Chương 7 · 18 chương

Komaki Nene

Trans: Otaku Romcom

―――――

Kể từ lúc bắt đầu dùng app hẹn hò, có một người mà ngày nào tôi cũng nhớ tới.

Đó không phải là Yuuha (tôi vẫn đang nhắn tin với con bé mỗi ngày, nên chẳng tính là "nhớ về" được), mà là người bạn gái cũ thời cấp ba ― Komaki Nene.

Mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt ngây thơ trẻ con cùng chiều cao 1m6. Ngực khủng, tính tình lại tốt vô cùng. Đến một kẻ chuyên soi mói người khác như tôi cũng chẳng thể chê bai được tính cách của cô ấy ở điểm nào.

Có thể lúc đó tôi bị tình yêu làm cho mù quáng chăng. Với cả giờ cũng đã chia tay, tôi cũng chẳng còn cách nào để kiểm chứng lại nữa.

Tôi nghĩ rằng, trên đời này hiếm khi gặp được một người tuyệt vời đến thế.

Komaki luôn là người hành động vì người khác, trên gương mặt đáng yêu ấy hầu như luôn mang một vẻ nghiêm túc. Tôi rất thích nét mặt xinh đẹp ấy, mỗi khi cười lại nhăn tít lại, trông hơi ngố ngố một chút.

Hồi chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò, xung quanh từng một phen xôn xao bàn tán. Riêng thằng Keiji thì sốc đến mức phải kinh ngạc.

Người rung động trước là Komaki.

Còn tôi khi ấy chỉ nghĩ đơn giản cô ấy là một cô bạn cùng lớp dễ thương, tốt bụng. Vốn dĩ tôi chưa từng nghĩ mình xứng đôi với cô ấy.

Nhưng người chủ động nói lời chia tay lại là tôi.

Tôi biết mình đã bỏ lỡ mất một điều quý giá. Nhưng tự tận đáy lòng, tôi chưa từng hối hận. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy làm như vậy là đúng đắn.

Nhấp một ngụm cà phê hòa tan nhạt như nước lã, tôi tựa sâu người vào ghế.

Nghĩ lại thì, Komaki là người duy nhất tôi từng chia sẻ về chuyện gia đình mình.

Việc tôi với Yuuha ―à không, việc tôi là người không hề có cùng huyết thống với bất kỳ ai trong căn nhà đó, chỉ duy nhất mình cô ấy biết.

Một người khiến tôi có thể mở lòng đến mức ấy, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xuất hiện lần thứ hai.

Màn hình điện thoại sáng lên, những lượt "thả tim" gửi đi từ đầu ngón tay bỗng mang lại cảm giác trống rỗng đến lạ kỳ.

――

Khi nghe tin Rokuro có bạn gái, Yuuha chẳng hề ngạc nhiên dù chỉ một chút.

Kể cả khi biết đối phương là một mỹ nhân lại còn tốt tính, cô cũng chỉ khẽ gật đầu: "Thì… là Rokuro mà."

Nếu chỉ xét về các chỉ số cơ bản, Sanjo Rokuro chắc chắn không phải là một người kém cỏi. Học hành từ xưa đã giỏi, vận động thể thao cũng khá ổn. Tính cách tuy có chút bất thường, nhưng anh ấy vẫn rất tử tế, không bao giờ làm tổn thương người khác.

Nếu như có điều gì đó để hợp nhau, nếu có một người thực sự thấu hiểu được con người anh ấy, thì chuyện đó chẳng có gì là bất khả thi cả ― cô từng nghĩ như vậy.

Ngày hôm đó, Yuuha lên tàu điện sau một thời gian dài. Trưa ngày nghỉ. Toa tàu vắng hơn cô tưởng nên vẫn có dư chỗ ngồi.

Trước đây chỉ đi tàu vào giờ đi học nên cô không hề biết khung giờ này lại vắng đến thế. Không gian toa tàu thoáng đãng, không đông đúc thật thoải mái. Nhìn biển xanh qua khung cửa sổ tàu, cô thấy đẹp đến lạ.

Xuống ga đã hẹn, cô bước qua cửa soát vé. Đi ra khỏi nhà ga là một quán cà phê nằm ở tầng một của một tòa nhà. Đó chính là điểm hẹn.

