“Được rồi, giờ chúng ta làm gì tiếp đây?” (Yuuhi)
Sau khi dọn dẹp xong, Fujishiro-kun và tôi trở về phòng của mình.
Lúc đó là khoảng 2 giờ 30 phút chiều.
Chúng tôi sẽ có một buổi học thực địa kéo dài hàng giờ đồng hồ vào lúc 4 giờ chiều. Người dân địa phương sẽ dạy bọn tôi về lịch sử và văn hóa của vùng này. Còn đêm lửa trại được lên kế hoạch bắt đầu vào khoảng 6 giờ tối.
Vì vậy bọn tôi có cả khối thời gian rảnh cho đến lúc đó, và cả sau khi sự kiện lửa trại kết thúc nữa. Tóm lại, đây thực sự là một chuyến dã ngoại khá là thong thả.
Nói thêm thì bữa tối và bữa sáng ngày mai sẽ do nhân viên khu này chuẩn bị, nên không còn hoạt động nào mà bọn tôi phải đứng ra tự làm nữa.
“Tớ nghĩ bọn mình cứ nghỉ ngơi thong thả đi. Dù sao hôm nay cũng vừa leo núi xong mà.” (Takuto)
“Ừm, tớ cũng nghĩ vậy.” (Yuuhi)
Vừa mới chốt xong kế hoạch, tiếng chuông điện thoại ở đâu đó vang lên.
“À, là chuông điện thoại của tớ đấy.” (Takuto)
“Vậy à? Cậu cứ tự nhiên nghe máy nhé.” (Yuuhi)
Thông thường khi điện thoại reo, cả hai người theo bản năng sẽ tự kiểm tra máy của mình trước.
Nhưng tôi thậm chí chẳng buồn nhìn điện thoại của mình.
Bởi vì dù dạo này tôi đã có thêm bạn bè, điện thoại của tôi thường ngày vẫn im lìm đến mức như thể khả năng nghe gọi của nó đã bị hỏng từ đời nào rồi.
“A.” (Takuto)
Ngồi trên chiếc giường đối diện tôi, Fujishiro-kun kiểm tra màn hình rồi khẽ thở dài đầy gượng gạo.
“Có chuyện gì thế?” (Yuuhi)
“Bạn tớ đấy mà. Cậu ấy hỏi tớ có muốn sang phòng cậu ấy chơi không.” (Takuto)
“Ồ, ra vậy. Cơ mà sao trông cậu khó xử thế?” (Yuuhi)
“Thì… để cậu ở đây một mình rồi sang chơi với người khác thì nghe tệ bạc lắm, đúng không?” (Takuto)
Fujishiro-kun nhìn tôi đầy áy náy.
Tôi mỉm cười một chút trước khi trả lời.
“Không sao đâu. Cậu cứ đi đi.” (Yuuhi)
“Ừm, nhưng mà… tớ có thể hỏi cậu ấy xem cậu đi cùng có được không…” (Takuto)
“Xin lỗi nhưng tớ e là chuyện đó khá bất khả thi đấy! Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã rủ tớ nhé!” (Yuuhi)
“Hầy, đúng là hết cách thật nhỉ…?” (Takuto)
Cậu ta đáp lại lời từ chối ngay lập tức của tôi bằng một nụ cười gượng gạo.
“Tớ thực sự không sao đâu. Tớ sẽ ở lại đây đọc light novel.” (Yuuhi)
“Tớ hiểu rồi. Vậy lát tớ về nhé.” (Takuto)
“Ừm, đi thong thả.” (Yuuhi)
Vẫn mang vẻ mặt đầy tội lỗi cho đến tận phút cuối cùng, Fujishiro-kun rời khỏi phòng.
(Đẹp trai, ân cần lại còn chu đáo nữa. Chẳng trách cậu ấy lại nổi tiếng đến thế.)
Tôi vừa định mở trang web đọc light novel trên điện thoại mình ra thì,
“À… Quên mất.”
