"Cứ rửa cổ cho sạch rồi đợi đấy."
Ý cô ấy là sao?
Chẳng lẽ cô ấy định giết tôi ư?
Hình ảnh Veronica lúc bỏ đi vẫn còn in rõ trong đầu tôi. Sắc mặt cô đột nhiên lạnh hẳn, nhưng bước chân lại vội vã như thể đang luống cuống.
"Chú ơi!"
"Baal, xong rồi à?"
"Chủ nhân, hôm nay chúng ta về nhà luôn chứ ạ?"
Tôi vừa mở cửa căn phòng khách được dành cho mình, cả ba đứa đã ùa ra như thể chỉ chờ có thế.
Sao mà đáng yêu đến vậy cơ chứ. Cứ như là người cha đi làm về được mấy cô con gái chạy ra đón, khiến tôi không nhịn được mà mỉm cười.
"Xin lỗi đã để các em phải chờ lâu. Buổi xem mắt diễn ra khá suôn sẻ."
"Thật ạ?"
"Ừ. Nhưng vì tiểu thư Nebula bảo ta nán lại thêm một lúc, xem ra tối nay chúng ta phải ở đây rồi."
"Trời cũng muộn rồi, ở lại có lẽ tốt hơn ạ."
"Baal, ôm Yuria đi."
Con bé này thật là.
Giữa lúc mọi người còn đang nói chuyện, Yuria đã dang cả hai tay ra làm nũng đòi ôm. Tôi đành kéo con bé vào lòng, rồi trao đi một cái ôm dịu dàng.
"Y-Yuria, như vậy là không công bằng…! Sao chỉ có mình cậu được chú ôm chứ!"
"V."
"Mình cứ thắc mắc mãi, có phải Yuria giơ chữ V chỉ để chọc tức bọn mình không nhỉ?"
"Cậu nói cũng có lý."
Không phải đâu, hai đứa à. Ta nghĩ Yuria chẳng có ý đó đâu. Với lại, đừng nghi ngờ bạn mình như thế chứ.
"Mà chủ nhân này, buổi xem mắt đã xong rồi thì ngài không phải gặp lại tiểu thư ấy nữa, đúng không ạ?"
"Chắc là vậy."
"Phù, may quá."
"Sao thế? Em lo chuyện gì à?"
"Chỉ là… dù đứng từ xa, em vẫn thấy tiểu thư ấy đẹp lắm. Em sợ chủ nhân sẽ đổi lòng."
"Cái con bé này."
Tôi xoa đầu Kina, tiện tay cù nhẹ sau tai. Con bé ngọ nguậy cả người, nhưng vẫn chậm rãi tựa đầu vào tôi.
"Cô ấy đúng là rất đẹp, nhưng ta đâu phải kiểu đàn ông chỉ nhìn vẻ ngoài đã thay lòng."
"Vâng, em biết mà. Chủ nhân coi trọng con người bên trong hơn, phải không ạ?"
"Đương nhiên."
Ít nhất điều đó thì tôi có thể khẳng định chắc chắn.
Vẻ ngoài dĩ nhiên cũng quan trọng. Tôi chẳng định giả vờ mình không để tâm đến nó. Nhưng nhan sắc chỉ khiến ta chú ý trong thoáng chốc. Muốn tìm hiểu một người rồi thật lòng rung động, điều quan trọng vẫn là con người họ.
'Hơn nữa, cô ấy còn chưa trưởng thành.'
Veronica mới mười chín tuổi thôi.
Đúng là ở thế giới này, tuổi trưởng thành theo luật là hai mươi, và thực tế nhiều người đã phải tự gánh vác cuộc sống từ khi mới mười sáu, nên con số ấy cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa.
Nhưng tôi vẫn mang trong mình ký ức và những quan niệm từ kiếp trước. Bởi vậy, nghĩ đến chuyện nảy sinh tình cảm với một cô gái chưa đến tuổi trưởng thành, tôi thấy mình khó lòng mà chấp nhận.
Cái đó gọi là rào cản tâm lý nhỉ.
Nhưng kể cả khi Veronica đã đủ tuổi, tôi cũng sẽ chẳng vì thế mà phải lòng cô ấy. Nếu để một con số quyết định tình cảm của mình thì thật quá nông cạn.
