“Thật sự luôn đấy, cái khúc đó làm tớ giật cả mình!” (Sora)
Sau khi lấy được lá bùa từ ngôi đền, Serizawa-san, người đang đi bên cạnh tôi, nêu cảm nhận về buổi thử thách lòng dũng cảm mà bọn tôi vừa hoàn thành.
“Lúc đó tớ cũng suýt hết lên đấy… Tim tớ giờ vẫn còn đang đập thình thịch đây.” (Yuuhi)
Ở đoạn cuối thử thách, ngay sau khi bọn tôi đi qua nhà kho gần khuôn viên đền, một nữ giáo viên - người mà bọn tôi nghe đồn rằng vẫn độc thân dù tuổi tác đã chạm đến mốc 30 - đột nhiên lao ra tấn công bọn tôi từ phía sau vừa la lớn “Đừng có phát cẩu lương nữaaaaaaa!” với một vẻ mặt vô cùng đáng sợ.
“Nhưng Yuuhi-kun này… Chẳng phải cậu chỉ bị giật mình mỗi lúc đó thôi sao?” (Sora)
“Không, làm gì có chuyện đó. Tớ cảm thấy khá sợ hãi suốt cái thử thách này đấy.” (Yuuhi)
Chà, vì bình thường tôi hay chơi game kinh dị, nên có lẽ tôi có chút đề kháng trước mấy cái thử thách như này. Thế nhưng khi tự mình trải nghiệm thực tế, mọi thứ lại hoàn toàn khác biệt, và tôi vẫn bị hành cho một trận ra trò.
“Hừm… Không hiểu sao tớ cứ cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc ấy nhỉ. Có mỗi tớ là cứ giật mình liên tục thôi.” (Sora)
“Cái đấy bình thường mà… Ai mà chả có nỗi sợ của riêng mình?” (Yuuhi)
“Không những vậy, cậu còn chẳng bộc lộ biểu cảm gì khi đi bên cạnh cô gái đáng yêu nhất thế giới trong rừng nữa chứ, đó mới là điều khiến tớ bất mãn nhất đấy.” (Sora)
“Cái đó thì tớ xin miễn bình luận nhé.” (Yuuhi)
Rốt cuộc cô ấy muốn tôi phải bộc lộ như nào nhỉ? Tôi phải kiểu “Uwaaaah!? Cô ấy đáng yêu quáaaa!?” hay gì hả? Nghiêm túc đấy à?
“Dù sao thì, tớ tò mò không biết tại sao Takuto tự nhiên lại đòi đổi cặp nhỉ?” (Sora)
Hòa cùng tiếng bước chân
lộp bộp, lộp bộp
, câu hỏi đó lọt vào tai tôi.
“Cũng phải… Rốt cuộc là tại sao nhỉ?” (Yuuhi)
Đó cũng là điều mà tôi thực sự không thể hiểu nổi.
Fujishiro-kun ban đầu vốn nói cậu ấy muốn chung đội với Serizawa-san vì cậu ta thích cô ấy.
Còn lời giải thích mà tôi nhận được về chuyện đó lại là…
“Xin lỗi nhé, thực ra tớ khá sợ mấy thứ kinh dị như này ấy. Nếu Sora mà biết thì ngượng lắm, nên tớ sẽ chung đội với Rio, vì cậu ấy biết tớ sợ mấy trò như này rồi.” (Takuto)
Đó là một lời giải thích nghe chẳng hề hợp lý chút nào.
Tuy nhiên, việc Fujishiro-kun đưa ra lý do như vậy đồng nghĩa với việc tôi biết chắc hẳn phải có ẩn tình gì đó đằng sau.
“Chà, bọn mình có bàn luận về chuyện đó thì cũng chẳng giải quyết được gì. Tất cả cũng chỉ là đoán mò thôi.” (Yuuhi)
“Hừm… Cũng phải ha.” (Sora)
Nếu cậu ta có lý do để không tiết lộ cho người khác, thì bọn tôi có lẽ không nên đào sâu vào mà không có sự cho phép của cậu ta.
Sau khi đi đến sự thống nhất đó, hai đứa bọn tôi tiếp tục bước đi cho đến khi khoảng sân trống dần hiện ra trước mắt.
Ở gần lối vào, bọn tôi có thể thấy Fujishiro-kun và Izumi-san đang đứng chờ.
Khi bọn tôi lại gần, họ dường như cũng nhận ra bọn tôi, và Fujishiro-kun giơ một tay lên chào.
