Nữ Hoàng Kiến: Khu vực này cảm giác hơi chán nhỉ??
Nữ Hoàng Kiến: Nó hơi khác so với tưởng tượng của tôi…
Nữ Hoàng Kiến: Thay vì phải cẩn thận chuyện gây tiếng động,
Nữ Hoàng Kiến: bọn chúng chỉ cầm ngậm mẹ mồm lại là vẫn sống khỏe:))
ㄴQuạ Đêm: E hèm!
ㄴQuạ Đêm: Dị Thường cũng cần khởi động một tí đã chứ.
ㄴĐầu Bò: Tôi đã nhìn thấy…
ㄴĐầu Bò: Tôi thật sự đã nhìn thấy nó…
ㄴKongKong: Đây là Dreamland…
ㄴKongKong: Thuộc hạ là Alien Tử Thần…
ㄴCá Voi Yeah: Tôi khá chắc chắn
ㄴCá Voi Yeah: Cái vật hình tròn trong giếng ấy
ㄴCá Voi Yeah: Đó là trứng của Alien Tử Thần đúng không??
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Ừ =))))))))
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Nhìn kỹ ảnh trong bài đăng kia là thấy nó đang đẻ trứng luôn =))
ㄴDIP: Khoan, nó sinh sản vô tính được à:))
ㄴDIP: Thế điều kiện để trứng nở là gì??
ㄴVua Golem: Nhìn cái cách bọn Dị Thường hoạt động trước giờ thì
ㄴVua Golem: chắc cũng chẳng cần điều kiện gì đặc biệt đâu.
ㄴVua Golem: Với cả nó đẻ trứng nhiều vãi chưởng =))
ㄴDIP: Cái này chẳng phải là phiên bản nâng cấp của Hang kiến sao??
ㄴDIP: Mà mấy con nở ra cũng là Dị Thường nên muốn tiêu diệt cũng đéo được;;
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Vãi… nhưng mà con này thực sự hơi bị kinh khủng đấy…
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Nó mà không bị giới hạn chỉ được hoạt động trong Ngôi Làng Câm Lặng thì…:))
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Giả sử như có cách thả chúng ra bên ngoài.
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Về lý thuyết thì chỉ cần một tên thuộc hạ đó thôi cũng đủ tạo ra viễn cảnh tận thế rồi.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Đây chính là thuộc hạ 5 sao của chủ đề Dị Thường…
ㄴĐời Bạc Bẽo: (run rẩy)
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Sau này khi cấp của Tân Thủ lại tăng thêm.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Chắc sẽ mở khóa cả thuộc hạ 6 sao, 7 sao nữa.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Nghĩ thôi đã thấy sợ vcl rồi:))
Tôi khoanh tay, lặng lẽ nhìn màn hình.
Phải công nhận là màn thể hiện của Alien Tử Thần trong đợt tấn công này chưa được ấn tượng lắm.
Nhưng mà.
Mê Cung cũng thế, Hang Goblin cũng thế, có những khu vực vốn cần thời gian để khởi động.
Ngôi Làng Câm Lặng không phải ngoại lệ.
Không phải chỉ có một con Alien Tử Thần đâu.
Ban đầu thì đúng là chỉ có một.
Nhưng theo thời gian chúng sẽ sinh sôi, mà chúng còn là loài săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn nên không thể nào tiêu diệt sạch.
Nếu phải ví von theo kiểu Trái Đất…
Nó giống như việc loài ong vò vẽ khổng lồ châu Á xâm nhập một khu vực toàn ong mật phương Tây vậy.
Tất nhiên số lượng cá thể vẫn bị giới hạn bởi quy mô của khu vực.
Chúng không thể cứ sinh sôi thành cả một đàn đông nghịt như loài kiến được.
Dù vậy, số lượng đó vẫn đủ để đẩy đám xâm nhập vào tuyệt vọng.
Đợt tấn công này tôi thật sự chẳng có gì để làm.
