Trans: Otaku Romcom
P/s: Ựa, bao giờ tôi mới bắt kịp manga đây, quá bận để có thể update nhiều chap liên tục:((
―――――
Rốt cuộc mình đã sai ở chỗ nào nhỉ?
Vào lúc này, đáng lẽ tôi phải đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch suối nước nóng mờ ám nóng bỏng với một em gái xinh xắn quyến rũ rồi chứ. Đáng lẽ phải vét sạch số tiền tiết kiệm ít ỏi để thuê một căn phòng tình tứ có bồn tắm lộ thiên rồi chứ.
Nhưng thực tế thì?
Thứ đang nằm trong tay tôi không phải là tấm vé bước tới hạnh phúc, mà là một cây kem ốc quế vani mua ở cửa hàng tiện lợi. Ngồi cạnh tôi là người em gái kế, tuy mặt mũi cũng xinh xắn nhưng những cái khác thì lại khiêm tốn[note108172]. Con bé cắn cây kem que vị soda, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang phía tôi.
"…Sao thế?"
"Ngon lắm."
"Vậy à."
Mấy cái sự kiện romcom mờ ám với con bé sao, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy sợ rồi. Chuẩn mực đạo đức tối thiểu thì tôi vẫn còn giữ được đấy nhé[note108173].
Đến tận lúc này, cả hai vẫn chưa hề đề cập gì đến chuyện app hẹn hò.
Đến nước này thì chắc chắn Yuuha cũng đã nhận ra rồi. Việc tôi xuất hiện đúng vào thời điểm này. Nghĩ kỹ thì, cái biệt danh "Saburo" cũng chẳng phải là phổ biến gì. Tấm ảnh chụp hoàn toàn không qua chỉnh sửa kia, chỉ cần sau đó xem lại là nhận ra tôi ngay lập tức.
Vậy mà con bé lại không hề nhắc tới, quả nhiên… Yuuha cũng đã biết rồi sao?
Giống như việc tôi biết『Yuu』chính là Yuuha, thì Yuuha hẳn cũng biết thừa『Saburo』chính là tôi.
Như thế thì sẽ hợp lý hơn nhiều.
Bày đặt lần tới gặp mặt sẽ trêu chọc sao. Thật ngớ ngẩn.
"Kem vani ngon không anh?"
"Yep."
"Vậy ạ."
Cuộc đối thoại gượng gạo khiến tôi suýt buông ra tiếng thở dài. Cố gắng kìm nén, trong lòng tôi thở dài thườn thượt "haizzzz".
Sao nhìn mình lại giống mấy gã lạnh lùng ít nói ngầu lòi thế này không biết. Hẳn là vì đối phương là Yuuha. Cứ đứng trước mặt con bé là tôi lại trở nên lúng túng kiểu vậy.
"Anh có ăn uống đàng hoàng không ạ?"
"Em là mẹ anh à?"
"Vì em là em gái mà."
"…Có ăn chứ. Ốm ngất ra đó thì mọi thứ no hope mất."
Không ngon, nhưng cũng chẳng dở. Ngày nào tôi cũng chỉ ăn tàm tạm mấy món bình thường. Rốt cuộc cách đó là tiết kiệm nhất mà vẫn đảm bảo sức khỏe.
"Còn Yuuha thì sao?"
"…Thì, cũng tàm tạm ạ."
Mặc đồng phục học sinh ngồi ở công viên vào ngày thường. Con bé chắc chắn đã nhận ra việc tôi đang muốn ám chỉ sự bất thường đó, nhưng lại lảng tránh.
Nếu vậy, có lẽ tôi không nên gặng hỏi thêm làm gì.
Thay vào đó, tôi đành đưa ra một gợi ý. Dù sao tôi cũng chẳng phải "người hùng đi học đầy đủ" hay gì.
"Mặc thường phục có phải hơn không."
"Eh?"
"Khi mặc đồng phục, chẳng phải sẽ rất khó chịu khi bị ánh mắt người xung quanh dòm ngó sao."
