Chương 17 · 19 chương

Lời hứa với Sora

“Nên làm gì giờ nhỉ…?”

Tôi thực sự chẳng có nơi nào để đi sau khi rời khỏi nhà ăn.

“Có khi ra ngoài đi dạo chút sẽ giúp đầu óc mình tỉnh táo hơn.”

Cảm nhận vài làn gió đêm có thể sẽ giúp tôi bình tĩnh lại đôi chút.

Trước mắt thì tôi quyết định hướng những bước chân của mình về phía máy bán hàng tự động bên ngoài để sẵn tiện mua nước giải khát luôn.

Khu nhà gỗ khá yên tĩnh, và qua những ô cửa sổ mở thoáng, tôi có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của những học sinh đang tận hưởng đống lửa trại được làn gió cuốn đến.

(Nghĩ lại thì, dạo này mình không còn cô độc một mình quá nhiều như trước đây nhỉ?)

Kể từ khi các nhóm cho chuyến cắm trại dã ngoại được phân chia, tôi đã trò chuyện với Serizawa-san, Fujishiro-kun và Izumi-san thường xuyên hơn ở trường.

“Đó là lý do vì sao mình lại bắt đầu tự đắc sao…?”

Cảm giác hối hận lúc nãy cứ xoay quanh liên tục không hồi kết trong tâm trí tôi.

Dù tôi có lẩm bẩm một mình, cũng chẳng có ai ở đây đáp lại tôi cả.

Trong lúc tôi tiếp tục bước đi, lối ra vào của ngôi nhà ngày càng đến gần, và rồi,

“Rốt cuộc là mẹ gọi cho con chỉ để buông lời trách móc thôi à…?”

“…?”

Tôi đứng khựng lại trước giọng nói phát ra từ đâu đó.

(Giọng nói vừa rồi… Là Serizawa-san sao…?)

Tôi không nghĩ mình nghe nhầm, nhưng cũng chẳng đủ tự tin để chắc chắn đó là cô ấy.

Bởi vì tông giọng đó hoàn toàn khác biệt so với một Serizawa-san thường ngày mà tôi biết.

Đó không phải là kiểu giọng nói tươi sáng, năng động thường ngày như có thể chiếu sáng bầu không khí xung quanh cô ấy.

Thay vào đó là một giọng nói lạnh lẽo, u uất và vô cảm, như thể cô ấy đang kìm nén sự khó chịu của mình.

“Hầy… Vâng vâng, con hiểu rồi. Trong lúc con gái mẹ bị thương, thay vì lo lắng cho nó, mẹ đã dùng cái khoảng thời gian quý báu của mình chỉ để trách mắng thậm tệ nó thôi nhỉ? Cảm ơn mẹ nhiều nhé.”

Trước khi kịp nhận ra, chân tôi đã vô thức cất bước về phía phát ra giọng nói nghe giống Serizawa-san.

“Mẹ nói xong chưa? Cơ mà tiếp tục nói chuyện với con thì mẹ cũng đâu có lợi lộc gì đúng không? Hay là mẹ muốn bỏ thời gian ra buôn chuyện điện thoại thật dài với đứa con gái mà mẹ ghét bỏ để làm bản thân thêm căng thẳng hơn nữa hả?”

Khi tôi lại gần hơn, sự khó chịu và thù địch trong giọng nói ấy ngày càng trở nên rõ ràng.

Rồi như thể bị cuốn vào giọng nói đong đầy sự thù địch đó, tôi tiến về phía nguồn phát ra âm thanh.

Ở đó, được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ nhạt từ máy bán hàng tự động, Serizawa-san đang đứng với chiếc điện thoại thông minh áp sát vào tai.

Biểu cảm của cô ấy hoàn toàn trống rỗng, lạnh lẽo và tăm tối.

“Thôi đủ rồi…! Con cúp máy đây.”