"Vả lại, ta còn có các em mà. Phải trông nom ba đứa trẻ thế này, ta lấy đâu ra tâm trí mà để mắt tới người phụ nữ khác."
"Chú…! Chú nói cứ như bọn con suốt ngày chỉ biết mè nheo vậy!"
"Ha ha, ta nói vậy thôi, chứ cháu gái ta chững chạc lắm mà."
Tôi tạm buông Kina ra để xoa đầu Lyriette. Con bé cười tươi rói, còn Kina chẳng hiểu sao lại phụng phịu.
Yuria đứng ngoài nhìn ba người chúng tôi một lúc rồi kéo tay áo tôi.
"Thế còn Yuria thì sao, Baal?"
"Yuria thì… Ừm. Cứ lớn lên thật cao, thật khỏe nhé."
"Ừm. Yuria sẽ lớn thật cao. Cao hơn cả Baal."
"Có chí khí đấy."
Nghĩ kỹ thì Yuria đúng là hay làm nũng hơn hai đứa kia một chút, như lúc này chẳng hạn. Nhưng không phải vì con bé kém chín chắn hơn, chỉ là con bé còn hơi thiếu thường thức nên vẫn giữ được nét ngây thơ ấy.
Trái lại, về vóc dáng, Yuria mới là người lớn nhanh nhất trong ba đứa. Giờ con bé đã là người cao nhất hội rồi.
Theo trí nhớ của tôi ở kiếp trước, các bé gái tầm tuổi này cao trung bình khoảng 145 cm, còn Yuria trông đã gần chạm mốc 150 cm. Biết đâu sau này con bé sẽ cao đến 170 cm cũng nên.
Cứ đà này, khéo chỉ cần đi giày cao gót là con bé có thể ngang tầm với mắt tôi rồi.
"C-chú ơi! Con cũng sẽ mau lớn! Lớn hơn bây giờ rất nhiều…!"
"Em cũng vậy, chủ nhân. Ngài cứ chờ xem."
"Ừ, ta mong cả ba đứa đều lớn lên thật khỏe mạnh, rồi trở thành những cô nàng tuyệt vời."
Nhìn ba đứa trẻ hào hứng ganh đua, lòng tôi bất giác ấm lên.
Sau này Lyriette hẳn sẽ trở thành một nữ kiếm sĩ xuất sắc. Con bé rất biết suy nghĩ, lại vô cùng chững chạc. Trong mắt người khác, có lẽ con bé sẽ là một nữ hiệp sĩ xinh đẹp, thông minh và có phần lạnh lùng.
Còn Kina, con bé nói năng và cư xử ra dáng người lớn nhất trong ba đứa. Ấy vậy mà con bé lại rất dễ mềm lòng, cũng biết âm thầm quan tâm đến người khác theo cách của riêng mình. Có lẽ chính điều đó sẽ khiến con bé ngày càng được mọi người yêu mến và tin tưởng.
"Nhưng chú ơi, lúc đến đây, tiểu thư Nebula cũng biết buổi xem mắt chỉ là giả ạ?"
"Ừm… Hình như không."
"Sao cơ!? Thật đấy ạ?"
Tôi hơi ngượng ngùng kể lại chuyện vừa xảy ra.
Nghe xong, Lyriette tròn xoe mắt, hai đứa còn lại cũng chẳng khác là bao. Trông cứ như ba cô thỏ đang ngước lên nhìn tôi vậy.
Khoan đã, có một đứa giống mèo hơn. Một cô mèo quấn quýt như cún con ấy.
"Đúng vậy. Khi ta nói buổi xem mắt này là giả, trông cô ấy bối rối lắm."
"Bối rối ạ? Sao lại thế? Nếu đúng như chú nói thì lẽ ra tiểu thư ấy phải mừng mới đúng chứ…?"
"Ta cũng không rõ. Chắc tại cô ấy bất ngờ quá thôi."
Ngay cả tôi cũng không ngờ Công tước Nebula lại chẳng báo trước cho Veronica lấy một lời.
Nhưng nghĩ lại thì cũng có lý. Edmund từng nói buổi xem mắt này còn là để cảnh cáo cô, nhằm chấn chỉnh lại vài thói quen của cô ấy.