Một khi bẫy được kích hoạt, ngay cả tôi và Mềm Mềm cũng bị từ chối quyền vào Khu vực 5.
Có lẽ nếu tôi mà nhúng tay vào thì bản thân việc chinh phục hầm ngục cũng chẳng thể diễn ra được nữa.
Có khi chính vì thế mà Oblivion đã chặn tôi ở cấp độ hệ thống.
Nên là tôi cứ ngồi đây nắn bóp Mềm Mềm thôi.
"Éc."
Dạo này Mềm Mềm có thêm một trò mới.
Tạm gọi là Chế Độ Đất Sét, tôi có thể nhào nặn cơ thể Mềm Mềm thành bất cứ hình thù gì tùy thích.
Cảm giác như đang nghịch slime vậy, vui vl.
Lần này tôi đang làm một món đồ gốm Mềm Mềm.
Nhìn vậy thôi chứ tay nghề tôi cũng khá khéo léo đấy, xong rồi.
"Úi dà."
Cơ mà đợt tấn công vẫn đang diễn ra.
Nên dừng ở đây thôi.
Đúng là chẳng có việc gì để làm thật, nhưng tôi vẫn nên tiếp tục theo dõi tình hình của đám xâm nhập.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
ㄴTân Thủ: Ơi?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Thấy chán nên gọi cậu cho vui thôi.
ㄴTân Thủ: Cảm giác không giống chỉ gọi cho vui đâu nha?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: =)))))
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Giờ Tân Thủ cũng thành tiến sĩ tình yêu học rồi à?
ㄴTân Thủ: Có khi thế thật:)) Sao vậy??
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Chỉ là…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tự nhiên tôi cứ có cảm giác hơi kỳ kỳ.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Thật ra ban đầu tôi cũng chẳng để ý đâu.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Á, thôi kệ đi… chỉ là cứ thấy sao sao ấy…
Tôi lặng lẽ nhìn màn hình.
Quả thật đây chẳng phải cảnh tượng gì vui vẻ.
Anemone cũng giống như trường hợp của Dragred.
Dù sao thì tôi đâu có năng lực hồi sinh người chết.
Chỉ là.
Khác với Rồng Con giả, lần này ảo ảnh được dựng tinh vi hơn một chút.
ㄴTân Thủ: Tôi đâu có cố ý đâu.
ㄴTân Thủ: Tự nhiên nó thành ra thế này…
ㄴTân Thủ: Nếu cô thấy khó chịu thì
ㄴTân Thủ: để tôi cắt bỏ đoạn này đi?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: KHÔNGGGGG
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cũng chưa đến mức ấy đâu…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Chỉ là… tự nhiên thấy lòng dạ xốn xang thôi!
Dị Thường sẽ kéo con người xuống dưới đáy vực thẳm.
Chúng chẳng qua chỉ là công cụ để cản trở quá trình chinh phục hầm ngục của những kẻ xâm nhập.
Bá tước Wolfhaufen hẳn cũng biết điều đó.
Thế nhưng.
Cho dù ông ta có sống sót qua ngày hôm nay thì cũng chẳng chẳng giải quyết được gì.
Nếu phần đời còn lại chỉ là tiếp tục những tháng ngày đã trở thành thói quen.
Khi đó, hạnh phúc thật hay giả liệu có còn quan trọng hay không?
Giả sử Bá tước Wolfhaufen là một người tin vào sự tồn tại của “bộ não trong bình”. [note106972]
Vậy có lẽ Ngôi Làng Câm Lặng sẽ trở thành một thiên đường đối với ông ta.
"Ngươi đang dần chìm vào giấc mộng."
***
Cuộc Chinh Phục Hầm Ngục - Ngày 2.
Bầu trời bị màn sương che phủ.
Cả nhóm tập trung trước giếng.
Nơi này là một hầm ngục.
Thế nhưng họ vẫn có chỗ ngủ thoải mái, lại chẳng nghe thấy bất kỳ tiếng động nào quấy rầy, nên xem ra ai nấy đều đã được nghỉ ngơi tử tế.
