Chương 15 · 18 chương

Tội ác hoàn hảo (nhưng không phải lỗi của tôi)

Trans: Otaku Romcom

——————

"Không ngờ cũng có lúc mình phải thầm cảm ơn vì trời mưa to thế này."

"Thời tiết hoàn hảo để đi bắt cóc còn gì."

Bước xuống xe rồi giương ô lên, tôi ngước nhìn khu chung cư vốn là nhà của bố mẹ tôi.

Cái tên vừa buông ra câu từ sặc mùi bất hảo "thời tiết hoàn hảo để đi bắt cóc" ấy chính là Nitta Keiji.

Chúng tôi chuẩn bị hai chiếc xe. Một chiếc xe thuê do tôi lái, và một chiếc là xe của Keiji.

Chậm hơn hai đứa tôi một chút, một người con gái bước xuống từ xe của Keiji. Đó là bạn gái của cậu ta - Arakawa Nako-san — chẳng hiểu bằng cách nào mà hai đứa nó đã làm lành thành công.

Hỏi ra lý do cãi nhau mới biết là do tên này bị bạn gái phát hiện lịch sử xem phim người lớn làm cô ấy cực kỳ ngán ngẩm, nghe xong tôi cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Rồi nghe đâu tên này bồi thêm một câu "Nako-chan là quyến rũ nhất trần đời" thế là giải quyết xong xuôi. Sao câu đó mà cũng giải quyết được hay vậy?

Nako-san nhẹ nhàng bước vào dưới tán ô của Keiji.

"Fufu~ Em từ lâu cũng có chút tò mò về mấy chuyện xấu kiểu này đấy ạ."

"Nako-chan hóa ra cũng có lúc như thế à, bất ngờ ghê. Điểm đó ở em cũng cuốn hút lắm đấy."

"Mou~ anh Keiji này…"

Hôm nay trông cô ấy vẫn dịu dàng và đáng yêu như mọi khi. Một người quá tuyệt vời để làm bạn gái của cái tên cặn bã kia.

Mà làm ơn đừng có chim chuột ngay bên cạnh tao được không. Thanh máu của tôi đang tụt với tốc độ chóng mặt đấy. Thể lực của tôi lúc này mỏng manh yếu ớt chẳng khác gì nhân vật Spelunker rồi.

Đưa tay vào túi quần. Cảm giác kim loại cứng cáp chạm vào đầu ngón tay. Suốt hai năm không dùng tới, nhưng thật may là tôi vẫn giữ chiếc chìa khóa nhà.

Phải dạy cho bọn họ một bài học rằng: đã không thu hồi chìa khóa thì sẽ bị kẻ xấu lợi dụng triệt để thế nào.

"Đi thôi. Làm cho xong sớm rồi còn đi ăn."

"Sabu bao à?"

"Không, hiển nhiên là Keiji bao để ăn uống cho đã rồi."

"Mày tính giết tao đấy à!"

"Keiji, xõa nào!"

"Đừng có nhại

Kaiji

vào!"

Cùng với Nako-san đang mỉm cười tao nhã ở phía sau, ba chúng tôi bước vào khu chung cư. Cửa khóa tự động cũng chẳng thành vấn đề. Cả bọn dễ dàng tiếp cận căn nhà mục tiêu.

Mở khóa cửa, bước vào trong. Ở ngay lối ra vào sảnh, Yuuha đã đứng đợi sẵn. Tôi đã dặn con bé mặc đồ thể thao cho dễ vận động. Bộ đồ thể dục dài tay cả áo lẫn quần theo quy định của trường. Trông có chút hoài niệm thật.

"Chào buổi sáng mọi người ạ."

Con bé khẽ cúi đầu chào, Keiji giơ một tay lên đáp lại:

"Lâu rồi không gặp nhé, Yuuha-chan. Em còn nhớ anh không?"

"Là Nitta-san đúng không ạ. Người bạn duy nhất của anh trai em."

"Này Yuuha, đừng có buông lời gây sát thương lên anh mượt như vậy chứ."

Bơ luôn lời phản đối của tôi, Keiji thong thả gật gù:

"Gọi là bạn thân nghe thì oai đấy, chứ căn bản thằng Sabu ngoài anh ra thì làm quái gì có bạn."

