Chương 5 · 19 chương

Và đó là cách Tuần Lễ Vàng bắt đầu

Xèo xèo

Tiếng dầu bắn trên chiếc chảo rán kéo tâm trí tôi quay trở lại thực tại khi vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ.

Tôi vội vàng kiểm tra lại xem món thịt heo xào gừng đã chín tới chưa rồi gắp ra đĩa.

Đã khoảng một tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên Serizawa-san ghé thăm nhà tôi.

Không biết từ khi nào, mỗi tuần cô ấy đều tới phòng tôi đều đặn hai đến ba lần, và tuần nào cô ấy cũng chắc chắn đến vào thứ sáu.

Lúc đầu tôi còn cảm thấy bối rối trước tình cảnh này, nhưng giờ thì tôi đã hoàn toàn quen với việc đó. Trừ những lúc cô ấy trêu chọc ra, tôi đã có thể dành thời gian bên cạnh Serizawa-san một cách thoải mái mà chẳng có vấn đề gì.

Nhân tiện thì, trong suốt một tháng qua, căn phòng của tôi cũng đã có chút thay đổi. Những món đồ cá nhân mà Serizawa-san mang sang như đệm ngồi, cốc uống nước, đũa và vài thứ linh tinh khác đã bắt đầu xuất hiện rải rác khắp căn phòng.

“Serizawa-san. Món thịt heo xào gừng xong rồi nhé.”

“Đúng lúc lắm, tớ cũng vừa lau xong bàn rồi nè.”

“Vậy à? Cơ mà cậu muốn ăn bao nhiêu cơm?”

“Cho tớ một bát đầy ụ luôn nhé!”

Serizawa-san, người vừa thong thả nằm chơi game trên ghế sofa, tiến lại gần để phụ tôi bày bàn ăn.

“Cậu ăn nhiều đến bất ngờ luôn đấy nhỉ?”

“Tại đồ ăn Yuuhi-kun nấu ngon quá mà.”

“Cậu nói vậy thì tớ rất vui, nhưng mà… Cậu không sợ nó sẽ ảnh hưởng đến vóc dáng của mình sao?

“Không sao đâu. Tớ thuộc tuýp người dù có ăn bao nhiêu cũng không dễ tăng cân đâu.”

Nói xong câu đó, chẳng hiểu sao cô ấy đột nhiên giật mình như thể vừa được khai sáng điều gì đó.

“Không lẽ nào… Việc tớ không thể béo lên chính là ý nguyện của Thượng đế ư? Ngài ấy muốn tớ phải mãi mãi đáng yêu sao!?”

“Xin lỗi nhưng mà tớ không hiểu cậu đang nói cái gì hết.”

Cô ấy lại bắt đầu tự tin một cách thái quá rồi.

Ít nhất thì tôi vẫn hiểu được là cô ấy đang muốn nói mình đáng yêu đến mức được ngay cả Thượng đế sủng ái.

Trước lời đáp trả bình thản của tôi, Serizawa-san bật cười thành tiếng.

“Ngoại trừ việc tớ đáng yêu ra thì mấy cái còn lại chỉ là đùa thôi. Ăn xong tớ vẫn tập thể dục đàng hoàng đấy chứ.”

“Ra là vậy. Thế thì chắc tớ chẳng cần phải lo lắng làm gì cho thừa rồi.”

“Hehe. Thực ra thì tớ vẫn âm thầm nỗ lực rất nhiều đấy nhé, chỉ là không để cho người khác thấy thôi.”

“Hừm, tớ cũng đoán như vậy. Tớ chắc rằng một phần sự đáng yêu của cậu là bẩm sinh, nhưng chính cái việc cậu không ngừng nỗ lực chau chuốt và giữ gìn nó mới là nguyên nhân chính giúp cậu đáng yêu như bây giờ đấy.”

Ngay cả tôi cũng nhận ra cô ấy đã bỏ ra nhiều công sức để tìm hiểu về thời trang và phong cách ăn mặc để lúc nào trông cũng thật đáng yêu.

“……!”

Khi tôi vô tình nói ra điều đó, Serizawa-san mở to mắt, rồi không hiểu sao đôi má cô khẽ ửng hồng và lườm tôi một cái sắc lẹm.

“Hả, sao thế? Có chuyện gì à?”

“Thôi bỏ đi, qua một tháng làm bạn với nhau tớ đã quá hiểu rằng cậu là cái kiểu người thản nhiên nói ra mấy lời như thế rồi, không sai chứ?”

“Hả, ý cậu là sao?”

“Không có gì. Nhưng tự dưng tớ thấy ngứa mắt quá, nên sẽ trừ của cậu 10 điểm Sora-chan.”

“Khoan đã nào, bị trừ điểm mà chẳng có lí do gì luôn hả!? Thế thì vô lý quá rồi! Tớ chỉ nói những gì mình nghĩ thôi mà!”

“Với cả, nếu sau này tớ mà có bị tăng cân thì đó hoàn toàn là lỗi của cậu đấy. Lúc đó cậu nhớ phải chịu trách nhiệm đấy nhé?”

“Chẳng phải lúc nào tớ cũng hỏi cậu muốn ăn bao nhiêu hay sao?”

Trước những đòi hỏi vô lý không hồi kết này của cô ấy, tôi cất tiếng phản đối.

Cứ mỗi lần tôi hỏi câu vừa rồi thì chính Serizawa-san lại là người trả lời rằng mình muốn một bát đầy ụ. Đâu phải là do tôi cố tình xới nhiều cơm cho cô ấy đâu chứ.