“Yo, hai cậu vất vả rồi. Thấy thế nào?” (Takuto)
“Đoạn cuối điên lắm luôn ấy.” (Sora)
“À, đoạn đó hả. Tớ cũng bị dọa cho hết hồn. Nghe đâu hình như cô ấy chỉ nhằm vào các cặp nam nữ thôi đấy.” (Takuto)
“Thế thì chắc chắn là tư thù cá nhân rồi!? Trẻ con quá đi mất!” (Sora)
Thì ra đó là sự kiện dành riêng cho các cặp nam nữ.
Theo một nghĩa nào đó, có lẽ bọn tôi đã có một trải nghiệm vô giá.
“Trước mắt thì, bọn mình dừng việc đứng đây tán chuyện phiếm được chưa? Thầy cô bảo là làm xong thử thách lòng dũng cảm thì mọi người có thể tự do giải tán mà.” (Rio)
Izumi-san, người nãy giờ vẫn giữ im lặng lắng nghe cuộc trò trò chuyện của bọn tôi, lên tiếng.
Vẻ mặt của cô ấy trông có vẻ như đã tích tụ khá nhiều mệt mỏi.
“Ừm. Tớ cũng muốn đi tắm nữa.” (Sora)
“À, đây cũng thế. Tớ cũng mệt lắm rồi.” (Takuto)
Tiếp lời hai cô gái, Fujishiro-kun nói trong khi xoa xoa sau cổ.
Tôi cũng chẳng có ý kiến gì phản đối ba người họ, nên đành đồng ý kết thúc buổi trò chuyện tại đây.
Sau đó, Fujishiro-kun và tôi tách khỏi hai cô gái, trở về phòng một chuyến để lấy đồ thay rồi tiến về phía phòng tắm công cộng lớn.
Bên trong phòng thay đồ, đã có sẵn một vài người hoàn thành buổi thử thách dũng cảm trước bọn tôi.
Hòa vào cùng họ, tôi cũng cởi áo ra, và rồi…
“Ồ ồ.” (Takuto)
Fujishiro-kun thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Mấy cậu con trai gần đó nghe thấy tiếng động liền quay sang phía bọn tôi, và không khí xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào một cách kỳ lạ.
“Nghiêm túc đấy, rốt cuộc cậu tập luyện đến mức nào thế? Ngay cả với một người ở câu lạc bộ thể thao, đạt đến cấp độ như này cũng là cực kỳ ấn tượng đấy.” (Takuto)
“Tớ không thể lơ đễnh việc tập luyện được… Nói không ngoa thì tất cả mọi thứ tớ đang có đều phụ thuộc vào việc này cả đấy.” (Yuuhi)
Cũng dễ hiểu thôi, thứ đang bị đưa ra bàn cân để tôi rèn luyện cơ thể chính là dữ liệu game, đống light novel và ngay cả cục wifi trong nhà. Chẳng đời nào tôi có thể làm qua loa cho xong chuyện được. Tuyệt đối không thể.
Trong lúc tôi vô thức nhìn về một nơi xa xăm, Fujishiro-kun nhìn tôi một cách đầy đồng cảm.
“Thật tình… Cậu vất vả quá rồi đấy.” (Takuto)
Tôi rất mừng vì cậu ấy hiểu được sự nỗ lực này tốn nhiều công sức đến nhường nào.
“Thêm nữa, làm sao cậu có thể giấu kín một cơ thể như thế cho đến tận bây giờ vậy? Chẳng lẽ trong giờ thể dục khi mọi người thay đồ không ai nhận ra sao?” (Takuto)
“Một kẻ cô độc vốn chẳng thu hút sự chú ý thì khi thay đồ cũng chẳng có gì đáng để nhìn, đúng chứ? Khi mấy đứa con trai khác xung quanh thay đồ, Fujishiro-kun có nhìn họ chằm chằm không?” (Yuuhi)
“Tớ hiểu rồi…” (Takuto)
Fujishiro-kun cởi quần áo ra với vẻ mặt đã bị thuyết phục.
Đúng như mong đợi từ một người thường xuyên đến phòng tập gym, cơ thể cậu ấy rất săn chắc và vững chãi.
