Chương 11 · 18 chương

Sarabureddo

Trans: Otaku Romcom

P/s: Có vẻ khác với manga

―――――

Con bé ngốc ấy (Yuuha) hình như đã học được cái trò: cứ kéo dài khoảng cách rep tin nhắn là tôi sẽ tự khắc xuất hiện.[note108522]

Cho đến khi tháng Năm kết thúc, tôi đã bị con bé dùng cách đó "triệu hồi" tới hai lần. Có khá nhiều ngày nhiệt độ vượt quá 30 độ, dù nghĩ rằng chắc chẳng sao đâu nhưng trong lòng vẫn cứ thấy bồn chồn lo lắng.

Đến cậu bé chăn cừu thì lần cuối cùng chó sói cũng mò đến thật đấy thôi.

Còn về trang phục thường ngày, nghe nói con bé đã chốt phương án tạm thời là khoác thêm một chiếc áo cardigan bên ngoài đồng phục. Nếu đổi sang chiếc túi khác không phải cặp đi học thì sẽ dễ vào thư viện hơn.

…Vào được thư viện rồi thì đừng có gọi anh ra chứ. Dù nghĩ vậy, nhưng chắc con bé rảnh rỗi quá nên cũng buồn. Thấy vẫn cứ lang thang một mình như mọi khi.

Còn lý do vì sao không đi học, hễ tôi cứ chuẩn bị hỏi là con bé đã kịp đánh trống lảng. Thật là, chẳng biết giống tính ai nữa.[note108524]

Ngoài cửa sổ trời đang hửng nắng.

Bước vào mùa mưa nên mấy hôm nay trời cứ mưa suốt, thành ra hôm nay nắng ráo thế này cũng là chuyện hiếm thấy.

Vào một ngày như thế,『Yuu』gửi tới một dòng tin nhắn:

『Hôm nay trường em chỉ học mỗi buổi sáng thôi ạ』

"Chứ bình thường em có đi học à."

Tôi bất giác buột miệng vặn lại. Bị cuốn vào thế phải phản ứng khiến tôi cảm giác như mình vừa chịu thua vậy.

Định mặc kệ cho xong chuyện, nhưng tôi lại đọc tin nhắn một lần nữa. Lượng thông tin chứa trong đó chỉ vỏn vẹn đúng một điều: hôm nay trường chỉ có tiết học buổi sáng.

"Nhắn thế này là muốn mình phải làm gì chứ."

Tôi vừa gãi đầu vừa suy nghĩ.

Rốt cuộc thì kể từ ngày hôm đó,『Saburo』và『Yuu』vẫn tiếp tục nhắn tin qua lại. Và tất nhiên không bên nào đả động đến việc đã biết rõ thân phận của đối phương, cứ vờ như mọi chuyện vẫn bình thường như trước.

Thế nên tin nhắn của Yuuha lúc nào cũng rất vòng vo, giải mã tốn công sức vô cùng. Có lần mất cả tiếng đồng hồ vắt óc suy nghĩ để rồi nhận ra chẳng có ẩn ý gì, lúc đó tôi suýt thì nổ não.

Lần này chắc không thể nào là ‘không có gì’ được nhỉ…

Hmm. Cái này là sao đây. Rốt cuộc con bé đang muốn truyền tải cái thông điệp quái gì vậy chứ? Học buổi sáng, bốn tiết học, buổi chiều nghỉ, 1 giờ chiều về đến nhà… suy ra thì, chuyện gì sẽ xảy ra?

"Ra vậy. Không có hộp cơm trưa mang theo à."

Vì tan học về nhà mới ăn trưa nên mẹ không làm cơm hộp mang theo. Đáng lẽ cứ về thẳng nhà là xong, nhưng vì không có chìa khóa nhà nên không vào nhà được. Tiền cũng không có nên mới cầu cứu tôi.

Chắc chắn là ý đó rồi.

"…Mua đại cái gì đó mang qua cho con bé vậy."

Bụng đói thì chưa tạch ngay được đâu, nhưng cũng chẳng béo bở gì.

Hay là nên tự thuyết phục bản thân rằng thấy con bé không ăn kiêng vớ vẩn là an tâm rồi nhỉ?

Cơ mà thế thì gượng gạo quá.

Thật là, cái bộ dạng này mà để thằng Keiji thấy được, thế nào nó cũng cười châm chọc bảo mình là tên anh trai bao bọc thái quá cho xem.

Vừa nghĩ tới đó thì đúng lúc có email từ chính thằng Keiji gửi tới.

