Chương 6 · 19 chương

Không phải mọi cuộc gặp gỡ đều diễn ra bên ngoài căn phòng

Thời gian cứ thế trôi qua đến khi tôi kịp nhận ra thì Tuần Lễ Vàng cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Hôm nay Serizawa-san đã có kế hoạch với bạn bè của cô ấy rồi, nên cô ấy sẽ không sang chơi nhà tôi.

Điều đó đồng nghĩa với việc hôm nay tôi sẽ được tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của một con sói cô độc.

“Phù, nhiệm vụ hôm nay hoàn tất.”

Tôi hoàn thành các bài tập rèn luyện thể lực vốn đã là thói quen từ lâu trước đây rồi trút ra một hơi thở dài thả lỏng cơ thể.

“Tiếp theo nên làm gì đây nhỉ?”

Light novel, anime, game. Có vô số lựa chọn để tôi tận hưởng.

Chà, tôi có cả đống thời gian, nên tôi có thể làm mỗi thứ một chút. Ít nhất thì việc ở một mình đồng nghĩa với việc bạn có vô số thời gian rảnh rỗi.

Dù vậy, việc quyết định bắt đầu từ đâu cũng làm tôi đắn đo lắm chứ, nhưng cuối cùng thì tôi đã chọn chơi game.

Vừa ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên nào đó, tôi vừa chuẩn bị tay cầm, khởi động bằng một tựa game đối kháng hỗn chiến cực kỳ nổi hiện tại và lao thẳng vào vài trận đấu hạng online.

“Hừm… Đúng như dự đoán. Vì là ngày nghỉ lễ nên từ sáng sớm đã có rất nhiều cao thủ trên cả nước cày cuốc nghiêm túc rồi.”

Tôi liên tục bị xếp trận gặp những con quái vật vốn thường làm chủ các trận đấu ban đêm, khiến việc giành chiến thắng trở nên cực kì khó khăn.

Vừa lầm bẩm một mình, tôi vừa xem lại bản ghi hình sau mỗi trận thua, dành chút thời gian trong Chế độ Luyện tập để kiểm tra lại các thao tác di chuyển lỗi của mình, rồi lại lao vào các trận đấu khác để cải thiện.

Sau khi lặp lại chu kỳ đó vài lần, tôi bỗng gặp phải một đối thủ xứng tầm.

“Ồ…”

Điểm xếp hạng của người chơi này ngang ngửa với tôi.

(Có vẻ đây sẽ là một trận đấu hay đây.)

Nói thật thì việc các cao thủ dùng tài khoản phụ xuống đây lấy lại cảm giác tay cũng chẳng có gì là lạ, nên điểm xếp hạng cũng không hoàn toàn là thứ thể hiện kỹ năng của người chơi.

Sau khi tôi chọn xong nhân vật của mình, đối thủ có vẻ cũng chọn xong cùng lúc, và gần như không phải chờ đợi chút nào, trận đấu ngay lập tức bắt đầu.

Như để lấy cảm giác tay và làm tinh thần thoải mái, tôi chậm rãi xoay cần gạt tay cầm thành một vòng tròn. Những tiếng tạch tạch giòn giã càng làm khả năng tập trung của tôi thêm sắc bén hơn.

Khoảnh khắc cần gạt hoàn thành một vòng xoay, đồng hồ đếm ngược trận đấu cũng trở về số không.

Trận chiến bắt đầu.

“Hừm…”

Chẳng bao lâu sau khi bắt đầu, cả hai chúng tôi đều đã tấn công, né tránh, phòng thủ và thăm dò thực lực của nhau.

“Người này trình độ ngang ngửa mình đấy.”

Việc khẳng định tôi và đối thủ ngang tài ngang sức là hoàn toàn có cơ sở.

Trận chiến đang diễn ra trên màn hình đã chứng minh điều đó, khi thế trận liên tục đảo chiều qua lại.

Mỗi khi tôi gây sát thương bằng một chuỗi combo, đối thủ lại đáp trả bằng một chuỗi combo phản công tương tự.

Mỗi khi tôi cướp đi một mạng của họ, họ lại nhanh chóng trả đũa bằng cách cướp đi một mạng của tôi.

“Haha…”

Dù đây là trận đấu mà chỉ cần một giây lơ là cũng có thể khiến tôi trả giá, nhưng không hiểu sao tôi lại đang cười một cách khoái chí.