"…Mà cũng đúng. Không có sự lựa chọn nào khác nên tao mới tạm gọi mày là bạn thân thôi. Tao luôn sẵn sàng tinh thần hạ cấp mày xuống bất cứ lúc nào nhé. Kiếm thêm được ba đứa bạn nữa là mày sẽ chính thức thành người dưng."

"Đừng có phũ thế chứ~ Tao biết lỗi rồi mà."

Vừa thấy tôi nói thế là Keiji lại giở cái giọng thảm hại ra ngay. Thằng này trước mặt bạn gái không biết giữ hình tượng chút nào à?

Giữa lúc hai chúng tôi còn đang đấu võ mồm, Nako-san nhẹ nhàng bước lên phía trước.

"Rất vui được gặp em. Chị là Arakawa Nako, bạn gái của anh Keiji."

"A, em chào chị. Em là Sanjo Yuuha, em gái của Rokuro ạ."

"Chị gọi em là Yuuha-chan được chứ?"

"Vâng. Ừm… em gọi là Nako-san có được không ạ?"

"Được nhé. Em gọi thế nào thoải mái là được."

Cả hai ban đầu có chút ngập ngừng, nhưng dường như việc có người cùng giới ở đây khiến họ thấy an tâm hơn. Chắc chẳng mấy chốc mà thân thiết với nhau thôi.

"Phải làm sao đây Rokuro, em vẫn chưa chuẩn bị được nhiều lắm."

"Không sao. Vì không muốn để hai người họ đánh hơi thấy nên anh mới báo sát giờ mà. Cơ mà, để anh với Keiji vào phòng con gái thì chắc em cũng ngại… Nako-san, em giúp con bé một tay được không?"

"Tất nhiên ạ. Vì vụ này mà tối qua em đã thức trắng đêm để làm cho xong bài báo cáo đấy."

"Nữ thần giáng thế đấy à?"

Nako-san nở nụ cười dịu dàng rồi gồng tay khoe cơ bắp. Người thế này mà làm bạn gái thằng Keiji được sao? Tôi bất giác suy nghĩ: đàn ông tốt ngoài kia còn đầy vậy mà.

"Yuuha-chan, chị vào phòng em nhé?"

"Vâng ạ. Nhờ chị giúp em với."

Hai người con gái cùng bước vào phòng để thu dọn đồ đạc.

"Thế mình làm gì đây hả Sabu-kichi-kun?"

"Trong phòng cũ của tao chắc còn thùng carton. Đi lôi ra rồi cái nào xong trước thì chuyển xuống dưới trước."

"Đã rõ!"

Căn phòng cũ của tôi nằm ngay sát phòng Yuuha. Nghĩ rằng chắc giờ nó đã biến thành nhà kho rồi, tôi mở cửa bước vào.

Một mùi hương xa lạ xộc thẳng vào mũi, kích thích khứu giác của tôi. Mùi nước hoa ngọt ngào nồng nặc.

Căn phòng gọn gàng hơn tôi tưởng. Giường ngủ, bàn học và giá sách vẫn giữ nguyên vị trí như xưa. Chỉ có điều, đồ đạc ở đây nhìn chung đều mang đậm nét của phụ nữ.

"Phòng này giờ mẹ mày dùng à?"

"Thì chuyện ly hôn đã như thế rồi, đời nào chịu ngủ chung phòng nữa."

"Cũng đúng."

Tôi đã kể cho Keiji nghe sơ qua chuyện gia đình mình. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mấy chuyện ly hôn này nọ, tuyệt nhiên không đả động đến mối quan hệ huyết thống. Nếu để nó biết tôi và Yuuha không phải anh em ruột thì chẳng biết cái mồm nó sẽ thốt ra những lời quái đản gì nữa.

Cái thằng mà 90% não bộ bị xói mòn bởi đầu óc đen tối (theo kết quả khảo sát trên ShindanMaker) như Keiji thì khoái nhất là mấy từ khóa kiểu anh em kế không cùng huyết thống.

"Thế thùng carton ở đâu?"

"Chắc tao nhét trên nóc tủ quần áo ấy. Mấy cái đợt chuyển nhà không dùng tới. Mẹ tao với không tới nên chắc vẫn còn nguyên ở trên."

"Oke."