Đúng là vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền. Tôi mở hộp thư ra kiểm tra nội dung:

『Nitta Keiji

Tiêu đề: Toang rồi

Nội dung: Tao sắp bị Nako-chan đá đến nơi rồi. Cần tư vấn gấp. Tối gọi lại cho tao nhé.』

"Discord mess, tuyệt vờiiiiiiiii!"

Một tin tốt lành đến mức thổi bay cả bầu không khí ẩm ướt của mùa mưa khiến tôi bất giác hét lên.

Hai tay tôi tự động siết chặt giơ lên trời ăn mừng. Ngước nhìn lên trần nhà nở nụ cười rạng rỡ nhất trần đời, chẳng khác nào một vận động viên điền kinh vừa phá kỷ lục thế giới.

Tôi bình tĩnh đọc lại email một lần nữa để xác nhận rằng thằng Keiji thực sự đang đứng trước bờ vực bị đá.

Ừm. Quả nhiên là đang toang thật.

Hỏng rồi, sướng thật sự. Chắc do mối nhục ở quán nhậu hôm trước nên giờ mức độ sướng tăng lên gấp bội.

Cái thằng mới hôm nào còn tỏ ra hiểu thấu sự đời trong tình yêu, lên mặt dạy đời tôi:

"Sabu này, rốt cuộc mày vẫn phải tự thân vận động mới được. Con gái vốn là sinh vật thích được đàn ông săn đón mà lại"

giờ lại sắp sửa bị đá, nghĩ tới thôi là ko thể nhịn cười nổi.

"Fuhahaha!"

Tôi bật ra tiếng cười chuẩn phong cách trùm phản diện. Thật may mà mình sống một mình. Và cũng may là ban ngày nhà hàng xóm đi làm.

Cảm giác như vừa được tặng một món quà vô cùng đắt giá vậy. Không phải niềm vui hèn hạ đâu nhé, mà là niềm hân hoan sảng khoái từ tận đáy lòng. Quả nhiên bạn bè là phải như vậy chứ!

Tâm trạng đang hưng phấn tột đỉnh, bữa trưa nay tôi quyết định chơi lớn một bữa.

Cứ thế này thì cán cân của thế giới mới được giữ cân bằng chứ.

——

Cửa tiệm tôi thỉnh thoảng ghé qua để tự thưởng cho bản thân cũng chính là nơi tôi từng làm việc cách đây hơn một năm.

Một tiệm bánh mì nhỏ nằm lọt trong khu dân cư mang tên Sarabureddo.

Vị trí quán dù nói khéo đến mấy cũng chẳng thể bảo là đắc địa, nhưng nhờ chất lượng bánh hảo hạng nên khách lúc nào cũng đông đúc. Giá cả cũng khá chát, nghe đâu đối tượng khách hàng mục tiêu chủ yếu là mấy quý bà trung niên trở lên.

Vừa bước vào quán, chị chủ tiệm đang tính tiền ở quầy thu ngân — Hashimoto Sara — liền nhận ra tôi.

Một người chị tết tóc đuôi sam, đeo kính gọng tròn màu đen, thoạt nhìn toát lên vẻ dịu dàng. Thế nhưng, bản chất thật sự lại là một con nghiện cá cược đua ngựa. Hễ cứ rời khỏi chỗ làm là dán mắt vào tờ báo đua ngựa, tiệm mà có nguy cơ ế ẩm là đem tiền đi đánh để bù lỗ.

Đến cái tên tiệm "Sarabureddo" cũng nghe nói bắt nguồn từ giống ngựa đua chứ chẳng phải liên tưởng từ cái tên Sara của chị ấy, thế mới thấy độ liều của chị.

Nói câu "Cảm ơn quý khách" với vị khách phía trước xong, chị bước ra khỏi quầy đến bắt chuyện với tôi. Trong tiệm lúc này chỉ còn mỗi mình tôi là khách.

"Có chuyện gì thế Saburo-kun? Chuyện gì vui à?"

"Fufu, chị Sara thử đoán xem là gì nào."

"Để xem nào. Công việc thuận lợi chăng?"

"Tầm đấy thì chưa đủ để em cười rạng rỡ thế này đâu."

"Chà. Thế thì là có bạn gái rồi chứ gì?"

"Gần đúng rồi đấy ạ."

Rất suýt soát luôn. Sát nút rồi.

"Không phải em có bạn gái, mà là thằng bạn em sắp chia tay bạn gái tới nơi rồi."

