<Góc nhìn của Sora>
“Mới đó mà chuyến đi đã trôi qua trong chớp mắt rồi…” (Takuto)
Khoảnh khắc Takuto bước xuống khỏi xe buýt, cậu ấy vươn vai nhẹ khi nói câu đó.
Hiện tại, bọn tôi vừa mới về đến trường.
“Công nhận, đi có hai ngày thôi mà chẳng hiểu sao làm tớ mệt quá.” (Rio)
“Ừm, tớ hiểu cảm giác đó. Dù đi nhanh hay lâu thì vẫn khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi khi trở về đúng chứ?” (Sora)
“Serizawa-san.” (Yuuhi)
“…!” (Sora)
Nghe thấy tên mình được gọi, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.
Khi tôi quay lại, Yuuhi-kun đã bước xuống xe buýt và đang nhìn tôi với đôi chân mày hơi nhướng nhẹ xuống vẻ lo lắng.
“C-Có chuyện gì thế?” (Sora)
“Tay trái của cậu có sao không?” (Yuuhi)
Yuuhi-kun nhìn vào tay tôi bằng đôi mắt đong đầy sự lo lắng.
Không thể đối mặt một cách đàng hoàng với những cảm xúc có lẽ đã bắt đầu nảy nở từ ngày hôm qua trước sự dịu dàng của cậu ấy, rốt cuộc tôi lại phản ứng một cách thái quá đến mức lộ hết cả ra mặt.
“T-Tớ không sao đâu! Xem đây này, tớ vẫn tràn đầy năng lượng thế này cơ mà!” (Sora)
“Thế thì tốt rồi.” (Yuuhi)
Trước phản ứng thái quá của tôi, Yuuhi-kun bật ra một tiếng cười nhẹ.
Sau đó, cậu ấy tự nhiên đưa tay ra.
“Để tớ xách hành lý giúp cậu.” (Yuuhi)
“A, c-cảm ơn cậu nhiều nhé…” (Sora)
Không ổn rồi, trái tim tôi chẳng thể chịu đựng thêm điều gì dịu dàng như vậy vào lúc này nữa mất.
Tôi đưa hành lý cho Yuuhi-kun rồi lùi lại một chút để bản thân có thêm thời gian bình tĩnh lại.
Đúng lúc đó, các thầy cô gọi mọi người tập hợp, và bọn tôi xếp hàng trên sân trường.
(Cảm giác này… Chẳng lẽ thực sự là 'cái đó’ sao?)
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đây là một dạng hiệu ứng cầu treo[note112730] nào đó, và nó sẽ biến mất sau một ngày.
Nhưng thay vì biến mất, nó lại ngày càng trở nên rõ nét hơn bên trong tôi.
Dù có chút bối rối thật, nhưng không phải là tôi ghét nó hay gì đâu.
Trái lại, việc lồng ngực mình được lấp đầy bởi sự ấm áp thực sự khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Tôi lén lút liếc nhìn khuôn mặt của Yuuhi-kun.
Quả thực thì… Dù cảm xúc này khiến tôi không thể bình tĩnh nổi, nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân muốn chìm đắm trong nó thêm một chút nữa.
(Đến nước này rồi thì chắc có muốn chối cũng không thể nữa…)
Tôi biết cảm giác này, mặc dù bản thân tôichưa từng trải qua nó bao giờ.
Nó có lẽ là thứ mà tôi đã thấy vô số lần trong light novel, anime và manga.
Trong lúc chỉ nghe một nửa bài phát biểu của giáo viên và đối mặt với những cảm xúc bên trong bản thân, cuối cùng giáo viên cũng nói xong và bọn tớ được cho phép ra về.
“Được rồi, vậy bọn mình về nhà thôi nhỉ?” (Takuto)
“Ừm.” (Rio)
Trước tiếng gọi của Takuto, Rio gật đầu đồng ý và bắt đầu bước đi.
Tôi bước theo họ và tiến về phía trước một bước.
“Xin lỗi mọi người. Cho tớ xin một chút thời gian được không?” (Yuuhi)
Yuuhi-kun cất tiếng gọi để giữ bọn tôi lại.
“Hửm, có chuyện gì sao?” (Takuto)
“A, ừm… Chuyện là, ờm thì…” (Yuuhi)
Cậu ấy dùng ngón tay gãi gãi gò má trong khi vẻ mặt trông có vẻ ngập ngừng khó nói.
Trước tất cả ánh mắt của bọn tôi đang dồn về cùng một hướng, Yuuhi-kun cuối cùng cũng mở lời như thể đã hạ quyết tâm.
“Ừm…! X-Xin các cậu… hãy cho tớ gia nhập vào nhóm của các cậu với!” (Yuuhi)
Yuuhi-kun cúi gập đầu khi nói điều đó.
Bọn tôi trố mắt ra nhìn cậu ấy.
Sau đó, tôi trao đổi ánh mắt với Takuto và Rio, rồi cả ba đứa bọn tôi cùng lúc bật cười nghiêng ngả.
“Nghiêm túc luôn đấy hả!? Bình thường làm gì có ai lại nói ‘xin hãy cho tớ gia nhập nhóm’ như cậu cơ chứ? Chà, nhưng mà hoan nghênh cậu nhé.” (Takuto)
“Fufu, đúng vậy đấy. Tớ vốn đã nói là luôn hoan nghênh cậu ngay từ đầu rồi mà.” (Rio)
“Ừm ừm! Chào mừng cậu nhé, Yuuhi-kun!” (Sora)
Trước không khí chào đón của bọn tôi, Yuuhi-kun trông có vẻ nhẹ nhõm và đặt một tay lên ngực.
“X-Xin lỗi nhé. Tớ không biết mình nên làm gì trong những tình huống như thế này.” (Yuuhi)
“Nhưng sao tự nhiên cậu lại thay đổi ý định thế?” (Rio)
Rio nhẹ nhàng hỏi.
Trước câu hỏi đó, Yuuhi-kun ngập ngừng.
“Đ-Đó là vì…” (Yuuhi)
Và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu ấy hướng mắt về phía tôi.
(…!)
Hóa ra là vậy…
Cậu ấy làm vậy để giữ trọn lời hứa với tôi. Dù cậu ấy có nghĩ rằng bản thân hiện tại vẫn chưa đủ xứng đáng, cậu ấy vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh tôi.
Khoảnh khắc tôi nhận ra điều đó, nhịp tim tôi ngày càng đập dồn dập hơn.
Chính vì đã nhận ra nên tôi có lẽ không thể tự lừa dối bản thân được nữa.
Tôi đã đem lòng yêu cậu mất rồi.
“Mà, sao cũng được. Từ giờ mong được cậu giúp đỡ nhé. Thôi, về nhà nào.” (Takuto)
“Ừm. Đi thôi.” (Rio)
Cả hai người họ, vốn đang dõi theo Yuuhi-kun với khuôn mặt lúng túng, nở nụ cười dịu dàng rồi bắt đầu bước đi.
Yuuhi-kun cũng tiến về phía trước theo bước chân của Rio và Takuto
Còn tôi thì bước đi bên cạnh cậu ấy.
“Này, Yuuhi-kun.” (Sora)
Tôi khẽ gọi cậu ấy.
“Hửm? Có chuyện gì thế?” (Yuuhi)
Yuuhi-kun quay mặt về phía tôi.
Tôi nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy.
“Ghé qua Aniate chút nhé?” (Sora)
Bằng nụ cười đáng yêu nhất trong cuộc đời từ trước đến nay, tôi cất lời.