Keiji ngó vào chiếc tủ quần áo đang mở toang. Chẳng mấy chốc tiếng nó vang lên: "Ồ, có thật này".

Trong lúc đó, tôi tranh thủ đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt.

"Mày đang làm cái trò gì đấy Sabu?"

"Chơi trò thám tử. Phiền mày vác mấy cái thùng xuống trước giúp tao một lát nhé?"

"Ờ. Cứ để tao."

Khi Keiji rời khỏi phòng, tôi mới có thể dốc hết sức hành động. Trước tiên là kiểm tra bàn học. Mở toang tất cả các ngăn kéo, kiểm tra bên trong. Lật chăn trên giường, giật tung ga trải giường, ở đây cũng không có.

Nếu kiến thức và trực giác của tôi là chính xác, thì chắc chắn phải tìm ra chứ nhỉ.

Thứ "bằng chứng" sẽ trở thành lá bài tẩy cực kỳ đắc lực cho những hành động tiếp theo của tôi.

Dồn hết tâm trí, tôi lục soát lại căn phòng một cách triệt để. Nếu làm trò này ở nhà người lạ thì phạm pháp là rõ. Nhưng lần này thì khác.

"Tiếc cho hai người là tôi vẫn mang danh 'người nhà'. Nên về mặt pháp lý thì chẳng bị tính là phạm tội được đâu."

Một nụ cười tăm tối và ẩm ướt buột ra từ khóe môi tôi.

Cứ cho là mẹ có báo cảnh sát đi chăng nữa, người ta cũng chỉ gạt đi và coi như mâu thuẫn nội bộ gia đình mà thôi. Hai người đó tuy đã tống khứ tôi ra khỏi nhà, nhưng đâu có cắt đứt quan hệ pháp lý hoàn toàn.

Sự chủ quan thiếu cẩn trọng ấy sẽ trở thành nhược điểm chí mạng mà họ không hề hay biết.

"Tìm thấy rồi nhé."

Tìm được một cái là lộ ra cả đống. Chẳng khác nào vớ được mỏ vàng. Tôi tiện tay "thó" lấy một món nhỏ gọn khó bị phát hiện nhất nhét vào người. Số còn lại, tôi chụp ảnh lại thật rõ sao cho thấy được bối cảnh căn phòng này.[note110018]

Chừng này thứ là quá đủ để biến hai người đó trở nên bất hạnh rồi.

Bất hạnh của kẻ khác có vị ngọt như mật ong. Còn với những kẻ mình căm ghét thì cái vị đó lại càng tuyệt hơn bao giờ hết.

Đang định bước ra khỏi phòng với tâm trạng sảng khoái tột cùng, tôi bất chợt khựng lại khi thấy một bức ảnh đặt gần cửa ra vào. Trong khung ảnh nhỏ nhắn là hình chụp ba người.

Ở chính giữa là người mẹ trẻ hơn bây giờ rất nhiều, hai bên tay bà đang ôm lấy tôi và Yuuha. Cả ba người đều cười rạng rỡ.

Nếu tôi nhớ không nhầm, bức ảnh này chụp vào đợt cả gia đình bốn người đi công viên giải trí. Trong tay Yuuha khi ấy đang nắm một quả bóng bay màu xanh da trời.

"…Thế thì đã sao chứ."

Tôi nghiến chặt răng.

Đến nước này rồi, tôi chẳng việc gì phải hoài niệm về mấy cái ký ức hạnh phúc xưa cũ ấy nữa.

——

Qua kiểm tra phòng ngủ chính - hẳn là do ông ta đang sử dụng, bên đó cũng lộ ra không ít thứ kinh tởm đến buồn nôn. Kiểm tra nốt thùng rác rồi chụp ảnh lại xong xuôi, tôi mới bước ra phòng khách.

Lúc này, việc thu dọn đồ đạc của Yuuha cũng đã tiến triển được kha khá.

Dù gọi là dọn đi, nhưng cũng hơi khác so với chuyển nhà bình thường. Đồ đạc nội thất cồng kềnh không thể mang theo nên công việc cũng không quá nặng nhọc. Chỉ tầm một tiếng đồng hồ là những thứ cần thiết gần như đã được sắp xếp gọn gàng.

"Rokuro, anh đang làm gì thế?"

"Ăn trộm."

"Ể?"