“Fujishiro-kun này, nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu không tham gia câu lạc bộ nào ở trường, mà là thành viên của một câu lạc bộ bóng rổ bên ngoài đúng không?” (Yuuhi)
“Ừm. Tớ từng tham gia câu lạc bộ ở trường hồi cấp hai, nhưng sinh hoạt bên ngoài thì giúp tớ chủ động hơn về thời gian, lại dễ sắp xếp nhiều thứ nữa. Nhân tiện thì Rio cũng vậy đấy.” (Takuto)
“Ồ, ra vậy sao?” (Yuuhi)
Ngẫm lại thì lúc leo núi Izumi-san cũng trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, ra là vậy.
Trong lúc vừa gật gù hùa theo, tôi cũng cởi nốt quần dài và quần trong ra, để rồi,
“C-Cái gì!?” (Takuto)
Fujishiro-kun thốt lên một tiếng kinh ngạc còn lớn hơn cả lúc nãy.
Ngay sau đó, tôi cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào hơn hẳn.
Cảm thấy có chuyện chẳng lành, tôi quay lại nhìn Fujishiro-kun. Và không biết vì lí do gì, cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào hạ bộ của tôi và đứng hình tại chỗ.
Phản ứng của cậu ấy theo một cách nào đó cứ như thể vừa chạm trán phải một con quái vật nào đó vậy.
“Ừm… Có gì không ổn à?” (Yuuhi)
Trong khi vừa nói vừa quấn khăn quanh hông, Fujishiro-kun đột nhiên bừng tỉnh trở lại thực tại.
“K-Không có gì cả.” (Takuto)
“Thật sao? Nhưng rõ ràng trông cậu cứ như có chuyện gì muốn nói mà…” (Yuuhi)
Chà, chắc chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi.
Tự thuyết phục bản thân như vậy, tôi định bước chân vào phòng tắm thì,
“Hả? Cậu không định cởi sao?” (Yuuhi)
Vì lý do nào đó, Fujishiro-kun vẫn đang mặc quần trong.
“…! Biết rồi biết rồi, cởi là được chứ gì!? Tớ cởi ngay đây!” (Takuto)
“Hả, sao nghe như thể tớ đang ép cậu vậy!? Rốt cuộc thì có chuyện gì với cậu từ nãy giờ vậy!?” (Yuuhi)
“Im đi! Tớ đã bảo là không có gì rồi mà! Mau vào trong nhanh lên! Narumiya-san…!” (Takuto)
“Sao tự nhiên cậu lại thêm kính ngữ vào thế!?” (Yuuhi)
Fujishiro-kun lúc này hành động như đang tuyệt vọng. Cậu ta cởi quần trong với một tốc độ làm tôi tự hỏi liệu có nhất thiết phải nhanh mức đó không, rồi quấn khăn quanh hông với tốc độ thần thánh không kém.
Sau đó, cậu ấy bước vào phòng tắm với những bước chân rộng một cách kỳ lạ, còn tôi thì vội vã đuổi theo đằng sau.
***
<Góc nhìn của Sora>
“Phù, mệt thật đấy.”
Vừa dùng xà phòng tắm chà xát cơ thể, tôi vừa bắt chuyện với Rio, người cũng đang tắm rửa bên cạnh tôi.
Rio đáp lời mà chẳng buồn liếc nhìn về phía tôi lấy một cái.
“Cũng phải nhỉ.” (Rio)
(Hừm… Đây chắc chắn là khung cảnh mà mọi thằng con trai trong trường đều thèm muốn được chiêm ngưỡng cho xem.)
Bắt đầu từ khuôn mặt vừa mang nét đáng yêu vừa sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, những giọt nước chậm rãi lăn dài xuống khuôn ngực đầy đặn tuyệt đẹp của cô ấy.
Khung cảnh ấy đẹp đến mức dù là người cùng giới, nếu không cẩn thận thì tôi cũng có thể bị cô ấy hớp hồn mất.
Xuôi theo những giọt nước tiếp tục lăn dài xuống dưới, từ vòng eo thon gọn, đường cong vóc và dáng lý tưởng của cô ấy mở rộng dần ra phía hai bên hông.
(Hừm, xét về độ đáng yêu thì mình thắng áp đảo là cái chắc, vóc dáng của mình cũng đâu đến nỗi tệ, nhưng mà…)
Nếu cứ cộng dồn tất cả những yếu tố khác nhau này lại, tôi không thực sự cảm thấy mình có của để chiến thắng Rio.
“Cậu nhìn chằm chằm hơi bị nhiều rồi đấy.” (Rio)
Khi nghe thấy giọng nói của cô ấy với đôi mắt hướng thẳng lên, khuôn mặt của Rio đã ở ngay đó, trông đầy vẻ ngán ngẩm.
