Trans: Otaku Romcom
―――
"Haa~… rốt cuộc mình đang làm gì thế này."
Áp trán vào màn hình điện thoại, Yuuha buông một tiếng thở dài.
Tuần lễ Vàng bên ngoài cũng đã kết thúc, thời tiết đang dần chuyển sang hè.
Dạo gần đây, việc ngồi giết thời gian ở công viên ngoài trời cũng bắt đầu thấy ngột ngạt và nóng bức.
Cô muốn tìm một nơi nào đó mát mẻ hơn. Và nơi đó, đương nhiên phải nằm ngoài hai địa điểm: nhà và trường học.
Nơi đầu tiên cô nghĩ tới là mấy nhà hàng gia đình. Thế nhưng, xét đến độ dày của ví tiền thì không thể ngày nào cũng ghé vào đó được. Nghĩ đến chuyện mùa mưa sắp tới sẽ phải ở trong nhà, thì bây giờ cứ tạm ở ngoài trời cho lành.
Ngồi trên chiếc băng ghế dưới bóng râm, hôm nay cô lại tiếp tục giết thời gian như mọi ngày.
Những ngày mẹ ở nhà, cô buộc phải giả vờ đi học như này. Vào những ngày mẹ đi làm thêm bán thời gian, cô có thể nằm lười ở nhà, nhưng đâu phải ngày nào cũng được như vậy.
Trước mắt, có hai vấn đề nan giải: Sự thoải mái và nỗi buồn chán.
Vấn đề thứ nhất thì không nói làm gì, nhưng thứ không thể chịu đựng nổi chính là cái thứ hai. Việc không đến trường mang lại một quỹ thời gian rảnh rỗi. Từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Tính sơ sơ một ngày cũng có tận 8 tiếng đồng hồ không có việc gì làm. Đó thực sự là một cực hình.
Dung lượng mạng điện thoại cũng chẳng phải không giới hạn, nếu mà xem video thì chẳng mấy chốc cạn sạch. Tải sẵn mấy bài hát yêu thích ở nhà rồi bật nghe offline đã là tất cả những gì cô có thể làm.
Thế nên, dù cực kỳ không cam tâm… nhưng việc Rokuro trả lời tin nhắn nhanh hơn lại chính là cứu cánh đối với Yuuha.
"Cái ông anh đó, tự dưng đi dốc hết sức với chính em gái mình làm gì không biết. Đúng là đồ ngốc."
Trong khung chat, Rokuro vẫn đang tích cực chất đống thêm vô số lịch sử đen tối cho bản thân. Cậu sử dụng mớ kiến thức chắp vá lộ liễu để cố diễn vai 'anh chàng sát gái'.
Hôm qua lúc nhận được tin nhắn『Anh luôn trữ sẵn 5 loại dầu ô liu trong nhà』[note106299], cô đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đến cả chương trình Moco's Kitchen cũng chẳng dùng nhiều loại đến thế.
Cứ như thế, việc ngồi xem ông anh trai diễn trò hề lại thú vị ngoài sức tưởng tượng. Nhắn tin qua lại thì không tốn mấy dung lượng mạng, thành ra tiện cả đôi đường.
Trước tin nhắn:
『Còn Yuu có hay nấu nướng không?』
Cô liền rep lại:
『Nếu sau này ra ở riêng em cũng muốn thử sức xem sao ạ』
『Có món nào dễ nấu cho người mới bắt đầu không anh?』
Thế là trang lịch sử đen tối của Rokuro lại được nối dài thêm một đoạn.
Với cái tính của anh ấy, thể nào cũng kiểu『Món cơm Paella [note106300] làm dễ bất ngờ nên anh khuyên em nên thử nhé』cho mà xem. Chỉ việc tưởng tượng xem cậu sẽ đáp lại như nào thôi cũng đủ khiến cô thấy khá là vui rồi.
Khẽ cười nhẹ một tiếng, Yuuha bỗng cảm thấy một sự trống trải dâng lên.
Rokuro không có ở đây. Và cậu cũng sẽ chẳng bao giờ đến nơi này.
Cậu ấy trò chuyện chỉ vì tưởng cô là『Yuu』 mà thôi. Nếu biết đây là『Yuuha』, chắc chắn cậu sẽ biến mất ngay.
― Rốt cuộc cái ông anh ngốc đó đang làm cái trò gì vậy chứ.
Ngước nhìn bầu trời trong xanh, cô hướng dòng suy nghĩ về người anh trai chắc hẳn vẫn đang sống ở thành phố này.
Rồi đột nhiên, cô nảy ra một ý.
Phải rồi. Mình đi điều tra là được mà.
Tình cờ ở chỗ, Yuuha lại có mối quan hệ có thể giúp cô làm việc đó. Dù có khả năng bị từ chối, nhưng cứ thử hỏi xem cũng chẳng mất gì.
Mở LINE ra, cô lướt tìm cái tên mình cần. Giữa danh sách "Bạn bè" tăng lên vô tội vạ suốt 3 năm cấp ba, cô đã tìm thấy người đó.