"Anh đang tính xem có món gì đáng tiền thì thó mang đi, mà chẳng có gì nên khá thất vọng."

"Yuuha-chan, em thừa biết là thằng này đang xạo mà."

Keiji vỗ bốp vào vai tôi một cái. Tên này nhiều chuyện thật đấy.

"Em không cần phải biết làm gì. Như mọi khi, toàn mấy trò chẳng ra gì thôi."

Thấy Yuuha nhìn mình đầy nghi hoặc, tôi dùng ánh mắt ra hiệu rằng tôi sẽ không trả lời đâu.

Tuy có chút miễn cưỡng nhưng con bé vẫn gật đầu:

"Đây là thùng carton cuối cùng rồi ạ."

Con bé chỉ vào một chiếc thùng không quá lớn.

Tôi kiểm tra lại số lượng đồ đạc đang để ngoài sảnh. Chỗ này bốn người chia nhau vác một chuyến là dư sức khuân hết xuống dưới.

"Keiji với Nako-san xuống trước giúp tao nhé? Bọn tao xuống sẽ ngay."

Hai người họ gật đầu và lập tức rời khỏi nhà. Thực sự sau vụ này phải tìm cái gì đó cảm ơn họ đàng hoàng mới được. Thằng Keiji thì đãi chầu thịt nướng là xong, còn Nako-san thì nên tặng gì được nhỉ.

"Em có cần làm gì nữa không?"

"Anh muốn em viết một mảnh giấy nhắn là đang đi cùng anh. Không có cái đó khéo cảnh sát lại vào cuộc mất."

"Em hiểu rồi."

Tôi xé một tờ giấy nhớ đưa cho con bé cùng với cây bút bi.

Trên bàn phòng khách, ngòi bút của Yuuha thoăn thoắt lướt trên mặt giấy:

『Con đang ở cùng Rokuro』

"Thế này được chưa anh?"

"Ừ."

Cầm lại cây bút bi, tôi ghi thêm số điện thoại của mình xuống phía dưới. Vậy là mọi việc cần làm đều đã hoàn tất.

Đặt mảnh giấy ở nơi dễ thấy nhất, chúng tôi rời khỏi căn nhà và khóa cửa cẩn thận. Lỡ có kẻ xấu nào khác ngoài tôi lẻn vào thì mệt.

Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Bầu trời u ám một màu xám xịt. Dù đang là giữa trưa nhưng đèn đường đã bật sáng trưng.

Đi thang máy xuống dưới, chúng tôi đưa hết số hành lý đang ôm lên xe.

Ra hiệu cho Keiji rồi tôi bước vào xe. Khởi động xe rồi dời đi, chiếc xe của Keiji cũng bám sát theo sau.

Đến khi dừng lại ở cột đèn giao thông đầu tiên, Yuuha mới lên tiếng:

"Rokuro giấu em nhiều thứ thật đấy nhỉ."

"Không đâu. Người cởi mở như anh trên đời này hiếm lắm đấy."

"Nhưng em biết… tất cả những điều đó đều là vì em."

Bị con bé bơ đẹp luôn à. Thái độ tệ thật đấy.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành im lặng rồi dồn trọng tâm tay lên vô lăng. Đèn tín hiệu vẫn chưa chuyển màu. Do chuẩn bị rẽ vào trục đường lớn nên thời gian chờ đèn đỏ khá lâu.

"Sau này, khi nào anh thấy mọi chuyện đã ổn… hãy kể cho em nghe nhé. Nếu không thì… em chẳng thể nói lời cảm ơn anh một cách đàng hoàng được."

"Cảm ơn gì chứ, không cần đâu. Anh chỉ tùy tiện làm theo ý mình thôi."

"Nhưng người quyết định có cảm ơn hay không là em mà."

"…"

Đúng là vậy nhỉ.

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Tôi nhả chân phanh rồi đạp nhẹ chân ga.

Liệu có một ngày nào đó tôi sẽ nói cho Yuuha biết hay không? Việc con bé và mình là hai anh em không cùng huyết thống. Việc em ấy là――

"Hiểu rồi. Anh sẽ suy nghĩ."

Dưới cơn mưa tầm tã kín trời thế này, chẳng ai có thể nhìn thấu được những chuyện của tương lai.

Bạn đã đến cuối chương 15.

Không gian đọc của bạn