Chương 56 · 85 chương

Cô bé nuôi mộng báo thù

Đã gần hai tuần kể từ ngày Kina trở thành hầu cận riêng của tôi.

Khoảng thời gian ấy, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cuộc sống thường ngày của tôi xuất hiện vài thay đổi nhỏ.

"Chủ nhân, dậy đi. Chủ nhân."

Trước hết, sáng nào Kina cũng đích thân đến phòng gọi tôi dậy.

Dù tôi đã nói con bé thật sự không cần phải làm đến mức này, nhưng Kina liền hỏi ngược rằng nếu đến cả việc ấy cũng không làm thì rốt cuộc mình còn có thể làm gì nữa, khiến tôi đành chịu thua.

"Ưm… Kina à? Lyriette đâu rồi?"

Khi tỉnh táo hơn một chút, tôi nhìn sang chỗ bên cạnh.

Chỉ thấy mỗi Yuria vẫn đang say ngủ, khóe miệng còn vương chút nước dãi, nên tôi cất tiếng hỏi.

Kina thở dài thườn thượt.

Một tay chống hông, con bé ra dáng hệt một cô hầu gái nghiêm khắc đang hết sức bất mãn với chủ nhân của mình.

"Cậu ấy dậy từ sớm đi luyện tập rồi. Cháu gái mới mười tuổi còn chăm hơn ngài nữa. Chủ nhân đúng là hết nói nổi."

"Ư… ta không cãi được."

Điều tôi nhận ra trong mấy ngày qua là miệng lưỡi Kina sắc bén hơn tôi tưởng rất nhiều.

Ban đầu, con bé còn khăng khăng muốn giúp tôi thay cả quần áo.

Tôi phải năn nỉ mãi mới giữ được phòng tuyến cuối cùng, xin con bé ít nhất chuyện đó hãy để tôi tự làm.

"Ngài lớn rồi mà đến cổ áo cũng không chỉnh cho tử tế được sao? Nhìn này. Đã bẻ thì bẻ hẳn lên. Nửa cụp nửa dựng thế này là kiểu gì vậy?"

"Xin lỗi. Ta thật sự mù tịt mấy chuyện này."

Ngay cả khi đã tự thay quần áo xong, tôi vẫn thường phải nhờ Kina chỉnh lại giúp.

Nói là 'nhờ' thì cũng không đúng lắm, mà là con bé chẳng chịu nổi bộ dạng luộm thuộm của tôi nên phải tự mình ra tay.

"Chủ nhân, ngài ăn gì đó trước đi rồi hẵng làm việc."

"Ta biết rồi. Nhưng Kina này, trong phòng nghiên cứu vừa bụi bặm vừa ám đủ thứ mùi từ các mẫu ma pháp, ở lâu dễ chóng mặt lắm. Em không cần phải vào tận…"

"Chỉ cần chủ nhân biết tự chăm sóc mình thì em đâu cần phải vào. Nếu không muốn em tới tận đây, ngài cứ nhớ ăn uống đúng giờ là được."

"T-ta nhớ rồi."

Thỉnh thoảng tôi lại tự nhốt mình trong phòng nghiên cứu để làm việc.

Những ngày như vậy, Kina luôn mang đến cho tôi mấy miếng sandwich hoặc một món ăn nhẹ nào đó.

Ngày hôm nay cũng tương tự.

"Ưm…"

"…Ngon chứ ạ? Ngài thấy thế nào?"

Tôi cầm sandwich bằng một tay, tay còn lại vẫn không ngừng đưa bút.

Thấy vậy, Kina đứng bên cạnh liền hỏi cảm tưởng.

"Ngon lắm. Hơi khác loại nhà bếp thường làm, nhưng thế này lại hợp khẩu vị của ta hơn nhiều."

Có lẽ người phụ trách nhà bếp của gia tộc Công tước hơi quá nghiêm túc với công việc.

