Chương 3 · 19 chương

Khi kẻ hướng nội và người hướng ngoại trở thành bạn otaku của nhau

Có lẽ vì mới chuyển lớp được vài ngày, không khí trong phòng học này vẫn tràn ngập sự háo hức.

Dù vậy, đây đã là năm học thứ hai của bọn họ ở trường cấp ba này. Khác với hồi mới nhập học, những người xung quanh không còn là người xa lạ hoàn toàn nữa.

Chẳng mấy chốc, mọi người đã dần tụ tập thành từng nhóm riêng, có thể họ là những người bạn đã quen từ năm ngoái hoặc là những người đồng chí cùng câu lạc bộ. Nghe tiếng trò chuyện rôm rả có thể biết được họ đang rất vui vẻ vì được học chung với người quen.

Tuy nhiên, ngay cả ở một nơi mà sự náo nhiệt được coi là điều bình thường như lớp học, vẫn luôn có những ngoại lệ.

Có những con người không thể hòa nhập với xung quanh. Họ không có lấy một người bạn. Vẻ ngoài thì chỉ ở mức trung bình và không có gì nổi bật. Họ luôn tỏa ra một bầu không khí u ám khi gục mặt xuống bàn như cảnh báo cho mọi người rằng: “Đừng lại gần tôi.”. Những người như vậy thường được biết đến với cách gọi là người hướng nội hay sói cô độc.

Đương nhiên, trong lớp học này cũng tồn tại một người như thế.

Chỗ ngồi của hắn ở ngay cạnh cửa sổ, vốn là một vị trí khá đẹp, nhưng hắn ta chẳng thèm trao đổi dù chỉ một lời với bất kỳ ai. Thay vào đó, hắn luôn dán mắt xuống phía dưới, nở một nụ cười mỉm trên môi trong khi lặng lẽ đọc sách.

Vẻ ngoài của hắn ta mờ nhạt và hoàn toàn không có gì đặc biệt, trái ngược so với mấy kẻ hướng ngoại nổi bật ngoài kia. Cuốn sách hắn đang đọc là một cuốn light novel.

Nói cách khác, hắn ta là một tên hướng nội u ám, một con sói cô độc không có bạn bè, và là một otaku.

Hầu như mọi đặc điểm của tầng lớp tận cùng trong xã hội học đường đều hội tụ ở hắn ta.

Tên của hắn chính là Narumiya Yuuhi.

Nói đúng hơn thì… đó là tôi.

Xin lỗi nhé. Tôi vừa cố ra vẻ ngầu bằng cách dẫn dắt câu chuyện theo kiểu độc thoại của mấy nam chính thường thấy trong light novel, nhưng nói ngắn gọn lại thì, tôi chỉ là một tên otaku hướng nội không có nổi một mống bạn. Chính xác là như vậy đấy.

(Và đương nhiên, việc kiếm lý do bào chữa cho màn ảo tưởng vừa rồi với một khán giả không tên nào đó cũng là một phần không thể thiếu rồi.)

Đáng buồn thay, điều này đã trở thành một phần bình thường trong cuộc sống hàng ngày của tôi.

Công việc của bố mẹ tôi yêu cầu họ phải chuyển đi liên tục, nên từ thời tiểu học tôi đã phải chuyển trường hết nơi này sang nơi khác.

Cũng vì lí do đó mà tôi chưa bao giờ có cơ hội để kết bạn, thành ra kinh nghiệm mà tôi có trong mảng này đến bây giờ vẫn là con số không.

Như một lẽ tất yếu, tôi vẫn chưa thể kết bạn được dù đã học ở đây hơn một năm.

Việc trải qua nguyên cả buổi sáng mà không thốt ra một lời nào đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường. Tôi chỉ đơn giản để cho những dòng độc thoại nội tâm vô tận chạy trong đầu trong khi vùi mình vào một cuốn light novel, đúng như những gì tôi vẫn luôn làm ở góc lớp.

Nó chẳng qua cũng chỉ là một phần quen thuộc khác trong nhịp sống thường ngày của tôi mà thôi.

Và ngay khi tôi nhận ra nhịp sống đó trống rỗng một cách đau đớn đến nhường nào—

“Chào buổi sáng!”

Một giọng nói trong trẻo, vui tươi bằng cách nào đó vẫn nổi bật lên ngay cả trong lớp học vốn đã ồn ào vang lên khắp không gian lớp học.

Tôi ngẩng đầu lên khỏi cuốn light novel đang đọc - vốn đã được che đậy an toàn đằng sau một chiếc bọc sách - và bất giác liếc nhìn về nơi phát ra âm thanh đó.

Có một cô gái vừa bước vào lớp học.

Mái tóc mang màu nâu sáng cắt ngắn theo kiểu bob ngang vai của cô khẽ nẩy lên nhẹ nhàng theo từng bước chân.

Cô sở hữu đôi mắt hai mí to tròn cùng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cực kỳ đáng yêu và tràn đầy sức hút.

Bên ngoài bộ đồng phục trường, cô khoác một chiếc áo cardigan mang màu sắc tươi sáng. Cách cô phối đồ có thể dễ dàng khiến người ta nhận ra ngay cô là một người hướng ngoại điển hình.

Vào lúc cô bước qua chỗ tôi, đã có quá nhiều người chào cô đến mức tôi chẳng buồn đếm làm gì cho mệt.

Chỉ cần nhìn qua là biết cô được tất cả mọi người yêu mến và nghiễm nhiên đứng ở vị trí trung tâm của lớp.

Tên của cô ấy là Serizawa Sora.

Không chỉ nổi bất trong cái lớp này mà danh tiếng của cô đã lan rộng toàn trường với tư cách là một trong những cô gái xinh đẹp nhất.

“Ồ? Chào buổi sáng, Sora.”

“Chào buổi sáng, Sora. Cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng quá nhỉ?”

Tôi nghe thấy giọng của một nam một nữ, có vẻ họ là những người bạn trong hội nhóm của Serizawa-san.

Cậu con trai cao ráo và mảnh khảnh, với mái tóc ngắn màu nâu được vuốt ngược gọn gàng, đôi mắt sắc sảo cùng khuôn mặt điển trai rất hợp với bầu không khí năng động xung quanh cậu.

Cô gái kia thì cao hơn Serizawa-san một chút, sở hữu mái tóc đen dài cùng phần mái chéo bất đối xứng. Cô mang một vẻ ngoài điềm tĩnh với những đường nét cân bằng hoàn hảo giữa sự trưởng thành quyến rũ và nét đáng yêu trên khuôn mặt.

