Chương 8 · 30 chương

Năm thứ 18 - 125

Các nhà sử học gọi đó là Bia Đá Văn Minh, nhưng để miêu tả tảng đá này như một cuốn nhật ký thì chính xác hơn.

Năm thứ 18, ngày 25 tháng 6 Tân Nhân Kỷ: ngôi nhà đầu tiên được hoàn thành.

Năm thứ 18, tháng 7: thu hoạch lúa mì.

Năm thứ 18, tháng 10: dân số bộ lạc vượt quá năm mươi người.

…

Năm thứ 19, tháng 2: mọi người đều sống trong nhà.

Năm thứ 19, tháng 4: đất nông nghiệp được khai phá và gieo trồng.

…

Năm thứ 20: vật nuôi được thuần hóa, ngành chăn nuôi đi vào hoạt động.

…

Năm thứ 27: dân số vượt quá một trăm người.

…

Vào một ngày nọ ở năm thứ 123, Angellia ngồi bên chiếc bàn gỗ trong căn lều của mình, tay áp vào trán với vẻ mặt lo lắng.

Khi dân số của bộ lạc ngày một tăng lên, việc quản lý càng trở nên khó khăn hơn. Gần đây đã xảy ra nhiều vụ xô xát và bạo lực, và hậu quả thì chẳng tốt đẹp chút nào.

Nếu tình trạng này tiếp diễn cùng với sự gia tăng dân số, một vấn đề chắc chắn sẽ nảy sinh: cạnh tranh tài nguyên.

Angellia vẫn nắm giữ quyền lực rất lớn trong bộ lạc, nhưng cô không thể cùng lúc có mặt ở khắp mọi nơi.

"Hmm…" Angellia ngồi trên ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà.

"Đã đến lúc phải thiết lập một hệ thống quản lý rồi."

"Yan Cai." Angellia nhìn về phía cô gái nằm bên đống lửa.

"Mm?" Cô trở mình đầy lười biếng.

"Tôi đang nghĩ đến việc thành lập một quốc gia. Ngài nghĩ cái tên nào sẽ hay?"

"Quốc gia là gì?"

"Là… tất cả mọi người cùng sống chung với nhau, cùng nhau xây dựng một thứ gì đó."

"Mọi người cùng nhau xây dựng… nghe giống Tháp Babel nhỉ. Sao không gọi nó là Tháp Babel luôn đi?"

"Tháp Babel…" Angellia hơi hạ tầm mắt xuống, một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt.

"Cái tên đó hay đấy."

"Một ngọn tháp được xây bởi những người muốn chạm tới thiên đường, ý nghĩa cũng rất phù hợp."

"Chẳng phải nó được xây để khám phá các vì sao sao?" Yan Cai hỏi.

Angellia khựng lại, cô đột nhiên nhớ ra hồi đó Yan Cai từng rất chật vật để hiểu khái niệm "thiên đường", nên khi kể lại câu chuyện cô đã thay đổi một chút.

Cô rời khỏi ghế rồi tiến về phía cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

"Lần đầu tiên nhân loại thực sự tiến tới các vì sao là vào năm cuối cùng của kỷ tiền nhân loại. Các con tàu vũ trụ được xây dựng theo Dự án Ark đã chở 572 người tháo chạy vào không gian, nhưng họ đã bị Haye chặn lại và phát nổ ở tầng khí quyển. Thực ra, nhân loại đã sở hữu công nghệ để vươn tới các vì sao từ rất lâu trước đó. Nhưng cái giá phải trả quá đắt, cũng chẳng ai chịu thử cả. So với tài nguyên ở các hành tinh xa xôi, các mỏ khoáng sản của những quốc gia lân cận có sức hút hơn nhiều, và thế là các cuộc chiến liên tục nổ ra."

"Trước khi khủng hoảng diệt vong ập đến, nhân loại chưa từng thực sự đoàn kết."

"Thi thoảng tôi lại tự hỏi, nếu nhân loại rời Trái Đất sớm hơn, nếu chúng ta bắt đầu di cư sang các hành tinh khác, thì liệu kết cục của chúng ta khi đối đầu với Haye có khác đi không?"

