"Éc."
"Làm tốt lắm."
Tạm coi như đã hoàn tất việc giám sát.
Đều nhờ có công sức của Mềm Mềm cả.
Phần thưởng là tôi xoa nắn nó một trận thật đã tay.
Tôi đã nắm được ý đồ của Lorencia.
Ừm, ừm.
Nghĩ ra được chiêu trò hay ho đấy.
Con người lúc nào cũng sẽ tìm ra cách thôi.
Ở Trái Đất nơi tôi từng sống, con người thậm chí còn đặt chân lên tận Mặt Trăng cơ mà.
Xem ra chuyện chinh phục hầm ngục cũng chẳng khác gì.
Dùng ma pháp để lưu lại thông tin về hầm ngục.
Đứng trên góc độ kẻ xâm nhập thì đây đúng là một nước đi khá đỉnh.
Miễn là thật sự làm được.
Bởi khi đó năng lực thao túng thông tin của Chuột Mực sẽ không thể kích hoạt.
Thao túng ký ức là một cơ chế cực kỳ hữu dụng, nhờ đó những Dị Thường của hầm ngục có thể được tái sử dụng.
Nếu vô hiệu hóa được nó, những Dị Thường đã bị phá giải sẽ trở nên đơn giản như thang máy.
Một phương thức biến việc chinh phục Dreamland vốn bất khả thi thành thứ gần như có thể thực hiện được.
"Thú vị đấy."
Đầu Bò: Thực tế có làm được không????
Đầu Bò: Ý tôi là cái ý tưởng tạo ra
Đầu Bò: một không gian bên trong hầm ngục mà về mặt vật lý không thể can thiệp vào ấy
ㄴMagic Hero: Hmmmm…
ㄴMagic Hero: Tôi nghĩ không phải là không thể…
ㄴMagic Hero: Nếu cố định tọa độ rồi gắn nó vào khu vực xuất hiện… thì… ừm…
ㄴMagic Hero: Nhưng nếu xét tới đủ thứ điều kiện này nọ…
ㄴMagic Hero: Nói thật thì nó khó vãi l.
ㄴMagic Hero: Cho dù có thể dùng ma pháp để tạo ra một không gian như thế…
ㄴMagic Hero: thì về cơ bản, ma pháp cần có mana mà, đúng không?
ㄴMagic Hero: Phải có củi mới nhóm được lửa…
ㄴMagic Hero: Phải có nước mới tạo được băng…
ㄴMagic Hero: Tôi nghĩ cái vấn đề mana này sẽ khá là đau đầu để giải quyết trong một hầm ngục…
ㄴMagic Hero: Ý tôi là…
ㄴMagic Hero: Dùng ma pháp thì sẽ tiêu hao mana mà.
ㄴMagic Hero: Ma pháp duy trì cũng thế…
ㄴMagic Hero: Muốn ma pháp tiếp tục tồn tại…
ㄴMagic Hero: thì phải định kỳ cung cấp mana cho nó…!
ㄴMagic Hero: Đây là tiền đề cơ bản phải tính đến…
ㄴMagic Hero: Giống như ô tô với xăng vậy…
ㄴMagic Hero: Bình thường thì…
ㄴMagic Hero: pháp sư sẽ trực tiếp truyền mana cho nó.
ㄴMagic Hero: Hoặc dùng pin mana được lắp trong các ma cụ…
ㄴMagic Hero: Nhưng hầm ngục luôn thay đổi vị trí mà.
ㄴMagic Hero: Bọn pháp sư có phải Oblivion đâu…:))
ㄴMagic Hero: Tìm được vị trí của Dreamland mà ngay cả các Phúc giả còn không biết…
ㄴMagic Hero: mỗi khi nó cần nạp mana thực tế là bất khả thi.
ㄴMagic Hero: Vậy nên phương án trực tiếp nạp mana bị loại.
