Chương 3 · 18 chương

Chắc là chưa bị lộ đâu nhỉ?

Trans: Otaku Romcom

————

"…Tại sao tôi lại ghép đôi với con bé chứ?"

Sau khi giao báo xong và kết thúc ca làm thêm của mình, tôi về nhà tắm rửa, vừa ăn sáng vừa kiểm tra điện thoại.

Nhờ công sức bấm dồn dập tối qua, đã có một lượt "Ghép đôi" thành công.

Vừa háo hức xem cô bạn nào chịu nhắn tin trò chuyện với mình, tôi vừa mở máy ra, để rồi suýt chút nữa làm rơi cả chiếc điện thoại.

Chỉ cần nhìn qua ảnh đại diện, mồ hôi đã chảy ròng ròng xuống gáy. Dù có qua chỉnh sửa, nhưng đó rõ ràng là một gương mặt rất quen. Đã vậy tên hiển thị lại còn là『Yuu』.

Sanjo Yuuha. Chắc là viết tắt của『Yuuha』thành『Yuu』rồi.

Trừ khi đây là trò đùa của người nào đó ghét tôi, bằng không thì chắc chắn đây là đứa em gái của mình rồi.

"Hỏng rồi, mấy cái 'thả tim' hôm qua tôi đâu có nhớ là đã gửi cho những ai đâu."

Một phần vì say, một phần vì tâm trạng lúc đó đang tồi tệ đến cực điểm.

Cứ bấm loạn lên màn hình nên có mấy người tôi chẳng buồn xem qua ảnh đại diện. Chắc con bé cũng nằm trong số đó rồi.

"Cơ mà, tại sao Yuuha lại 'thả tim' lại cho tôi chứ…?"

Tôi kiểm tra lại ảnh đại diện của mình, nghĩ rằng hay là do trông ngầu quá. Nhưng không, nhìn kiểu gì thì cũng rõ ràng là tôi.

Nhưng mà, không chừng.

Kiểu tóc giờ đã khác hồi cấp ba, quần áo ăn mặc cũng chẳng giống xưa.

Cái tên "Saburo" này chắc cũng chẳng phải hiếm hoi gì… Cứ cho là vậy đi, thì rất có thể Yuuha hoàn toàn không nhận ra người này chính là tôi.

Chỉ có thể giải thích như thế thôi.

Bởi vì tôi và Yuuha đã cắt đứt liên lạc suốt từ sau trận cãi nhau to hai năm trước.

Tôi vốn không yêu quý gì con bé, và chắc em ấy cũng ghét tôi lắm. Nếu phát hiện trên app hẹn hò thì chắc chắn sẽ block ngay lập tức. Biết là tôi mà vẫn còn bấm "thả tim" lại á? Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó.

Ra vậy.

Hóa ra là vậy sao…

"Cái này thì dùng được đây."

Chính tôi cũng tự thấy mình đang nở một nụ cười đắc thắng. Khẽ lắc ly cà phê trên tay, cảm giác lúc này chẳng khác nào một tên tham mưu phản diện.

Yuuha không biết người này là tôi. Còn tôi lại biết rõ đối phương là Yuuha.

Nói cách khác, chỉ cần thông qua nhắn tin mà dụ con bé khai ra mấy cái lịch sử đen tối phát ngượng, chẳng phải lần tới gặp lại tôi có thể khịa lại con bé sao!

Nghĩ đến đó, tự dưng trước mắt tôi bừng sáng cả lên.

Hạnh phúc của người khác có vị như bùn đất, nhưng nỗi đau của kẻ khác lại có vị như mật ngọt.

Tôi hớn hở bê đĩa ra bồn rửa, vừa rửa vừa hát vu vơ. Trong lúc đó tôi suy nghĩ xem nên gửi tin nhắn thế nào.

Sau một lúc đắn đo, câu đầu tiên chắc cứ đơn giản trước vậy.

『Rất mong được bạn giúp đỡ nhé!』

Tôi quyết định chỉ gửi vỏn vẹn chừng đó.

——

"Trời ơi tởm quá!"

Thấy tin nhắn『Rất mong được bạn giúp đỡ nhé!』 từ anh trai, Yuuha liền ném thẳng chiếc điện thoại đi.

Vật thể hình chữ nhật đáp gọn gàng xuống giường, không có bất kỳ phản ứng nào khác.

Thở sâu vài nhịp, Yuuha mới cầm chiếc điện thoại lên.

Chẳng biết đây là ác mộng hay là hình phạt nữa, trên màn hình tin nhắn『Rất mong được bạn giúp đỡ nhé!』 từ Saburo vẫn nằm yên ở đó.

