Chương 3 · 36 chương

2: Mùa xuân khi chúng ta gặp nhau 2

Tôi ngồi lên xe đạp và bắt đầu đạp, tôi đi thẳng về phía căn hộ của mình.

Tôi đến từ Nagoya, và tôi đã sống một mình ở đây từ tháng tư.

Lý do tôi chọn một trường đại học tư thục ở Kyoto để học tiếp rất đơn giản là vì tôi muốn rời khỏi nhà bố mẹ, và tôi đã bỏ lỡ mất kỳ thi của đại học quốc gia do bị cúm, khiến tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc theo học ở một trường tư thục.

Ở những ngã rẽ này trong cuộc đời, tôi dường như luôn bị đeo đám bởi sự xui rủi.

Khi tôi đi qua khu vực dân cư gần trường đại học, tôi đi thẳng về phía nam trên đường Nishioji.

Lúc đi thì việc lên dốc khá vất vả, nhưng lúc về lại trở nên nhẹ nhàng hơn.

Có rất đông học sinh mặc đồng phục đang đứng tại điểm dừng xe buýt, có vẻ như là đi dã ngoại, đang chắn hết đường đi.

Mặc dù hôm nay là một ngày trong tuần, những chiếc xe buýt vẫn bị lấp kín bởi khách du lịch. Những sinh viên đi lại bằng xe buýt chắc hẳn cũng vất vả lắm.

Tiếp tục đi về phía nam, tôi đến đường Sanjo và đi qua một con đường ray ở giữa ngã tư.

Đây là nơi các tuyến đường tàu điện, được gọi là Randen, hoạt động.

Khi tôi đang chờ đèn báo hiệu chuyển sang xanh, tôi tình cờ nhìn qua phía bên kia đường và, ồ, tôi thấy cô ấy. Một cô gái với dáng người thẳng tắp, đạp một chiếc xe đạp đỏ rực, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ tung bay trong gió.

Đó là Nanase, người mà hôm nay tôi đã có một cuộc trò chuyện.

Nghĩ rằng sẽ rắc rối nếu cô ấy nhận ra tôi, tôi thậm chí đợi thêm một lúc sau khi đèn chuyển xanh, và chỉ bắt đầu đi tiếp sau khi bóng dáng cô ấy khuất dần.

Tuy nhiên, bóng dáng Nanase cũng không biến mất dù tôi có đợi bao lâu đi nữa, chuyện này khiến tôi có chút lo lắng.

Có lẽ cô ấy sống khá gần đây? Chỗ này khá xa trường đại học và tôi thích viêc mình không chạm mặt người quen.

Đi qua một ngã tư khác, tôi thấy Nanase rẽ vào hướng tây góc bưu điện.

Tôi chậm rãi rẽ vào đó và thấy cô ấy vừa xuống xe.

Khi cô ấy đi lên cầu thang của một tòa chung cư cũ, tôi đã bị sốc.

“…Thật luôn hả? Cô ấy sống cùng tòa nhà…”

Tôi sống trong một căn hộ đã hơn bốn mươi năm tuổi với một phòng tắm và một phòng ngủ.

Tòa nhà đã xuống cấp và xa trường đại học, nhưng giá thuê của nó rẻ đến mức khó tin.

Nanase dừng lại trước một căn phòng ở góc tầng hai. Cô ấy lấy chìa khóa ra từ túi của mình, mở cửa, và đi vào trong. Tôi không kìm được mà bất giác rên rỉ.

Trong tất cả các căn hộ, cô ấy lại sống ngay cạnh tôi.

Liệu đây có phải một sự trùng hợp không? Tôi không thể tin rằng tôi đã không nhận ra chuyện này trong suốt cả một tháng.

Tại sao một cô gái xinh đẹp lại sống trong một căn hộ xuống cấp như thế này? Chuyện này chẳng giống những gì tôi đã tưởng tượng, nó khá kỳ lạ.

Vì những lý do bảo mật, đáng lẽ cô ấy nên sống ở một căn hộ mới với khóa tự động chứ?

