Chương 14 · 18 chương

Thông báo phạm tội

Trans: Otaku Romcom

P/s: Ah, kịp manga r

——————

Sau khi nói chuyện với Yuuha xong xuôi, tôi về nhà giải quyết nốt công việc thì trời cũng đã tối.

Vừa bắt máy cuộc gọi từ Keiji — đang than thở vì sắp bị đá, câu đầu tiên tôi thốt ra là:

"Tình hình thay đổi rồi. Mày với Nako-san mau làm lành hộ cái, không là rắc rối to đấy."

"…Mày có thực sự là Sabu không vậy?"

Nó hỏi bằng cái giọng như thể vừa phát hiện ra đồng đội bị quái vật chiếm xác vậy.

"Mắc mớ gì tao vừa định giúp bạn bè một chút đã bị nghi ngờ rồi hả?"

"Im ngay! Thằng bạn thân của tao đời nào lại thốt ra mấy câu tử tế như thế!"

"Độ tin tưởng với sự thấu hiểu của mày về tao cao quá mức cho phép rồi đấy …"

Tại sao tôi đi giúp một thằng bạn sắp chia tay người yêu mà lại bị ăn chửi thế này? Năm hạn à?

"Bắt bài rồi nhé Sabu, mày có bạn gái rồi chứ gì! Không thể tha thứ được!"

"Tha tao hộ cái. Mày cũng có rồi thì cay cái nỗi gì."

Khi cả hai đều tìm thấy hạnh phúc thì đâu còn lý do gì để tiếp tục ngáng đường nhau nữa… Cơ mà nghe có vẻ thằng Keiji đang đứng trước bờ vực bị đá thê thảm. Ước gì nó lo cho thân nó trước khi đi xăm soi chuyện của tôi.

"Với lại, tao làm gì có bạn gái."

"Thế tại sao đứng trước một cặp đôi sắp gãy mà mày lại không cười hả?!"

"Mày thốt ra câu đó với cái tâm trạng kiểu gì thế? Chẳng phải mày muốn tao an ủi mày à?"

"Vừa nãy tao được mẹ an ủi rồi!"

"Tự lập giùm tao cái…"

Thằng này hết cứu rồi. Nó không phải sinh vật nên được thả rông ngoài xã hội. Ai đó làm ơn rước nó đi gấp giùm tôi cái. Tôi chịu, không quản nổi nữa rồi.

"Thế nên tao mới nói ngay từ đầu là tình hình đã khác rồi. Mày với Nako-san còn hẹn hò thì sẽ có lợi cho tao hơn. Yên tâm đi, đến tận hôm nay tao vẫn chưa hề cầu mong hạnh phúc cho mày dù chỉ một milimét đâu."

"Thế thì được rồi."

Thế mà cũng chịu được à?

Đầu dây bên kia, thằng Keiji thở phào nhẹ nhõm đến mức tôi cũng cảm nhận được, rồi nó quay ngoắt về cái giọng cợt nhả thường ngày.

"Thế, tình hình là sao?"

"Không phải mày định nói chuyện về Nako-san à?"

"Nghĩ kỹ lại thì, đi hỏi kinh nghiệm từ cái thằng có 'số năm chưa từng có người yêu = quãng đời còn lại' như Sabu thì giải quyết được cái thá gì đâu."

"Có tin tao tao kéo lê mày đi trên đường bây giờ không."

"Wahaha! Ít nhất là ngay khoảnh khắc này đây, việc tao là riajuu còn mày là non-riajuu vẫn chẳng hề thay đổi nhé! Biết rõ vị thế của mình đi đồ thấp kém!"

"Ước gì mày bị đá luôn cho rồi. Nhanh gặp bất hạnh hộ tao cái."

Ai đó làm ơn ếm cho nó một lời nguyền cực mạnh hộ tôi cái. Trong này có chú thuật sư nào không vậy?!

Tôi tặc lưỡi một cái, còn Keiji thì cười lớn nghe sảng khoái vô cùng. Chẳng hiểu có gì vui mà nó cười được như thế nữa.

Không hiểu nổi nên tôi quyết định dẹp luôn chuyện đó sang một bên.

Thực lòng mà nói thì tôi cũng chẳng còn nhiều tâm trí để bận tâm. Dung lượng não bộ đâu phải vô hạn, không phải dây dưa vào chuyện tình cảm của người khác coi như cũng đỡ được một phần gánh nặng.

"Thế, sao tao với Nako-chan quen nhau thì lại tiện cho mày?"

"Chuyện đó giải thích sau. Trước mắt tao có việc này muốn nhờ mày."

"Được thôi. Chẳng biết là chuyện gì nhưng tao nhận lời."

Một bên vươn tới được hạnh phúc thì bên kia sẽ dốc toàn lực để nguyền rủa, đó chính là tình bạn giữa hai chúng tôi.

Thế nhưng, khi đối phương gặp khó khăn thì sẵn sàng ra tay giúp đỡ mà chẳng cần hỏi lý do. Tình bạn này cũng có những mặt như thế đấy.

"Họ hàng mày có người làm bên bất động sản phải không? Giới thiệu cho tao với được không?"

"Chuyển nhà à? Sao tự dưng lại đổi vào cái thời điểm này?"

"Căn hộ một phòng thì làm sao hai người ở được."

Một khoảng lặng trôi qua. Qua chiếc điện thoại, tôi cảm nhận rõ được nét mặt phức tạp của Keiji.

Phải mất đúng một phút, cuối cùng mới nghe thấy tiếng nó:

"Tao không dọn về ở chung với mày đâu nhé."

"Kinh tởm lắm đấy, im đi mày!"

