Chương 19 · 19 chương

Epilogue

<Góc nhìn của Sora>

Một ngày sau khi trở về từ chuyến cắm trại dã ngoại của trường.

Tôi lúc này vừa hoàn thành việc khám lại chấn thương trật khớp tay trái ở bệnh viện vào buổi sáng.

“Hừm…” (Sora)

Tôi bước đi trên con đường đến trường, chìm đắm trong những dòng suy nghĩ.

Điều đang khiến tôi trăn trở là một loại cảm xúc đặc biệt trong tôi đã nảy nở trong chuyến cắm trại, thứ mà tôi vừa nhận ra cách đây không lâu.

(Mình đã đem lòng yêu Yuuhi-kun rồi, nhưng mà…)

Từ giờ tôi nên làm gì đây?

Tất nhiên mục tiêu đầu tiên của tôi sẽ là làm cho cậu ấy thích tôi và trở thành bạn trai của tôi.

“Nhưng mình nên tiếp cận cậu ấy thế nào đây nhỉ…?”

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi thích một ai đó theo nghĩa tình cảm trai gái.

Tất nhiên, tôi đã đọc qua rất nhiều về tình huống này trong mấy tác phẩm mà tôi đọc được, nên tôi có thể mơ hồ nghĩ ra những việc mình nên làm, nhưng mà…

“Biết là vậy nhưng mà…”

Dù cho tôi có đọc qua nó nhiều đến mức nào trong light novel đi nữa, nó cũng chẳng thay đổi được thực tế rằng tôi chỉ là một kẻ gà mờ khi nhắc đến chuyện yêu đương.

“Để một Yuuhi-kun như thế thích mình như một cô gái ư…?”

Chẳng phải chuyện đó vô cùng khó khăn sao?

Không phải là về ngoại hình của tôi hay mấy thứ đại loại đâu nhé.

Có một điều không thể phủ nhận, là tôi siêu cấp đáng yêu, và tôi hoàn toàn tự tin vào ngoại hình của mình. Nhưng thực ra tôi chỉ tự tin mỗi ngoại hình thôi, và vấn đề không nằm ở chỗ đó.

“Dù sao thì Yuuhi-kun cũng đâu phải kiểu người sẽ đổ ai đó chỉ dựa vào ngoại hình của họ…”

Cậu ấy có lẽ là kiểu người sẽ nhìn nhận một cách đàng hoàng vào phẩm chất bên trong của người ta trước khi đem lòng yêu họ.

Tôi không tự tin vào tính cách của tôi như với ngoại hình, nhưng ngay cả về mặt đó, tôi vẫn muốn tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Hay đúng hơn là nếu muốn làm cho cậu ấy thích tôi thì có một vấn đề lớn hơn nhiều.

(Đó là việc Yuuhi-kun hoàn toàn không có chút tự tin nào vào bản thân…)

Mức độ tự ti của cậu ấy cao tới mức khi được thay đổi kiểu tóc và trang phục, cậu ấy vẫn một mực khẳng định đó chỉ là kỹ năng đắp filter lên mặt của anh chủ quán, thâm chí cậu ấy còn nghi ngờ mặt mình đã bị thay thế nữa chứ

Trừ khi giải quyết được cái tính thiếu tự tin và lòng tự trọng thấp đến cùng cực đó của Yuuhi-kun, nếu không thì không những cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nảy sinh tình cảm nam nữ với tôi, mà cậu ấy có khi còn nghĩ rằng một kẻ như cậu ấy chẳng hề xứng đáng với tôi và thậm chí sẽ không bao giờ tính đến chuyện hẹn hò với tôi nữa cơ.

“Ừm… Trong trường hợp đó thì…”

Những gì tôi cần làm sẽ không thay đổi mọi thứ ngay lập tức.

Có lẽ tôi nên vừa cố gắng giúp Yuuhi-kun có thêm sự tự tin, vừa chủ động tiếp cận cậu ấy về mặt tình cảm. Cân bằng hai điều đó sẽ là lối tắt tốt nhất trong khi vẫn có thể duy trì khoảng thời gian thoải mái giữa hai đứa như trước đây.

