Chương 8 · 36 chương

7: Mùa xuân khi chúng ta gặp nhau 7

Mấy hôm nay tôi đang đọc mấy bộ lightnovel mua mà chưa đọc nên hơi lười dịch:D

---------------------------------------

Nanase thốt lên với giọng điệu đau khổ. Cảm nhận được ánh mắt thương hại của cô ấy, tôi nhanh chóng quay mặt đi.

“Vậy, tớ cũng sẽ mang cho cậu ít cơm luôn. May mắn là tớ nấu khá nhiều. Đợi một tí nhé?”

Sau một khoảng thời gian ngắn, Nanase quay lại và trên tay đang cầm một bát cơm đầy.

“Tần này cơm có đủ không?”

Tôi lặng lẽ gật đầu. Như vậy là quá đủ rồi.

“Tốt quá! Sau khi cậu ăn xong, tớ sẽ đến để lấy nồi và bát đĩa. Hy vọng là sẽ hợp khẩu vị của cậu.”

Nói xong, Nanase quay gót và đi về phòng của mình.

Tôi đặt nồi cà ri và bát cơm trên chiếc bàn thấp, đổ cà ri ra chiếc đĩa mà tôi chưa bao giờ sử dụng từ lúc chuyển đến, và tận hưởng món cà ri cùng với cơm.

Sau khi chắp hai tay lại, tôi cho một thìa cà ri vào miệng. Tôi không thể kìm được mà thốt lên.

“Wow… món cà ri này… thực sự rất ngon…”

Có lẽ một phần là do tôi quá đói, nhưng món cà ri của Nanase rất ngon. Rau củ được cắt nhỏ khá nhiều và được hòa tan vào phần sốt cà ri đặc sánh. Vị cay cùng với hương vị vừa phải đã thấm vào chiếc bụng rỗng của tôi.

Cuối cùng, tôi đã ăn hết chỗ cà ri. Dù cô ấy đã nấu bao nhiêu đi nữa, lượng cà ri mà cô ấy mang sang cũng quá nhiều nếu chỉ đơn thuần là chia sẻ cho một người hàng xóm.

Có lẽ cô ấy đặc biệt muốn làm cà ri cho tôi bởi vì cô biết tôi đói.

…Tôi thật sự phải cảm ơn cô ấy vì bữa ăn này.

Sau khi rửa nổi và bát, tôi đi thẳng đến phòng của Nanase. Khi tôi nhấn chuông cửa, Nanase đã nhanh chóng đã xuất hiện.

“…Cảm ơn cậu vì bữa ăn.”

Khi tôi đưa ra chiếc nồi rỗng, mắt của Nanase đã mở to ra.

“C-Cái gì!? Cậu đã ăn hết? Tất cả chúng!?”

“Đúng vậy, nó ngon đến khó tin.”

Tôi thành thật nói với cô ấy về độ ngon của nó. Không phải nói quá chứ cô ấy có thể mở một cửa hàng để bán cà ri, nhưng cô ấy mỉm cười e thẹn trước lời nói của tôi.

“Tớ mừng vì hương vị của nó ngon, vậy nên tớ cũng vui khi Sagara-kun được ăn nó.”

Dù khó để nhận ra khi cô ấy trang điểm, Nanase có đôi mắt khá rũ xuống. Mỗi khi cô nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt của cô ấy gần như biến mất.

Cô ấy dường như tự ti về khuôn mặt bình thường của mình, nhưng thậm chí khi không trang điểm, cô ấy không… không tệ chút nào. Chắc hẳn có những chàng trai sẽ thích khuôn mặt như vậy.

“…Xin lỗi. Việc này thực sự giúp ích cho tớ. Khi tớ nhận lương, tớ sẽ trả tiền cho cậu.”

“Eh, cậu không cần phải làm thế đâu! Nấu đồ ăn cho một hay hai người cũng như nhau thôi.”

Dù vậy, tôi biết Nanase đang sống trong một căn hộ xuống cấp, vì vậy cô ấy cũng không dư dả gì nhiều. Tôi sẽ không thể yên lòng cho đến khi có thể đền đáp cô ấy.

Sau một hồi tranh luận, Nanase cuối cùng cũng nhượng bộ.

“…Được thôi. Vậy, thứ sáu tuần sau, sau buổi hội thảo. Cậu có rảnh không?”