Có lẽ vì thấy bộ dạng kiệt sức của tôi khiến cô ấy cảm thấy thỏa mãn, Serizawa-san mỉm cười.

“Tớ đùa thôi, đùa thôi mà. Tớ thực sự có tập thể dục đàng hoàng để đốt cháy đống calo nạp vào cả ngày rồi. Cho nên cậu không cần phải lo chuyện tớ bị tăng cân rồi trở nên bớt đáng yêu đi đâu.”

“Xin lỗi nhưng mà chỉ có mỗi cậu lo lắng cho việc cậu bớt đáng yêu đi đấy…”

Điều duy nhất tôi lo lắng chỉ là liệu cô ấy có bị tăng cân hay không thôi.

“Trái lại thì việc từ giờ trở đi tớ sẽ ngày càng trở nên đáng yêu hơn nữa đã là chuyện được Thượng đế định sẵn rồi, nên cậu cứ mong chờ đi nhé? Mặc dù hiện tại tớ đã là người đáng yêu nhất từ trước đến nay rồi, ohoho.”

“Đôi khi tớ cảm thấy lo lắng không biết liệu mình có thực sự đang giao tiếp bình thường với cậu không nữa đấy, Serizawa-san…”

Cơ mà, cái việc cô ấy bảo đó là chuyện "được định sẵn" thay vì "được lên kế hoạch từ trước" thì đúng là phong cách của Serizawa-san thật.

Vừa suy nghĩ điều đó, tôi vừa lấy ít trà từ trong tủ lạnh ra đặt lên bàn.

“Nhắc đến chuyện vóc dáng thì thực ra có một điều mà tớ thắc mắc từ nãy đến giờ đấy.”

“Hả? Chuyện gì thế?”

“Trước hết thì cậu lại đây một chút được không?”

Cô ấy vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Tuy có chút hoang mang, tôi vẫn làm theo lời cô ấy bảo và bước tới.

“Tóm được rồi nhé!”

Cô ấy bất ngờ tóm lấy vạt áo tôi rồi vén ngược lên.

“C-Cái…!? Cậu làm cái gì thế hả!?”

“Đùa sao? Sao cơ thể cậu lại săn chắc thế này!?”

Vẫn giữ nguyên vạt áo tôi xắn lên, Serizawa-san chằm chằm nhìn vào phần bụng của tôi.

Tôi cũng theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, nơi hình ảnh cơ bụng rõ nét quen thuộc đập vào mắt mình.

“Đây đâu phải là thân hình của một gã otaku hướng nội chỉ thích ở trong nhà cơ chứ! Oa, cứng ngắc luôn này!”

Cô ấy bắt đầu lấy tay vỗ vỗ vào cơ bụng tôi liên tục.

“Ừ-Ừm… Tớ phải nói thật là, bị chạm vào như thế này… hơi bị ngại đấy…”

“Ôi chà, cho tớ xin lỗi nhé. Tại phản xạ tự nhiên thôi. Nhưng tớ đoán là cậu không phiền nếu tớ chỉ nhìn đâu nhỉ.”

Chà, đúng là cô ấy đã làm tôi giật bắn người khi đột ngột vén áo tôi lên mà không báo trước, nhưng thú thực thì chính tôi cũng bất ngờ về việc bản thân ít bận tâm đến thế nào khi bị nhìn.

“Thế, cậu giải thích sao về cái cơ thể rắn chắc một cách vô lý này đây?”

“À… thì…”

Tôi nở một nụ cười gượng gạo trước khi trả lời.

“Tất cả là do cái thói quen của tớ được thừa hưởng từ hai bậc phụ huynh đấy.”

“Ừm?”

“Cậu biết đấy, một khi đã mang trong mình dòng máu của otaku rồi thì nó thường khiến con người ta cứ thích ở lỳ trong nhà suốt đúng không? Nó không tốt cho sức khỏe chút nào. Rất dễ rơi vào thói quen sinh hoạt vô độ và buông thả bản thân.”

“Đúng thật.”

“Đã thế, hồi đó tớ lại còn chuẩn bị sống một mình và ở xa bố mẹ nữa. Là bậc cha mẹ thì đương nhiên họ sẽ lo lắng cho sức khỏe của tớ rồi.”

“Ừ, nghe hợp lý đấy.”

“Nên là, khi tớ bắt đầu sống tự lập… à thì, đúng hơn là chuyện này họ đã nhắc nhở tớ từ hồi còn sống chung cơ…”

“Đừng nói với tớ là cậu có tập thể hình đấy nhé?”

Dường như các mảnh ghép đã khớp lại trong đầu Serizawa-san, vì cô ấy đã đoán ra những gì tôi định nói trước khi tôi kịp thốt ra.

“Thì, đó cũng là một phần thôi, nhưng… trên hết là họ cứ liên tục dặn tớ không được sống một lối sống thiếu lành mạnh…”

“Hừm. Tớ hiểu rồi. Nhưng dù vậy thì thế này chẳng phải hơi quá đà rồi sao?”

“Nó có lý do cả đấy.”

“Lý do gì cơ?”

“Nếu tớ để bản thân sống buông thả, hoặc nếu điểm số của tớ mà tụt dốc quá mức cho phép thì…”

“Thì sao?”

Trong khi Serizawa-san nghiêng đầu ngước nhìn tôi, tôi đưa mắt nhìn ra một nơi xa xăm nào đó.

“Họ không chỉ cắt tiền tiêu vặt của tớ đâu… mà họ còn xóa sạch dữ liệu lưu game, và trong trường hợp tồi tệ nhất, họ thậm chí sẽ cắt luôn mạng internet nữa đấy.”

“…!?”

