Chương 8 · 19 chương

Đôi khi after credits vẫn chưa phải là kết thúc của bộ phim

“Hầy, có vẻ bọn mình đã hơi quá trớn rồi.”

“Ahaha, trách làm sao được. Tại nói chuyện cuốn quá mà.”

Cho dù có là bàn luận về thứ mà bản thân yêu thích đi chăng nữa, tôi cũng chưa từng tưởng tượng được rằng hai đứa lại tán gẫu cho đến tận khi mọi vị khách khác đã rời khỏi phòng chiếu, để rồi rốt cuộc lại bị nhân viên rạp chiếu phim nhắc nhở.

(Chà, nhưng đó chỉ là bằng chứng cho thấy bộ phim hay đến mức nào thôi.)

Đối với một otaku, chẳng có điều gì hạnh phúc hơn việc được chứng kiến tác phẩm yêu thích của mình được chuyển thể thành anime, lại còn được chiếu trên màn ảnh rộng nữa chứ.

Và khi những phân cảnh bạn yêu thích trong nguyên tác được thổi hồn bằng giọng lồng tiếng cùng phần hình ảnh được chau chuốt một cách vô cùng, việc chìm đắm trong cảm giác say mê như thế này cũng là lẽ tự nhiên thôi.

Càng tuyệt vời hơn nữa khi ở ngay bên cạnh bạn có một người cũng yêu thích nó nhiều không kém gì bạn.

“Ưm…! Vẫn chưa đủ, tớ muốn nói chuyện tiếp cơ!”

Vươn hai tay lên quá đầu, Serizawa Sora cất tiếng than thở có phần bức bối.

Cô ấy vừa nói ra đúng chính xác những gì tôi đang nghĩ.

“Thế hay là chúng mình kiếm quán ăn nào đó rồi qua đó nói tiếp nhé? Dù sao thì cũng gần đến giờ ăn trưa rồi.”

Lúc này đã là gần một giờ chiều.

Đúng là bọn tôi đã ăn bắp rang bơ, nhưng gọi đó là bữa trưa thì hơi gượng ép.

“Nghe hay đấy, nhưng mà… Thực ra tớ đang nghĩ là muốn về lại căn phòng của cậu cơ, Yuuhi-kun.”

“Hả? Phòng tớ sao?”

“Ừ. Có vấn đề gì sao?”

“Tớ thì không phiền đâu, nhưng… cậu có chắc là muốn về luôn không?”

Khi tôi hỏi, Serizawa-san đăm đăm nhìn ra xa.

“Cậu cứ nghĩ thử xem, nếu nói chuyện trong một quán ăn nào đó thì có khi mấy tiếng đồng hồ mông chúng ta còn chưa rời ra khỏi ghế được đâu.”

“À…”

Nhớ lại đến những gì vừa mới xảy ra xong, tôi hoàn toàn không thể phủ nhận khả năng đó chút nào.

Tôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh hai đứa ngồi trong một nhà hàng nào đó, hoàn toàn chìm đắm vào cuộc trò chuyện, nán lại thật lâu sau khi đã ăn xong, giọng nói cứ thế to dần lên cho đến khi nhân viên tiến lại gần nhắc nhở.

(Ừ nhỉ… trong trường hợp đó thì phòng mình đúng là tốt hơn thật.)

Tôi cân nhắc thêm vài lựa chọn khác, nhưng xem ra chẳng có cái nào vượt qua được phương án đó.

“Tớ hiểu rồi. Thế trên đường về bọn mình ghé mua pizza nhé. Về nhà nấu cơm thì tốn thời gian lắm.”

“Được đấy! Ồ, mà cậu có tích trữ sẵn đồ ăn vặt hay gì đó không?”

“Có chứ. Tớ luôn chú ý mua bổ sung mỗi khi thấy sắp hết mà.”

“Quả không hổ danh là Yuuhi-kun, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng. Phải rồi, tí nữa báo tớ hết bao nhiêu tiền để tớ chia tiền nhé.”

Cô ấy ghé chơi thường xuyên đến mức việc tự nhiên hỏi thăm nguồn dự trữ đồ ăn vặt trong phòng tôi đã trở thành một điều hết sức bình thường.

Cũng vì thế, tôi đã hình thành thói quen thường xuyên kiểm tra xem mình còn những loại đồ ăn thức uống gì.

“Mà trước đó thì… Cậu có muốn ghé qua Aniate không?”

“Được chứ. Tớ cũng đang tính ghé qua đó đây.”

Dù sao thì tôi cũng đang tính đi mua mấy tập light novel mới phát hành, nên thời điểm này đúng là hoàn hảo.

Sau khi thống nhất kế hoạch, chúng tôi rời khỏi trung tâm thương mại và hướng về phía Aniate.

Đương nhiên, chủ đề trò chuyện trên suốt quãng đường vẫn là bộ phim bọn tôi vừa mới xem.

Quãng đường đi bộ từ trung tâm thương mại đến Aniate không quá dài, nhưng việc hào hứng trò chuyện về mấy chuyện của giới otaku lại khiến nó cảm giác như ngắn hơn thực tế rất nhiều.

Khi chúng tôi bước vào cửa hàng quen thuộc với không gian mang tông màu xanh chủ đạo, nơi đây cảm giác nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày.

Có lẽ là vì rất nhiều otaku khác, cũng giống như bọn tôi, đã bước ra khỏi rạp phim trong trạng thái vô cùng hưng phấn và ghé sang đây trong khi vẫn giữ nguyên cái nhiệt huyết đó.

“Không hiểu sao, cứ đến đây là tớ lại thấy thư thái đến lạ thường.”

“Tớ hiểu cảm giác đó mà. Giống như nhân cách otaku bên trong mình cuối cùng cũng có thể về nơi được gọi là nhà vậy.”

Đặc biệt là hôm nay, sau khi trải qua một khoảng thời gian không khác gì đang nằm mơ giữa ban ngày - đi chơi và xem phim cùng một trong những cô gái đáng yêu nhất trường - cảm giác như tôi rốt cuộc cũng đã trở về với thế giới thực sự của mình vậy.

(Không phải là mình không thể thư giãn khi ở bên cậu ấy…)

Tôi có thể khẳng định rằng ở bên cô ấy cực kỳ vui.

Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể xua đi cái mặc cảm rằng một kẻ như tôi vốn không hề xứng đáng đứng bên cạnh cô ấy.

