Trans: Otaku Romcom
P/s: Tuyệt, còn 1 chap nữa là kịp manga
—————
"Rokuro này. Bố mẹ muốn làm lại từ đầu với một gia đình… mà không có con."
Ngày hôm đó, ông ấy nói với tôi bằng một giọng điệu bình thản đến lạ lùng.
Bình thường thì ông ta hoặc là say khướt rồi làm loạn, hoặc là lầm lì cáu bẩn, tóm lại chẳng phải là người có thể nói chuyện đàng hoàng.
Chẳng biết từ bao giờ, mối quan hệ ngày càng xấu đi, tôi và người đàn ông đó hầu như không còn mở miệng nói chuyện với nhau nửa lời.
Thế nên, lúc bất ngờ bị dắt ra ngoài rồi ngồi đối diện nhau ở nhà hàng gia đình, tôi đã linh cảm thấy chuyện chẳng lành.
Ông ấy buông lời bằng một giọng như đang hết lời khuyên nhủ, hay đúng hơn là đang nài nỉ van xin:
"Con cũng mười tám tuổi rồi. Sang năm là tốt nghiệp cấp ba. Thế nên… hãy dọn ra khỏi nhà này đi."
Tông giọng không cho phép từ chối ấy khiến tôi cảm thấy trái tim mình nguội ngắt trong tích tắc.
Tháng Mười Hai năm lớp mười hai. Theo học tại một trường chuyên, ba năm liền nỗ lực học hành chăm chỉ. Thành tích luôn nằm trong top 5 của khối. Nguyện vọng vào trường mơ ước đạt chuẩn đánh giá loại A. Chỉ còn một tháng nữa là kỳ thi chính thức bắt đầu.
Đúng vào thời điểm ấy, mọi cánh cửa phía trước đều bị cắt đứt.[note109183]
Học ở một ngôi trường cấm đi làm thêm, tiền tiêu vặt cũng chẳng được cho. Tôi không có đồng nào trong tay để tự xoay xở, ngay cả tiền nhập học cũng chẳng thể kiếm đâu ra. Hạn nộp đơn xin học bổng cũng đã qua mất rồi.
Và trên hết, toàn bộ ý chí phấn đấu trong tôi đã hoàn toàn sụp đổ.
Đằng nào thì cuộc đời mình từ giờ về sau chắc cũng sẽ mãi thế này thôi. Dù có liều mạng gây dựng tích lũy đến đâu, cũng sẽ bị phá nát chỉ vì một câu nói của kẻ khác. Nghĩ tới đó, tôi thấy mọi thứ chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa.
Cuộc đời tôi có phần phức tạp hơn người bình thường một chút.
Vừa chào đời thì cha mẹ ruột đã biệt tích, tôi trở thành đứa trẻ mồ côi. Đúng lúc ấy, người mẹ hiện tại cùng người chồng trước của bà xuất hiện, nhận nuôi tôi làm con nuôi. Nghe đâu ông chồng trước bị tinh trùng dị dạng nên không thể có con[note109184]. Sau đó, mẹ và người chồng trước mâu thuẫn rồi ly hôn.
Người bà tái hôn sau đó chính là ông bố hiện tại, và đứa con của hai người họ chính là Yuuha.
Xuất phát điểm đã là con nuôi, nên ngay từ đầu tôi vốn chẳng hề có bất kỳ mối liên hệ nào với nơi đó. Một vật thể lạ chẳng hiểu sao lại tồn tại trong gia đình Sanjo này. Đó chính là tôi.
Hồi còn bé xíu thì dễ thương nên không sao. Nhưng càng lớn lên, sự lạc lõng, chướng mắt của tôi trong căn nhà ấy lại càng tăng dần theo năm tháng.
Người mang tôi về là mẹ. Mẹ tuy không ghét bỏ tôi, nhưng cũng chưa từng đứng về phía tôi. Dường như vì không chịu nổi không khí ngột ngạt, căng thẳng với ông bố hiện tại, bà mới quyết định tống khứ tôi ra khỏi nhà.
―
Mà, cứ coi như cuối cùng cũng được giải thoát thì lại thấy nhẹ nhõm hơn.
Thứ bận tâm duy nhất còn đọng lại trong tôi chỉ có sự hiện diện của Yuuha.
Chỉ có con bé là chắc chắn sẽ phản đối nếu biết tôi phải rời khỏi căn nhà đó.
Chính vì thế.
Thật lòng thì, trận cãi vã năm đó lại là một cái cớ vô cùng tiện lợi.
Yuuha sẽ ghét bỏ tôi. Tôi sẽ không bao giờ quay về căn nhà đó nữa. Tôi cứ ngỡ làm như vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi, vậy mà…
——
"Bố với mẹ… sắp ly hôn rồi."
