Lau nhà, giặt giũ, làm bữa sáng… Hễ đến ngày nghỉ là cậu lại bận bù đầu.
“Nhìn khác gì ông chồng nội trợ không…”
Miệng lẩm bẩm tự giễu, cậu hì hụi hút bụi.
Nếu bây giờ nhà cậu có robot lau nhà, liệu rằng công việc cậu có bớt vất vả không? Dù biết vừa mắc tiền, vừa chưa chắc đã dọn được mấy góc hẹp nữa. Muốn rẻ chỉ có tiệm đồng giá một trăm yên, mà chất lượng ở đó… ai cũng thừa biết rồi.
“Chẳng biết mặt một ai…”
Cậu bật ti vi lên. Toàn là những danh hài, những thần tượng nổi tiếng, nhưng cậu còn chẳng biết bất cứ ai tên gì. Thay thế bằng nhân vật manga thì may ra. Mặc cho họ pha trò, cậu vẫn nghệt mặt ra, không tài nào hiểu nổi họ đùa cái gì hết.
“Thôi thì… xem phim đi.”
Thực tình cậu chỉ muốn đến tiệm net cafe, nhưng ở đó thu thêm phụ phí vào cuối tuần. Chưa kể, nếu không rủ Haino, chẳng biết cậu sẽ bị rủa xả ra sao nữa. Ngược lại, dù có rủ Haino, chắc cô bạn cũng sẽ từ chối để học bài.
“Phim… Phim… Ô hay, phim cá mập.”
Trước cậu xem khá cuốn, dù toàn phim hạng B. Mong cầu trải nghiệm cũ, cậu bèn tua gấp đôi cảnh cá mập biết bay, cá mập mọc thêm đầu, cá mập gây sóng thần, giông lốc và bão tố. Thế rồi…
“Chán ghê…”
Cậu đặt điều khiển xuống, mặc xác luôn màn hình.
“Xem phim không?”
“Nội dung người lớn chứ?”
“Ít nhất về động vật.”
Ngày 25 đã đến. Viện trợ được giải ngân.
Lần đầu sau khoảng gần một tuần dài đằng đẵng, chiêu bài “Hết tiền rồi” đã không còn tác dụng. Lần này dưới hộc bàn, Haino đặt giấy đỏ, làm cậu hú hồn tưởng sắp nhập ngũ đến nơi.
“Không sao. Mình không định kiến đâu. Mở cho mình xem nào.”
“Xem phim người lớn về động vật với cậu à… Nghe cứ như khai phá sở thích lập dị ấy.”
“Bệnh hoạn có sao đâu.”
“Nói giảm nói tránh giùm.”
Rốt cuộc thì tại sao, ngay trước mặt lớp trưởng… cậu lại nhắc đến chuyện xem phim người lớn chứ? Thật không thể hiểu nổi.
Haino bất thình lình bật dậy ngồi thẳng lưng. Tam giác Bermuda lấp ló dưới lớp váy, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Chẳng đủ để mà khiến anh hùng khiên trỗi dậy. Mục tiêu đổ lỗi thì… tiệm net cafe chăng? Chỉ tại nơi này quá thân thuộc với cả hai, nên những điều kì thú mới trở nên tầm thường.
“NTR, hấp diêm, giả thực tế… Có khi nổi nhất là mấy chị bám kính nhỉ?”
“May không có loli.”
Đừng có lọ mọ vào web phim người lớn nữa…
Mà sao cậu lại phải là người ngăn cản cô? Đáng ra máy tính phải chặn ngay từ đầu chứ? Hoặc xác minh độ tuổi qua căn cước công dân. Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn hất tay cô khỏi con chuột trên bàn.
“Định mở cái gì đấy?”
“Hả? Phim cá mập thôi.”
“Cậu có bị M không?”
“Một ngộ nhận tai hại.”
Nếu cứ ai xem phim giật gân là bị M, thì tàu lượn siêu tốc chẳng lẽ phải cấm cửa những người bị S ư? Quan điểm quá thiển cận. Về phía của Haino, nhân lúc cậu tìm phim… cô ló mặt phía sau, quàng tay qua vai cậu.