Họ là Fujishiro Takuto-kun và Izumi Rio-san, cả hai đều là bạn thân của Serizawa-san.

“Chào buổi sáng~! Takuto, Rio!”

Ngay khi Serizawa-san gia nhập nhóm, bầu không khí trong lớp bằng cách nào đó càng trở nên náo nhiệt hơn.

Mặc dù lúc này họ không đứng trung tâm lớp học, nhưng có lẽ họ đi đâu thì nơi đó sẽ trở thành trung tâm.

Tôi chắc chắn rằng những người khác trong lớp cũng công nhận điều đó giống như tôi.

“Oáp…” (Sora)

“Sao thế, cậu thiếu ngủ à?” (Rio)

“À, ừ. Một chút xíu thôi~” (Sora)

“Cậu phải ngủ đủ giấc vào chứ.” (Rio)

“Chỉ mất ngủ một chút xíu thôi mà, tớ vẫn ngủ đủ đấy chứ!” (Sora)

“Thật là, lần sau nhớ đi ngủ đúng giờ đấy.” (Rio)

“Mồ, Rio thỉnh thoảng cứ nói mấy câu giống như mẹ tớ vậy.” (Sora)

“Tại Rio nghiêm túc quá mức thôi. Dạo này cảm giác bản năng làm mẹ của cậu ấy còn tăng cao gấp đôi nữa cơ đấy.” (Takuto)

“Hai cậu ấy nhé…” (Rio)

Sau khi quan sát ba thành viên thuộc tầng lớp đỉnh cao của xã hội học đường đùa giỡn thân thiết như mọi khi, tôi ngáp nhẹ một cái rồi hạ ánh mắt trở lại cuốn light novel.

(Thì ra Serizawa-san cũng bị thiếu ngủ à?)

Bản thân tôi cũng hay thức khuya chơi game và xem anime, nên tôi cũng trong tình trạng thiếu ngủ. Cơ mà, làm gì có ai quan tâm đến vấn đề của tôi cơ chứ.

Khi đã là một kẻ hướng nội thì bạn cần phải xác định một sự thật rằng dù làm gì sẽ chẳng có ai rảnh mà để tâm đến bạn. Vậy nên mấy người giống như tôi có thể thu thập thông tin bằng cách lén nghe những gì người khác đang bàn tán mà chẳng phải lo bị chú ý.

Mà thôi, gạt mấy cái hành động thảm hại của tôi sang một bên thì,

(Cuối cùng thì ngày này cũng tới!)

Hôm nay là ngày phát hành tập mới nhất của bộ light novel mà tôi yêu thích nhất hiện tại, "Tam khúc hôn thê".

Chưa hết, cửa hàng Aniate chuyên bán vật phẩm cho giới otaku gần khu này đang bán bản đặc biệt giới hạn độc quyền của  cửa hàng đi kèm với một set quà tặng kèm cao cấp. Mặc dù tập mới nhất thì có thể mua online nhưng set quà tặng thì chỉ bán trực tiếp và không thể đặt trước.

(Nhưng mà có khi lát tới nơi thì hết sạch set quà rồi cũng nên.)

Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi cũng chỉ đành chịu.

Nhưng nếu được thì tôi thực sự rất muốn có set quà đó.

Dù không có set quà thì tôi vẫn muốn đọc tiếp diễn biến tiếp theo của tác phẩm sớm nhất có thể, hóng quá đi mất thôi.

Tôi phấn khích đến mức đang đọc lại mấy tập trước của "Tam khúc hôn thê" ngay lúc này.

“Ehehe…”

Tôi vội vàng ép cơ mặt trở lại bình thường khi phát hiện bản thân đang mỉm cười nhăn nhở.

Nếu ai đó nhìn thấy tôi tự tủm tỉm cười một mình trong khi đọc sách ở góc lớp như này, họ chắc chắn sẽ nghĩ tôi là một kẻ lập dị.

(Cơ mà… Có ai để tâm đâu mà mình phải lo lắng chứ?)

Nghĩ vậy, tôi vô tình ngẩng đầu lên lần nữa.

“…?”

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm giác như ánh mắt mình đã chạm phải ánh mắt của Serizawa-san.

Nhưng đến khi tôi chớp mắt, cô ấy đã quay lại trò chuyện với nhóm bạn của mình, khiến tôi chẳng thể nào biết được liệu vừa rồi cô ấy có thực sự nhìn mình hay không.

(Chắc là do mình tưởng tượng thôi.)

Làm gì có lý do nào để cô ấy nhìn tôi chứ.

Đúng vậy. Tôi không ngu ngốc đến mức tự ảo tưởng như vậy đâu.

Sau khi kết luận trong đầu, tôi quay trở lại với thế giới trong cuốn light novel, còn tâm trí đã bắt đầu nghĩ đủ viễn cảnh về cuốn sách mới phát hành.

Nếu tan học mình chạy vắt chân lên cổ thì có khi vẫn kịp có set quà tặng.

Được lắm!

* * *

Hoặc ít nhất là tôi đã nghĩ như thế…

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?

Cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái thùng rác trên tay rồi trút một tiếng thở dài thườn thượt đầy ngao ngán.

“Dù có nhìn kiểu gì thì rõ ràng là tụi nó đã đùn đẩy hết nhiệm vụ trực nhật cho mình rồi…”

Có hai tên nào đó vốn được phân công trực nhật thì bọn chúng lại cằn nhằn: “Tụi này phải đến buổi tập câu lạc bộ sớm.” Nhưng khi tôi nhìn ra cửa số thì đã thấy hai đứa nó khoác vai nhau đi ra khỏi cổng trường rồi.

“Tôi đây cũng có việc quan trọng phải làm chứ bộ…”

Cằn nhằn lúc này cũng chẳng thay đổi được gì.

Dù sao thì, chính tôi là người đã nhận lời mà không dám phàn nàn câu nào.

“Những lúc thế này mới thấy bản thân là một kẻ thất bại vô phương cứu chữa đến nhường nào…”

Tôi luôn né tránh việc trở nên nổi bật.

Tôi luôn lo lắng quá mức về việc người ngoài nghĩ như nào về mình.

Và cuối cùng, tôi đã tự chôn giấu cảm xúc của chính mình.

Đó chẳng phải là một đức tính tốt đẹp gì cho cam.

“Ước gì ít nhất mình có thể nói ra những gì mình thực sự muốn nói thì đã đâu đến nỗi…”

Tôi lại thở dài một lần nữa.

Đương nhiên, chẳng có gì thay đổi cả.