Đưa mắt nhìn quanh một vòng, nhưng cô vẫn chưa thấy bóng dáng ai giống người cần tìm.

"Yuuha-chan, bên này nè."

Vừa nghĩ vậy thì có tiếng gọi cất lên. Quay đầu lại, cô thấy một cô gái trẻ trong chiếc váy dài mang lại cảm giác mát mẻ đang đứng đó.

Nhìn kỹ lại khuôn mặt một lần nữa, cô nhận ra. Người đó chính là Komaki Nene.

Trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đã để dài, phong cách ăn mặc cũng chững chạc hơn hẳn so với lần cuối gặp mặt. Chị ấy đã trở thành một người phụ nữ tuyệt vời đến mức việc nhìn thoáng qua không nhận ra ngay cũng là điều dễ hiểu.

Yuuha cúi đầu chào hỏi:

"Lâu rồi không gặp chị, Nene-san."

"Lâu rồi không gặp em. Dạo này vẫn khỏe chứ?"

Không biết có phải uốn tóc không mà mái tóc của Nene-san gợn sóng nhẹ nhàng. Đôi mắt to tròn cùng nét dịu dàng trẻ con trên gương mặt vẫn chẳng hề thay đổi so với ngày trước.

"Dạ… em vẫn bình thường."

"Vậy à. Thế thì tốt rồi."

Đâu thể nói ra chuyện mình đang bỏ học ở nhà, cô đành trả lời qua loa cho xong chuyện. Chủ đề chính của ngày hôm nay không phải là việc đó.

Nene-san chỉ tay về phía quán cà phê rồi vẫy tay gọi Yuuha.

"Vào trong thôi nào. Đứng nói chuyện ở đây cháy nắng mất."

"Vâng ạ."

Bên trong quán bật điều hòa mát lạnh. Chẳng biết có phải do hiện tượng nóng lên toàn cầu hay không, nhưng tháng Năm dạo gần đây cảm giác oi bức hơn hẳn ngày trước.

Ở quầy thu ngân gần lối vào có hai nhân viên đang đứng, đưa ra cuốn thực đơn phong phú đủ loại. Từ các món đồ uống quen thuộc như cà phê, hồng trà, cacao hay matcha au lait cho tới hàng loạt các thức uống theo mùa.

"Yuuha-chan uống gì nào?"

"Dạ thôi, để em tự trả tiền ạ."

"Không sao đâu. Những lúc thế này cứ để senpai bao đi."

Ngăn Yuuha đang định rút ví, Nene bước lên trước. Đối diện với nhân viên, chị gọi một món có vẻ là đồ uống giới hạn theo mùa.

Yuuha nói lời cảm ơn rồi gọi món tương tự. Nene mỉm cười vui vẻ và thanh toán cho cả hai.

Tìm chỗ ngồi xong, nghe đọc số thứ tự, Yuuha đi lấy đồ uống rồi hai người ngồi đối diện nhau.

Hút một ngụm latte phủ lớp kem bồng bềnh qua ống hút.

"Ưm~ ngon ghê!"

"Vâng. Ngon thật."

"Cứ mỗi lần ăn hay uống đồ ngọt là tâm trạng lại thấy hạnh phúc đến thế này, sao lại thế nhỉ?"

"Vì đường là năng lượng cho não bộ, nên cơ thể mới thấy phấn chấn ạ…"

Đang nói dở thì chợt giật mình nhận ra, Yuuha vội ngậm lấy ống hút. Cô cúi mặt, mắt dán vào lớp kem béo ngậy. Đôi gò má thoáng ửng hồng.

Nene khẽ bật cười khúc khích.

"Rokuro-kun hồi trước cũng từng nói y hệt như thế."

"Em không có ý bắt chước đâu ạ."

Cô lí nhí phủ nhận, nhưng Nene chỉ càng cười tươi hơn.

Rõ ràng không có ý đó, cảm giác ấm ức trào lên trong lòng Yuuha. Cô bực bội vì những lời của Rokuro lại tự động bật ra một cách tự nhiên như thế.

"Nhưng mà, hôm nay mình gặp nhau là để nói chuyện về cậu ấy đúng không?"

