Chương 11 · 59 chương

Người biết cách hút thuốc mới phong cách làm sao

“………”

“………”

Cứ tưởng cậu sẽ bị cô bạn mắng xơi xơi, nhưng bỗng dưng Haino ngoan ngoãn đến lạ thường.

Do đang ở trường ư? Hay do đang diễn tuồng, vở “Nữ sinh gương mẫu”? Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn lấy làm lạ.

“Ơ trông ngon mắt thế.”

Bất thình lình lên tiếng, Haino dán mắt vào hộp cơm đặt trên bàn.

“Cơm hộp mình ấy hả?”

“Mẹ cậu làm đúng không?”

“Không. Tự làm.”

“Hả?”

Cơm hộp thời đại này ai mà chẳng biết làm.

Cậu độc thoại nội tâm, không hiểu sao cô bạn lại bất ngờ làm gì.

“Cậu biết nấu ăn ư?”

“Chỉ được cỡ này thôi.”

“Cậu khiêm tốn thế nhỉ."

"Đang rất công tâm đấy."

Xà lách cà chua thì bỏ vào hộp là xong. Trứng cuộn đọc công thức là biết ngay cách làm. Thịt cuộn chỉ đơn giản là đồ thừa tối qua. Không thứ gì vừa nêu mất bao công sức hết.

“Ấn tượng với cậu ghê…”

“Nghe sao sao ấy nhỉ.”

Được Haino thành thực khen ngợi cậu không quen.

“Mình xin một miếng nhé.”

“Được.”

Vô thức cậu liếc sang hộp cơm của Haino. Nào sa lát khoai tây, nào bánh kẹp thịt nguội, thậm chí cả súp nữa. Trông rõ là công phu và ngon miệng hơn nhiều.

“Cậu tự làm hết à?”

“Đâu có. Mẹ mình đấy.”

Cậu ngượng ngập cúi đầu.

“Mẹ cậu chắc giỏi lắm.”

“Ừm…”

Giọng cô bạn như có thứ gì mắc vào cổ. Tự dưng cậu không khỏi cảm thấy hơi lăn tăn.

“Nào, ‘A—’ một tiếng đi.”

“Không nhé.”

“Tiếc thật.”

Haino mời bánh kẹp nhưng bị cậu từ chối. Hẳn đã đoán trước được nên cô chỉ bật cười, rồi sau cùng hai người vẫn chia nhau thức ăn.

“Mình cứ tưởng cậu phải để bụng nhiều hơn chứ.”

“Để cơm vào bụng à?”

Chiếc bánh kẹp trên tay Haino thoáng khựng lại.

“Chuyện net cafe cơ.”

Miếng thịt viên được nhường mới ngon lành lám sao. Dám chắc đồ nhà làm.

“Hồi sáng chẳng bù lu bù loa thế còn gì.”

Đếm số lượng mặt đỏ giận dữ là đủ biết.

“Sato-kun chắc là cũng có chuyện riêng thôi. Đâu thể làm khác được.”

“Cậu nghĩ cho mình quá.”

“A-ha-ha…”

Cô bạn gượng gạo cười.

Một nụ cười ngắn ngủi, tàn phai theo gió bay. Là cô thật lòng hay đang khoác tấm mặt nạ? Cậu thấy có gì đó đang ẩn khuất ở đây. Thế nên… vĩnh biệt, tiền tiêu vặt.

“Tuần sau mình không có lớp phụ đạo nào đâu.”

Haino giật nảy mình. Đánh rơi miếng thịt cuộn đang nằm trên đầu đũa, cô bạn nghe xong liền hồ hởi nở nụ cười.

“… Cảm ơn, Sato-kun!”

“Ritsu ơi. Ca cao.”

Biết ngay mà…

Cậu ngán ngẩm thầm nghĩ, đối diện cô bạn đang nằm quay lưng với mình. Gì chứ được nhờ thì cậu vẫn sẽ giúp thôi.

“Ít nhất đừng thêm sữa với đường nữa được không?”

“Thế thì còn gọi gì là ca cao nữa chứ.”

“Vẫn ca cao thôi mà…”

Hoặc phải cái gì đấy còn hơn cả ca cao.

Suốt từ trước đến giờ, cô là người duy nhất khiến cậu phải lo về nguy cơ đái tháo đường. Tiếc thay, sức khỏe cô sau cùng là trách nhiệm của cô. Cậu không muốn và cũng không can thiệp mãi được.

Cuốn manga cậu đọc lấy đề tài thuốc lá. Phiên bản anime dạo gần đây khá nổi, nên cậu tính đọc thử xem nguyên tác ra sao. [note109128] Một trong những điểm lợi của tiệm net cafe? Đọc truyện mới lên kệ mà không cần mua về. Dịch vụ nhà xuất bản thì nhiều truyện cũ quá, mà cậu lại ưu tiên những tác phẩm mới hơn.