Tôi vẫn còn bài báo cáo hoạt động ngoại khóa nữa.
Dù chuyến đi có thong thả đến mấy, các thầy cô vẫn giao bài tập về nhà cho bọn tôi.
“Dù sao giờ cũng rảnh, làm luôn cho đỡ mệt vậy…”
Nghĩ vậy, tôi lấy tờ giấy báo cáo từ trong cặp ra.
Cốc cốc
Một tiếng gõ cửa lịch sự vang vọng từ bên ngoài căn phòng.
Là ai vậy nhỉ?
Tôi khá chắc rằng không có ai tới để tìm tôi đâu.
Có khi nào là một người bạn của Fujishiro-kun không?
Nghiêng đầu thắc mắc, tôi bước lại gần cửa và nhìn qua lỗ quan sát.
“Hả…?”
Không có ai ở đó cả.
Tôi hoang mang rồi chậm rãi mở cửa ra.
“Òa!”
“Oái!?”
Ai đó đột nhiên thò đầu ra từ phía sau cánh cửa.
Thủ phạm vừa làm tôi giật mình là Serizawa-san. Cô ấy mỉm cười đắc thắng lộ rõ sự khoái chí vì trò đùa của mình đã thành công.
Cơ mà… Serizawa-san ấy hả!?
“Yo ho, Yuuhi-kun. Tớ đến rồi nè~”
“Đừng có nói câu đó một cách thản nhiên thế chứ! Bọn mình đã được dặn là không được vào phòng của người khác giới rồi mà, nhớ không!?” (Yuuhi)
Chuyến đi có vẻ thoải mái thật đấy, nhưng có những quy định mà chúng tôi buộc phải nghiêm túc tuân thủ theo.
Khi tôi nói ra điều đó, Serizawa-san bĩu môi tỏ vẻ hơi bất mãn.
“Hả? Dù có quy định nhưng mà chẳng có ai thực sự quan tâm đến nó đâu. Mọi người đều đang lén lút sang phòng nhau mà không để các thầy cô bắt gặp đấy thôi. Dù sao thì các thầy cô chắc cũng nhắm mắt cho qua rồi. Cái quy định đó cơ bản chỉ mang tính hình thức thôi mà.” (Sora)
“Dù có là thế thì…” (Yuuhi)
“Thôi nào, dù sao tớ cũng đã cất công đến đây rồi. Với cả nếu cậu không mau cho tớ vào thì có khi lại có ai đó đi ngang qua lại thấy đấy.” (Sora)
“Rồi rồi… Mời bà tướng vào dùm cho!” (Yuuhi)
Tôi nhanh chóng ngó quanh hành lang hai bên. Sau khi xác nhận không có ai xung quanh, tôi vội vã giục Serizawa-san vào phòng.
“Tớ xin phép nhé~. Ồ, đúng như tớ nghĩ, bố trí phòng hệt như bên phòng tớ luôn.” (Sora)
“Thì tất nhiên là vậy rồi…” (Yuuhi)
Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi quay sang nhìn Serizawa-san, người đang ngó ngàng xung quanh phòng.
“Thế, cậu chấp nhận rủi ro bị bắt gặp để đến đây làm cái gì vậy?” (Yuuhi)
Khi tôi hỏi, cô ấy lại trao cho tôi một ánh nhìn cũng ngán ngẩm không kém.
“Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tớ đến để chơi chứ còn làm gì nữa?” (Sora)
Đúng chất của cô ấy luôn rồi.
Dù sao thì tôi cũng đã lỡ cho cô ấy vào phòng rồi, giờ phàn nàn thì cũng đã quá muộn.
“Nhắc mới nhớ, Takuto đâu rồi?” (Sora)
“Cậu ấy sang phòng bạn khác chơi rồi.” (Yuuhi)
“Ồ? Thế sao?” (Sora)
Vì lý do nào đó, Serizawa-san nở một nụ cười tinh nghịch.
Rồi cô ấy dùng khuỷu tay liên tục huých vào người tôi.