Nếu biết nó chỉ là giả, có lẽ Veronica vẫn sẽ cười khẩy rồi đến thôi, nhưng việc cảnh cáo sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.
Tôi hiểu được chừng ấy, nhưng phản ứng sau đó của cô thì khá lạ.
Gương mặt cô hết đỏ bừng lại tái đi, vừa nghe tôi giải thích xong đã vội vã đi mất, chỉ để lại một lời cảnh cáo nghe chẳng lành chút nào.
"Chú ơi, có khi nào…"
"Hửm?"
Lyriette đang định nói tiếp, trong mắt thoáng hiện vẻ bất an, thì cánh cửa bỗng bật mở cái rầm.
"Ngài Argent! Ngài có ở đây không!?"
Veronica chẳng hề gõ đã đẩy tung cửa xông vào, mạnh đến mức tưởng chừng nó sắp bật ra khỏi bản lề.
—o0o—
Hộc… hộc…
Veronica bước đi thật nhanh, hơi thở gấp gáp theo từng nhịp chân.
Buổi xem mắt giả ư? Anh đã cùng cha cô bày ra chuyện này để dẹp tin đồn, còn thông đồng giấu cô từ đầu đến cuối?
Ha. Được thôi. Chuyện đó thì cô có thể hiểu.
Điều khiến cô thực sự tức giận chính là thái độ của anh. Đã khiến trái tim người ta rối bời đến thế, giờ anh lại định lấy cớ buổi xem mắt là giả rồi lẳng lặng rời đi sao?
'Không được.'
Chuyện ấy, cô tuyệt đối không cho phép.
Không phải vì cô thích anh. Chỉ là lòng kiêu hãnh của Veronica Nebula không cho phép cô để chuyện này trôi qua dễ dàng như thế.
Anh tưởng mình là ai mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi như một cơn gió thoảng?
'Đẹp trai, tài giỏi, tính tình tốt, giọng nói dễ nghe, gia thế cũng chẳng chê vào đâu được… Thì sao chứ? Chẳng lẽ chừng ấy đã đủ khiến mình xiêu lòng?'
'…Hình như đúng là đủ thật.'
Không tìm nổi ở anh một điểm nào để chê, Veronica càng thêm bực bội, đẩy tung cửa mạnh hơn hẳn mọi khi.
Rầm!
"Ngài Argent! Ngài có ở đây không!?"
"Có, tôi đây. Tiểu thư Nebula? Cô tìm tôi có chuyện gì?"
Xem ra anh đang ở cùng ba đứa trẻ mà cô vừa được nghe kể, vui vẻ quây quần bên nhau. Trong mắt anh thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng, còn ba cô bé thì núp sau lưng anh, tò mò nhìn cô.
Chúng mới chỉ như những nụ hoa chưa nở, vậy mà đã xinh đẹp đến thế. Mai này lớn lên, có lẽ nhan sắc của cả ba sẽ chẳng kém gì cô.
'Chẳng lẽ anh ta thật sự có suy nghĩ mờ ám với trẻ con sao?'
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị Veronica gạt đi.
Cô vẫn nhớ ánh mắt Baal khi nhắc đến ba đứa trẻ lúc trước. Đó rõ ràng là tình thương của một người cha, chẳng có chút ý đồ xấu xa nào.
Đôi mắt trong trẻo ấy khác xa ánh nhìn nhớp nháp, đầy dục vọng mà những gã đàn ông kia từng hướng về cô.
"Tôi vừa đi nói chuyện với cha."
"Với Công tước Nebula… sao?"
"Vâng. Tôi muốn tiếp tục việc xem mắt này."
"…Sao cơ?"
Anh chớp mắt, bộ dạng như vừa bị ai đánh một cú vào gáy.
'Trông cũng đáng yêu đấy chứ… Không, mình đang nghĩ gì vậy?'
Veronica vội gạt ý nghĩ lạc chủ đề ấy đi. Khi lên tiếng lần nữa, giọng cô đã cao hơn đôi chút vì kích động.
"Sao? Ngài có gì muốn nói à?"
"Có cả đống điều tôi muốn nói. Nhưng trước hết, sao cô lại quyết định như vậy?"
"Cần phải có lý do sao? Xem mắt mà. Ưng nhau thì tiếp tục gặp, không ưng thì thôi. Chẳng phải sao?"