“Hừm, thuốc lá…”

“Muốn thử một điếu không?”

Haino tuy đến đây để nằm lười là chính, nhưng thi thoảng cô bạn vẫn cố gắng bắt chuyện.

“Chậc, cũng không biết nữa. Nhìn oách xà lách đấy… cơ mà hại sức khỏe. Nghe đâu người hút thuốc còn vi phạm nhân quyền…”

“Thế mà họ mua được xe Mercedes đấy.”

“Vay tín dụng hết cả.”

“Khác gì bỏ tiền ra để mua nợ cơ chứ…”

Mắc nợ còn đáng sợ hơn xuống địa ngục nữa. Cậu từng nghe nhiều rồi.

“Nhưng phải thừa nhận nhỉ. Rằng ai biết hút thuốc thì trông ra dáng lắm. Rõ là trưởng thành luôn.”

“Hấp dẫn đến thế à?”

“Nếu nhìn từ ngoài thôi.”

“Đừng bảo cậu muốn mình viêm đường hô hấp nhé.”

“Nghe chừng hấp dẫn ghê.”

Cậu hi vọng chỉ có mình cô nghĩ như vậy.

Thấy hết chuyện để nói, cậu đang định cúi xuống, đọc nốt quyển manga… thì bỗng nhiên Haino nhảy dựng dậy cái đùng. Dẫu cặp mắt lờ đờ, như sắp gục tới nơi.

“Haino?”

Lẳng lặng lết khỏi phòng, cô không thèm hồi đáp. Cậu thì ngơ ngác nhìn, nhưng kiểu gì cô chẳng tạt ngang quầy đồ uống, nên là… coi như cậu gặp may.

“… Mở cửa.”

Hoặc không.

Vết xe đổ của cậu cô lần nữa dẫm lên. Cuốn manga trên tay cậu mới đọc vài trang, nên gập lại xong thôi, cậu đã ngồi thẳng dậy.

“Mật khẩu?”

Gieo gió thì gặt bão. Đạo lí của đời người.

“Mới mua thuốc lá à?”

Haino quay về với một bao thuốc trong tay. Giơ chiếc hộp xanh lam, cô đắc chí mỉm cười.

“Chứ sao. Lúc nhân viên đưa cho, người ta lại cứ bảo ‘Mevius’ mới tài.”

“Tên hãng thuốc nó thế.”

“Hả? Thật không?”

Haino tròn mắt nhìn. Điều không quá ngạc nhiên, nếu xét việc cô nàng là học sinh gương mẫu.

“Nghe qua cứ tưởng tên đồ ăn vặt ấy chứ…”

“Suy luận tài tình ghê.”

“Khi nào cậu tính làm giang hồ học đường vậy?”

Còn cậu định khi nào trở thành trẻ sơ sinh?

Nghĩ một đằng thế nhưng giọng cậu cất một nẻo.

“Cơ mà… net cafe có thật bán đồ ăn vặt không?”

Bim bim thì cậu biết bởi có trong thực đơn, còn những loại khác thì cậu chưa nghe bao giờ.

“Có một góc tầng dười.”

“Lát nữa xuống xem đi.”

“Đừng có lôi mình vào.”

Lòng hiếu kì của cậu bị gạt đi lạnh lùng.

“Thế…”

“Sao?”

Haino rút một điếu, kẹp giữa đầu ngón tay. Miệng cô bạn thậm chí còn giả vờ phì phèo, nhưng rất nhanh lông mày nhướn lên thành chữ V. Phải chăng phản ứng cậu khiến cô không hài lòng?

“Chậm thế. Trông oách không?”

“Như con nít thì có.”

“Nay đi học vui chứ?”

“Ông không phải cha tôi.”

Phì phèo mãi mà thấy mặt cậu vẫn lạnh tanh, Haino bực không thèm chơi với điếu thuốc nữa. Cậu thừa biết vừa rồi cô bạn muốn được khen, song không thể ủng hộ thói đua đòi cho được.

“Giỏi thì ngậm thử xem.”

Cô bạn cầm điếu thuốc tống thẳng vào miệng cậu.

“Àm ái ì ế ả?”

“Điếc tai quá. Không nghe.”

Nói rồi cô nằm xuống, chìa lưng về phía cậu.

Đầu bên kia điếu thuốc dính nước bọt bóng nhẫy. Nhưng cứ thế vứt đi… khác gì chịu thua cuộc. Và thế là, cậu vừa nhai điếu thuốc vừa đọc nốt manga.

“Hừ, cái đồ biến thái.”

Không một lần nhìn sang, cô dành lời khen ngợi.

Bạn đã đến cuối chương 11.

Không gian đọc của bạn