Thứ duy nhất nằm trong tầm mắt tôi là cái thùng rác trên tay, nó càng khiến tôi cảm thấy bản thân thảm hại hơn.

(Ít nhất thì, mong là hai cái tên đó có giấu vài cái đĩa phim người lớn hạng nặng trong phòng, rồi bị bố mẹ chúng phát hiện ra để chúng ngượng chín mặt mà chết đi cho rồi.)

Cuộc sống như vậy mới gọi là công bằng chứ.

Bị đùn đẩy hết công việc thế này khiến tôi thực sự bực mình, nên việc trù ẻo người khác như vậy chắc chắn sẽ được xã hội đồng thuận thôi.

“Mà gạt chuyện đó sang một bên, mình phải làm cho xong nhanh mới được…!”

Nếu khẩn trương thì biết đâu vẫn còn kịp!

Tôi xốc lại tinh thần và dọn dẹp lớp học nhanh nhất có thể.

Nhưng việc tự mình dọn dẹp cả một phòng học như này không tránh khỏi tốn thời gian, và tới lúc tôi hoàn thành thì hơn ba mươi phút đã trôi qua.

Ngay khi xong việc, tôi bấu víu vào chút hy vọng mong manh rằng bản đặc biệt kèm set quà tặng vẫn còn đó, rồi cắm đầu cắm cổ chạy hết sức bình sinh.

Năm phút sau…

Tôi cuối cùng cũng tới cửa hàng Aniate trước ga tàu.

Dù đang tràn ngập trong sự mong đợi, tôi vẫn phải giữ bình tĩnh tránh chạy xồng xộc vào trong cửa hàng mà thay vào đó bước đi một cách nhẹ nhàng về phía khu vực sách mới xuất bản.

“A…! Kìa rồi!”

N-Nó vẫn chưa hết hàng!

Và không chỉ có thế,

Chỉ còn đúng một bản duy nhất.

Khoảnh khắc phát hiện ra nó, tôi suýt chút nữa đã ngất đi trong sung sướng, nhưng tôi vẫn kịp giữ bình tĩnh đủ để vươn tay ra chộp lấy.

Chỉ sau khi nó đã nằm an toàn trên tay, tôi mới cuối cùng trút được một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

(Thật may vì mình đã chạy bán sống bán chết tới đây!)

Đúng là phải luôn giữ cho mình ý chí không bao giờ bỏ cuộc mà.

Mỉm cười trước sức nặng đầy an tâm của món hàng trên tay, tôi quay người hướng về phía quầy thu ngân.

“Hộc… Hộc… Bản đặc biệt đi kèm set quà tặng…!? Kh-Không còn nữa rồi! Trời ạ! Biết ngay là bán hết sạch rồi mà!”

Một giọng nói bối rối, hoàn toàn nản lòng vang lên từ phía sau tôi.

Tôi theo phản xạ quay người lại.

“Hả…!?”

Đôi mắt tôi mở to vì sốc.

Bởi vì người đang đứng ở đó chính là—

“S-Serizawa-san!?”

Cô gái được coi là niềm tự hào của lớp chúng tôi, Serizawa Sora.

(S-Sao Serizawa-san lại ở cửa hàng cho giới otaku cơ chứ!?)

Và nếu tôi không nghe nhầm, cô ấy vừa nhắc tới bản đặc biệt đi kèm set quà tặng đúng không!?

Có vẻ như cũng nghe thấy tiếng tôi, Serizawa-san quay sang với đôi mắt mở to không kém.

“Narumiya-kun…? Chờ đã… Á! Có phải cái đó là…!?”

Chỉ vào thứ tôi đang cầm trên tay, cô ấy thốt lên:

“Đó là bản đặc biệt giới hạn của tập mới ‘Tam khúc hôn thê’ đúng không!?”

“Ừ-Ừm… Đ-Đúng vậy…”

“Oa~ thích thật đấy!”

Cô ấy rướn người về phía trước, dán chặt mắt vào bản đặc biệt trong vòng tay tôi.

Trong khi đó, bộ não của tôi vẫn đang chật vật để xử lý thông tin rằng Serizawa-san đang xuất hiện ở đây.

Tất cả những gì tôi có thể làm là hoảng loạn trong đầu.

Với lại,

(C-Cô ấy ở gần quá…!)

Không lẽ đây là khoảng cách bình thường mấy người hướng ngoại chăng?

Được một trong những cô gái xinh đẹp nhất toàn trường tiếp cận ở khoảng cách gần thế này là đủ để khiến đầu óc tôi bấn loạn rồi.

Ý tôi là, mặc dù chúng tôi là bạn cùng lớp và đã từng lướt qua nhau ở cự ly gần rất nhiều lần trước đây, nhưng cô ấy chưa bao giờ nhìn về phía tôi chăm chú đến mức này cả.

Theo nghiên cứu hoàn toàn phi khoa học của tôi, những kẻ hướng nội hoàn toàn không có chút khả năng đối phó nào trước người khác giới cả.

Nói cách khác, khoảng cách gần cỡ này là đủ để gây chết người đối với một kẻ hướng nội rồi.

Serizawa-san chớp mắt nhìn tôi ngơ ngác trong một khoảnh khắc, cô nghiêng đầu một cách đáng yêu trước khi nhận ra hình như mình đã đứng quá gần.

“Ồ, tớ xin lỗi nhé.”

Cô ấy lùi lại một bước nhỏ.

Tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang đối mặt với cô ấy và cẩn trọng cất lời.

“Ừ-Ừm… Serizawa-san?”

“Hả? Có chuyện gì vậy?”

“Tại sao cậu lại ở đây…?”

“Tại sao á? Thì…”

Cô ấy lại chỉ vào món hàng trong tay tôi một lần nữa.

“Hiển nhiên là tớ đến vì cái đó rồi.”

(Ờm thì… nhìn phản ứng của cậu là tớ đã đoán ra rồi…)

Thắc mắc thực sự của tôi là tại sao một người như cô ấy lại đến một cửa hàng anime chỉ để mua thứ như thế này chứ.

Và chỉ có duy nhất một câu trả lời để giải thích cho chuyện đó.

Chẳng lẽ nào…

Serizawa-san là…

Ngay khi tôi đi đến kết luận đó, cô ấy tiếp tục.

“Trời ạ, căn thời gian tệ thật đấy! Tại sao phải mất tận sáu tháng mới ra tập mới chứ? Chưa kể lần này còn bán bản đặc biệt giới hạn độc quyền của cửa hàng nữa chứ! Nhưng hôm nay cũng là sinh nhật bạn tớ, nên tớ cũng không thể vì chuyện này mà bỏ mặc cậu ấy được. Quà tặng kèm của cửa hàng này lại là hàng độc quyền của cô em út nữa chứ. Tớ là fan cuồng của con bé nên tớ thực sự rất muốn sở hữu nó! Hầy, ghen tị với cậu thật đấy! Phải rồi, Narumiya-kun, cậu thích ai nhất thế?”