“Huh? À, tớ rảnh.”

“Vậy thì, cậu có muốn cùng nhau ăn trưa không? Tớ thực ra có một nơi mà tớ muốn đến… tớ không có đủ can đảm để đi một mình, vì vậy tớ sẽ rất vui nếu cậu có thể đi cùng với tớ.”

“Đợi đã.”

Tôi vội vàng chen lời. Có lẽ đối với Nanase, việc đi ăn cùng một người khác giới đã trở thành chuyện thường ngày từ khi cô ấy bước chân vào đại học, nhưng với tôi, đó lại là một chuyện rất lớn.

“Không, tớ…”

Tôi định từ chối, nhưng rồi lại im bặt đi. Có lẽ tôi có thể thoát khỏi việc trả lại tiền cho cô ấy, nhưng món cà ri thực sự rất ngon.

Việc không trả nợ sẽ đi ngược lại với nguyên tắc của tôi “không dựa dẫm vào một ai và sống đơn độc.”

“…Được rồi, tớ hiểu rồi…”

Tôi trả lời ngay lập tức, và Nanase vui vẻ giơ hai tay lên trời “Yay!” Tôi thực sự không thể hiểu, tại sao cô ấy lại vui khi đi ăn trưa với tôi.

Hội thảo mà tôi tham gia sẽ diễn ra hai lần một tuần, lần đầu là vào thứ ba còn lần hai là vào thứ sáu.

Có khoảng hai mươi sinh viên năm nhất, năm người trong số đó là nữ. Trong số đó, Nanase Haruko nổi bật hẳn lên.

“Ah, Nanase dễ thương quá. Cô ấy thật xinh đẹp.”

Những đứa con trai ngồi trước tôi trong hội thảo thì thầm với nhau và đang nhìn về phía Nanase.

Người ngồi ở giữa là kiểu người phô trương, hào nhoáng, hiếm thấy trong hội thảo của chúng tôi. Tên của cậu ta là Kinami.

Tôi thường nghe thấy anh ta bàn tán với người khác về những cô gái – bàn luận xem ai dễ thương, ai có ngoại hình đẹp, và nhiều chuyện khác. Những chuyện mà không nên nói quá lớn.

“Có lẽ tao sẽ mời Nanase đi ăn lần tới. Này, không biết Nanase có bạn trai chưa nhỉ?”

“Ai mà biết được. Nhìn bề ngoài thì chắc là vậy rồi. Nhưng tao cũng không rõ.”

Kinami ôm đầu rên rỉ. “Ugh, tao rất ghen tị với cái gã mà được Nanase thích,” hay đại loại vậy. Đúng là một tên thô tục.

Cậu ta nên vấp ngón chân và chết luôn đi cho rồi.

“…Và, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc nhóm vào tuần tới. Hôm nay đến đây là hết.”

Ngay khi giáo sư nói như vậy, tiếng chuông bắt đầu reo để báo hiệu lớp học đã kết thúc. Tôi lắng nghe tiếng chuông reo với cảm giác như một tên tội phạm đang chờ án tử hình vậy.

Hôm nay là thứ sáu. Tôi có cuộc hẹn ăn trưa với Nanase.

Ở một nơi đông đúc với rất nhiều người quen như này, nó sẽ khá tệ nếu gọi Nanase. Tốt hơn là nên ra khỏi trường và hẹn nhau ở ngoài. Tôi đã (miễn cưỡng) trao đổi thông tin liên lạc với cô ấy, nên chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Khi tôi định đứng dậy và rời khỏi phòng hội thảo, tôi nghe thấy giọng nói của Nanase ở đằng sau.

“Sacchan, xin lỗi nhé. Hôm nay tớ sẽ đi ra ngoài ăn trưa.”

Tôi nghe thấy tiếng gót giày của cô ấy đập xuống sàn của giảng đường. Cùng lúc đó, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng bay đến khi cô ấy chạm vào vai tôi. Nanase với mái tóc dài được buộc gọn gàng đang nhìn vào tôi.

“Sagara-kun. Vậy chúng ta đi thôi chứ?”

Khoảnh khắc ấy, và có lẽ không phải là một sự ngẫu nhiên, phòng hội thảo bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt.

Bạn đã đến cuối chương 8.

Không gian đọc của bạn