Trong khoảnh khắc, khuôn mặt vô cảm của Serizawa-san méo xệch đi, và đúng như lời đã nói, cô ấy dời chiếc điện thoại ra xa khỏi tai.

Sau đó, góc nghiêng khuôn mặt với bờ môi mím nhẹ của cô ấy được rọi sáng bởi ánh đèn mờ mờ của chiếc máy bán hàng.

Tôi ngơ ngác đứng nhìn cảnh tượng đó, và rồi Serizawa-san đột nhiên quay về phía tôi.

“Yuuhi-kun…?”

Khi Serizawa-san nhìn thấy tôi, mắt cô ấy mở to.

Mọi chuyện đã đến nước này thì tôi không thể đơn giản là bỏ đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Mang theo cảm giác tội lỗi vì đã nghe lén cuộc trò chuyện của cô ấy, tôi tiến lại gần Serizawa-san.

“S-Sao cậu lại ở đây…?”

“Ừm, xin lỗi nhé… Tớ không cố ý nghe lén hay gì đâu… Tớ đang định mua nước ở cái máy bán tự động này thì vô tình nghe thấy tiếng cậu, rồi thì…”

Khi tôi giải thích, cô ấy khựng lại một chút trước khi nở một nụ cười yếu ớt.

“Ra là vậy… Có vẻ như tớ đã đánh giá thấp khả năng tiếp nhận mấy lời lẩm bẩm của người khác ở Yuuhi-kun rồi.”

Thành thật mà nói, tôi nghĩ nếu không phải là tôi thì cũng chẳng ai nghe thấy tiếng của cô ấy đâu.

Tôi ngập ngừng không biết có nên hỏi về cuộc gọi vừa rồi hay không.

“Cậu sẽ không định giả vờ như chưa nghe thấy gì đâu đúng chứ…?”

Serizawa-san hỏi bằng một giọng yếu ớt.

(Mình có thể giả vờ như chưa từng nghe thấy gì.)

Nhưng tôi không muốn làm điều đó.

Sau những gì vừa xảy ra, chẳng đời nào tôi có thể làm vậy.

Trong lúc tôi chằm chằm nhìn cô ấy, Serizawa-san định bước qua người tôi.

Nhưng rồi tôi nắm lấy tay cô ấy.

“Cậu nhất định không chịu bỏ qua chuyện này sao…?”

“Xin lỗi nhé… Nhưng tớ tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu.”

“Ừm, tớ cũng nghĩ vậy… Thôi được rồi, nhưng trước đó thì…”

Serizawa-san ngập ngừng một lúc, rồi rời khỏi cái máy bán hàng tự động và bắt đầu bước đi. Sau đó cô ấy quay lại.

“Có thể sẽ có người đi ngang qua đấy, nên mình đổi chỗ khác đi.”

***

“Ừm, chỗ này được đấy.”

Sau khi tiếp tục bước đi trong im lặng cùng Serizawa-san một lúc.

Bọn tôi đến một khoảng sân trống nhỏ bé, hẻo lánh.

Nhìn xuống dưới thì có thể thấy khoảng sân rộng nơi sự kiện lửa trại đang được tổ chức.

Nhìn lên trên thì đó là một bầu trời đầy sao đang dõi theo bọn tôi.

“Nơi này là…?”

“Nghe đâu đây là phế tích của một đài quan sát từng được sử dụng ngày xưa. Tớ vô tình nghe thấy các thầy cô nói chuyện về nó, nên mới biết đến nơi này đấy. Nhưng có vẻ như đây là nơi mà học sinh không được phép biết đến.”

“Thì ra là vậy…”

Bảo sao xung quanh khu này lại chẳng có lấy một ai.

Sau đó, cuộc trò chuyện giữa bọn tôi lại xuất hiện khoảng trống.

Nếu tiếng rì rào của cây cối không lấp đầy khoảng im lặng giữa hai đứa, mọi chuyện có lẽ đã trở nên gượng gạo hơn nữa rồi.