"Nghe cô nói thế, tôi lại tưởng cô có hứng thú với tôi đấy…"
"Tôi có."
Đừng mong nói lảng đi rồi cho qua chuyện.
Veronica dứt khoát cắt ngang lời anh, bước thêm một bước về phía trước.
Đôi mắt anh vừa rồi còn điềm tĩnh, như thể đã nhìn thấu hết thảy sự đời, giờ chỉ vì một câu của cô mà dao động rõ rệt.
Trong lồng ngực Veronica có thứ gì đó sôi sục, quấn riết lấy cô. Chính cô cũng không biết phải gọi cảm giác ấy là gì.
"Ngài đừng hiểu lầm. Tôi đâu có bảo mình đã phải lòng ngài."
"Vậy tại sao…"
"Vì ngài là người đầu tiên."
"Người đầu tiên?"
"Phải. Trước giờ tôi chưa từng gặp người đàn ông nào như ngài. Chỉ vậy thôi. Ngài khiến tôi tò mò."
Phải rồi. Nếu lúc này thú nhận mình đã phải lòng anh, có lẽ lòng cô sẽ nhẹ đi.
Nhưng với Veronica Nebula, cái giá phải trả cho lời thú nhận ấy quá lớn. Trước anh, cô chưa từng cho phép bất kỳ người đàn ông nào chạm vào mình. Lòng kiêu hãnh của Bông Hồng Đen không cho phép cô thốt ra lời ấy.
"Trong mắt tôi, những kẻ từng tìm đến trước ngài đều giống hệt nhau. Bám riết không buông, xấu xí, nhơ nhớp, đầy mưu mô. Bọn họ khoe khoang tiền tài, quyền thế, giở đủ trò chỉ để lấy lòng tôi."
"…"
"Còn ngài thì sao? Tại sao đứng trước tôi, ngài vẫn có thể dửng dưng như thế? Chính điều đó khiến tôi tò mò."
"Chỉ vì vậy thôi sao?"
"Vâng."
Thế là cô đã quyết định. Bằng mọi cách, cô sẽ khiến người đàn ông này sa vào lưới tình của mình, để đến cuối cùng chính anh phải bám lấy cô.
Cô đúng là một người đàn bà xấu xí. Không ai hiểu điều ấy rõ hơn chính Veronica.
Anh là người đàn ông đầu tiên cô gặp mà giữ được khoảng cách đúng mực với mình, như một cánh bướm chẳng hề xao động trước đóa hoa tươi tắn.
Chỉ riêng điều đó đã đáng trân quý rồi. Vậy mà dục vọng đáng ghét trong lòng vẫn thôi thúc cô kéo anh xuống, biến anh thành một kẻ chẳng khác gì những gã đàn ông kia.
'Khi ấy anh sẽ có vẻ mặt thế nào?'
Nếu anh nảy sinh tình cảm với tôi, nếu anh yêu tôi, khi ấy anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt nào?
Tôi muốn biết.
Muốn biết cảm giác khi nhìn gương mặt ửng đỏ của anh lúc nắm tay tôi. Muốn biết gương mặt ấy sẽ mê hoặc đến nhường nào khi đôi môi anh chạm vào môi tôi.
À, anh không cần lo đâu.
Kể cả có trở nên nhơ bẩn, xấu xí vì dục vọng như bọn họ, tôi cũng đã lún quá sâu để có thể buông bỏ anh chỉ vì điều đó.
Tôi chỉ muốn một điều thôi. Được thấy thêm những vẻ mặt khác của anh, càng nhiều càng tốt.
Dáng vẻ xa cách của một đại pháp sư, dáng vẻ ân cần của người cha chăm lo cho lũ trẻ… tôi đã thấy quá đủ rồi. Giờ tôi chẳng còn thiết tha với những điều ấy nữa.
Mau cho tôi thấy một gương mặt mới đi. Một gương mặt chỉ dành riêng cho tôi.
Chiếm hữu ư? Hay chỉ là tò mò? Phải gọi cảm giác này là gì đây?
Gọi là yêu thì nó quá đỗi cố chấp, mà bảo chỉ là chút cảm mến thì lại quá hời hợt.
Tôi không biết.