“Được rồi, quyết định vậy đi!”

Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ cố gắng hết sức! Trước tiên, sau giờ học tôi sẽ đến chơi nhà của Yuuhi-kun và—

“Hửm?”

Ngay khi tôi vừa hạ quyết tâm, chiếc điện thoại thông minh trong túi tôi bỗng rung lên.

Tôi lấy điện thoại ra và kiểm tra.

“Là từ Yuuhi-kun!”

Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình khiến nhịp tim tớ đập dồn dập.

Không thể kìm hãm sự phấn khích, tớ mở RAIN của mình ra.

Yuuhi: [Cậu đã khám xong chưa?]

“…”

Biết nói thế nào nhỉ…?

Chỉ cần những dòng chữ đơn giản như thế này thôi cũng đủ làm tôi sung sướng rồi.

Không thể ngăn khóe miệng mình nhếch lên, tôi gõ tin nhắn trả lời lại.

Serizawa Sora: [Ừm!]

Serizawa Sora: [Bác sĩ bảo có lẽ phải mất khoảng hai tuần mới bình phục hoàn toàn được!]

Serizawa Sora: [Còn giờ thì tớ đang trên đường tới trường đây!]

Yuuhi: [Tớ hiểu rồi]

Yuuhi: [Tớ biết mình có lẽ không đáng tin cậy lắm, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng ngần ngại bảo tớ nhé]

“Ư~~!”

Thật là… Cậu ấy dịu dàng quá đi mất! Tôi lại yêu cậu ấy một lần nữa mất rồi! Tôi sẽ bám lấy cậu ấy mãi mãi luôn!

Không thể kìm nén những cảm xúc hạnh phúc đang dâng trào trong lồng ngực, tôi tiếp tục gõ vào bàn phím.

Serizawa Sora: [Cảm ơn cậu nhé! Tớ trông chờ vào cậu đấy!]

Serizawa Sora: [À, hôm nay tớ sang nhà cậu chơi có được không?]

Tôi hồi hộp chờ đợi tin nhắn phản hồi của cậu ấy.

Yuuhi: [A…]

Yuuhi: [Xin lỗi nhé. Hôm nay tớ có hẹn mất rồi]

Yuuhi: [Nhưng ngày mai thì chắc là ổn đấy]

Khoảnh khắc nhìn thấy câu trả lời của cậu ấy, mọi thứ trước mắt tôi như sụp đổ tối sầm lại.

Cú sốc quá lớn đến mức tôi suýt chút nữa đã làm rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

(Khoan đã, cái gì thế này? Chẳng lẽ Trái Đất sẽ tận thế vào ngày mai sao…?)

Tầm nhìn của tôi bắt đầu chao đảo.

“Khoan đã, không không, bình tĩnh lại nào tôi ơi!”

Đâu phải là mình bị từ chối hay gì đâu chứ! Cậu ấy bảo ngày mai có thể sang chơi mà! Không sao cả! Mình đáng yêu thế này cơ mà!

Cố gắng vực dậy bản thân khỏi tình cảnh chìm vào tuyệt vọng, tôi định gửi tin nhắn trả lời nhưng rồi lại dừng lại.

“Hửm? Có hẹn sao?”

Tôi lại nhận ra có thứ gì đó là lạ và nghiêng đầu suy nghĩ.

(Yuuhi-kun mà có hẹn với ai đó sao? Takuto hay ai à?)

Chẳng hiểu sao tôi lại có một dự cảm không lành.

Serizawa Sora: [Cậu có hẹn với ai vậy? Takuto hả?]

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã gõ dòng đó vào khung chat.

Yuuhi: [Không, thực ra thì hồi Tuần Lễ Vàng ấy, tớ có quen một người qua game và bọn tớ đã trở thành bạn bè với nhau.]

Yuuhi: [Hôm nay tớ có hẹn đi chơi với người ta.]

“Bạn quen qua game sao…?”

Nhìn thế nào thì chuyện này vẫn quá đáng nghi đi mà!

