Chương 2 · 18 chương

Thả tim -> Em gái kế

Trans: Otaku Romcom

―――

"Nè nè, onii-chan."

"Anh nói rồi, đừng gọi anh là onii-chan."

Tôi lại nhắc nhở cô em gái chẳng có lấy một nét nào giống mình, lần thứ bao nhiêu rồi cũng không nhớ rõ. Mang cùng họ, lại sống chung một nhà, nên về mặt quan hệ thì con bé gọi vậy cũng chẳng có vấn đề gì.

Thế nhưng, tôi lại không thích cái cảm giác bị em ấy - Yuuha, người em gái ko cùng huyết thống - đối xử như một người anh trai.

"Vậy thì, Rokuro."

"Vậy là được rồi."

Thấy tôi gật đầu chấp nhận, con bé lại tỏ ra bất mãn, nét mặt trở nên buồn bã.

"Tại sao Rokuro lại không thích được gọi là onii–chan cơ chứ?"

"Chuyện đó…"

Lần nào cũng vậy, tôi lại lảng sang chuyện khác, trả lời ấp úng cho qua chuyện, tìm đại một lý do nào đó để gạt đi.

―

Tôi đâu phải là anh trai của Yuuha.

Nhưng con bé lại không biết điều đó.

Và tôi nghĩ rằng, chuyện như thế con bé không biết sẽ tốt hơn.

——

"Giới thiệu với mày. Đây là bạn gái tao - Arakawa Nako!"

"Rất mong được anh giúp đỡ~"

Tại phòng riêng trong một quán nhậu ở khu sinh viên, một cặp đôi nam nữ đang ngồi đối diện tôi. Tên đực rựa kia là Nitta Keiji, thằng bạn chơi với tôi từ hồi cấp ba. Còn cô gái là lần đầu tôi gặp, trang điểm xinh xắn và toát lên vẻ rạng rỡ.

Trái ngược với vẻ ồn ào đó, một mình tôi ngồi chiếm trọn cái hàng ghế hai người đối diện, cố gắng giữ vững lý trí trước cái thực tại ngứa mắt đang diễn ra ngay trước mặt.

"Mày đến là tốt rồi Sabu. Hôm nay tao bao, cứ uống cho đã rồi nói chuyện nhé!"

Keiji cười hớn hở có vẻ hào hứng lắm, chìa cái thực đơn ra cho tôi. Nghe bảo bao ăn nên tôi mới mò đến, ai ngờ khoe bạn gái mới là mục đích chính.

"Bao ăn thôi sao đủ hả. Đưa thêm tiền đền bù thiệt hại về tinh thần của tao ra đây tên ngốc!"

"Thịt ngựa tái với bạch tuộc chiên giòn đúng không? Rượu thì làm rượu mơ nhỉ? Rượu mơ nghe đọc gần giống tiền đền bù [note105722] đấy chứ!"

"Mặt mày dày hơn cái lốp rồi đấy. Mà quán này làm gì có bán thịt ngựa."

Mấy lời chửi rủa của tôi đều bị Keiji biến thành mấy trò đùa nhạt nhẽo rồi cười nhăn nhở. Cô gái ngồi bên cạnh khẽ che miệng cười. Tôi tự nhủ, chắc cô nàng cũng chỉ đang giả vờ cười cho lịch sự mà thôi.

"Chứ sao nữa! Giờ tao đang cảm thấy mình như vua chúa vậy. A~ có người yêu đúng là tuyệt thật đấy~"

"Fufu~ Keiji-san này, anh đã xỉn rồi đấy à?"

"Anh mới làm một ly trước khi đến thôi mà~"

"Mồ! Keiji-san thật là…"

Cả hai cứ quấn quýt khoác tay nhau một cách ngọt ngào

…Ê này, tao đi về trước đấy nhé?

Ăn uống trước mặt một cặp đôi mới quen là cái trải nghiệm tồi tệ nhất trên đời. Mà nếu đó là đứa bạn chơi lâu năm thì còn tệ hơn nữa.

Từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ rằng hạnh phúc của kẻ khác có vị như bùn đất [note105723], nhưng khi đó là bạn mình thì cảm giác lại tồi tệ một cách đặc biệt. Nó còn tệ hơn cả bãi nôn.

Tuy nhiên, vì là một người lịch sự, tôi vẫn chủ động chọn một chủ đề thích hợp để bắt chuyện:

"Thế hai người quen nhau rồi yêu nhau trong hoàn cảnh nào vậy?"