“A, xin lỗi nhé.” (Sora)
“Tớ cũng không để bụng đâu. Thấy sao? Cảm nghĩ của cậu thế nào sau khi dán mắt vào cơ thể tớ lâu như thế?” (Rio)
“Ồ, phải rồi. Tớ vừa đi đến kết luận là tớ đáng yêu hơn hẳn. Đáng tiếc ghê.” (Sora)
“Rốt cuộc thì có gì để tớ đáng tiếc cơ chứ?” (Rio)
Rio lấy tay hất nước về phía mặt tôi.
“Ặc! Đồ ma nữ này, cậu dám làm thế thật đấy hả?” (Sora)
Để trả đũa, tôi hất nước ngược lại về phía mặt Rio.
“Oái! Khá lắm, dám phản công tớ à?” (Rio)
Rio khẽ nhếch khóe miệng lên một chút, trông có phần hiếu chiến hơn.
Mặc dù bề ngoài trông rất chín chắn, nhưng Izumi Rio lại là kiểu người sẵn sàng vui vẻ hùa theo vào những khoảnh khắc như thế này.
Bọn tôi nhìn nhau một lúc, rồi cùng bật cười thành tiếng.
“Thôi không nghịch nữa, mau tắm rửa sạch sẽ rồi bước vào bồn tắm đi.” (Rio)
“Đã rõ.” (Sora)
Bọn tôi quay lại với việc tắm rửa cơ thể.
“Dù vậy thì Rio này, trông cậu thuộc kiểu người trầm tính, nhưng ngực cậu khá là bự đấy nhỉ?” (Sora)
“Trầm tính thì liên quan gì đến ngực bự hay không chứ? Ngực của Sora cũng đâu có nhỏ, đúng không?” (Rio)
“Ừ thì đúng vậy. Nhưng mà nhà, tớ vẫn muốn nó to thêm một chút nữa.” (Sora)
Tôi nhẹ nhàng dùng cả hai tay nâng ngực của mình lên. Biến nó từ cup C lên cup D tạm thời.
Dáng ngực thì khá đẹp, và tôi tự tin rằng mình sở hữu một kích cỡ không tồi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức “không tồi” thôi.
Bằng mọi giá, tôi phải đạt đến kích cỡ của Rio, tức là cup D chân chính. Cứ đợi đấy…
Trong lúc tôi đang so sánh ngực của mình với của Rio,
“Cậu thực sự định nhìn chằm chằm tớ đến khi nào vậy?” (Rio)
Rio nở một nụ cười gượng gạo.
Sau đó, cô ấy khẽ nâng ngực của mình lên.
“Cậu biết là to quá chẳng có gì tốt đâu đúng không, Sora? Cậu sẽ thu hút sự chú ý chẳng mấy tốt đẹp từ đám con trai, với lại cũng dễ bị mỏi vai nữa, xong rồi di chuyển cũng khó khăn hơn này.” (Rio)
“Ừm, cái đó thì đúng thật.” (Sora)
Ngay cả với kích cỡ hiện tại, tôi cũng có thể hiểu được những sự bất tiện mà Rio nhắc tới. Nên đối với Rio, người sở hữu kích cỡ lớn hơn tôi, những sự bất tiện đó hẳn còn rõ ràng hơn nhiều.
Vừa tám chuyện với nhau, bọn tôi vừa cẩn thận gội đầu và tắm rửa sạch sẽ trước khi thả mình vào suối nước nóng.
Sự ấm áp từ làn nước bao bọc lấy cơ thể lan tỏa khắp người tôi thành một cảm giác vô cùng dễ chịu.
Tôi cũng có thể nghe thấy Rio cất tiếng thở dài đầy thỏa mãn ở ngay bên cạnh.
Sau khi tận hưởng cảm giác thoải mái đó một lúc, Rio bắt đầu cất lời: “Nhắc mới nhớ.”
“Tớ đã thử mời Narumiya-kun gia nhập nhóm bọn mình đấy.” (Rio)
“Hả? Thật sao? Rồi sao nữa? Kết quả như nào?” (Sora)
“Cậu ấy đã khéo léo từ chối tớ rồi.” (Rio)
“Ahaha. Đúng kiểu của cậu ấy luôn rồi.” (Sora)
Tôi có thể dễ dàng hình dung ra cảnh Yuuhi-kun từ chối.