Lúc ra khỏi nhà mặc đồng phục thì tôi hiểu. Nhưng sau đó đâu cần thiết phải giữ nguyên bộ dạng ấy suốt cả ngày. Đằng nào thì cũng có đến trường đâu.
"Thế ạ… Ừm, có khi đúng thật."
"Mặc đồ bình thường rồi ra thư viện mà ngồi, vừa chẳng ai để ý mà điều hòa lại mát mẻ dễ chịu nữa."
"A… Thư viện à."
Khuôn mặt con bé lộ rõ vẻ chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Thật là, đúng là giới trẻ thời nay. Lười đọc sách đến nỗi không biết được các nơi công cộng tiện nghi thoải mái đến mức nào.
"Nhưng mà, em thay đồ ở đâu được chứ?"
"Vào nhà vệ sinh công cộng là được mà."
"Không chịu đâu."
"Hả?"
"Với lại, sẽ bị phát hiện lúc giặt đồ mất. Chỗ phơi đồ của em với mẹ là chung một chỗ."
"À, thế thì phiền thật."
Chỗ đồ giặt trước giờ toàn là đồng phục bỗng biến thành thường phục cả bảy ngày trong tuần thì lộ là cái chắc. Mùa này trở đi cũng chẳng thể mặc lại đồ mà không giặt được.
Mang ra tiệm giặt sấy tự động sẽ là lý tưởng nhất, nhưng khổ nỗi lại tốn tiền.
"Hết cách rồi đấy."
"Anh mới có cách thứ hai thôi mà. Cố gắng thêm chút nữa đi. Rokuro chỉ có mỗi cái đầu là thông minh thôi đấy."
"Im đi hộ anh."
Thứ vứt đi chỉ có mỗi tính cách của tôi thôi, còn lại những mặt khác đa phần đều trên mức trung bình nhé
… Mà nghĩ được như này chứng tỏ tính cách mình đúng là phế thật.
"Hết ý tưởng rồi. Từ bỏ đi."
"Ể~ Suýt chút nữa là được rồi mà."
"Đằng nào cũng đang rảnh, dùng não của em mà nghĩ xem nên làm thế nào đi."
"Ừm, em hiểu rồi."
Yuuha ngoan ngoãn gật đầu rồi đưa miếng kem cuối cùng vào miệng. Sau đó con bé kiểm tra que kem rồi giơ ra khoe: "Không trúng rồi nè".
Khuôn mặt em ấy rạng rỡ chẳng khác gì ngày xưa.
Nhìn con bé khỏe mạnh hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm vô cùng.
Nhưng đời nào tôi lại để lộ điều đó ra mặt. Tôi giữ nguyên khuôn mặt không chút biểu cảm, gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc rồi cũng đưa nốt miếng vỏ ốc quế vào miệng.
"Anh còn có việc phải làm nên anh chuẩn bị về đây."
"Vâng, Rokuro còn phải đi làm nữa nhỉ."
Yuuha mặt đượm buồn thấy rõ.
"Nè, giờ anh đang sống ở đâu thế?"
"Trái Đất."
"Ý em ko phải thế."
"Nhật Bản."
"Đã bảo không phải mà…"
Để xoa dịu một Yuuha đang bừng bừng tức giận, tôi đành cười gượng gạo.
"Yên tâm đi. Mỗi khi em gặp chuyện, anh nhất định sẽ đến."
——
Giao xong báo buổi chiều, tôi đi mua đồ rồi về nhà.
Định thi thoảng cũng nên xem công thức nấu món gì đó hẳn hoi, tôi bật màn hình điện thoại lên. Thấy thông báo hiện lên, tôi nhận ra ngay.
"…Ơ kìa, vẫn tiếp tục à?"
Rõ ràng con bé phải chắc chắn tài khoản này là tôi rồi chứ.
Vậy mà tin nhắn phản hồi từ『Yuu』vẫn được gửi đến đều đặn.