(Phải rồi… chơi game là phải như thế này chứ.)

Mỗi người có một cách tiếp cận game khác nhau.

Có người thích kiểu đè bẹp đối thủ.

Có kẻ lại thích cảm giác lội ngược dòng từ thế thua.

Tùy thuộc vào tình huống, tôi có thể tận hưởng cả hai.

Nhưng suy cho cùng, chẳng có gì sánh bằng một trận đấu như thế này, nơi bạn hoàn toàn không biết ai sẽ là người chiến thắng cho đến tận phút cuối cùng.

Thế rồi, giữa màn ăn miếng trả miếng của hai bên, đối thủ của tôi lại bấm trượt combo và để lộ một sơ hở chết người.

“Cơ hội đây rồi!”

Thanh máu của họ biến mất và số mạng trở về con số không.

Người chiến thắng là tôi.

Không thể kìm hãm sự vui sướng, tôi buông tay cầm ra và vung nắm đấm lên không trung ăn mừng.

(Suýt nữa thì tiêu đời rồi! Nếu người ta mà thực hiện chuẩn chuỗi combo thì mình chắc không có cửa thắng mất!)

Trong khi quan sát màn hình kết quả, tôi đắm mình trong chiến thắng khó khăn mới giành được.

“Nhưng dù là ai thắng đi nữa… Mình cũng chưa bao giờ chơi vui đến thế này.”

Sự phấn khích của tôi vẫn nhất quyết không chịu lắng xuống.

Có lẽ tôi đã tập trung cao độ hơn bình thường rất nhiều, vì lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Trong lúc tôi lau tay vào quần trước khi cầm lại chiếc tay cầm,

“Hửm?”

Yêu cầu tái đấu xuất hiện trên màn hình.

“Chà, phải rồi. Thua kiểu đó thì cay phải biết, nhất là khi chỉ còn cách chiến thắng đúng một nút bấm nữa.”

Tôi vui vẻ đồng ý lời mời và chấp nhận tái đấu mà không một chút do dự.

Và kết quả là…

“Đùa hả trời? Mình thua rồi…!”

Cũng giống như lần trước, trận đấu lại kéo dài nghẹt thở đến phút cuối, nhưng lần này người thua lại là tôi.

Đó là một trận đấu suýt soát đến mức chỉ có thể định đoạt bằng đòn đánh cuối cùng, và chính điều đó lại càng làm tôi thêm cay đắng.

“Được lắm. Nếu có gan thì đấu thêm một trận nữa đi!.”

Nếu họ từ chối thì coi như tôi sẽ dành cả ngày còn lại trong sự cay cú.

Nhưng đối thủ của tôi lại chấp nhận gần như ngay lập tức.

Và lần này, tôi đã trả được món nợ.

Ngay khi tôi đang ăn mừng, một yêu cầu tái đấu khác lại hiện lên.

“Hả…?”

Lần này, tôi lại là người thua.

Tôi gửi yêu cầu tái đấu.

Tôi thắng.

Đối thủ gửi yêu cầu tái đấu.

Tôi thua.

Tái đấu.

Thắng.

Tái đấu.

Thua.

Chúng tôi cứ liên tục ăn miếng trả miếng lẫn nhau, thắng qua thua lại cho đến khi tỷ số của cả hai lúc này đã cân bằng tuyệt đối với 8 trận thắng và 8 trận thua.

“Không thể tin được là mình lại tìm được một người ngang tài ngang sức đến mức này…”

Có lẽ việc tìm được một đối thủ như này cũng may mắn chẳng kém gì cái ngày Serizawa-san bắt chuyện và trở thành bạn của tôi. Cứ đà này thì chắc tôi đã xài hết sạch may mắn của cả năm mất rồi.

“Nhưng mà… cứ thế này thì đánh đến bao giờ mới xong. Chắc cũng đến lúc nghỉ thôi.”

Có thể tôi sẽ không bao giờ tìm được một đối thủ ngang tài ngang sức với mình như vậy lần nào nữa, nhưng tôi cũng không thể thể chơi hoài chơi mãi được.

Tôi miễn cưỡng mở tính năng trò chuyện trong game ra và dùng những ngón tay đang run rẩy vì hồi hộp để gửi một tin nhắn cho người chơi mà tôi đã quyết đấu suốt từ nãy đến giờ, NoR là tên trong game của họ.