Yuuhi-kun lại là kiểu người rất dễ tin người khác, nên nhỡ đâu cậu ấy đang bị lừa thì sao?

(Mình nên làm gì đây…? Hay là mình đi theo cậu ấy để kiểm tra cho chắc nhỉ…?)

Khoan, không không không! Chẳng đời nào mình lại đi làm cái trò bám đuôi biến thái như thế đúng không?

………………

Và rồi, sau giờ học.

Phía trước tôi vài mét là bóng lưng của Yuuhi-kun, người hoàn toàn không có vẻ gì là đã nhận ra có người đang bám theo sau.

(Hầy… Rốt cuộc vì tò mò nên mình đã lỡ bám theo cậu ấy rồi…)

Cơ mà đừng hiểu lầm nha, đây tuyệt đối không phải là bám đuôi hay gì đâu.

Đây chỉ là… Ừm, cái đó đó.

Nếu cậu ấy thực sự bị cái tên kia lừa hay gì đó, tôi phải giúp cậu ấy với tư cách bạn bè chứ!

Nghĩ thử xem, bình thường ai chả có chút gì đó nghi ngờ khi người quen trên mạng hẹn gặp ngoài đời đúng chứ? Đã vậy Yuuhi-kun lại là một người tốt đến mức khó tin, cậu ấy có thể còn chẳng biết cách từ chối nếu có ai đó cố tình chèo kéo bán cho cậu ấy mấy thứ hàng hóa mờ ám nữa.

(Trên hết thì… Mình thực sự đang có linh cảm vô cùng tồi tệ về chuyện này!)

Trong lúc tự bào chữa cho hành động của bản thân, tôi đã đến gần khu căn hộ nơi Yuuhi-kun sinh sống, và Yuuhi-kun rẽ vào góc đường.

Tớ cũng cẩn thận nhòm ra từ góc đường, và rồi…

“Hả…?”

Phía trước khu căn hộ nơi Yuuhi-kun sống là một cô gái nhỏ nhắn sở hữu mái tóc màu bạch kim, đang khoác chiếc áo cardigan caro màu be bên ngoài áo sơ mi, kết hợp cùng chiếc chân váy màu đen dài đến gần cẳng chân.

Từ ngoại hình đó thì rõ ràng cô ấy là một mỹ nhân thuộc hàng cực phẩm, một người mà sự xinh đẹp có thể thấy rõ ngay cả từ khoảng cách xa.

Tôi đánh giá cô ấy dựa trên cách một người luôn ngắm nghía bản thân trong gương mỗi khi tắm nhìn nhận người khác đấy nhé,

Không thể nhầm lẫn vào đâu được.

(Chẳng lẽ… là người đó sao?)

Không, không đời nào.

Trong thế giới rộng lớn này, xác suất để người mà tôi đem lòng yêu lại quen biết một cô gái có chỉ số sắc đẹp cùng đẳng cấp với tôi (có lẽ kém tôi một chút) qua game là quá thấp.

Nén lại linh cảm tồi tệ ngày càng lớn dần bên trong, tôi tiếp tục quan sát từ phía sau một vật nấp gần đó.

“Xin lỗi nhé, cậu chờ có lâu không?” (Yuuhi)

Yuuhi-kun cất tiếng gọi cô gái đó.

Cô ấy đáp lại với biểu cảm mềm mại hơn một chút so với sự lạnh lùng mà tôi thấy ban đầu.

“Ừm, không sao đâu. Tớ chỉ đến sớm vì tớ rất mong đợi hôm nay thôi.” (Noa)

Và rồi, hai người họ đứng sánh vai bên nhau trông khá thân thiết, cùng nhau bước vào bên trong khu căn hộ.

Dõi theo cảnh tượng đó, tớ đứng thẫn thờ ở đó một lúc lâu, và rồi…

“Hảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảả!?” (Sora)

Mặc kệ người khác đang nhìn, tôi hét lên thật to.

Bạn đã đến cuối chương 19.

Không gian đọc của bạn