Và Serizawa-san thì chẳng có một chút lỗi lầm nào trong chuyện đó cả.

Vấn đề hoàn toàn nằm ở tôi.

Trong suốt thời gian đó, tôi rảo bước quanh cửa hàng với một cảm xúc hỗn loạn kỳ lạ. Một mặt, tôi không thể hoàn toàn thả lỏng vì có một cô gái xinh đẹp ngay bên cạnh. Mặt khác, việc ở trong một cửa hàng anime lại mang đến cảm giác dễ chịu như trở về nhà.

“Này, cô bạn kia chẳng phải dễ thương một cách vô lý sao…?”

“Ồ, đúng thật đấy. Nếu cô ấy ở đây thì có nghĩa cô ấy cũng là otaku đúng không…? Hay là mình lấy hết dũng khí ra làm quen nhỉ…”

“Thằng ngốc này, đừng có tưởng bở. Làm gì có chuyện cô ấy chịu để mắt tới ông chứ.”

“Ừ, chắc ông nói đúng rồi… Với cả, cô ấy đi cùng một cậu bạn nữa kìa…”

“Trai xinh gái đẹp đi mua đồ ở Aniate… Mấy đứa sướng đời như vậy tôi chỉ muốn bọn chúng nổ tung cho rồi…”

Tôi có thể nghe thấy hai cậu bạn ở gần đó vừa nói chuyện vừa hướng mắt về phía bọn tôi.

Thành thật mà nói, chúng tôi đã thu hút rất nhiều sự chú ý ngay cả trước khi đến đây. Tôi đoán là khi một người đáng yêu đến mức như Serizawa-san, sức hút của cô ấy sẽ nổi bật dù cho có đi đến bất cứ đâu.

Còn về phần Serizawa-san…

“Hết cách thật mà, cho tớ xin lỗi vì là một cô gái xinh đẹp đến mức vẫn cướp mất sự chú ý của mọi người dù đang được bao quanh bởi vô số mỹ nhân 2D nhé.”

Cô ấy ưỡn ngực với một nụ cười đắc ý.

Cũng may là lần tự luyến này cô ấy vẫn còn trong mức kiểm soát được.

“Rồi rồi. Cậu nói gì cũng đúng.”

“Này, câu trả lời đó nghe nửa vời quá đấy. Với lại sao cậu lại làm như chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu thế?”

“Hả? Ý cậu là sao cơ?”

“Họ cũng khen cậu đẹp trai đấy thôi. Cậu nên thấy vui mới đúng chứ.”

“Hả? Chẳng phải họ bảo tớ trông hơi đẹp trai thôi sao? Kiểu như 'có phần ưa nhìn' ấy? Có gì đâu mà phải vui chứ?”

“Cậu dịch lời nói của người ta kiểu gì thế hả?”

Không ổn rồi.

Có lẽ câu nói đó vừa mang lại cho tôi cái nhìn bực bội nhất mà tôi nhận được từ cô ấy trong cả ngày hôm nay.

“Nghiêm túc đấy, cậu đã quên mất rốt cuộc hiện tại cậu đang mặc cái gì trên người rồi sao?”

“Trang phục tớ đang mặc…? À phải rồi. Hôm nay anh chủ quán đã tạo lại tài khoản cho tớ hoàn toàn rồi nhỉ?”

“‘Tạo lại tài khoản’ cơ đấy?”

Bộ phim quá hay khiến tôi quên khuấy mất chuyện đó.

“Xin lỗi nhé. Tớ quá quen với việc chưa từng được khen ngợi rồi, nên thậm chí tớ còn chẳng để ý rằng người ta có thể đang nói về mình. Mặc dù thành thật mà nói, ngay cả khi nhớ ra mình đang cải trang, tớ vẫn sẽ không nghĩ là họ đang ám chỉ tớ đâu.”

“Mồ… Vừa mới lúc nãy tớ bắt đầu nghĩ rằng cậu nam tính một cách kỳ lạ, thì cậu lại quay ngoắt về cái tính tự ti đó rồi.”

“Nhưng việc thay đổi diện mạo đâu có thay đổi con người bên trong tớ đâu. Với cả, chẳng phải chỉ là nhờ tay nghề của anh chủ quán nên tớ trông khá hơn thực tế thôi sao?”

“Đúng là tay nghề của anh chủ quán rất cừ khôi, nhưng anh ấy đâu có phẫu thuật thay mặt cậu đâu. Đây chính là diện mạo thực sự của cậu đấy, Yuuhi-kun.”

“Mấy giả thuyết của tớ về việc đây là kỹ thuật đắp filter bậc thầy hoặc là cấy ghép toàn bộ khuôn mặt vẫn còn nguyên giá trị đấy nhé.”

“Cậu vẫn chưa từ bỏ mấy cái giả thuyết đó à!?”

Ngay cả tôi cũng biết mấy lời giải thích đó đúng là quá gượng ép.

Nhưng dù vậy…

Sau khi đã dành cả đời để tin rằng mình là một kẻ kém hấp dẫn, nếu đột nhiên ai đó bảo bạn rằng thực ra bạn vốn đã đẹp trai sẵn rồi, thì chẳng đời nào bạn có thể chấp nhận điều đó chỉ sau một đêm và thần kỳ trở nên tự tin ngay được.

“Ưm…”

Serizawa-san nhíu mày tỏ vẻ lo lắng.

“Làm sao tớ mới có thể giúp cậu có thêm chút tự tin đây…?”

(Nghĩ cho mình nhiều như vậy, cậu ấy quá đỗi tốt bụng rồi…)

Nếu có thể, tôi rất muốn đáp lại tình cảm đó của cô ấy.

Nhưng ngay lúc này, tôi muốn cô ấy được tận hưởng khoảng thời gian ở Aniate.

“Tạm thời gạt chuyện của tớ sang một bên đi. Bọn mình đang ở Aniate cơ mà, nên cứ tận hưởng đã nhé?”

“Ừm… Cậu nói đúng.”

Cô ấy trông vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng đây không phải chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó để đổi chủ đề, ánh mắt tôi dừng lại ở một gian trưng bày gần đó.

“Ồ, nhìn kìa! Họ có móc khóa lưu niệm của 'Tam khúc hôn thê' này!”

“Hể!? Đúng là nó rồi!”

Khoảnh khắc nhìn thấy món đồ lưu niệm mới từ tác phẩm mình yêu thích, chúng tôi lập tức quay trở lại chế độ otaku như thường ngày.