Tình trạng của mọi người khá tốt.
Trước khi lên đường về phía nam, Kẻ Săn Quý Tộc hỏi Bá tước.
「Tôi thấy trong nhà có thức ăn.」
「Đừng ăn. Cứ dùng lương thực chúng ta mang theo.」
Kẻ Săn Quý Tộc chậm rãi gật đầu.
Khu vực 5 có tổng cộng năm địa điểm chính cần điều tra.
Ngôi làng trung tâm, nơi cả nhóm đang đứng.
Khu rừng phía Đông, nơi vang lên tiếng còi báo động và hiệp sĩ PTSD đã bỏ mạng.
Khu rừng phía Tây, con sông phía Bắc.
Và khu vực phía Nam mà chưa ai từng đặt chân tới.
「Trong khu rừng phía đông có bẫy. Tên hiệp sĩ đã kích hoạt nó, và kết quả là mất mạng.」
「Ừ. Bị con quái vật đó giết.」
「Những nơi khác rất có thể cũng có loại bẫy tương tự, nên hãy cẩn thận.」
「Đã rõ…」
Họ tiến về phía khu vực phía Nam.
Bá tước đi phía sau những người đang dẫn đầu, lặng lẽ nhìn xuống giếng.
Thứ đáng lẽ phải ở đó đã biến mất.
Rõ ràng hôm qua vẫn còn một quả trứng màu đen.
Cái vật thể tròn tròn nổi lềnh bềnh trên mặt nước ấy.
'Đâu mất rồi?'
「Làm gì thế? Không đi à?」
「Mọi người, dừng lại một chút. Nhìn cái này đi.」
Cả nhóm tạm thời dừng bước.
「Vậy là quả cầu màu đen vẫn còn ở đây cho tới hôm qua, nhưng giờ biến mất rồi?」
「Ừ.」
「Đau đầu thật. Lại thêm cái hiện tượng quái quỷ gì nữa đây?」
Cả nhóm không thể xem nhẹ việc này.
Hầm ngục này chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng như chơi.
Chuyện như thế này tuyệt đối không thể làm ngơ.
Tuy nhiên.
Họ có quá ít thông tin.
「Con quái vật đã mang nó đi chăng?」
「Hay là quả cầu tự di chuyển được?」
「Rốt cuộc quả cầu đó là thứ gì? Cứ mặc kệ nó liệu có ổn không?」
「Cho đến giờ đã có chuyện gì xảy ra đâu.」
「Cũng đúng, nhưng mà… chịu, chẳng biết nữa…」
Bá tước khoanh tay.
Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, ông đưa ra kết luận.
「Thông tin thu được quá hạn chế. Cứ tiếp tục suy đoán suông thế này chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi.」
Họ tạm gác chuyện này sang một bên rồi bước đi nhanh hơn.
Đồng bằng phía Nam, nhà máy điện bỏ hoang.
Cả nhóm chớp mắt.
Công trình khổng lồ làm bằng bê tông trước mắt họ là một thứ hoàn toàn xa lạ với thế giới này.
Đây là lần đầu tiên họ được tận mắt chứng kiến một thứ như vậy.
Một ống khói cũ kỹ vươn thẳng lên trời.
Bề mặt nó phủ đầy những vệt muội đen.
Trên bức tường bê tông bao quanh khu công trình, những tấm biển cảnh báo màu vàng ghi dòng chữ “CẨN THẬN ĐIỆN CAO THẾ” được dán chi chít.
Mép biển nứt nẻ và chữ cũng đã phai màu, khiến toàn bộ nơi này trông cũ kỹ và xập xệ.
「Vào trong thôi.」
「Khoan đã, đợi chút.」
「Sao?」
「Đề phòng bất trắc. Để tôi cài thứ này làm bảo hiểm trước đã.」
Cả nhóm đứng chờ Hắc Pháp Sư.
Hắn ta lấy tay ra dấu OK như thể đã xong việc.
