Chương 58 · 85 chương

Dẫu một mai em không còn ở bên ngài

Chẳng mấy chốc, đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày Kina bắt đầu học tinh linh thuật.

Shevka vốn chỉ định ở lại một tháng, nhưng vì thấy Kina tiếp thu nhanh đến mức đáng kinh ngạc, bà dần tìm thấy niềm vui trong việc dạy dỗ con bé.

Thậm chí bà còn tuyên bố: "Thà ta ở đây còn hơn quay về Học viện dạy đám đầu đất kia", rồi càng lúc càng hăng hái chỉ dạy Kina hơn trước.

"Ưưưm…!"

Vù!

"Tới đó thôi."

"Haa… haa…"

Hôm nay cũng như mọi khi, tranh thủ lúc rảnh rỗi, tôi lại đến xem Kina luyện tập.

Ngay trước khi hình bóng mờ nhạt của một tinh linh thượng cấp kịp hiện hữu hoàn toàn, Shevka đã cưỡng chế cắt đứt liên kết giữa Kina và tinh linh giới.

"Chà chà. Xem ra thiên tài cỡ nào thì mười tuổi vẫn chưa đủ sức triệu hồi tinh linh thượng cấp nhỉ? Nếu nhóc mà làm được thật thì đến cả ta, thiên tài một thời, cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu mất."

"K-không, vẫn chưa xong. Em còn tiếp tục được. Chỉ thêm một chút nữa thôi…"

Kina vẫn cố gắng gượng dậy, muốn hoàn thành triệu hồi cho bằng được.

Cốc!

Nhưng chiếc tẩu của Shevka lập tức gõ thẳng lên trán con bé.

Kina ôm trán, rưng rưng nước mắt rồi ỉu xìu ngồi phịch xuống.

"Dừng lại đi, nhóc con. Chỉ đến mức này thôi cũng đủ khiến đám tinh linh sư trên khắp lục địa ngã ngửa rồi. Ngày trước, đến cả ta cũng phải mất nửa năm mới triệu hồi được tinh linh thượng cấp đấy."

…Mà thực ra, chỉ mất nửa năm để chạm tới trình độ ấy đã là nhanh đến mức khó tin rồi.

Nếu đặt bên phía pháp sư mà so, thì cũng chẳng khác nào đạt đến Ngũ Luân chỉ trong cùng khoảng thời gian đó.

Đương nhiên, với đặc tính chủng tộc của elf, Shevka có lợi thế áp đảo hơn hẳn tinh linh sư loài người.

Nhưng dù tính cả điều đó, việc triệu hồi được tinh linh thượng cấp vẫn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.

Có lẽ Kina có thể tiến gần đến cảnh giới ấy nhanh hơn cả Shevka năm xưa nhờ hai lý do.

Một là con bé mang trong mình dòng máu của cả elf lẫn thú nhân, hai chủng tộc vốn đều có độ tương hợp cao với tinh linh.

Còn lý do thứ hai là Kina có một mục tiêu đủ rõ ràng, đủ mạnh mẽ để thôi thúc mình phải trở nên mạnh hơn.

"Từ giờ trở đi, chỉ cần tự mình cố gắng thêm một chút là nhóc sẽ sớm làm được thôi. Ta nghĩ đã đến lúc nhóc không còn cần ta kèm cặp nữa rồi."

"…Dạ?"

"Ý ta là đến lúc phải chia tay rồi, nhóc con."

"À…"

Kina khẽ thốt lên một tiếng, rồi cố gượng thẳng tấm thân đã rã rời.

Sau đó, con bé hạ người xuống như thể chẳng còn sức chống đỡ, cúi đầu thật sâu.

"…Em cảm ơn cô."

"Ôi chao. Ta chẳng chịu nổi mấy cảnh thế này đâu. Nhưng mà… cũng không đến nỗi tệ."

Shevka cúi nhìn Kina, khóe môi nở một nụ cười mãn nguyện.

"Ngài Nahel, vậy là việc chỉ dạy đã kết thúc rồi sao?"

Đứng bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối, lúc này tôi mới lên tiếng.

Shevka gật đầu.

"Phải. Đến trình độ này rồi thì con bé đi đâu cũng chẳng dễ bị người ta bắt nạt nữa."