"Hỏi hay lắm, người bạn thân nhất của tao!"

"Trong lòng tao thì thứ hạng của mày đang sụt giảm không phanh đấy."

Giờ thì thứ hạng của nó trong mắt tôi đã rơi xuống mức người quen xã giao rồi. Thằng này vừa có bạn gái cái là trở nên phiền phức thế à?

"Câu chuyện bắt đầu từ buổi đón tân sinh viên của CLB Tennis, tao lỡ làm màu uống hơi nhiều rượu, rồi phải chạy vào nhà vệ sinh nôn xong mới mò được ra…"

"Mày mở đầu câu chuyện tồi tệ đến mức không ai muốn nghe vào bữa ăn luôn đấy."

"Thì ở CLB Tennis, tiệc nhậu với bãi nôn là hai thứ không thể tách rời mà."

"Dẹp cái CLB rác rưởi đó đi cho rồi."

Mấy cái hội nhóm ăn nhậu vô kỷ luật thì thời nào cũng có, và CLB Tennis mà Keiji tham gia có thể xem là đại diện tiêu biểu.

Mấy CLB Tennis kiểu này thường mang tiếng ăn chơi đua đòi, đại đa số các trường đại học đều như vậy. Nhưng thực chất bên trong chẳng có "chàng trai năng động " nào, nghe đồn toàn do mấy kẻ hèn nhát biến chất cai trị.

"Trong tình trạng lảo đảo mò về bàn nhậu, tao bắt gặp Nako-chan đang ngồi mỉm cười một mình ở góc phòng. Đúng nghĩa yêu từ cái nhìn đầu tiên! Tao đã thề rằng nhất định phải tán đổ em ấy! Dù có phải dùng hết quyền hạn của một senpai, tao cũng phải tán bằng được!"

"Đúng là thằng cặn bã…"

Càng nghe càng thấy tên này tồi tệ một cách trắng trợn. Mà sao cô bạn gái lại vẫn có thể ngồi mỉm cười bên cạnh được nhỉ?

"Nako-chan vốn ngại ngùng, nên lần đầu bắt chuyện em ấy khá là lạnh nhạt."

"Vì chẳng ai muốn nói chuyện với một thằng vừa đi nôn về chứ sao."

"Nhưng tao không bỏ cuộc!"

"Nghe tởm thật…"

"Từ ngày hôm đó, hễ có lịch Nako-chan tham gia là tao nhất định có mặt ở CLB, đi nhậu thì xí ngay chỗ ngồi kế bên, rồi dù chẳng có việc gì cũng liên tục nhắn tin LINE!"

"Mày định bám đuôi người ta đấy à."

"Thế là tao hẹn được một buổi đi chơi, và cuối cùng tỏ tình qua LINE thành công!"

"Đến phút cuối thì nhát vậy."

Tưởng khí thế như nào, hóa ra sợ quá nên mới phải nhắn tin tỏ tình còn gì.

Càng nghe càng không hiểu sao hai đứa này lại quen nhau được.

Nói thật ra thì Keiji chẳng đẹp trai gì cho lắm. Nhìn tên này chuẩn kiểu một người bình thường tập tành ăn diện thời đại học với mái tóc nhuộm nâu, mặc cái áo sơ mi rộng thùng hình cùng quần jeans.

Cả cái cách nói về tình yêu của nó nữa, nghe qua đã thấy hội tụ đủ các yếu tố tồi tệ nhất. Nếu để mấy người tư vấn tình yêu nghe được, chắc cũng phải ngất đi vì cái thảm cảnh này.

Điều tôi không hiểu nổi chính là cô gái tên Nako này.

Mặc cho Keiji thốt ra toàn những lời vô nghĩa, cô ấy vẫn mỉm cười dõi theo. Thích thì chắc là có thích thật đấy, nhưng cô nàng này hình như cũng thuộc dạng bất bình thường lắm…

Dù trong lòng liên tục nghĩ như thế, nhưng cái bầu không khí hạnh phúc mà cặp đôi này tỏa ra dần lây sang cả tôi, và men rượu lại càng làm quá trình đó tăng tốc.

Uống đến ly rượu mơ đá thứ ba, tinh thần tôi bắt đầu kiệt quệ.

"Chết tiệt… Tao cũng muốn có một bạn nữ quyến rũ để làm mấy chuyện người lớn…"

"Sabu này, hay mày cũng tìm một cô bạn gái đi?"

"Keiji-sensei…em cũng muốn có bạn gái!"