“Thế có nghĩa là cậu đang ở một mình và cảm thấy cô đơn đúng không? Lúc này cậu nhìn bình thản thế thôi chứ thực ra trong lòng đang mừng thầm đúng chứ? Dù sao thì cũng là một cô gái đáng yêu như tớ cất công đến thăm cậu cơ mà.” (Sora)
“Cậu làm gián đoạn đúng lúc tớ định bắt tay vào làm bài báo cáo đấy, nên tớ không thấy mừng chút nào đâu.” (Yuuhi)
Hơn nữa, chuyện này cơ bản cũng chẳng khác gì mọi khi cả.
“Thế còn Izumi-san thì sao? Bỏ cậu ấy một mình thế có ổn không?” (Yuuhi)
“Rio đang đi chơi với vài người bạn khác rồi.” (Sora)
“Ra cậu mới là người chẳng có việc gì làm…” (Yuuhi)
Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt thờ ơ, nhưng cô ấy chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉm đáng yêu.
“Nếu đã vậy thì cậu cũng có thể sang phòng bạn khác chơi mà. Chẳng phải có cả khối người rủ cậu sao?” (Yuuhi)
Tôi nói câu đó một cách tự nhiên, nhưng Serizawa-san đột nhiên lại có vẻ hơi hờn dỗi.
“Thật là… Tớ thực sự phải nói toẹt ra ấy hả?” (Sora)
Tôi định hỏi “Nói cái gì cơ?” thì cô ấy đã giơ một ngón tay lên và bảo: “Nghe cho kỹ đây này.”
“…” (Yuuhi)
“Đúng là không giống như cậu, Yuuhi-kun, tớ có rất nhiều bạn bè.” (Sora)
“Này, không biết cậu đang trêu tớ hay gì nhưng cái câu đó làm tớ cảm thấy bản thân bị xúc phạm quá đấy nhé?” (Yuuhi)
“Và lẽ dĩ nhiên là rất nhiều người trong số đó đã rủ tớ sang chơi.” (Sora)
Cô ấy hoàn toàn phớt lờ lời phàn nàn của tôi.
Ra là cô ấy thực sự đã được nhiều người rủ rê.
“Và trong số tất cả họ, tớ đã chọn cậu. Thật tình, đừng có bắt tớ phải nói thẳng mọi thứ ra như thế chứ.” (Sora)
Cô ấy bĩu môi phồng má khi nói câu đó.
Tôi hoàn toàn đánh mất khả năng đáp trả.
Nhìn thấy phản ứng của tôi, nụ cười của Serizawa-san bừng nở đầy khoái chí.
“Trúng chỗ hiểm rồi đúng không?” (Sora)
“Đúng là đồ phiền phức mà…” (Yuuhi)
“Haha, làm sao mà cãi được. Chà, chuyện này thì đành phải chịu thôi. Một cô gái đáng yêu như tớ mà lại nói ra điều đó, ai mà chẳng bị xiêu lòng cơ chứ.” (Sora)
Cô ấy tự gật đầu đầy mãn nguyện.
“Cậu thực sự đã phá hỏng bầu không khí rồi đấy…” (Yuuhi)
Đó là tất cả những gì tôi có thể lẩm bẩm, hoàn toàn cạn sạch sức kháng cự.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu nói về những chủ đề otaku yêu thích của mình.
Một nam và một nữ, ở riêng cùng nhau.
Và không chỉ là một cô gái bình thường, mà là một mỹ nhân xinh đẹp đến vô lý.
Nên theo lẽ tự nhiên, một kẻ hướng nội như tôi sẽ bối rối đến mức chẳng thể duy trì nổi một cuộc trò chuyện đàng hoàng.
“Tuy giờ mới chỉ có bản web thôi nhưng tớ thế là bộ này sẽ được chuyện thể thành light novel, không sớm thì muộn!” (Yuuhi)
“Ồ! Tớ cũng nghĩ thế đấy!” (Sora)
Hoặc là không.
