Trans: Otaku Romcom
―――――
Đó là một ngày nắng nóng bất thường so với tháng Năm.
Đến chiều thì nhiệt độ đã vượt quá 30 độ, tới mức gió từ quạt phả ra cũng thấy nóng và ngột ngạt.
Vào một ngày như thế, tôi bỗng nhiên ko còn nhận được tin nhắn từ『Yuu』. Đến lúc đó, tôi mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
Không đi học, thì con bé đang ở đâu chứ? Tôi cứ nghĩ con bé sẽ trốn học ở nhà, nhưng đó là trong trường hợp được bố mẹ cho phép.
Nếu giả sử không phải vậy thì?
Khả năng con bé chẳng nói với ai lời nào mà chỉ lang thang ngoài đường, tại sao tôi lại không tính đến chuyện đó cơ chứ?
Khi các suy nghĩ trong đầu đã liên kết lại, việc chuyển nó thành hành động diễn ra chỉ trong chớp mắt. Tôi tạm gác công việc giữa chừng rồi lao ra khỏi nhà. Đạp xe chạy quanh khắp thành phố.
Đã lâu lắm rồi tôi mới đi ra ngoài phạm vi khu vực giao báo của mình. Dù vậy, vì là thành phố đã gắn bó bao năm nên tôi không hề bị lạc đường.
Lùng sục từ những nơi gần nhất mà con bé có thể lui tới, cuối cùng, nơi tôi tìm thấy lại là ở một công viên ngập tràn kỷ niệm.
Nằm trong khu dân cư, không gian khá rộng và được bao bọc bởi cây xanh râm mát. Nơi đây có nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, lại không mấy bóng người vào ban ngày. Đó là địa điểm lý tưởng để một người không có nơi để trở về ngồi giết thời gian.
Và đó cũng là nơi hai đứa chúng tôi thường chơi đùa thời thơ ấu.
Dù đã xa cách hai năm, tôi vẫn nhận ra bóng dáng của Yuuha ngay lập tức.
Con bé ngồi trên băng ghế, cúi gằm mặt bất động.
Tưởng con bé đã ngất đi vì say nắng, tôi chạy vội tới, để rồi nhận ra con bé chỉ đang thiu thiu ngủ. Đến lúc ấy tôi mới dừng bước, nhận ra cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, Yuuha ngẩng đầu lên. Gương mặt con bé hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Thấy ngượng ngùng khó xử, tôi liền đảo mắt sang hướng khác. Vừa gãi sau gáy, tôi vừa cố buông một câu cộc cằn nhất có thể.
"Gì chứ, trông vẫn còn khỏe thế này mà……"
Nói thế này chẳng khác nào tôi vì lo lắng mà chạy thục mạng tới đây.
Thực tế đúng là vậy thật, nhưng tôi ghét việc bị Yuuha nhìn thấu điều đó.
Giá mà con bé hiểu theo kiểu: tình cờ đi ngang qua, thấy tưởng có ai sắp tạch đến nơi nên mới chạy lại xem… thì tốt biết mấy.
Để làm được thế, tốt nhất là mau chóng chuồn đi cho lành.
Trưng ra thái độ "chẳng thèm quan tâm", tôi buông một tiếng thở dài.
"Thế nhé, anh về đây."
"Khoan, đợ―"
Yuuha đang định nói điều gì đó.
Nhưng đối với tôi, việc chạm mặt nhau thế này vốn dĩ đã là một thất bại rồi.
"Đứng lại đó!"
"Gì nữa đây."
Dù quay đầu lại nhưng tôi vẫn đáp bằng giọng điệu gay gắt. Yuuha khựng lại. Như thế là tốt. Cứ thế mà từ bỏ đi thì tôi lại có thể quay về làm『Saburo』.
Chẳng phải thế là tốt sao?『Yuu』và『Saburo』, chỉ cần không gặp mặt trực tiếp thì chẳng có vấn đề gì, vẫn có thể trò chuyện vui vẻ với nhau.
Dù con bé có nói gì đi nữa, tôi vẫn dự định rời khỏi chỗ này.
Thế nhưng,
"Suốt hai năm qua anh đã ở đâu thế hả. Cái đồ anh trai ngốc."
"Đã bảo rồi mà, đừng gọi anh là anh trai nữa."
Yuuha hiểu tôi quá rõ.
Đáp lại theo phản xạ, tôi mới thấy mình lỡ miệng.
Nhưng lúc đó đã quá muộn.
Cuộc trò chuyện đã chính thức bắt đầu mất rồi.