“Ờ… Thì… Tớ thích tất cả các nữ chính luôn, nhưng nếu phải chọn một người… chắc là phải chọn chị ba rồi.”

“Ái chà, thật sao? Cũng dễ hiểu nhỉ, chị ba cũng tuyệt lắm đó! Tớ thích cái cách cô ấy trông có vẻ đáng tin cậy dù có hơi vụng về, với lại cô ấy cũng rất chăm chỉ phấn đấu nữa! Nhưng nhân vật tớ thích nhất vẫn là cô em út. Con bé ấy làm nững dễ thương lắm đó, lại còn tự nhận bản thân là ‘tiểu quỷ’ nữa chứ, nghe thì ngầu nhưng thật ra là một cô bé vô dụng vụng về đáng yêu không chịu nổi—”

Những lời thốt ra từ miệng cô ấy bắn ra liên hồi như súng liên thanh.

Cô ấy nói hăng hái như một chú cá cuối cùng cũng được thả về với biển.

(Biết ngay mà…)

Nhìn sự hào hứng quen thuộc một cách kỳ lạ của cô ấy, sự nghi ngờ trong tôi đã trở thành sự thật chắc chắn.

“Ờm, Serizawa-san… không lẽ…”

Tôi đặt câu hỏi chỉ để xác nhận lại nghi vấn của mình.

“Cậu là otaku sao?”

Serizawa-san trao cho tôi một nụ cười hơi ngượng ngùng.

“Hehe. Thực ra thì đúng vậy đấy. Tớ thích light novel, anime, game… tất cả những thứ đó luôn.”

“T-Tớ hiểu rồi…”

Bất ngờ thật đấy, nhưng mà có lẽ cũng chẳng có gì lạ.

Dạo này, ngay cả mấy diễn viên đẹp trai hay các thần tượng xinh đẹp cũng công khai nói về việc họ thích anime và game. Văn hóa otaku đã không còn bị đặt nặng thành kiến như xưa nữa. Nó đã trở thành thứ mà ngay cả những người hướng ngoại cũng yêu thích.

Khi nghĩ theo hướng đó, có lẽ chuyện này cũng chẳng kỳ lạ đến thế.

(Thế nhưng… vẫn thật là khó tin mà.)

Tôi chưa từng thấy hay nghe Serizawa-san đề cập đến bất kỳ thứ gì liên quan tới văn hóa otaku ở trường dù chỉ một lần.

Nếu một người nổi tiếng như cô ấy từng công khai nói rằng mình thích những thứ này, tin đồn đã lan khắp cả cái trường này ngay trong ngày hôm đó rồi.

“Chà… coi như bí mật cuối cùng cũng bị lộ rồi.”

“Gì cơ…! Ch-Chờ đã, cậu đã cố giấu chuyện này sao!? Nếu vậy thì cho tớ xin lỗi! Tớ hứa sẽ không nói với ai đâu! Ý tớ là, tớ thậm chí còn chẳng có ai để nói cho họ biết nữa cơ! Mà cho dù có đi nữa thì cũng chẳng ai tin tớ đâu! Nên cậu đừng lo nhé!”

“Này, đừng có tự hạ thấp bản thân xuống như rác rưởi vậy chứ! Cậu làm tớ thực sự muốn khóc rồi đấy! Nếu cậu cần ai đó để trò chuyện, tớ sẵn sàng lắng nghe bất cứ lúc nào, nhé?”

Trời ạ.

Tôi đã cố gắng hết sức để cô ấy không phải lo lắng về việc tôi giữ bí mật, nhưng bằng cách nào đó lại thành ra khiến cô ấy phải lo lắng cho tôi rồi.

“Ý tớ là, tớ cũng không thực sự bận tâm nếu người khác biết tớ là otaku đâu.”

“N-Như vậy liệu có ổn không?”

“Ổn cả ấy mà. Tớ chỉ nghĩ đó không phải là thứ tớ có thể tự nhiên đi nói với mọi người thôi chứ còn lại thì bình thường mà.”

“Vậy… ý cậu là cậu sẽ không nhắc tới mấy chuyện này trừ khi có ai đó bắt đầu chủ đề trước sao?”

“Chính xác là vậy đấy. Tớ thậm chí còn chưa nói với mấy đứa bạn thân nữa cơ. Dù sao thì chẳng có ai trong số họ thích mấy thứ này cả, và nếu tớ tự nhiên khơi chuyện ra, không khí sẽ trở nên gượng gạo mất. Với lại, đâu phải cứ là bạn bè thì cái gì cũng phải khai hết với nhau đâu chứ?”

“Cũng đúng…”

Tôi gật đầu.

À thì, nói chính xác hơn là tôi gật đầu hoàn toàn dựa trên sự mạch lạt trong lời nói của cô ấy, chứ tôi có mống bạn nào đâu mà biết đúng hay sai.

Dù vậy, những gì Serizawa-san nói rất có lý.

Cô ấy quen biết rất nhiều người và luôn là trung tâm của một nhóm bạn bè nào đó trong lớp.

Có lẽ việc biết cân nhắc nên chia sẻ điều gì với ai chính là lý do vì sao cô ấy lại giỏi hòa nhập với mọi người đến vậy.

“Nhưng gặp cậu ở đây hôm nay lại là một điều may mắn đối với tớ đấy.”

“Hả? Ý cậu là sao cơ?”

Khi tôi nghiêng đầu khó hiểu, Serizawa-san mỉm cười ngượng ngùng.

“Thực ra thì, cậu biết đấy… Tớ đã tìm cơ hội để nói chuyện với cậu từ lâu lắm rồi… Chắc là khoảng một năm trước cơ.”

“Hả…? T-Tại sao chứ? Hơn nữa… Những một năm trời cơ á?”

Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn Serizawa-san.

Cô ấy đã tìm cơ hội để trò chuyện với tôi ư?

Mấy người hướng ngoại hay đùa kiểu này với nhau à?

“Thì tất nhiên rồi, năm ngoái chúng ta cũng học chung lớp mà.”

“À… Ừ-Ừm. Đúng là thế thật.”

Cô ấy nói đúng thật.

Serizawa-san và tôi đã là bạn cùng lớp trong cả năm lớp 10.