Dù ở bất cứ đâu, chúng tôi cuối cùng vẫn luôn giống hệt như mọi khi.
Dù là phòng ngủ hay phòng cắm trại, tất cả những gì chúng tôi bàn luận chỉ là những cuộc trò chuyện của hai otaku, hoàn toàn chẳng có chút lãng mạn nào.
Chủ đề hiện tại của chúng tôi tình cờ lại là web novel.
“Ê ê! Cái bộ này hình như cũng hay lắm đấy!” (Sora)
Ngồi bên cạnh tôi trên giường, Serizawa-san ghé sát lại để tôi có thể nhìn thấy màn hình điện thoại của cô ấy.
Khi cô ấy chuyển động, mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ mềm mại đung đung nhịp nhàng theo.
Một mùi hương dễ chịu, dịu nhẹ, một thứ gì đó tôi thậm chí không biết phải mô tả thế nào, khẽ vương vấn nơi sống mũi tôi.
(Bình thường mình và cậu ấy đâu có gần thế này…)
Bọn tôi chơi game, bàn luận về light novel, và xem anime cùng nhau suốt, nhưng bình thường bọn tôi vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Còn lúc này thì chỉ cần một trong hai tìm được bộ nào đó thú vị, bọn tôi lại theo bản năng đưa điện thoại cho người kia xem, khiến cả hai ngồi sát nhau hơn một chút so với bình thường.
Ngay cả khi tôi đã quen với việc dành thời gian ở riêng với cô ấy, và ngay cả khi tôi không nghĩ rằng mình thích cô ấy trên mức bạn bè.
Thì trong những khoảnh khắc như này, tôi không thể tự lừa dối bản thân về việc cô ấy là một mỹ nhân.
“Để tớ xem nào…” (Yuuhi)
Tôi khựng lại một nhịp để cô ấy không nhận ra tôi đang bối rối đến nhường nào, rồi ghé sát vào nhìn điện thoại của cô ấy.
Vì lý do nào đó, Serizawa-san lại nhìn chằm chằm tôi.
Rồi một nụ cười ranh mãnh lan rộng trên khuôn mặt cô ấy.
“Ôi chà chà, Yuuhi-kun…? Có phải cậu vừa nhìn chằm chằm vào tớ vì bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của tớ không đấy?” (Sora)
“Hả? Tớ hoàn toàn chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Cậu tự tin vào nhan sắc của bản thân quá rồi đấy. Thôi bỏ đi, nói tiếp về bộ này nào. Cơ mà còn cả mấy bộ khác nữa.” (Yuuhi)
“Gì mà nói nhanh như bắn liên thanh thế!? Mọi thứ lộ hết trên mặt cậu rồi kia kìa!” (Sora)
Serizawa-san bật cười thành tiếng.
“Chà, đúng là hết cách thật mà. Một cô gái đáng yêu, xinh đẹp như tớ đang ngồi ngay bên cạnh như này, nếu cậu không có phản ứng gì thì mới là kỳ lạ đấy.” (Sora)
“Nhưng nếu tớ không có phản ứng gì thật, thì cậu lại thấy khó chịu đúng không?” (Yuuhi)
“Ồ? Từ khi nào mà cậu có thể đi guốc trong bụng tớ được vậy?” (Sora)
Serizawa-san thực sự rất rắc rối.
Cô ấy luôn nói rằng sẽ rất phiền phức nếu ai đó thực sự lỡ thích mình, thế mà cô ấy lại liên tục hành động theo cái cách có thể khiến bất cứ ai phải đổ mình.
(Hừm, cậu ấy làm tới mức này chắc là do cậu ấy tin rằng mình sẽ không bao giờ có tình cảm với cậu ấy rồi.)
Nếu cô ấy không có toan tính gì mà vẫn cư xử thế này, cô ấy thực sự sẽ gây ra vô số hiểu lầm tai hại mất.
