Chương 12 · 18 chương

Nếu không có tôi

Trans: Otaku Romcom

―――――

Đến công viên quen thuộc, Yuuha vẫn đang ngồi trên băng ghế như mọi khi. Có vẻ không chịu nổi cái nóng nên chiếc áo cardigan màu trắng đã được con bé cởi ra buộc ngang hông. Mái tóc hình như cũng mới cắt bớt một chút, tỉa thành kiểu ngang vai trông khá gọn gàng, nhẹ nhàng.

Dường như đã nhận ra tôi ngay từ lúc tôi vừa bước chân vào công viên, nhưng chẳng hiểu sao Yuuha lại chỉnh lại tư thế ngồi. Đợi tôi bước tới gần, con bé mới giả vờ như vừa mới phát hiện ra:

"A, anh đến rồi."

Một giọng cộc lốc, dửng dưng

Tôi đoán chắc lại là trò che dấu sự ngượng ngùng đặc trưng của tuổi dậy thì thôi, nên tôi cũng chẳng thèm soi mói. Tôi chỉ khẽ gật đầu:

"Tại anh đang rảnh thôi."

Tôi buông vỏn vẹn một câu như vậy

Yuuha nhích người chừa lại nửa băng ghế, và tôi ngồi xuống đó. Khoảng cách giữa hai đứa đủ rộng để đặt vừa một chiếc cặp, nên cũng chẳng có cảm giác là đang ngồi sát cạnh nhau.

Giờ thì cũng đã tới lúc đối chiếu đáp án tin nhắn. Để xem tôi có hiểu đúng ý những câu từ vòng vo kia hay không.

"Ăn trưa chưa?"

"Um, em chưa. Nên là―"

"Vậy à, thế thì―"

Như này là chắc kèo rồi, mang một cảm giác thành tựu khó tả, tôi đặt túi giấy bánh mì ra chính giữa.

Cùng lúc đó, Yuuha cũng lôi một chiếc hộp nhựa từ trong cặp ra đặt vào giữa.

Vì hai hành động diễn ra cùng một lúc nên theo quán tính, khuôn mặt của hai đứa ghé sát lại gần nhau. Đến khi kịp nhận ra thì gương mặt của Yuuha đã ở gần đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở.

"…"

"…"

Một khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm. Tôi vội dời ánh mắt xuống dưới.

Ra vậy, dường như hai đứa bọn tôi đều có chung một luồng suy nghĩ.

Đoán được ý con bé muốn cùng ăn trưa là chuẩn rồi. Nhưng phía Yuuha cũng tự tay chuẩn bị đồ ăn mang tới.

Bên trong chiếc hộp nhựa của con bé là những miếng sandwich được xếp đầy ắp, rõ ràng không phải khẩu phần dành cho một người ăn.

Tương tự như vậy, Yuuha cũng đang dán mắt nhìn vào chiếc túi giấy tôi vừa lấy ra. Bánh mì trong đó nhìn qua là biết ngay đủ cho hai người ăn.

"Em tự làm mang tới đấy à…"

"Anh mua mang tới thật đấy à …"

Một nỗi tuyệt vọng khó tả bao trùm. Hai người gộp lại thành khẩu phần cho bốn người. Số lượng này thì có cố ăn hết cũng là chuyện bất khả thi.

Vẻ mặt Yuuha lộ rõ vẻ "phải làm sao bây giờ". Và chắc hẳn, trên mặt tôi cũng đang cùng một biểu cảm như thế.

Trầm ngâm suy nghĩ một lát, tôi mở lời:

"Chỗ sandwich em làm kia đưa cho anh. Còn cái túi này, em thích ăn cái nào thì cứ tự nhiên lấy."

"Eh― được ạ? Nhưng mà bánh mì của Rokuro trông ngon vậy mà."

"Anh muốn ăn chỗ sandwich bên đó hơn."

