Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Xem ra hắn cũng hiểu được cơ chế liên quan đến âm thanh rồi nhỉ?
Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Vừa bước vào đã ngậm mồm im re từ đầu tới cuối:)))
Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Còn biết để ý dưới chân nữa. Thằng này nhạy bén ghê đấy?
ㄴĐầu Bò: Đâu phải là tất cả thông tin đều bị thay đổi.
ㄴĐầu Bò: Vẫn có thể đại khái đoán được Dị Thường phía trước hoạt động theo quy tắc gì, nên chắc hắn đã tính trước đủ kiểu rồi mới bước vào.
ㄴĐầu TV: Cố gắng ghê ta:))
ㄴKongKong: Hmm…
ㄴKongKong: Cũng hơi tội nghiệp…
ㄴĐồ Vương: Cô thấy vậy à?
ㄴĐồ Vương: Tôi thì chả thấy gì.
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Trên đời này thiếu gì kẻ có người thân ốm đau bệnh tật đâu.
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Đừng tự nhiên nổi lòng thương hại bọn chúng làm gì.
ㄴOrange★: Tội cái gì mà tội.
ㄴOrange★: Đừng có nảy sinh tình cảm với đám xâm nhập.
ㄴOrange★: Tân Thủ, đừng có nghĩ linh tinh.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Đồng ý.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Những kẻ đã mò vào đây để lấy mạng Tân Thủ thì chẳng cần phải thương hại đâu.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Tôi đồng tình.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Phải khắc sâu nỗi sợ vào tận xương tủy chúng nó mới được.
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Nhưng mà mọi người.
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Lần này thật sự chẳng ai lo cho Tân Thủ luôn nhỉ.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Ờ… đúng vậy nhỉ?
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Nói thật thì nhìn kiểu gì cũng giống một kẻ vào đây để xin chết mà.
ㄴCá Voi Yeah: Có thể gọi là giãy giụa lần cuối nhỉ.
ㄴCá Voi Yeah: Từ trước tới giờ, hắn ta cứ mỗi lần đòi chinh phục Dreamland
ㄴCá Voi Yeah: là lại kéo cả đám hiệp sĩ theo, thêm cả đống Cuộn Thoát Hiểm nữa.
ㄴCá Voi Yeah: Nhưng mà nhìn cái đội chinh phục này đi? Cái tổ đội thế kia thì có muốn cũng chẳng căng thẳng nổi.
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Người ta bảo con chuột bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn mèo.
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Nhưng chỉ là cắn mà thôi.
Tôi cũng nghĩ giống như mọi người.
Đó chỉ là một sự giãy giụa vô nghĩa.
Thông qua việc trinh sát, tôi đã biết hoàn cảnh của bá tước.
Ông ta không thể đưa người từ lãnh địa vào đây nữa.
Ngoại trừ chính bá tước, tất cả mọi người đều phản đối chuyện chinh phục Dreamland.
Ngay cả Cuộn Thoát Hiểm cũng chỉ còn một cái.
Mà ở Khu vực 5 thậm chí còn không dùng được.
ㄴTân Thủ: Đáng tiếc thật.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Đằng nào cũng chết thì ra ngoài mà chết đi.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Sao cứ phải chết trong hầm ngục của Tân Thủ…
ㄴTân Thủ: Cơ mà bú được nhiều Điểm:))
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cái đó thì đúng thật!
Nhưng như đã nói từ đầu, không phải là tôi hoàn toàn không thấy thương cảm cho ông ta.
Mất đi người mình thương yêu thì đau lòng là chuyện hiển nhiên.
Bản thân tôi chưa từng có con. Nhưng nếu tôi là bá tước, chắc tôi cũng sẽ đau khổ giống như ông ta.
Cơ mà chuyện đó là chuyện đó, còn chuyện này là chuyện này. [note106844]
Dù sao ông ta cũng đang nhắm tới mạng sống của tôi mà.
Tôi đâu phải Oblivion.
Tôi chỉ là một thường dân nhỏ bé đang quản lý hầm ngục thôi.
Tôi cũng chẳng định lấy tiêu chuẩn đạo đức ra để phán xét Bá tước.
Ông ta là kẻ xâm nhập, còn tôi là Chủ Hầm Ngục.
Quan hệ giữa chúng tôi chỉ có vậy, không hơn không kém.
Cho nên.
Tôi chẳng cần phải nói xem ai đúng ai sai.
Tôi chỉ cần làm việc mình phải làm.
Bảo vệ ma thạch và đánh đuổi những kẻ xâm nhập.
Chỉ vậy thôi.
"Hmm."