"Gần đúng chỗ nào vậy."

Chị ấy đáp lại một câu bằng chất giọng lạnh như băng.

Thế nhưng chị Sara lập tức đổi sắc mặt, hơi trầm ngâm suy nghĩ một lát. Rồi chị ngẩng mặt lên:

"Chẳng lẽ… bạn gái của cậu bạn đó lại là người con gái Saburo-kun thầm thích sao?" "Đâu có, người dưng em mới gặp một lần thôi ạ."

"Cái thằng này thật là."

Có vẻ chị ấy đã hiểu ra tôi là cái loại bất thường, chỉ đơn thuần lấy việc bạn mình gặp đen đủi làm niềm vui. Chị Sara chống một tay lên hông, lấy tay đẩy gọng kính bị trễ xuống lên lại.

"Cứ thế này thì đến bạn bè cũng ghét cậu cho xem."

"À không sao đâu chị. Vì hồi em có bạn gái, ngày nào thằng đó cũng lải nhải bên tai em câu 'chia tay đi, chia tay mau đi' mà."

"Cỏ lúa bằng nhau nhỉ."

Tôi thản nhiên gật đầu.

Phải thế chứ. Tôi với Keiji là hội cùng thuyền chuyên ngáng chân lẫn nhau. Cái cặn bã từ trong gốc rễ lại cộng hưởng hài hòa với nhau, thế nên mối quan hệ này mới bền được đến giờ.

"Thế nên tóm lại hôm nay là một ngày tuyệt vời ạ."

"Nói trước là chị không hiểu nổi tí nào đâu nhé."

"Nhưng chị Sara này, chẳng phải chị cũng luôn mong mấy con ngựa khác ngoài con chị đặt cược thua hết sao?"

"Chuyện đó là đương nhiên rồi."

"Nó cũng cùng một logic đấy thôi."

"Cùng một logic cái nỗi gì chứ."

Bị chị ấy phản bác lại với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Mà thôi kệ đi.

Dù sao tôi cũng đâu phải đến đây để buôn mấy chuyện này. Với lại, cũng đang có người đợi.

"Em muốn mua 4 cái bánh mì ăn trưa với 2 cái bánh ngọt. Chị chọn giúp em mấy loại ngon được không?"

"Lạ thật nha, khẩu phần một người mà nhiều thế này."

"Đứa kouhai[note108526] có chuyện cần tâm sự với em thôi. Em nghĩ cho nó ăn bánh mì chị Sara làm thì tâm trạng sẽ khá lên."

"Vẫn cứ nói dối trơn tru mượt mà như mọi khi nhỉ."

Chị Sara nheo mắt lại, khóe môi khẽ cong lên đầy thích thú. Tôi cũng chẳng nghĩ lời nói dối vụng về này qua mắt được chị, nên đành quay mặt đi cười trừ.

Chị Sara cầm khay và kẹp gắp thay tôi, nhanh chóng gắp từng chiếc bánh mì mà không hề đắn đo.

"Nè, chị chọn toàn mấy món con gái thích đấy nhé. Cố mà thể hiện cho tốt vào."

"Ơ kìa… thật sự không phải đối tượng kiểu đó đâu chị."

"Lại bắt đầu nói dối đấy."

"Chị thừa biết câu này em không nói dối mà."

Thật đấy, chị ấy chắc thích trêu chọc tôi lắm thì phải.

Thanh toán xong xuôi, bánh được xếp gọn gàng vào túi. Cái cảm giác ôm túi giấy đựng bánh mì và bước trên đường, chắc chắn không phải chỉ có mỗi mình tôi yêu thích.

Chị Sara khẽ mỉm cười. Đôi mắt sau tròng kính cong lên dịu dàng.

"Nhưng mà, đó là người quan trọng nhỉ?"

"Sao chị lại nghĩ thế?"

"Bởi vì em đâu đưa ra mức ngân sách nào đâu. Miễn là người ta vui thì giá nào em cũng chịu, đúng không nè?"

"…Aiss, bà chị đúng là…"

"A~! Đứng lại đó! Tính giá gấp mười lần bây giờ!"

"Lần sau em lại tạt qua ạ~"

Chị Sara giơ cao chiếc kẹp gắp lao tới định xử đẹp tôi, còn tôi thì chạy biến đi.

Rời khỏi tiệm Sarabureddo, tôi sải bước lao nhanh xuống con dốc dài thẳng tắp.

Bạn đã đến cuối chương 11.

Không gian đọc của bạn