Chương 17 · 36 chương

1: Mùa hè của sự thay đổi 1

Mùa hè cuối cùng cũng đã đến. Mùa hè nóng nực, khét tiếng của Kyoto.

Khi mùa mưa đã kết thúc vào tháng bảy, tôi có cảm giác các sinh viên đột nhiên trở nên hào hứng. Sau buổi hội thảo vào thứ sáu, tôi có thể nghe thấy những người mãn nguyện trong phòng nghiên cứu, nói về việc đi đến các lễ hội mùa hè hoặc đi biển. Tôi không có hứng thú với mấy chuyện đó.

Nanase dường như đang lén lút thoa son ở xa vòng tròn một chút. Tôi có thể nhìn thấy cô ấy cười trong chiếc gương nhỏ cầm tay.

Mặc dù nụ cười không hướng về phía tôi, nhưng tôi vẫn không thể kìm được cảm giác tim mình đập thình thịch.

“Này! Nanase, cậu có muốn đi biển cùng với bọn tớ không?”

Trong khoảnh khắc ấy, Kinami hét lên với một giọng vang vọng khắp phòng nghiên cứu. Nanase, người đột nhiên bị nhắc tên, giật mình và đáp lại bằng một giọng the thé.

“C-Cái gì!? Uh, biển á!?”

“Chúng tớ đang bàn về việc sẽ đi biển trong kỳ nghỉ hè này. Đi thôi, Nanase!”

Nanase nhìn xung quanh với một biểu cảm đau khổ rồi lắc đầu mạnh.

“Xin lỗi… Tớ, đi biển có hơi…”

“Oh, vậy bể bơi thì sao?”

“Tớ, Tớ… ừm, đúng rồi, cậu không biết bơi.”

Nanase lắp bắp, còn Kinami thì cười lớn.

“Không, nhưng ngay cả khi chúng ta đến hồ bơi hay biển, chúng ta cũng không nhất thiết phải bơi, đúng chứ?”

Nanase nghiêng đầu, “Thật vậy sao?” trong khi tự hỏi họ làm gì ở đó.

Cô ấy có lẽ không biết cách những người mãn nguyện này tận hưởng bãi biển hay hồ bơi. Mà nói cho cùng, tôi cũng không biết.

“Dù sao thì, hoàn toàn ổn nếu cậu không biết bơi! Tớ sẽ dạy cậu từng bước…”

“Yusuke, cậu lì lợm thật đấy. Cậu chỉ muốn thấy Haruko trong bộ đồ bơi thôi, phải không?”

Sudo nói rồi đấm nhẹ vào đầu Kinami. Kinima dường như có vẻ không phục, và chỉ cười, “Đó chẳng phải một điều hiển nhiên sao?”

…Tôi cũng nghĩ vậy.

Tuy nhiên, đi biển với những người bạn cùng khoa sẽ là một hình ảnh hoàn hảo về một mùa hè tươi đẹp mà Nanase hằng mong ước. Tại sao cô ấy lại từ chối?

Nanase liếc nhìn tôi, có lẽ nhận thấy ánh mắt của tôi.

Cô ấy khẽ vẫy tay, và tôi ra hiệu cho cô ấy, “Đừng nhìn qua đây.”

Trên đường đi đến khu để xe sau tiết bốn, tôi nhận thấy Nanase đang ở đằng sau.

Mái tóc màu hạt dẻ của cô ấy được buộc cao lên, và đôi bông tai lớn đang đung đưa trên tai cô. Trang phục của cô ấy toát lên vẻ tươi mới và đậm chất mùa hè. Tôi bị ấn tượng bởi cách ăn mặc sành điệu của cô ấy vào mùa hè.

Trang phục mùa hè của tôi đơn giản chỉ là áo phông.

Tôi vẫn giữ khoảng cách nhưng đột nhiên, Nanase quay đầu lại và nhìn xung quanh.

“Ah, hóa ra là Sagara-kun.”

“Whoa. Cậu muốn gì vậy?”

“Tớ có linh cảm là cậu đã ở đó.”

Tôi tự hào vì bản thân sống khá kín đáo, nhưng tại sao Nanase luôn chú ý đến tôi.