Towa: [Tôi nghỉ đây nhé. Cảm ơn vì mấy trận đấu. Lần đầu tôi thấy phấn khích như vậy đấy.]

Giá mà tôi có đủ dũng khí để gửi cả lời mời kết bạn nữa thì tốt biết mấy.

Đáng tiếc thay, tôi lại là cái kiểu người mới chỉ gửi một tin nhắn thôi đã thấy hồi hộp rồi. Lời mời kết bạn lại là một tầm cao hoàn toàn khác.

(Người ta có thể sẽ trả lời lại, nên… có lẽ mình nên đợi một chút.)

Tôi đợi khoảng ba mươi giây.

Chẳng có gì cả.

“Ừm… hay là người ta đang gõ một tin nhắn dài chăng?”

Tôi không nghĩ rằng mình đã bị ngó lơ.

Nếu là vậy thì họ chỉ cần rời khỏi phòng mà không nói câu nào là xong mà.

Tôi vẫn tiếp tục chờ đợi trong sự bồn chồn, cứ thể cho đến tận hơn một phút sau, vẫn chẳng có phản hồi nào dược gửi đến.

“Nếu đang gõ gì đó dài thì mình cũng muốn đợi… nhưng chắc giờ mình rời đi luôn cũng không sao đâu nhỉ?”

Tôi đã đợi lâu thế này rồi cơ mà. Chẳng thể trách tôi được đâu đúng chứ?

Towa: [Tôi thoát đây nhé. Cảm ơn cậu lần nữa.]

Tôi gửi một tin nhắn cuối cùng, lặng lẽ di chuyển con trỏ chuột và chuẩn bị ấn nút rời phòng thì,

NoR: [Ừm…]

Tin nhắn từ NoR đã được gửi đi, nó đã làm tôi khựng lại vào đúng giây cuối cùng.

NoR: [Nếu cuag kông peien, vc, muons]

Một loại mật mã bí ẩn nào đó vừa được gửi đến.

Mặc dù tôi hoàn toàn có thể đơn giản hỏi lại xem ý họ là gì, tôi vẫn theo bản năng tự mình cố gắng giải mã nó, chằm chằm nhìn vào đoạn văn bản rối tung rối mù kia.

Rồi một tin nhắn nữa lại tới.

NoR: [Nếu cậu không phiền, visco, muốn]

Nó vẫn còn đầy lỗi chính tả, nhưng ít nhất thì cũng dễ đọc hơn một chút so với lúc nãy.

(Chắc là nhận ra bản thân gõ nhầm lung tung trong lúc hoảng hốt nên mới vội vàng gửi lại tin nhắn mới đây mà.)

Tôi so sánh hai tin nhắn, xâu chuỗi từng chữ lại với nhau.

Towa: [Ý cậu là… cậu muốn kết bạn với tôi trên Risco sao?]

Sau một nhịp khựng lại ngắn, tin nhắn phản hồi gửi tới.

NoR: [Ừ. Như thế liệu có ổn không?]

Risco là một ứng dụng mạng xã hội khá giống với RAIN, ngoại trừ việc nó là ứng dụng quốc dân đối với các game thủ vì nó cho phép trò chuyện qua giọng nói trong khi chơi game cùng nhau.

Tôi từng nghe nói về nó trước đây rồi, nhưng tôi còn chưa bao giờ dùng RAIN với ai ngoại trừ người nhà chứ đừng nói tới Risco. Vì luôn là một kẻ cô độc nên tôi chẳng có lý do gì để cài đặt nó cả.

“Với lại… Kết bạn trên mạng với một người hoàn toàn xa lạ như này thì cũng hơi…”

Đối với một người thậm chí còn không dám gửi cả lời mời kết bạn trong game như tôi, đây cảm giác như một bước tiến quá đỗi lớn lao.

Bình thường thì câu trả lời rõ ràng nhất sẽ là từ chối.

“Nhưng mà…”

Họ đã cất công mở lời kết bạn như vậy, liệu mình phũ phàng từ chối có thực sự ổn không?

Việc họ chủ động mở lời đồng nghĩa với việc người này cũng đã rất vui khi chơi game cùng mình.

Và xét đến khoảng thời gian họ mất để trả lời lúc nãy, cùng với những dòng tin nhắn rối tung rối mù đó…

Có lẽ họ đã phải lấy hết dũng khí mới dám mở lời.