“Cậu ấy bảo mọi người xung quanh sẽ không chấp nhận sự xuất hiện của cậu ấy trong nhóm chúng ta. Mặc dù rõ ràng cậu ấy có vô số cách để giải quyết nó…” (Rio)
“Tớ cũng đã liên tục bảo cậu ấy phải tự tin hơn vào bản thân rồi đấy chứ.” (Sora)
So với hồi mới gặp nhau, tôi cảm thấy ít nhất thì cậu ấy cũng đã trở nên tích cực hơn một chút rồi.
“Chà, một người dũng cảm như cậu ấy thì… Nếu cậu ấy thực sự muốn, tớ tin chắc cậu ấy hoàn toàn có thể ngừng bận tâm về mọi người xung quanh và nói chuyện với mấy đứa mình nhiều hơn thôi.” (Rio)
“Đúng vậy đấy. Mặc dù bình thường cậu ấy trông có vẻ thiếu tự tin vậy chứ khi đụng đến những chuyện cậu ấy thực sự cho là hệ trọng, cậu ấy lại bộc bạch suy nghĩ của mình mà chẳng hề do dự chút nào.” (Sora)
Ánh mắt thẳng thắn mà tôi thỉnh thoảng nhìn thấy suốt một tháng qua hiện lên trong tâm trí tôi.
Bằng cách nào đó chúng khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Nhưng chỉ cần trong một cái chớp mắt thôi, cậu ấy sẽ trở về vẻ dịu dàng và ân cần như mọi.
(Thật tình, cậu ấy đúng là kỳ lạ thật, nhưng cũng thú vị nữa.)
Tôi thầm để gò má giãn ra thành một nụ cười nhẹ khi nghĩ về Yuuhi-kun.
***
<Góc nhìn của Yuuhi>
“Ồ, nhìn vậy mà cũng đông người có mặt phết rồi nhỉ?” (Takuto)
Sau khi tắm xong, tôi cùng Fujishiro-kun đến nhà ăn để dùng bữa tối.
“Ừm, đông thật đấy. Nhưng vẫn còn chỗ ngồi, nên may là bọn mình đến trước khi hết sạch chỗ trống đấy.” (Yuuhi)
“Ừ. Sora và Rio vẫn chưa tới nhỉ…? Mấy đứa con gái đúng là tắm rửa lâu thật.” (Takuto)
“Chắc vậy rồi. Trước mắt thì bọn mình cứ giữ chỗ cho hai cậu ấy trước nhé?” (Yuuhi)
“À, ừ, tất nhiên rồi. Nếu bọn mình chỉ giữ chỗ cho hai đứa rồi ăn trước, tới lúc xuất hiện thì hai cậu ấy chắc chắn sẽ cằn nhằn cho xem.” (Takuto)
Bọn tôi vừa nói vừa đi lấy đủ khay đựng đồ ăn cho bốn người để đảm bảo giữ được chỗ.
(Cảm giác như mình thực sự bắt đầu có thể nói chuyện bình thường với Fujishiro-kun rồi vậy.)
So với trước đây, tôi cảm thấy sự dè chừng hay khoảng cách mà tôi dành cho cậu ấy đã mờ nhạt đi khá nhiều.
Không chỉ Serizawa-san, mà tôi cũng cảm thấy mình đã có thể nói chuyện bình thường với Izumi-san nữa.
(Liệu điều đó có nghĩa là mình đã trưởng thành hơn dù chỉ một chút không?)
Trong lúc tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình, một nam sinh đột nhiên từ phía trước chạy lao về phía bọn tôi với tốc độ đáng ngạc nhiên.
Đuổi theo phía sau cậu ta là một nam sinh khác. Rõ ràng tình hình lúc này là cậu ta đang bỏ chạy khỏi tên đang rượt đuổi mình từ phía sau.
Bọn tôi theo bản năng né sang một bên để họ chạy qua.
“Thật tình… Chỉ là cắm trại qua đêm mà mấy tên đó phấn khích quá mức rồi đấy.” (Takuto)
Fujishiro-kun nhíu mày khi nhìn theo hai cậu con trai rời đi.
“Chà, tớ cũng hiểu cảm giác của họ, nhưng mà… Đuổi nhau nơi đông người như này đúng là nguy hiệm thật.” (Yuuhi)
Không chỉ chạy nhảy bình thường, họ còn làm vậy với tốc độ cao nữa chứ.
(Mình có nên ngăn họ lại không?)
Tôi đã nghĩ vậy, nhưng vì dở khoản giao tiếp với người khác và ghét trở nên nổi bật, tất cả những gì tôi có thể làm là trơ mắt nhìn theo bóng lưng của hai người kia đang đuổi bắt lẫn nhau.
