Chương 8 · 18 chương

Một ngày nóng nực

Trans: Otaku Romcom

P/s: Sắp bắt kịp manga r, dù manga mới chỉ có 2 chap, cay thật;-;

―――――

Liệu có cách nào để san phẳng mấy cái địa điểm có cái trò rung chuông gọi là "Thánh địa tình nhân" rải rác khắp cả nước không nhỉ? Hoặc là làm rộ lên một cái lời nguyền kiểu như "Cứ rung chuông là chắc chắn chia tay" chẳng hạn.

Mải nghĩ mấy chuyện đó mà một ngày của tôi lại sắp trôi qua. Damn, cuộc đời vô nghĩa của tôi.

Trên app hẹn hò thì tôi cũng bắt đầu nhắn tin qua lại với vài cô gái khác ngoài Yuuha. Nhưng nhìn chung vẫn vô nghĩa như cũ.

….Mà thật ra, làm gì có chuyện nào vô nghĩa hơn việc ngồi nhắn tin với Yuuha chứ.

Mấy đối tượng rõ ràng kiểu tìm bạn tình qua đường, acc clone bán hàng tên kỳ quặc, hay mấy người nước ngoài mờ ám… Mấy quả lộ liễu đó đã đành, nhưng cũng có vô số cái bắt đầu nói chuyện rồi mới khiến tôi phải ôm đầu khó hiểu.

Rõ ràng bên kia "thả tim" trước, vậy mà chừng nào tôi chưa chủ động bắt chuyện thì bên đó hiển nhiên sẽ chẳng có động tĩnh gì. Trong khi tôi phải chật vật, vắt óc tìm cách khuấy động không khí cuộc trò chuyện, thì đối phương chỉ rep lại vỏn vẹn đúng một câu kiểu "Chuẩn rồi anh". Dù không đến mức cáu bẩn, nhưng tiếp chuyện mấy người như thế mệt mỏi thực sự. Cay thật. Cảm giác như kiểu: sao mình lại phải chịu đựng cái cảnh này cơ chứ.

Thở dài một tiếng, hôm nay tôi lại quyết định kết thúc cuộc trò chuyện với thêm một người nữa.

Và ở vị trí đầu danh sách tin nhắn vẫn tiếp tục là tài khoản mang tên『Yuu』.

"Hự……"

Đã thế cuộc trò chuyện với con bé lại càng lúc càng sôi nổi mới khổ chứ.

Tốc độ rep tin nhắn nhanh thì 1 phút, mà lâu nhất cũng rút ngắn xuống còn 20 phút. Dù tôi vẫn cố duy trì nhịp độ 30 phút một lần, bên kia vẫn vô tư mà gửi tới tấp.

Đến cả nội dung nói chuyện cũng thế, dẫu tôi chỉ rep cụt lủn kiểu "Ừ đúng rồi em", thì『Yuu』 vẫn quăng ra câu hỏi nối tiếp kiểu "Thế… có phải là… không ạ~?". Nhờ vậy mà cuộc trò chuyện chẳng có dấu hiệu nào là sẽ dừng lại.

Không như tôi dự tính lắm.

Tôi cứ ngỡ sớm muộn gì Yuuha cũng sẽ tìm đến mấy tên đàn ông khác thôi. Bởi con bé mặt mũi xinh xắn, rep tin nhắn lại nhanh. Ở cái app hẹn hò này, tiềm năng con bé "out trình" là không phải bàn cãi.

Vậy mà

"Hai đứa mình nhắn tin hợp nhau thế này để làm cái quái gì chứ……"

Tôi ôm đầu rên rỉ.

Ban đầu chỉ định dụ dỗ, gài bẫy con bé một chút rồi sau này lôi ra trêu chọc, ai ngờ cứ thế sa đọa, giờ đây con bé lại trở thành người tôi nói chuyện nhiều nhất.