Trên đời này lời đe dọa đó là lời đe dọa kinh khủng nhất mà một otaku có thể nghe được.

Như thể đồng thuận rằng những lời đe dọa đó có sức tàn phá khủng khiếp đến mức nào, Serizawa-san hít một hơi thật sâu rồi đứng hình.

“Chậc… Không ổn chút nào… Chỉ mới tưởng tượng ra cảnh đó thôi mà tim tớ muốn ngừng đập luôn rồi…!”

“Thế nên tớ phải tiếp tục duy trì thể trạng và điểm số của mình… Nếu lười biếng dù chỉ một chút thôi, tớ cảm giác mình sẽ càng ngày càng lười thêm, nên tớ sợ đến mức chẳng dám ngừng lại…!”

Tôi ôm lấy mặt mình với đôi tay run rẩy.

(Giá mà mình có thể gạt phăng nó đi như một trò đùa…)

Đáng tiếc thay, một khi bố mẹ tôi đã bảo họ sẽ làm gì, họ tuyệt đối sẽ làm thật.

Đó là lý do tại sao tôi không thể cãi lại họ. Bởi vì nếu làm vậy, thứ chờ đợi tôi chính là sự sụp đổ của cuộc đời otaku.

“Cậu vất vả thật đấy, Yuuhi-kun…”

“Thật mừng vì cậu đã hiểu cho tớ…”

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi tràn ngập sự đồng cảm, nhưng với tư cách là một người bạn otaku, sự đồng cảm đó còn mang lại cảm giác an tâm hơn bất cứ điều gì khác.

“Nhưng giờ thì tớ hiểu rồi. Chuyện cậu vẫn chăm chỉ giữ nếp sống như vậy giải thích được cho rất nhiều điều đấy.”

Vẫn nắm lấy vạt áo tôi, Serizawa-san gật gật đầu như thể mọi thứ cuối cùng đã đâu vào đấy.

“Giải thích cho cái gì cơ?”

“Tất nhiên là về chuyện cậu là một anh chàng đẹp cả người lẫn nết và chất lượng cao như này rồi, cái đồ giấu nghề này.”

“Chất lượng hả? Cậu đang nói về ai vậy?”

“Dĩ nhiên là cậu rồi chứ còn ai vào đây nữa, Yuuhi-kun.”

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngán ngẩm.

(Ý cậu ấy nói mình là một chàng trai chất lượng cao á?)

Ngay cả khi lặp lại những từ đó trong đầu, chúng vẫn cảm giác như trái ngược hoàn toàn với con người tôi.

“Không không không. Một thằng như tớ còn lâu mới tới được cái mức đó.”

“Hừm, tớ biết ngay là cậu sẽ phản ứng như thế mà.”

“Thì tất nhiên rồi. Cậu đừng có coi thường cái tên Narumiya Yuuhi này, khắp cái đáy xã hội nơi mấy con sên yếu đuối sinh sống không ai là không biết tên tớ đâu.”

“Thôi đi ông tướng. Tớ chưa bao giờ nghe thấy cái nơi nào mà lại chỉ chứa chấp lũ sên như vậy đâu.”

Có vẻ như cái tầng lớp xã hội đó vẫn chưa được nhiều người biết đến. Xem ra cộng đồng của những con sên yếu ớt vô tích sự vẫn còn một chặng đường dài phải đi rồi.

Trong khi tôi thầm hạ quyết tâm trở thành lá cờ đầu dẫn dắt bọn họ, Serizawa-san hắng giọng một tiếng nhẹ nhàng như để thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện, rồi cô giơ ngón trỏ lên chỉ vào tôi.

“Đã vậy thì tớ sẽ giải thích từ đầu cho cậu hiểu luôn. Đầu tiên, cậu rất giỏi việc nhà, đúng không?”

“Nếu tớ để phòng ốc bừa bộn hay ăn uống qua loa thì tớ không dám tưởng tượng bố mẹ sẽ làm gì với tớ đâu.”

“Thân hình cậu thì cực kỳ săn chắc, mà cậu lại còn giỏi thể thao nữa chứ.”

“Bố mẹ bắt tớ phải tập thể dục đều đặn, nên tớ chỉ đành làm theo những gì được bảo thôi.”

“Rồi còn điểm số của cậu nữa. Nếu tớ nhớ không nhầm thì suốt năm nhất cậu luôn nằm trong top 20 của trường đúng chứ?”

“Nếu điểm tớ bị tụt thì tiền tiêu vặt sẽ bị cắt. Tớ chỉ đang liều mạng cố gắng vì không muốn nguồn vốn cho cuộc sống otaku bị suy giảm thôi.”

“Và mặc dù cậu ăn mặc hơi có vấn đề một chút, nhưng nhìn chung thì cậu cũng khá là đẹp trai đấy chứ.”

“Không, nghiêm túc mà nói thì cái đó là do cậu tự tưởng tượng ra mà.”

“Qua những gì tớ vừa nêu ra thì cậu chính xác là một chàng trai chất lượng cao đấy.”

“Ở chỗ nào cơ…?”

Dù đã nghe cô ấy giải thích, tôi vẫn hoàn toàn chẳng hiểu cô ấy đang nói về cái gì.

Tạm thời gạt chuyện ngoại hình sang một bên - thứ rõ ràng chỉ là sự hiểu nhầm của cô ấy - thì mấy điểm còn lại cũng đâu có gì đặc biệt xuất sắc đâu. Tôi chỉ làm những việc đó vì bị bố mẹ đe dọa đánh đổ thế giới otaku của tôi thôi mà.