(Nhưng mình nên mở lời thế nào đây?)

Việc xuất hiện khoảng lặng giữa cuộc trò chuyện lại càng khiến tôi khó cất lời hỏi hơn.

“Về chuyện lúc nãy…”

Giọng nói nhỏ nhẹ của Serizawa-san hòa vào cơn gió và lọt vào tai tôi.

“Người ở đầu dây bên kia là mẹ tớ.”

“Tớ cũng đoán được vậy rồi…”

Thực ra, việc người ở đầu dây bên kia là phụ huynh của cô ấy là điều tôi đã nghi ngờ từ trước.

Bởi vì tôi đã nghe thấy từ “con gái” xen lẫn trong cuộc trò chuyện.

Tôi không biết Serizawa-san đánh giá phản ứng hiện tại của tôi thế nào, nhưng cô ấy đã nở một nụ cười yếu ớt đáp lại.

“Thì đấy, chuyện là… Chấn thương của tớ cũng không thể gọi là nhẹ được, nên cô giáo chủ nhiệm đã buộc phải gọi điện cho phụ huynh của tớ để họ nắm rõ tình hình. Sau khi cô giáo gọi cho họ xong, tớ nhận được một cuộc gọi từ họ với những lời nói kiểu như ‘Đừng có gây rắc rối cho bọn tao’, chắc cậu cũng nghe thấy nhỉ…?”

Dù biểu cảm cố gắng tỏ ra vui vẻ, nụ cười của cô ấy lại cảm thấy trống rỗng làm sao.

“Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình tớ… Thực sự là rất tệ hại.”

Vẫn giữ nụ cười gượng gạo đó, Serizawa-san tiếp tục nói.

“Theo những gì tớ nghe được, bố mẹ tớ chưa từng thực sự có ý định sinh ra tớ. Hai người họ chỉ vô tình đụng chạm khi uống rượu, rồi tớ được sinh ra như một sai lầm của cuộc tình một đêm đó…”

“Ừm…”

“Họ hình như kết hôn chỉ vì không muốn làm lớn chuyện thôi… nhưng vì tớ là đứa con mà họ chưa từng mong muốn, cả hai người đều oán trách tớ. Tớ chẳng nhớ có lần nào hai người đó đối xử với tớ như con của họ không. Nói thật thì người nuôi tớ lớn đến nhường này lại là cô giúp việc đấy.”

“Ra vậy…”

Tôi tiếp tục im lặng lắng nghe, chỉ đưa ra phản hồi tối thiểu khi câu chuyện tiếp diễn.

“Hai người họ là kiểu người chỉ biết đến sĩ diện thôi, và họ nhét cho tớ cả đống tiền như một cách để kiểm soát tớ. Cảm giác từ khi sinh ra họ chỉ đưa cho tớ cái thẻ tín dụng rồi để cho tớ tự sinh tự diệt vậy.”

“…”

“Thế nên là từ khi lên cấp ba tớ đã rời khỏi căn nhà đó và xin được ra ở riêng.”

“Lẽ dĩ nhiên thôi nhỉ…?”

Sống trong cái tình cảnh như vậy mà cô ấy không muốn ra ở riêng mới là lạ đấy.

Một luồng cảm xúc bất lực dâng trào bên trong tôi, và tôi siết chặt bàn tay của mình.

“Bây giờ tớ thấy ổn hơn rồi, nhưng hồi còn nhỏ, ở một mình tớ thấy cô đơn lắm. Để giúp tớ quên đi sự cô đơn đó, cô giúp việc đã giới thiệu cho tớ game và light novel, và đó là cách tớ bắt đầu yêu thích chúng đấy.”

“Vậy hửm…?”

Có lẽ vì chủ đề về những thứ cô ấy yêu thích đã được nhắc tới, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười của Serizawa-san không còn vẻ yếu ớt nữa.

Nó đã trở thành một nụ cười dịu dàng.

Nhưng ngay sau đó, một bóng đen lại phủ xuống khuôn mặt cô ấy.