Bởi vì Nanase đã dừng lại, tôi không còn lựa chọn nào ngoài đứng bên cạnh cô ấy. Sau đó tôi hỏi.

“…Nanase. Hôm nay cậu được mời đi biển. Cậu đáng lẽ nên đi chứ.”

“Không, chắc chắn không! Không đời nào!”

Giọng của Nanase như một tiếng hét vậy. Ngạc nhiên bởi sự phản đối kịch liệt của cô, tôi tự hỏi việc đó có gì tệ đến vậy.

“Đó là bởi vì cậu không muốn bị nhìn thấy khi mặc đồ tắm ư?”

Ừm, tôi cũng nghĩ cô ấy không nên để một người như Kinami nhìn thấy đồ bơi của mình. Nanase khẽ lẩm bẩm: “Cả chuyện đó nữa,” rồi nói.

“…Bãi biển, hồ bơi… nếu tớ nghĩ về việc lớp trang điểm của mình bị trôi mất ở một nơi như vậy… Tớ thà chết còn hơn cho họ thấy mặt mộc của mình.”

…Ah. Hóa ra là vì lý do này.

Dường như Nanase sợ hãi việc để lộ mặt mộc của mình trước mọi người xung quanh.

Tôi nghĩ khuôn mặt mộc của cô ấy không hề tệ. Có lẽ có vài chàng trai khá thích nó là đằng khác.

Không phải tôi là một trong số họ hay gì đâu.

“Nhân tiện, Nanase, cậu có kế hoạch gì trong kỳ nghỉ hè này chưa? Cậu luôn ở cùng với Sudo và mấy người kia… Dường như cậu chẳng tiến bộ chút nào.”

Có lẽ tôi đã nói trúng phóc, bởi vì Nanase ôm ngực và gục xuống với vẻ chán nản.

“Kế hoạch cho kỳ nghỉ hè… Tớ không có. Có lẽ tớ sẽ chỉ đi về nhà ở Obon.”

“…Huh.”

“Nhưng cậu biết đấy. Tớ có vài điều mà tớ muốn làm trong mùa hè này! Có một quán cà phê gần căn hộ bán món parfait[note109848] dành riêng cho mùa hè, và tớ sẽ đi ăn nó.”

Mục tiêu mà cô ấy tuyên bố đầy tự hào hóa ra lại đơn giản đến mức bất ngờ. Tôi không khỏi cảm thấy thất vọng.

“Cứ việc đi và ăn nó thôi…”

“Nhưng, tớ không đủ can đảm để tự mình gọi một phần parfait.”

Nanase ngừng giữa chừng, rồi sau đó nảy ra một ý tưởng và thốt lên, “Đúng rồi.” Tôi có một cảm giác không lành về chuyện này.”

“Sagara-kun! Bây giờ chúng ta cùng đi và gọi chung một phần parfait đi!”

…Tôi đã biết cô ấy sẽ nói như vậy.

“Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này…”

“Làm ơn! Ăn món parfait nhiệt đới là một bước tiến tới một cuộc sống tươi đẹp!”

Nanase chắp hai tay lại trước mặt cô ấy và van xin trong tuyệt vọng.

Bằng cách nào đó, tôi có cảm giác mình đang bị thuyết phục bởi một cái lý lẽ kỳ lạ nào đó, nhưng khi cô ấy nói, “Cậu đã nói sẽ giúp mà, phải không?” Tôi nhận ra mình không thể từ chối.

“…Tớ còn có việc làm thêm vào tối nay… Tớ sẽ về nhà ngay sau chuyện này.”

Nanase réo lên “Yay!”, và vừa ngân nga giai điệu vụng về, leo lên xe đẹp của cô.

Với kiểu tóc đuôi bay phấp phới, cô ấy phóng đi trên chiếc xe đạp màu đỏ, như đang lướt đi, và tôi miễn cưỡng theo sau.

Chúng tôi đã đến một quán cà phê với một bầu không khí yên tĩnh. Nơi này không ồn ào như các chuỗi cửa hàng cà phê, và dường như giống một nơi mà sinh viên có thể dễ dàng lui tới.

Khi chúng tôi mở chiếc cửa gỗ cứng cáp, một tiếng chuông kêu lên “leng keng.” Mùi cà phê quyến rũ khứu giác của tôi.