Tôi nhìn màn hình.
Một người đã dính bẫy trong khu rừng phía đông, sau đó mất mạng dưới tay Alien Tử Thần.
Giờ chỉ còn lại bốn người.
Những kẻ xâm nhập đã tập trung lại trong ngôi làng.
Không biết từ giờ chúng sẽ vượt qua cửa ải này thế nào đây.
Tôi quyết định ngồi yên quan sát cùng Mềm Mềm.
***
Hiệp sĩ PTSD đã chết.
Những người còn lại là Bá tước, hắc pháp sư, tên tội phạm và bán ogre.
Họ im lặng nhìn nhau.
Ai cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trước khi tiến vào, tất cả đã thống nhất với nhau rằng phải cẩn thận với việc phát ra “âm thanh”.
Ở trước miệng giếng, mỗi người lấy nhật ký ra và bắt đầu trao đổi bằng chữ viết.
「Hiệp sĩ chết rồi.」
「Tôi nghe thấy tiếng động lớn từ khu rừng phía đông.」
「Có vẻ hắn chết vì thứ đó.」
「Chắc chắn chứ?」
Hắc pháp sư gật đầu.
「Chắc chắn là do âm thanh.」
「Tại sao?」
「Tôi đã tận mắt chứng kiến cách hắn chết.」
Tất cả đều tỏ vẻ khó hiểu.
Bởi tên hắc pháp sư đã ở rất xa nơi phát ra tiếng còi báo động.
Tất nhiên, trong số bọn họ thì hắn vẫn là người ở gần tên hiệp sĩ nhất.
Nhưng dù mắt có tinh đến đâu, chẳng lẽ hắn thật sự có thể nhìn xuyên qua màn sương để quan sát khu rừng phía đông sao?
Ngay cả với hắc ma pháp thì chuyện đó cũng phải rất khó chứ? Đó là điều những người còn lại đang nghĩ.
「Nghe tôi nói đã.」
Hắc pháp sư nói rằng dù tầm nhìn bị màn sương làm cho mờ đi, hắn vẫn nhìn thấy một sinh vật quái dị màu đen.
‘Một sinh vật quái dị.’
Thứ đó là một trong những thuộc hạ của hầm ngục.
Nói cách khác là một Dị Thường.
「Để tôi mô tả hình dạng của nó.」
Cơ thể nó mang dáng dấp của con người,
nhưng tuyệt đối không phải con người.
Tay chân dài quá mức bình thường.
Các khớp bẻ ngoặt theo những hướng hoàn toàn trái với cấu tạo tự nhiên.
Mỗi khi nó cử động, một âm thanh sắc lẻm như tiếng xương cọ vào nhau lại vang lên.
Sau lưng nó có khoảng ba mươi xúc tu.
Trông chúng gần giống như đôi cánh.
Da của nó giống như một lớp giáp xác dày.
Như thể một bức tường kiên cố mà chẳng có ma pháp, lửa hay đòn vật lý nào có thể xuyên qua.
Phần kỳ dị nhất trên cơ thể nó là cái đầu.
Nó không có mắt, thay vào đó toàn bộ phần đầu lại mở toang ra.
「Cảm giác như kiểu đang nhìn một cây nấm mỡ kinh tởm vậy.」
Tên hắc pháp sư vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi ấy.
Ngay khoảnh khắc âm thanh vang lên, những xúc tu của nó bắt đầu chuyển động.
Xúc tu của sinh vật quái dị dài đến mức khó tin.
Chiều dài của chúng hoàn toàn phớt lờ các định luật vật lý.
Cứ như thể chúng kéo dài đến vô tận.
Khoảng ba mươi xúc tu dài ngoằng ấy
đập xuống khu rừng phía đông một cách tàn bạo, không khác nào một trận oanh tạc.
Mục tiêu chính là nơi phát ra tiếng còi báo động.
Sau đó sinh vật quái dị thu xúc tu về, mang theo cả tên hiệp sĩ mềm oặt như một miếng thịt bị xiên vào cây que.
Rồi con quái vật đó nuốt trọn phần đầu của tên hiệp sĩ.
Hắc pháp sư nín thở, lặng lẽ chứng kiến tất cả.
Sau đó.
Đợi đến khi nó rời đi, hắn mới cẩn thận di chuyển.
"……"
Thật sự khó lòng mà tin nổi.
Ông chưa từng nghe nói đến một con quái vật như vậy.
Nếu thứ đó có tồn tại ở ngoài hầm ngục.
Ông không dám tưởng tượng chuyện kinh khủng nào sẽ xảy ra.