Ngay cả thằng Keiji tôi cũng đâu có gọi điện mỗi ngày, tính ra con bé bỏ xa mọi đối thủ thật.

Đến mức này rồi thì lại thấy có hơi sợ sợ. Một nỗi bất an bắt đầu trỗi dậy, tự hỏi liệu có phải mình đã làm một chuyện không thể cứu vãn rồi hay không. Lần tới gặp nhau, khéo chẳng dừng lại ở mức trêu chọc nữa mà có khi bị xiên một nhát cũng nên.

Chẳng muốn gặp lại tí nào….

Tôi càng thêm kiên định với ý chí tuyệt đối không bao giờ về nhà, rồi kiểm tra tin nhắn mới nhất.

『Anh Saburo đang làm công việc gì thế ạ?』

Giờ thì, đúng là một câu hỏi khó nhằn.

Cực kỳ khó xử rồi đấy.

Vì đã lỡ khai trong hồ sơ là tốt nghiệp cấp ba và đang sống một mình rồi, nên đâu thể để là thất nghiệp được. Thu nhập hàng năm cũng có ghi một mức nhất định. Khai bịp chỗ này đến lúc có chuyện gì lại rắc rối to, nên tôi không dám khai kiểu làm ngành y, thu nhập 10 triệu yên/năm các thứ đâu. Tôi chỉ điền đàng hoàng là tự kinh doanh, thu nhập dưới 3 triệu yên thôi.

Đoạn này cứ nói giảm nói tránh một chút, không nói dối vậy.

『Anh làm việc part-time kết hợp làm việc tại nhà. Gần đây anh đang giảm bớt việc làm thêm đi một chút』

Ừm. Trả lời thế này tạo cảm giác như công việc kinh doanh riêng đang dần thuận lợi.

Thực tế thì đi làm thêm mấy chỗ lương cao kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng nghĩ đến chuyện tương lai lâu dài nên từ năm ngoái tôi đã thử làm đủ thứ việc khác nhau.

Chủ đề này tôi cũng chẳng muốn kéo dài làm gì. Thôi thì lần tới rep trễ một chút. Làm thế chắc Yuuha sẽ tự hiểu ý thôi.

Khóa màn hình điện thoại, tôi nằm dài ra giường.

Thể lực đến cuối ngày xem như đã cạn kiệt.

Tôi chìm vào giấc ngủ như thể ngất đi, chỉ chờ trời sáng.

—―

"Nóng quá……"

Sáng hôm sau, lúc giao báo xong trở về nhà, cơ thể tôi đã cảm nhận được điều bất thường.

Ánh nắng dù chưa đến đỉnh điểm nhưng đã gay gắt lắm rồi. Dưới lớp áo sơ mi mồ hôi nhễ nhại, dính chặt vào da thịt.

Mới giữa tháng Năm thôi mà nhiệt độ mấy ngày gần đây chẳng khác gì mùa hè. Phải cẩn thận tránh dính bệnh vì nhiệt độ thay đổi đột ngột mới được.

Vì chỉ có một mình, tôi tuyệt đối không được phép để bản thân đổ bệnh.

Uy tín trong công việc, cơm nước hằng ngày, cho đến việc đi bệnh viện khám bệnh, tất cả đều phải tự mình xoay xở. Bởi vậy tôi chú ý giữ gìn sức khỏe hơn ngày xưa rất nhiều.

Uống nước xong, tôi đi tắm rồi ăn sáng. Vẫn còn cảm giác ngon miệng.

Tôi pha trà lúa mạch để nguội ở nhiệt độ phòng, đặt cạnh bàn làm việc để cứ mỗi tiếng lại uống một ngụm.

Tin nhắn của『Yuu』 đã gửi đến từ sáng sớm, nhưng tôi không rep ngay mà để đó. Mấy chuyện công việc nói ra cũng chẳng vui vẻ gì.

Bật máy tính lên, tôi bắt tay vào giải quyết đống công việc được giao.