Bắt đầu từ mấy cái móc khóa cao su, chúng tôi liên tục phát hiện ra từ món đồ này đến món đồ khác và xếp đầy vào giỏ hàng, sức cám dỗ là quá lớn mà.

Và lẽ dĩ nhiên là chúng tôi không chỉ dừng lại ở đồ lưu niệm.

Chẳng mấy chốc, tay chúng tôi cũng đã vươn tới cả mấy cuốn light novel.

“Ồ, cuốn này tớ đã muốn đọc từ lâu rồi. Tớ cũng thích mấy tác phẩm khác của tác giả này lắm.”

“Thật sao? Thế tớ cũng sẽ đọc thử xem! Tên nó là gì thế?”

“Để xem nào…”

Và thế là chúng tôi bắt đầu giới thiệu light novel cho nhau.

“Oa, cuốn artbook này là của họa sĩ đang siêu nổi tiếng trên mạng dạo gần đây đúng không!?”

“Tớ cũng biết họa sĩ này. Mấy bức vẽ dạo gần đây của họ đột phá lắm đúng chứ?”

“Đúng thế, đúng thế! Chà, cô gái được vẽ trên bìa siêu đáng yêu luôn… mà lại còn điểm thêm nét quyến rũ nữa chứ.”

Tôi cũng đang nghĩ chính xác những gì mà cô ấy nói.

Dù vậy, tôi không chắc đó có phải là kiểu ấn tượng đầu tiên mà bạn kỳ vọng nghe thấy từ một cô gái hay không.

Cứ tiếp tục trò chuyện như thế, chúng tôi nhét vào giỏ hàng tất cả những gì lọt vào mắt xanh, dù ban đầu có định mua hay chỉ đơn giản là thấy nó thú vị. Chẳng mấy chốc, cuối cùng chúng tôi cũng tiến về phía quầy thu ngân và thanh toán.

“Oa, tớ mua nhiều quá trời luôn! Quả là xứng đáng với công sức bỏ ra khi đến đây mà.”

“Thế bọn mình bỏ qua vụ về phòng tớ nhé? Tớ cũng hơi muốn bắt đầu đọc luôn mấy cuốn light novel vừa mua tại đây rồi, mặc dù với tớ phương án nào cũng được.”

“Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau mà! Cơn thèm mua sắm của tớ đã được thỏa mãn rồi, nhưng cơn thèm tám chuyện otaku của tớ thì chưa đâu nhé!”

“Hầy… Hết cách với cậu thật.”

Tôi hỏi thế thôi, chứ tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ từ bỏ việc ghé qua phòng tôi đâu.

Nhìn Serizawa-san vui vẻ ngân nga mấy tiếng "Pizza~ pizza~" trong miệng làm tôi bật cười khe khẽ.

“Tạm thời tớ sẽ dùng điện thoại đặt đồ ăn ở quán pizza gần căn hộ của tớ nhé. Nếu đặt bây giờ thì có khi lúc bọn mình tới nơi là vừa kịp lấy đấy.”

“Ồ, cảm phiền cậu lúc nào cũng chu đáo rồi.”

“Mấy chuyện nhỏ thôi ấy mà.”

Lên kế hoạch trước khi bắt đầu làm là điều ai cũng nên làm mà, đúng không?

Đáp lại bằng một nụ cười như thể chuyện này chẳng đáng là bao, tôi lấy điện thoại ra.

“Cậu cứ chọn bất cứ món nào cậu muốn nhé.”

“Để xem nào…”

Serizawa-san đặt một tay lên vai tôi và ghé sát vào nhìn màn hình điện thoại.

Vẫn như mọi khi, cô ấy hoàn toàn chẳng có chút khái niệm nào về khoảng cách cá nhân cả.

(Dù quen rồi nhưng vẫn hồi hộp ghê… Mà, mình cũng không ghét điều này cho lắm.)

Mấy kẻ giống như tôi, những đứa hướng nội thích sống cô độc, nhìn chung thường có khoảng không gian cá nhân rất lớn và ghét việc bị ai đó xâm phạm mà không có lý do.

Hoặc ít nhất thì đó là kết luận hoàn toàn thiếu căn cứ khoa học của tôi.

Nhưng tôi lại không bận tâm khi cô ấy bước vào không gian cá nhân của mình.

Đó có lẽ là vì cô ấy là một người vô cùng tinh tế và cũng biết được đâu là giới hạn không thể vượt qua.

(Nếu không phải là mình chắc ai cũng hiểu lầm bởi cái hành động này rồi…)

Cô ấy có lẽ cảm thấy thoải mái khi cư xử như thế này bởi vì cô ấy biết tôi sẽ không hiểu nhầm hành dộng của cô.

“Ồ! Tớ muốn ăn cái này, cái có ngập tràn đủ loại thịt ấy!”

“Chà, chọn một món nặng đô như này có lẽ sẽ làm bay hết vẻ thùy mị nữ tính của cậu đấy.”

“Nếu cậu đang tìm kiếm sự thùy mị nữ tính kiểu đó, cậu đã chọn sai món ăn ngay từ đầu rồi. Đây là pizza chứ có phải mấy cái bánh pancake dễ thương đâu.”

“Cậu nói vậy thì tớ không cãi được rồi.”

Cô ấy nói đúng thật.

Dù vậy, nghe một lập luận hợp lý không thể chối cãi như thế từ một người luôn miệng nhấn mạnh rằng mình đáng yêu đến mức nào không hiểu sao lại làm tôi thấy hơi cấn cấn.

Trong lúc chúng tôi cùng nhau lướt xem thực đơn,

“Sora…?”

Một giọng nói thứ ba lọt vào tai chúng tôi.

Cả hai chúng tôi đồng loạt ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại cùng một lúc.

Và chúng tôi đã chết đứng tại chỗ.

Bởi vì người đang đứng đó là một cậu bạn cùng lớp với tôi… và cũng là một người thuộc cùng nhóm bạn với Serizawa-san.

“R-Rio!? Cả Takuto nữa sao!?”

Đó là Izumi Rio và Fujishiro Takuto.

Cả hai người họ trố mắt nhìn chúng tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

(Th-Thôi xong rồi…! Nhìn kiểu gì thì chuyện này cũng cực kỳ tệ luôn ấy!)

