Chương 12 · 36 chương

11: Mùa xuân khi chúng ta gặp nhau 11

…Không, cậu đang làm gì ở đây vậy!

Có lẽ do đã chán ngấy sự thờ ơ của Nanase, chàng trai ngồi bên cạnh cuối cùng cũng rời khỏi chỗ của cậu ta.

Nắm lấy cơ hội, tôi rón rén tiến đến ngồi cạnh Nanase. Tôi vỗ nhẹ vào vai cô ấy, và khi cô quay lại, khuôn mặt của cô ấy rạng rỡ vì nhận ra tôi.

“Sagara…”

Nhớ đến lời hứa không được nói chuyện, Nanase vội vàng che miệng lại. Tôi im lặng ra hiệu cho cô ấy “lại đây,” và chúng tôi lặng lẽ rời khỏi phòng, hy vọng là không ai sẽ chú ý đến chúng tôi.

“…Cậu đang làm gì vậy?”

Ngay khi chúng tôi ở một mình, tôi đã chất vấn Nanase. Cô ấy cúi mặt xuống, xấu hổ, lí nhí nói: “Tớ xin lỗi…”

“Tớ đã nghĩ việc này sẽ đỡ ngại hơn khi xin thông tin liên lạc của các bạn nữ, vì vậy tớ đã ngồi vào cùng bàn với họ… nhưng dường như các bạn nữ ngồi đó đã là bạn của nhau rồi.”

“Cậu không nên lo lắng về chuyện đó. Cứ mạnh dạn tham gia vào cuộc trò chuyện thôi.”

“Ừm, nhưng… tất cả những gì họ nói đều là những chuyện mà tớ không biết… Tớ không thể hòa nhập được…”

Nghĩ lại thì, tớ nhớ là có người từng nói khi ba cô gái ở cùng nhau, luôn có một người sẽ bị bỏ rơi. Chắc chắn sẽ không hoàn toàn bị bỏ rơi, nhưng thực sự cảm giác này cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Cố gắng động viên Nanase đang chán nản, tôi nói với cô ấy bằng giọng dịu dàng nhất có thể.

“…Có những cô gái khác đang ngồi ở bàn giữa. Sao cậu không thử qua nói chuyện với họ?”

“Được rồi… Tớ sẽ cố gắng hết sức!”

Nanase ngẩng đầu lên, hai tay nắm chặt trước ngực, và xoay người sang, cô ấy nói, “Xem tớ này!” trước khi quay lại phòng rồi ngồi xuống bên cạnh một cô gái với mái tóc ngắn bồng bềnh.

“Xin chào, rất vui được gặp cậu!”

Nanase nói với một nụ cười gượng gạo, và cô gái ngồi kế bên cười lớn rồi nói, “Cậu không phải hơi cứng nhắc sao?” Tốt, một khởi đầu không tệ.

Sau đó, tôi hoàn toàn hòa mình vào khung cảnh xung quanh, ngồi xuống một góc ở trong phòng. Tôi như hòa làm một với những bức tường, và không một ai chú ý đến tôi.

Nhấp một ngụm trà ô long, tôi quan sát Nanase, cô ấy dường như trở nên cởi mở hơn với cô gái đang nói chuyện cùng và gật đầu đầy vui vẻ.

Có vẻ như bàn của Nanase trở thành nơi náo nhiệt nhất trong phòng. Anh chàng ngồi đối diện cô ấy, nếu tôi nhớ không nhầm thì là một chàng trai đẹp trai trong khoa của chúng tôi.

Tôi không nhớ tên của cậu ta, nhưng hòa hợp với ai đấy như cậu ta có thể sẽ giúp cô ấy tiến gần thêm mười lăm bước đến cuộc sống đại học tươi đẹp.

Sau hai tiếng rưỡi, buổi tiệc gặp mặt đã kết thúc, và tôi đã thanh toán phí tham gia cho người tổ chức trước khi lặng lẽ rời đi sớm.

