Trang phục của Haino… trông hết sức mùa hè.
Không mặc đồng phục vì hôm nay ngày cuối tuần, cô bạn thay vào đó mặc áo thun hở vai. Giản dị mà quyến rũ, đây mới là lần đầu cậu thấy diện mạo này.
“Nhắn cho mà biết thôi.”
“Biết cậu muốn gặp rồi.”
”Có chắc mình đúng không?”
“Chắc chắn cậu nói đúng.”
Lí sự có thể cùn, nhưng cãi chày cãi cối chỉ tổ tốn thời gian. Mái tóc che khuất tai, Haino cũng không còn để lộ sơ hở nữa. Rời mắt khỏi manga, cậu thấy cô thủ sẵn một chiếc gối trong lòng.
“Thú thực mình không ngờ rằng cậu lại đến đâu.”
“Phải cảm kích trước lời tỏ tình của cậu chứ.”
“Trăng hôm nay đẹp quá. Cậu có nghĩ thế không?”
“Mây mịt mù thế kia… Trăng với sao nỗi gì.”
Vậy là cô đang đùa. Hoặc không đủ tinh ý.
“Vấn đề là tối rồi…”
Một mình đi ngoài đường, lại còn là con gái… không lẽ phụ huynh lại không lo cho cô ư? Cậu chỉ thông báo thôi, chứ đâu định bắt ép.
“Nhưng cậu lại chẳng muốn mình đến thật còn gì…*
“Không nói không có nghĩa cần thiết thêm thắt đâu.”
Cậu đưa cuốn manga lại sát khuôn mặt hơn. Không chắc cậu có thể đọc rõ được chữ nào, nhưng khuôn mặt cậu thì không ai được đọc hết.
“… Đọc thế có khó không?”
“Càng đáng để đọc chứ.”
“Đúng cái đồ ngược đời.”
“Nhìn lại mình xem đã. Dựa đầu vào vai ghế, chứ đừng dựa vai ai.”
“Từng nghe về mục đích của net cafe chưa?”
“Ít nhất thằng này biết net cafe là gì.”
Nếu không sao mà cậu lại vác mặt đến đây.
“Thế dựa vai thằng này rốt cuộc có gì vui?”
“Chuyện đêm muộn ấy mà…”
“Đêm muộn thì ngủ đi.”
“Không ngủ được nên là… cần được gần gũi đấy. Cậu biết mà, đúng không?”
Haino trìu mến cười.
Ngoài mặt nhìn vô tư, song cô còn hiểu cậu hơn những gì cậu nghĩ. Mặc dù chẳng bao giờ cô hỏi chuyện đời tư. Chỉ khoảnh khắc này thôi… lí trí cậu cho phép con tim được yếu lòng.
“Nhột quá…”
“Có qua có lại thôi.”
Cậu dụi vào gáy cô. Mùi quế hoa thơm ngát lấp đầy hai cánh mũi, nhẹ nhàng mà nữ tính không lẫn đi đâu được.
“Gì mà hít kinh thế… “
“Haino. Mình có khi… thích mùi của cậu đấy…”
“Nghe cứ sao ấy nhỉ…”
Cô bạn lấy làm lạ nhưng không định ngăn cản. Tự nhủ nếu là cô thì không cần phải lo, mải miết cậu dấn sâu vào con đường sai trái.
“Này, Ritsu. Cậu có dùng… xịt khử mùi đúng không?”
“Cạn li.”
Hai đứa cùng giơ cao chiếc ly giấy trên tay.
Haino là ca cao, pha thêm đường và sữa. Cậu là cà phê đen, nguyên chất không thêm gì.
“Nhân dịp bài kiểm tra cuối kì đã thi xong, mời Ritsu bữa nay khao mình một chầu nhé.”
“Vậy Haino có dám khao mình một chầu không?”
“Gì chứ sao lại không. Cứ việc gọi thoải mái.”
Cô bạn mở thực đơn, dám chắc đang tính xem tối đa nên bòn rút đối phương bao nhiêu tiền. Cậu cũng muốn trả đũa, nhưng khổ nỗi lương tâm lại day dứt muộn màng, sau hành vi lợi dụng cô bạn cuối tuần qua. Bù đắp được hay không, cậu vẫn chọn sám hối.
“Khoai chiên đi.”
“Sốt chấm?”
“Mayonnaise.”
“Tương cà.”
“Thế thì trộn cả hai.”
Như vậy liệu có nghĩa… cô chấp nhận làm lành?
“Có takoyaki cò quay kiểu Nga này.”
“Ăn được đồ cay thì Haino cứ gọi đi.”
“Ritsu mà không giỏi ăn cay thì mình gọi.”
“Ôi dào, có gì đâu…”
“Được rồi, đặt món nào.”
Chỉ mất vài cú bấm trên màn hình là xong. Tiếp đó hai người còn gọi thêm vài món nữa.
Giữa lúc chờ đồ ăn, Haino mất kiên nhẫn, nằm úp mặt xuống bàn. Mà thế thì tất yếu chỉ có chổng mông lên, lồ lộ dưới lớp váy cho bàn dân thiên hạ.
“… Ritsu muốn xoa không?”
“Xoa bánh giầy ấy hả?”
“Nói trước không thua kém gì với xoa ngực đâu."
Rốt cuộc cậu không xoa. Linh tính cậu mách bảo, rằng cô bạn càng mệt càng ăn nói thô tục. Không khí đang thích hợp để bàn luận hình thể, bỗng màn hình thông báo đơn của họ đã xong, buộc một trong hai phải mò xuống mà lấy đồ.
“Chúc bạn ngon miệng nhé.”
Khệ nệ bưng chiếc khay đầy ắp đồ ăn lên, cố tình cậu đặt xuống bờ mông cho hả dạ.
“Không tiếc thương vòng ba Ngọc Trinh người ta à?”
“Thế thì mau dậy đi. Lười vừa thôi.”
“Lười được thì con này lười luôn cho trót nhé.”
Cô bắt đầu ngọ nguậy nên cậu đành nhượng bộ. Ngồi dựa lưng vào tường, cậu ngon lành đánh chén những thực phẩm đã được siêu chế biến kỹ lưỡng, lưu cữu trong kho lạnh chẳng biết đã bao lâu. Bất thình lình Haino ngồi sà vào lòng cậu.
“Này mới thoải mái chứ…”
“Sang phòng khác ngồi đi. Có ghế mát xa đấy.”
“Đút cho một miếng khoai.”
Ngẩng đầu, cô nhìn lên. Khoang miệng cô mở to, nhìn rõ cả nước bọt. Lưỡi cô ngoáy lia lịa giục giã cậu nhanh tay, chấm khoai tây vào sốt rồi cẩn thận đặt vào.
“Ui, ngon thế…”
“Bón cho lại không ngon.”
“Được bón khoai sướng không?”
“Đi tù thì hết sướng.”
May thay củ khoai cậu không có ý manh động.
“Tiếp đi.”
“Takoyaki nhé?”
“Trúng viên cay thì mình nhả cho Ritsu ăn.”
“Che miệng cậu lại đã."
“Che rồi nhả làm sao?"
Cô bạn khích tướng cười. Cách thì vẫn có thôi, như dùng chính miệng cậu che miệng cô chẳng hạn. Ấy là cậu nghĩ thế, chứ lấy đâu ra gan.
“A-hư…! Ớ—!”
Vừa nuốt một miếng xong, cô đã phải trả giá.
Bàn tay cậu lạnh lùng đóng chặt khuôn miệng cô. Haino cũng chẳng kém, liếm tay cậu cay xè.