Mỗi lần tôi bảo họ làm một món đơn giản như sandwich, thứ được mang đến lúc nào cũng cầu kỳ đến mức khó hiểu.

Tôi chỉ cần một chiếc sandwich bình thường, có chút rau, phô mai, giăm bông, cùng lắm thêm một lát cà chua là đủ.

Vậy mà họ cứ nhét đủ thứ vào giữa hai lát bánh mì, dày đến mức tưởng chừng phần nhân sắp bung cả ra ngoài.

Lần nào ăn tôi cũng thấy hơi quá sức.

Còn chiếc sandwich hôm nay lại vừa vặn đúng ý tôi.

Phần sốt bên trong mang một hương vị trước giờ tôi chưa từng nếm qua, hơi chua thanh nơi đầu lưỡi, ăn rất lạ miệng.

"T-thật sao? Ngon thật ạ?"

"Ừm. Ngon đến mức lần sau ta cũng muốn được ăn kiểu này."

"Em biết rồi. Lần sau cũng cứ để em lo."

Ý con bé là sẽ nhắn lại với nhà bếp sao?

Nghĩ đến chuyện lại vô tình thêm việc cho Kina, tôi hơi áy náy. Nhưng thấy con bé chẳng có vẻ gì bận tâm, tôi cũng thôi không nghĩ nhiều nữa.

"Mà chủ nhân này, ngày nào ngài cũng làm gì trong này vậy?"

"Nghiên cứu ma pháp thôi, như em thấy đấy. Sao? Em có hứng thú à?"

"Không hẳn ạ. Em không có mấy tài năng về ma pháp. Mẹ em trước đây cũng hay nói vậy."

"Phải rồi, mẹ em là elf nhỉ?"

"…Vâng."

Kina hơi ngập ngừng một thoáng rồi mới trả lời.

Không hiểu sao, có vẻ con bé không thích nhắc đến chuyện ấy cho lắm.

Bình thường, tôi hẳn sẽ không gặng hỏi thêm.

Nhưng nghĩ lại, tôi gần như chẳng biết gì về Kina cả.

Vậy nên lần này, tôi quyết định tiến thêm một bước.

"Kina, ngồi xuống đây một lát đi."

"Sao vậy? Ngài cần gì ạ?"

"Không. Chỉ là ta muốn nói chuyện với em một chút thôi."

"Vậy để em đi lấy trà."

Nói rồi, Kina lon ton chạy khỏi phòng.

Bản thân tôi tuy không cần uống trà, nhưng có lẽ con bé muốn uống, nên tôi cứ thế chờ.

"Xin lỗi. Để ngài phải đợi rồi."

"Không sao."

Chẳng bao lâu sau, Kina trở lại với một bộ trà cụ đơn giản rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

Có vẻ con bé thật sự rất thích trà.

Mỗi lần hương trà thoảng qua, đôi tai trên đầu lại khẽ động đậy.

"Vậy ngài muốn nói chuyện gì?"

Nên bắt đầu từ đâu đây?

Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định mở lời bằng câu hỏi an toàn nhất có thể.

"Cũng không có gì đặc biệt. Ta chỉ muốn hỏi dạo này em sống thế nào, đã quen với cuộc sống ở dinh thự Argent chưa, đại loại vậy thôi. Coi như cùng ta trò chuyện phiếm đi."

"Ra vậy. Nếu nói về cuộc sống ở đây thì em thấy rất thoải mái, chẳng có gì để chê."

"Không có ai gây khó dễ cho em chứ?"

"Không có đâu ạ. Gilbert đúng không nhỉ? Ông lão ấy dạy rất dễ hiểu. Những người khác cũng tốt bụng nữa."

Vậy thì tốt.

Mà khoan…

Gilbert đã đến tuổi bị gọi là "ông lão" rồi sao?

Không, nếu xét tuổi thật thì đáng ra phải gọi ông ấy như vậy từ lâu rồi mới đúng.

"Em đã quen với công việc chưa?"