「Theo suy đoán của tôi.」
「Lần trước ông thất bại có lẽ chính là vì tên thuộc hạ đó.」
Con quái vật có thể điều khiển rất nhiều xúc tu với tốc độ cực nhanh.
Bất kể mục tiêu cách bao xa, nó vẫn có thể tiêu diệt đối phương như một tay xạ thủ.
Nó có thể giết người mà chẳng cần bận tâm đến khoảng cách hay giới hạn không gian.
Đúng là một tên thuộc hạ sở hữu sức mạnh khủng khiếp.
「Cổ tay tôi đau quá, đợi chút.」
「Cứ từ từ viết.」
Thứ giết chết tên hiệp sĩ chính là con quái vật đó.
Và lý do nó chọn tên hiệp sĩ làm mục tiêu.
「Nó không giết tôi, mặc dù tôi ở gần hơn.」
「Vậy mà nó lại cố tình giết tên hiệp sĩ ở đằng xa.」
Khả năng cao nhất chắc là do tiếng còi báo động.
Có thể khẳng định con quái vật màu đen kia là một Dị Thường coi trọng 'âm thanh'.
Trong cẩm nang có ghi lại những thông tin liên quan đến 'âm thanh' xem ra cũng chính là vì tên này, xét theo tình hình hiện tại.
「Có một điều chúng ta cần phải cân nhắc.」
「Thính giác của con quái vật đó.」
「Mấy người nghĩ nó nhạy đến mức nào?」
Hắc pháp sư đã ở tương đối gần con quái vật.
Gần đến mức có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường.
Hắc pháp sư vẫn là con người.
Trong tình huống căng thẳng thế này, tim hắn chắc chắn đã đập nhanh hơn bình thường.
Mà ngay cả việc hít thở cũng phát ra âm thanh.
Nếu thính giác của nó thực sự tốt đến vậy, tên hắc pháp sư lẽ ra phải đi đời rồi.
「Nhưng tôi vẫn đang lành lặn đây mà.」
「Tôi nghĩ thính giác của nó không đến mức siêu phàm như thế.」
「Mà nếu trong cẩm nang đã ghi từ khóa 'âm thanh'…」
「Có nghĩa là đám hiệp sĩ cũng đã phát hiện ra được điều này…」
Thế nhưng.
Việc sau đó không còn bất kỳ thông tin nào về Khu vực 5 có nghĩa là…
Tất cả bọn họ đều đã chết.
Ngay cả sau khi phát hiện ra thông tin quan trọng đến vậy.
「Vậy tại sao đám hiệp sĩ lại bị quét sạch?」
「Do con quái vật đó sao?」
「Có phải bẫy được giăng dày đặc đến mức không thể tránh nổi không?」
「Hay là do một Dị Thường khác?」
「Trước mắt, nếu thính giác của con quái vật chỉ ngang với chúng ta…」
「Thì thật sự tôi không hiểu nổi tại sao đám hiệp sĩ lại bị quét sạch.」
「Nếu bây giờ chúng ta bỏ luôn trò viết chữ.」
「Mà nói chuyện trực tiếp với nhau.」
「Chắc cũng chả sao cả.」
Tất cả đều khoanh tay lại.
Đúng là một bài toán hóc búa.
Bất chợt, Bá tước nhớ lại những ngày Anemone còn sống.
Dù lúc nào cũng phải nằm trên giường vì bệnh tật.
Nhưng mỗi khi ông làm việc xong rồi bước vào phòng.
Bà luôn nhận ra ông như có mắt sau gáy, rồi vui vẻ vẫy tay chào.
- Sao em lúc nào cũng biết hay vậy?
- Hửm?
- Phòng em ngày nào chẳng có bao nhiêu người ra vào. Từ bác sĩ, hầu gái chăm sóc cho đến người hầu… Anh cũng đâu có vào đúng một giờ cố định mỗi ngày. Vậy mà em luôn nhận ra được anh, lạ thật đấy.
Bá tước từng hỏi như vậy.
Ông còn đùa rằng chẳng lẽ bà đang lén dùng một loại ma pháp thần kỳ nào đó mà ngay cả Đại pháp sư cũng không biết.
Nghe vậy, Anemone nở một nụ cười rạng rỡ rồi đáp.
- Ít nhất thì em vẫn phân biệt được tiếng bước chân của anh và Ei mà?
- Bằng cách nào?
- Anh hỏi thế thì em biết trả lời sao đây?
- Gì chứ, câu trả lời kiểu gì vậy?
- Vì em yêu anh nên em mới biết thôi.
- Vậy sao?