Có lẽ có vô số người muốn được học chung lớp với cô ấy hai năm liên tiếp, nhưng tôi lại không may trở thành kẻ may mắn đó.

Thành thật mà nói, nếu một trong số những người hâm mộ cuồng nhiệt của cô ấy quyết định thuê sát thủ bí mật xử tôi, tôi thậm chí còn chẳng thể phàn nàn lấy một lời.

“Hồi học lớp 10 ấy, tớ có thấy cậu đọc mấy cuốn light novel mà tớ thích. Kể từ lúc đó tớ đã muốn thử trò chuyện với cậu rồi.”

“T-Tớ hiểu rồi… Nhưng tại sao lại là tớ? Nếu cậu muốn tìm một otaku để trò chuyện, cứ bốc đại một trong số mấy tên hướng nội trong trường này là có mà, đa phần trong số họ là otaku đấy.”

“Hừm…”

Cô ấy suy nghĩ một chút.

“Tớ cũng không biết giải thích thế nào nữa. Nó giống như một loại cảm giác nào đó hơn.”

“Cảm giác ư?”

“Ừm. Tớ thường có cảm giác để nhận ra ngay từ lần gặp đầu tiên rằng mình có thể trò chuyện thoải mái với người này hay không. Thế nên là không phải là ai cũng được đâu. Ngay cả khi nói về sở thích của mình, tớ vẫn muốn nói chuyện với ai đó mà tớ thực sự cảm thấy hợp cạ.”

“Cậu nói cũng có lý…”

Một con sói cô độc như tôi không có cách nào để hiểu cái cảm giác nhìn người mà Serizawa-san đang nói đến. Dù vậy, thế giới ngoài kia vốn rộng lên nên chắc hẳn cũng có những người mang cái khả năng đó giống cô ấy thôi.

Còn về việc cô ấy muốn trò chuyện với người mà mình hợp cạ thì chuyện đó thì tôi hoàn toàn có thể hiểu được.

“Thế nên là, tớ đã nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ rất hợp cạ. Nhưng rồi tớ cứ băn khoăn liệu có phiền phức không nếu tự dưng tớ bắt chuyện với cậu, rồi từ đó đến giờ tớ chẳng bao giờ tìm được cơ hội thích hợp… Và thế là, trước khi tớ kịp nhận ra thì cả một năm trời đã trôi qua mất rồi.”

“Ờm… Nếu vậy thì cho tớ xin lỗi nhé? Cơ mà đối với một người có kỹ năng giao tiếp như Serizawa-san thì việc mất cả một năm trời nghe vẻ là một thời gian khá dài đấy…”

Quan trọng hơn, tôi đã trở thành loại người kiểu gì mà một siêu cấp hướng ngoại như Serizawa-san còn không có lấy một cơ hội để bắt chuyện chứ?

“Thì tất cả là do cậu là một con sói cô độc đáng thương đấy, Narumiya-kun.”

“Dù là sự thật thì cũng đừng có nói toẹt ra trước mặt tớ vậy chứ!?”

“Nghĩ thử xem, nếu một cô gái đáng yêu xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như tớ mà tự nhiên lại gần bắt chuyện với một ai đó kiểu như cậu, tớ có thể vô tình làm cậu ấy đổ tớ mất. Mà nếu cậu ấy lại là một otaku hướng nội nữa thì chắc chắn cậu ấy sẽ càng mơ mộng về kịch bản như mấy bộ Romcom nhiều hơn nữa.”

"Đừng có đặt nặng định kiến như vậy với otaku chứ! Với lại xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy phải dè chừng việc tớ đây đổ cậu nhé!”

Được rồi, tôi không phủ nhận rằng mình đã ảo tưởng về cái bối cảnh trong mơ đó không biết bao nhiêu lần.

Nhưng nghe người ta nói thẳng ra thế này làm tôi mất niềm tin vào cuộc sống quá.

Khoan đã, chẳng lẽ điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy tin rằng tôi sẽ phải lòng cô ấy nếu chúng tôi nói chuyện sao?!

“Bên cạnh đó, cậu không thích trở nên nổi bật trong lớp mà, đúng không? Nếu tớ đột nhiên đến nói chuyện với cậu, mọi người sẽ chú ý ngay. Tớ nghĩ chuyện đó có lẽ sẽ khiến cậu thấy khó chịu, nên tớ đã không thể lấy hết can đảm để làm điều đó.”

Bỏ qua cách dùng từ có phần gây ức chế kia ra, có vẻ như cô ấy thực sự đã cố gắng tỏ ra quan tâm và lo lắng cho tôi.

Trên hết thì cô ấy nói đúng.

Tôi cực kỳ ghét việc bị chú ý.

Có lẽ biết được điều đó nên cô ấy quyết định gác lại việc bắt chuyện đột ngột với tôi trên lớp mà thay vào đó cố gắng tìm cho mình một thời điểm thích hợp để bắt chuyện với tôi.

Tôi cảm thấy thực sự biết ơn vì điều đó.

Nghĩ vậy, tôi đáp lại.

“Tớ không chắc chắn được việc mình có thể sẽ đổ cậu hay không… nhưng nhìn vào thực tế khoảng cách giữa tớ và cậu là quá lớn, nên tớ còn chẳng dám mơ về chuyện đó.”

Tôi đã đạt đến cái cảnh giới tự động giữ khoảng cách với con gái, bởi tôi dám khẳng đỉnh rằng họ sẽ chỉ thấy kinh tởm nếu một đứa như tôi lại gần họ.

“Nghe tớ nói cái này có vẻ hơi bất lịch sự, nên tớ hi vọng cậu sẽ không hiểu lầm nhé…”

Cô ấy mỉm cười ngượng ngùng.

“Nhưng sau khi quan sát cậu một thời gian, tớ đoán cậu chính là kiểu người sẽ suy nghĩ như vậy đấy. Đó là lý do vì sao tớ quyết định muốn nói chuyện với cậu.”

Nụ cười hồn nhiên không chút vương bận mà cô ấy dành cho tôi trong sáng đến mức bất kỳ ai cũng có thể nhận ra cô ấy không hề có ý xấu.

(Với lại… mình cũng chẳng tự ái vì một điều mà bản thân đã tự biết rõ đâu.)

Thực sự thì dựa vào danh tiếng của cô ấy ở trường và thông qua cuộc trò chuyện này, tôi có thể khẳng định cô ấy là một người rất tối bụng.

“Vậy nên…”

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Serizawa-san đưa tay về phía tôi.

“Tớ sẽ rất vui nếu cậu trở thành bạn otaku của tớ.”

“Bạn ấy hả…?”

Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay cô ấy đưa ra và lặng lẽ lặp lại từ đó.

Một người bạn.

Đó từng là điều tôi khao khát đến cháy bỏng kể từ hồi phải chuyển trường liên tục.

Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra rằng mình vốn không phù hợp để có một mối quan hệ kiểu như bạn bè.

Mỗi lần tôi thất bại trong việc kết bạn là lại một lần sự mặc cảm đè nặng lên vai tôi, hệ quả là giờ tôi chẳng còn sức để gánh vác nó nữa.

Cuối cùng, tôi tự đưa ra kết luận rằng việc kết bạn chẳng có nghĩa lý gì cả.

Dù sao thì tôi cũng sẽ lại chuyển đi sớm thôi.

Nên tôi đã hoàn toàn từ bỏ việc kết bạn.

Và giờ đây…

Một cơ hội lại xuất hiện khi tôi đã bỏ cuộc.

“Không lẽ… cậu thấy phiền lắm sao…?”

Trong lúc tôi đứng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giơ ra của cô ấy, Serizawa-san ngước nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi vội vàng bừng tỉnh và nắm lấy tay cô ấy.

“Kh-Không phải đâu! T-Tớ mới là người phải nói câu đó mới đúng! Từ giờ mong được cậu chiếu cố, Serizawa-san!”

Bàn tay cô ấy thật nhỏ nhắn, mềm mại. Nó mát hơn tay tôi một chút.

Mà suy cho cùng, có lẽ tay tôi đang nóng lên vì sự phấn khích khi có được người bạn đầu tiên, hoặc vì tôi đang được nắm tay một cô gái đáng yêu đến nhường này.

(Tôi không nói đùa đâu… cô ấy thực sự vô cùng đáng yêu…)

Đôi mắt cô ấy to tròn.

Khuôn mặt cô ấy nhỏ nhắn.

Mọi đường nét trên gương mặt cô ấy đều hoàn hảo một cách cân đối đến mức như một bức tranh sống.

Nếu có ai bảo cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất trường, điều đó cũng không ngoa chút nào.

Tôi bất giác ngẩn ngơ nhìn cô ấy.

“Nèee, Narumiya-kun?”

“À… X-Xin lỗi nhé. Có chuyện gì vậy?”

“Sao lại hỏi tớ câu đó chứ? Tự dưng cậu ngẩn người ra thế?”

Một nụ cười đắc ý tinh nghịch lan rộng trên gương mặt cô ấy.

“Đừng nói là… cậu nhìn chằm chằm vì bị sự đáng yêu của tớ hớp hồn rồi đấy nhé?”

“Miễn bình luận.”

“Đúng rồi chứ gì? Thôi tớ biết cả rồi nên không cần dối lòng như vậy đâu!”

Cô ấy gật đầu hài lòng với chính mình.

“Chà, cũng không trách cậu được nhỉ? Dù sao thì tớ đây cũng thuộc dạng siêu cấp đáng yêu mà. Cậu bị hớp hồn thì cũng là lẽ tự nhiên thôi.”

Bằng cách nào đó, con nhỏ này lại trơ trẽn tự luyến về bản thân rồi đi đến một kết luận không thể kỳ quặc hơn.

Nhưng mà tôi cũng không thể phủ nhận rằng cô ấy rất đáng yêu.

Và tôi đúng là đã nhìn chằm chằm vào cô ấy thật.

Nên tôi chẳng có lý do nào để ngụy biện cả.

“À, với lại… cậu định nắm tay tớ mãi đấy à?”

“Hả?”

Đến lúc đó tôi mới nhận ra hai chúng tôi vẫn đang nắm tay nhau.

“X-Xin lỗi!? Tớ thậm chí còn không nhận ra! Một kẻ như tớ mà lại đi nắm tay cậu chắc cậu thấy khó chịu lắm nhỉ?”

“Ahaha, tớ đùa thôi. Tớ nhận ra từ nãy rồi nhưng tò mò xem mất bao lâu cậu mới phát hiện ra đấy.”

“Ừ-Ừm… P-Phải rồi! Vậy thì… Để tớ đền bù cho cậu cái này nhé?”

“Hả!? Đó là bản đặc biệt giới hạn đi kèm set quà tặng mà! Tớ không thể nhận một thứ quý giá như vậy được đâu!”

Tôi cố đưa cho cô ấy bản đặc biệt mà mình đang cầm, nhưng cô ấy lập tức dùng cả hai tay đẩy trả lại.

“Không phải cậu đã cất công chạy tới đây mới mua được sao Narumiya-kun. Tớ thực sự không bận tâm chuyện nắm tay đâu, nên xem như không có chuyện gì xảy ra đi.”

Cô ấy vỗ hai tay vào nhau kết thúc chủ đề một cách dứt khoát.

Ra đây là kỹ năng giao tiếp của một người hướng ngoại sao? Đáng sợ thật.

“Đi thôi. Cậu vẫn chưa thanh toán đúng không?”

“À, ừm.”

“Ồ, xém tí thì quên. Ít nhất thì tớ cũng phải mua cái này đã.”

Cô ấy nhặt lấy cuốn tập mới bản thường vừa xuất bản rồi cả hai chúng tôi cùng đi về phía quầy thu ngân.

Trong lúc tôi đang thanh toán, nhân viên ở quầy khác gọi Serizawa-san sang, và cô ấy bước về hướng đó.

(Ừm… giờ mình nên làm gì đây?)

Có nên đợi không nhỉ?

Không, nếu cứ đứng đây chẳng phải rất kì cục sao?

Trong lúc tôi đang đứng đó thắc mắc nhìn theo lưng cô ấy thì cô ấy đột ngột quay người lại.

“Tớ sẽ xong ngay thôi!”

Trước khi tôi kịp đáp lời, cô ấy nói tiếp.

“Chúng ta cùng nhau về nhà nhé!”

***

“Tớ chết mê chết mệt với cái bộ đó luôn đấy!”

Bằng một cách nào đó, tôi đang trên đường về nhà cùng cô gái xinh đẹp và đáng yêu nhất trường.

Cho dù cả hai đang nói về chủ đề mà tôi yêu thích, làm sao mà tôi không thấy hồi hộp cho được.

Làm thế nào mà tôi có thể thực sự duy trì một cuộc trò chuyện đàng hoàng được cơ chứ, đáng lẽ là như vậy.

“Thật sao!? Tớ cũng mê bộ đó lắm!”

Vậy mà chúng tôi lại có thể trò chuyện cùng nhau một cách vô cùng trôi chảy.

