Chương 10 · 36 chương

9: Mùa xuân khi chúng ta gặp nhau 9

Nếu nghĩ kĩ lại. Từ những gì tôi được chứng kiến, vòng tròn bạn bè của Nanase thật ra cũng chẳng rộng lắm.

Cô ấy luôn đi cùng với các thành viên trong hội thảo của chúng tôi, một vài cô gái khác, và cô luôn đi theo nhóm.

Khi những đứa con trai giống như Kinami tiếp cận cô ấy, cô ấy lúc nào cũng trông rất khó xử.

Trước đó, cô ấy cũng có vẻ trông khá gượng ép.

“Làm bạn với Sacchan và mọi người rất vui, nhưng… đôi lúc tớ lại thấy tội lỗi, như thể tớ không thực sự là chính mình.”

“…Con người… thật của cậu?”

“Nhưng, tớ sợ rằng nếu cho mọi người biết con người thật của tớ thì tất cả mọi người sẽ xa lánh tớ.”

Tôi giật mình khi thấy hai tay của cô ấy siết chặt trên bàn và hơi run rẩy.

Nếu cô ấy bật khóc thì sao? Tôi nhìn chăm chú vào mặt Nanase với vẻ lo lắng, nhưng hai má cô ấy vẫn khô ráo, và lớp trang điểm của cô ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Lớp trang điểm là thứ che đi khuôn mặt giản dị của cô ấy, quả thực, đó là lớp áo giáp của Nanase Haruko.

Nanase ngẩng mặt lên và nở một nụ cười rạng rỡ.

Đó là một nụ cười hoàn hảo, với khóe miệng cong lên đầy duyên dáng.

“Xin lỗi, tớ đã nói điều gì đó kỳ lạ.”

“…Không.”

“Tớ chỉ muốn nghỉ ngơi, tớ nghĩ vậy. Cảm ơn vì đã đi cùng với tớ.”

Khi tôi lắng nghe cô ấy nói, tôi tự hỏi Nanase thật sự là người như thế nào.

Hình ảnh cô ấy học hành nghiêm túc trong thư viện ở trường cao trung, dáng vẻ lấp lánh của cô ấy khi đã là một sinh viên đại học.

Cách mà cô ấy ăn cá với động tác đẹp đến kinh ngạc.

Cách mà mắt cô ấy tỏa sáng khi cô ấy nói đến mong muốn về một cuộc sống đại học tươi đẹp, và cách cô ấy bộc lộ sự sợ hãi nếu mọi người biết được con người thật của cô khi không còn lớp ngụy trang.

Không phải tất cả những điều này chỉ là những khía cạnh khác của Nanase Haruko thôi sao?

“Người duy nhất biết được con người thực sự của tớ là cậu đó, Sagara-kun.”

“…”

“…Có lẽ đó là lý do tại sao tớ thấy thoải mái với cậu.”

Ngay lúc đó, một tiếng chuông báo động như vang lên trong đầu tôi. Cô gái này đang đe dọa và làm đảo lộn cuộc sống đại học yên bình và tĩnh lặng của tôi.

Nanase chú ý đến tôi chỉ bởi vì tôi là người duy nhất biết cô ấy mà không hề có chút giả tạo nào. Không còn lý do nào khác.

Sau khi ăn xong phần súp miso của mình, tôi đặt bát vào lại chiếc khay và nói:

“…Vậy thì, tớ sẽ giúp cậu.”

“Eh? Bằng cách nào?”

“Để có một cuộc sống đại học tươi đẹp… tớ sẽ hợp tác với cậu.”

Nanase nghiêng đầu khi nghe tôi nói vậy, “Tại sao?”

“Tớ sẽ nói với cậu, việc này không phải chỉ vì lợi ích của cậu. Nếu cậu thực sự trở thành một cô gái rực rỡ, cậu sẽ không cần thiết phải bận tâm đến tớ nữa.”

Quả thật, tôi mang ơn Nanase từ hồi cao trung, Tuy nhiên, lý do chính của tôi là vì sự bình yên trong tâm trí.

Nếu Nanase thật sự trở thành một cô gái rực rỡ và đạt được cuộc sống đại học tươi đẹp, cô ấy sẽ không quan tâm đến tôi nữa.

Sau đó, tôi sẽ có thể trở lại cuộc sống đại học thoải mái và yên bình của mình.

Theo tôi thì đây là một kế hoạch hoàn hảo.

“…Cậu không thích việc dính líu đến tớ phải không, Sagara-kun?”

Nanase hỏi với vẻ mặt buồn bã khiến tôi hoảng loạn.

“À, không. Chỉ là…. không chỉ mỗi cậu mà là tớ không muốn dính líu đến bất cứ ai.”

“Ý của cậu là gì?”

“…Tớ chỉ không muốn để ai đó bước vào thế giới của mình. Tớ không muốn lãng phí sức lực vào những mối quan hệ phiền phức. Vì vậy, tớ cố gắng tương tác với người khác ít nhất có thể.”

“Việc này khiến tớ rất vui bởi vì cậu sẽ giúp tớ… nhưng Sagara-kun, cậu quá cứng đầu…”

Nanase nhìn tôi với vẻ bực bội. Phớt lờ ánh mắt đó, tôi tiếp tục nói.

“Đó là những gì tớ muốn nói. Tớ sẽ giúp cậu vì lợi ích của chính mình.”

Nanase dường như suy nghĩ một lúc rồi sau đó gật đầu, “Hiểu rồi.”

“Tớ sẽ cố gắng hết sức để trở thành một cô gái rực rỡ! Cùng với Sagara-kun.”

“…Ừm, được thôi.”

“Vậy thì, từ bây giờ tớ sẽ trông cậy vào cậu.”

Nanase mỉm cười rạng rỡ và chìa tay phải ra bắt tay tôi. Thay vì bắt tay cô ấy, tôi chắp tay lại và nói.

“Cảm ơn cậu vì bữa ăn.”

Bạn đã đến cuối chương 10.

Không gian đọc của bạn