Hơn nữa, tôi vẫn nghĩ thật quá là ngạo mạn khi tự nhận mình là bạn của Serizawa-san.
Với tâm lý đó, chẳng đời nào tôi lại có thể nhảy vọt qua giới hạn đó để bắt đầu nhìn nhận cô ấy dưới góc độ tình cảm nam nữ được.
(Dù vậy… đúng là mình thấy cậu ấy đáng yêu thật.)
Ngay khi suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi—
“Nàyyyy, aloôô? Yuuhi-kuuun?” (Sora)
Serizawa-san ngả người tới và ngó vào mặt tôi.
“Hả? Có chuyện gì thế?” (Yuuhi)
“Đó là câu của tớ mới đúng chứ. Cậu tự nhiên lại thẫn thờ ra… Có phải cậu đang mệt không?” (Sora)
Ánh mắt và lời nói của cô ấy chan chứa sự lo lắng.
Thôi chết, tôi đã chìm quá sâu vào thế giới của riêng mình mà không nhận ra.
“Xin lỗi nhé. Tớ chỉ đang suy nghĩ chút thôi.” (Yuuhi)
“Suy nghĩ về cái gì cơ?” (Sora)
Trong lúc sắp xếp lại đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tôi mở miệng.
Và kết quả là—
“Ừm. Tớ chỉ đang nghĩ… Serizawa-san thực sự rất đáng yêu nhỉ?” (Yuuhi)
“C-Cái—!?” (Sora)
Những gì tôi thốt ra là phiên bản tóm tắt của mọi thứ tôi vừa nghĩ trong đầu, chẳng hiểu sao nó nghe như một câu thả thính vậy.
“G-G-Gì…!? Tự nhiên cậu nói vậy là sao hả!?” (Sora)
“X-Xin lỗi! Tớ lỡ lời!” (Yuuhi)
“À không, chuyện tớ đáng yêu thì làm gì có gì mà lỡ lời đâu.” (Sora)
“Cậu quay xe nhanh quá đấy…” (Yuuhi)
Dù vậy, nhờ thế mà tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh.
“Nghiêm túc đấy, tần suất cậu tự khen bản thân cứ như cậu đang thở vậy. Thế sao khi người khác khen ngợi thì cậu lại bối rối thế hả?” (Yuuhi)
“T-Tớ cũng đâu muốn thế! Bình thường mọi người toàn kiểu ‘Ừ, ừ, biết rồi’ rồi gạt phắt đi thôi! Với cả như tớ đã nói với cậu trước đây rồi đấy, khi cậu nói câu đó, tớ có thể cảm nhận được cậu thực sự nghĩ như thế, nên tớ đâu thể cười trừ cho qua được! Hơn nữa, như vậy được tính là tấn công bất ngờ! Thật không công bằng chút nào!” (Sora)
Tôi chỉ hỏi một câu mà nhận lại tới bốn câu trả lời.
Cú combo đó thực sự khiến tôi choáng váng cả đầu rồi đây.
Đôi má cô ấy đỏ bừng khi khẽ lẩm bẩm,
“Thật tình… cái tính đó của cậu đúng là…” (Sora)
“Cái tính đó của tớ làm sao cơ?” (Yuuhi)
“Tớ đã bảo rồi, đừng có tự nhiên bật lại mấy lời lẩm bẩm vô nghĩa của tớ nữa!” (Sora)
“Cậu thừa biết là tớ có thói quen đáp lại mấy lời đó mà. Chẳng phải do cậu cứ vô thức để miệng mình thốt ra mấy câu lẩm bẩm hay sao…?” (Yuuhi)
“…!” (Sora)
Khoảnh khắc tôi chỉ ra điều đó, Serizawa-san phồng má lên và bắt đầu đấm liên hồi vào vai tôi.
Nó không đau, nhưng tôi thực sự nghi ngờ liệu việc dùng đến vũ lực sau khi thua cãi lý có phải là điều thích hợp hay không.
