Chương 17 · 59 chương

Tinh ý sẽ nhận ra

Kiểm tra học kì xong, cậu, như bao học sinh, chẳng thiết gì học nữa.

Thầy cô thấy vậy thì ân cần động viên lắm, thậm chí còn cho cậu bài tập hè làm quà. Nặng tình đến cái mức cặp cậu cũng nặng theo.

Đúng thế. Kì nghỉ hè đã gần.

Mùa mưa chưa dứt nhưng trời đã xanh thăm thẳm. Bên ngoài tiếng ve sầu trong vắt tựa tiếng chuông. Về phần mình, Haino…

“Haino-san!!! Giúp mình bài tập với!!!”

“Tự cậu làm trước đi, rồi mình hướng dẫn cho. Nhé?”

“L-Làm ơn…!”

… coi bộ vẫn bận rộn như bao ngày bình thường.

Hai người họ trên lớp không thật sự thân nhau, để tán gẫu công khai trước biết bao ánh nhìn. Lẳng lặng cậu rời đi, về ngôi nhà yêu dấu. Đâu đâu cũng loáng thoáng những kế hoạch ăn chơi, không đi tiệc bể bơi thì cũng đại nhạc hội.

Vừa bước ra ánh nắng, mặt trời đã nhắc nhở sao mình ngự trên cao. Cậu đưa tay lên che, thì bỗng một con ve bay ngang qua trước mặt.

“Đến hẹn lại lên, nhỉ…”

“Vốn từ nghèo nàn thế.”

Giọng nói bất thình lình tấn công từ sau lưng. Linh cảm điềm chẳng lành, cậu quay sang thì thấy Haino đang cười tươi, sơ mi đóng hết cúc dù nóng như đổ lửa.

“Hoa hướng dương coi vậy mà có độc thế này…”

“Cậu đừng khen mình quá. Thật đấy, không đáng đâu.”

“Nghe rợn hết cả người.”

Người ta đi với Bụt thì mặc áo cà sa, chứ Bụt bên cạnh cậu thì khẩu Phật tâm xà.

“Sơ quá, sợ quá à… Chắc đi tắm nắng thôi.”

“Cẩn thận không biến thành khô mực một nắng đấy.”

“Chắc từng bị khô mực đen thui rồi đúng không?”

“Không có đâu. Trắng lắm.”

Haino nhón đôi chân, ghé miệng rỉ tai cậu.

“Lát hẹn chỗ vắng người… rồi mình cho cậu xem."

“Ai thèm.”

Cậu đi net cafe nhìn suốt chứ ít đâu. Thường ngày khô mực cô màu gì cậu biết thừa.

“Mà dạo này thấy cậu trông hơi gầy rồi đấy. Đừng ép mình phải lo.”

“Con gái khi đến hè ai cũng ăn kiêng mà.”

“Ăn kiêng với nhịn đói chưa chắc đã giống đâu.”

“Ăn kiêng có gì đâu. Mặc dù vất vả thật.”

Vậy rốt cuộc ăn kiêng vất vả hay là không? Đôi khi cậu không hiểu người khác giới nói gì. Định quay đầu bước đi, cậu bỗng thấy nụ cười trên môi cô tắt ngấm.

“Gì?”

Cậu hỏi cho có lệ.

“Ban nãy cậu nhìn mình… có ý gì đúng không?”

“Mình bắt đầu tin cậu đa nhân cách rồi đấy…”

Rùng mình, cậu tiếp lời.

“Mà cũng đâu có gì… Định chào một tiếng thôi.”

“Trước kia toàn bỏ đi không thèm nhìn mặt mà."

“Theo dõi mình đúng không?”

“Điện thoại cậu có cài phần mềm theo dõi đấy.”

“Ghê vậy sao…”

Cậu mở điện thoại lên.

Không có. Vẫn không có. Khoan đã… à không, ứng dụng mặc định thôi. May mà không có thật.

“Nghỉ hè rồi có sợ không gặp được mình không?”

