Trans: Otaku Romcom
——————
Nhờ người họ hàng của Keiji giúp đỡ, căn hộ tôi chọn để chuyển tới là một căn 2LDK.[note110411]
So với căn phòng một gian tôi sống dạo trước thì giá thuê đắt đỏ hơn hẳn, nhưng với mức giá chưa đầy 70.000 yên/tháng lại có thể dọn vào ở ngay lập tức thì quả thực đã là điều khá đáng mừng.
"Tính cả mớ chi phí linh tinh các thứ vào thì chắc cũng tốn một khoản kha khá đấy nhỉ."
Vừa bước chân vào phòng khách, Keiji đã mở to mắt thốt lên.
Tôi vừa bê thùng carton vừa thở dài đáp lại:
"Nếu không nhờ việc tích góp từ trước thì chắc tao gãy rồi. Đúng là mới thấy việc tiết kiệm nó quan trọng đến mức nào."
"Uầy, câu này thốt ra từ mồm Sabu nghe có sức nặng ghê."
"Mày cũng lo mà dành dụm tiền đi là vừa. Chẳng biết lúc nào chuyện gì sẽ ập đến đâu."
"Cũng đúng thật… Biết đâu đùng một cái tao lại về sống chung với Nako-chan thì sao."
Chắc nghe thấy mấy lời nói nhảm đó, cô gái với nét dịu dàng từ phía sau bước vào:
"Anh Keiji, có chuyện gì thế ạ?"
"Uwa~, không có! Tuyệt đối không có gì đâu!"
Keiji cuống cuồng đánh trống lảng. Nako-san tuy lộ vẻ mặt khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lại tiếp tục trò chuyện với Yuuha.
"Thế lát nữa Sabu tính sao? Mày vẫn còn việc phải làm đúng không?"
"Ờ, có chút việc. Phiền mày dẫn Yuuha cùng đi ăn trưa giúp tao được không? Tiền tao đưa trước cho."
"Dẹp đi thằng ngốc. Mày giờ đang cháy túi còn gì."
"Thế thì ngại lắm. Nako-san còn thức trắng cả đêm vì chuyện này mà."
"Tao đâu có cặn bã đến mức để thằng bạn thân đang trong hoàn cảnh thế này phải đãi đâu. Đợi khi nào mày dư dả rồi thì tao sẽ bắt mày đền bù lại sau."
"Làm phiền mày quá… thực sự cảm ơn mày nhiều lắm."
"Hê~. Cảm ơn gì chứ, nghe tởm lắm đấy."
Vừa cười cợt "A, tởm quá tởm quá đi", Keiji vừa cất tiếng gọi hai người kia:
"Đi ăn trưa thôi nào hai người đẹp. Yuuha-chan có muốn ăn món gì không em?"
"A, dạ…"
"Thằng Sabu bảo nó vẫn còn bận việc. Đứng đây làm phiền nó cũng ngại, nên ba chúng ta đi thôi."
Bằng cái giọng cợt nhả nhẹ nhàng, nó bắt đầu dắt hai cô gái rời đi. Căn phòng khách nhanh chóng chỉ còn lại một mình tôi cùng những chiếc thùng carton trơ trọi.
Chìa khóa phụ thì lúc vừa xuống xe tôi cũng đã đưa cho Yuuha. Kể cả lúc con bé quay về mà không có tôi ở nhà thì vẫn có thể vào nhà bình thường.
Pha một ly cà phê hòa tan trong bếp, tôi quay trở lại phòng. Tựa sâu người vào ghế, tôi hít một hơi thật sâu.
Trước mắt, tôi đã đưa được Yuuha tới đây. Nhờ con bé chịu đi cùng mà giai đoạn đầu tiên coi như đã hoàn thành..
Thế nhưng, phần mấu chốt thực chất lại nằm ở phía sau này.