Đến 11 giờ, tôi chợt ngẩng đầu lên. Đứng dậy vươn vai, các khớp xương sống kêu răng rắc. Uống thêm ngụm nước, tôi bước ra ban công một lát.

"Nóng thật đấy."

Ánh nắng ngày càng gay gắt, thiêu đốt mặt đất một cách tàn nhẫn. Có thù oán gì với nhau đâu chứ. Dịu dàng hơn một chút không được à. Dù tôi có nghĩ thế trong đầu thì thực tế cũng chẳng thay đổi được gì.

Nheo mắt nhìn lên qua kẽ bàn tay che trên trán, chỉ thấy một màu trời xanh ngắt.

Mở app lên, tôi kiểm tra tin nhắn.

『Nghe trưởng thành tự lập quá, em ngưỡng mộ thật đấy』

Đây là mỉa mai, hay là cảm nhận thật lòng nhỉ? Mà bên kia đâu biết là tôi, chắc là cảm nhận thật rồi.

"…..Tiếc là ko được như thế."

Dù vậy, tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

Chắc do mình tự tâng bốc bản thân hơi quá đà rồi. Tự làm tự chịu thôi. Vớ vẩn thật.

Theo đúng kế hoạch, mau chóng chuyển chủ đề thôi. Không hẳn là đáp trả, nhưng mà…. thế này đi.

『Không hẳn đâu. Với anh thì thấy hồi cấp ba vẫn thích hơn nhiều』

Câu này không phải nói dối. Nhưng đọc xong dòng này con bé sẽ nghĩ gì nhỉ….

Thôi kệ, chắc gửi thế này cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu.

Gửi xong, tôi quay vào phòng.

Bật chiếc quạt máy vừa vội lôi ra cho gió phả vào người, tôi nhấp thêm ngụm trà lúa mạch. Nước uống vẫn ở nhiệt độ phòng. Uống đồ lạnh dễ bệnh lắm.

Còn 1 tiếng nữa mới đến trưa. Ráng thêm chút nữa vậy.

Tiếng gõ phím lách cách vang lên, tôi bắt tay vào viết bài theo yêu cầu. Loại công việc khô khan này dù sao vẫn có tiền, bí quyết là đừng suy nghĩ quá sâu xa làm gì. Quan trọng là đủ số lượng.

Hoàn thành đủ chỉ tiêu được giao, tôi nộp bài.

Mải tập trung quá mà thoáng cái đã 12 giờ trưa.

Xem nào, có tin nhắn mới chưa nhỉ.

Tôi kiểm tra app, nhưng bên『Yuu』vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Thay vào đó, có một cô gái khác gửi đến vỏn vẹn một chữ "Dạ". Cách nhau cả ngày trời mới rep được một chữ. Cái tốc độ này chắc tới lúc giới thiệu xong bản thân thì một trong hai đứa đã tạch rồi cũng nên.

"Haizz……"

Rốt cuộc thì nhắn tin với Yuuha vẫn là thoải mái nhất. Rep nhanh, lại hiểu đối phương đôi chút nên dễ gợi chuyện hơn.

Không phải mấy cô gái khác dở tệ, mà đơn giản là do tôi quá kém khoản tiếp cận người lạ lần đầu mà thôi.

Tôi hiểu chứ. Biết là thế, nhưng mà… oải thật đấy.

Tôi rep đại một câu:

『Đúng thế đấy em ạ』

cho xong chuyện. Nếu câu này mà không rep lại nữa thì tôi cũng chấm dứt với người này luôn cho rồi.

Đặt điện thoại xuống, tôi đứng dậy làm bữa trưa đơn giản. Nấu gói mì ăn liền, bỏ thêm ít giá đỗ, đập quả trứng vào.[note107036]

Nấu cái là xong, rồi ngồi ăn trong vô cảm.