"Ừm, em vẫn còn vụng về nhiều lắm. Nhưng mà… chủ nhân thấy em thế nào? Em làm tốt chứ?"

"Đương nhiên. Em đã giúp ta rất nhiều. Cả hôm nay cũng vậy."

"…Chẳng qua là vì chủ nhân lười quá thôi ạ."

"Ư…"

Bị một đứa trẻ mười tuổi nói cho cứng họng thế này đúng là hơi mất mặt.

Nhưng thấy Kina ngay sau đó bật cười khúc khích, tôi cũng chẳng còn để bụng nữa.

"Em đùa thôi. Em biết chủ nhân bận mà."

"Ta cũng đâu bận đến mức ấy."

"Ngài bận thấy rõ luôn mà. Nào là chăm sóc bọn trẻ, nghiên cứu ma pháp, thỉnh thoảng lại ra ngoài xử lý việc gia tộc, rồi còn tiếp khách ghé thăm nữa."

"Hừm…"

Nghĩ lại thì, quả thật gần đây tôi đã bận hơn trước khá nhiều.

Sau khi rời khỏi gia tộc, tôi từng sống trong phòng nghiên cứu của thầy.

Không mấy ai biết tôi ở đâu, nên gần như chẳng có người nào tìm đến.

Nhưng từ khi tôi quay về gia tộc Argent, các pháp sư và học giả ma pháp thường xuyên ghé thăm dinh thự.

Người của những gia tộc khác cũng thỉnh thoảng tới để giao lưu, trò chuyện.

Hơn nữa, đã sống ở nhà chính thì tôi cũng không thể phủi tay trước chuyện của gia tộc, nên thỉnh thoảng vẫn phải phụ một tay.

Xem ra dạo này tôi cũng sống khá đàng hoàng đấy chứ.

"Xin lỗi nhé. Dạo này ta chẳng có mấy thời gian dành cho em."

"Ngài xin lỗi chuyện đó làm gì? Em vốn là hầu cận của ngài mà. Chủ nhân còn phải cố dành thời gian cho em thì mới lạ ấy."

"Ta đã nói rồi mà. Dù em có làm hầu cận cho ta, ta cũng chưa bao giờ xem em như người hầu."

"Vậy chủ nhân xem em là gì?"

"Hừm…"

Câu này khó trả lời thật.

Lyriette là cháu gái tôi, còn Yuria là đệ tử…

"…Con gái nuôi?"

"Xin lỗi vì phải làm ngài thất vọng, nhưng em không có ý định xem chủ nhân là cha đâu."

"Chỉ là ví dụ thôi. Ý ta là ít nhất, ta muốn em xem ta như một người mà mình có thể dựa vào."

"Để xem đã. Khi nào ngài tự mặc quần áo cho tử tế được thì em sẽ cân nhắc."

"Ư…!"

Không hiểu sao, tôi có cảm giác mình đang bị đối xử như một đứa con trai vô dụng.

Thật mất mặt khi lại bị một cô bé nhỏ hơn mình tận mười hai tuổi lấn lướt thế này.

"Thôi, em đùa đấy. Thật ra em cũng dựa vào chủ nhân khá nhiều."

"Vậy sao?"

"Ừm. Em được ở lại dinh thự này cũng là nhờ chủ nhân. Em không bị bán đi nơi khác, rồi phải chịu những chuyện còn tồi tệ hơn… cũng là nhờ ngài."

Kina vốn lúc nào cũng cố tỏ ra cứng cỏi, vậy mà giờ lại chịu thành thật nói ra những lời ấy.

Nghe vậy, tôi vui đến mức bất giác mỉm cười, nhưng ngay lập tức lại nhận về một ánh mắt lạnh tanh từ con bé.

"…Nét mặt đó của chủ nhân hơi ghê đấy."

"Nhưng ta vui lắm. Vì Kina chịu dựa vào ta."

"Ư… Ngay cả cha em cũng chẳng nói mấy câu kiểu đó đâu. Nghe mà nổi da gà."