Đầu óc tôi suýt chút nữa là rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, nhưng tôi đã kịp thời trấn tĩnh bản thân.

Bình tĩnh lại nào.

Nếu muốn thoát khỏi tình cảnh này, mình cần phải đánh giá tình hình một cách logic.

Được rồi…

Phía sau chúng tôi là một cửa hàng anime.

Trên tay tôi là một chiếc túi mua sắm có in logo của cửa hàng một cách vô cùng nổi bật.

Đã thế, tôi và Serizawa-san lại còn đứng kề vai áp má, cùng nhau chăm chú nhìn vào một chiếc điện thoại.

Ừm../

Tôi đã hiểu tình hình hiện tại rồi.

(Nói một cách đơn giản là cả hai bị dồn vào đường cùng rồi còn gì nữa!?)

Tất cả những thứ tuyệt đối không được phép để bị phát hiện không hiểu sao lại cùng bị lộ tẩy trong một khoảnh khắc như này chứ?

Chẳng thể thốt ra bất kỳ lời nào một cách bất cẩn, tôi đổ mồ hôi hột và thận trọng liếc nhìn Serizawa-san.

Đúng khoảnh khắc đó, cô ấy ngước nhìn tôi, và ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.

“P-Phải làm sao bây giờ!?”

Tôi thì thầm.

Serizawa-san thở ra một hơi nhẹ nhàng trước khi nở một nụ cười mỉm với tôi.

“Cứ để đó cho tớ.”

Giọng nói của cô ấy tràn ngập sự tự tin.

Có vẻ như cô ấy đã có cách để thoát khỏi hiểm cảnh này rồi.

Đáng tin cậy biết bao.

Quả không hổ danh là một người hướng ngoại vô đối trong giao tiếp.

Tôi đã quyết định tin tưởng cô ấy và gật đầu.

Cô ấy cũng khẽ gật đầu đáp lại.

Rồi cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ.

“Không thể nào!!! Tình cờ quá nhỉ? Tự nhiên lại gặp nhau ở đây. Hai cậu đang đi chơi cùng nhau đấy à!?”

Giọng cô ấy vui vẻ một cách lộ liễu đến mức cảm giác hoàn toàn lệch quẻ so với tình huống hiện tại.

(Sao mình lại có một cảm giác chẳng lành thế này nhỉ…?)

Chẳng lẽ… cô ấy nghiêm túc tính dùng mỗi cái sự hào hứng này để càn quét qua mọi chuyện đấy à…? Chắc là không đâu nhỉ?

“Ồ, ừ. Chẳng hiểu rảnh rỗi thế nào cậu ấy lại ghé qua chỗ tớ, nên bọn tớ tính kiếm gì đó ăn… Nhưng bỏ qua bọn tớ đi, còn hai cậu—”

“Tớ hiểu rồi! Lần tới tìm được chỗ nào ngon nhớ bảo tớ nhé! Dù sao thì bọn tớ phải đi đây!”

Cô ấy nói liến thoắng một cách vô lý.

(Đùa mình sao…? Cậu ấy thực sự tính dùng mỗi sự bất cần đó để vượt qua chuyện này thật đấy à!)

Trong lúc tôi đang ôm đầu tuyệt vọng ở trong lòng, Serizawa-san vẫn tiếp tục đẩy tôi tiến về phía trước.

“Sora. Cậu thành thật nghĩ là bọn tớ sẽ bị lừa bởi cái trò đó đấy à?”

Rio mỉm cười dịu dàng, nhưng giọng nói của cô ấy lại lạnh lẽo đến mức đủ làm bọn tôi chết đứng tại chỗ.

“Ehe… cái đó không hiệu quả sao?”

“Cậu biết quá rõ đây không phải là chuyện bọn tớ có thể nhắm mắt bỏ qua mà.”

“Cậu sẽ không bỏ qua dù tớ có đáng yêu như này sao…?”

“Tất nhiên là không rồi.”

“Tớ đoán là vậy rồi nhỉ…?”

“Nghiêm túc đấy, sao cậu lại nghĩ trò đó sẽ có tác dụng thế?”

Cái trò đó có là tôi thì tôi cũng không nghĩ nó có tác dụng gì đâu.

Trong lúc tôi lặng lẽ đồng tình với phản ứng của Izumi-san và Fujishiro-kun, áp lực từ bàn tay của Serizawa-san phía sau lưng tôi biến mất.

“Yuuhi-kun.”

Khi tôi quay sang nhìn, cô ấy nở một nụ cười ngượng ngùng và nháy mắt với tôi.

“Kế hoạch của tớ thất bại rồi. Xin lỗi nhé~”

“Thì tất nhiên là thất bại rồi còn gì nữa!?”

Nếu cái trò đó mà thực sự lừa được họ, tôi sẽ thấy lo lắng cho chỉ số IQ của hai người kia hơn là kỹ năng giao tiếp của cậu ấy mất

“Vậy thì… Bọn tớ có thể coi như hai cậu sẽ đầu hàng và giải thích đàng hoàng mọi chuyện được chứ? Cả cậu trai đằng kia nữa đấy.”

Thấy bọn tôi dường như đã từ bỏ việc kháng cự, Izumi-san hơi nghiêng đầu.

Dưới góc nhìn của tôi, điệu bộ đó làm cô ấy trông giống hệt như một thẩm vấn viên đang chuẩn bị bắt đầu thẩm vấn nghi phạm.

(T-Thôi xong rồi…! Mình cần phải tìm cách thoát khỏi tình cảnh này bằng mọi giá…!)

Bị sự hoảng loạn thôi thúc, tôi mở miệng trước khi kịp sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.

“B-Bọn tớ chỉ đi chơi bình thường thôi, và đâu có lý do gì bọn tớ phải giải thích điều đó với Izumi-san và—”

“Ồ? Cậu biết tên tớ sao? Nếu trí nhớ của tớ đủ tốt, thì tớ có thể khẳng định rằng chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ đâu đấy?”

“Ờm…”

Nghe câu nói của cô ấy, tôi lập tức nhận ra sai lầm của mình.

“Giờ thì tớ lại có nhiều thắc mắc hơn rồi đấy. Nhưng để tớ hỏi lại lần nữa nhé. Hai cậu sẽ giải thích chuyện này cho bọn tớ, đúng không?”

Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt cô ấy.

“Này, Yuuhi-kun?”

“Cái gì…?”

“Cậu đúng thật là một chàng trai thành thật đấy nhỉ?”