Hai tên đàn ông trò chuyện bằng những câu từ chán đời nhất trong một tâm trạng tồi tệ nhất. Mấy chuyện nói trong phòng riêng quán nhậu, rốt cuộc cũng chỉ ở cái tầm này.

Keiji bấm bấm điện thoại rồi đưa màn hình một trang web ra trước mặt tôi.

"Dành cho một kẻ như mày: App hẹn hò. Chỉ cần 3000 yên/tháng, nhắn tin thoải mái luôn."

"Bắt đầu giở giọng dụ dỗ rồi đấy."

"Nghe tao đã Sabu. Giới trẻ thời nay tư duy hiện đại lắm, không có cơ hội gặp gỡ thì dùng app hẹn hò, đó là xu hướng rồi. Dẹp mấy cái tư tưởng bảo thủ đi, bỏ tiền ra mà kết nối với các cô gái."

"Mày đúng là rất giỏi trong việc dùng những từ ngữ tồi tệ nhất có thể đấy."

Nếu mà uống thêm một ly nữa, chắc tôi sẽ tưởng tên này đang dẫn tôi đi dịch vụ người lớn mất.

"Chỉ cần mày không kén chọn, thì loại người như mày kiểu gì chẳng có đứa nó thích."

"Có tin tao đấm cho mặt mày biến dạng luôn không?"

"Mày tồi tệ là sự thật còn gì."

"Dù tao không phủ nhận thật…"

Keiji là một tên tồi, nhưng cái kẻ chơi chung với nó là tôi thì cũng chẳng khá hơn mấy.

Không, nếu xét về độ tồi tệ, có khi tôi còn tệ hại hơn nó.

Tôi khẽ liếc mắt sang bên cạnh, nhìn Nako-chan đang ngủ gật kế bên Keiji. Có vẻ tửu lượng cô ấy kém nên đã ngủ từ một lúc trước.

"Mà thôi, mày may mắn tán được một cô gái tốt thế này thì cố mà trân trọng người ta."

"Chuyện đó đâu cần mày phải nhắc. Hehe~"

Nụ cười của tên này làm tôi ngứa mắt quá, nên tôi đã gọi ngay đĩa sashimi đắt tiền nhất menu cho đỡ tức.

——

Tạm biệt cặp đôi mới quen, tôi tản bộ dọc bờ sông để giải rượu. Đối với một kẻ ghét sự hạnh phúc của người khác hơn bất cứ thứ gì như tôi, ngày hôm nay quả thực chẳng khác nào địa ngục. Và như để minh chứng cho tâm hồn trống rỗng của mình, trên điện thoại của tôi giờ đây đã cài sẵn một app hẹn hò.

"Hôm nay tao bao, lấy khoản tiền tiết kiệm đó mà đăng ký hội viên trả phí đi nhé."

Bị Keiji dụ dỗ như thế, tôi đã thẳng tay móc tiền ra trả thật. Cơ chế của app hẹn hò vốn dĩ vận hành cực kỳ bất lợi cho phía con trai. Giai đoạn hai bên cùng muốn trò chuyện để "ghép đôi" thì hoàn toàn free, nhưng để nhắn tin qua lại sau đó, con trai bắt buộc phải trả tiền. Con gái thì free, còn con trai mỗi tháng 3000 yên. Mọi người có thấy cái thế giới này nó nực cười không cơ chứ?

Mặc dù việc đòi quyền lợi cho phụ nữ là quan trọng, nhưng tôi vẫn thường cảm thấy đàn ông chúng tôi cũng bị chọc ngoáy không ít. Bên nào cũng thế cả thôi. Mọi người cố mà hòa thuận nhé. Tôi thì lúc nào chẳng cầu mong thế giới hòa bình.

Dù sao cũng đã lỡ tốn tiền rồi, thôi thì quẹt đại vài cái xem sao.

Lôi tấm ảnh trong máy ra cài làm đại diện, phần giới thiệu bản thân thì dùng chức năng tạo tự động. Liệt kê thêm vài cái sở thích dễ làm chủ đề trò chuyện, việc còn lại chỉ là đi "thả tim" liên tục.

Chỉ cần cái "thả tim" này được đáp lại là cuộc trò chuyện sẽ bắt đầu. Còn giữa chừng muốn dừng lúc nào là quyền của mình.