“Tớ thực ra không thích cái tên của mình chút nào…”

“Hả? T-Tại sao chứ?”

Những lời đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, khiến tôi vội hỏi lại.

“Cậu biết chữ Sora có nghĩa là ‘bầu trời’ đúng chứ? Nhưng nó cũng có thể đọc là ‘trống rỗng’, đúng không?”

“Ừ-Ừm.”

“Tớ ghét cái nghĩa đó. Tớ đã luôn ghét nó lể từ khi tớ biết đến cách đọc khác của tên mình.”

Trống rỗng, hay có thể hiểu là vô nghĩa…

Serizawa-san vừa tiếp tục gập từng ngón tay vừa đếm.

“Và rồi tớ thấy cái tên mình cũng ‘trống rỗng’ y hệt cái nghĩa đó vậy. Tớ chắc chắn khi họ phải đặt tên cho tớ, họ có lẽ chỉ nhìn lên bầu trời rồi chọn đại cái tên ‘Sora’ mà chẳng suy nghĩ gì nhiều.”

“C-Chuyện đó thì có hơi…”

Tôi định phản bác lại, nhưng Serizawa-san chậm rãi lắc đầu như thể muốn ngăn tôi lại.

“Bởi vì, nếu họ ghét bỏ và oán giận tớ, cậu có nghĩ họ sẽ đặt cho tớ một cái tên có ý nghĩa đằng sau nó không?”

Tôi không tìm được lí do gì để phản bác lại nên đành im lặng.

“Chẳng nhận được tình thương từ cha mẹ, thậm chí còn chẳng được trao cho ý nghĩa trong cái tên, tớ chỉ là kẻ vô nghĩa mà thôi. Có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng họ thực sự đã đặt cho tớ một cái tên đúng với bản chất ban đầu của tớ rồi.”

“…”

Nhìn thấy nụ cười tự giễu của Serizawa-san một lần nữa, tôi không thể cất thành lời.

Bởi vì nụ cười đó dường như đã từ bỏ việc hướng bất kỳ cảm xúc nào, dù là đau buồn, giận giữ hay bất cứ điều gì khác về suy nghĩ đó.

Thấy tôi không thể nói được gì thêm, Serizawa-san tiếp tục cất tiếng, “Thế nên là…”

“Bởi vì tớ là kiểu người vô nghĩa chưa bao giờ được yêu thương đó, tớ đã muốn trở thành một người có thể được tất cả mọi người yêu quý. Tớ muốn trở nên đáng yêu hơn bất kỳ ai khác.”

“Ừm…”

Thì ra là vậy.

Sự ám ảnh bất thường của Serizawa-san với việc trở nên đáng yêu chính là nỗ lực của cô ấy nhằm lấp đầy cái gọi là ‘trống rỗng’ đó.

“May mắn thay, tớ vốn đã có ngoại hình đáng yêu sẵn rồi. Sau đó, tớ chỉ cần trau chuốt vẻ ngoài của mình để càng nhiều người yêu thích tớ là xong, và tớ trở thành con người hiện tại bằng cách bám chặt lấy phiên bản đáng yêu này của bản thân.”

“Ra là thế…”

“Tớ thực sự không muốn mọi người biết về những chuyện nặng nề này, hay về gia đình tớ. Bởi vì những chuyện như thế này chẳng đáng yêu chút nào.”

Đến đây, cô ấy nở một nụ cười đau đớn, xót xa nhất từ đầu đến giờ.

“Một người không thể trở nên đáng yêu như tớ sẽ chẳng được ai yêu thương đâu. Tớ chỉ là một đứa trẻ vô nghĩa mà thôi.”

“Chuyện đó không phải…”

Tôi cố rặn ra từng chữ, nhưng như thể có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng, giọng nói của tôi không thể cất lên.

(Một thằng như mình thì có quyền gì nhận xét chứ…?)