Khi bước vào bên trong, họ nhìn thấy những bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà.
Phần lớn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chẳng cái nào hoạt động.
Ngoài ra còn có đủ loại máy móc kỳ lạ không rõ công dụng.
Họ cũng không dám động vào vì sợ có bẫy.
Cả nhóm vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh.
Đúng lúc đó, Hắc Pháp Sư dùng ngón tay chỉ vào một thứ gì đó.
Mọi người cũng nhìn theo hướng ngón tay hắn ta.
Ngay lập tức, vẻ mặt ai nấy đều sáng lên.
「Thang máy.」
Không thể nhầm lẫn được.
Nó giống hệt chiếc thang máy họ đã nhìn thấy ở lối vào hầm ngục.
Muốn đi đến khu vực tiếp theo ở Dreamland, họ bắt buộc phải sử dụng thang máy.
Trừ khi Chủ Hầm Ngục của Dreamland là một kẻ đần độn, chẳng có lý do gì hắn lại vô duyên vô cớ ném cả nhóm vào Khu vực 5.
Nếu vậy thì rất có khả năng những khu vực khác cũng được lắp đặt thang máy.
Đó là suy luận thuyết phục nhất của cả nhóm.
Dù sao thì.
Lối thoát đang ở ngay trước mắt.
Hắc Pháp Sư bước tới thang máy với dáng vẻ đầy phấn khởi.
Những người khác cũng đứng khoanh tay chờ cửa mở.
'Chúng ta sắp tới khu vực tiếp theo rồi sao.'
Bá tước vô thức quay đầu nhìn về hướng Ngôi Làng Câm Lặng.
Điều duy nhất khiến ông canh cánh trong lòng là phải chia tay với Anemone.
Ông còn chưa kịp nói lời từ biệt.
Như thể hiểu được tâm trạng của Bá tước, Kẻ Săn Quý Tộc vỗ nhẹ lên vai ông.
"……"
Đúng vậy.
Nàng là một Dị Thường.
Chỉ là một thuộc hạ của Dreamland được tạo ra tinh vi đến mức đáng sợ mà thôi.
Hãy phớt lờ nàng ấy.
Và xóa nàng khỏi ký ức.
Một khi rời khỏi hầm ngục, mọi thứ cũng sẽ bị xóa sạch thôi.
Vậy là đủ rồi.
Cả nhóm chờ đợi Hắc Pháp Sư.
Nhưng rồi.
Tách tách.
Tách tách.
Dù Hắc Pháp Sư có bấm nút.
Kịch kịch.
Kịch kịch.
Dù họ có cố sức kéo hai bên cửa ra.
Tích tắc.
Tích tắc.
Dù thời gian trôi qua bao lâu.
Cửa thang máy vẫn không mở.
「Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?」
「Nó hỏng rồi à?」
「Không thể nào. Thế thì chúng ta phải ra khỏi đây bằng kiểu gì?」
Thang máy hoàn toàn không hoạt động.
Nghĩ lại thì có một điểm rất kỳ lạ.
Đó chính là bảng hiển thị.
Ở đó đáng lẽ phải có con số「1」phát sáng màu đỏ.
Nhưng tại sao giờ nó lại không sáng?
Kẻ Săn Quý Tộc lặng lẽ nhìn thang máy một lúc.
Rồi như thể vừa phát hiện ra điều gì, hắn vội vàng lia bút.
「Đây là đồ giả. Chắc chắn phải có một cái thang máy khác ở đâu đó.」
Mọi người đều thấy giả thuyết này khá thuyết phục.
Việc hầm ngục đặt một cái thang máy giả ở đây cũng chẳng phải chuyện quá vô lý.
Tuy nhiên.
Bá tước lại nghĩ hơi khác.
Phải nói sao nhỉ.
So với sự hiểm độc của những Dị Thường mà họ đã gặp từ trước đến giờ, ý tưởng về một cái thang máy giả lại… quá tầm thường.