"Em thắc mắc mãi. Tại sao Rokuro chỉ cho phép em gọi bằng tên thế?"
"…Chuyện đó thì kệ đi, em bận tâm làm gì."
Tôi dùng lại bài cũ để né tránh.
Thế nhưng, Yuuha cũng đã lớn rồi.
Con bé không còn dễ dàng bỏ qua như ngày xưa nữa.
"Chuyện đó có liên quan gì đến việc quan hệ giữa Rokuro với bố không được tốt không?"
Không những thế, con bé còn đổi cách hỏi để dồn ép tôi. Lên lớp 12 rồi chắc con bé cũng lờ mờ nhận ra được nhiều điều.
Cả những rạn nứt mà gia đình chúng tôi luôn che giấu bấy lâu nay. Chắc hẳn qua những cuộc trò chuyện với bạn bè, khi thế giới quan mở rộng hơn, con bé đã dần nhận ra.
"Chỉ là bỏ nhà đi bụi thôi. Đàn ông con trai đứa nào chẳng có lúc muốn nổi loạn chống đối lại bố mẹ với xã hội."
"Có thật là… không phải vì anh cãi nhau với em nên mới―"
Chủ đề đã bị đánh tráo từ lúc nào không hay.
Chính Yuuha dường như cũng không nhận ra điều đó và đang dốc hết sức để tìm hiểu lý do tôi ra ở riêng. Có vẻ như con bé nghĩ rằng trận cãi vã hai năm trước chính là nguyên nhân. Đã thế lại còn đang mang cảm giác tội lỗi nữa chứ.
Đúng là Yuuha đã nói đủ thứ lời khó nghe sau khi tôi chia tay Komaki. Lúc đó tinh thần tôi cũng suy sụp nên mới hiếm hoi nổi cáu lên như vậy… nhưng chuyện đó vốn chẳng có gì to tát cả. Ít nhất là đối với tôi.
"Không liên quan đến em đâu. Chuyện ra ở riêng anh đã quyết định từ trước đó lâu rồi."
"Lúc nào chứ?"
"Tháng 12 năm lớp 12."
Vùi đầu vào ôn thi đại học, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới kỳ thi quốc gia, ngay vào cái thời điểm nước rút cuối cùng ấy, cuộc đời tôi đã vỡ vụn.
Dùng từ "vỡ vụn" có lẽ chưa hoàn toàn chính xác. Bởi lẽ, ngay từ đầu mọi chuyện đã được định sẵn là sẽ như thế rồi.
Tôi cãi nhau với Yuuha vào tháng Ba, nên khong thể liên quan được.
"Em không có lỗi gì cả. Komaki cũng là do anh đơn phương đá người ta, em nổi giận là hiển nhiên thôi."
"Nhưng mà……"
"Nóng thật đấy."
Tôi cắt ngang lời Yuuha khi con bé vẫn còn đang bất mãn, tôi vừa phẩy phẩy cổ áo vừa kêu nóng.
Thực tế việc thấy nóng là thật chẳng phải nói dối. Hơi thở dù đã dần ổn định lại, nhưng dưới ánh mặt trời mồ hôi vẫn không ngừng túa ra. Cổ họng tôi cũng bắt đầu thấy khát khô.
Tôi liếc mắt nhìn Yuuha. Có vẻ con bé vẫn chưa chịu tha cho tôi đi ngay đâu.
Đành chịu thua, tôi rút chiếc ví trong túi ra.
"Vừa ăn kem vừa nói chuyện tiếp vậy. Em thích kem vị soda nhỉ."
Không phải vì thích hương vị, mà chỉ vì thích màu sắc nên lúc nào cũng chỉ ăn đúng loại đó. Đá bào cũng phải chọn vị Blue Hawaii. Đó chính là hương vị cho mùa hè của Yuuha.
"Anh vẫn còn nhớ à."
"Mấy chuyện này sao mà quên dễ thế được. Anh chưa già đến mức đó đâu."
Dù chỉ là thoáng qua, khóe môi con bé khẽ nở một nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc.
Tôi quay mặt phủ nhận, nhưng giọng nói lại lí nhí hẳn đi.
"Còn Rokuro là vị vani nhỉ?"
"Ừ."
"Anh đúng là chẳng thay đổi tẹo nào."
"…Ờ, chắc vậy."
Một Yuuha đang gượng gạo nhưng vẫn cố nở nụ cười thật dịu dàng.
Việc đối xử lạnh nhạt với nét mặt ấy, tôi lại chẳng đủ nhẫn tâm để làm điều như vậy.