Mắc mớ gì cứ phải bẻ lái sang cái hướng tởm lợm thế không biết.

"Là Yuuha. Tao sẽ tách con bé ra khỏi bố mẹ."

"Hửm~. Sao tự dưng lại thế?"

"Có nhiều chuyện… Mỗi người đều có một nỗi tuyệt vọng riêng mà."

"Hiểu rồi. Thế thì tao không hỏi thêm nữa."

"Cảm ơn mày."

"À mà này, tao nói trước cho mày nhớ nhé Sabu."

"Gì vậy?"

"Anh em ruột là không được kết hôn với nhau đâu đấy."

"Mày im lặng được rồi đấy."

——

Góc nhìn của Yuuha

Có một người luôn nghĩ về mình, quan tâm đến mình.

Chỉ duy nhất điều đó thôi, với tôi đã là sự cứu rỗi to lớn đến nhường nào.

Nằm dài trên giường, tôi chăm chú nhìn lên trần nhà. Từ phòng khách, tiếng cãi vã của bố và mẹ vẫn vọng lại như mọi ngày. Tiếng quát tháo và đồ đạc va đập ầm ĩ lớn đến mức chắc cả hàng xóm xung quanh cũng nghe thấy. Số lượng chén đĩa và ly cốc vỡ vụn suốt mấy tháng qua, tôi cũng chẳng buồn đếm nữa.

Điều khiến tôi thấy ngột ngạt hơn cả chính là việc họ đang tranh giành xem "ai mới là người có quyền làm cha mẹ của Yuuha". Dùng từ "tranh giành" có lẽ vẫn còn nhẹ nhàng chán.

Họ đang ngày một khoét sâu thêm mối hận thù dành cho nhau chỉ vì cô con gái tên Yuuha.

"Người sinh ra nó là tôi! "

"Còn người kiếm tiền nuôi nó khôn lớn là tôi!"

Những cuộc đối thoại như thế ngày nào cũng đập vào tai tôi. Mỗi khi tôi định bước ra can ngăn, hai người họ lại lập tức đổi sang nét mặt dịu dàng:

"Yuuha, con về phòng đi."

Họ nói như vậy.

Những con người vừa mới nổi cơn thịnh nộ ban nãy bỗng chốc lại quay ngoắt sang dịu dàng với chỉ riêng một mình tôi, cảnh tượng ấy đáng sợ đến mức làm tôi rùng mình ớn lạnh. Đó là một nỗi sợ hoàn toàn khác với sự thịnh nộ — một nỗi sợ đến từ việc không thể nào thấu hiểu được thâm tâm của họ.

Thế nên tôi chỉ biết nín thở chịu đựng bấy lâu nay. Như muốn xóa sạch sự tồn tại của chính mình, tôi chỉ lặng lẽ thu mình trong phòng cho qua ngày. Ngoài cách đó ra tôi chẳng thể làm gì khác.

Nhưng hôm nay, trong lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Bởi vì Rokuro đã nói rằng anh ấy sẽ lo liệu giúp tôi.

Bởi vì anh ấy đã bảo tôi hãy cứ giao phó tất cả cho anh.

Chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu thôi cũng đủ thắp lên trong tôi một tia sáng hy vọng.

Đối với tôi, sự tồn tại mang tên Rokuro xứng đáng để trao trọn niềm tin đến mức ấy.

Anh ấy cũng đã nói cho tôi biết cần phải chờ đợi bao lâu:

"Trong vòng hai tuần nữa anh sẽ hành động, cố gắng chịu đựng đến lúc đó nhé. Nếu thực sự không chịu nổi nữa thì ngày mai luôn cũng được."

"Em đợi được mà. Chỉ có hai tuần thôi thì em chịu được."

"Được rồi. Vậy anh sẽ sớm liên lạc lại… Cho anh xin địa chỉ email của em đi."

Khoảnh khắc ấy Rokuro thoáng chút phân vân, có lẽ là do sực nhớ đến sự tồn tại của "cái app hẹn hò" kia. Trong đầu tôi cũng thoáng qua ý nghĩ tương tự, nhưng quả nhiên tôi chẳng thể nào mở lời được.

Hai cái vỏ bọc giả tạo mang tên『Yuu』và『Saburo』vẫn đang tiếp tục trò chuyện trên app.

Và song song với đó, việc trao đổi email giữa『Sanjo Rokuro』và『Sanjo Yuuha』 cũng đã bắt đầu.

Chẳng hiểu chuyện này là thế nào nữa, nhưng tôi nghĩ như vậy cũng tốt.

Những dòng tin nhắn trên app chính là cầu nối giúp tôi gặp lại anh ấy. Với tôi, đó chắc chắn là một điều vô cùng quý giá. Xóa bỏ nó đi thì tiếc lắm.

Hơn nữa, ở bên app còn có bức ảnh của Rokuro.

Khoác lên mình chiếc áo măng tô màu be dài, mái tóc vuốt sáp tạo kiểu chỉn chu, dáng vẻ này của anh ấy chẳng hiểu sao lúc này nhìn lại thấy ngầu lạ lùng.

"Không ổn rồi… hình như mình hơi bị cuồng anh trai quá thì phải…"

Tôi vùi mình vào trong chăn với đôi gò má đỏ bừng.

——

Mọi chuyện bắt đầu chuyển biến sau đó 12 ngày.

Vào một đêm mưa giữa tháng Sáu.

Điện thoại của Yuuha nhận được một email:

『Sanjo Rokuro

Tiêu đề: (Không có)

Đúng 10 giờ sáng mai, tôi sẽ bắt cóc Sanjo Yuuha.』

Bạn đã đến cuối chương 14.

Không gian đọc của bạn