“Tớ thật sự không ngờ là từng lời khen tớ dành cho cậu lại bị đánh bật ra không trượt phát nào như thế đấy…”

“Ừm… tớ xin lỗi. Thú thực thì, thay vì thấy vui vì được khen, trong đầu tớ chỉ toàn nghĩ là: 'Rốt cuộc cậu ấy đang nói cái quái gì thế nhỉ?'”

“Cậu không cần phải nói thẳng thừng đến thế đâu.”

Serizawa-san bĩu môi rồi vỗ nhẹ vào bụng tôi một cái.

Sau đó cô ấy bật cười với vẻ mặt bất lực như muốn nói: 'Thật tình, tớ phải nói sao cậu mới hiểu đây hả?'

“Mà thôi, tớ đoán thế này lại hợp với cậu hơn đấy, Yuuhi-kun. Nếu tự nhiên cậu lại tràn trề tự tin thì cảm giác nó cứ… sai sai kiểu gì ấy.”

“Đúng chứ?”

“Này, tớ vừa nói là cậu hợp với kiểu người không có chút tự tin nào vào bản thân. Thế mà giờ trông cậu lại tự tin như vậy là sao hả?”

Lần này cô ấy hoàn toàn cạn lời trước tôi.

Không có chút tự tin nào là điều duy nhất mà tôi có thể tự tin nói về bản thân mình.

“Quan trọng hơn là, không phải chúng ta nên vào bữa rồi sao? Thức ăn nguội mất rồi kìa.”

“Cũng đúng.”

Tôi quay người định bước về phía chỗ ngồi của mình.

“…”

“Ờm… Serizawa-san?”

Chẳng hiểu sao, cô ấy vẫn chưa chịu buông vạt áo tôi ra.

Có chuyện gì vậy nhỉ?

Tôi bối rối nhìn Serizawa-san, người dường như có chút bồn chồn.

“Xin lỗi nhé, Yuuhi-kun. Cho tớ nhìn thêm một chút nữa đi. Với cả… tớ muốn sờ thêm một chút nữa có được không?”

“À… Đ-Được thôi. Cậu cứ tự nhiên.”

Trước áp lực mà cô ấy tỏa ra, tôi không còn cách nào khác đành phải gật đầu.

Có được sự cho phép của tôi, Serizawa-san im lặng tiếp tục vỗ vỗ và nắn nắn phần bụng của tôi.

(C-Cậu ấy thực sự hứng thú đến thế cơ à…?)

Nó hơi nhột, nói gì thì nói việc có người chạm vào cơ thể vẫn khiến tôi ngượng ngùng không thôi.

Nhưng vì tôi đã lỡ đồng ý mất rồi, dù cho có bị hoàn cảnh đưa đẩy đi chăng nữa, tôi cũng không thể bảo cô ấy dừng lại được.

Rốt cuộc, Serizawa-san tiếp tục nắn bóp cơ bụng và cơ ngực của tôi cho đến khi cô ấy hoàn toàn thỏa mãn mới thôi.

Nhân tiện thì, đến lúc cô ấy xong xuôi, đồ ăn của chúng tôi đã nguội ngắt mất rồi.

***

Giờ nghỉ trưa trong một ngày giữa tuần.

Lớp học trong cái khung giờ này là nơi mọi người tụ tập thành những nhóm nhỏ để ăn trưa cùng nhau. Còn tôi thì như thường lệ, vẫn ngồi một mình tại bàn ăn hộp cơm bento tự làm.

Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại cố chấp ăn trưa ngay tại lớp học khi việc đó chỉ càng làm nổi bật lên hình tượng sói cô độc của tôi, nhưng tôi có một lý do bất khả kháng.

(Điều duy nhất mình tuyệt đối phải tránh chính là sau khi ăn cơm quay về thì thấy ai đó đang ngồi chỗ của mình…)

Cái cảm giác tuyệt vọng khi bạn đi vệ sinh trở về vào giờ nghỉ chỉ để thấy mọi người đang vây quanh chỗ ngồi của bạn và trò chuyện rôm rả như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

Nếu chuyện đó xảy ra, tôi chỉ có một nước đi duy nhất là phải đi lang thang ngoài hành lang suốt phần còn lại của giờ nghỉ trưa mà chẳng vì lý do gì cả.

Ngoài cái lí do đó ra thì chẳng có lí do gì để tôi dính chặt cái mông mình vào ghế cả. Tôi chỉ đơn giản là đang bất chấp tất cả để liều mạng bảo vệ chỗ ngồi của chính mình. Nói thật thì tôi tự thấy bản thân trông khá là thảm hại.

Dù vậy, với tư cách là người bảo vệ tội nghiệp cho thánh địa nhỏ bé của mình, có một thói quen tôi luôn giữ vững.

Tôi thường lén quan sát xung quanh khi đang dùng bữa.

“Thế rồi ấy nhé—”

“Nhắc mới nhớ—”

“Hóng quá đi mất—”

Theo những gì tôi quan sát được, bầu không khí trong lớp học dường như náo nhiệt một cách khác thường, cứ như thể mọi người đều đang hào hứng vì điều gì đó.

Lý do có lẽ là vì Tuần Lễ Vàng sẽ bắt đầu vào cuối tuần này.

Hầu như mọi cuộc trò chuyện tôi vô tình nghe được đều xoay quanh kế hoạch trong những ngày nghỉ lễ của mọi người.

Bình thường, với tư cách là một kẻ không có bạn bè, việc mọi người đi đâu và đi cùng ai chẳng liên quan gì đến tôi.

Nhưng năm nay, tôi đã kết bạn với Serizawa-san, nên ít nhất đây sẽ không phải là một Tuần Lễ Vàng cô đơn một mình.