Tàn nhẫn thật.

Tôi nói thật lòng kia mà.

Dù sao thì, bầu không khí lúc này cũng đã thoải mái hơn khá nhiều.

Nghe Kina vừa nhắc đến cha, tôi nghĩ mình có thể thuận theo câu chuyện mà hỏi thêm một chút.

"Kina."

"Gì ạ?"

"Ta xin lỗi vì phải nhắc lại chuyện buồn, nhưng em có thể kể cho ta nghe thêm một chút về cha mẹ mình được không?"

"…"

Kina nhìn tôi, vẻ mặt như muốn nói: "Hóa ra ngay từ đầu ngài muốn hỏi chuyện này."

Lyriette với Yuria vốn đã chẳng hề chậm hiểu, vậy mà Kina còn bắt ý nhanh hơn cả hai.

Đây thật sự là khả năng quan sát của một đứa trẻ mười tuổi sao?

"…Được rồi. Nếu là chủ nhân thì… chắc em kể cũng không sao."

Phản ứng ban đầu của con bé không được tốt lắm, khiến tôi còn lo mình đã vượt quá giới hạn.

Thế nhưng ngoài dự đoán, Kina lại bắt đầu kể về cha mẹ bằng một giọng khá bình thản.

"Mẹ em là elf, còn cha em là thú nhân. Mẹ kể rằng ngày trước, cha tình cờ gặp mẹ bị thương gần Đại Ngàn, liền đưa mẹ về chăm sóc. Rồi sau đó… hai người dần nảy sinh tình cảm."

"Ra vậy."

Một câu chuyện tình khá kinh điển.

"Nhưng chủ nhân cũng biết elf với thú nhân đặc biệt ghét nhau mà, đúng không ạ?"

"Ừm."

Quan hệ giữa hai chủng tộc ấy gần như chẳng khác nào kẻ thù truyền kiếp.

Một phần là vì con đường mà hai bên theo đuổi vốn khác nhau rất nhiều.

Nghe nói, mối bất hòa giữa hai bên đã kéo dài suốt hàng trăm năm, kể từ ngày elf đuổi thú nhân ra khỏi Đại Ngàn, nơi cả hai từng cùng gọi là quê hương.

Trớ trêu thay, chính vì quá khứ ấy mà hai bên lại có không ít sở trường tương đồng.

Cả elf lẫn thú nhân đều rất am hiểu thảo dược, đồng thời có độ tương hợp cao với tinh linh.

Điểm khác biệt là elf thiên về ma pháp, còn thú nhân lại nổi trội hơn về năng lực thể chất.

Cũng chính vì tâm lý đối đầu lẫn nhau, elf thường bài xích những thứ như kiếm, cung và võ thuật, trong khi thú nhân lại tránh xa ma pháp.

"Vậy nên sau khi sinh ra em, cha mẹ chẳng thể thuộc về nơi nào nữa. Chỉ riêng sự tồn tại của em thôi cũng đã là một tội lỗi rồi."

"Kina, đừng nói về chuyện đó nhẹ tênh như vậy."

Tôi cố tình hạ giọng, nghiêm mặt lại.

Thế nhưng Kina chỉ ngước lên nhìn tôi bằng vẻ khó xử, khóe môi cong thành một nụ cười cay đắng.

"Nhưng đó là sự thật mà."

"Với cha mẹ em, em chắc chắn là điều quý giá hơn bất cứ báu vật nào trên đời. Bởi em là kết tinh của tình yêu mà họ đã cùng nhau gìn giữ qua biết bao gian khó."

"…Ngài thật sự nghĩ vậy sao?"

Trong đôi mắt Kina khi hỏi câu ấy chẳng có lấy một chút tự tin.

Thật trớ trêu.

Lyriette đã lớn lên trong những năm tháng thiếu vắng vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Còn Yuria thì bị cha mẹ bỏ rơi từ lâu, rồi cứ thế sống những ngày chỉ để chờ cái chết tìm đến.