Sau khi đã tung ra một lượng lớn những cú đấm không sát thương, không khí cuối cùng cũng thoát ra khỏi đôi má phồng lên của cô ấy.
“Thế… cậu đã thấy khá hơn chưa?” (Yuuhi)
“Lần này là hòa nhau đấy nhé.” (Sora)
“Ồ, đa tạ vì sự rộng lượng.” (Yuuhi)
Tôi không thể cưỡng lại việc bật cười trước cái cách cô ấy vẫn còn bĩu môi hờn dỗi.
Cô ấy lập tức đấm thêm một phát nữa vào vai tôi.
Sau đó, tôi lái cuộc trò chuyện trở lại với chủ đề otaku thường ngày. Cô ấy nhanh chóng nguôi ngoai, và chẳng mấy chốc bọn tôi lại vui vẻ trò chuyện hăng hái.
Thời gian cứ thế trôi, và một tiếng đồng hồ đã trôi qua lúc nào không hay.
Vì chỉ còn ba mươi phút nữa là đến giờ học thực địa, bọn tôi quyết định kết thúc cuộc vui tại đây.
Nhân tiện thì Fujishiro-kun vẫn chưa về.
(Chà, giờ mình chỉ còn ba mươi phút nữa thôi.)
Mình nên làm gì để giết thời gian đây?
Tôi thực sự không còn tâm trí đâu để làm bài báo cáo nữa, mà thời gian còn lại cũng chẳng đủ để làm báo cáo cho đàng hoàng.
Tôi thẫn thờ cầm điện thoại lên nghịch.
“Hừm…” (Yuuhi)
Nghĩ lại thì, tôi vốn định nói cho Izumi-san biết chuyện của Fujishiro-kun.
Có thể đó không phải là chuyện nhất thiết phải nói ngay lập tức.
Nhưng tôi đã quá quen với cái cách sống của mình rồi.
Tôi chắc chắn sẽ lại tiếp tục chờ đợi một cơ hội tốt hơn để nói chuyện với cô ấy, để rồi hết lần này đến lần khác bỏ lỡ cơ hội khác.
“Được rồi…” (Yuuhi)
Sau một hồi do dự, tôi cầm điện thoại lên và mở RAIN.
Lúc phân nhóm cho chuyến dã ngoại ngoài trời, tôi đã may mắn được tất cả mọi người thêm làm bạn bè.
“Tự mình nhắn tin cho ai đó thú thật còn đau tim hơn cả việc nói chuyện trực tiếp với họ nữa…” (Yuuhi)
Tôi gõ tin nhắn, hít vào thở ra vài nhịp.
Sau đó, sẵn sàng tiêu tốn toàn bộ điểm MP cuối cùng của ngày hôm nay, tôi nhấn nút gửi.
Yuuhi: [Izumi-san.]
Yuuhi: [Cậu có đang rảnh không?]
Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Thông báo báo đã đọc gần như hiện lên ngay lập tức.
Izumi Rio: [Tớ không ngờ cậu lại chủ động nhắn tin cho tớ trước đâu đấy, Narumiya-kun.]
Izumi Rio: [Đúng là bất ngờ thật mà.]
Izumi Rio: [Thế, có chuyện gì vậy?]
Tôi đọc qua các câu trả lời của cô ấy, hít một hơi thật sâu nữa rồi bắt đầu gõ tiếp.
Yuuhi: [Là về chuyện của Fujishiro-kun.]
Yuuhi: [Cậu ấy bảo tớ có thể nói cho cậu biết chuyện này.]
Izumi Rio: [Chẳng lẽ là…]
Izumi Rio: [Chuyện về Sora sao?]
Yuuhi: [Ừm. Có vẻ như Fujishiro-kun thích Serizawa-san.]
Yuuhi: [Xin lỗi vì đã giấu cậu nhé. Thực ra tớ đã biết chuyện này một thời gian rồi.]
Thông báo đã đọc hiện lên.
Rồi có một khoảng dừng dài trước khi cô ấy hồi đáp.