Từ bao giờ "triệu hồi được tinh linh thượng cấp" lại trở thành tiêu chuẩn để có thể tự bảo vệ mình vậy?

Tiêu chuẩn này cao quá rồi đấy.

Nếu theo cách nói đó, chẳng phải tất cả các pháp sư trên lục địa dưới Ngũ Luân đều là những kẻ yếu đuối đến mức chẳng tự bảo vệ nổi bản thân sao?

"Tinh linh thuật ấy mà, người dạy tất nhiên cũng quan trọng, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào cảm nhận của chính người sử dụng để phát triển. Đến mức này rồi, ta có dạy thêm cũng chẳng giúp được bao nhiêu nữa. Phần còn lại đành phải xem con bé có thể giao cảm với các tinh linh đến đâu thôi."

"Ra vậy. Quả thật là khác ma pháp rất nhiều."

"Cũng đúng. Nhưng ma pháp chẳng phải cũng vậy sao? Thầy có giỏi đến đâu mà bản thân mình không có tài thì cuối cùng cũng chẳng tiến được bao xa."

Lời ấy nghe có phần cay nghiệt, nhưng tôi lại chẳng thể phản bác.

Bởi bản thân tôi chính là ví dụ rõ ràng nhất.

Tôi thậm chí còn chẳng có thầy cho đến tận khi đạt Lục Luân.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một người thầy tốt cũng có thể đưa học trò đến những tầm cao mà tự họ khó lòng chạm tới.

"Dù sao thì thời gian qua cũng vui lắm. Ta đang phát ngán vì phải dạy mãi một đám chẳng có gì nổi bật, ai ngờ về già lại vớ được một đứa đệ tử thiên tài vừa đáng yêu vừa tài năng đến thế. Đúng là sống lâu thì chuyện gì cũng gặp mà."

"Xem ra ngài thật sự rất quý Kina."

"Đương nhiên rồi. Nhóc có biết trên cả lục địa này có bao nhiêu người sở hữu được thủy tinh cầu có thể liên lạc trực tiếp với ta không? Hai bàn tay là đếm hết rồi."

À.

Hóa ra bà ấy đã tặng Kina cả thủy tinh cầu rồi.

Xem ra Shevka thật sự đã coi Kina là đệ tử tâm đắc của mình.

"Ngài định rời đi ngay sao?"

"Ừ. Công việc cũng đã chất thành đống, mà ta vốn chẳng chịu nổi việc bị nhốt ở một chỗ quá lâu đâu. Nói thật, ở đây mãi ta cũng bắt đầu thấy hơi chán rồi."

"Tiếc thật. Nếu vậy, trước khi rời đi, hay là ngài dành chút thời gian dùng bữa riêng với đệ tử…"

"Nhóc bị gì vậy? Nghe sướt mướt phát khiếp. Ta đâu phải kiểu người thích ôm nhau khóc lóc lúc chia tay."

Ừm, cũng đúng.

Dù sao Shevka vốn đã quen sống đời mây trôi nước chảy, để mặc làn gió đưa mình phiêu bạt khắp bốn phương.

"Đệ tử à."

"Vâng, thưa cô."

"Lần tới gặp lại, dù chưa thể triệu hồi tinh linh tối thượng thì ít nhất cũng phải chạm được đến ngưỡng cửa của nó đấy."

"…"

"Ôi chao. Nhóc không tự tin sao? Chẳng giống đệ tử của ta chút nào."

"…Không ạ. Nếu em thật sự có thể làm được… vậy thì xin cô hãy chờ xem."

Kina khẽ gật đầu, trên môi thoáng hiện một nụ cười.

Đến lúc ấy, Shevka mới có vẻ hài lòng, rồi bà khẽ búng ngón tay.

Vùuuuu!

Một cơn bão khổng lồ bất chợt cuộn lên, quét ngang qua bãi đất trống.

Vậy mà khu vực quanh chúng tôi lại yên ắng đến khó tin.

Giữa cơn bão cuộn xoáy, một bóng hình xanh nhạt, trong suốt dần hiện ra.

Là một tinh linh.

Sau lưng cô bé là đôi cánh xinh xắn tựa cánh bướm, thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai, gần như chỉ ngang với Kina.