Món Yuuha mang tới là sandwich trứng luộc nghiền nhuyễn và sandwich kẹp xà lách với giăm bông, những món sandwich hết sức bình thường.

Trái lại, bánh mì tôi mua là loại cao cấp một chút. Nhìn qua thôi cũng thấy khác hẳn bánh thông thường.

Nhưng mà, nếu hỏi muốn ăn cái nào hơn thì… Không, thật lòng tôi cũng muốn ăn chỗ bánh mì đắt tiền kia lắm. Nhưng người ta đã cất công tự tay làm mang đến thì đương nhiên đó phải là lựa chọn số một rồi. Một thằng con trai sống một mình làm gì có cơ hội được thưởng thức món ăn do người khác tự tay nấu nướng chứ.

"Không được à?"

"Được ạ."

"Tốt rồi. Thế thì, anh xin phép nhé."

Tôi đưa tay lấy một miếng sandwich trứng cắn một miếng.

Khô khốc. Miếng bánh chỉ nếm được chút vị muối tiêu, ngoài ra chẳng còn gì khác. Toàn bộ độ ẩm trong khoang miệng như bị hút cạn trong tích tắc.

Thấy vẻ mặt tôi trở nên vi diệu, "vị bếp trưởng" bên cạnh liền lo lắng nhìn sang đầy bất an.

"Ờm… Yuuha này."

"Vâng?"

"Em có cho sốt mayonnaise vào không vậy?"

"Ơ… em không cho, cái đó cần thiết lắm ạ?"

Thấy tôi gật đầu một cách nghiêm trọng, mặt con bé lập tức tái mét đi.

"Thôi cái này anh đừng ăn nữa."

"Sao lại thế."

Thấy con bé định giật lại chiếc hộp nhựa, tôi liền đoạt lấy kéo về phía mình. Nhờ chênh lệch sức lực về độ tuổi và giới tính nên một khi tôi đã giữ thì con bé ko dễ gì lấy lại được.

"Cái này giờ là của anh rồi. Không phải lo, em ăn bánh mì đằng kia mau đi. Bánh mới nướng còn nóng hổi đấy."

"…Em xin phép."

Yuuha có vẻ bất mãn nhưng đành từ bỏ ý định rồi thò tay vào túi giấy.

Con bé lấy ra một chiếc bánh mì mặn phủ phô mai, hé mở khuôn miệng nhỏ nhắn cắn một miếng.

"Ngon quá."

"Phải chứ?"

"Em xin lỗi nhé. Chỗ sandwich của em làm không được khéo cho lắm."

"Mấy cái chuyện này cứ thất bại vài lần rồi mới rút kinh nghiệm được. Lỡ có làm hỏng thì để anh ăn hết cho, đừng có vứt đi đấy."

Tôi ăn tiếp sang miếng sandwich xà lách giăm bông. Cái này ăn khá ổn, nếu rưới thêm chút nước sốt vào giữa thì chắc sẽ ngon hơn nhiều.

"Mà, ăn cũng được đấy."

"Thật không ạ?"

"Thật. Em nghĩ anh là loại hay nói dối à?"

"Rokuro thì ngoài nói dối ra có biết nói gì thật đâu."

Độ tin tưởng chạm đáy luôn à. Rốt cuộc mình sống kiểu gì mà bị người ta nghi ngờ đến mức này chứ?

…Chắc vụ năm loại dầu ô liu hôm trước đi hơi xa thật rồi.

Lấy miếng sandwich tiếp theo, tôi khẽ chuyển chủ đề:

"Bánh mì đó ngon phải không?"

"Vâng. Vỏ bánh vừa mềm vừa dai, lần đầu tiên em được ăn bánh ngon thế này luôn ấy."

"Tiệm bánh hồi trước anh từng làm thêm đấy. Chị chủ tiệm mê đua ngựa kinh khủng lắm. Quán tên là Sarabureddo."

"Sarabureddo… ạ?"