“Chào mừng! Nhóm của bạn có mấy người.”

Chúng tôi được chào hỏi bởi một nhân viên nam trẻ tuổi, người nhìn có vẻ già hơn chúng tôi một chút.

Nanase, với vẻ hơi căng thẳng, trả lời “Hai.” Chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau ở một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.

Chiếc ghế sofa mềm mại và thoải mái. Tôi có thể sống ở đây luôn, nó khá ấm cúng.

“Thấy không? Người vừa nãy, cô ấy rất xinh đẹp phải không?”

Nanase nói, trông như thể đã bị cuốn hút. Rõ ràng, cô ấy đang nhắc đến nữ nhân viên mà chúng tôi vừa mới gặp.

Liếc nhìn lại để xác nhận, quả thật, cô ấy là một người rất xinh đẹp. Nốt ruồi lệ bên khóe mắt cô ấy rất đặc biệt, và cô ấy toát lên một vẻ gợi cảm nhất định.

Cô ấy có vẻ mạnh mẽ, và tôi có cảm giác cô ấy có khí chất tương tự như của Sudo. Tôi nghĩ Nanase xinh hơn, nhưng tôi đoán đó là sở thích cá nhân. [note109849]

“Thỉnh thoảng tôi có đến quán cà phê để học. Nó yên tĩnh và trang nhã, và tôi thực sự rất thích nơi này.”

Nanase đưa cho tôi thực đơn, và khi tôi mở ra, tôi thấy có một tách cà phê có giá sáu trăm yên.

Với người như tôi, người thường uống những loại nước rẻ tiền, cà phê đóng hộp, thì mức giá đó đủ để khiến tôi choáng váng.

“Nhìn này, nó đây rồi! Parfait nhiệt đới phiên bản giới hạn mùa hè!”

Khi Nanase chỉ vào giá của món parfait, một tiếng “Wow” vô tình phát ra khỏi miệng tôi.

“Đắt thật. Không thể tin được là phải trả nhiều tiền cho một ly parfait như vậy. Tớ sẽ chỉ uống cà phê thôi.”

Nhìn khuôn mặt của Nanase sầm lại nghe tôi nói, tôi lập tức hối hận. Dường như tôi đã dội một gáo nước lạnh vào niềm vui sướng của cô ấy về món parfait.

“…Vậy thì, tớ sẽ ăn parfait. Xin lỗi, em có thể gọi món được không?”

Nanase mỉm cười buồn bã và gọi người phục vụ. Có cơ hội để xin lỗi, tôi lặng lẽ nhấp một ngụm nước lạnh.

Sau một lúc, cà phê của tôi và ly parfait nhiệt đới của Nanase đã được mang lên. Món parfait được phủ một lượng lớn hoa quả đầy màu sắc.

“Wow, nó thật dễ thương!”

Nanase thốt lên vui sướng. Nó nhìn khá ngon, nhưng tôi không hiểu cảm giác gọi đồ ăn “dễ thương” là như thế nào. Những cô gái thường gọi mọi thứ là “dễ thương.”

Sau khi chụp ảnh, Nanase cẩn thận dùng thìa múc món parfait trông có vẻ khó ăn.

“Mmm, nó thực sự rất ngon!”

Nanase nói với một nụ cười hạnh phúc. Sau khi dành khá nhiều thời gian bên cạnh cô ấy, tôi nhận ra rằng Nanase thể hiện cảm xúc của mình một cách vô cùng rõ ràng.

Sự hạnh phúc và vui sướng; những cảm xúc tích cực của cô ấy được thể hiện một cách công khai. Đó là một phần của cô ấy khiến việc quan sát cô không bao giờ chán, một cuộc sống thường nhật hoàn hảo.

“Tớ đã luôn tò mò về món parfait này nhưng gọi món một mình dường như yêu cầu một chút can đảm. Ahh, tớ vui quá đi mất, tớ cuối cùng cũng được ăn nó.”

Với cô ấy, món parfait này phải có giá trị hơn 1,500 yên.

Bởi vì giá trị mỗi người coi trọng là khác nhau, tôi đáng lẽ ra không nên nói những điều không cần thiết.

Bạn đã đến cuối chương 17.

Không gian đọc của bạn