"Ư! Ta còn đang thắc mắc sao tự dưng ngươi lại gọi ta ra đây đấy. Mà đây là đâu vậy? Shevka, cái tật thích lang thang của ngươi vẫn chưa bỏ được à?"

"Lâu rồi không gặp, Rumia."

"…Rumia?"

Vừa nghe thấy cái tên ấy, đôi mắt Kina lập tức mở lớn.

Cũng phải thôi.

Đã bắt đầu học về tinh linh, nào có chuyện Kina lại chưa từng nghe đến cái tên đó.

"Chẳng lẽ… ngài chính là Phong Tinh Linh Vương? K-khoan, em phải gọi là Nữ hoàng mới đúng…"

"Kyahaha! Đúng vậy! Ta chính là Đệ Nhị Phong Tinh Linh Vương, Rumia! Mà khoan, cô bé này là ai vậy? Đáng yêu quá! Thú nhân à? Không, hình như còn có cả huyết thống elf giống Shevka nữa. Ấy, là con lai sao!? Lai giữa elf với thú nhân? Ta chưa từng thấy bao giờ… Á!"

"Rumia, cô còn nói người khác được à? Bớt cái tật nói liến thoắng của mình trước đi. Nhìn xem, cô làm đệ tử của ta cuống hết cả lên rồi kìa."

Đúng là Phong Tinh Linh Vương.

Rumia bắn một tràng dài như bão cuốn, đến mức cuối cùng Shevka phải đưa tay bịt miệng cô ấy lại.

Rumia chỉ còn phát ra những tiếng ú ớ, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.

"Hả!? Đệ tử của ngươi!? Cái bà cô già thích lang thang, đến hai trăm tuổi vẫn còn là xử nữ mà cũng nhận đệ tử… Ưm!"

"Ta có còn là xử nữ đến hai trăm tuổi hay không thì liên quan gì đến cô? Đủ rồi. Mau đưa ta đi đi."

"Đ-được rồi! Nhưng trước hết bỏ tay ra khỏi miệng ta đã…!"

…Hai người đi lẹ lẹ giùm tôi với.

Đây thật sự không phải loại chủ đề có lợi cho sự phát triển lành mạnh của trẻ con.

"Rồi rồi! Ta làm là được chứ gì? Mà này, cô bé, tên em là gì?"

"E-em là Ekishina. Ekishina Schubern Silfirea."

"Silfirea!? Oa, trong họ còn có cả 'gió' nữa kìa! Sau này nếu em ký khế ước với ta, ta nhất định sẽ ưu ái em thật nhiều!"

"C-cảm ơn… ạ?"

Rốt cuộc cô ấy đang tính xa đến mức nào vậy?

Ít nhất cũng phải mười năm nữa Kina mới có thể nghĩ đến chuyện ký khế ước với Tinh Linh Vương.

Không, mười năm có lẽ còn hơi lạc quan.

Nếu dựa theo dòng thời gian trong nguyên tác, chắc phải mất khoảng mười lăm đến hai mươi năm nữa.

Dù sao thì có vẻ Kina có độ tương hợp với tinh linh rất cao, đến mức ngay cả Rumia cũng vừa gặp đã khá quý con bé.

"Thôi, ta đi đây. Hẹn gặp lại nhé, đệ tử của ta. Cả nhóc nữa."

"Chúc ngài thượng lộ bình an, ngài Nahel."

"Cô đi đường cẩn thận ạ."

"Ừ. Tạm biệt."

Vùuuuu!

Giống hệt lúc Rumia xuất hiện, một cơn bão dữ dội lại cuộn lên từ mặt đất, phủ lấy hai người rồi đưa họ bay vút lên trời cao.

…Đúng là đến và đi nhanh như một cơn gió.

Tựa như làn khói vẫn thường vấn vương nơi đầu tẩu, bóng dáng Shevka chỉ thoáng chốc đã tan biến, chẳng để lại chút dấu vết nào.

"Vậy là cũng tiễn họ đi rồi. Chúng ta quay lại thôi, Kina."

"…Vâng."

"Trông em không vui lắm. Buồn vì phải chia tay bà ấy sao?"

"Không hẳn ạ."

Tôi hơi nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi chút thắc mắc ấy cũng tan đi khi nhận ra Kina đang siết tay tôi chặt hơn mọi khi.