Rẻ, nhanh, đủ dinh dưỡng tối thiểu. Nhưng cũng chẳng khá hơn mấy. Vị thì không đến mức chê, nhưng bảo ngon thì tuyệt đối không. Thế nên mới gọi là ăn trong vô cảm.

Bữa ăn của kẻ độc thân đơn thuần chỉ là hành vi để duy trì sự sống.

Trong căn nhà không có TV này, thú vui giải trí duy nhất là mấy trang web xem video free.

Dạo này xem tin tức trên đó cũng tiện nên tôi dùng suốt. Không có thứ này chắc tôi bị cô lập khỏi xã hội luôn quá.

Vừa ăn vừa xem video xong xuôi, tôi dọn dẹp rồi nghỉ ngơi một lát.

Tiếp tục xem video, tôi ngồi uể oải tựa vào ghế. Công việc buổi chiều không có nhiều. Mau chóng làm cho xong rồi hôm nay tranh thủ đi siêu thị mua sắm vậy.

Check lại lịch trình, tôi lại mở điện thoại xem thử. Quả nhiên vẫn chưa có tin nhắn hồi âm.

"Hôm nay con bé đi học rồi chăng?"

Khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Đột nhiên đổi ý là chuyện hết sức bình thường.

Nếu đúng là vậy thì tốt quá.

Đã không thể đi thì tôi không ép, nhưng nếu đi được thì đi học vẫn là tốt nhất. Trường học vốn là nơi như thế mà.

…..Mà ngoài trời đang nóng thế kia nữa.

Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài. Trời xanh thẳm. Những dải mây trên cao. Chẳng khác nào mùa hè.

Nắng nóng đột ngột thế này, chắc có khối người ngất xỉu vì sốc nhiệt mất.

"―Khoan đã, chẳng lẽ…"

—―

"Nóng quá…."

Hứng trọn cái nắng gay gắt, Yuuha bực bội ngước nhìn lên bầu trời.

Thời tiết chuyển dần sang hè, góc chiếu của mặt trời cũng thay đổi thì phải. Chiếc ghế dạo trước còn nằm trọn dưới bóng râm, giờ đã bị nắng chiếu mất một nửa. Cô phải nép mình vào nửa còn lại, cố gắng cầm cự qua ngày.

Cô chẳng cần xem nhiệt độ làm gì. Biết con số cụ thể chắc nản mất.

Cảm giác thực tế ngoài trời phải đến 30 độ. Không khí ẩm ướt bết dính vào da thịt, dẫu có uống nước trong bình giữ nhiệt giải khát cũng chẳng thấy sảng khoái chút nào.

Nhưng vì lý do nào đó, Yuuha đã quen với trạng thái này.

(Đứa trẻ hư thì phải chịu khổ chứ)

Vừa trốn học, lại vừa làm tổn thương Rokuro vì sự hiểu lầm của chính mình, cô đang rơi vào trạng thái chán ghét bản thân tột cùng.

Dù muốn nói lời xin lỗi, nhưng khoảng thời gian 2 năm là quá dài. Đến nước này rồi, cô chẳng biết phải mở lời thế nào nữa.

Nếu đột ngột nhắn trên app hẹn hò rằng:

『Em là em gái anh đây』

chắc chắn Rokuro sẽ hoảng loạn mà bỏ chạy mất.

À không. Biết đâu thực tế lại chẳng phải vậy.

"Có khi nào anh ấy cũng nhận ra rồi không nhỉ…?"

Khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Dù sao thì Rokuro, khác với Yuuha, vốn là một người rất nhạy bén.

Chuyện học hành ở trường đã đành, mà ở những khía cạnh khác cũng vậy. Mỗi khi Yuuha gặp khó khăn, cậu luôn nghĩ ra cách để giúp cô. Những cách giải quyết kỳ quặc ngoài sức tưởng tượng của người bình thường mà anh ấy cũng dễ dàng nghĩ ra được―

Một người anh như thế, cô đã từng rất tự hào.