(Mình chẳng có gì để khẳng định điều đó cả… nhưng dù sao thì.)

Nếu đúng là như vậy, thì chẳng đời nào mình lại có thể gạt phăng đi thiện ý mà họ đã vất vả gửi đi cho tôi.

Bởi vì tôi hiểu quá rõ việc chủ động tiếp cận một ai đó cần nhiều dũng khí đến nhường nào.

“Đến cả lời mời kết bạn mình còn chẳng dám gửi…”

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bắt đầu gõ câu trả lời của mình.

Towa: [Được chứ.]

Towa: [Nhưng tôi cần phải cài đặt Risco cái đã. Cậu đợi tôi một chút nhé?]

NoR: [Ừm. Tớ sẽ đợi.]

Sau tin nhắn đó, họ gửi một dãy số ngẫu nhiên nào đó, có lẽ là ID Risco của họ.

Để cho chắc, tôi chụp màn hình lại bằng điện thoại, rồi ngay lập tức khởi động máy tính, cài đặt Risco và hoàn tất việc tạo tài khoản.

Sau khi xong xuôi, tôi nhập ID họ vừa gửi vào phần tìm kiếm bạn bè.

Một tài khoản có tên NoR hiện ra.

“Cùng tên tài khoản như trong game. Chắc là đúng người rồi nhỉ…?”

Lo lắng rằng mình có thể kết bạn nhầm người, tôi kiểm tra lại ID hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, tôi lấy hết dũng khí nhấn gửi lời mời kết bạn.

NoR: [Tớ đang ở trong phòng thoại rồi.]

NoR: [Vào đi.]

Phản hồi được gửi tới gần như ngay lập tức.

“Hả? Phòng thoại sao…?”

Không phải là chúng tôi sẽ trò chuyện bằng tin nhắn à?

Đúng như dự đoán, bên dưới mục Kênh thoại là một phòng có một tài khoản tên NoR.

(Mình… mình cứ tưởng hai đứa sẽ chỉ nhắn tin cho nhau thôi chứ…)

Tôi chưa từng ngờ tới việc nói chuyện với nhau như này, và nó hoàn toàn khiến tôi trở tay không kịp.

Dù vậy, tôi cũng không định từ chối.

Cổ họng tôi vô thức thắt lại vì hồi hộp.

Sau khi hít một vài hơi thật sâu để lấy lại quyết tâm, tôi nhấp vào nút tham gia cuộc gọi.

“Ối!?”

Một tiếng

Ting!

vang lên to hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, nó khiến tôi thốt lên một tiếng kì quặc.

Thôi xong, nếu đó là âm thanh báo hiệu khi vào phòng thoại, thì chắc chắn bên kia đã nghe thấy rồi.

“Chào…”

Một giọng nói nhỏ nhẹ, hầu như không có chút ngữ điệu nào lọt vào tai tôi, khiến tôi chết đứng tại chỗ.

Lại thêm một điều nữa nằm ngoài dự đoán của tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn vào màn hình mà không dám đáp lại lời chào ấy.

“(Ờm… Towa-san? Cậu có nghe thấy tớ nói gì không?)”

Giọng nói điềm tĩnh, nhẹ nhàng, êm tai một cách kỳ lạ dù rất nhỏ đó lại một lần nữa cất lên gọi tôi.

Nhân tiện thì, Towa là biệt danh trên mạng của tôi. Tôi nghĩ ra nó bằng cách liên tưởng tên mình, Yuhi, với mặt trời, hoàng hôn rồi đến sự vĩnh hằng,… Nhưng chuyện đó lúc này không quan trọng nữa.

“C-Có! Tôi nghe thấy rồi! Xin lỗi cậu!”

“(Ừm. Thế thì tốt rồi.)”

Tôi đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn còn bối rối vô cùng.

Lý do khiến tôi dao động đến vậy là vì…

“Tôi thành thật xin lỗi… Âm thanh lúc bắt đầu cuộc gọi to hơn tôi tưởng nhiều quá… với lại tôi không bao giờ ngờ được NoR-san lại là con gái.”

Đúng vậy.

Giọng nói tôi nghe từ nãy đến giờ rõ ràng là của một cô gái.

Tôi đã vô căn cứ mặc định đối thủ của mình là nam giới, nên sự bất ngờ này đâm thẳng vào tôi với sức sát thương tối đa.