Tôi có thể nói gì với cô ấy đây?

Thôi bỏ đi, mày chẳng nói được gì đâu, đừng có tự cao tự đại.

Mặc cảm khinh thường bản thân vốn đã cắm rễ sâu bên trong tôi từ tất cả những lần thất bại trước đây lại đang cố gắng trói buộc tôi.

Dù sao thì mày cũng sẽ lại thất bại thôi.

Sự yếu đuối đó đã cản đường tôi.

Chẳng đời nào một kẻ như tôi lại có thể nói gì đó sâu sắc.

Nếu cuối cùng tôi chỉ khiến cô ấy mang kỳ vọng về một thứ không thể, thì thà rằng ngay từ đầu không nói gì có khi lại tốt hơn… Thà rằng không nói gì sao?

(Không đời nào… Đừng có suy nghĩvớ vẩn như thế.)

Ngay khi sắp sửa bị những suy nghĩ tiêu cực nuốt chửng hoàn toàn, tôi nghiến chặt răng hàm và chống lại những cảm xúc đó.

Serizawa-san là người bạn đầu tiên của tôi.

Muốn làm điều gì đó cho người bạn ấy, muốn trở thành người có thể giúp đỡ cô ấy thì liệu có gì sai trái sao?

Chắc chắn là không rồi.

Cho dù tôi có tự ti đến đâu, cho dù tôi có là một kẻ yếu đuối đến mức nào, thì mong muốn giúp đỡ một người bạn tuyệt nhiên không bao giờ là điều sai trái cả.

Vì tôi là một kẻ hướng nội sao? Vì tôi thiếu tự tin vào bản thân sao?

Chỉ vì những lý do đó, mà tôi lại không thể đáp lại dù chỉ một lời với người đã coi một kẻ như tôi là bạn sao?

Chẳng lẽ tôi lại sắp trốn chạy một lần nữa chỉ để bảo vệ cái mặc cảm đã đeo bám tôi từ trước đến nay sao?

Đó mới chính là điều thực sự vớ vẩn.

Chính vì vậy, như thể để nghiền nát sự yếu đuối bên trong mình, tôi cất lời.

***

<Góc nhìn của Sora>

“Không phải vậy đâu…”

Với hai hàm răng nghiến chặt, Yuuhi-kun cất lời bằng một giọng nói run run.

“Cậu không phải là kiểu người trống rỗng hay vô nghĩa gì cả…”

Ban nãy cậu ấy hơi cúi đầu, giờ lại ngẩng mặt lên, và ánh mắt thẳng thắn của cậu ấy bắt trọn lấy tôi.

“Cậu thì biết cái gì cơ chứ…?”

Ngay cả tôi cũng nghĩ mình vừa thốt ra một câu vô cùng tàn nhẫn.

Nhưng sự thật là làm sao cậu ấy có thể hiểu được cơ chứ…

Nói một cách phũ phàng thì mới chỉ khoảng một tháng kể từ khi tôi và cậu ấy lần đầu tiếp xúc với nhau thôi.

Chẳng đời nào một người mà tôi mới chỉ quen biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế lại có thể hiểu được con người thực sự của tôi mà tôi vừa kể cho cậu ấy nghe.

“Cậu nói đúng, tớ chẳng biết gì về cậu cả.”

“Hả…?”

Trước những lời ngoài dự đoán đó, tôi theo phản xạ há hốc miệng ngạc nhiên.

Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nở một nụ cười dịu dàng.

“Làm sao tớ có thể biết được về con người cậu trước đây cơ chứ… Nhưng nếu là cậu của hiện tại, tớ nghĩ mình hiểu được một chút đấy.”

Đứng trước cái logic nghe chẳng khác gì mấy lời ngụy biện đó, tôi thậm chí còn quên cả khép miệng lại và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Yuuhi-kun.

“Serizawa-san không chỉ đáng yêu đâu… Cậu còn là một người khá rắc rối nữa đấy.”