“Có ai muốn đi karaoke sau bữa tiệc không?”

Tôi nghe một người nào đó hét lên, nhưng tôi đã phớt lờ như thường lệ và bước ra ngoài.

Phố Kiyamachi lúc 21:00 nhộn nhịp người qua lại, khác hẳn so với khi tôi đến.

Phớt lờ những lời mời chào người qua đường, tôi bước đi khi nghe thấy tiếng gọi “Sagara-kun!”

“Tớ đã trao đổi thông tin liên lạc với năm người rồi này! Đạt được mục tiêu rồi!”

Nanase đã đuổi kịp tôi, tự hào giơ chiếc điện thoại của cô lên. Tôi không thể để cô ấy một mình ở một nơi như này, vì vậy tôi đành miễn cưỡng giảm tốc độ lại.

“Cô gái mà tớ kết bạn, Tsugumi-chan, nói là cô ấy biết Sacchan!”

“Hmm. Tốt cho cậu đấy.”

“Sagara-kun, cậu định đi xe buýt à? Hay Hankyu? Cùng nhau về nhà đi!” (Chú thích: Đường sắt Haikyuu)

Nanase nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ, và tôi liếc nhìn cô ấy từ khóe mắt. Lần này, tôi không thể nào từ chối được. Tôi không đủ nhẫn tâm để bảo cô ấy tự đi về nhà trong tình cảnh này.

…Nhưng, còn cô ấy thì sao? Cô ấy không định đi karaoke sau bữa tiệc sao?

“Này, Nanase… Về bữa tiệc sau đó thì sao? Cậu không định đi hả?”

Nếu cô ấy thật sự muốn sống một cuộc sống thích giao du, cô ấy chắc chắn nên tham gia bữa tiệc sau đó. Nó là một cơ hội để mở rộng mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, Nanase khẽ nhíu mày như thể đang lo lắng.

“Ừm, tớ không có năng khiếu âm nhạc, và tớ cũng chẳng biết mấy bài hát nổi tiếng gần đây… Thêm vào đó, tớ đã khá mệt rồi. Mặc dù nó rất vui.”

Khuôn mặt của Nanase lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô ấy ngước nhìn tôi với nụ cười ngái ngủ, lớp trang điểm của cô dường như cũng đã phai nhạt đi, để lộ ra khuôn mặt mộc.

“Tớ vui vì hôm nay tớ đã đến. Tớ có thể tiến thêm bước nữa là nhờ có cậu đấy, Sagara-kun. Cảm ơn cậu.”

Tôi thực ra chẳng làm gì nhiều. Việc được cảm ơn trực tiếp thế này khiến tôi hơi bồn chồn. Tôi không quen với chuyện này.

Chúng tôi cùng nhau lên xe buýt tại trạm dừng Shijo Kawaramachi.

Xe buýt ở Kyoto có giá cố định, và trả tiền khi xuống xe. Nghĩ đến việc phải trả 230 yên khiến tôi có chút khó chịu.

Xe buýt cũng không quá đông, có lẽ nó vẫn còn sớm so với chuyến xe cuối cùng. Chúng tôi tìm được chỗ ngồi ở phía sau, và tôi ngồi cạnh cửa sổ còn Nanase thì ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ trong yên lặng, có thứ gì đó tựa vào vai tôi.

Giật mình, tôi quay sang nhìn thì thấy Nanase đang tựa đầu vào vai tôi, thở nhẹ trong giấc ngủ của cô ấy. Chắc hẳn cô ấy thật sự rất mệt.

…Ừm, cô ấy đã làm rất tốt.

Tôi đã miễn cưỡng trở thành một chiếc gối bất đắc dĩ, nhưng tôi quyết định không đánh thức cô ấy dậy. Tôi sẽ để cô ngủ cho đến khi chúng tôi đến điểm dừng của mình.