Cô ấy có lẽ đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
Izumi Rio: [Cậu không cần phải xin lỗi đâu.]
Izumi Rio: [Nếu cậu phản bội sự tin tưởng của cậu ấy thì tớ nghĩ tớ còn coi thường cậu hơn cả đấy.]
Izumi Rio: [Tớ thấy nhẹ cả người khi biết cậu không phải kiểu người như thế.]
Izumi Rio: [Cảm ơn cậu vì đã nói cho tớ biết nhé.]
May quá đi mất.
Xem ra quyết định tôi đưa ra lúc đó không phải là một quyết định sai lầm.
Yuuhi: [À, với cả còn một chuyện nữa.]
Yuuhi: [Cậu ấy bảo cậu đừng chèo thuyền hay đẩy thuyền lộ liễu quá.]
Izumi Rio: [Đừng lo. Tớ hiểu điều đó mà.]
Izumi Rio: [Tớ cũng không muốn làm mọi chuyện trở nên gượng gạo trong nhóm đâu.]
Yuuhi: [Tớ hiểu rồi.]
Yuuhi: [Tớ chỉ là khách mời tạm thời cho buổi cắm trại lần này thôi.]
Yuuhi: [Nhưng tất cả các cậu thì có lẽ vẫn sẽ phải tiếp tục gắn bó với nhau như một nhóm kể cả sau này nữa.]
Một lần nữa, cô ấy đọc tin nhắn, và lại có một khoảng lặng trước câu trả lời của cô ấy.
Izumi Rio: [Có lẽ cậu vẫn chưa coi bọn tớ là bạn bè nhỉ, Narumiya-kun…?]
Izumi Rio: [Nhưng không chỉ riêng Sora đâu. Ít nhất thì Takuto và tớ đều đánh giá rất cao cậu đấy.]
Izumi Rio: [Bọn tớ sẽ không đưa thông tin liên lạc cho một người mà bọn tớ không quan tâm đâu.]
Izumi Rio: [Thế nên… nếu cậu sẵn lòng, cậu có muốn gia nhập vào nhóm của bọn tớ không?]
“Hả…?” (Yuuhi)
Khoảnh khắc đọc tin nhắn đó, đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
(Mình… gia nhập nhóm của bọn họ sao…?)
Các tin nhắn phản hồi từ Izumi-san dừng lại ở đó.
Cô ấy có lẽ đang chờ đợi câu trả lời của tôi.
Yuuhi: [Tớ thực sự rất vui vì cậu đã ngỏ lời.]
Yuuhi: [Nhưng tớ vẫn nghĩ tớ không nên gia nhập nhóm của các cậu.]
Yuuhi: [Ngay cả khi tất cả các cậu đều bảo chuyện đó hoàn toàn ổn, nhưng tớ chắc chắn là những người xung quanh sẽ không dễ dàng chấp nhận điều đó đâu.]
Đây đâu phải chỉ là một nhóm bất kỳ ngỏ lời mời tôi gia nhập.
Họ là một trong những nhóm nổi tiếng hàng đầu của trường đấy.
Chỉ vì tôi được mời không có nghĩa là một kẻ như tôi có bất kỳ quyền hạn nào để thuộc về nơi đó.
Izumi Rio: [Tớ hiểu rồi. Đáng tiếc thật đấy.]
Izumi Rio: [Nhưng nếu cậu đổi ý thì cứ bảo tớ nhé.]
Izumi Rio: [Tấm vé gia nhập đó không có hạn sử dụng đâu.]
Yuuhi: [Ừm. Cảm ơn cậu nhé.]
Cách nhắn tin có phần bông đùa của cô ấy khiến nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tôi.
Izumi Rio: [Thôi được rồi, quay lại chuyện của Takuto đi.]
Izumi Rio: [Tớ nghe nói có thể sẽ có một buổi thử thách lòng dũng cảm sau sự kiện lửa trại tối nay đấy.]