(Nổi tiếng như cậu ấy chắc hẳn sẽ bận rộn với đủ thứ việc đây, cơ mà…)

Ít nhất thì tôi có thể tự tin khẳng định rằng chẳng đời nào cô ấy lại không ghé qua phòng tôi dù chỉ một lần.

Tôi vẫn chưa có kế hoạch đi chơi với ai, nhưng chỉ riêng việc biết rằng có một người bạn có thể sẽ đến chơi cũng mình vào Tuần Lễ Vàng đã là quá đủ rồi.

“Sora, Rio. Tuần Lễ Vàng có muốn đi đâu đó chơi không?”

Đúng lúc đang âm thầm tự mãn với mớ suy nghĩ đó, tôi nghe thấy hai cái tên gần đây đã trở nên khá quen thuộc vang lên át cả tiếng ồn ào, và ánh mắt tôi tự nhiên hướng về phía đó.

Ở đó, nhóm học sinh nổi bật nhất lớp tôi đang trò chuyện cùng nhau.

“Cũng được thôi, dù sao tớ cũng đang định rủ Sora đây.”

“Tớ cũng rảnh nè, với cả cũng đang định rủ Rio nữa đó.”

“Hai cậu thôi cái kiểu tự nhiên gạt tớ ra ngoài như thế được không?”

Trước lời vặn lại của Fujishiro-kun, Serizawa-san và Izumi-san bật cười khoái chí.

Đó là khung cảnh quen thuộc vẫn thường diễn ra trong lớp học của chúng tôi mỗi ngày.

Đưa mắt nhìn quanh một cách tự nhiên, tôi nhận ra đúng như mong đợi, có khá nhiều bạn cùng lớp đang chú ý theo dõi nhóm của họ.

(Chà, hiển nhiên rồi. Họ nổi bật như thế cơ mà.)

Việc họ là những nhân vật trung tâm của lớp thì không nói, nhưng thứ thực sự làm nên sự nổi bật đó là vẻ bề ngoài chói sáng của họ: Một anh chàng điển trai và hai cô nàng xinh đẹp.

“Tớ đùa thôi mà. Nếu cậu cứ giữ cái mặt đó thì sẽ hỏng mất vẻ đẹp trai đấy.”

“Sora nói đúng đấy. Nếu đến cái mặt cũng trở nên khó coi thì điểm vớt vát duy nhất của Takuto sẽ chỉ là giỏi thể thao thôi. Ít nhất thì cũng phải giữ lấy cái mặt đẹp trai của cậuđi chứ.”

“Thế các cậu nghĩ đó là lỗi của ai hả…? Với lại, cái cách cậu nói nghe như thể khuôn mặt là điểm cộng duy nhất của tớ vậy.”

Sau khi bị công kích từ cả hai phía, ánh mắt Fujishiro-kun lại nheo vào lần nữa, nhưng chẳng mấy chốc, có lẽ nhận ra tranh cãi cũng chẳng giải quyết được gì, cậu ta thở dài một tiếng thật sâu rồi nở nụ cười gượng gạo.

“Thế rốt cuộc khi nào hai cậu rảnh?”

“Để xem nào… Tớ rảnh cả ngày mùng 2 và mùng 4. Mấy ngày khác tớ có lịch làm thêm, nhưng ca làm khá linh hoạt nên tớ có thể điều chỉnh được. Còn hai cậu thì sao?”

“Tớ rảnh mùng 2, mùng 4 và chắc là cả mùng 6 nữa. Có vẻ mùng 2 và mùng 4 là đẹp nhất rồi đấy. Còn cậu thì sao, Sora?”

“Mùng 2 tớ có bận chút việc rồi.”

Đúng lúc đó, Serizawa-san thoáng liếc nhìn về phía tôi.

Bình thường thì tôi sẽ thắc mắc tại sao cô ấy lại nhìn mình, nhưng lần này tôi biết chính xác ý cô ấy là gì.

(Mùng 2… đó là ngày công chiếu bản điện ảnh của Tam Khúc Hôn Thê…)

Với tư cách là người hâm mộ cuồng nhiệt của tác phẩm, việc đi xem vào ngày đầu tiên công chiếu gần như là điều bắt buộc.

Nói cách khác, cô ấy đang muốn nhắn nhủ với tôi, một đồng minh otaku, rằng đương nhiên hôm đó cô ấy sẽ đi xem phim rồi.

“Thế thì quyết định là mùng 4 nhé. Cơ mà, cậu bận việc gì thế?”

“Hừm? Chỉ là… có hẹn từ trước rồi thôi?”

Vì Serizawa-san chưa hề tiết lộ sở thích của mình cho hai người họ, cô ấy gạt đi bằng một câu trả lời mơ hồ.

Thế nhưng thay vì kết thúc cuộc trò chuyện, điều đó chỉ càng làm khơi dậy sự tò mò của Fujishiro-kun.

“Đừng nói với tớ… là hẹn với con trai đấy nhé?”

Với một nụ cười trêu chọc và giọng điệu phấn khích, cậu ta hướng câu hỏi về phía Serizawa-san.

Đáp lại, cô ấy ghé sát lại gần mặt cậu ta và nở một nụ cười tinh ranh đáng ngờ.

“Ô kìa~? Có phải cậu đang tò mò xem tớ có đang bí mật có bạn trai không đấy hả? Đang thấy bồn chồn một chút rồi đúng không?”

“Hả? Làm gì có, chỉ là tớ tò mò thôi. Đừng có tự suy diễn mấy thứ như vậy chứ.”

“Ồ? Phản ứng đó chỉ càng làm cậu trông đáng nghi hơn thôi. Rio, cậu thấy sao?”