ㄴMagic Hero: Thế thì chỉ còn pin mana thôi…
ㄴMagic Hero: P-p-pin mana thì…:))
ㄴMagic Hero: Chủ Hầm Ngục vẫn có thể can thiệp vào chúng mà…
ㄴMagic Hero: Tân Thủ chỉ việc đập nát chúng là xong…
ㄴMagic Hero: Với lại khu vực xuất hiện chỉ…
ㄴMagic Hero: không thể tiếp cận trong lúc đợt tấn công đang diễn ra thôi mà…
ㄴMagic Hero: Cho nên, thứ mà Lorencia muốn…
ㄴMagic Hero: 'một không gian mà Chủ Hầm Ngục không thể can thiệp bằng phương pháp vật lý'…
ㄴMagic Hero: thì pin mana không đáp ứng được.
ㄴMagic Hero: Cuối cùng, khi toàn bộ mana bị tiêu hao hết,
ㄴMagic Hero: chiếc hộp sẽ biến mất…
ㄴMagic Hero: còn những thứ bên trong…
ㄴMagic Hero: sẽ rơi ra ngoài…
ㄴMagic Hero: Lúc đó chẳng phải sẽ thành thức ăn cho Mềm Mềm sao…
ㄴMagic Hero: N-n-nhưng mà…
ㄴMagic Hero: Nói thật, nếu là bọn elf thì tôi chỉ cười khẩy rồi cho qua thôi…
ㄴMagic Hero: Chứ với lũ nhân loại khốn kiếp này thì thật sự không được phép chủ quan…
ㄴMagic Hero: Biết đâu một ngày nào đó chúng lại tìm ra cách, vẫn nên cẩn thận…
Kết luận là như vậy.
Ít nhất ở hiện tại, những kẻ xâm nhập chưa thể áp dụng phương pháp đó.
Nhưng tương lai thì chẳng ai biết được.
Công nghệ phát triển à.
Đây có phải là cảm giác của người Joseon khi lũ người Nhật khốn kiếp mang súng hỏa mai tới trong cuộc Chiến tranh Imjin không nhỉ? [note106669]
Cách đối phó hiệu quả nhất chắc chắn vẫn là gây nhiễu.
Dù sao nó cũng là phương tiện có thể khắc chế mọi loại ma pháp.
ㄴTân Thủ: AIII CÓ THIẾT BỊ GÂY NHIỄU KHÔNGGG
ㄴTân Thủ: Ai muốn đổi thiết bị gây nhiễu lấy Dị Thường không
ㄴTân Thủ: Giao dịch nhanh gọn, có thể thương lượng, nhớ giữ văn minh nhé!
ㄴTân Thủ: Tặng kèm cả thuốc chuyển giới luôn!
ㄴKongKong: Đừng có lấy thuốc chuyển giới tôi cho làm quà tặng kèm…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Vl, mày có gu đó hả???
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Không cần Dị Thường đâu, tôi muốn đổi lấy nụ hôn cơ:3
ㄴĐầu Bò: Tao thì muốn đổi lấy livestream:)))
ㄴTân Thủ: Mọi người đang ở đâu vậy hehe
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi ở Bờ Biển Xanh nè!
ㄴTân Thủ: Tôi đi chết đây.
Xem ra hiện tại tôi không có cách nào kiếm được thiết bị gây nhiễu ngay lập tức.
Dù sao mọi người cũng đang cách quá xa.
ㄴKongKong: Mà này, chẳng phải mấy người mua thiết bị gây nhiễu bằng Điểm à?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ờ, đúng vậy!
ㄴĐầu Bò: Hình như đồ mua bằng Điểm không thể đưa cho người khác…
Và còn một vấn đề nữa.
Những Oldbie có thể đưa thiết bị gây nhiễu cho tôi vốn đã cực kỳ ít.
ㄴMagic Hero: Tôi có thể tự chế được, nên là…
ㄴMagic Hero: Lần Chuyển Dịch tiếp theo hãy cầu cho tôi xuất hiện cạnh cậu nhé hehe…
ㄴTân Thủ: Chắc phải vậy thôi ㅠㅠ
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi cũng phải cầu cho mình được xuất hiện cạnh cậu nữa.
ㄴTân Thủ: hehe
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Trả lời.
Tạm bỏ qua chuyện thiết bị gây nhiễu đi.