Có lẽ khi được nói về thứ mà mình thực sự yêu thích với đối phương thì chẳng còn khoảng cách giữa kẻ hướng nội và người hướng ngoại nữa.

Vào khoảnh khắc đó, chúng tôi đơn giản chỉ là hai người bạn otaku của nhau.

“Không đời nào, thật luôn hả!?”

“Ừ! Nét minh họa bộ đó đẹp tuyệt vời luôn, mà tập mới nhất hay dã dã! Cái đoạn drama dâng trào mới là đỉnh của đỉnh luôn ấy!”

“Chuẩn đấy! Cái khúc đó thực sự là điểm nhất của cả tập luôn!”

Tôi cho cô ấy xem hình minh họa trên trang web đọc sách online trong điện thoại của mình.

Đôi mắt cô ấy sáng rực lên khi cô ấy gật đầu lia lịa một cách hào hứng.

Đôi má cô ấy thậm chí còn hơi ửng hồng.

Nhìn thấy cảnh đó, tôi mới thực sự hiểu được một điều.

Serizawa-san thực sự là một otaku đầy tâm huyết.

“Áaaa…”

Vươn vai rồi giơ cao hai tay lên không trung như thể một gánh nặng cuối cùng cũng được trút bỏ, cô ấy thở dài một cách mãn nguyện.

“Cuối cùng tớ cũng có thể nói chuyện thỏa thích về sở thích của riêng mình với ai đó rồi!”

“Cậu thực sự đã dồn nén nó nhiều đến thế sao?”

“Ừm! Ý tớ là, tớ ở tầng lớp đỉnh xã hội trong trường, lại có nhiều bạn bè nữa, khoảng thời gian tận hưởng những điều đó thì tớ thấy cũng vui chứ.”

Cô ấy có cần phải chêm xen mấy lời khoe khoang về bản thân như vậy không?

“Nhưng mà nó vẫn có chút nhàm chán.”

Cô ấy nhún vai.

“Mặc dù là lỗi của tớ khi không bao giờ nói với ai về sở thích của mình, nhưng càng giấu kín thì tớ càng muốn nói đủ thứ về bộ truyện mình thích. Vậy nên nó cứ thế tích tụ lại thôi.”

Cô ấy nhìn tôi.

“Cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế sao, Narumiya-kun?”

“Ngay từ đầu tớ đã từ bỏ việc tương tác với mọi người rồi, nên còn chẳng nghĩ về việc nói ra sở thích của mình với ai khác.”

Tôi mỉm cười cay đắng.

“Tớ nghĩ sẽ chẳng có ai thấy vui khi nghe tớ nói mấy chuyện như vậy đâu. Tớ sẽ chỉ khiến họ thấy khó chịu thôi.”

Bởi vì cô ấy trò chuyện với rất nhiều người, nên cô ấy tự nhiên tích tụ khao khát được chia sẻ đó.

Tôi thì khác.

Không phải là tôi không thể nói chuyện với mọi người.

Chỉ là tôi đã không muốn làm điều đó ngay từ đầu.

Tôi tự thuyết phục bản thân rằng sở thích là thứ để tận hưởng một mình.

Đó có lẽ là lý do vì sao tôi chưa từng có cảm giác bị thôi thúc vì muốn bàn luận về sở thích của mình với bất kỳ ai.

Thật là một kết luận u ám làm sao.

“Tớ biết là tớ hay tự cao về bản thân thật, nhưng ngược lại lòng tự trọng của cậu lại còn thấp đến mức vô lý luôn ấy.”

“Hả, thật sao? Tớ nghĩ tớ đang đánh giá bản thân khá là thực tế mà…”

(Thì ra cô ấy cũng biết mình tự cao cơ đấy…)

Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, tôi nhận ra Serizawa-san đang lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.

“C-Có chuyện gì thế?”

“Tớ chỉ đang nghĩ là cậu thực ra không hề nhút nhát hay kém giao tiếp chút nào, Narumiya-kun à. Tớ từng nghĩ mấy người hướng nội như cậu luôn có kiểu nói chuyện lắp bắp, ngượng ngùng cơ.”

Sự thẳng thắn đến trần trụi trong lời nói của cô ấy khiến tôi phải bật cười bất lực.

“Tớ chỉ gặp khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ hay là cảm nhận những gì người khác nghĩ trong đầu thôi. Còn nếu chỉ là nói chuyện bình thường thì tớ vẫn làm được mà.”

Đúng vậy, tôi có mặc cảm trong việc đối nhân xử thế thật, nhưng đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Serizawa-san có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi và lẩm bẩm câu gì đó trước khi lặng lẽ nói tiếp.

“Nếu như tớ hành động sớm hơn thì đã tốt rồi…”

“Hả? Hành động gì sớm hơn cơ?”

Khi tôi hỏi lại, Serizawa-san trông có vẻ hoảng hốt, như thể không ngờ tôi lại nghe thấy.

“Ch-Chờ đã, cậu nghe thấy sao!? Giọng tớ nhỏ lắm mà!?”

Nhìn đôi mắt cô ấy mở to sau khi câu lẩm bẩm bị nghe thấy, tôi chỉ bật cười nhẹ nhàng.

“Tại vì nếu cái thứ sâu bọ vô giá trị như tớ mà không nghe thấy điều mà đối phương nói để rồi làm cuộc trò chuyện bị đứt quãng, thì sẽ chỉ khiến cho đối phương thêm phần khó chịu thôi.”

“Tự dưng lại thốt ra một câu tự hạ thấp bản thân một cách tàn nhẫn thế hả!? Với cả đừng có nói câu đó trong khi nở một nụ cười rạng rõ như vậy chứ, cậu không tự cảm thấy đáng thương hay sao?”

“Hả? Cậu nghĩ vậy sao?”

“Đương nhiên rồi! Cậu cần phải tự tin hơn vào bản thân đi chứ! Cậu đang quá khắt khe với chính mình rồi đấy!”

“Serizawa-san, cậu thực sự rất tốt bụng đấy.”

“Cái vẻ mặt đầy cảm động như vậy là sao hả!? Tớ sẽ khóc mất thôi!”

Nhìn kỹ thì thực sự có những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt của Serizawa-san.

Cô ấy thực sự là một người tốt mà.

Sự tốt bụng của cô ấy thực sự đã khiến tôi động lòng.

“Dù sao thì, đó là lý do vì sao tớ luôn đảm bảo không bỏ sót những gì người khác nói khi trò chuyện với họ.”

“T-Tớ hiểu rồi…”

Mới vừa lúc nãy thôi cô ấy còn trực trào sắp khóc, vậy mà giờ đây trên mặt cô ấy lại là một nụ cười gượng gạo rồi.