Khi tôi đến khu để xe, tôi để xe đạp của mình ra xa xe đạp của Nanase nhất có thể.

Khi tôi leo cầu thang để lên căn hộ, chúng phát ra những tiếng leng keng.

Tôi lấy chìa khóa ra và đi vào căn hộ nhẹ nhàng nhất có thể.

Tôi sẽ phải cẩn thận để cô ấy không nhận ra mình.

Tôi đã sống ở đây từ tháng tư, và những bức tường của căn hộ này rất mỏng, vì vậy mọi âm thanh sinh hoạt đều truyền thẳng qua.

Mặc dù tôi đã hoàn toàn không chú ý đến chuyện này cho đến hiện tại, nhưng chỉ nghĩ đến chuyện Nanase ở đó… Được rồi, chắc là sẽ ổn thôi…

Cô ấy hoàn toàn là người xa lạ với tôi.

Tôi lắc đầu thật mạnh rồi ngã phịch xuống tấm futon đã được trải sẵn trên sàn. Phòng tôi không có tivi hay một chiếc giường. Món đồ nội thất duy nhất là một chiếc bàn nhỏ.

Có một chiếc tủ lạnh, nồi cơm, và một chiếc lò vi, tuy chỉ là những thứ tối thiểu cần có. Nhưng vì tôi không nấu ăn nên tủ lạnh hầu như trống rỗng. Hình như tôi nhớ mình từng mua một gói udon với giá ba mươi yên ở siêu thị.

Hôm nay tôi sẽ chỉ nấu nó lên, thêm một ít xì dầu rồi ăn thôi.

Sau khi ăn, tôi sẽ ngủ một lúc trước khi đến giờ làm của công việc bán thời gian.

Khi tôi nhắm mắt lại và đang suy nghĩ về chuyện này, thì một chuyện khác xảy ra.

“Kyaahhhhhhh!!”

Một tiếng hét chói tai vọng ra từ phòng kế bên. Đó là giọng của Nanase.

Tôi hoảng loạn bật dậy và lao ra khỏi phòng, do dự một lúc xem có nên bấm chuông cửa không…

Nếu tôi bấm chuông, cô ấy sẽ phát hiện ra tôi đang sống ở kế bên.

Tôi tự trách mình trong đầu vì lại có thể nghĩ như thế. Đồ ngốc, nếu nó là chuyện khẩn cấp thì sao! Nếu không có gì thì đó mới là điều tốt nhất!

Vừa định thần lại, có thứ gì đó đã đập vào mặt tôi, khiến tôi loạng choạng. “Ui da…”

Khi tôi nhận ra cánh cửa trước mặt mình đã mở, cùng lúc đó – có thứ gì đó mềm mại nhảy vào ngực tôi. Theo phản xạ, tôi lập tức ôm lấy thứ đó. Một mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi tôi.

“Biến đi, biến đi, biến đi, biến đi,”

Người con gái đang vùi mặt vào ngực tôi đang rất hoảng loạn. Run rẩy, cô ấy hét lên bằng giọng the thé phát ra từ sâu trong cổ họng.

“Con gián!!”

…À, một con gián. Tôi hiểu rồi.

Trong khi chịu đựng cơn đau nhói ở mũi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt của tôi có thể không đẹp lắm, nhưng ít nhất cũng không có gì nghiêm trọng.

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng Nanase để trấn an cô ấy, cố gắng không tập trung vào cảm giác mềm mại đang áp vào bụng mình, và che đậy đi sự rối bời trong lòng.

“Cậu có bình xịt côn trùng không?”

“À? Uh,um,ughh… không, tớ không có…”

“Hiểu rồi.”

Tôi cuộn chặt tờ tạp chí cũ, sau đó bước lại ra ngoài.

Trước khi đi vào trong, tôi nói với Nanase, “Tớ vào đây,” và sau đó bước vào phòng cô ấy.

Nhân tiện, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bước vào phòng của một cô gái.

Khi tìm kiếm con gián, tôi chớp lấy cơ hội để nhìn xung quanh căn phòng.

Bạn đã đến cuối chương 3.

Không gian đọc của bạn