Cuối cùng thì nam sinh đang bị đuổi đã chạy đến khu vực lối ra vào, cậu ta đã ngoảnh mặt về phía bọn tôi để kiểm tra xem người còn lại có còn đuổi theo không.
“Oái!?” (Yuuhi)
“A!?” (Sora)
Cậu ta va chạm mạnh với người vừa mới bước vào phòng ăn từ cửa ra vào, Serizawa-san.
Sau khi bị đâm phải một lực khá mạnh, Serizawa-san ngã nhào thẳng xuống sàn nhà.
“Đau quá… X-Xin lỗi, cậu có sao k―”
Cậu nam sinh kia cũng bị ngã lăn ra sàn cố gắng cất lời, nhưng rồi nghẹn lại không nói tiếp được.
Serizawa-san đang ôm lấy cổ tay và thu người lại trên sàn.
Từ khuôn mặt nhỏ bé lộ ra có thể thấy cô ấy đang cảm thấy rất đau đớn.
“Sora!? Cậu có sao không!?” (Rio)
Izumi-san, người đang ở gần đó, vội quỳ xuống bên cạnh Serizawa-san và sốt ruột gọi tên cô ấy.
Giọng nói của cô ấy vang vọng khắp nhà ăn, và sự hỗn loạn tiếp tục lan rộng.
Không biết cơ thể đã hành động lúc nào, tôi lao vụt về phía trước và đẩy nam sinh đang tái mặt kia sang một bên và bế Serizawa-san đang ngã trên sàn lên theo kiểu công chúa, rồi cắm đầu chạy thật nhanh về phía phòng y tế.
“Y-Yuuhi… kun…” (Sora)
Serizawa-san, đang được ôm sát vào ngực tôi, thốt lên một giọng nói yếu ớt.
Tôi không đáp lại câu nói đó mà chỉ cắm đầu chạy về phía phòng y tế.
“Bị trật khớp thôi. Cũng may là không bị gãy xương đấy.”
May mắn thay, giáo viên y tế có mặt ở phòng y tế đã hoàn thành việc khám cho cô ấy.
“May thật đấy…” (Yuuhi)
Nghe lời trấn an của giáo viên, tôi tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng đừng có xem nhẹ đấy nhé. Khi về nhà, nhớ đến bệnh viện khám lại cho đàng hoàng.”
“Vâââng…” (Sora)
Serizawa-san đáp lời một cách yếu ớt.
Lúc nãy trông cô ấy có vẻ khá đau đớn, nhưng sau khi được cố định lại, có thể nói là cô ấy đã cảm thấy khá hơn một chút.
“Được rồi, cô sẽ đi báo với các thầy cô khác về tình trạng của em.”
Để lại những lời đó, giáo viên y tế rời đi, và chỉ còn lại Serizawa-san và tôi ở trong phòng y tế.
Sau một khoảng im lặng ngắn giữa hai đứa,
“Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nhé, Yuuhi-kun.” (Sora)
Lời cảm ơn lọt vào tai tôi.
Khi tôi nhìn Serizawa-san, cô ấy đang nở một nụ cười yếu ớt nhưng có phần ngượng ngùng trên khuôn mặt.
“Thật tình, tớ đã thực sự bất ngờ đấy. Được bế kiểu công chúa này nọ. Ngay cả tớ cũng chưa từng trải qua chuyện đó bao giờ―” (Sora)
“Tớ xin lỗi.” (Yuuhi)
Tôi cúi gập đầu xuống cắt ngang lời nói của cô ấy.
Một giọng nói có phần thắc mắc vang lên từ phía đối diện.
“T-Tại sao cậu lại xin lỗi tớ chứ, Yuuhi-kun!?” (Sora)
“Bởi vì tớ đã không ngăn mấy tên đó lại.” (Yuuhi)
Tớ siết chặt nắm đấm của mình.
“Bởi vì tớ dở khoản giao tiếp với người khác và tớ không muốn trở nên nổi bật… Nên tớ đã không ngăn họ lại vì tớ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nếu tớ cất tiếng bảo họ đừng chạy nhảy khi họ chạy qua, ít nhất thì họ cũng có thể đã dừng lại một chút, và biết đâu thời điểm họ lao ra đã khác với lúc cậu bước vào nhà ăn rồi!” (Yuuhi)
Tôi đã không dám làm điều đó chỉ vì đó là điểm yếu của tôi.