Tiếc thật, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Tôi chỉ biết cầu cho lần Chuyển Dịch tiếp theo Mahiro sẽ xuất hiện cạnh mình.
Mà thôi, hiện tại phía bên kia cũng đâu thể áp dụng phương pháp đó ngay.
Nhưng cũng chẳng biết trước được.
Biết đâu Lorencia đột nhiên làm quả: "Cuối cùng ta cũng hiểu rồi. Mấu chốt của ma pháp và Dị Thường!" thì sao.
Không thể khẳng định là xác suất bằng 0 được.
Cho dù kẻ xâm nhập có thật sự tạo ra được thứ đó, Dreamland cũng chưa đến mức bị xuyên thủng một cách bất lực.
Nhưng vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn.
Tôi chuyên môn đập tan hy vọng của bọn chúng mà.
Mất đi khả năng thao túng thông tin cũng tiếc lắm chứ.
Tôi gõ lộp cộp lên mặt bàn.
Bên kia là lũ con người, nhưng bên này cũng thế.
Chắc chắn sẽ có cách.
"Một phương pháp phá giải ma pháp mà không cần gây nhiễu…"
Mà nghĩ kỹ thì.
Có khi cách giải quyết chuyện này lại vô cùng đơn giản.
Tân Thủ: Mahiro, cho tôi hỏi cái này có khả thi không?
Tôi đăng câu hỏi lên Diễn Đàn.
Và rồi.
ㄴMagic Hero: Ưmmm…
ㄴMagic Hero: Tân Thủ, cậu là con quỷ đội lốt người à…?
ㄴKongKong: Thỉnh thoảng…
ㄴKongKong: Mỗi lần nhìn Tân Thủ…
ㄴKongKong: Tôi lại thấy rờn rợn…
ㄴKongKong: Mà kiểu… cũng kích thích phết…
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Ý tưởng hay đấy.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Tôi biết kiểu gì cậu cũng sẽ tìm ra cách.
ㄴOrange★: =))))))
ㄴOrange★: Ừ ha =)))
ㄴOrange★: Hóa ra có cách như thế thật?
ㄴCá Voi Yeah: =))))))
ㄴCá Voi Yeah: =)))))) cmn
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Tuyến tàu siêu tốc đưa hành khách thẳng xuống đáy sâu tuyệt vọng, quá cảnh ở Hoàng Tuyền, chuyến số 51.235 xin được khởi hành!
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Tu tu xình xịch~~
ㄴĐồ Vương: Thằng này mà là một Phúc Giả thì
ㄴĐồ Vương: hầm ngục của chúng ta chắc toang cmnr…:))
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Mấy lúc Tân Thủ đột nhiên bật mode
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: bad boy não to trông sexy vl ㅠㅠ
ㄴVua Golem: =)))))
ㄴVua Golem: Thôi mày lên làm đại ca luôn đi.
ㄴDIP: Sau này có chơi Ma Sói thì cứ giết Tân Thủ đầu tiên nhé:))
ㄴDIP: Thằng này thể nào cũng làm mất cân bằng game vl.
"Mình lo sợ quá đáng rồi."
"Éc."
Xem ra đúng là khả thi thật.
Phải cẩn thận vì đối thủ là con người á?
Xin lỗi nhé.
Nhưng tôi cũng là con người, nên khoản đó không thành vấn đề.
Thấy yên tâm hơn, tôi ôm chặt Mềm Mềm vào lòng.
***
Sức khỏe của Ei ngày càng xấu đi.
Nhìn tình trạng của con gái tệ đến mức ông không nỡ nhìn thẳng, nỗi lo trong lòng Bá tước ngày càng nặng nề.
"……"
Ông đang đứng trước ngã rẽ.
Một là cứ thế nhìn con gái mình ra đi, hai là thử chinh phục hầm ngục thêm một lần nữa.
Đến tận lúc này, ông vẫn chưa vứt cuốn cẩm nang chinh phục Dreamland.
Bởi vì ông vẫn còn chấp niệm.
Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài cách này ra thì thật sự chẳng còn cách nào khác.