"Tởm quá, gớm chết đi được, không thể chịu nổi nữa, rốt cuộc anh đang tính làm cái trò gì vậy chứ…?"

Mới dùng app hẹn hò nên mới gửi cái tin nhắn mở đầu sơ sài đến thế. Dùng một câu đơn giản thế này thì sao mà nổi bật giữa vô số gã đàn ông ngoài kia được. Phía con gái lúc nào cũng nhận được cả núi lượt "thả tim" và tin nhắn. Để vượt lên trên đám đông ấy, ít nhiều cũng phải bỏ chút công sức suy nghĩ chứ.

Việc một người lớn hơn mình tới 3 tuổi như Rokuro lại lộ ra cái vẻ ngây ngô ấy khiến Yuha cảm thấy tởm lợm dữ dội.

Cảm giác kiểu như: "Cái tầm tuổi anh thì nhắn tin cho nó sành điệu lên chút đi đồ ngốc!" vậy.

Đặt tay lên trán, cô hít thở sâu ba lần. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô bắt đầu suy nghĩ kỹ lại.

Liệu người anh trai của mình có chịu gửi đi loại tin nhắn thế này cho Yuha không?

Cái tính cách của Sanjo Rokuro vốn dĩ đã méo mó, sống dựa vào việc lấy nỗi đau của người khác làm chất dinh dưỡng.

Biết bạn mình có bạn nữ thân thiết là nhảy vào phá bĩnh; nghe tin có đèn trang trí Giáng sinh là bắt đầu cầu nguyện mất điện; thấy cái ổ khóa tình yêu có ghi "Kết hôn rồi mình cùng quay lại lấy nhé" bị gỉ sét là nhếch mép giễu cợt "Hai đứa này chắc chắn chia tay rồi". Anh ấy là một tên cặn bã tồi tệ đến mức đó đấy.

Một Rokuro như thế, đời nào lại để lộ ra cái bộ dạng thảm hại này trước mặt em gái mình ―Không. Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó.

"Bắt bài nhé, chắc chắn là anh ấy chưa nhận ra rồi."

Như có một luồng điện xẹt qua đầu, Yuuha lập tức nhận ra ngay. Kiểm tra lại ảnh đại diện của mình, trên đó đã được chỉnh sửa lung linh, đáng yêu gấp đôi bình thường.

Ra vậy, thế này thì khó mà nhận ra được. Mấy người dùng tên "Yuu" chắc chắn ngoài kia thiếu gì.

Nói cách khác, tình thế hiện tại chính là―

"Áp đảo hoàn toàn về phía mình."

Đôi môi xinh xắn cong lên thành hình bán nguyệt, cô hoàn toàn tin tưởng vào vị thế trên cơ của mình.

Kỳ lạ thay, cô lại đi đến cùng một suy nghĩ giống hệt ông anh trai Rokuro: 『Phải dụ đối phương thốt ra mấy câu phát ngượng, rồi sau này lôi ra làm vũ khí tấn công』.

Nếu đã vậy thì việc cần làm chỉ có một. Phải diễn, diễn nhiệt tình, diễn cho trót.

Giả vờ làm một cô gái đáng yêu, khiến ông anh phải nôn nóng muốn gặp đến mức không chịu nổi, rồi ép ông anh phải thốt ra mấy câu kiểu như『Thứ Bảy tuần này, mình đi uống nước nhé?』.

Làm được như thế rồi thì cứ việc thong thả mà trêu chọc: "Mới đó mà đã đi rủ rê em gái hẹn hò, đúng là tên biến thái. Để FBI bế đi cho nhanh" các kiểu.

Đối với Yuuha, đó như một bữa tiệc ngọt ngào hơn bất kỳ tiệc buffet đồ ngọt nào―quả đúng là một dịch vụ trải nghiệm mơ ước.

"Nào nào, nên quyến rũ ông anh thế nào đây nhỉ~"

Nằm trên giường vung chân loạn xạ, cô mất hẳn một tiếng đồng hồ để sắp xếp lại suy nghĩ.

Lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng, cô gõ dòng tin nhắn:

『Rất mong được anh giúp đỡ ạ! Anh Saburo thường làm gì vào ngày nghỉ thế?』

Gửi.

"Không biết anh ấy sẽ trả lời lại thế nào đây~"

Quăng chiếc điện thoại vừa dùng xong sang một bên, cô nằm ngửa ra giường.

Lúc này là 10 giờ sáng. Bên ngoài trời sáng rực, và trong nhà, ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác.

Vẫn trong bộ đồng phục học sinh, Yuuha thẫn thờ ngước nhìn lên trần nhà.

Bạn đã đến cuối chương 3.

Không gian đọc của bạn