"…Vâng."

Cô miễn cưỡng gật đầu.

Cô đã nhắn tin trước là muốn biết tình hình gần đây của Rokuro. Vì nếu để đến lúc gặp mới hỏi mà Nene lại không biết gì thì cả hai sẽ phí công vô ích.

"Chị thì từ hồi tốt nghiệp cũng chưa gặp lại cậu ấy lần nào đâu. Lễ Trưởng thành cũng khác trường cấp hai nữa. Mạng xã hội thì hình như cậu ấy cũng chẳng còn dùng cái nào"

"Đúng là vậy thật."

Ngay thời điểm tốt nghiệp cấp ba và rời khỏi nhà, Rokuro đã bỏ lại tất cả. Anh ấy hủy hợp đồng điện thoại, chỉ mang theo một chút đồ đạc cá nhân rồi rời đi.

Nghe đâu chỉ có mẹ là biết địa chỉ của ảnh, nhưng số điện thoại thì mẹ cũng không biết.

― Dù vậy, biết điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì với Yuuha. Cô đâu có muốn đến gặp, hay muốn nghe giọng của cậu làm gì.

Chỉ là, cô muốn biết.

Cô muốn biết Sanjo Rokuro của hiện tại ― người đã bặt vô âm tín suốt 2 năm trời, lễ Tết chẳng thèm vác mặt về, và thậm chí đến cả trên app hẹn hò cũng phải giả tạo che giấu bản thân.

"Đừng lo mà Yuuha-chan. Nếu không có thông tin gì thì chị đã chẳng cất công hẹn em ra đây rồi."

"Th-Thế thì tốt qu… Em cảm ơn chị."

Đang lúc tưởng chừng như hết hy vọng lại được chìa tay ra giúp đỡ, cảm xúc cô suýt chút nữa đã bộc lộ ra ngoài mặt.

Dù đã lộ thấy rõ, nhưng Yuuha vẫn cho là mình đã giấu giếm khéo léo và bào chữa lại.

(…Mình có vui vẻ gì đâu chứ.) [note106522]

Đặt tay lên đầu gối và điều chỉnh lại nhịp thở.

Đúng rồi. Cái cảm giác này chỉ giống như kiểu… giải được một bài toán hóc búa vậy thôi. Ghét môn toán thật đấy, nhưng giải được bài thì vẫn thấy vui. Chỉ dừng ở cái mức đó mà thôi.

"Thế vậy… anh trai… Rokuro dạo này thế nào rồi ạ?" [note106523]

"Hình như vẫn còn sống đấy."

"Vậy ạ."

Yuha khẽ đặt tay lên ngực.

Chẳng hiểu sao, bản thân cô lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Là nhờ có được bằng chứng khẳng định người mình nhắn tin gần đây chắc chắn là Rokuro? Hay đơn giản chỉ là cảm thấy yên tâm khi được người thứ ba xác nhận rằng anh ấy vẫn còn sống?

"Nhưng mà cuộc sống vất vả lắm. Suốt ngày chỉ có đi làm, hầu như chẳng đi chơi gì đâu."

"Còn ăn uống… Anh ấy có ăn uống đầy đủ không ạ?"

"Nghe nói có gầy đi một chút, nhưng chưa đến mức ngất xỉu đâu. Hồi trước Rokuro-kun bảo không biết nấu nướng gì nên cũng lo thật nhỉ."

"A ha ha…"

Đâu thể nói thật là ông anh trai mình đang diễn vai một đầu bếp thành thạo trên app hẹn hò được, Yuuha chỉ biết cười trừ.

Nhưng trước mắt, cô đã biết được cậu vẫn đang tự trang trải cuộc sống một mình ổn thỏa.

"Cậu ấy không nói gì với Yuuha-chan cả nhỉ."

Nene-san thở dài một hơi, đôi mắt khẽ chùng xuống đượm buồn.

Có lẽ do mây che khuất, ánh sáng ngoài trời bỗng chốc tối sầm lại trong thoáng chốc.

Bóng râm dường như càng làm nổi bật lên cảm xúc của người con gái trước mặt. Yuuha bất giác buột miệng hỏi:

"Dạ… Nene-san này… chị nghĩ thế nào về Rokuro?"