“(Không phải thế đâu…)”

“H-Hả? Không phải sao…? Đ-Đừng nói là… cậu không phải con gái thật đấy nhé…?”

Đối với tôi, giọng nói đó rõ ràng là của con gái không thể lẫn đi đâu được.

Đã vậy còn nghe còn khá trẻ nữa.

“(Ừm. Vế đó thì đúng rồi. Tớ là con gái. Tớ có ngực, và tớ không có cái vòi voi nào đâu…)”

“Cậu… thực sự không cần phải nói chi tiết đến mức đó đâu! Thế chính xác là tôi đã hiểu sai cái gì…?”

“(Cách cậu đọc tên tớ. Không phải là ‘Nô-a-ru’ đâu.)”

Hửm?

Vậy ra đó không phải là cách phát âm tên cô ấy.

Ừm… thế thì phát âm kiểu gì mới đúng đây…?

“Xin lỗi, tôi nhầm. Thế phát âm là ‘N-ô-ru’ đúng không?”

“(Tớ không ngờ cậu lại trả lời như vậy đấy… Cái đó cũng không đúng nốt. Là ‘Noa-ru’ cơ.)”

Ra vậy. Là Noa-ru.

Thật là một sai lầm ngớ ngẩn. Tôi thực sự vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cú sốc khi biết đối thủ của mình là con gái.

“Xin lỗi nhé. Tôi cứ bị hồi hộp khi nói chuyện với người lạ ấy…”

“(Ừm. Đừng lo. Tớ cũng thế thôi.)”

“Hả? Cũng thế ư…? Ý NoR-san là cậu cũng đang hồi hộp sao?”

“(Ừm. Hồi hộp lắm ấy chứ.)”

Cô ấy thừa nhận cảm giác bồn chồn của mình mà không che giấu chút nào.

Thú thật thì, nhìn vào giọng nói bằng phẳng, gần như không chút ngữ điệu của cô ấy, tôi hoàn toàn chẳng nhận ra sự hồi hộp đó chút nào.

(Với cả, một người đang hồi hộp chắc sẽ không thản nhiên nhắc đến chuyện ngực với cái vòi voi đó đâu nhỉ…)

Có lẽ vì quá hồi hộp nên cô ấy mới buột miệng nói ra bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu.

“(Chỉ là tớ dở trong việc thể hiện cảm xúc của mình thôi… Tim tớ đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung suốt từ nãy đến giờ đấy. Nếu cậu không tin, có muốn nghe thử không?)”

“Ừm… Xin phép được từ chối nhé…”

Bộ cô ấy định dí mic vào ngực để tôi nghe tiếng tim đập thật đấy à?

Tôi từ chối, nhưng với tư cách là một nam sinh cấp 3 hoàn toàn khỏe mạnh, tôi không thể phủ nhận rằng mình cũng có chút tò mò về chuyện đó…

“Nhưng nếu chuyện này làm cậu hồi hộp đến thế, tại sao cậu lại muốn gọi điện ngay lập tưc cho tôi vậy? Tôi đã nghĩ cậu là người rất táo bạo khi rủ kết bạn hẳn trên Risco, chẳng phải cậu chỉ cần gửi lời mời kết bạn trong game trước rồi làm quen dần là được sao…?”

“(Lời mời kết bạn trong game ấy hả…? Đúng là tớ có thể làm vậy thật. Nhưng lúc đó tớ hoảng quá nên chẳng nghĩ tới điều đó luôn).”

Lần đầu tiên tôi nghĩ mình có thể cảm nhận được một chút sắc thái ngạc nhiên cực kỳ mơ hồ trong giọng nói vốn đơn điệu của cô ấy.

Phản ứng của cô ấy chân thật đến mức tôi chớp mắt một lúc rồi bật cười nhẹ.

“(Này… Cậu đừng có cười chứ…)”

“X-Xin lỗi. Tôi lỡ miệng ấy mà.”

Lần này, có một chút bất mãn nhỏ xíu lẫn vào trong chất giọng bằng phẳng của cô ấy.

Kỳ lạ thay, dù không có nhiều khác biệt, tôi vẫn có thể nhận ra được.

“(Tớ cũng đã rất vui khi chiến đấu với cậu. Đó là lý do tớ muốn trực tiếp cảm ơn cậu.)”