Thế nên, những gì Yuuha nhận ra thì đáng lẽ phải nghĩ rằng Rokuro cũng nhận ra mới phải.

Nắm chặt chiếc điện thoại, cô ngửa mặt lên rồi áp màn hình vào trán. Màn hình cảm ứng ấm nóng nhạt nhòa.

(Cứ thế này mà tan biến luôn thì tốt biết mấy)

Về nhà thì ngột ngạt khó xử, đến trường thì lại thấy ghen tị với bạn bè xung quanh. Chẳng có một nơi nào thuộc về cô cả.

―Vì Rokuro-kun là một người rất dịu dàng.

Chị Nene đã nói như thế. Phải rồi. Rokuro dịu dàng nên mới chịu để tâm đến cô mà thôi.

Dù đã thốt ra những lời cay nghiệt đến thế, cậu vẫn đối xử dịu dàng với cô.

Anh ấy tuyệt đối không phải người hoàn hảo. Tính cách bất thường, luôn mong người khác gặp đen đủi. Nhưng đối với những người quan trọng, anh ấy lại vô cùng dịu dàng. Chắc chắn anh ấy trân trọng những người xung quanh mình hơn cả người bình thường.

Cái cảm giác đang ỷ lại vào sự dịu dàng đó khiến cô thấy ghét bỏ chính mình.

Cô không thể rep tin nhắn được. Tắt màn hình điện thoại, cô tựa người uể oải dựa vào băng ghế.

Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?

Chợt cảm nhận thấy bóng người, cô bất giác ngẩng đầu lên.

Yuuha giật mình đến mức tim như muốn ngừng đập. Sở dĩ cô không hét toáng lên là vì vừa mới chập chờn thiếp đi. Nếu là bình thường chắc cô đã hét ầm lên rồi.

Đến cả việc ngậm cái miệng đang há hốc lại, cô cũng chẳng làm nổi.

"Gì chứ, trông vẫn còn khỏe thế này mà……"

Lấy tay lau vội giọt mồ hôi lăn dài trên má, người con trai ấy thở ra một hơi uể oải. Lồng ngực phập phồng lên xuống, nhìn là biết ngay anh ấy vừa chạy hết sức đến đây.

"Thế nhé, anh về đây."

Thấy Yuuha chỉ đơn thuần đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu liền xoay người định rời đi.

"Khoan, đợi―"

Định bảo "Đợi đã", nhưng cô vội vàng nuốt lại. Làm sao có thể thốt ra câu từ thảm hại thế được chứ.

Dẫu bản thân có lỗi thật, nhưng người cãi nhau rồi biến mất suốt hai năm trời chính là ông anh mình cơ mà. Nghĩ đến đó, cơn giận trong lòng lại bùng lên.

"Đứng lại đó!"

"Gì nữa đây."

Rokuro quay đầu lại với vẻ mặt ngán ngẩm từ tận đáy lòng. Đôi mắt lấp ló sau mái tóc mái dài khẽ rủ xuống đầy khó xử. Không hề có nét giận dữ.

Yuuha bước lên một bước, hùng hổ đi tới chất vấn.

Một câu gì đó, phải tìm một câu gì đó để giữ anh ấy lại. Ngay khoảnh khắc ấy, một câu trả lời đã vụt hiện lên trong đầu cô.

"Suốt hai năm qua anh đã ở đâu thế hả. Cái đồ anh trai ngốc."[note107037]

Anh trai

. Nghe thấy từ đó, Rokuro mở to mắt ngỡ ngàng.

Rồi sau đó, vẫn là nét mặt y hệt trong ký ức, vừa ngán ngẩm, vừa khó xử, nhưng tuyệt nhiên không hề tức giận, anh ấy khẽ lắc đầu.

"Đã bảo rồi mà, đừng gọi anh là anh trai nữa."

Bạn đã đến cuối chương 8.

Không gian đọc của bạn