“Chắc chắn là có gì đó mờ ám.”

“Nhìn xem người biết tường tận mọi thứ về cậu kiêm bạn thuở nhỏ của cậu đang nói gì kìa.”

“Tớ phản đối! Đó rõ ràng chỉ là mấy lời tung hứng cho nhau đến từ hai con người muốn trêu chọc tớ thôi!”

Fujishiro-kun bắt đầu đáp trả.

Tôi cũng tò mò muốn xem màn đối đáp này sẽ kết thúc ra sao, nhưng tôi thì đã xử lý xong hộp cơm rồi, cứ nhìn họ mãi thì cũng kì lắm.

Ngay khi tôi định quay đi và bắt đầu đọc cuốn light novel của mình, Serizawa-san đột nhiên lại nhìn về phía tôi lần nữa.

Rồi tôi thấy khóe môi cô ấy nhếch lên một chút xíu.

(Tự nhiên nhìn đằng này làm gì vậy… Không lẽ…)

Cảm nhận được nguy hiểm, tôi lập tức đảo mắt đi nơi khác.

Nhưng quả nhiên, tôi đã quá muộn.

Ngay khoảnh khắc sau, chiếc điện thoại của tôi bắt đầu rung lên.

Tôi lén liếc nhìn Serizawa-san.

Không để Fujishiro-kun và những người khác nhận ra, cô ấy mỉm cười ngọt ngào với tôi trong khi vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng về phía tôi.

Nhân tiện thì, cô ấy đang bấm điện thoại ở bên dưới gầm bàn trong khi vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Kĩ năng gõ phím của cô ấy đã đạt cấp độ cao nhất từ bao giờ vậy?

Biết trước có chuyện chẳng lành tôi miễn cưỡng lấy điện thoại ra.

Serizawa Sora: [Hừm~, nãy giờ cậu nhìn tớ hơi bị nhiều đó nhé, tớ hôm nay dễ thương đến vậy sao?]

Serizawa Sora: [Yuuhi-kun, cậu đổ tớ thật rồi đúng không?]

Ra là việc gây phiền phức cũng có thể lây sang cả những người vô tội xung quanh.

Tôi không trả lời lại, thay vào đó tôi lặng lẽ nhét điện thoại vào túi quần và tiếp tục đọc cuốn light novel.

Bên trong túi quần tôi, chiếc điện thoại ngay lập tức tiếp tục rung lên.

Bzz. Bzz. Bzz.

Nó lặp đi lặp lại không ngừng.

Chẳng có dấu hiệu gì là nó sẽ dừng lại trừ khi tôi có phản hồi lại cả.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi hơi hạ cuốn tiểu thuyết xuống và nhìn về phía Serizawa-san lần nữa.

“Ồ, ý hay đấy chứ!”

Cô ấy vẫn duy trì cuộc trò chuyện như bình thường với hai người bạn trong khi ngón tay vẫn tiếp tục gõ liên hồi dưới gầm bàn.

Nghiêm túc đấy, độ thành thạo kĩ năng này của cô ấy là bao nhiêu vậy?

***

“Tớ không nghĩ ngó lơ người khác là một hành động lịch sự đâu nhé.”

Sau giờ học, tại phòng tôi.

Serizawa-san đứng đó với đôi má phồng lên, hai tay chống hông, lườm tôi chằm chằm.

“Lỗi của tớ. trong tình huống đó tớ thật sự chẳng biết phải trả lời thế nào cả.”

“Nói xạo! Tất cả là do cậu lười không muốn nhắn lại thì có!”

“Thì… đúng là vậy thật.”

“Đừng có thừa nhận thản nhiên thế chứ!”

Nói dối thì cô ấy giận.

Nói thật thì cô ấy cũng giận.

Rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới vừa lòng cô nàng này đây?

Với cả, cái câu đầu tôi cũng có nói dối đâu…

“Thôi được rồi… Lần này tớ tha cho cậu đấy. Dù sao thì tớ đây cũng là một người cực kỳ rộng lượng mà.”

“Xin đa tạ sự rộng lượng của cậu.”

Tôi còn chưa hiểu được lúc đó tôi đã làm gì sai, nhưng nếu cô ấy có thể xí xóa nó như vậy thì chẳng có lí do gì để tôi suy nghĩ thêm.

Trong lúc tôi cởi áo khoác đồng phục và nới lỏng cà vạt

“Nhưng mà, cuối cùng thì thời khắc đó cũng sắp đến rồi nhỉ?”

Serizawa-san thì thầm trong khi chuẩn bị máy chơi game.

Cô ấy không nói rõ chủ đề đang nói đến là gì, nhưng tôi biết chính xác cô ấy đang muốn nói đến cái gì.

“Ừ, tớ cũng thực sự không thể chờ nổi đến lúc xem bản điện ảnh của Tam Khúc Hôn Thế!”

“Ừm! Quà tặng kèm tại rạp là bìa minh họa ngẫu nhiên của các nữ chính đúng không?”

Có vẻ như tôi đã đoán đúng. Cô ấy đang nói về bộ phim sắp được chiếu

“Ừ. Mấy cái quà tặng kiểu đó khá là căng khi có nhiều nhân vật vì rất dễ lệch, nhưng lần này cơ hội chỉ là 1/3 thôi. Đáng để kì vọng đấy chứ, mặc dù nói thật thì trúng ai tớ cũng thấy vui cả.”

“Đó là lý do vì sao làm fan của toàn bộ dàn nhân vật lại hời như thế đấy… Tớ thì nhắm thẳng vào cô em út rồi, nhưng cứ mỗi lần lâm vào gacha như này là tớ toàn lệch thôi.”

