Chương 13 · 59 chương

Xịt côn trùng Haino - Sâu bọ đố dám gần

Haino đang không vui.

Miệng cô bạn chặc lưỡi như kim giây đồng hồ. Thay vì ngủ li bì, cô lại ngồi cuộn tròn, y chang cuộn cơm nắm, thiếu điều muốn xé toạc chiếc gối ôm làm đôi. Nguồn cơn không đâu xa, ngoài chuyện ban sáng cả.

“Nghe này…”

“Gì?”

“Hít sâu một cái đi.”

“Đã hỏi thăm hôm nay người ta bị gì chưa?”

“Bắt đầu có dấu hiệu loạn thần kinh rồi đấy.”

“Người ta thải độc gan.”

“Vậy nãy… là đùa à?”

Cô bạn cười giả lả. Biết đâu cậu có thể an ủi được cô chăng?

“Mạn phép hỏi tiểu thư… hôm nay có chuyện khiến người không vừa ý ạ?”

“Lũ đàn bà hám trai.”

“Dạ vâng. Phụ nữ thời đại này…”

Ước gì cậu nhét được phích cắm điện vào tai.

“Mà khoan. Thế còn bằng chứng đâu?”

“Nhìn đi. Tự dưng bị xướng tên. Gu người yêu đội trưởng đội bóng rổ cơ đấy.”

Cô bạn cho cậu xem nhóm chat chung cả lớp.

Nhắc đến vị đội trưởng điển trai học khóa trên, đám con gái oang oang không biết ngượng là gì. Nào thèm bú mỏ quá, thèm được liếm nách quá, thậm chí thèm dùng miệng tiếp xúc cả những chỗ không tiện nói công khai. Giả sử phải gặp nhau, chẳng thà cậu giả mù, giả câm, giả điếc mất.

“Dị giáo. Chắc chắn… là dị giáo.”

“Đàn bà thì thế thôi.”

“Không còn vớt vát được chút hi vọng nào ư…?”

“Chịu.”

Cậu còn chưa hỏi ý, Haino đã đồng tình.

“Riêng mình đặc biệt nhé.”

“Định diệt sạch nữ sắc khỏi đời mình hay sao?”

Cô bạn niềm nở cười.

Nụ cười ấy trên lớp thường trực đến hiển nhiên, nhưng giờ lại rùng rợn khiến lưng cậu lạnh toát. Quả nhiên… không chỉ mỗi lòng tốt nằm phía sau nụ cười.

“Kể cũng lạ đấy nhỉ. Haino mà lại chịu gia nhập nhóm chat chung…”

“Đi học phải kết bạn kết bè mới vui chứ. Ôi mệt chết mất thôi…”

Quẳng điện thoại sang bên, cô nằm bẹp xuống nệm.

“Đội trưởng đội bóng rổ… ai mà biết gì đâu. Kệ đi không được à…”

“Không vui vì có người nổi tiếng mến mộ ư?”

Vừa đẹp trai lại vừa tử tế tốt bụng nữa. Hoặc không thì diễn xuất phải vô cùng tài tình. Người đàn anh hoàn toàn xứng đáng được nổi tiếng, thậm chí có kén cá chọn canh cũng không sao.

“Ritsu thử nghĩ nhé. Được ruồi muỗi sâu bọ vây quanh có vui không?”

“Phải có thuốc xịt chứ.”

Miệng lưỡi của Haino thừa sức xịt cứng ngắc mấy tay ảo tưởng rồi.

“Hừm, thuốc xịt côn trùng…”

“Bỏ ý định đấy đi. Một tiếng bạn trai là thằng này cạch mặt đấy.”

“Thì thôi… Định giấu đến bao giờ?”

“Vụng trộm à mà giấu?”

Chứng kiến sự bại hoại của bạn học khác giới, có chết cậu cũng không chấp nhận bị bêu đầu.

“Vậy thì… thế này đi.”

Cà hẩy xích lại gần, lưng cô dựa vào cậu.

“Gì đấy?”

“Xịt côn trùng.”

“Không đuổi được người đâu.”

Mùi thôi là không đủ. Mà giả sử đối phương là côn trùng đi nữa, mùi quế hoa thanh mát lại càng hấp dẫn hơn.

“Mình xuống tìm truyện nh—”

“Ghế bành nói ít thôi.”

“Người đâu mà quá đáng…”

Cái này khỏi phải bàn.

Đã gần cuối tháng Sáu. Tức sắp thi cuối kì.

Mưa lất phất từ sáng. Mãi đến khi hết giờ, mặt trời mới hiện lên, lần đầu tiên trong ngày. Nắng xiên qua cửa sổ, chói chang nhức cả mắt.

“Haino-san, dạy học giúp mình với!!! Mình còn chẳng biết liệu sắp tới thi cái gì!!!”

“Không sao, bình tĩnh nào. Để mình giúp một tay.”

Hệt như hồi giữa kì, xung quanh chỗ Haino đông đúc hơn mọi khi. Thấy bạn bè ham học cô lấy làm mừng lắm, xin phép cho cả đám ở lại sau giờ học. Họ khen cô tận tâm, sống có tình có nghĩa… nhưng liệu họ biết không? Rằng sóng biển dữ nhất là những cơn sóng ngầm.

Nghề diễn khổ thế đấy. Nhưng bắt buộc phải khổ, họ diễn mới nhập tâm. Khi nào rảnh cậu sẽ vỗ vai động viên sau, còn giờ thì tính xem tối nay ăn gì đã. Trời nóng ăn mì lạnh thì cứ phải gọi là—

“Sato-kun! Lần trước thành tích cậu tốt lắm có phải không? Phụ đạo với mình nhé.”

(

Chưa gì đã về thế? Tính bán đứng con này làm vật tế đúng không?

)

“À, ừm.. Được.”

(

Thân ai nấy lo đi.

)

Chỉ có hai người họ hiểu được tiếng lòng nhau. Nghe thì lãng mạn đấy… cho tới khi lãng xẹt.

Bạn đã đến cuối chương 13.

Không gian đọc của bạn