So với hai đứa, Kina hẳn đã từng có những tháng ngày hạnh phúc hơn.

Thế nhưng hoàn cảnh xung quanh lại khiến con bé không thể tự yêu lấy chính mình.

Những định kiến người đời gán lên con bé ngay từ thuở lọt lòng đã khiến chính Kina tin rằng sự tồn tại của mình là một tội lỗi.

"Dù sao thì cũng vì thế mà nhà em chẳng thể ở yên một chỗ, cứ phải chuyển đi hết nơi này đến nơi khác. Cho đến ngày hôm đó…"

"…Ngày mà chuyện ấy xảy ra."

Thấy con bé không sao nói tiếp được, tôi nhẹ nhàng nối lời.

Kina nặng nề gật đầu.

"Vâng. Cha đã che chở cho mẹ con em đến phút cuối, rồi ngã xuống ngay trước mắt bọn em. Mẹ cũng liều mình chống trả, thậm chí còn dùng lại ma pháp mà bà từng thề sẽ không bao giờ đụng đến nữa, rồi bảo em chạy đi một mình… nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể thay đổi được gì."

"…"

"Cha mẹ chắc chắn đều làm vậy để cứu em. Vậy mà em lại bất lực đến mức chẳng thể chạy nổi. Hai chân cứ như đông cứng lại, không sao nhúc nhích được. Mọi thứ lúc ấy chẳng khác nào một cơn ác mộng… em chỉ nhớ mình đã khóc mãi."

Nỗi đau khi bị chính gia đình mình yêu thương ruồng bỏ.

Và nỗi đau khi phải tận mắt nhìn gia đình mình yêu thương bị cướp đi ngay trước mắt.

Việc so xem nỗi đau nào lớn hơn vốn chẳng có ý nghĩa gì.

Bởi cả hai đều là những vết thương quá nặng nề đối với những đứa trẻ còn nhỏ đến vậy.

Chẳng bao lâu sau, đôi mắt vốn vẫn bình thản của Kina đã bắt đầu ngân ngấn nước.

"Thật ra… có một chuyện em vẫn luôn muốn nhờ chủ nhân."

"Một yêu cầu sao?"

"Vâng. Em muốn trả thù. Trả thù tất cả những kẻ đã đẩy cha mẹ em đến kết cục ấy. Vì vậy… ngài có thể giúp em mạnh lên không?"

"…"

Trả thù.

Hơn nữa, là 'tất cả'.

Giọng Kina chứa đựng một quyết tâm mạnh mẽ đến mức khó mà tin được con bé mới chỉ mười tuổi.

Chắc chắn con bé không chỉ nói đến bọn buôn nô lệ đã sát hại cha mẹ rồi bán mình đi.

Kina chắc chắn muốn đòi món nợ máu ấy từ cả hai chủng tộc, elf lẫn thú nhân.

Nếu giờ tôi đem mấy lời sáo rỗng như "báo thù rồi cũng chẳng được gì" hay "cha mẹ em chắc chắn không mong em làm vậy" ra nói, thì có lẽ một chữ Kina cũng chẳng muốn nghe.

"…Nếu điều em muốn là sức mạnh, ta có thể giúp."

"Thật sao…!?"

"Nhưng nếu em muốn mạnh lên chỉ để báo thù thì ta không thể dễ dàng đồng ý được, Kina."

"T-tại sao?"

Hy vọng vừa mới ánh lên trong mắt Kina đã vụt tắt, như thể chỗ dựa cuối cùng của con bé cũng vừa biến mất ngay trước mắt.

Dù vậy, tôi vẫn ép mình bình tĩnh nói tiếp.

"Nếu thứ em muốn chỉ là trả thù cho cha mẹ, tìm đến đám buôn nô lệ đã gây ra tất cả chuyện này, thì em không cần phải tự mình làm gì cả. Ta và gia tộc Argent có thể xử lý chúng thay em."