“Ừm… Tớ có thể hiểu cảm giác của cậu. Giống như lúc chơi game gacha cậu quay banner có chứa nhân vật mà cậu yêu thích, đến lúc buộc phải dùng bảo hiểm rồi thì lại lệch ra nhân vật khác nhỉ?”

“Khônggg! Đừng có nhắc lại chuyện đó nữa!”

Serizawa-san hét ầm lên rồi lấy tay bịt chặt hai tai lại.

Xem ra những gì tôi nói đã chọc trúng tim đen của cô ấy rồi.

Đương nhiên, bản thân tôi cũng có không ít ký ức đau thương tương tự, nên dù chính tôi là người khơi ra câu chuyện, tim tôi cũng thấy hơi nhói một chút.

“Thôi, không sao đâu. Không giống như game gacha, tỉ lệ giờ chỉ giới hạn ở mức 1/3 thôi. Với lại, kiểu gì tớ cũng sẽ đi xem nhiều lần. Nếu trúng nhân vật yêu thích của cậu, tớ sẽ đưa cho cậu.”

“Tớ cũng sẽ đi xem nhiều lần thôi. Nhưng với tư cách là một fan cứng, tớ thực sự muốn tự mình quay ra con bé đó cơ.”

Vươn cao hai tay trong khi đang ngồi trên ghế sofa, Serizawa-san thở dài nhẹ một cái, rồi xoay toàn bộ thân mình đối diện với tôi.

“Vậy thì, chúng ta gặp nhau lúc mấy giờ và ở đâu đây?”

“Hả? Gặp nhau làm gì cơ?”

“Hả? Cả tớ và cậu sắp tới sẽ đi xem phim mà, đúng không? Vào ngày đầu công chiếu ấy.”

“Ừ?”

“Nên chúng ta cần phải quyết định xem gặp nhau lúc mấy giờ và ở đâu chứ?”

“Hả…?”

“Hả…?”

Khi tôi nghiêng đầu đầy khó hiểu, Serizawa-san cũng nghiêng đầu theo.

(Khoan đã… hai đứa đang nói về cái chuyện gì ấy nhỉ?)

Chúng tôi đang bàn về bộ phim, rồi tự nhiên cô ấy lại bắt đầu nói về địa điểm và thời gian gặp mặt gì gì đó.

Dù nhìn kiểu gì thì cuộc trò chuyện này dường như cũng chẳng có chút kết nối nào với nhau cả.

Trong lúc tôi nhíu mày cố gắp nối các dữ kiện lại với nhau, Serizawa-san dường như nhận ra điều gì đó. Một chút bất mãn xuất hiện trong ánh mắt cô ấy.

“Mồ~. Ý tớ là chúng ta sẽ đi xem phim cùng nhau ấy.”

“Cùng nhau… Khoan, cái gì cơ!? Cậu nói tớ với cậu đi xem phim cùng nhau á!?”

Đến lúc này tôi mới vỡ lẽ.

Hóa ra từ đầu đến giờ cô ấy đã rủ tôi đi xem phim cùng nhau.

“Chứ còn ai vào đây nữa?”

“Không phải vậy… nhưng mà…!”

Nói vậy có nghĩa là, chúng tôi sẽ đi đến cùng một nơi vào cùng một thời điểm để xem cùng một bộ phim với nhau. Dĩ nhiên tôi hiểu rằng đã là bạn bè thì việc đi chơi cùng nhau có lẽ là điều hoàn toàn tự nhiên.

(Nhưng chúng tôi…)

Ngay từ đầu, chúng tôi đã giấu kín mối quan hệ bạn bè này.

Không, nói chính xác hơn là cô ấy đã giữ bí mật vì lợi ích của tôi.

Bởi vì nếu người khác nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau, đủ loại tin đồn sẽ nổi lên.

Tôi thì không bận tâm nếu mọi người bàn tán về mình.

Nhưng tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ Serizawa-san bị kéo vào chuyện này và bị lời qua tiếng lại chỉ vì một thằng như tôi.

Đó chính là lý do tại sao nơi duy nhất chúng tôi dành thời gian bên nhau lại là căn hộ của tôi.

Tôi im lặng khi không biết nói thêm điều gì.

Serizawa-san hơi bĩu môi giận dỗi.

“Nè… Vậy ý cậu là… cậu không muốn đi xem phim với tớ chứ gì?”

“K-Không! Hoàn toàn không phải thế!”

Tôi vội vàng phủ nhận.

Tuyệt đối không thể có chuyện đó.

“Ồ? Cậu nói thật sao?”

“T-Tớ nói thật đấy!”

Cô ấy tiếp tục nhìn tôi bằng đôi mắt hờn dỗi và đầy nghi hoặc đó.

Trong lúc tôi cuống quýt tìm kiếm những từ ngữ thích hợp, biểu cảm của cô ấy đột nhiên dịu lại thành một nụ cười.

“Đùa thôi mà.”

“C-Cái gì…? Đùa sao…? Cậu làm tớ sợ chết khiếp đấy…”

Qua một tháng làm bạn với nhau, tôi đã nhận ra cô ấy không chỉ đáng yêu, mà đôi khi cũng rắc rối đến bất ngờ, nên thú thực tôi cứ nghĩ cô ấy đã thực sự giận tôi rồi cơ.

Trong lúc tôi đang nghĩ mấy điều khá là bất lịch sự, nụ cười của Serizawa-san lại thoáng nét cô đơn.

“Nhưng mà… chuyện tớ muốn đi xem phim cùng cậu không phải là nói dối đâu. Đó cũng là một phần cảm xúc thực sự của tớ đấy.”