Với mức thu nhập hiện tại của tôi, việc gánh vác nuôi nấng Yuuha là vô cùng chật vật. Duy trì cuộc sống qua ngày thì được, nhưng để mua quần áo mới cho con bé, hay cho con bé tiền đi chơi cùng bạn bè thì e là bất khả thi.
Nếu chỉ có vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi đang tước đoạt đi người thân ruột thịt của con bé. Dù có là cha mẹ tồi tệ đến đâu, họ vẫn là hai người thân duy nhất cùng huyết thống với con bé. Dù con bé có cố tỏ ra mạnh mẽ đến mấy thì tổn thương vẫn là điều không thể tránh khỏi.
Vì em ấy là một đứa trẻ dịu dàng.
Một người em gái tốt bụng đến mức yêu quý cả một kẻ như tôi.
Tôi muốn bù đắp cho con bé một tương lai xứng đáng với những mất mát mà nó phải gánh chịu.
Vì điều đó, dẫu có phải bán linh hồn cho ác quỷ tôi cũng cam lòng. Vốn dĩ tôi đã là một gã tồi tệ rồi. Có sa đọa thêm chút nữa thì cũng chẳng khác là bao.
Đặt chiếc cốc rỗng lên bàn, tôi khởi động máy tính.
Đặt hai món đồ vừa "thó" được từ phòng của mẹ và của bố lên bàn, tôi bắt đầu tra cứu về chúng. Suốt một năm qua nhờ nhận thêm nhiều công việc liên quan đến mạng internet nên kỹ năng tìm kiếm thông tin của tôi đã tiến bộ vượt bậc.
Nhờ đó, tôi nhanh chóng tìm ra trang web mục tiêu mà không tốn quá nhiều công sức. Chụp lại màn hình rồi lưu vào USB. Tôi tắt nguồn máy tính, bỏ chiếc bìa hồ sơ trong suốt cùng USB vào trong chiếc túi vải.
Rời khỏi nhà, tôi đi trả chiếc xe thuê rồi ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đó. In toàn bộ dữ liệu hình ảnh lúc nãy ra giấy, xếp gọn gàng vào bìa hồ sơ rồi bước ra khỏi cửa hàng.
Bất chợt, tôi nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu qua tấm kính cửa hàng tiện lợi.
"― Ha~a, trông mặt mình tệ thật."
Một biểu cảm méo mó, mất cân xứng đang hằn lên khuôn mặt tôi. Nửa bên trái nhăn nhó như đang cố kìm nén nỗi đau đớn, trong khi nửa bên phải lại bình thản đến lạ kỳ. Tôi đưa tay xoa bóp những nhóm cơ đang căng cứng, trông mới đỡ hơn đôi chút.
Nhưng cũng chỉ là đỡ hơn một chút thôi, chứ nhìn chung vẫn là một gương mặt tệ hại kinh khủng.
"Trông mình cứ như sắp đi hãm hại người khác vậy."
Tôi cười tự giễu một tiếng, rồi bước chân vào quán cà phê gần đó.
Cuộc điện thoại mà tôi luôn mong đợi cuối cùng cũng gọi tới sau bốn tiếng đồng hồ.
——
Lúc nhóm Yuuha ăn trưa xong trở về, bóng dáng của Rokuro đã không còn ở đó nữa.
Không có lời nhắn nào để lại, nhưng cô có thể đoán ra anh đã đi đâu. Nỗi bất an trào dâng dữ dội khiến cô suýt chút nữa đã lao vội ra khỏi nhà.
"Yuuha-chan, em định đi đâu thế?"
"Em phải đến chỗ Rokuro…! Em có linh cảm chẳng lành."
Bị Nako nắm chặt lấy tay, Yuuha khựng lại. Thế nhưng, trong đôi mắt cô lúc này như đang rực cháy lên một ý chí thật mạnh mẽ.
Nếu không đuổi theo ngay lúc này, Rokuro sẽ lại bị tổn thương mất. Và rồi biết đâu, anh ấy sẽ lại biến mất khỏi cô thêm một lần nữa.