“Khoan đã!? Này, cậu nói cái gì cơ!?”

Ai lại đi nói điều đó trong hoàn cảnh này cơ chứ!?

Sau khi bị một thế lực bí ẩn nào đó làm cho cảm xúc đảo lộn xộn nãy giờ, tâm trạng tôi đang hoàn toàn bất ổn.

Tôi định mở miệng ra phản bác.

“Thế nên… Tớ mới nghĩ Serizawa-san thực sự rất giống… Bầu trời này.”

“Hả…? Ý-Ý cậu là sao…?”

Tôi lại ngẩn ngơ nhìn mà hoàn toàn không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời bị ngắt đoạn của cậu ấy.

“Bởi vì khi nhìn lên bầu trời này, tớ cảm nhận được đủ loại cảm xúc và sắc thái. Khi trời mưa thì nó thật rắc rối. Khi có sấm sét thì nó thật đáng sợ. Khi nhìn thấy bầu trời xanh ngắt trải dài vô tận, không hiểu sao lại khiến tớ phấn khích và có chút bình yên trong lòng.”

Rồi Yuuhi-kun đột nhiên nhìn lên trời.

“Và khi nhìn bầu trời đầy sao này, tớ thấy nó thật đẹp.” (Yuuhi)

Dõi theo ánh mắt cậu ấy hướng lên trên, tôi nhìn thấy một bầu trời ngập tràn vô số vì sao tưởng như có thể bao trọn lấy toàn bộ cơ thể tôi.

Đúng như lời Yuuhi-kun nói, bầu trời đêm hiện lên qua đôi mắt tôi thật đẹp biết bao.

“Serizawa-san cũng tương tự như bầu trời này đấy. Khi nhìn vào cậu, tớ có thể cảm nhận được đủ loại khung bậc cảm xúc. Vui vẻ, buồn bã, đôi khi khá rắc rối nhưng cũng rất thú vị.”

Yuuhi-kun cất lời bày tỏ từng điều một cách rõ ràng.

“Cậu thấy không? Một người có thể lay động lòng người đến mức này thì làm sao có thể là kẻ vô nghĩa được cơ chứ.”

“Chuyện đó…”

Tôi định phủ nhận, nhưng…

“Thế nên tớ thích cái tên của cậu, Sora.”

“…!”

Giọng nói của cậu ấy ngắt lời của tôi và khiến tôi nín thở.

Yuuhi-kun nhìn tôi rồi nở một nụ cười tự giễu.

“Ý tớ là, tớ biết đột nhiên nói ra những điều này thì chẳng có gì ghê gớm cả. Nếu chỉ là lời nói suông thì ai mà chả nói được đúng chứ? Thế nên là…”

Yuuhi-kun dừng lại ở đó, nụ cười tự giễu của cậu biến mất.

Rồi cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc nhất mà tôi từng thấy ở cậu ấy.

“Tớ sẽ chứng minh bằng hành động. Tớ không nghĩ làm việc này có thể bù đắp cho việc tớ đã trốn chạy lúc trước… nhưng cậu sẽ để tớ giúp cậu lấp đầy sự trống rỗng đó chứ?”

“A…”

Vì lý do nào đó, khuôn mặt của Yuuhi-kun đang nở nụ cười dịu dàng bỗng nhòe đi trong đôi mắt tôi.

Mọi thứ diễn ra một cách mất kiểm soát, và tôi cứ thế để nó tuôn trào ra bên ngoài.

Tôi không thể ngăn nó lại, và cứ thế, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má tôi, rơi xuống mặt đất từng giọt từng giọt một.

Cơn đau nhói ở tay trái, nỗi đau từ vết thương lòng đang mưng mủ bên trong tôi, tất cả đều trở thành những thứ vô nghĩa mà tôi không còn bận tâm nữa.

Những lời nói ấy dịu dàng hơn bất cứ điều gì, và ấm áp hơn bất cứ điều gì khác.

