Chương 5 · 18 chương

Tình hình hiện tại của em ấy

Trans: Otaku Romcom

―――

Tin nhắn Yuuha gửi tới vào đúng thời điểm trường cấp ba của con bé vẫn còn đang trong giờ học.

Cũng có khả năng con bé lén dùng điện thoại trong giờ, nhưng ngôi trường đó không phải là nơi có thể làm thế. Vì là một trường chuyên có tiếng trong thành phố nên kỷ luật trong giờ học cực kỳ nghiêm ngặt.

Tôi cũng từng học ở đó nên mấy chuyện này tôi hiểu rất rõ.

Nhắn tin qua lại suốt mấy ngày liền, tôi càng thêm chắc chắn.

"Con bé… không đi học rồi."

Tốc độ trả lời tin nhắn hoàn toàn là của một đứa chỉ ở nhà chẳng làm gì.

Mỗi khi tôi tranh thủ chút thời gian rảnh giữa giờ làm việc để nhắn tin, dù là lúc nào, chưa đầy 30 phút sau con bé đã rep lại. Cái này không hẳn là do hứng thú với tôi, mà đơn giản là do quá rảnh thôi.

Con bé dùng cái app hẹn hò này cũng là vì rảnh rỗi sao…?

Hay là con bé đang tìm kiếm một nơi để trốn tránh? Muốn kiếm một người bạn trai để làm chỗ dựa chăng? Hay đơn giản chỉ là con bé đã sa ngã và đang trở nên chán nản? Nếu thế thật thì ít nhiều cũng phải lộ ra ở ảnh đại diện hoặc phần giới thiệu bản thân chứ.

Mấy đứa thực sự bất ổn thì chỉnh sửa ảnh kinh dị lắm, hoặc phần giới thiệu sẽ kiểu:

『E thuộc kiểu vừa xấu vừa chubby nma được cái tính cách zui zẻ hoạt bát á kkk 』[note106183]

các thứ. So với mấy kiểu đó thì trang cá nhân của Yuha trông nhã nhặn hơn nhiều.

Ảnh con bé cũng chỉ làm mờ nhẹ một phần, bóp méo không gian xung quanh một chút để làm mặt nhỏ lại. Tầm này thì liếc qua một cái là đoán được ngay khuôn mặt thật thôi. Đừng coi thường kỹ năng của một gã tồi này nhé.

Mà, quay lại chuyện của Yuuha nào.

Phần giới thiệu chỉ chỉnh sửa lại từ mẫu có sẵn một chút, tôi chẳng cảm nhận được tí nghiêm túc nào của con bé với cái app hẹn hò này. Không thấy có vẻ gì là đang bế tắc, cũng chẳng thấy có ý định chơi bời gì cả.

Nếu vậy thì đúng là chỉ để giết thời gian thôi sao?

…Mà thôi, khả năng đó là cao nhất rồi.

Tôi tạm kết luận như vậy.

"Dù mình chẳng có nghĩa vụ gì phải đi lo lắng cho con bé…"

Nhưng lỡ bận tâm rồi thì biết làm sao đây. Đúng rồi, đây chỉ là sự tò mò thôi. Tuyệt đối không phải là lo chuyện bao đồng hay gì đâu.

Tự đưa ra đủ lý do bào chữa chẳng biết để cho ai nghe, tôi gửi tin nhắn cho người bạn gần như là duy nhất của mình. Mấy mạng xã hội hồi cấp ba tôi đã bỏ sạch rồi, người duy nhất còn liên lạc được chỉ có cái tên có người yêu ngứa mắt kia―Nitta Keiji.

Chắc cũng đang rảnh, chỉ vài phút sau nó đã gọi điện lại.

"Yo Sabu. Tự dưng lại muốn biết chuyện trường cấp ba, mày mới thức tỉnh đam mê với gái vị thành niên đấy à?"

"Cho dù tao có thức tỉnh thật thì việc quái gì phải biến trường cũ thành bãi săn hả?"

"Những lúc như thế thì dùng app đi chứ. Tầm 18 tuổi thì học sinh cấp ba cũng có lác đác vài em đấy. Còn từ 17 tuổi trở xuống thì nghe bảo kiếm trên mạng xã hội cho nhanh."

"Sao cái gì mày cũng biết thế…"

Chưa cả hỏi mà tự dưng lại bị nhồi nhét cách tiếp cận mấy đứa chưa đủ tuổi vị thành niên. Tiếc là gu của tôi thích người lớn tuổi hơn.[note106184]

"Thì tại ông senpai chỗ tao làm thêm hay quen mấy em nữ sinh cấp ba chứ sao."

"Cảm ơn vì nguồn thông tin rác rưởi nhé. Nhưng chuyện tao cần hỏi không phải cái đó."

"Không phải động cơ đen tối thì… à, Yuuha-chan hả?"

"Ừ."

Phía bên kia, Keiji đã hiểu ra vấn đề. Tôi với Yuuha cách nhau 3 tuổi nên thời gian theo học ở trường không trùng nhau. Keiji biết con bé là vì đợt lễ hội văn hóa hồi đó, con bé có ghé qua lớp chúng tôi chơi.