“Dù cậu có nói thế trong tình huống này, tớ cũng chẳng cảm thấy đó là một lời khen chút nào đâu. Nhưng mà, cảm ơn nhé…”

(Thực ra thì, cậu là người cuối cùng trên đời tớ muốn nghe câu đó từ miệng thốt ra đấy.)

Khi đã hoàn toàn bị dồn vào chân tường, tôi và Serizawa-san ngoan ngoãn chuyển sang một nhà hàng gia đình gần đó cùng với Izumi-san và Fujishiro-kun.

* * *

“Ra là đã xảy ra chuyện như vậy sao.”

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Izumi-san khẽ gật đầu trong khi lấy ống hút khuấy nhẹ ly nước của mình. Những viên đá bên trong ly tạo ra tiếng leng keng trong trẻo, sảng khoái.

“Xin lỗi nhé? Vì đã giấu chuyện tớ là otaku.”

Sau khi giải thích rằng thực ra mình là một otaku và hai đứa đã đi xem phim trên màn ảnh rộng của một tác phẩm mà cô ấy yêu thích vào hôm nay, Serizawa-san thản nhiên buông lời xin lỗi.

Chẳng có lấy một chút dấu vết của sự ngượng ngùng nào về việc bí mật của cô ấy bị bại lộ.

Thấy Serizawa-san vẫn bình thản như không dù bí mật đã bị lộ tẩy, khóe miệng Izumi-san khẽ giãn ra một chút.

“Không sao đâu. Cái chuyện này bình thường ấy mà. Ai mà chẳng có những chuyện không muốn nói cho người khác biết chứ.”

“Cảm ơn cậu! Tớ thích nhất là cái sự tinh tế của cậu trong mấy chuyện như này đấy, Rio!”

“Rồi rồi, bớt nịnh bợ tớ đi. Thực ra tớ cũng khá thích khía cạnh đó của bản thân mình đấy.”

Trong khi Serizawa-san nở một nụ cười trìu mến đầy cuốn hút, Izumi-san lại giữ một nụ cười điềm tĩnh, điềm đạm.

Hai người họ đối lập nhau về nhiều mặt, nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ họ thân thiết đến mức nào.

Đó là kiểu mối quan hệ mà bạn có thể nhận ra họ thực sự tin tưởng lẫn nhau từ tận đáy lòng.

(Ghen tị thật đấy.)

Việc có những người bạn có thể thấu hiểu nhau một cách trọn vẹn và cùng nhau dành thời gian như thế này là điều mà tôi không thể không ngưỡng mộ.

Trong lúc tôi nheo mắt lại, như thể đang nhìn vào một thứ gì đó vô cùng lấp lánh,

“Tớ hiểu chuyện Sora là otaku rồi, nhưng mà…”

Fujishiro-kun, người ngồi đối diện tôi bên cạnh Izumi-san và im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ, ừng ực uống hết sạch ly cola trong một hơi.

“Rốt cuộc thì, cái cậu con trai bí ẩn này là ai vậy?”

Sau đó, cậu ta nhìn tôi với một nét mặt trông ít vẻ tò mò thuần túy, mà giống như đang mang chút địch ý đối với tôi hơn.

“Thành thật mà nói, tớ còn ngạc nhiên hơn khi thấy một cô gái như Sora lại đi chơi riêng với một cậu con trai đấy. Nếu có gì để hỏi, tớ lại muốn hỏi về phần đó hơn.”

Đôi mắt điềm tĩnh của Izumi-san chĩa thẳng về phía tôi.

Phải rồi.

Mặc dù bọn tôi đã giải thích xong mọi chuyện, nhưng đó mới chỉ là về sở thích otaku của Serizawa-san thôi.

Bọn tôi vẫn chưa hề đả động đến danh tính thật của tôi hay mối quan hệ giữa tôi và Serizawa-san.

Đối với tôi, đây mới chính là lúc thử thách thực sự bắt đầu.

Cảm nhận được ánh mắt của Izumi-san và Fujishiro-kun đang đặt trên người mình, cổ họng tôi nuốt ừng ực một cái nhỏ.

(Có lẽ mình chỉ còn cách hạ quyết tâm thôi.)

Ban đầu, việc giấu đi danh tính chẳng qua chỉ là sự ích kỷ của chính tôi, xuất phát từ sự thiếu tự tin của bản thân mà ra.

Như thể bật một công tắc bên trong trái tim mình, tôi hít một hơi thật sâu và tĩnh lặng.

Rồi tôi biến hơi thở đó thành lời nói và chuẩn bị thốt ra.

“Nè… bọn tớ nhất thiết phải nói sao?”

Một giọng nói cất lên từ bên cạnh tôi ngay trước khi tôi kịp cất lời.

“Hả?”

Tôi vô tình thốt lên một tiếng ngạc nhiên và quay sang nhìn bên cạnh.

Ở đó là Serizawa-san, đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt chúng tôi.

“Cả hai cậu có thể không biết chính xác người này là ai, nhưng hai cậu đã biết cậu ấy đến từ đâu rồi, đúng không?”

Thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình, Serizawa-san liếc nhìn tôi một cái trước khi nói tiếp.

“Thì… đúng là như vậy.”

“Cậu ấy biết về bọn tớ, nên chắc chắn là người cùng trường… đúng không?”

“Đúng thế. Nhưng hai cậu chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy ở trường đúng không? Cậu ấy… Như hai cậu thấy đấy, khá là đẹp trai và nổi bật. Nếu một người như cậu ấy học cùng trường mình, sẽ rất lạ nếu không có ít nhất vài ba tin đồn về cậu ấy đấy. Hai cậu có biết tại sao lại như vậy không?”

Tôi thực sự ước cô ấy đừng có đột ngột khen tôi đẹp trai như thế. Nó làm tôi giật mình thực sự đấy.

Trong lúc tôi đang vật lộn với suy nghĩ đó, Fujishiro-kun và Izumi-san trao đổi ánh mắt với nhau.

“Bởi vì cậu ấy ăn mặc khác với dáng vẻ bình thường khi ở trường, đúng không?”

Đặt một ngón tay thon dài lên cằm, Izumi-san trả lời trong khi vẫn giữ vẻ mặt suy ngẫm.

“Chính xác. Vậy hai cậu nghĩ tại sao cậu ấy lại làm thế?”