Angellia ngước nhìn những vì sao. Bầu trời phía trên rực sáng bởi vô số ánh sao.

"Tất cả những chuyện đó giờ đã là quá khứ rồi."

Những thuật ngữ và ý nghĩa xa lạ đó phần lớn đều khó hiểu với Yan Cai, nhưng khi nhìn bóng hình của Angellia in trên cửa sổ, cô đột nhiên cảm nhận được điều gì đó.

Rất lâu về sau, Yan Cai mới hiểu được cảm giác đó. Nó được gọi là cô đơn.

Trong hai tháng tiếp theo, Angellia bận rộn với các vấn đề liên quan đến việc thành lập quốc gia, thiết kế quốc kỳ, xây dựng hệ thống quản lý.

Trong xã hội sơ khai, hệ thống quản lý hiệu quả nhất không phải là cộng hòa hay quân chủ chuyên chế. Mà là thần quyền.

Những gì người dân thực sự thờ phụng không quá quan trọng. Dù là thần mặt trời, thần mặt trăng, thần biển hay thần núi cũng chẳng có sự khác biệt đáng kể nào, chính hành động tin tưởng mới mang ý nghĩa to lớn so với bản chất của vị thần đó. Con người được gắn kết với nhau bởi niềm tin vào cùng một vị thần, mối liên kết đó rộng lớn hơn bất kỳ mối quan hệ gia đình nào, và nó cũng thuận tiện hơn cho việc quản lý.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Angellia quyết định thờ phụng Long Thần. Điều quan trọng là phải làm cho người khác tin theo, và tình cờ là cô lại có một con rồng ở ngay bên cạnh.

"Yan Cai, ngài chuẩn bị trở thành một vị thần rồi đấy."

Cô gái bên đống lửa lại trở mình.

Kể từ thời điểm đó, ngày ngày Angellia đứng lớp giảng dạy, kể cho các học trò nghe những câu chuyện về Long Thần, dù thực chất cô chỉ lấy các truyền thuyết từ nền văn minh trước rồi thay đổi nhân vật chính.

Bọn trẻ bị cuốn hút bởi những câu chuyện ấy. Chẳng bao lâu, những câu chuyện về Long Thần đã lan truyền khắp bộ lạc.

Trong các câu chuyện của cô, Long Thần là vị thần sáng thế đã nhào nặn nên bầu trời, mặt đất và toàn thể nhân loại. Hơi thở của Long Thần biến thành gió; những tiếng hắt hơi hóa thành mưa.

Con người là sinh vật luôn đặt câu hỏi "tại sao?". Một con người bình thường sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện trời đổ mưa chỉ đơn giản vì đó là bầu trời. Họ sẽ hỏi: Mưa đến từ đâu? Tuyết đến từ đâu? Và chúng ta đến từ đâu?

Trước đây Angellia chưa từng đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi này. Cô cảm thấy con người khi đó còn quá non nớt trong tiến trình phát triển để hiểu được những điều như vậy, vì vậy cô chỉ trao cho họ ngôn ngữ nhưng không trao câu trả lời.

Những câu chuyện về Long Thần đã lấp đầy khoảng trống đó, nó cho họ một niềm tin, một cội nguồn nơi mọi thứ bắt đầu.

Năm thứ 125, ngày 16 tháng 5. Đây là một trong những ngày quan trọng nhất của lịch sử loài người. Angellia tập hợp người dân trong bộ lạc lại và từ trên bục gỗ cao, cô tuyên bố mình là sứ giả của Long Thần, mang sứ mệnh thiêng liêng dẫn dắt muôn dân.

Ngay sau đó, một con rồng trắng khổng lồ bay ngang qua bầu trời rồi đáp xuống phía sau Angellia.

Đó là dáng hình uy nghiêm hơn bao giờ hết, nó sừng sững như một dãy núi vươn lên từ lòng đất.