Nói tóm lại, "thả tim" chỉ có lợi chứ không có hại. Phân vân là gửi, gửi dồn dập, nhắm mắt bấm đại mà không cần nhìn — đó chính là lời dạy của Keiji. Còn vì sao tên này lại thạo cái app hẹn hò này đến thế thì tôi cũng không muốn tìm hiểu sâu làm gì.

"Ấn ấn ấn ấn ấn này~"

Có lẽ do men rượu, cái việc đơn giản chỉ là "thả tim" lại thấy khá thú vị. Cảm giác giống như trò bóp bóng nilon nổ vậy, tôi cứ thế dùng hết sạch lượt thả tim cho đến khi chạm giới hạn.

Nghe đâu trên mấy app kiểu này nhu cầu tìm phụ nữ rất cao nên tỷ lệ đáp lại khá thấp… Nhưng thôi, làm nhiều thế này kiểu gì chẳng dính được hai ba người để nhắn tin. Cứ duy trì vài ngày thế này, kiểu gì mà chẳng kiếm được bạn gái. Đúng vậy, chắc chắn là vậy rồi.

Hướng tới một tương lai tươi sáng nào!

Ngày hôm đó, tôi đã say.

Thế nên tôi đã không nhận ra sai lầm mà mình đã mắc phải.

Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời: Bấm "Thả tim" cho người em gái kế cùa mình trên app hẹn hò

——

Sanjo Yuuha bắt đầu dùng app hẹn hò chỉ đơn giản là để giết thời gian.

Vừa tròn 18 vào mùa xuân năm nay, cô chính thức có quyền bước vào thế giới gặp gỡ hẹn hò. Và sau một tuần sử dụng, hiện tại cô đang rơi vào trạng thái hoảng loạn lớn nhất trong đời.

"―Tại sao anh ấy lại 'thả tim' cho mình chứ?"

Trong khoảng thời gian kiểm tra lượt "thả tim" quen thuộc để lọc ra những anh chàng đúng gu, cô lại nhìn thấy một thứ không thể tin nổi. Lẫn giữa vô số những gã đàn ông xa lạ, lại xuất hiện anh trai của cô.

"Tên hiển thị là… Saburo… Uwaa, đúng là ông anh thật rồi."

Anh trai của Sanjo Yuuha là Sanjo Rokuro. Biệt danh là Saburo.

Vì có số ba (San) và số sáu (Roku) [note105726] nên gọi là 'Saburoku', rồi biến thể thành 'Saburo'. Ngoài ra còn có 'Sabu', cách gọi thì đủ kiểu nhưng cái cậu thích dùng nhất là Saburo.

Xem lại tấm ảnh một lần nữa để xác nhận, khi biết chắc chắn là anh trai mình, cô không khỏi kinh ngạc.

"Ông anh mình đang làm cái trò gì vậy chứ…"

Trong căn nhà Yuuha đang ở không hề có bóng dáng của Rokuro. Ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba vào hai năm trước, Rokuro đã tự dọn ra ở riêng. Kể từ đó, dù sống chung trong một thành phố nhưng hai người chưa từng gặp lại nhau. Dù là dịp lễ hay năm mới, cậu ấy cũng chẳng buồn về nhà.

Nơi tái ngộ với anh trai lại không phải qua thiệp chúc năm mới mà lại là trên app hẹn hò, thực tế này khiến Yuha không khỏi rùng mình sợ sệt.

Cô thở dài định bấm xóa bỏ lượt "thả tim", nhưng rồi đột nhiên khựng lại. Cô này ra ý định giữ lại làm một trong những lịch sử đen tối của anh trai mình, liền cap màn hình làm bằng chứng rồi mò vào xem hồ sơ.

"Phần giới thiệu tự động tạo luôn kìa…"

Tưởng sẽ mong chờ được đọc mấy dòng tự gõ sến súa phát ngượng của anh trai mình, nhưng cuối cùng trước mắt cô chỉ là một vài câu từ xã giao nhạt nhẽo.

Quá chán nản, cô vuốt màn hình xuống cuối, tưởng xong việc rồi thì ―

"Hắt xì!"

Cô lỡ hắt hơi một cái. Lực hắt hơi làm ngón tay cô chệch đi. Chạm tới vị trí lẽ ra không bao giờ nên chạm vào.

Màn hình chuyển sang sắc hồng rực rỡ.

"― A."

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống. Khoảnh khắc ấy hiện lên trong mắt Yuuha một cách rõ ràng đến kỳ lạ.

Cô hoàn toàn không có ý định sẽ ghép đôi với người anh trai của mình.

Bạn đã đến cuối chương 2.

Không gian đọc của bạn