Cả đời này, tôi chưa từng khao khát điều gì mãnh liệt đến thế, nên ngay cả bản thân cũng chẳng tìm nổi lời nào để diễn tả.
Vậy thì anh phải dạy cho tôi biết.
Chính anh đã khiến đầu óc tôi rối loạn, phá hỏng cả trái tim này kia mà.
"Ngài không muốn sao? Dù mang tiếng xấu, tôi vẫn là Bông Hồng Đen của giới thượng lưu. Ngài không muốn có được tôi ư? Ngài không muốn được gặp tôi thêm đôi lần, dù có phải lấy một cái cớ vụng về sao?"
Lời cô nói gần như một tiếng van nài tuyệt vọng. Nhưng sâu trong lòng, Veronica vẫn tin anh sẽ không từ chối.
Anh cũng là đàn ông mà. Làm sao anh có thể quay đi trước gương mặt, trước cơ thể cô?
"Tôi xin lỗi."
"…Sao cơ?"
Anh cúi đầu, lễ độ mà kiên quyết.
Đầu óc Veronica bỗng trắng xóa.
Tại sao? Tại sao anh lại từ chối?
Chẳng lẽ cô tệ đến mức dù có được dâng đến tận tay, anh vẫn chẳng buồn nhận?
Đến cả cơ thể cô, anh cũng chẳng có chút ham muốn nào ư?
Anh là người nhà Argent, còn cô mang dòng máu Nebula. Nắm lấy tay cô, anh sẽ có thêm danh vọng và quyền lực. Vậy tại sao chứ?
"À…"
Một tiếng thở dài lọt khỏi môi Veronica.
'Ra là vậy.'
Cô thật ngu ngốc. Và thật xấu xí.
Đến bây giờ cô mới hiểu, hóa ra bản thân cũng chẳng khác gì những gã đàn ông cô vẫn khinh ghét.
Cô đánh giá anh qua vẻ ngoài, đoán già đoán non ý định của anh, cân nhắc xem anh có đáng để mình chiếm lấy hay không. Ấy vậy mà những điều cất giấu trong lòng, cô chưa từng để anh thấy, dù chỉ một lần.
Cô đã gom góp được một chút can đảm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ dám nói nửa vời. Đến khi bị từ chối, thay vì thành thật đối diện với anh, cô lại lập tức đem những thứ ngoài thân ra hòng lung lay anh.
Nhơ bẩn. Ghê tởm. Đáng khinh.
Sự giả dối của chính mình khiến cô buồn nôn.
Phải rồi. Chắc anh cũng đã thấy rõ bộ mặt xấu xí ấy.
Chính vì vậy, dù đóa hoa này có đẹp đến đâu, anh vẫn chẳng muốn có được nó.
Cánh hoa nở rộ thì ích gì khi bộ rễ bên dưới đã mục nát? Sớm muộn gì nó cũng phải héo tàn thôi.
"Tôi không muốn lấy cớ xem mắt để tiếp tục qua lại với một người phụ nữ mà mình không yêu."
"…"
"Dĩ nhiên, nếu tôi phải lòng cô, dù cho cô chẳng hề có tình ý với tôi, thì mọi chuyện có lẽ đã khác đi đôi chút."
"Tôi… hiểu rồi."
Vậy là anh thật sự chẳng có chút tình cảm nào với cô.
Thế tại sao anh lại dịu dàng với cô đến vậy? Tại sao lại nâng niu cô đến thế?
Chẳng lẽ đó chỉ là lòng tốt đơn thuần của anh?
Veronica muốn hỏi, nhưng cô vốn là một kẻ ngốc, một người đàn bà khờ khạo ngoài hoa ra thì chẳng biết gì.
Anh đã trao cho cô sự ấm áp thấm đến tận lòng như thế, bảo sao cô không lầm tưởng rằng anh cũng có tình cảm với mình.
'Mình bị từ chối rồi. Bị từ chối.'
Phải rồi.
Trên đời đâu chỉ có mỗi anh ta là đàn ông.
Vết hằn anh để lại trong lòng hẳn còn rất lâu mới phai, nhưng rồi cô sẽ tìm cách chôn sâu hình bóng anh mà sống tiếp.
—Nghiến.
Nhưng trái tim ngốc nghếch của cô vẫn cứ gào lên rằng đó là không thể.