Dù sao con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Chia tay một người đã ở bên mình suốt hơn hai tháng, sao có thể hoàn toàn không thấy buồn được.

Tối nay tôi phải bảo nhà bếp chuẩn bị cho con bé một món cá thật ngon mới được.

—o0o—

Sau khi dùng bữa tối xong, tôi ra ngoài hóng gió thêm một lúc rồi mới trở về phòng.

Tôi đã bảo Kina cứ về nghỉ trước, nhưng con bé vẫn nán lại, nói rằng muốn pha cho tôi thêm một tách trà rồi mới về.

"Hôm nay Lyriette với Yuria không ở đây nhỉ."

"Thỉnh thoảng cũng có ngày như vậy mà. Hôm nay hai đứa dính lấy nhau suốt từ sáng đến tối, hẳn phải có nhiều chuyện muốn nói lắm."

"Ra vậy."

Kina gật đầu.

Không hiểu sao, trông con bé dường như hơi nhẹ nhõm.

Rồi Kina bắt đầu chuẩn bị trà.

Vốn dĩ con bé đã thừa hưởng từ mẹ mình một đôi tay rất khéo trong chuyện pha trà.

Sau gần ba tháng học việc hầu cận, tay nghề ấy lại càng tiến bộ hơn trước.

Ngay cả một kẻ chẳng hiểu mấy về trà như tôi cũng có thể cảm nhận rõ sự khác biệt ngay từ ngụm đầu tiên.

"Hôm nay trà cũng thơm lắm. Có tách trà thế này mỗi ngày thì còn gì bằng."

"…Thật sao ạ?"

Phản ứng của Kina hôm nay hơi lạ.

Bình thường, con bé hẳn đã thản nhiên đáp lại kiểu: 'Ngài khen em thế cũng chẳng được gì đâu.'

Con bé đã mềm mỏng hơn chút rồi chăng?

Nghĩ rằng đây là một thay đổi đáng mừng, tôi khẽ nhấp thêm một ngụm trà.

Ừm.

Quả thật rất ngon.

"À phải rồi, Kina. Bữa tối hôm nay thế nào? Nhân dịp đặc biệt nên ta đã bảo nhà bếp chọn loại cá ngon nhất để nấu riêng cho em đấy."

"Ngon lắm ạ. Ngày nào cũng có món này thì tốt quá."

"Vậy từ mai để ta bảo họ chuẩn bị món này mỗi ngày nhé."

Xem ra về khoản ăn uống, Kina giống bên thú nhân hơn. Con bé trước giờ vẫn đặc biệt thích cá và thịt.

Con bé ngoan như vậy, chút chuyện này có gì mà không chiều được chứ.

Nghĩ bụng ngày mai sẽ dặn nhà bếp như vậy, tôi lại nâng tách trà lên.

"Haa…"

"Chủ nhân, ngài buồn ngủ rồi sao?"

"…Ừm. Xin lỗi nhé. Chiều nay ta đã tốn khá nhiều sức khi giúp Lyriette luyện kiếm, nên có lẽ hơi mệt."

Tôi còn sử dụng cả Cộng Hưởng Huyễn Ảnh, nên cơ thể mệt mỏi cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng dù tính cả chuyện đó, hôm nay cơn buồn ngủ vẫn đến sớm hơn bình thường rất nhiều.

Lúc này chắc cũng chỉ mới hơn chín giờ một chút.

"Vậy ngài nghỉ sớm đi."

"Nếu ngủ từ giờ thì sáng mai nhịp sinh hoạt của ta sẽ lệch mất. Lỡ nửa đêm tự dưng tỉnh giấc, rồi trằn trọc mãi đến gần sáng mới ngủ lại được thì… À."

"…Sao vậy ạ?"

"Không, nghĩ lại thì ta lo thừa rồi. Dù sao giờ đã có Kina đáng tin cậy ở bên rồi mà."

"Em sao?"

Kina chỉ vào chính mình, đôi mắt hơi mở lớn.

Tôi gật đầu, hơi ngượng ngùng mỉm cười.

"Nếu chẳng may ta ngủ quá giờ, Kina sẽ đánh thức ta mà, phải không? Có em ở đây, ta cũng chẳng còn gì phải lo nữa."