"Dừng lại đi Yuuha-chan. Em định vứt bỏ toàn bộ những nỗ lực của Sabu xuống sông xuống biển hay sao?"
Không còn là cái giọng cợt nhả thường ngày, mà là giọng nói trầm lắng, lạnh lùng của một người con trai. Lời lẽ của Keiji thốt ra tuy nhẹ nhàng, nhưng đâu đó vẫn phảng phất một chút tức giận.
"Có thể em không biết― không, thật ra thì anh cũng chẳng biết được bao nhiêu. Nhưng thằng đó đã tự mình tìm rồi ký hợp đồng thuê căn nhà này, cúi đầu nhờ vả anh và Nako-chan, lùng sục điều tra những chuyện mà bản thân nó chẳng hề muốn biết, rồi đi van nài người lớn giúp đỡ em… tóm lại, nó đã làm đủ mọi thứ. Chia cắt khỏi người thân ruột thịt không phải chuyện đơn giản, điều đó chắc em cũng hiểu mà? Thế nên thằng đó mới dốc hết sức để mọi chuyện không trở thành rắc rối pháp lý, để bảo vệ an toàn cuộc sống của em một cách trọn vẹn nhất. Nó vừa phải đi làm kiếm sống, vừa phải tự mình gánh vác tất cả. Việc nó đi một mình đến đó lúc này, tất cả cũng đều là vì em đấy."
"Nhưng mà, em cũng―"
"Nó đang liều mạng vì em, mà em không chịu tin tưởng nó thì chẳng phải quá tội nghiệp cho nó hay sao?"
Nhìn nét mặt của Keiji, Yuuha bỗng sững người lại.
Người con trai tự xưng là bạn thân của Rokuro ấy gương mặt méo xệch lại như đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Như để tiếp lời cho người bạn trai đã nghẹn ngào không nói nên lời, Nako khẽ nắm lấy bàn tay Yuuha:
"Lúc đi đón Yuuha-chan, bàn tay của Rokuro-san đã run rẩy. Chắc chắn anh ấy đã sợ hãi lắm. Nhưng anh ấy đã không hề để lộ chút biểu cảm nào ra ngoài. Thật lòng mà nói thì chị không hiểu rõ Rokuro-san bằng hai người… Nhưng anh ấy là một người mạnh mẽ. Cũng giống như anh Keiji vậy, là một người tuyệt vời, vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng."
"Thôi nào Nako-chan… em cứ nói thế là anh sẽ khóc mất…"
Đã lâu lắm rồi Yuuha mới được thấy một người con trai lớn tuổi hơn mình bật khóc.
Cô cảm thấy biết ơn vô cùng. Vẫn còn những người luôn nghĩ cho Rokuro nhiều đến thế, quả thực không còn điều gì an tâm hơn.
"Em hiểu rồi. Em sẽ đợi."
Yuuha thừa nhận rằng bản thân lúc này chẳng thể làm gì được.
Thế nhưng, cô vẫn muốn gửi gắm tới người anh trai của cô dẫu chỉ một lời―
Và cô quyết định gửi gắm những lời ấy qua『Yuu』.
——
Người em gái áp chiếc điện thoại vào trán, nhắm mắt lại như đang cầu nguyện.
『Hãy cố gắng lên anh nhé.』
Nhìn dòng tin nhắn gửi tới, chàng trai khẽ mỉm cười. Cảm giác như bị đánh úp bất ngờ, nhưng nhờ thế mà toàn bộ sự căng thẳng trong người anh như được trút bỏ.
『Ừ, anh sẽ cố.』
Nếu là Yuuha thì chẳng thể nào gửi đi được. Nếu là Rokuro thì đời nào chịu đón nhận.
Chính vì là『Yuu』nên mới có thể truyền đạt được. Chính vì là『Saburo』 nên mới có thể mỉm cười đón nhận.
Đó quả thực là một cảm xúc kỳ lạ vô cùng.