「Hay là nó nhạy cảm hơn với một số loại âm thanh cụ thể?」
Bá tước đưa ra suy đoán của mình.
「Một số loại âm thanh?」
Ông gật đầu, tiếp tục viết.
「Ừ. Ví dụ như nó có thể nghe tiếng người rõ hơn những âm thanh khác chẳng hạn.」
「Dù thính giác bình thường của nó cũng chỉ ngang với con người.」
Hắc pháp sư đưa tay vuốt cằm.
Đây cũng không hẳn là một giả thuyết vô lý.
Hắn không chắc có thể áp dụng điều này vào một Dị Thường hay không.
Nhưng trong số các loại quái vật, quả thật có những con nghe được tiếng của một số loài sinh vật tốt hơn hẳn những âm thanh khác.
「Lại là trực giác của ông à?」
「Đúng vậy.」
Từ khoá là âm thanh.
Vậy thì tốt nhất nên cẩn trọng với tất cả những gì có thể đề phòng được.
「Quan sát kỹ xung quanh, để ý âm thanh của mình. Với việc chúng ta vẫn sống sót được đến giờ, tôi nghĩ chỉ cần giữ im lặng là chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng.」
「Ừ. Chắc chắn cũng sẽ có những cái bẫy cố tình tạo ra tiếng động lớn, nên là…」
「Trước mắt cứ bắt đầu từ ngôi làng đã…」
Cả nhóm chỉ có một việc duy nhất phải làm.
Tìm được 'thang máy dẫn đến khu vực tiếp theo' và an toàn thoát khỏi Khu vực 5.
Không cần phải đánh bại con quái vật kia.
Dù sao đây cũng là Dreamland.
Bá tước kể lại cho mọi người chuyện đã xảy ra trong làng.
Nơi này có người sinh sống.
Đương nhiên chẳng phải người bình thường, mà là thuộc hạ của hầm ngục.
Dù đã chạm mặt chúng, cả nhóm luôn ngậm miệng nên chẳng xảy ra chuyện gì.
「Có cảm giác chúng ta vẫn có thể giao tiếp với bọn chúng.」
「Nhưng mạo hiểm quá nên tôi chưa dám thử.」
「Thôi thì cứ mặc kệ chúng là được.」
Cả nhóm bắt đầu lục soát ngôi làng.
Mục đích là tìm chiếc thang máy.
Bá tước cũng bước đi.
Giá mà có thể nhanh chóng sang được khu vực tiếp theo thì tốt.
Ông đưa tay sờ vào Cuộn Thoát Hiểm trong ngực áo.
Ông đã bước vào đây với tâm thế sẵn sàng đối mặt với cái chết, dù vẫn chừa lại cho mình một con đường lui cuối cùng.
Thế nhưng.
Một suy nghĩ chợt lóe lên.
Có lẽ những hiệp sĩ đã quá chủ quan.
Có lẽ họ đã xem thường Dreamland rồi mất cảnh giác.
Có lẽ nếu là mình thì mọi thứ sẽ khác.
Bên ngoài ngôi làng chẳng có gì đáng chú ý.
Vậy thì chỉ còn bên trong những căn nhà.
‘Cứ vào thử xem sao.’
Bá tước lấy hết can đảm.
Ông mở cửa căn nhà đang hắt ra một ánh sáng mờ nhạt.
Và rồi.
Khuôn mặt Bá tước cứng đờ.
Một con người quen thuộc đang đứng ở đó.
Chắc chắn là một thuộc hạ của hầm ngục.
Không thể nghi ngờ, đó hẳn là một Dị Thường.
"……"
Bá tước suýt chút nữa đã bật thành tiếng.
Đáng lẽ nàng không thể xuất hiện ở đây.
Bởi vì nàng chỉ tồn tại trong ký ức của Bá tước.
"……"
Nàng đang dọn dẹp ngôi nhà.
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài cửa, nàng dừng việc đang làm rồi nhìn về phía cửa ra vào.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Nàng thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười với ông.
Bá tước khẽ nín thở.
Một nỗi hoài niệm chợt dâng lên trong lòng ông. Đây chắc chắn là nỗi nhớ thương.
Trông nàng vẫn khỏe mạnh.
Gương mặt nàng không còn chút đau đớn nào.
Làn da từng nhợt nhạt nay đã có sức sống trở lại.
Cơ thể vốn gầy gò, tiều tụy cũng đã đầy đặn hơn.
Cảm giác như ông đã quay trở lại ngày đầu tiên được gặp nàng.
‘Anemone…’
Một người phụ nữ mang dáng hình của người vợ quá cố đang đứng trước mặt ông.