“Thì, nếu suy nghĩ theo lẽ thường, có lẽ là để che giấu danh tính, phải chứ?”

“Chuẩn luôn~ Cậu ấy là kiểu người không thích nổi bật. Thế nên cậu ấy mới cải trang vì không muốn gặp rắc rối nếu có người ở trường nhìn thấy cậu ấy đi cùng tớ.”[note108471]

Chà, đó đúng là điều mà tôi lo lắng thật.

Mặc dù vụ cải trang này vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu.

Ban đầu, lẽ ra Serizawa-san mới là người cải trang, nhưng cô ấy tuyên bố rằng giấu đi khuôn mặt đáng yêu của mình sẽ là tổn thất lớn cho toàn thế giới, và thế là cô ấy quyết định giúp tôi cải trang để có thêm tự tin vào bản thân. Dù cho đó không phải là ý định ban đầu của cô ấy, nhưng cuối cùng tôi lại bị cô ấy xoay bài một cách bất ngờ và phải khoác lên mình cái diện mạo này.

Nếu tôi giải thích lý do cho diện mạo hiện tại của mình từ đầu, chuyện có lẽ sẽ diễn ra kiểu như thế.

Dĩ nhiên là tôi đâu có tính giải thích tất cả những thứ đó.

“Chính vì thế, chừng nào cậu ấy còn nói rằng cậu ấy không muốn nói về bản thân, tớ sẽ không nói thể cho hai cậu biết. Dù có thế nào đi nữa.”

Tông giọng của cô ấy dịu dàng, nhưng lời nói lại mang một sự kiên định không gì lay chuyển nổi.

“T-Tớ hiểu những gì cậu nói, Sora, nhưng mà… dưới góc nhìn của bọn tớ, một người chưa bao giờ đi chơi riêng với con trai như cậu đột nhiên lại đi chơi một cậu bạn vào ngày nghỉ lễ, đã thế cậu ta lại có vẻ là người cùng trường nữa… đương nhiên là bọn tớ phải tò mò rồi đúng không…!?”

Fujishiro-kun bật lại lập luận của Serizawa-san, giọng nghe có phần bối rối.

Chà, nếu một người bạn mà bạn thường đi chung với mình đột nhiên xuất hiện bên cạnh một gã nào đó bạn không hề quen biết, việc thắc mắc cũng là lẽ tự nhiên thôi.

Đó là lý do tôi có thể hiểu được cảm xúc của Fujishiro-kun.

Nhưng mà…

(Mình không biết nữa. Cảm giác như còn có điều gì đó hơn thế.)

Cảm giác cậu ta đang lo lắng hơn mức cần thiết vậy…

Trong lúc tôi cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của cảm giác kỳ lạ đó, Serizawa-san đáp lại với một thái độ đanh thép.

“Chẳng có gì mờ ám diễn ra ở đây cả. Hiện tại, cậu ấy là người bạn duy nhất có cùng sở thích với tớ. Việc tớ đi xem phim tớ thích cùng một người bạn có cùng khía cạnh mà người khác không biết ở tớ thực sự kỳ lạ đến thế sao?”

“Chẳng có gì đặc biệt kỳ lạ về chuyện đó cả… Nếu có thì bọn tớ mới là người sai khi cố ép cậu phải khai ra thông tin ấy chứ…”

Izumi-san buông một tiếng thở dài nhẹ.

Fujishiro-kun trông như cũng muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cậu ta lại mím môi giữ im lặng.

Cuộc trò chuyện rơi vào ngưng trệ hoàn toàn sau đó.

(Bầu không khí này không tốt chút nào nhỉ?)

Ngay cả một kẻ ít kinh nghiệm đối nhân xử thế như tôi cũng có thể nhận ra đây là một bầu không khí gượng gạo.

Và tôi cũng hiểu rằng lý do lớn nhất khiến bầu không khí này tồn tại không ai khác chính là tôi.

Tôi lặng lẽ trút một hơi thở.

“Serizawa-san, không sao đâu.”

Bản thân tôi thực sự cũng hơi ngạc nhiên khi giọng nói của mình chẳng hề run rẩy chút nào.

“Yuuhi-kun…? Nhưng mà…”

Serizawa-san nhìn tôi với vẻ lo lắng, còn tôi thì trao cho cô ấy một nụ cười mỉm.

“Không sao đâu. Dù sao thì tớ cũng đã hạ quyết tâm rồi.”

Lý do duy nhất khiến tôi chưa nói gì là vì cô ấy đã chen ngang ngay đúng lúc tôi định cất lời, buộc tôi phải ngồi yên xem mọi chuyện diễn tiến ra sao.

“Đúng là tớ chẳng có nghĩa vụ phải tiết lộ danh tính của bản thân với Izumi-san và Fujishiro-kun.”

Đúng vậy.

Thực sự chẳng có lý do gì buộc tôi phải nói bất cứ điều gì ở đây cả.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý để nói cho họ biết, nhưng đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Dù vậy, lý do tôi muốn nói cho họ biết là vì…

“Tớ không muốn mối quan hệ giữa ba người trở nên gượng gạo chỉ vì tớ im lặng không nói gì.”

Cả ba người họ hơi mở to mắt.

Dĩ nhiên, tôi không nghĩ một chuyện như thế này lại dẫn đến một tình huống không thể cứu vãn.

Nhưng tôi chưa bao giờ có một nhóm bạn nào trước đây cả, và tôi chẳng có chút khái niệm nào về những điều gì có thể làm rạn nứt các mối quan hệ.

“Tớ hỏi lại lần nữa nhé… Cậu thực sự thấy ổn về chuyện đó chứ?”

“Dù tớ có là một con sói cô độc thì tớ vẫn là một thằng đàn ông mà! Nam tử hán đại trượng phu nói lời phải giữ lấy lời!”

“Đột nhiên lại trở nên nam tính dữ vậy!? Nghiêm túc đấy, cái hào quang mà cậu tỏa ra khi bị dồn vào chân tường như này là sao vậy hả?”

Liệu đó có phải là nam tính hay không thì tôi không biết.

Nhưng những nhân vật chính trong các bộ anime, light novel và game mà tôi ngưỡng mộ, những câu chuyện mà họ đã trải qua đã tiếp thêm dũng khí cho tôi…

Những nhân vật đó chắc chắn sẽ làm điều giống như tôi đang làm thôi.

Tôi quay lại nhìn phía Izumi-san và Fujishiro-kun, những người vẫn còn đang ngơ ngác.