Hồi đó Yuuha mới học cấp hai, nhưng có vẻ đúng gu của Keiji nên tôi vẫn nhớ nó từng lải nhải rằng:

"Kém một tuổi là tao tán rồi đấy"

. Hồi đó thằng Keiji trông tởm thật sự.

"Em ấy giờ chắc thành mỹ nhân rồi nhỉ. Chỗ 'phát triển cơ thể' dạo này thế nào rồi?"

"Có tin tao hành quyết mày không."

"Đùa thôi, đùa thôi, làm gì căng thế Sabu-chan."

"Tao từng nói rồi, tao với con bé có gặp nhau đâu. Tao sống một mình mà."

"Thế tự dưng lại hỏi chuyện Yuuha-chan làm gì?"

Dù giọng điệu vẫn vui vẻ nhưng tôi cảm nhận rõ ý định dò xét của nó.

Chuyện quẹt trúng nhau trên app hẹn hò rồi bị phân tâm thì đời nào tôi nói ra được, nên tôi đã chuẩn bị sẵn một lời nói dối thay thế.

"Bố mẹ có nhờ tao để ý một chút. Hình như con bé không hòa nhập được ở trường cho lắm."

"Ra vậy. Yuuha-chan có tham gia CLB nào không?"

"Hồi cấp hai thì có chơi tennis, còn lên cấp ba thì tao chịu."

"Tennis à, hiểu rồi. Để tao hỏi dò qua mấy đứa khóa dưới xem sao."

"Cảm ơn mày nhé."

"Chuyện nhỏ. Mà công nhận, cứ động đến chuyện của Yuuha-chan là mày lại như biến thành người khác ấy nhỉ."

"…"

Keiji nhận lời với giọng điệu tỉnh bơ. Thằng này tuy hơi tồi tệ nhưng làm người để nhờ vả thì lại rất được việc. Lần tới phải cảm ơn nó mới được. Đang định cúp máy thì nó đã kịp chen ngang:

"Mà này, vụ app hẹn hò thế nào rồi? Đã đi hẹn hò với em nào chưa?"

"Chắc chắn rồi."

Chắc chắn là chưa. Thậm chí, dù bao nhiêu ngày trôi qua, người duy nhất còn nhắn tin qua lại với tôi chỉ có mỗi đứa em gái. Mấy cô gái khác ghép đôi xong thì mất hút, không thì cũng bị block không báo trước.

Xã hội này quả nhiên chẳng hề dịu dàng với tôi chút nào.

"Đúng là Sabu có khác! Nhìn qua thì ngoại hình cũng đâu đến nỗi nào, dù tính cách thì như hạch."

"Bạn bè thì dùng từ ngữ dễ nghe chút cái."

"Tình bạn kiểu đấy tao không cần. Thôi, có gì tao báo lại sau."

"Ờ. Nhờ mày nhé."

Bị nó phũ một câu thẳng thừng rồi cuộc gọi cũng kết thúc luôn.

Tiện tay kiểm tra thông báo, đã thấy tin nhắn từ 『Yuu』 gửi tới. Lần này cũng rep nhanh thật.

Gần đây chủ đề trò chuyện xoay quanh việc nấu nướng, và hình tượng của tôi được dựng lên là một người thành thạo dùng giấm balsamic với dầu ô liu để làm nên những món Ý thịnh soạn. Nhờ vậy mà mỗi lần rep tin nhắn, tôi lại phải lướt xem đến chục trang web dạy nấu ăn.

Nghe bảo con gái thời nay không thích ăn thịt, rồi thì chuộng chế độ giảm tinh bột các thứ, nên tôi cũng vờ như mình rất am hiểu mấy chuyện đó. Thịt làm từ đậu nành hay chế độ ăn kiêng giảm đường, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà tôi đã hiểu rõ như lòng bàn tay. Dù thấy phiền phức nhưng tôi vẫn mở tin nhắn của Yuuha ra xem.

『Anh Saburo am hiểu về nấu ăn thật đấy. Anh là đầu bếp ạ?』

Lần này thì dễ trả lời rồi.

『Không đâu, anh chỉ có sở thích xem mấy video nấu ăn thôi』

『Còn Yuu-san có hay nấu ăn không?』

Dù tôi chưa từng xem mấy video đó bao giờ, nhưng đến lúc này rồi thì thêm một hay hai lời nói dối cũng chẳng thay đổi được gì. Đằng nào đối phương cũng đang chỉnh sửa ảnh để đánh lừa diện mạo, thì tôi đây cũng xin phép được làm màu lừa dối tâm hồn vậy.

Nhấn nút gửi xong, tôi thở dài một hơi. Lấy góc cạnh chiếc điện thoại gõ nhẹ vào trán mình.

"Haa~… rốt cuộc mình đang làm gì thế này."

Bạn đã đến cuối chương 5.

Không gian đọc của bạn