"…Vâng, đúng vậy. Ngày mai… em cũng sẽ gọi ngài dậy."

Kina nói từng đoạn ngập ngừng, giọng càng về cuối càng nhỏ dần.

Chắc hẳn con bé cũng khá mệt rồi.

Tôi vốn còn muốn uống thêm một tách, nhưng xem ra hôm nay vẫn nên đi ngủ sớm.

"…Kina?"

Sau khi tôi nằm xuống giường, Kina không hiểu sao lại tiến đến gần hơn.

Bình thường, con bé chỉ kéo rèm, chỉnh lại quần áo cho tôi rồi sẽ rời đi.

"Sao vậy ạ?"

"…Không có gì. Ta chỉ thấy hơi lạ thôi."

"Không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là hôm nay em muốn ở đây cho đến khi ngài ngủ rồi mới đi thôi ạ."

Chắc chỉ là con bé chợt muốn vậy thôi.

Tôi cũng chẳng có lý do gì để mà từ chối.

"Hay là em hát ru cho ngài nhé?"

"…Ở tuổi này rồi mà còn nghe hát ru thì hơi ngượng đấy."

"Không sao đâu. Trước đây mẹ cũng thường hát ru cho em mà."

"Vậy thì ta xin nhận tấm lòng của em."

"Vâng."

Giọng hát của Kina khẽ vang lên.

Có lẽ chất giọng ấy là món quà từ dòng máu elf của Kina.

Bình thường giọng con bé hơi khàn, nhưng hễ cất tiếng hát lại trong trẻo và thuần khiết đến lạ.

Tôi chẳng buồn chống lại cơn buồn ngủ đang kéo mí mắt xuống, cứ thế để ý thức mình dần trôi theo tiếng hát ru.

"…nhân…"

"…"

"…lại… …thêm một chút… …ngài…"

Chẳng biết từ lúc nào, tiếng hát đã dừng lại.

Thay vào đó là giọng Kina, lúc rõ lúc mờ, vụn vỡ bên tai.

Con bé đang nói gì vậy nhỉ?

Để mai tỉnh dậy rồi hỏi lại vậy.

Bây giờ…

Mình buồn ngủ quá rồi.

—o0o—

"…Chủ nhân, ngài ngủ rồi sao?"

"…"

"Ngủ thật rồi."

Không nghe thấy lời đáp, Kina chậm rãi lùi khỏi bên giường.

Sau đó, con bé lấy từ trong túi ra một gói thuốc nhỏ rồi lặng lẽ thả vào thùng rác.

Đó là thuốc ngủ.

Kina đã nói dối thầy thuốc của gia tộc rằng gần đây mình thường xuyên gặp ác mộng để xin được thứ này.

'Ngài thật sự tin tưởng em đến vậy sao.'

Kina chợt nhớ đến một lần trước đây.

Vì tò mò, con bé từng hỏi Baal rằng một Đại pháp sư cỡ Thất Luân liệu có thể hoạt động bình thường nếu bị trúng độc hay không.

Khi ấy, Baal đã trả lời rằng còn tùy vào trạng thái tinh thần.

Nếu trước mặt là một kẻ mà bản thân nghi ngờ có thể đầu độc mình, anh có thể dùng ma pháp kháng độc từ trước, hoặc đẩy dòng lưu chuyển mana lên mức cao nhất.

Như vậy, cho dù độc dược xâm nhập vào cơ thể, anh vẫn có thể chịu đựng được.

Thế mà giờ đây, chính người đàn ông ấy lại nằm trước mặt con bé, chỉ một viên thuốc ngủ cũng đủ khiến anh chìm vào giấc ngủ sâu.

Gương mặt anh bình yên đến mức chẳng chút phòng bị.

Dù Kina có làm gì lúc này, có lẽ anh cũng chẳng hề hay biết.

Chỉ riêng điều ấy thôi cũng đủ cho thấy anh đã tin con bé đến nhường nào.

Sự thật ấy khiến lồng ngực Kina đau nhói.

Những giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, bởi người con bé đang phản bội lại chính là người đã tin con bé đến tận cùng.

"…Chủ nhân, nghe em nói nhé. Thật ra… ban đầu em đã định ở lại đây thêm một thời gian nữa."