Cô cắn môi, cố bằng mọi cách dằn tiếng lòng ấy xuống.
Cô là Veronica Nebula, đóa hoa kiêu kỳ chưa từng cúi đầu trước bất cứ người đàn ông nào.
Chút kiêu hãnh cuối cùng ấy giữ bàn tay cô lại, không cho phép nó vươn về phía anh.
Nếu lúc này cô dựa vào lòng tốt của anh, làm nũng với anh, biết đâu cô sẽ có thêm một cơ hội?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cô liền gạt phắt nó đi.
"Vậy thì… tiểu thư Nebula. Không, Veronica."
"…!"
Không.
Đừng.
Dừng lại đi.
Đừng gọi tên tôi bằng tông giọng dịu dàng ấy nữa.
Đừng thản nhiên thốt tên tôi ra từ đôi môi ngọt ngào kia.
Một đóa hoa có thể sống trong bình nước, nhưng sao chịu nổi khi ngâm mình trong hũ mật ngọt?
Anh cũng đừng cười.
Đừng lại mỉm cười như thế khi nhìn về phía tôi, như thể anh đã hiểu thấu tất cả.
Xin anh, cứ để tôi buông bỏ anh ở đây đi. Để tôi trở lại làm Bông Hồng Đen kiêu kỳ như trước—
—Cốc.
"Hả…?"
Ý thức Veronica còn chập chờn như bóng đèn hỏng thì một cái chạm nhẹ trên trán kéo cô tỉnh lại. Đến lúc nhận ra đó là ngón tay Baal, gương mặt anh đã ở ngay trước mắt.
Một vẻ mặt cô chưa từng thấy. Anh mỉm cười tinh quái như một đứa trẻ nghịch ngợm, vậy mà đôi mắt lại dịu dàng, ấm áp vô cùng.
Đó chính là điều cô vừa ước ao được nhìn thấy. Một vẻ mặt mới của anh.
Thế nhưng Veronica chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại.
Không. Tôi không muốn nhìn.
Nếu được thấy thêm một vẻ mặt khác của anh, tôi sẽ chẳng thể ru trái tim này ngủ yên lần nữa.
Nhưng cơ thể cô lúc này đã không còn nghe theo lý trí. Trái tim chiếm lấy quyền điều khiển, chẳng cho phép cô nhắm mắt lại.
'Nhớ cho kỹ.'
Nó như thể đang thì thầm với cô điều ấy, muốn cô khắc ghi khung cảnh trước mắt.
Rồi anh cất lời.
"…Nếu muốn quyến rũ một người đàn ông trưởng thành, trước hết cô phải trở thành một người phụ nữ tốt hơn đã. Đến khi đó rồi mới tính tiếp."
Đôi môi Veronica lập tức khép chặt.
Cô phải ngăn mình lại. Nếu mở miệng ra ngay lúc này, cô có cảm giác tất cả những ham muốn chất chứa trong lòng sẽ bật ra bằng hết.
'Đúng là một người đàn ông đáng ghét.'
Giá như anh cứ lạnh lùng từ chối cô, thiêu rụi mọi thứ đến mức chẳng còn sót lại dù chỉ một mẩu than hồng.
Tại sao anh lại nói những lời nghe như đang cho cô một cơ hội vậy?
Anh không biết người đang đứng trước mặt mình là ai sao?
Tôi là Veronica Nebula.
Một người phụ nữ tính tình tệ hại, đã muốn thứ gì thì nhất định phải giành lấy cho bằng được.
Vậy nên tất cả là tại anh. Tại người đàn ông xảo quyệt đã quyến rũ tôi đến tận phút cuối cùng.
'Đúng vậy.'
Tôi đâu có lỗi.
Người đã khiến trái tim này bắt đầu rung động, rồi khiến nó chẳng thể yên trở lại, chính là anh. Chỉ mình anh thôi.
"…Tôi thua rồi."
Thua anh. Cũng thua cả trái tim mình.
Giờ đến chính tôi cũng chẳng thể hiểu lòng mình nữa.
Tôi chẳng thể gạt thứ cảm xúc này đi như một phút mơ mộng thoáng qua, bởi—
—Thình thịch. Thình thịch.
Tôi có cảm giác trái tim mình sẽ chẳng thể nào quên được ngày hôm nay.