"Hmm… Nghĩ thế nào à…"

Yuuha lập tức thấy hối hận vì câu hỏi của mình.

Nene-san đã bị Rokuro "đá". Ngay trong buổi tốt nghiệp, không một dấu hiệu báo trước.

Đáng lẽ ra việc hỏi han về ông anh trai thế này cũng nên tránh mới phải. Thế mà cô lại đi hỏi một câu như vậy.

"A, không sao đâu ạ. Nếu không muốn trả lời thì chị cứ bỏ qua nhé. Em biết anh ấy đã đối xử tệ với chị. Cả hôm nay nữa, em xin lỗi vì đã làm chị phải nhớ lại chuyện của Rokuro."

"Cậu ấy không làm gì tệ với chị đâu. Vì Rokuro-kun đã từng rất yêu thương chị mà."

Yuuha mở to mắt ngỡ ngàng.

Cảm giác "quả nhiên là vậy" và câu hỏi "vậy thì tại sao" hiện lên dữ dội trong tâm trí cô. Nếu đã vậy, tại sao Rokuro lại rời xa Nene?

"…Ra là vậy ạ. Em đã luôn hiểu lầm bấy lâu nay sao."

Yuuha rất quý mến Nene.

Chị ấy dịu dàng và đáng tin cậy, giống như một người chị gái vậy.

Khi nghe tin hai người chia tay, và chính Rokuro là người chủ động nói lời chia tay, cô đã cảm thấy như bị phản bội.

Ngày lễ tốt nghiệp ấy, cô không bao giờ quên được.

Nghe câu chuyện từ Rokuro khi vẫn còn khoác trên mình bộ đồng phục, Yuuha đã rất tức giận. Bắt đầu bằng những câu như: "Làm gì có ai tốt như chị ấy chứ", "Tại sao Rokuro lại nói lời chia tay trước?", Rokuro ban đầu chỉ im lặng chịu đựng, nhưng rồi cậu cũng bắt đầu nổi giận ― có lẽ đó là lần đầu tiên hai anh em cãi nhau to như vậy.

Trong ký ức của Yuuha, Rokuro chưa một lần nào nổi giận với em gái mình. Thế mà lần đầu tiên trong đời cậu lại bộc lộ cảm xúc dữ dội đến thế. Hai người chưa từng cãi nhau chẳng tìm được điểm dừng, cơn giận cứ thế lên đến đỉnh điểm, để rồi cuối cùng Yuuha đã thốt ra câu nói đó.

―

Người như anh, không phải là onii-chan của em.

Rokuro sững người lại như vừa sực tỉnh. Rồi nét mặt cậu co giật đầy cay đắng

―

Ờ, đúng vậy đấy.

Cậu chỉ đáp lại vỏn vẹn như thế.

Đó là lần cuối cùng.

Rokuro chẳng nói thêm lời nào, cứ thế dọn ra khỏi nhà.

"Mối quan hệ giữa người với người thật phức tạp nhỉ."

"Vâng."

Nene nói như để tự nhủ với bản thân, còn Yuuha thì ôm đầu khổ sở.

Nếu như có hiểu lầm nào đó ở đây ― chẳng phải bản thân cô đã làm tổn thương Rokuro hay sao? Vì quá kích động nên cô đã chẳng thèm lắng nghe lời giải thích nào từ người anh trai của mình

2 năm trôi qua, khi đã bình tĩnh lại thì sự hối hận mới ập tới dồn dập.

Dẫu vậy, Yuuha vẫn ngẩng đầu lên và hỏi thêm một câu nữa.

"Nene-san này, tại sao ngày trước chị lại thích Rokuro ạ?"

"Vì Rokuro-kun là một người rất dịu dàng."

Yuuha khẽ nhắm mắt lại.

Điều đó đáng lẽ cô phải là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Vậy mà mãi cho đến khi gặp lại Nene, cô mới nhớ ra.

(…Mình muốn gặp lại anh ấy, Rokuro.)

Nhưng khi mong muốn ấy vừa hiện lên trong tâm trí, nỗi đau đớn lại dâng trào đến mức cô chẳng thể nào kìm nén nổi.

Bạn đã đến cuối chương 7.

Không gian đọc của bạn