“Nặng quá.”
“Nặng thế nào?”
“Nặng như vừa chia tay thì đã tự rạch tay.”
“Khiếp.”
Cô xáp lại gần hơn. Mềm mịn và căng tròn.
“Nặng thế nào?”
“Nặng như khoác chăn bông.”
“Cái đồ dê cụ này.”
Nghe chừng cô đang vui, nên chắc cậu sẽ ổn— Không, không ổn chút nào. Liên tục bị mời mọc trái cây từ sau lưng, con trỏ trên màn hình bay loạn xạ tứ phía. Nói cậu không rạo rực cũng không hẳn bịa đặt.
“Cơ mà sao tự dưng lại nổi hứng xem phim? Bình thường thấy cậu hay đọc manga cơ mà.”
Tập trung vào màn hình, cậu tụng kinh niệm Phật.
“Cuối tuần trước ở nhà mình có thử xem phim.”
“Rồi sao?”
“Phim thì chán, nhưng mà…”
“Nhưng mà lại vẫn xem?”
Cứ thi thoảng Haino lại thở nhẹ vào gáy. Làm cậu rợn cả người.
“Biết đâu đấy… xem lần này lại vui…”
… Bởi có cậu xem cùng.
Cậu buột miệng định nói, nhưng ngượng nên đành thôi.
“Vậy mình xem cùng nhé?”
May mắn thay, cô bạn vẫn hiểu được.
“Cậu không định ngủ à?”
“Vừa nằm vừa xem thôi.”
“Hự…”
Bị cô bạn kẹp cổ, cậu ngã ngửa ra sau.
Thì ra là “gối ngực” thật sự tồn tại sao…?
Ánh đèn trần chan hòa, dù mắt cậu chói lóa. Êm ái, cậu nằm im, tận hưởng thảo nguyên cùng những núi đồi phồn thực.
“Thế này sao mà xem—”
“Hoặc không thì thế này.”
Haino chỉnh tư thế. Cậu trượt xuống đùi cô.
Liệu có hơi quá không? Chắc là sẽ ổn thôi, cậu cho là như thế. Nhiều đứa tầm tuổi này… khéo mới gặp nhau đã dẫn đi nhà nghỉ luôn. Nhiêu đây bình thường chán, dưới tư cách bạn bè. Dù cũng không phải cậu có bạn khác giới nào tham chiếu được với cô.
“Vui không?”
“Ừm… cũng cũng.”
Đúng thế. Chẳng có gì đặc biệt.
Dự báo thời tiết nói sáng nay có mưa rào.
“Hừm, mưa rào…”
Cậu nhìn sang cửa sổ. Đã hơn chục phút rồi, trên gương cứ bê bết những vệt nước li ti. Đáng lẽ ra mưa rào vài phút là hết chứ? Hay nói đén “mưa rào”, tiêu chí quan trọng nhất phải là cường độ mưa? Để khi nào cậu hỏi Chappy thử mới được.
“Haino-san!!! Nghe này, cậu biết không? Thực ra bấy lâu nay… mình thầm thích đội trưởng bên đội bóng rổ lắm.”
Một cô bạn cùng lớp bắt chuyện với Haino, hớn ha hớn hở như diễn viên đóng quảng cáo cho ứng dụng hẹn hò. Sáng sớm lớp tuy vắng, nhưng nếu cứ bô bô cho thiên hạ thế này, đến trưa người tiền sử hú hú khẹc khẹc ngay.
Về phía của Haino, dù vừa bước vào lớp đã nhận tin động trời, cô chỉ thoáng ngạc nhiên, xong rất nhanh hai tay đã mừng rỡ chắp lại.
“Thật không? Chúc cậu may mắn nhé! Mình đứng từ phía sau sẽ ủng hộ đến cùng!”
(
Thiệt tình… Mới sáng đã lên cơn. Mau mau tỏ tình đi, về đây còn khóc nhè.
)
Không biết bằng cách nào, ẩn ý của cô bạn lại văng vảng trong tai. Chắc do trời ban cho năng lực ngoại cảm thật.