Tiếng lá cây xào xạc trong gió. Giữa bầu không khí uể oải của buổi xế chiều, Yuuha đã thốt ra câu nói ấy một cách rõ ràng.
―
Bố mẹ muốn làm lại từ đầu một gia đình.
Khuôn mặt của gã đàn ông từng nói câu đó lại hiện lên trong tâm trí tôi. Một người cha chỉ được quy định trên mặt giấy tờ pháp lý, ngoài ra chẳng là cái thá gì hơn.
Tôi đã phạm phải một sai lầm chết người.
Đó là: một kẻ có thể thốt ra những lời lẽ như thế, ko có đủ tư cách để bảo vệ một gia đình.
Hồi đó, vì kỳ thi đại học bị đổ sông đổ biển, lại thêm việc chia tay Komaki, tôi đã không giữ nổi được sự tỉnh táo để đưa ra phán đoán phù hợp.
Nhưng thực chất, tôi đã bỏ mặc Yuuha lại ở một nơi tồi tệ khủng khiếp đến vậy.
Dẫu biết con bé là "đứa con cùng huyết thống", mang cùng dòng máu với hai con người đó, được yêu thương hơn một kẻ như tôi gấp bội lần. Một kẻ không có chút huyết thống nào như tôi, lúc ấy có lẽ cũng chẳng thể làm được gì.
Thế nhưng, suốt hai năm qua.
Cảnh tượng từng là một mái ấm gia đình dần dần vỡ vụn, Yuuha đã phải đơn độc một mình chứng kiến tất cả.
"Vì thế nên… em mới không thể đến trường nữa sao?"
Nghe tôi khẽ hỏi, Yuuha ôm lấy đầu gối rồi gật đầu. Hai bàn tay con bé vò chặt lấy mái tóc, từng lời nghẹn ngào thốt ra:
"Em biết người ta sẽ bảo mấy chuyện này chẳng liên quan gì đến việc trốn học đâu… Nhưng mà, mỗi lần gặp bạn bè, nhìn thấy ai nấy đều hạnh phúc, nhìn họ hòa thuận với bố mẹ bình thường như bao người, hay phải nghe kể về những chuyến du lịch gia đình… em thấy ngột ngạt, đau đớn lắm…"
"Không, có liên quan đấy. ― Với lại, buông tay ra đi, hỏng hết tóc bây giờ."
Tôi nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đang siết chặt mái tóc của Yuuha ra. Đằng sau làn tóc đen nhánh rối bời, đôi mắt con bé đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Em chẳng có gì bất thường, cũng chẳng làm gì sai cả."
"…Nhưng mà…"
"Em đã cố gắng nhiều rồi."
"――Hức."
Yuuha cắn chặt môi. Bàn tay con bé nắm chặt lại, vừa cúi gằm mặt vừa gật đầu liên tục.
Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt ghế gỗ, tạo thành từng vệt sẫm màu.
"Anh xin lỗi nhé, vì đã không nhận ra sớm hơn. Chắc em đã phải chịu đựng nhiều rồi nhỉ."
"…Hức… đau lắm… Em đã khổ sở lắm anh ơi…"
"Liệu còn điều gì… anh có thể làm cho em không?"
Ngăn cản một vụ ly hôn là điều không thể. Xóa bỏ nỗi đau trong lòng Yuuha, tôi cũng chẳng làm nổi.
Thế nhưng, chỉ cần đó là điều con bé mong muốn, tôi nguyện sẽ làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình.
"…… Giúp em với."
Bằng một giọng run rẩy, Yuuha nghẹn ngào cất lời. Con bé nắm chặt lấy bàn tay tôi, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào tôi:
"Hãy cứu em với… Rokurou…"
"Anh hiểu rồi."
Tôi gật đầu không chút do dự. Chẳng có lý do gì để từ chối cả.
"Cảm ơn em vì đã nói cho anh biết. Dù có những chuyện chẳng thể nào xoay chuyển được, nhưng những gì trong khả năng của mình, anh nhất định sẽ lo liệu cho em."
Yuha khẽ lắc đầu rồi sụt sịt mũi.
Tôi thở ra một hơi. Vô số cảm xúc đang cuộn trào hỗn loạn trong tâm trí, nhưng tạm thời tôi sẽ gạt hết chúng sang một bên.
Đưa tay lên xoa thái dương, tôi bắt đầu toan tính xem phải làm gì. Những nước cờ tôi có thể đi lúc này không nhiều[note109185]. Nhưng tuyệt nhiên không phải là không có.
Bị đuổi ra khỏi nhà, từ bỏ tư cách làm một đứa trẻ ngoan… chính vì thế mới có những việc chỉ có tôi mới làm được.
"Mọi chuyện còn lại cứ giao cho anh."
Từ giờ trở đi, sẽ là phần việc của một gã tồi.