Khi nhắm mắt lại, tôi có thể cảm nhận rõ lớp nhũ được tô trên mí mắt. Hàng mi giả được uốn cong hoàn hảo, bám tự nhiên vào mí mắt.

Nanase đang ngủ tỏa ra hơi ấm, và sức nặng của cô ấy dần dần dồn lên tôi. Cô ấy cũng không nặng, nhưng đang ở rất gần. Mỗi khi xe buýt lắc lư, ngực của cô ấy khẽ chạm vào cánh tay tôi, mềm mại thay đổi hình dạng. Đó là một sự mềm mại mà tôi chẳng thể tưởng tượng nổi sẽ có ở đâu trên cơ thể của mình.

Tôi thoáng nghĩ chúng to hơn tôi tưởng, và thầm xin lỗi vì vô tình chạm vào. Tôi cảm giác như mình có thể nghe tiếng tim của cô ấy đập từ chỗ tôi đã chạm vào.

…Không. Có lẽ đó là tiếng trái tim của tôi đập.

Dù thấy rất có lỗi với Nanase, tôi vẫn nhận ra mình đang dồn hết giác quan vào cánh tay cho đến khi cô ấy tỉnh lại. Đây chỉ là một câu chuyện đáng buồn của một người đàn ông mà thôi.

-----------

Góc nhìn của Haruko.

“Thỏi son của Haruko-chan dễ thương thật đấy. Nó của thương hiệu nào vậy?”

Một tuần sau buổi giao lưu, trong giờ nghỉ trưa.

Sau khi ăn trưa trong căng tin trường và trang điểm lại, Tsugumi-chan hỏi tôi. Vui sướng, tôi lấy thỏi son ra cho cô ấy xem.

“Thỏi son này! Chị họ của tớ đã tặng tớ nhân dịp tốt nghiệp cao trung.”

“Thương hiệu này được đánh giá khá tốt. Nó nổi tiếng với khả năng lên màu tuyệt vời và màu lâu trôi.”

“Nhưng, tớ thực sự không đủ khả năng để tùy tiện mua mỹ phẩm ở các cửa hàng bách hóa. Có lẽ tớ sẽ mua nó khi tớ nhận lương vào tháng sau.”

“Tsugumi, tháng trước chẳng phải cậu đã hết sạch tiền rồi sao? Lần này cậu lại sắp phá sản vì mua sắm nữa đó.”

Tại bàn ăn ở căng tin, bên cạnh Sacchan, còn có Tsugumi-chan và Nami-chan.

Sacchan và Nami-chan học chung lớp ngôn ngữ, còn Tsugumi-chan và Nami-chan thì học cùng khoa.

Kể từ buổi giao lưu, Tsugumi-chan và tôi đã trở thành bạn, chúng tôi thường xuyên ăn trưa cùng nhau như một nhóm bốn người.

“Nhân tiện nói đến chuyện đó, bạn trai của tớ đã nổi giận với tớ mấy hôm trước. Anh ấy nói tớ tiêu tiền mà chẳng nghĩ ngợi gì.”

“Chẳng phải bạn trai của Tsugumi là một người trưởng thành đang đi làm sao? Cậu gặp anh ấy thông qua một ứng dụng, phải không?”

“Đúng rồi. Anh ấy tỏ ra trưởng thành lắm và cực kỳ phiền phức. Chỉ mới mấy hôm trước…”

Cuộc trò chuyện chuyển sang những câu chuyện riêng tư hơn về bạn trai, vì vậy tôi đã giữ im lặng.

Bởi vì Tsugumi-chan và Nami-chan đều có bạn trai, những cuộc trò chuyện như này trở nên phổ biến hơn.

Đến lúc này, chẳng có gì để tôi làm ngoại trừ việc lắng nghe với kinh nghiệm bằng không của mình.

…Hmm. Chuyện tình cảm của những cô gái nổi bật đúng là chẳng phải chuyện đùa nhỉ…

Bạn đã đến cuối chương 12.

Không gian đọc của bạn