“Nói là không muốn trở nên nổi bật… Nhưng sau đó thì tớ lại lao ra bế cậu đi ngay trước mặt bao nhiêu người, việc đó còn làm tớ nổi bật hơn gấp bội… Nếu tớ có thể làm được việc đó, thì đáng lẽ tớ cũng đã có thể bảo hai tên con trai kia đừng đuổi bắt nữa chứ…!” (Yuuhi)
Tôi đã có được bao nhiên mối quan hệ mới, và họ đều quan tâm đến tôi.
(Thế mà mình lại tự mãn nghĩ bản thân đã trưởng thành hơn, dù chỉ một chút…)
Nhưng đến những lúc thực sự quan trọng, thì kết quả lại như này đây.
“Thế nên lý do cậu bị thương là tại tớ. Tớ thực sự xin lỗi.” (Yuuhi)
Vẫn cúi gập đầu, tôi nghiến chặt răng mình.
Trong lúc tớ chờ đợi câu trả lời của Serizawa-san,
“Thật là, đúng như tớ nghĩ, Yuuhi-kun chẳng hiểu cái gì cả.” (Sora)
Trước những lời đó, tôi ngẩng mặt lên.
“Hả?” (Yuuhi)
Khuôn mặt của Serizawa-san ở ngay đó, trông bực bội hệt như âm điệu trong giọng nói của cô ấy.
“Tớ cứ tưởng đã có chuyện gì nghiêm trọng lắm xảy ra khi cậu bảo đó là lỗi của cậu cơ đấy.” (Sora)
“Thì đúng là chuyện nghiêm trọng còn gì? Tớ hoàn toàn nghiêm túc đấy nhé…!” (Yuuhi)
“Trước hết, những người có lỗi là mấy tên con trai chạy nhảy lung tung ở cái nơi đông người như thế chứ. Chẳng phải vậy sao?” (Sora)
“Đ-Đúng là vậy, nhưng mà…” (Yuuhi)
“Không nhưng nhị hay gì hết. Với lại, nếu cậu bảo đó là lỗi của cậu vì đã không ngăn họ lại, thì tất cả những người có mặt ở đó đều phải chịu trách nhiệm như nhau đúng không? Vì đâu có ai ngăn họ lại đâu.” (Sora)
“C-Chuyện đó…” (Yuuhi)
Tôi phải thừa nhận cô ấy nói đúng.
Nhưng chấp nhận điều đó thì chẳng khác nào nói: “Chẳng ai làm vậy cả, nên tôi cũng chẳng có lỗi.”
“Hầy… Trông cậu có vẻ không tâm phục khẩu phục lắm nhỉ?” (Sora)
“Tất nhiên là không rồi…” (Yuuhi)
“Thế để tớ hỏi cậu nhé. Nếu vị trí của bọn mình đảo ngược lại, cậu sẽ làm gì?” (Sora)
“Đảo ngược sao?” (Yuuhi)
“Ừm. Nếu cậu bị thương và tớ là người hối hận vì đã không ngăn họ lại, cậu sẽ làm gì hả Yuuhi-kun? Tớ chắc chắn là cậu cũng sẽ nói những điều y hệt như tớ đang nói bây giờ, đúng không?” (Sora)
Tớ không thể phản bác lại câu nào.
Vì thậm chí chẳng cần thời gian để suy nghĩ, tôi cũng biết những gì Serizawa-san nói chính là câu trả lời.
“Thế nào? Đã giải tỏa được chút bất an nào của cậu chưa?” (Sora)
“Mặc dù nghe vẫn khó chấp nhận được… Nhưng ít nhất thì cũng đỡ hơn rồi.” (Yuuhi)
“Ừm, thế thì tốt rồi! Tớ không sao đâu, nên nhớ báo lại cho Takuto và những người khác biết nữa nhé.” (Sora)
“Tớ hiểu rồi.” (Yuuhi)
Đáp lời xong, tôi rời khỏi phòng y tế.
(Nhưng mà, mình vẫn…)
Đúng là nhờ có Serizawa-san, cảm xúc của tôi đã được giải tỏa đôi chút, nhưng sự khó chịu vương vấn vẫn chưa hoàn toàn biến mất trong lòng tôi.
Tớ quay trở lại nhà ăn.
“Ra là vậy. Cậu ấy không sao là tốt rồi.” (Takuto)
Sau khi kể cho Fujishiro-kun và Izumi-san nghe về tình hình của Serizawa-san, cả hai đã có thể thở phào một cách nhẹ nhõm.
