Nắng buổi chiều vàng rực sau cả sáng làm biếng. Giống hệt đám học sinh, sau giờ học thậm chí năng nổ hơn giờ học. Trông thì thích mắt đấy, nhưng trong những nhóm nhỏ đang ngồi rải rác kia… bao nhiêu là thực sự chăm chú với bài vở? Không nhiều, theo như cậu quan sát.
“Sato-kun…?”
“Rồi, rồi. Mình tới liền.”
Cậu lựa đại một nhóm gồm cả nam lẫn nữ. Không khí hơi gượng gạo như một điều hiển nhiên, bởi từ ngày khai giảng đã qua gần ba tháng, nhưng hầu như cậu chưa tiếp chuyện với ai cả.
“Chỗ nào không hiểu thì các cậu cứ tự nhiên.”
“À, ừm… Thật ra, mình…”
Lưỡng lự khẽ gật đầu, một cậu bạn trong nhóm chỉ vào sách giáo khoa.
“Ồ, Toán à…”
Giã công thức vào thôi
, cậu chỉ biết có thế. Nhưng nếu như trình độ nhận thức mà tương đương, cậu bạn kia đã chẳng cần đến cậu chỉ bài. Cậu bèn giảng từng bước xem có đỡ hơn không, thì đối phương lia lịa như con gà mổ thóc.
“Ừm, chuyện là…”
Một cô bạn ngập ngừng.
“Chuyện gì?”
“Cậu với Haino-san… có thân với nhau không?”
“Khó đấy…”
“Hả? Không lẽ… mình hỏi khó quá ư?”
Đang mải giảng bài nên tiện đâu cậu nói đó, mặc dù nghĩ lại thì mới ngu xuẩn làm sao. Mới lần đầu làm quen, đáng lẽ cậu không nên đặt kì vọng quá nhiều. Đã thế, chính miệng cô bạn kia… còn góp công chữa lợn từ lành thành què nữa.
“Tại sao?”
“Tại vì…”
“Hiểu không?”
“Hiểu.”
Cả nhóm gồm ba người, một nam và hai nữ. Họ gật gù nhìn nhau, lấp lửng tới cái mức người ngoài cuộc như cậu không sao mà hiểu nổi. Nếu biết trước bản thân bị cô lập thế này, chẳng thà cậu đi về ngay từ đầu cho xong.
“Tại đây là lần đầu, mình thấy Haino-san… nhờ cậy bạn học đấy.”
“Nhờ cậy?”
Bị chĩa súng vào đầu… có nên được tính là một dạng nhờ cậy không?
Khoảng cách về quan điểm rõ ràng là quá lớn. Mỗi cậu bị đè đầu cưỡi cổ riết thành quen, chứ Haino ngoài đời quả thực đáng tin cậy.
“Nhiều việc nên cậu ấy không kham hết được thôi.”
“Thật… không?”
“Thật.”
Đối phương vẫn nghi ngờ, nhưng cậu gạt phăng đi.
“Nếu không còn gì thì mình về lại chỗ nhé.”
Cậu đứng dậy quay về chiếc bàn cạnh cửa sổ. Không trốn được nên cậu ôn bài giết thời gian, lòng vẫn canh cánh liệu có ai gọi tên mình.
“Trông cũng cũng đấy chứ…”
“Ừ, khéo lại có khi…”
Tiếng rì rầm vọng lên. Chắc do trời đẹp nên cậu mơ giữa ban ngày.
“Trông Ritsu với mình có thân nhau lắm không?”
Nay ngày đầu tháng Bảy.
Trong hộc bàn của cậu có một mẩu giấy trắng. Lặn lội đến điểm hẹn dù không phải thứ Sáu, cậu vừa mở cửa thì đập vào mặt câu trên. Hớp một ngụm cà phê, cậu ngồi, còn cô nằm.
“Được đấy…”
“Uầy thú nhận thật hả?”
“Đang nói đến cà phê.”
Chưa già thì làm sao cậu nghễnh ngãng cho nổi.
“Cơ mà thân nhau thì có gì nhăng xị lên? Trở về tuổi thơ à?”
“Lúc trước có người hỏi.”
“Trước là thời đại nào?”
“Thời đại kỷ Jura.”
Lĩnh vực khảo cổ học vừa đón một thiên tài.
“Đùa đấy. Học nhóm chiều hôm qua.”
“À…”
Đúng là cậu lúc đó được hỏi về cô thật.
“Cậu không phủ nhận cũng không khẳng định đúng không?”
“Mang tiếng bạn học thôi, chứ mặt mũi tên tuổi ra sao còn chẳng nhớ. Giải thích nhiều làm gì.”
“Tội cho bạn ấy chưa…”
“Việc gì mà phải tội.”
Hiển nhiên đã có lửa thì sẽ phải có khói. Thiên hạ đồn cứ đồn, còn cậu để ngoài tai.
“Nói chung mặc kệ đám há miệng chờ sung đi.”
“Vậy nếu cậu mà bảo, rằng hai đứa dùng chung gói ‘Khuyến mãi Tình nhân’… không biết liệu lớp học có dậy sóng không nhỉ?”
“Vậy chắc mình hát cuối.”
“Ăn nên làm ra ghê. Host hàng đầu có khác.” [note109456]
Kiến thức bóng tinh anh vẫn không qua mặt cô. Này là đáng sợ rồi, chứ không hài hước nữa. Không lẽ nào Haino cũng có tài ngoại cảm—
“Nói trước mình không có năng lực ngoại cảm đâu.”
“… Thôi đọc manga đây.”
Đời thực là hư ảo. Giả tưởng mới là thật.
Host club là chủ đề cuốn manga hôm nay. Bia rượu sẽ hợp với chủ đề hơn cà phê, nhưng cậu là học sinh, lại còn có trách nhiệm tuân thủ pháp luật nữa.
“Thế Ritsu có nghĩ bọn mình thân nhau không?”
“Hừm… Cũng cũng.”
“Ngang với người yêu chưa?”
“Hơi thôi.”
“Bạn với lợi ích à?”
“Với bún đậu mắm tôm.”
“Ha-ha…”
Tự dưng cô bạn cười.
Nhưng nói như cô bạn cũng không hẳn là sai. Suy cho cùng bọn họ đến với nhau vì tiền. Ngồi bắt chéo hai chân, Haino vừa cười vừa đu đưa như con lắc.
“Sao nay tăng động thế?”
Thấy lạ cậu bèn hỏi.
“Tại cậu không phủ nhận bọn mình thân nhau đó.”
“… Đã vậy để lần sau.”
Nghe mà cậu ngượng giùm. Định ngẩng đầu xem liệu cô bạn có xỉn không, thì bỗng…
“Để mình thưởng chút quà.”
Cánh tay cô quàng qua, ôm lấy cậu hững hờ. Trong phòng có điều hòa, nhưng thân nhiệt con người vẫn ngột ngạt làm sao.
“Tránh ra. Để mình đọc manga.”
“Mình mềm mại lắm à?”
“Rất mềm là đằng khác.”
Mềm đến độ lưng cậu như muốn mềm nhũn theo.
“Quả nhiên cậu là phải đánh dấu bằng mùi hương…”
“Đánh dấu chủ quyền à?”
“Hay dùng nước tiểu nhé?”
“Tìm cột điện mà làm.”
Mối quan hệ hai người… biết nói làm sao nhỉ? Như chủ với chó chăng?