Riêng khoản tạo bất ngờ… cô bạn lúc nào cũng nhanh chân hơn một bước.

“Sợ để làm cái gì…”

“Thật không?”

Cặp mắt be khiến cậu thấp thỏm trong im lặng.

“Mình thì… có sợ đấy.”

“Tự nhiên thành thật thế?”

“Mình là lớp trưởng mà.”

Không liên quan

, cậu nghĩ.

“Hừm, ngẫm lại thì… chắc cũng… một chút chăng?”

“Ritsu có vẻ như không trung thực lắm nhỉ.”

“Do năng lực giao tiếp thằng này có hạn thôi.”

“Cũng không ngạc nhiên lắm. Cậu không có bạn mà.”

“Trung thực đồng nghĩa với không được nghi ngờ sao?”

Ngây thơ không nhất thiết phải thiểu năng trí tuệ.

“Nói chung bình thường thôi. Mình đâu cần bạn bè.”

“Người nào không có bạn mà chẳng nói như thế.”

“Chó chê mèo lắm lông.”

Haino tròn mắt nhìn… xong cười ngoác miệng đáp.

“Mình thiếu gì bạn bè. Có cậu không biết thôi.”

“Mặt dày như học sinh giả vờ gương mẫu nhỉ.”

“Dày như chính trị gia hứa tốt cho dân chứ.”

“Có tin mình buộc tội phỉ báng chính quyền không?”

Mặc dù chính trị gia công nhận mặt dày thật.

“Vậy chúng mình là gì?”

“Ai biết. Thử nghĩ xem.”

Cậu nghĩ hai người họ khá gần với bạn thân. Nhưng bạn thân việc gì phải mập mờ với nhau, đôi khi quá trớn như cái nóng mùa hè nữa? Không thể khẳng định được.

“Người yêu?”

“Khi trả tiền phòng thôi. Trên danh nghĩa thì đúng."

“Vậy ra là vì tiền…”

Cô bạn nói không sai.

“… Khác gì bạn tình đâu?”

“Ở chỗ chưa phát sinh hành vi giao cấu đấy."

Kể cả đối tượng nữ có khơi mào trước tiên, hùa theo cũng được coi là minh chứng phạm tội.

Đi thêm một đoạn nữa, họ bắt gặp giao lộ nơi đường về chia đôi. Không còn điểm đến chung, cậu nhìn cô ung dung bước qua vạch kẻ đường. Đứng từ phía bên kia, cô bắc tay lên nhắc.

“Thứ Sáu nhớ ghé qua tiệm net cafe đấy!”

Giọng cô nhẹ như gió, thoảng qua cái vẫy tay của cậu rồi từ biệt.

“Người đâu mà dập dềnh như con bướm thế nhỉ…”

Mỗi đôi cánh đều có mặt trước và mặt sau. Mặt trước tạo lực năng, mặt sau để đón gió.

Suy cho cùng, khác biệt về chức năng… chính là do khác biệt về vị trí mà thành.

"Vậy có nghĩa… chúng mình là bạn à…"

Nhìn Ritsu vẫy tay, cô nhếch mép cười đáp.

Mối quan hệ hai người… rốt cuộc như nào nhỉ?

Nhiều khi họ vừa gần, mà cũng lại vừa xa.

"Mà chắc gì đã cần phải định nghĩa cơ chứ."

Một tồn tại mơ hồ, thì nên được đối xử theo một cách mơ hồ.

Nếu giữa hai người thôi, chỉ cần đơn giản thế. Nhưng người ngoài có tật hay đàm tiếu linh tinh, và cô thì không thích bị bọn họ xem thường. Mở chiếc điện thoại lên, cô nhắn vào nhóm chung đám con gái cùng lớp.

[Giả sử, nếu sau này, mình mà nhắm đến ai… thì cũng mong các cậu tôn trọng giùm mình nhé]

Nghe thấy có mùi chưa…

Thầm nghĩ, Haino bất giác cười.

Bạn đã đến cuối chương 17.

Không gian đọc của bạn