“À…”

Nhìn thấy nụ cười đó khiến ngực tôi nhói đau.

Cùng lúc đó, tôi thấy hơi chán ghét những suy nghĩ của chính mình cách đây vài phút.

(Không muốn Serizawa-san bị người ta lời qua tiếng lại sao? Môt cái cớ thật thảm hại…)

Tôi không dối lòng mình khi lo lắng về điều đó. Nhưng đó chỉ là cái cớ để tôi thỏa mãn nỗi sợ của mình mà thôi.

Tôi sợ rằng mình sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người nếu bị nhìn thấy đi cùng cô ấy. Trong khi cô ấy đã cất công nói với tôi rằng cô ấy muốn đi xem phim cùng tôi cơ mà.

(Mình muốn đáp lại lòng tốt của cậu ấy.)

Tôi lặng lẽ hít một hơi sâu.

“Được rồi. Vậy chúng ta đi xem phim cùng nhau nhé?”

“Hả? Thật sao?”

“Ừ. Mặc dù tớ có vài điều bất cập trong lòng, nhưng mà… tớ cũng muốn đi xem phim cùng người bạn của mình nữa.”

“Tớ rất vui vì cậu sẽ đi cùng tớ, nhưng mà… cậu không muốn suy nghĩ thêm về những gì trong lòng một chút nữa sao?”

Tôi chẳng có lí do để làm vậy nữa.

“Không cần đâu, bởi vì tớ đã hạ quyết tâm rồi.”

“Hả!? Nhanh đến như vậy sao!? Mới nãy cậu còn nói là có điều bất cập trong lòng, vậy mà giờ đã hạ quyết tâm được luôn rồi! Tự nhiên quyết đoán quá đấy!”

“Vậy hả?”

“Chứ sao!? Một giây trước cậu còn rụt rè ủ rũ, thế mà giờ tự dưng lại nhìn thẳng vào tớ với cái biểu cảm vô cùng kiên định rồi trở nên đầy nam tính thế hả!”

“Rụt rè ủ rũ á…?”

Chà, tôi cũng chẳng thể cãi lại điều đó. Tôi biết bình thường mình hay hành xử theo cái kiểu như vậy mà.

Nhưng chẳng phải sau khi đã hạ quyết tâm nghĩa là phải nói ra ngay lập tức mong muốn của mình sao?

Khi bạn là một con sói cô độc hướng nội, chẳng có ai khác đưa ra quyết định thay cho bạn cả.

Tôi vẫn luôn sống như thế từ trước đến nay.

Đối với tôi, điều này hoàn toàn bình thường, nên thú thực tôi cũng chẳng hiểu có gì kỳ lạ ở đây nữa.

“Phù… Tự dưng cậu trông lại ngầu ngầu kiểu gì ấy. Ghét phải thừa nhận điều này thật, nhưng tim tớ vừa lỡ mất một nhịp đấy.”

“Hả? Một thằng như tớ mà ngầu á? Ahaha, cậu đùa hay đấy.”

“Này, sao lúc nào cậu cũng chỉ chăm chăm vào cái đoạn đó mà bỏ qua đoạn còn lại thế hả!?”

“Cái đó thuộc về phần phản xạ có điều kiện mất rồi, tớ không kiểm soát được nó đâu.”

“Phản xạ sao!? Nếu đây mà là một bộ romcom thì cậu đã hoàn toàn bị tước mất tư cách làm nam chính rồi đấy!”

“Yên tâm đi! Nếu đây mà là một bộ romcom thì ngay từ đầu làm gì có chuyện tớ được làm nam chính cơ chứ!”

“Tuyên bố một điều thảm hại như thế một cách đầy tự tin cũng chẳng làm cậu ngầu hơn chút nào đâu…”

Tôi nghĩ ngay từ đầu việc kỳ vọng tôi trở nên ngầu lòi đã là một thứ viển vông rồi.

“Dù sao thì, cậu thực sự sẽ đi xem phim cùng tớ đúng không?”

“Ừ. Tớ sẽ không nuốt lời đâu. À, nhưng nếu được thì… tớ sẽ rất biết ơn nếu cậu chịu ngụy trang một chút đấy.”

“Cậu có thôi cái trò biến đổi xoành xoạch giữa rụt rè và ngầu lòi đi được không hả!? Thật là!”

Dù sao thì tôi cũng mới chỉ lấy hết dũng khí để đi xem phim cùng cô ấy thôi.

Chứ tôi tuyệt đối chưa có đủ dũng khí để đi bên cạnh cô ấy ở chốn đông người đâu.

Serizawa-san bĩu môi không hài lòng một lúc, nhưng rồi cô ấy đột nhiên lẩm bẩm,

“À!”

Vì một lý do nào đó, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

“G-Gì thế?”

“Ra là vậy… Làm thế từ đầu có phải hay hơn không?”

“Ừm… ý cậu là sao?”

“Hehe. Không có gì đâu. Chuyện riêng của tớ thôi! Dù sao thì, ngụy trang đúng không? Không thành vấn đề!”

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mới một giây trước cô ấy còn bĩu môi, giờ lại nở một nụ cười tươi rói.

Rõ ràng là cô ấy đang ủ mưu chuyện gì đó chẳng lành.

Nhưng tôi cũng chỉ đoán được đến thế mà thôi.

Dù không thể xua đi cảm giác bất an mơ hồ, nhưng đó là cách mà Serizawa-san và tôi đã lên kế hoạch cùng nhau đi xem phim trong Tuần Lễ Vàng.

Bạn đã đến cuối chương 5.

Không gian đọc của bạn