Sau một nhịp ngắt ngắn, NoR-san lẩm bẩm những lời đó.

Trước khi tôi kịp đáp lại, cô ấy tiếp tục.

“(Khi Towa-san nói cậu phải nghỉ… tớ cảm thấy cô đơn lắm. Chưa bao giờ tớ thấy vui và phấn khích như vậy… và tớ nghĩ rằng… có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ gặp lại một người có thể mang lại cho tớ cảm giác như thế này nữa. Và khi đã nghĩ như vậy… tớ lại càng không thể chỉ ngồi yên mà không làm gì. Tớ cảm thấy… mình phải gửi cái gì đó cho cậu.)”

NoR-san có lẽ không giỏi giao tiếp với người lạ cho lắm.

Tôi có thể nhận ra điều đó qua cái cách thỉnh thoảng cô ấy lại lắp bắp khi nói chuyện.

Và chính vì thế, tôi cũng cảm nhận được cô ấy đang tuyệt vọng cố gắng truyền tải cảm xúc của mình đến mức nào.

“(Trước khi kịp nhận ra… tớ đã gửi tin nhắn rồi… trong khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng.)”

“Ra là vậy… Thảo nào nó trông như một loại mật mã mã hóa nào đó.”

“(Xin cậu đừng nhắc lại nữa được không…? Xấu hổ chết đi được…)”

Cái cách cô ấy lẩm bẩm nghe như thể đang giận dỗi lại làm tôi bật cười lần nữa.

Thế rồi, như thể muốn đáp lại tình cảm của cô ấy một cách tương tự, bản thân tôi cũng bắt đầu nói ra những lời bộc bạch chân thành của chính mình.

“Tôi thực sự rất vui đấy. Tôi vui vì cậu đã nói với tôi những điều như vậy… và vui vì giờ đây bản thân đang được trò chuyện với đối thủ của mình như thế này.”

“(Thật sao…?)”

“Ừ. Cảm ơn cậu… vì đã bỏ công sức đến vậy để gửi tin nhắn cho tôi…”

“(…)”

Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng thở đều nhẹ nhàng như thể ai đó vừa mới nín thở xong.

Sau đó tôi nghe thấy cô ấy hít một hơi thật sâu.

“(Nếu cậu không phiền thì… tớ muốn chúng ta… tiếp tục chơi game cùng nhau… từ giờ trở đi. Không biết… có phiền cậu không?)”

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được giọng nói vốn thiếu cảm xúc của cô ấy bỗng run lên một cách rõ ràng, có vẻ như cô đang rất hồi hộp.

(Cô ấy lại… lấy hết dũng khí một lần nữa.)

Để con gái người ta phải nói những điều xấu hổ như này mà mình không đáp lại tử tế thì không đáng mặt nam nhi chút nào. Thế nên tôi cũng phải làm tốt phần của mình thôi.

“Đương nhiên là được rồi. Với cả… tôi cũng có một chuyện muốn nhờ NoR-san nữa.”

“(Ừm. Chuyện gì thế?)”

Tôi hít một hơi thật sâu.

Trước khi quyết tâm bị lung lay, tôi biến hơi thở đó trực tiếp thành lời nói.

“Cậu có muốn… làm bạn với tớ không?”

Giọng tôi hơi run run.

Nhưng tôi đã nói ra được những gì mình muốn nói.

Đáp lại, NoR-san trả lời.

“(Tớ rất sẵn lòng… Cảm ơn cậu, từ giờ mong được cậu chiếu cố nhé.)”

Giọng cô ấy vẫn bằng phẳng như vậy.

Thế nhưng, không thể nhầm lẫn được rằng cô ấy đang cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào vì được tôi ngỏ lời kết bạn.

Và cứ như thế, NoR-san và tôi đã trở thành bạn bè của nhau.

Dù vẫn chưa biết mặt mũi đối phương ra sao, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng khi đã là bạn của nhau.

Sau đó, chúng tôi dành thời gian chơi đủ loại game cùng nhau, và chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra hai đứa hợp cạ đến không tưởng.

Chẳng mấy chốc, sự gượng gạo giữa chúng tôi đã biến mất hoàn toàn.

Còn về phần mình, tôi thậm chí đã quên việc sử dụng kính ngữ với cô ấy từ lúc nào không hay.

Bạn đã đến cuối chương 6.

Không gian đọc của bạn