Có vẻ như tôi lại vừa nói sai điều gì đó thì phải.

“Vậy cái câu ‘Nếu như tớ hành động sớm hơn thì đã tốt rồi…’ của cậu là sao vậy?”

“À, phải rồi. Tớ đang nói là nếu cậu có thể trò chuyện bình thường thế này, đáng lẽ tớ nên tiếp cận và bắt chuyện với cậu sớm hơn mới phải.”

“Thì ra là như vậy.”

“Nghiêm túc đấy, đáng lẽ cậu nên để lộ sơ hở cho tớ sớm hơn chứ.”

“Tớ hiểu ý cậu muốn nói, nhưng cậu không thể dùng từ ngữ khác đi một chút sao, nghe như cậu đang muốn tấn công tớ vậy?”

Cách cô ấy nói về việc để lộ sơ hở nghe cứ như đi ám sát không bằng vậy.

Với lại, xin cậu đừng vỗ vai tớ nữa.

Những nghiên cứu gần đây cho thấy các nam sinh hướng nội hoàn toàn không có tí kháng thể nào trước con gái cả, nên nếu một cô gái thản nhiên đụng chạm vào họ, tim họ sẽ bị quá tải và có khả năng nổ tung bất cứ lúc nào. Ờm thì, dĩ nhiên là tôi bốc phét rồi.

Trong lúc chúng tôi trò chuyện như vậy, cuối cùng hai đứa cũng đến gần khu chung cư nơi tôi sống.

Nếu rẽ ở ngã ba đường kia, sẽ chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là tới nhà.

“Ừm, nhà tớ ở ngay phía trước kia rồi.”

“Ồ, thật sao? Thế thì nhà chúng ta khá gần nhau đấy. Nhà tớ cách đây tầm mười phút đi bộ thôi.”

Như vậy thì đúng là gần thật.

Mặc dù đường đến trường của hai đứa gần như giống nhau vậy mà chúng tôi lại chưa chạm mặt nhau lấy một lần.

Ngay trước khi tới ngã ba đường, Serizawa-san dừng bước.

Biểu cảm của cô ấy trông có vẻ lưu luyến một cách kỳ lạ, như thể không muốn khoảng thời gian này kết thúc.

“Serizawa-san?”

“À, xin lỗi nhé, không có gì đâu. Tớ chỉ đang nghĩ là tớ vẫn chưa nói chuyện với cậu đã đời thôi.”

Cô ấy nở một nụ cười ngượng ngùng đáng yêu.

“Thế nên… hay là chúng mình trao đổi thông tin liên lạc đi?”

Cô ấy lấy điện thoại ra và dùng nó che miệng lại.

Thoạt nhìn, đó là một cử chỉ vô cùng đáng yêu có ý đồ.

Nhưng khi cô ấy làm vậy, bằng cách nào đó tôi lại thấy vô cùng tự nhiên.

Tim tôi đập lệch đi một nhịp trước sự đáng yêu đó.

(T-Trao đổi thông tin liên lạc sao?)

Đó là một trong những nghi thức gần như là bắt buộc khi cả hai đã trở thành bạn bè.

Tôi vốn chỉ mới nghe trên mạng nói thế thôi.

Và giờ đây, cuối cùng thì chính tôi cũng sắp sửa được thực hiện cái nghi thức đó rồi.

“Hả, khoan đã!? Sao mắt cậu lại rơm rớm nước mắt thế kia!?”

“À… Không… Chuyện này… Chỉ là việc trao đổi thông tin liên lạc là một sự kiện cực kỳ hiếm hoi trong đời tớ, đến mức tớ còn tưởng nó cơ bản chỉ giống như truyền thuyết đô thị hay đại loại vậy…”

“T-Tớ hiểu rồi…”

Thôi chết.

Tôi đã làm cô ấy cảm thấy khó xử mất rồi.

Không ổn, không ổn chút nào.

Tôi xốc lại tinh thần rồi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra.

“Ừm, xem nào… kết bạn trên RAIN làm kiểu gì ấy nhỉ…?”

“Để tớ xem nào… cậu nhấn vào đây, rồi làm thế này. Mà này, tớ không biết là cậu cũng dùng RAIN cơ đấy.”

Tôi có thể cảm nhận được trong đầu cô ấy đang nghĩ rằng: “Sói cô độc mà cũng dùng ứng dụng nhắn tin hay sao?”

“Thì tớ cũng phải dùng để giữ liên lạc với gia đình chứ.”

Tại sao lại xuất hiện mấy cái định kiến vô lý rằng người hướng nội không bao giờ dùng RAIN vậy nhỉ?

Có nó thực ra khá là tiện lợi mà.

Ví dụ như, bạn có thể liên kết nó với tài khoản game mobile để nhận phần thưởng đi kèm chẳng hạn.

Rồi còn… Ờm thì, mấy cái thứ khác nữa.

Ừm… Mấy cái chuyện đó đó ấy. Chính xác là như vậy.

Như vậy là sau ngày hôm nay lại có thêm một cái tên được thêm vào danh sách bạn bè trên RAIN của tôi.

Có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng, nhưng vì lý do nào đó, chiếc điện thoại trên tay tôi cảm giác như nặng hơn một chút xíu.

“Được rồi, kết bạn thành công! Vậy thì, một lần nữa, từ nay về sau mong được cậu chiếu cố nhé… Yuuhi-kun!”

“Hả?”

Cô ấy vừa gọi mình bằng tên thật sao?

Trong lúc tôi còn đứng đó ngẩn ngơ, Serizawa-san đã bắt đầu bước đi với nhịp chân nhanh nhẹn mà lại vô cùng thanh thoát.

Khi tôi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cô ấy rời đi, cô ấy đột ngột quay người lại, mỉm cười và vẫy tay chào tôi.

Sau đó, cô ấy tiếp tục bước đi xa dần một cách vui vẻ như thể đang ngân nga một bài hát nào đó.

“Mấy người hướng ngoại như cậu ấy đúng là đáng kinh ngạc thật đấy.”

Cuối cùng thì tôi cũng chỉ biết đứng đó cho đến khi bóng dáng Serizawa-san hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của tôi trong khi thốt ra những lời ấy.

Và thế là, tình bạn giữa tôi - Narumiya Yuuhi - một con sói cô độc hướng nội, và Serizawa Sora - một mỹ nhân hướng ngoại thuộc tầng lớp đỉnh cao của xã hội học đường, đã chính thức bắt đầu như vậy đấy.

Bạn đã đến cuối chương 3.

Không gian đọc của bạn