“Cho phép tớ xin tự giới thiệu lại nhé. Tớ là Narumiya Yuuhi, học cùng lớp với các cậu. Tớ là bạn cùng sở thích của Serizawa-san.”

Tôi khẽ cúi đầu chào.

(Chà, dù mình có tự giới thiệu thì nhiều khả năng họ cũng chẳng nhớ mình là ai đâu…)

Nghĩ vậy, tôi ngẩng đầu lên.

“N-Narumiya…? Khoan đã, thật đấy à!? Cậu là Narumiya của lớp mình sao!?”

“Không thể nào…”

Tôi bắt gặp ánh mắt của hai người họ, những người đang trông thực sự sốc nặng.

Hả?

Phản ứng này là sao…

Chẳng lẽ họ thực sự biết tên tôi à…?

“Đúng rồi đấy. Cậu ấy chính là Narumiya Yuuhi-kun đó. Cái người lúc nào cũng đọc sách một mình và ăn trưa một mình ấy.”

“Này nhé… Dù cho điều đó có là thật thì tớ cũng sẽ rất vui nếu cậu không thêm mấy lời giải thích thừa thãi đó đấy? Cậu chỉ cần nói tên tớ thôi không được sao?”

Người này rốt cuộc là có cùng phe với mình không vậy?

Bộ là gián điệp cài vào để ám sát mình hay sao?

Với cả sao cô ấy lại trông có vẻ hơi tự hào về điều đó chứ?

“Ừm… Tớ biết là tớ không nên hỏi lại, nhưng cậu thực sự là Narumiya-kun của lớp mình sao?”

“Ừ-Ừm. Nếu hai cậu không tin, tớ có thể cho xem thẻ học sinh hoặc cái gì đó tương tự…”

“Không… Thế là được rồi. Trong tình huống này cậu chẳng có lý do hay mục đích gì để nói dối cả. Chỉ là trông cậu hoàn toàn khác hẳn so với vẻ ngoài thường ngày thôi.”

Izumi-san nở một nụ cười có chút ngập ngừng với tôi.

(Nhìn cô ấy ở khoảng cách gần thế này, cô ấy thực sự trông rất trưởng thành và xinh đẹp…)

Trong khi tôi đang mất tập trung với nụ cười của cô ấy thì,

Bốp.

“Serizawa-san… Cậu có thể giải thích tại sao cậu lại vừa đánh vào vai tớ không?”

Tôi quay sang phía Serizawa-san sau khi cảm nhận được cái chạm của cô ấy vào vai tôi.

Vì lý do nào đó, cô ấy đón nhận ánh mắt tôi với một nét mặt không hài lòng.

“Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy làm cái gì thế hả?”

“Đâu có, tớ đâu có nhìn chằm chằm…”

“Rõ ràng là có mà. Cậu hoàn toàn bị cậu ấy mê hoặc rồi còn gì?”

Bất lịch sự quá đấy!

Nhìn kiểu gì thì tôi cũng đâu có nhìn cô ấy tới mức như vậy?

Mặc dù tôi đã phủ nhận ngay lập tức, nhưng tôi đoán mình không thể phủ nhận hoàn toàn rằng bản thân có chút ngẩn ngơ trước cô ấy.

“Tớ không có nhìn chằm chằm. Rốt cuộc là cậu không hài lòng ở điểm nào cơ chứ?

“Trong khi cậu đã có tớ, một sự tồn tại đáng yêu hơn nhiều, đang đứng ngay bên cạnh, tớ nghĩ nếu cậu có bị ai đó làm cho mê hoặc thì người đó phải là tớ thay vì Rio chứ.”

“Cậu đừng có phàn nàn theo cái kiểu dễ gây hiểu lầm như vậy được không?”

Có vẻ như cô ấy không thích việc tôi bị cuốn hút bởi một cô gái đáng yêu khác trong khi lại lờ cô ấy đi.

Không chỉ rắc rối, mà cái cách cô ấy nghĩ ra mấy lời phàn nàn này chẳng phải quá kỳ quặc sao?

Trong lúc chúng tôi tiếp tục cuộc cãi cọ đó,

“Ha ha…”

Izumi-san bắt đầu cười khẽ, bờ vai cô ấy rung rung.

Khi tôi vô tình nhìn chằm chằm vào phản ứng của cô ấy, cô ấy mở lời với một nét mặt đầy thích thú.

“Xin lỗi nhé. Tớ chỉ thấy hai cậu thực sự rất thân thiết thôi.”

“Thì… Nếu không thân thì bọn tớ đâu có đi chơi cùng nhau thế này, đúng không?”

Có lẽ cảm thấy xấu hổ vì bị trêu chọc, Serizawa-san quay mặt đi chỗ khác.

Chà, nếu có ai đó hỏi liệu bạn có thân thiết với ai đó không, có lẽ sẽ thật ngượng ngùng khi chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Mà tôi thì làm sao biết được chứ. Đã từng có ai hỏi tôi câu đó bao giờ đâu.

“Hừm…?”

Thấy phản ứng của Serizawa-san, Izumi-san thốt lên một tiếng lẩm bẩm đầy ẩn ý.

“M-Mặt cậu thế là có ý gì đấy?”

“Đâu có gì? Tớ chỉ nghĩ rằng không phải đơn thuần là hai người hợp cạ với nhau, mà là cậu dường như tin tưởng cậu ấy rất nhiều là đằng khác. Đặc biệt là khi lúc nãy hai người còn ghé sát vai vào nhau cùng nhìn điện thoại kìa.”

Không chỉ tôi và Serizawa-san giật mình phản ứng, mà vì lý do nào đó, ngay cả vai của Fujishiro-kun cũng khẽ giật lên một cái.

Lờ đi tất cả chúng tôi, Izumi-san nói tiếp.

“Mặc dù trông có vẻ thân thiện với mọi người, nhưng cậu vốn dĩ là kiểu người luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác. Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu mở lòng nhiều như thế này với một cậu bạn nam đấy, tớ nói có sai không?”

“Rồi rồi… Cậu đúng đấy được chưa? Tớ rất tin tưởng cậu ấy đấy, cậu vừa lòng rồi chứ gì!?”

Sau khi bị gặng hỏi liên tục, Serizawa-san cuối cùng cũng đưa ra lời xác nhận đầy bất lực.

Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, nên chắc là cô ấy đang xấu hổ lắm.