Dù mới gặp có vài lần, nhưng Yuuha khá quý mến người ấy. Mở khung chat ra, cô gõ vào dòng tin nhắn.
『Đã lâu không gặp chị rồi ạ. Em là Yuuha đây』
『Nếu tiện thì hôm nào chị em mình đi uống cà phê nhé?』
Tên người nhận là Komaki Nene.
Bạn gái thời cấp ba của Rokuro.
――
"Hãy sống thật hạnh phúc. Em khác với anh mà."
"Tsk."
Công việc vừa tạm xong xuôi, tôi ngả người tựa lưng vào ghế. Trong lúc đầu óc đang thư giãn, khuôn mặt của Yuuha bất chợt hiện lên khiến tôi tặc lưỡi một cái.
Hiện tại của con bé lúc này dường như đang cách xa hai chữ "hạnh phúc", tôi thấy bản thân có chút bực bội.
Đã 3 ngày trôi qua kể từ lúc tôi nhờ vả Keiji. Vừa nãy nó nhắn tin bảo lát nữa sẽ gọi điện tới.
Rót một cốc nước quay lại bàn thì chuông điện thoại reo. Tôi bấm nghe.
"Alo, sao rồi?"
"Alo Sabu à. ― Ê này, bắt máy nhanh thế."
"Kết quả sao rồi?"
Tôi chẳng còn tâm trạng để nghe nó đùa nhảm đâu. Tôi muốn nghe kết quả ngay lập tức. Và mong rằng đó là mấy vấn đề "nhẹ", kiểu như tụt dốc học tập hoặc toxic với giáo viên.
Thế nhưng, câu trả lời của Keiji lại khá mơ hồ.
"Tao có liên lạc được với một đứa con gái nghe bảo chơi thân với Yuuha-chan rồi… Nhưng, nói sao nhỉ, câu trả lời hơi khó hiểu."
"Nói tao nghe đi. Xin mày đấy."
"Đứa đó bảo là: 'Biết cậu ấy đang có chuyện phiền muộn, nhưng rốt cuộc phiền muộn chuyện gì thì cậu ấy nhất quyết không chịu nói'."
"Có khả năng bị bắt nạt không?"
"Chắc là không đâu. Tao hỏi câu đó đầu tiên luôn, nghe bảo ở trường em ấy vẫn bình thường."
"Hmm……"
Dù qua tin nhắn tôi cũng đã lờ mờ đoán được rồi, nhưng chuyện này bắt đầu rắc rối rồi đây.
"Chẳng lẽ con bé… đã sa ngã hư hỏng rồi à…?"
"Riêng Yuuha-chan thì làm gì có chuyện đó."
"Mày thì biết cái quái gì về con bé chứ."
"Ôi sợ thế. Với cái tính cách của mày mà làm siscon thì không hợp chút nào đâu Sabu à."
Cuồng em gái gì chứ. Tao đâu phải anh trai của con bé.
Dù muốn thốt ra câu đó lắm, nhưng tôi đành im lặng vậy. Có là bạn thân đến mấy thì tôi cũng chẳng muốn để lộ ra cái chuyện xấu hổ của nhà Sanjou làm gì.
Tôi hỏi tiếp.
"Nhân tiện, mày có biết con bé nghỉ học bao lâu rồi không?"
"Nghe bảo tầm tháng Một rồi. Từ lúc đó đã bắt đầu lấy cớ không khỏe để nghỉ học, sang tháng Tư thì chỉ đến trường khoảng một buổi mỗi tuần, còn từ trước Tuần lễ Vàng một tuần là nghỉ hẳn luôn."
"Không khỏe… à."
"Chẳng phải đơn giản chỉ là ốm thật à? Khóa bọn mình cũng có mấy đứa bị rối loạn giấc ngủ với đau nửa đầu đến mức không lên được lớp còn gì."
"…"
Tôi thừa biết con bé không rơi vào hai trường hợp đó. Biết rõ là đằng khác, nhưng nói ra thì khá phiền phức nên tôi đành im lặng.
Nếu mà bảo 'Tao đang nói chuyện với chính chủ đây' thì kiểu gì nó cũng bảo 'Thế thì đi mà tự hỏi người ta đi'. Tôi ghét nhất là mấy cái lý lẽ kiểu vậy.
"Đấy, thông tin có thế thôi, còn thắc mắc gì nữa không?"
"Không, hết rồi. Cảm ơn mày nhé."
"Chuyện nhỏ thôi. Coi như thù lao, bữa nào dắt bạn gái mày đi hẹn hò đôi với cặp của tao đi."
"……Ờ. Biết rồi."
Không thể nào thở ra câu 'Đến tận bây giờ người duy nhất vẫn còn nhắn tin với tao chỉ có mỗi em gái kế' được, nên tôi đành ậm ừ cho qua chuyện.
Kiểu này không nhanh kiếm đại lấy một cô nào đó thì rắc rối to mất.