Yuuhi: [Thử thách lòng dũng cảm sao?]
Izumi Rio: [Đúng vậy. Có vẻ như các thầy cô đang lên kế hoạch làm một bất ngờ cho học sinh đấy.]
Thật luôn đấy hả?
Nhưng nếu đó là bí mật, thì rốt cuộc Izumi-san đã lấy đâu ra thông tin đó cơ chứ?
Yuuhi: [Thế cậu có ý tưởng gì cho chuyện đó à?]
Izumi Rio: [Cậu nghĩ sao về việc ghép cặp Sora và Takuto đi chung với nhau?]
Izumi Rio: [Vì đây là cơ hội hoàn hảo, bọn mình có thể đề xuất với hai người đó về việc chia cặp nam nữ.]
Izumi Rio: [Rồi chúng ta sẽ gian lận bốc thăm để hai người họ ghép cặp với nhau.]
Izumi Rio: [Cậu thấy sao?]
Ra là vậy, cô ấy nói khá có lý.
Một buổi thử thách lòng dũng cảm chính là sự kiện điển hình trong các bộ romcom để giúp nam chính và nữ chính sát lại gần nhau hơn.
Yuuhi: [Tớ nghĩ đó là một ý hay đấy.]
Izumi Rio: [Thế cứ chốt vậy nhé.]
Izumi Rio: [Cậu báo lại cho Takuto giúp tớ được không?]
Yuuhi: [Đã rõ.]
Đó là cách cuộc trò chuyện của tôi với Izumi-san đi đến hồi kết, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.
“Thử thách dũng cảm sao?” (Takuto)
Tôi vừa mới kể xong cho Fujishiro-kun vừa trở về nghe tất cả những gì tôi đã bàn bạc với Izumi-san.
“Ừm. Tớ cũng chỉ nghe cậu ấy đồn vậy thôi, nên tớ không biết liệu đó có phải là sự thật hay không nữa.” (Yuuhi)
“Chà, nếu Rio đã nói vậy thì chắc chắn là đúng rồi. Chắc cậu không biết nhưng cậu ấy gần như nắm được mọi thông tin bí mật của trường đấy. Cậu ấy cũng thân thiết với rất nhiều thầy cô nữa.” (Takuto)
Kỹ năng giao tiếp của Izumi-san đáng sợ thật.
Cô ấy có lẽ là kiểu người hiểu chính xác người khác nhìn nhận mình thế nào và có thể điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp khi nói chuyện với người đó.
Quả là một người đáng gờm.
“Vậy kế hoạch là gian lận bốc thăm để Sora và tớ ghép cặp với nhau nhỉ…?” (Takuto)
“Ừ-Ừm. Chuyện đó… Cậu thấy không ổn sao?” (Yuuhi)
“…” (Takuto)
Fujishiro-kun nhíu mày rồi chìm vào suy nghĩ.
“N-Nếu cậu không thích ý tưởng đó thì cũng không sao đâu, dù sao cũng không bắt ép gì mà.” (Yuuhi)
“Không phải là tớ không thích. Thực ra thì tớ mới là người phải cảm ơn các cậu đấy chứ.” (Takuto)
Fujishiro-kun thở dài một tiếng rồi gãi đầu lia lịa.
“Trông cậy cả vào cậu đấy.” (Takuto)
Cậu ta cúi đầu xuống.
“N-Này, cậu ngẩng đầu lên đi chứ! Trong chuyện này tớ cũng chẳng giúp được gì nhiều đâu!” (Yuuhi)
“Dù vậy thì tớ cũng đã lôi cậu vào chuyện này rồi. Sẽ không phải chút nào nếu tớ còn không thể cảm ơn cậu một cách đàng hoàng.” (Takuto)
Fujishiro-kun ngẩng đầu lên và lẩm bẩm những lời đó một cách cộc lốc.
Nhưng đằng sau tác phong cứng nhắc đó, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cậu ấy chân thành đến nhường nào.