Đám đông chưa từng thấy một sinh vật nào đồ sộ đến thế. Họ tản ra khắp nơi, liều mạng tháo chạy.

Angellia giữ họ lại bằng một mệnh lệnh đanh thép, rồi quay người quỳ xuống đầy thành kính trước con rồng.

Một vài người chứng kiến cảnh tượng ấy cũng quỳ xuống, và rồi toàn bộ đám đông đều quỳ phục trước con rồng.

Kể từ ngày hôm đó, quốc gia với tên gọi Tháp Babel chính thức được thành lập.

Angellia thành lập một tôn giáo và tự phong mình làm giáo hoàng, sau đó tuyển chọn các tư tế, truyền dạy giáo lý cho họ và phái họ đi truyền bá những giáo lý đó đến với nhiều người.

Giáo lý không hề phức tạp. Chúng dạy rằng con người nên giúp đỡ lẫn nhau, nên sống tử tế và biết yêu thương nhau.

Tuy đơn giản là thế, nhưng những lời dạy này đã trở thành nền tảng cho đạo đức của nhân loại.

Sau khi quốc gia được thành lập, Angellia đã dẫn dắt người dân khai phá thêm nhiều đất nông nghiệp, nuôi thêm nhiều gia súc và khuyến khích sinh sản.

Dân số tăng lên nhanh chóng. Những ngôi làng nhỏ phát triển thành thị trấn, thị trấn lớn dần thành thành phố, và các thành phố mở rộng thành những đại đô thị.

Để dễ dàng quản lý, Angellia đã trao chữ viết cho nhân loại và thiết lập một hệ thống nghị viện cùng hệ thống bầu cử công dân, sau đó ban hành luật pháp để bảo vệ các quyền lợi này.

Những bộ luật sớm nhất được khắc trên một tấm đồng, vào thời điểm đó, đồng là một kim loại cực kỳ quý giá, việc khắc luật lên đó như để khẳng định tính thiêng liêng của pháp luật.

Dù vậy, quyền lực tôn giáo vẫn đứng trên tất cả.

Bộ máy quản lý thời kỳ này là sự kết hợp giữa giáo hội và nhà nước. Chủ tịch nghị viện đồng thời là giám mục của giáo hội có ảnh hưởng rất lớn.

Tư tưởng tôn giáo tối cao đã ăn sâu vào lòng dân. Tuy nó củng cố sự ổn định trong quản lý, nhưng cũng gieo mầm cho sự sụp đổ của vương quốc sau này.

Sau khi Angellia qua đời, các phe phái trong giáo hội tranh giành quyền lực, xung đột nội bộ bùng nổ, chiến tranh liên tục xảy ra, cuối cùng quốc gia bị chia rẽ, Tháp Babel không còn có thể tồn tại được nữa. Ngay cả khi mọi người đều nói chung một ngôn ngữ, Tháp Babel vẫn chẳng thể đứng vững.

Nhưng đó là những chuyện xảy ra sau này.

Trong kỷ nguyên mà Angellia cai trị, đó thực sự là một xã hội khai sáng.

Vương quốc Babel tồn tại hơn năm trăm năm. Angellia trị vì hơn bốn trăm năm trong số đó.

Cô có lẽ là con người duy nhất từ nền văn minh trước thức tỉnh Thần Huyết. Thần Huyết mang tới cho người sở hữu nhiều ân huệ; ân huệ của cô là đôi tai giống như tiên tộc và một tuổi thọ vượt xa người thường.

Trong điều kiện bình thường, đáng lẽ cô phải là người có thể đồng hành cùng Yan Cai qua những tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng có những chuyện không như mong đợi.

Đến cuối triều đại, dân số đã vượt quá mười triệu người.

Và tiền đề để thực hiện Dự án Thần Huyết chính là một nền tảng dân số khổng lồ.

Khi đã có đủ các điều kiện, người thức tỉnh Thần Huyết đầu tiên của nền văn minh mới đã ra đời.

Bạn đã đến cuối chương 8.

Không gian đọc của bạn