"…"

"Nhưng điều em muốn đâu chỉ có thế, đúng không? Em muốn cả elf lẫn thú nhân, hai chủng tộc đã ruồng bỏ cha mẹ em, đều phải trả giá."

"…Vâng."

"Như vậy chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Chuyện này không phải vì ta không tôn trọng mong muốn của em. Từ lúc đưa em về đây, điều ta mong vẫn luôn là em có thể sống hạnh phúc. Ta không thể chiều theo em đến mức biết rõ con đường ấy sẽ khiến em bất hạnh mà vẫn đứng nhìn em bước tiếp."

Kina cắn chặt môi, hai bàn tay siết lại đến mức khẽ run.

Có lẽ chính Kina cũng hiểu rất rõ điều ấy.

Thế nhưng hiểu là một chuyện, còn bảo con bé cứ thế đứng yên, không làm gì cả… lại là chuyện khác.

Kina sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng mình sẽ chẳng làm được gì, chẳng thay đổi được gì.

Có lẽ cũng vì thế mà con bé tự đặt ra cho mình một mục tiêu gần như bất khả thi, chỉ để có một đích đến rồi bất chấp tất cả lao về phía trước.

"Vậy… ý ngài là ngài không thể giúp em sao, chủ nhân?"

"Ta đâu có nói vậy. Nếu em chịu thay đổi mục tiêu dù chỉ một chút, ta sẽ sẵn lòng giúp."

"Thay đổi thế nào được? Em chẳng còn gì… ngoài chuyện báo thù."

"Vậy em hãy nghĩ thật kỹ xem. Báo thù thật sự là điều em muốn sao? Hay em chỉ đang cố tìm một việc gì đó mình có thể làm cho cha mẹ đã mất?"

Có thể tôi đã sai.

Tôi cũng chẳng định nói như thể mình hiểu hết mọi thứ về Kina.

Nhưng ít nhất, theo những gì tôi nhìn thấy, lý do con bé khát khao báo thù đến vậy phần lớn bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi đã tích tụ trong lòng suốt bao năm.

Dù chuyện ấy chưa bao giờ là lỗi của Kina, con bé vẫn cứ nghĩ rằng cha mẹ bị đồng tộc ruồng bỏ là vì mình.

Và giờ đây, khi ngay cả cơ hội để bù đắp cũng chẳng còn nữa, con bé tin rằng báo thù là cách duy nhất mà mình còn có thể đền đáp cha mẹ.

"Nếu điều em thật sự muốn không phải báo thù, mà là sức mạnh để từ nay không bao giờ phải bất lực nhìn người quan trọng với mình biến mất ngay trước mắt nữa…"

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Kina.

"Nếu là mong muốn ấy, ta sẽ giúp em thực hiện. Kina."

—o0o—

Kina ngước lên nhìn Baal, bị ánh mắt của ngài giữ chặt đến mức chẳng thể quay đi.

Ngài nhìn thấu những điều sâu kín trong lòng Kina đến mức gần như khiến con bé thấy sợ.

Thế nhưng Baal không hề trách móc sự yếu đuối ấy.

Ngài cũng chẳng vì thương hại mà nói rằng mọi điều Kina làm đều đúng, rồi mù quáng đứng về phía con bé.

Sai thì nói là sai.

Đúng thì công nhận là đúng.

Chỉ cần Kina chọn đúng con đường, ngài sẽ luôn đứng ở phía sau, hết lòng nâng đỡ con bé bước tiếp.

Dường như Baal đang muốn nói với con bé như vậy.

'Đúng là giống cha thật.'

Hệt như cha mẹ Kina ngày trước.

Như thể điều ngài thật lòng mong muốn, từ đầu đến cuối, chỉ là Kina được hạnh phúc.

'Không.'

Nhưng con bé không thể dựa dẫm vào sự tử tế này.

Ngay từ đầu, ngài ấy đã thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với con bé.

Vì thế, Kina nảy ra một suy nghĩ.