Nếu cửa thang máy mở ra, và rồi một kẻ xâm nhập bước vào bị nhai sống rôm rốp thì còn hợp lý.
Đằng này nó lại bình thường đến mức đáng ngờ.
「Trước mắt cứ điều tra thêm một chút đã.」
「Cũng đúng.」
「Hãy thu thập tất cả thông tin về nơi này trước khi rời đi.」
Họ tiếp tục điều tra.
Cả nhóm đi dọc theo hành lang.
Đang đi thì Bán Ogre dường như phát hiện ra thứ gì đó, vội vàng bước nhanh lên trước.
「Nó bị sao vậy?」
「Tôi chịu.」
Ngay sau đó, cả nhóm kinh hãi.
Bán Ogre đang dùng cả hai tay nhấc một quả trứng đen lên.
「Mẹ thằng điên này.」
「Sao mày lại dùng tay không chạm vào nó, chán sống à?」
Bán Orge vội vàng đặt quả trứng xuống dưới chân.
Rồi hắn gãi đầu, lia bút viết.
「Không… Tôi chỉ định hỏi Bá tước xem cái này có phải quả cầu đen mà ông thấy trong giếng không…」
「Ừ. Chính nó.」
Bá tước nuốt ngược tiếng thở dài rồi gật đầu.
Không chỉ có một quả trứng đen sao?
Ông bỗng có một dự cảm chẳng lành.
Và rồi…
Rắc.
Một âm thanh như tiếng kính nứt vang lên.
Nó trầm và đục hơn nhiều.
Nơi đây vốn yên tĩnh nên âm thanh ấy lại càng rõ ràng.
Tất cả nhìn xuống quả trứng dưới chân Bán Ogre.
Một vết nứt xuất hiện đâu đó trên bề mặt quả trứng.
Một thứ chất nhầy từ từ rỉ ra qua khe nứt.
Tất cả mọi người trừ Bán Ogre đều lùi lại một bước.
Gã khổng lồ đần độn luống cuống, vẻ mặt đầy hoảng hốt.
Nó đang nở.
Quả trứng vỡ ra.
Một thứ gì đó vốn cuộn mình bên trong bắt đầu lộ diện.
"……"
Hắc Pháp Sư mấp máy môi.
Đó là câu chửi thề yên lặng nhất thế gian.
Hắn biết rõ hình dạng của nó.
Đó chính là con quái vật đã giết chết Hiệp Sĩ PTSD.
Một con quái vật với tay chân dài ngoằng, dị dạng.
Nó đứng ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm Bán Ogre.
Nước dãi nhỏ xuống từ cái đầu mở toang ra của nó.
Nó cao hơn hẳn Bán Ogre.
Nước dãi chảy ròng ròng xuống mặt Bán Ogre.
Tỏng, tỏng.
Cùng với nước dãi, một chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống sàn.
“A, aaaa…”
Cuối cùng Bán Ogre cũng lên tiếng, gương mặt tràn ngập kinh hãi.
Tỏng, tỏng.
Máu chảy loang trên sàn.
Bán Ogre đã biến thành thịt xiên.
Cổ và phổi bị xuyên thủng, hắn trở thành một miếng thịt thậm chí không thể nói thành tiếng.
Tất cả đều thấy lạnh sống lưng.
Con quái vật trông khủng khiếp đến mức chẳng ai dám nghĩ tới chuyện chống trả.
Không thể nào đánh thắng được thứ đó.
Đó là trực giác của tất cả mọi người.
"……"
Đây chính là cơ hội duy nhất để họ bỏ chạy.
Nhưng mà.
Hắc Pháp Sư thận trọng giơ tay lên, ra hiệu ngăn cản những người còn lại.
Chắc chắn thứ đó cần phải ăn.
Bình thường nó sẽ ăn ngấu nghiến đầu con mồi, vậy mà lúc này nó lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Con quái vật vẫn đang nhìn chằm chằm bọn họ.
'Đéo ổn rồi.'
Đó là suy nghĩ của hắn.