"Tên một giống ngựa đua thuần chủng nổi tiếng ấy mà. Nghe bảo mang ý nghĩa là 'thuần huyết'. Với lại tên chị chủ là Sara, nên ghép lại vừa là Sara-Bureddo, vừa chơi chữ với Sarabureddo luôn."[note108910]

"Hể~ ra là vậy."

Yuuha cũng đưa tay lấy chiếc bánh tiếp theo rồi cắn một miếng. Gương mặt con bé bừng sáng lên trông thấy.

Suốt một lúc sau đó, hai đứa chúng tôi cứ thế ăn trong im lặng.

Chỗ sandwich vốn dành cho hai người đã nằm gọn hoàn toàn trong bụng tôi. Vậy ra ăn cố một chút thì vẫn giải quyết xong xuôi được.

Túi bánh mì thì vẫn còn lại khoảng một nửa. Hai chiếc bánh ngọt tráng miệng thì con bé đã xử lý sạch sẽ. Biết thế lúc nãy chia đôi ra có khi lại vừa đẹp, tôi thầm nghĩ.

Yuuha nở nụ cười đầy thỏa mãn:

"Cảm ơn anh nhé, Rokuro."

"Anh chỉ mua hộ thôi."

"Thế lần tới Rokuro cũng tự tay làm đồ ăn mang đến đi."

"Tuyệt đối không bao giờ nhé."

"Ể~"

Liếc nhìn Yuuha đang xị mặt thất vọng, tôi thoải mái vươn vai một cái. Tiết trời tháng Sáu nếu ngồi dưới bóng râm thì vẫn còn khá dễ chịu. Nhưng bước hẳn sang mùa hè thì chắc mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn.

Mùa hè ― quay đi quay lại cũng sắp tới kỳ nghỉ hè rồi nhỉ.

"Này, những ngày nghỉ em thường làm gì ở nhà?"

Trước câu hỏi vu vơ tôi buột miệng thốt ra, nét mặt Yuuha bỗng thoáng chút gượng gạo.

"Sao tự dưng anh lại hỏi thế?"

"Không, chỉ là tò mò bình thường thôi."

Nếu đã giả vờ đi học để ra những chỗ thế này giết thời gian, thì vào những ngày nghỉ học chắc con bé sẽ ở nhà. Không biết ở nhà con bé sẽ làm những việc gì nhỉ?

Tôi chỉ đơn thuần thắc mắc như vậy… Nhưng xem chừng, tôi lại vừa giẫm phải bãi mìn nào đó rồi.

Yuuha quay mặt đi chỗ khác, lí nhí cất lên giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến vào không trung:

"…Thì em vẫn… ra đây ngồi bình thường thôi."

"Cả những ngày nghỉ luôn à?"

"Vâng."

Yuuha không ngẩng đầu lên. Bị mái tóc che khuất khiến tôi không thể đọc được biểu cảm trên gương mặt con bé.

Chỉ thấy bờ vai nhỏ nhắn, mong manh đang khẽ run lên.

"Ra là vậy sao."

Không một tiếng thở dài, cũng chẳng có tiếng tặc lưỡi nào bật ra. Tâm trạng tôi đang tệ đến đỉnh điểm.

Tôi cứ ngỡ con bé không đi học là do vấn đề từ phía trường học. Nhưng hóa ra không phải vậy.

Trong cuộc đời này, luôn có những việc sẽ tác động tuyệt đối lên tất cả mọi thứ.

Ra ngoài sống một mình đến năm thứ ba rồi, tôi đã hoàn toàn quên đi mất.

"Là do căn nhà đó… phải không?"

Con bé không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.

―

Chẳng phải nếu không có tôi thì mọi thứ ở đó sẽ trở nên tốt đẹp hơn sao.

Để Yuuha ngồi bên cạnh không nghe thấy, tôi khẽ buông một tiếng thở dài thầm lặng trong lòng.

Bạn đã đến cuối chương 12.

Không gian đọc của bạn