“Cậu thấy thế nào?”

Khi Yuuhi-kun nghiêng đầu hỏi, tôi…

“A-Ahaha…! Yuuhi-kun thật là… Tớ hết cách với cậu rồi đấy…! Nếu cậu đã muốn đến mức đó rồi, thì chắc tớ sẽ để cậu giúp tớ vậy…”

Tớ đáp lại bằng một nụ cười có lẽ là ngượng nghịu nhất từ khi tôi được sinh ra.

“Ừm, cảm ơn cậu nhé.”

Đứng trước nụ cười dịu dàng mà Yuuhi-kun dành cho tôi, lần này tôi chẳng thể đáp lại bằng bất cứ điều gì trong một lúc lâu.

Đến khi cảm xúc của tôi cuối cùng cũng lắng xuống, tôi cảm giác như một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua.

Trong suốt thời gian đó, Yuuhi-kun không nói thêm câu nào.

Cậu ấy chỉ đơn giản là đứng bên cạnh tôi.

Cuối cùng thì tôi lại nhìn cậu ấy với một ánh mắt có phần hậm hực.

“Tớ đâu có định khóc đâu chứ… Không công bằng chút nào, Yuuhi-kun ăn gian.”

“X-Xin lỗi nhé! Tớ cũng đâu có cố ý làm cậu khóc đâu… Tớ chỉ nghĩ mình cần bộc bạch đàng hoàng mọi thứ với cậu thôi…”

Chỉ mới vừa nãy thôi trông cậu ấy còn ngầu biết bao nhiêu, vậy mà giờ Yuuhi-kun đột nhiên lại luống cuống cả lên.

Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy yên tâm khi cậu ấy như vậy.

Gạt chuyện đó sang một bên, tôi cảm thấy có chút khó chịu khi chỉ có mỗi tôi là khóc như một đứa mít ướt.

Không, tôi biết việc suy nghĩ như vậy với một người vừa nói những lời vô cùng tốt đẹp với tôi có lẽ là không nên chút.

Nhưng tôi vẫn nở nụ cười tinh nghịch và trêu ghẹo cậu ấy.

“Hừmmm. Đưa ra một lời đề nghị kiểu đó, Yuuhi-kun thực sự thích tớ nhiều lắm đúng không?”

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần thưởng thức khuôn mặt bối rối của Yuuhi-kun khi nói ra câu này rồi.

Nhưng Yuuhi-kun lại nở một nụ cười có phần ngượng ngùng và…

“Ahaha. Đến nước này rồi thì có khi tớ chẳng thể phủ nhận điều đó được nữa đâu.”

“…!?”

Cuối cùng thì, người đang ở trong trạng thái bối rối lại chính là tôi.

Có thứ gì đó như hơi nóng lan tỏa từ nơi ấy, nó từ từ, chậm rãi lan tỏa khắp toàn bộ cơ thể tôi, và khuôn mặt tôi trở nên nóng bừng.

“Hả, khoan đã, cái gì…?”

Cảm giác này là sao cơ chứ!?

Trong sự bối rối, tôi liên tục chạm tay vào gò má mình, rồi lấy cả hai tay che mặt lại.

Vì lý do nào đó, đột nhiên tôi không muốn Yuuhi-kun nhìn thấy mặt mình lúc này, nên tôi đành cúi gập đầu xuống.

“Cậu có sao không? Cảm thấy khó chịu ở đâu à?”

Có vẻ như lo lắng trước phản ứng của tôi, Yuuhi-kun tiến lại gần, có vẻ cậu ấy đang muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi lúc này.

~~~~!?

“T-Tớ ổn mà! Đ-Đến lúc phải về rồi đó! Xin lỗi nhé, bắt cậu phải đi theo tớ như này!”

Tôi hừ một tiếng, quay mặt đi rồi bỏ chạy như một kẻ bại tướng.

Bạn đã đến cuối chương 17.

Không gian đọc của bạn