Hiện tại, dù có nhiều tiền đến đâu cũng không thể mua được ma thạch nếu không có nguồn cung.
Mà kể cả tìm được người bán thì ông cũng chẳng có đủ tiền.
"……"
Dù Ei có chết đi, thế giới vẫn sẽ tiếp tục chuyển động.
Giống như khi Anemone qua đời.
Ông vẫn sẽ là Bá tước Wolfhaufen.
Vẫn sẽ làm việc, trò chuyện với dân chúng và các gia thần, rồi sống những ngày tháng bình yên như trước.
Chỉ là.
Một mảnh sẽ bị khuyết đi mà thôi.
Mặt trời vẫn mọc, mặt trăng vẫn lên, mây vẫn trôi.
Dưới bầu trời ấy, ông vẫn sẽ tiếp tục một cuộc sống bận rộn.
'Thế giới sẽ chẳng thay đổi gì cả.'
Đó là điều chắc chắn.
Thế nhưng.
Trong mắt Bá tước, một thế giới không có Ei lại là một khoảng không trống rỗng và vô nghĩa đến cùng cực.
Khoảng trống mà đứa trẻ ấy để lại sẽ siết chặt lấy cổ ông.
Cho nên.
Ông phải làm.
Nếu không còn cánh tay.
Ông sẽ dùng đôi chân.
Nếu không còn đôi chân.
Ông sẽ dùng hàm răng.
Ông phải mang ma thạch của Dreamland về.
Bởi đó là bổn phận của một người cha.
Bởi đó là lời hứa ông đã trao cho vợ mình.
Bá tước Wolfhaufen đã hạ quyết tâm.
Được ăn cả, ngã về không.
Đây là một quyết định vô trách nhiệm nếu xét trên cương vị một lãnh chúa.
Nhưng với tư cách một người cha, ông quyết định phải làm tròn bổn phận của mình.
Ông lập di chúc.
Nếu ông chết ở Dreamland.
Vị trí gia chủ sẽ được giao lại cho Beluga.
Ngoài ra, ông cũng viết những điều mà Wolfhaufen cần làm sau khi mình qua đời.
Viết xong, ông cất di chúc vào trong ngăn kéo.
"Nếu ta không trở về."
Hãy đưa thứ này cho tất cả mọi người.
Ông để lại lời dặn ấy cho một người hầu mà mình tin tưởng.
Ông không có ý định bỏ mạng.
Ông nhất định sẽ sống sót trở về.
Ông không thể vô trách nhiệm bỏ đi như thế được.
Ông chỉ để lại di chúc vì không còn lựa chọn nào khác.
Bá tước đi đến phòng của Ei một lần cuối.
Ei đang ngủ say.
Cơn sốt đã tạm thời hạ xuống.
Cơn đau cũng đã dịu đi.
Đêm nay con bé không còn rên rỉ vì đau đớn.
Nhưng mà.
Không ai biết khi nào tình trạng của con bé sẽ lại chuyển biến xấu.
"Ba đi một lát rồi về ngay."
"……"
"Con cứ ngủ thật ngon. Ba nhất định sẽ mang ma thạch trở về."
Khi ông vừa bước ra khỏi phòng Ei.
Beluga đã đứng trước cửa, khoanh tay chờ sẵn.
"Anh định đi thật à?"
"Ừm."
"Còn Cuộn Thoát Hiểm? Còn các hiệp sĩ? Chẳng phải anh đã nói đây là hầm ngục bắt buộc phải công phá nhiều lần sao? Anh chán sống rồi à?"
"Anh không có ý định chinh phục một mình. Chắc chắn cũng có những người khác khao khát ma thạch giống như anh. Anh sẽ đi cùng họ."
Từ đầu chí cuối.
Anh trai cô vẫn là một người chẳng thèm nghe lời cô lấy nửa câu.
"Em xin anh đấy, hãy tỉnh táo lại đi."
"……"
"Ei, và cả chị dâu nữa, đó đâu phải lỗi của anh. Chuyện này vốn dĩ không thể tránh được mà. Giờ anh từ bỏ đi. Làm thế này thì có khác gì tự tìm đường chết đâu."