“Nhưng chấn thương đó không chỉ là trật khớp nhẹ đúng chứ?” (Rio)
“Ừm… Cô y tế đã nói rằng không được chủ quan.” (Yuuhi)
Việc đây không phải là một chấn thương nhẹ càng làm cho sự nặng trĩu và có lỗi trong lòng tôi trở nên mãnh liệt hơn.
Mặc dù Serizawa-san đã giúp tôi cảm thấy khá hơn một chút, tôi vẫn cảm giác như sự tự dằn vặt sắp sửa nuốt chửng tôi một lần nữa. Tôi khẽ cúi đầu xuống, cố gắng sốc lại tinh thần mình, nhưng…
“Narumiya, cậu…” (Takuto)
Tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Fujishiro-kun, người nãy giờ vẫn giữ im lặng, và ngẩng mặt lên.
Biểu cảm trên khuôn mặt của Fujishiro-kun trông có vẻ gì đó méo mó.
Tôi không thể mô tả chính xác được. Trông cậu ấy có vẻ buồn bã, hoặc có lẽ là bực bội trước sự bất lực của chính mình.
“Fujishiro-kun? Có chuyện gì thế?” (Yuuhi)
Khi tôi hỏi, Fujishiro-kun giật mình trong giây lát, rồi nở một nụ cười mỉm và lắc đầu.
“Không, không có gì đâu.” (Takuto)
“Nhưng mà…” (Yuuhi)
“Tớ đã bảo không có gì rồi mà. Quan trọng hơn, còn cậu thì sao? Sao lại làm ra cái mặt đó chứ?” (Takuto)
Có lẽ vì không muốn tôi gặng hỏi thêm, Fujishiro-kun lại hỏi ngược lại tôi một câu.
Có vẻ cậu ta đã không bỏ lỡ biểu cảm khó chịu vì tự trách tội bản thân trên khuôn mặt thôi.
Tôi tò mò về phản ứng của Fujishiro-kun, nhưng nếu cậu ta đã không muốn tôi hỏi thì tôi cũng không thể ép cậu ta phải trả lời.
(Còn mình… có nên nói cho hai người này nghe không?)
Không, giữ im lặng rồi khiến họ phải lo lắng cho tôi thì còn tệ hơn nhiều.
“Thực ra thì―” (Yuuhi)
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi thú nhận sự dằn vặt của tôi vì đã không ngăn hai tên nam sinh kia lại nên mới làm cho Serizawa-san bị thương cho Fujishiro-kun và izumi-san nghe.
Và rồi phản ứng của Fujishiro-kun thì…
“Cậu nói gì vậy hả? Nếu thế thì tớ cũng phải chịu tội y hệt cậu rồi.” (Takuto)
Đó cũng là một biểu cảm và giọng điệu ngán ngẩm y hệt như của Serizawa-san.
“Tớ đồng ý. Tớ không nghĩ Narumiya-kun là người duy nhất phải tự trách mình về chuyện này đâu.” (Rio)
“Vậy hả…?” (Yuuhi)
Izumi-san cũng nói điều đó trong khi thể hiện sự lo lắng dành cho tôi.
Dù vậy, bản thân tôi vẫn không thể nhìn nhận mọi chuyện theo cách đó, và tôi sẽ tiếp tục đối mặt với cảm giác tội lỗi mơ hồ ấy.
“Hả, thật sao?”
“Thật mà, nguồn tin uy tín đấy. Có vẻ như Narumiya đã bế Serizawa-san kiểu công chúa rồi đưa cậu ấy đi đâu đó sau khi cậu ấy bị thương đấy!”
“Hả? Chẳng lẽ Narumiya thích Serizawa-san sao?”
“Hừm, ai mà biết được.”
“Chắc chắn là có tình cảm rồi! Nhưng dù có muốn thể hiện đi chăng nữa thì bế kiểu công chúa cũng hơi bị căng đấy. Bộ cậu ta nghĩ làm vậy trông ngầu lắm à?”
“Ahaha, đừng có nói độc mồm như vậy chứ.”
“Nếu cậu ta đẹp trai thì còn đỡ, đằng này một tên nhạt nhòa như Narumiya mà làm thế thì…”
Tôi nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện đó.
Xét đến những gì đã xảy ra, điều đó cũng là lẽ tự nhiên thôi, nhưng có vẻ như ai đó đã chứng kiến toàn bộ sự việc đang chia sẻ lại câu chuyện với những người không có mặt ở đó.