Trước người đang chìm trong giấc ngủ, Kina cuối cùng cũng nói ra sự thật giấu kín trong lòng.

"Em chỉ định ở lại thêm một chút nữa thôi… đến khi mình mạnh hơn. Đến khi đủ sức trả thù bọn chúng. Đến khi trưởng thành, và có thể thật sự làm chủ sức mạnh này."

Ban đầu, Kina đã định như vậy.

Thế nhưng…

"Nhưng mà… em không làm được."

Giọng con bé run lên.

"Ngày qua ngày, em lại càng lún sâu vào tình cảm dành cho ngài. Sự dịu dàng ấy khiến em sợ rằng nếu cứ ở lại thêm nữa, em sẽ thật sự cắm rễ nơi này… rồi chẳng còn đủ sức để rời đi."

Baal.

Cái tên của một ác ma được khắc ghi trong thần thoại.

Và đúng như cái tên ấy, anh vẫn luôn âm thầm khiến con bé xiêu lòng, chỉ bằng sự dịu dàng và ngọt ngào của mình.

Thật trớ trêu.

Chính vì sự tử tế của người đàn ông này, Kina muốn ở lại bên cạnh anh.

Và cũng chính vì sự tử tế ấy, Kina buộc phải rời khỏi anh.

"Vậy nên ngày mai… chắc em không thể gọi ngài dậy nữa rồi."

Khóe môi con bé run lên.

"Nhưng không sao đâu. Ngài còn có Lyriette, có cả Yuria nữa. Với lại… người pha trà ngon hơn em cũng đâu thiếu. Không sao đâu… chắc chắn sẽ không sao."

Đối với Kina, chẳng một ai có thể thay thế được Baal.

Thế nhưng đối với anh, người có thể lấp vào chỗ trống của Kina lại có rất nhiều.

Chính sự thật ấy là thứ duy nhất giúp con bé tìm được chút can đảm để bước đi.

"Chủ nhân này."

Nếu…

"Nếu một ngày nào đó, em có thể bình an trở về bên ngài…"

Giọng Kina nghẹn lại.

"…Khi ấy, liệu ngài có còn đón em trở về không?"

Không. Đương nhiên là không thể.

Một người cao quý như anh sao có thể dang tay đón nhận một kẻ đã nhuốm quá nhiều máu như con bé?

Thế nhưng… không hiểu sao, nếu là anh.

Nếu là người dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng thể tin nổi như anh…

Biết đâu, chỉ là biết đâu thôi…

Anh thật sự sẽ lại dang tay đón con bé trở về.

Hy vọng mong manh ấy vẫn cứ níu lấy con bé, đến mức dù biết lời hứa này chẳng có nghĩa lý gì, Kina vẫn muốn thốt thành lời.

Rằng con bé sẽ kết thúc tất cả, rồi trở về bên anh.

Nhưng không. Không thể nào.

Ngay từ đầu, thế giới anh thuộc về đã khác xa thế giới của con bé.

Kina đưa tay về phía gương mặt đang say ngủ của Baal.

Nhưng ngay trước khi những đầu ngón tay chạm tới, con bé lại tự giữ chặt lấy cổ tay mình và quay mặt đi.

"…Xin lỗi. Em lại nói mấy lời vô nghĩa rồi."

Cánh cửa mở ra.

Kina không biết con đường phía sau nó sẽ đưa mình đến nơi đâu.

Trước mắt con bé chỉ là một hành lang ngập trong bóng tối, sâu hun hút đến mức chẳng thể trông thấy điểm cuối.

Ở cuối con đường này, chắc chắn sẽ không còn bóng dáng anh.

Con đường mà từ đây con bé phải một mình bước đi, hẳn sẽ lạnh lẽo.

Sẽ gian nan.

Sẽ đớn đau và mỏi mệt.

Dẫu vậy…

"…Em yêu ngài, chủ nhân. Không… Baal."

Ôm lấy tình cảm vừa thổ lộ như chút sức mạnh cuối cùng, con bé bước lên con đường mình đã chọn.

Két…

Rồi cánh cửa khẽ khép lại phía sau lưng.

Bạn đã đến cuối chương 58.

Không gian đọc của bạn