Nhưng việc bị kéo vào chuyện này cũng làm tôi xấu hổ không kém.

(Ra là vậy sao…? Mình được cô ấy tin tưởng đến vậy à…?)

Đối với một kẻ lúc nào cũng cô độc như tôi, những lời đó quý giá hơn bất cứ thứ gì.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể xua đi cảm giác ngượng ngùng.

Tôi để ánh mắt mình đảo quanh, và khi nhìn sang bên cạnh, tôi chạm mắt với Serizawa-san, người cũng đang đỏ mặt.

Cảm thấy ngượng ngùng, tôi nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Tuy nhiên, khi nhìn về phía trước, tôi lại vô tình chạm phải ánh mắt của Izumi-san, người đang quan sát chúng tôi với một nụ cười thấu hiểu.

Thế cũng ngượng nốt.

Nên tôi thử nhìn về phía Fujishiro-kun xem sao…

“…”

Tôi rốt cuộc lại chạm mắt với Fujishiro-kun, người trông có vẻ không mấy hài lòng.

Tuy nhiên, cậu ta lập tức tỏ vẻ mặt khó chịu rồi quay đi chỗ khác.

Còn đang thắc mắc về phản ứng đó, tôi nhận ra Izumi-san khẽ khúc khích cười.

“Khiến Sora phải nói đến mức đó, tớ bắt đầu thấy hơi tò mò về cậu rồi đấy, Narumiya-kun.”

“Ờ-Ừm! Tớ chỉ là một đứa hướng nội bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu thôi! Tớ thực sự không phải là người thú vị đến mức để Izumi-san phải chú ý đến đâu!”

Lời khen đó quá tầm so với khả năng chống đỡ của tôi.

“Ồ, quả không hổ danh là Rio đại nhân. Mắt nhìn người của cậu vẫn tốt như ngày nào.”

“Đến cả cậu nữa sao, Serizawa-san!? Làm ơn dừng lại đi, nghiêm túc đấy!”

Serizawa-san vui vẻ hưởng ứng cuộc trêu chọc, và giới hạn chịu đựng của tôi cuối cùng cũng chạm ngưỡng.

“T-Tớ đi lấy thêm nước đây!”

Kết quả là, tôi vội vã uống sạch ly nước còn lại và đứng dậy như thể đang chạy trốn.

Được người khác nhìn nhận một cách tích cực dĩ nhiên là điều tôi rất vui.

Nhưng vì chuyện đó chưa từng xảy ra với tôi trước đây, tôi hoàn toàn không có chút sức đề kháng nào với nó.

Chịu đựng bầu không khí đó mà không tạm nghỉ để hạ nhiệt một chút thì đối với tôi vẫn là điều không thể.

“Ừm… nên lấy gì đây nhỉ—”

“Narumiya.”

“…!?”

Giọng nói từ phía sau làm vai tôi nẩy lên, và tôi thốt lên một tiếng giật mình không thành tiếng.

Tôi nhanh chóng quay lại.

Đứng đó là Fujishiro-kun, một tay đang cầm chiếc ly.

“À, x-xin lỗi nhé. Tớ không cố ý làm cậu giật mình đâu.”

Phản ứng thái quá của tôi có vẻ đã khiến cậu ta cảm thấy có lỗi, và Fujishiro-kun buông lời xin lỗi có phần áy nấy.

“K-Không, tớ mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã phản ứng thái quá.”

“À, ừ.”

“…”

“…”

Sau đó, cả hai chúng tôi đứng im lặng trước quầy pha đồ uống.

Bản thân tôi rất dở trong việc khơi gợi cuộc trò chuyện, nên tôi chẳng biết phải nói gì.

Nhưng Fujishiro-kun có vẻ đang quan sát phản ứng của tôi, trông như cậu ta đang vật lộn tìm cách mở lời.

Trong bầu không khí gượng gạo đó, Fujishiro-kun cuối cùng cũng cất tiếng.

“Ờ thì… Có điều này tớ muốn hỏi cậu.”

“C-Cậu muốn hỏi tớ điều gì sao…? L-Là chuyện gì thế? À, tớ hiểu rồi. Cậu cứ dùng quầy nước trước đi. Tớ vẫn chưa quyết định lấy loại nào đâu.”

“À, ừ. Cảm ơn nhé.”

Tôi nhích sang một bên nhường chỗ cho cậu ta trước quầy đồ uống, và Fujishiro-kun đặt ly của mình xuống với một tiếng lách cách nhỏ.

Rồi một lần nữa, cậu ta ngượng ngùng "Ờ thì…" trong khi gãi gãi đầu.

Với góc mặt nghiêng bằng cách nào đó trông vẫn có vẻ không hài lòng, Fujishiro-kun thì thầm khe khẽ.

“Cậu thực sự không có chuyện gì mờ ám với Sora, đúng không?”

“Hả? S-Serizawa-san sao?”

Tại sao cậu ta lại đột ngột hỏi mình điều đó chứ…?

Không thể nắm bắt được ý nghĩa đằng sau câu hỏi của cậu ta, tôi chớp mắt đầy bối rối.

“Thôi bỏ đi. Quên những gì tớ vừa nói đi.”

Fujishiro-kun lộ vẻ mặt khó chịu và lẩm bẩm,

“Hầy, tự nhiên tớ cảm thấy bản thân thảm hại ghê…”

Sau khi rót xong nước, cậu ta quay trở lại bàn.

(Rốt cuộc thì chuyện gì vừa xảy ra vậy…?)

Thái độ của cậu ta rõ ràng cho thấy đằng sau đó có điều gì ẩn khuất.

Chắc chắn không thể nào là hoàn toàn không có gì được.

Nhưng tôi lại chẳng có manh mối nào có thể giúp mình tìm ra câu trả lời.

Vẫn mang theo thắc mắc đó trong đầu, tôi quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Khi tôi về bàn, Fujishiro-kun trông không còn giống một người đang che giấu chuyện gì đó khó nói nữa.

Thay vào đó, cậu ta lại đang cười nói vui vẻ với mọi người trong nhóm như thường lệ.

Và thái độ đó thậm chí không hề thay đổi dù chỉ một chút, đến mức cảm giác như thể cậu ta đang cố tình trưng ra bộ mặt đó cho đến khi cả lũ giải tán vậy.

Bạn đã đến cuối chương 8.

Không gian đọc của bạn