Dù biết rõ mình không nên làm vậy, lần đầu tiên trong đời, con bé quyết định nói dối ngài.

"Em sẽ nghe theo lời ngài."

"Nghe theo… ý em là?"

"Em muốn mạnh đến mức sẽ không bao giờ phải bất lực nhìn người mình quý trọng biến mất ngay trước mắt nữa. Nếu ngài giúp em làm được… em sẽ từ bỏ việc báo thù."

Niềm vui lặng lẽ hiện lên trong đôi mắt Baal.

Người gì mà ngây thơ thế chứ.

Đến lời nói dối của một đứa trẻ mười tuổi cũng không nhìn ra… sao mà dễ lừa quá vậy?

Rốt cuộc người này còn có thể tốt bụng đến mức nào?

Kina còn đang thầm càu nhàu trong lòng thì…

Một bàn tay hơi thô ráp nhưng dịu dàng khẽ đặt lên đầu Kina, khiến đôi tai và chiếc đuôi của con bé vô thức dựng lên.

"Ta rất vui khi nghe em nói vậy. Tốt lắm. Nếu mọi chuyện thuận lợi, chậm nhất ba ngày nữa ta sẽ tìm cho em một người thầy."

'Không phải ngài ấy tự dạy mình sao?'

Một cảm giác hụt hẫng kỳ lạ khiến chiếc đuôi của Kina cụp xuống trong thoáng chốc.

Nhưng con bé lập tức lắc đầu thật mạnh, gạt suy nghĩ ấy đi.

'Mình thất vọng cái gì chứ!'

Dù vậy, dưới hơi ấm từ bàn tay đang đặt trên đầu, đôi tai và chiếc đuôi của Kina vẫn cứ khẽ động đậy, ve vẩy qua lại chẳng chịu nghe lời con bé.

"…Cảm ơn ngài, chủ nhân. Vì đã chịu nhận một hầu cận chẳng ra gì như em."

"Nếu em thật sự thấy áy náy, vậy thử gọi ta một tiếng 'cha' đi?"

"Không đời nào!"

"Tàn nhẫn ghê."

Nhưng không thích thì vẫn là không thích.

Đúng là Baal rất đáng tin, lại còn khiến người ta có cảm giác giống như một người cha.

Thế nhưng không hiểu sao, Kina lại chẳng muốn gọi ngài như vậy.

Chính con bé cũng không biết rõ lý do.

"…Kina?"

"Gì nữa ạ?"

"Ừm… chuyện cũng nói xong rồi. Kina, em gỡ đuôi ra giúp ta được không? Tay ta bị em quấn chặt rồi."

Mải chìm trong suy nghĩ, Kina ngẩng đầu lên, nhất thời chẳng hiểu Baal đang nói gì.

Một dải lông mềm mại đang quấn thành mấy vòng quanh cổ tay Baal.

Đến khi nhận ra đó chính là chiếc đuôi của mình, mặt Kina lập tức đỏ bừng.

"Đ-đuôi của thú nhân thỉnh thoảng tự cử động như vậy đấy. Chủ nhân chịu khó một chút đi."

"Ra vậy. Là ta thiếu hiểu biết rồi."

"Hừm! À, mà… tai em có hơi ngứa. Chủ nhân gãi giúp em chỗ này một chút được không ạ?"

"Ở đây à?"

"V-vâng. Đúng chỗ đó, dễ chịu lắm… ừm."

Baal dịu dàng dùng đầu ngón tay gãi nhẹ phía sau tai Kina.

Chẳng biết từ lúc nào, con bé đã vùi cả gương mặt vào lồng ngực ngài.

Ngày trước, cha mẹ con bé cũng thường làm vậy.

Thế nhưng kỳ lạ thay, cảm giác lúc này lại có gì đó khác hẳn khi ấy.

Kina vẫn chưa hiểu sự khác biệt ấy bắt nguồn từ đâu.

Bạn đã đến cuối chương 56.

Không gian đọc của bạn