Chương 4 · 18 chương

Nói dối

Trans: Otaku Romcom

————

"Hừm, con bé bị lừa hoàn toàn rồi."

Nhìn tin nhắn Yuuha gửi đến, tôi tin chắc phần thắng đã nằm trong tay mình.

12 giờ trưa, khi công việc buổi sáng đã tạm xong xuôi. Tôi đứng dậy định nấu bữa trưa, vừa luộc phần mì pasta mua đợt giảm giá trong bếp vừa mở điện thoại kiểm tra.

『Anh Saburo thường làm gì vào ngày nghỉ thế ạ?』

Con bé gửi tin nhắn như thế đấy. Chà, tò mò về anh Saburo đến thế cơ à?

Nhưng tiếc quá! Người đó chính là anh trai của em đấy!

Khục…haha! Xin lỗi nhé, ai mà nghĩ là tên trong ảnh lại vô tình trở thành gu của em chứ.

"Ngày nghỉ làm gì à… thôi thì cứ bừa vậy."

Dù là newbie trên app hẹn hò, nhưng tôi biết lúc này nên trả lời thế nào. Nói sự thật là hạ sách.

Phải nói những điều đối phương muốn nghe, dù cho đó có là lời nói dối đi chăng nữa.

Thứ con gái thích, chính là mấy cái thời thượng sang chảnh.

Nói cách khác, tin nhắn tôi nên gửi lúc này chính là:

『Vào ngày nghỉ anh thường đi ăn sáng ở quán cà phê, dạo bộ bờ biển, trưa thì ghé quán đồ Hàn, dạo quanh mấy tiệm đồ vintage với các tiệm tráng miệng, tối đến thì tự tay nấu một set đồ ăn đơn giản từ nguyên liệu mới mua. Những đợt nghỉ dài ngày anh hay đi leo núi hoặc cắm trại, nhưng nằm lười ở nhà anh cũng thích lắm!』

『Còn Yuu-san thì thường làm gì thế?』

Được rồi, thế này là hoàn hảo.

——

"Bịp chúa."

Nhìn tin nhắn Rokuro gửi đến, Yuuha lập tức đoán được ngay.

Ông anh đó từ xưa đã là tên thản nhiên nói dối không chớp mắt. Chẳng phải để tự vệ, mà xuất phát từ những ý đồ đen tối hơn nhiều.

Để điều chỉnh thiện cảm của đối phương dành cho mình, hoặc để mọi chuyện diễn ra theo đúng ý muốn: sử dụng lời nói dối như một công cụ.

Thế nhưng, cái tin nhắn này ai nhìn vào cũng biết thừa là giả tạo.

Nếu có người đàn ông nào thực sự trải qua ngày nghỉ như này, chắc chắn đã chẳng mò lên app hẹn hò làm gì. Giờ này hẳn đã đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên bạn gái rồi. Yuuha thở dài một hơi.

"Anh nói dối kiểu này mà không thấy trống rỗng à…?"

Dù cảm thấy có chút buồn bã khó tả trước thói làm màu thích thể hiện của ông anh trai, nhưng đây cũng chính là bằng chứng xác thực cho thấy Rokuro đã hoàn toàn cắn câu. Vì đang muốn thả thính nên mới cất công bịa ra lời nói dối sặc mùi mờ ám thế này chứ đâu.

"Bị nét quyến rũ của mình làm cho lú lẫn rồi chăng~?"

Vừa khịa ông anh trai đang không có mặt ở đây, cô vừa vui vẻ gõ tin nhắn phản hồi.

『Em thì thường đi mua sắm hoặc đi hát karaoke với bạn bè ở trường ạ. Mấy hoạt động như đi cà phê hay cắm trại nghe người lớn và đáng ngưỡng mộ thật đấy!』

Một đòn thể hiện sự ngưỡng mộ, tận dụng tối đa lợi thế của người ít tuổi hơn. Cảm thấy bản thân đáng yêu phết, cô liền bấm gửi.

"―Cơ mà, mình làm gì có bạn bè chứ."

Cô đặt điện thoại lên băng ghế.

Vẫn trong bộ đồng phục, nơi cô đang ngồi lúc này không phải là trường học.

Mà là một công viên vắng người trong khu dân cư.

——

"Bịp chúa."

Nhìn tin nhắn của Yuuha, tôi chắc kèo là nói dối.

Sau khi đi giao báo buổi chiều và mua đồ ăn tối xong, tôi mới kiểm tra điện thoại. Chẳng có lấy một lượt "thả tim" nào từ các cô gái khác, chỉ có duy nhất tin nhắn phản hồi từ người em gái kế.

Ra vậy, đây chính là hiện thực sao. Khắc nghiệt đấy chứ.

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi lại tiếp tục "thả tim" vô tội vạ.

Đằng nào thì cũng lệch rate ra em gái kế rồi, nói cách khác, từ giờ trở đi sẽ chẳng còn nguy cơ ghép đôi với em gái kế nữa. Cứ yên tâm mà tập trung vào việc tìm kiếm người yêu thôi.

Cái kiểu quản lý rủi ro vòng vèo kỳ quặc này là sao chứ.

Xong xuôi vụ "thả tim", tôi xem lại tin nhắn của Yuuha. Chắc chắn con bé cũng đang cố tỏ ra mình là một cô gái đáng yêu đây mà. Dù không cùng huyết thống, nhưng đúng là em gái tôi có khác. Cũng không phải dạng vừa đâu.

Từ xưa tới nay Yuuha vốn chẳng có chút hứng thú nào với việc mua sắm. Quần áo thì nói đồ rẻ tiền là được rồi, mấy món phụ kiện thời trang các bạn nữ khác có thì con bé cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Karaoke thì có thể là thích thật đấy, nhưng con bé thích bài hát nào thì tôi chịu, chẳng tưởng tượng nổi.

Không gặp nhau suốt 2 năm, liệu con bé có thay đổi chút nào không?

"…Hửm, chuyện đi mua sắm biết đâu lại là thật nhỉ?"

Lên lớp 12 rồi, chắc cũng phải ra dáng con gái hơn chút? Bắt đầu nhạy bén với xu hướng thời trang, rồi đăng ảnh selfie lên mạng xã hội các kiểu… nếu thế thật thì cũng thú vị phết đấy.

Rốt cuộc là sao nhỉ?

Thực tế như nào thì tôi chịu, chẳng rõ được.

Thôi kệ đi, nào, tiếp theo nên trả lời thế nào đây―

Cơ mà con bé rep nhanh thật đấy.

Nhìn vào khung chat tôi chợt nhận ra. Bên tôi vừa gửi tin nhắn đi là chưa đầy 30 phút sau đã có phản hồi. Trong khi tôi toàn 3-4 tiếng sau mới trả lời.

Trước đây tôi có lướt qua một trang web, trên đó bảo nên điều chỉnh nhịp độ nhắn tin sao cho khớp với đối phương.

Vậy thì cứ 30 phút kiểm tra một lần à?

Nhìn thời gian ở góc dưới bên trái tin nhắn, tôi đang tính xem nên tiếp tục lừa con bé thế nào thì…

"Em ấy…chẳng lẽ…"

Tôi chợt nhận ra một dấu hiệu chẳng lành.

——

『Ở trường có vui không?』

『Dạ có. Vui lắm ạ』

―Nói dối.

Bạn đã đến cuối chương 4.

Không gian đọc của bạn