Bá tước không biết phải nói gì.
Vì thế, ông chỉ đặt tay lên vai Beluga.
"Anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với em."
"…"
"Anh xin lỗi em thêm một lần nữa. Xin lỗi. Anh giao lãnh địa này lại cho em."
Đôi môi Beluga khẽ run lên.
Cô nhìn theo bóng lưng người anh trai đang dần khuất xa.
Cô muốn ngăn ông ta lại.
Nhưng chẳng hiểu sao, cô không tài nào đưa tay ra được.
Bá tước Wolfhaufen nghĩ.
Chinh phục Dreamland không còn là chuyện của lãnh địa nữa.
Đó là chuyện của riêng ông.
Nếu đã vậy, từ giờ ông phải gác bỏ tước vị và tự bước đi bằng đôi chân của mình.
Ông không thể tiếp tục kéo người dân trong lãnh địa vào chuyện này nữa.
Hiện tại Bá tước đang có hai thứ.
Một là khả năng chiến đấu có thể sánh với các hiệp sĩ, hai là khoản tài sản cá nhân không hề nhỏ có thể tùy ý sử dụng.
Tốt nhất vẫn nên mang theo một Cuộn Thoát Hiểm.
Ông không thể phát cho toàn bộ đội chinh phục như lần trước, nhưng mua một cuộn thì vẫn dư sức.
Tốt nhất là có thể chinh phục thành công chỉ trong một lần.
Nhưng thực tế chuyện đó gần như là bất khả thi.
Trước tiên Bá tước tìm đến Tháp Ma Pháp Xám, nơi có thể xem là đại bản doanh của Học phái Không gian.
"Một Cuộn Thoát Hiểm?"
"Ừm."
"Lần trước ngài chẳng phải đã mua số lượng lớn sao?"
"Gặp chút vấn đề."
"Ra là vậy. Thôi thì chúc ngài may mắn."
Pháp sư của Học phái Không gian nhìn theo bóng lưng Bá tước rời đi rồi tặc lưỡi.
"Chậc chậc. Đám dwarf thì đã đành, nhưng hầm ngục này đúng là có sức mê hoặc chết người."
Trong công cuộc chinh phục hầm ngục, thứ quan trọng nhất vẫn là nhân lực.
Muốn không bị Chủ Hầm Ngục xử lý.
Ít nhất phải mang theo những người đủ sức dễ dàng áp chế một binh lính bình thường.
Nhưng năng lực thôi chưa đủ.
Quan trọng nhất vẫn là ý chí.
Phải có quyết tâm chinh phục hầm ngục bằng mọi giá.
Nếu không có quyết tâm ấy, sớm muộn gì họ cũng sẽ gục ngã trước Dreamland.
Bá tước liên lạc với một tay môi giới thông tin mà ông vốn quen biết.
Ông bắt đầu dò tìm những kẻ đang khát khao ma thạch đến mức tuyệt vọng.
Một hiệp sĩ đã giải ngũ mắc chứng PTSD, một hắc pháp sư, một kẻ săn quý tộc, một bán Ogre được sinh ra từ việc cưỡng ép giao phối giữa Ogre và con người, đủ loại người không thể lộ mặt giữa chốn thanh thiên bạch nhật lần lượt xuất hiện trước mặt Bá tước.
Đây đều là những kẻ mà bình thường ông sẽ chẳng bao giờ giao du.
Không, phải nói là ông sẽ tống thẳng chúng vào ngục luôn mới đúng.
Nhưng hiện tại, họ lại chính là những người Bá tước cần hơn bất kỳ ai.
"Rất vui được gặp các vị."
Ông lấy hết can đảm, chủ động chìa tay về phía những kẻ sống ở thế giới ngầm.
Thế nhưng phản ứng của họ lại khá lạnh nhạt.
Cũng phải thôi.
Người đang đứng trước mặt bọn họ chính là lãnh chúa của Wolfhaufen.
Thông thường, người trong thế giới ngầm chẳng mấy khi có quan hệ tốt với quý tộc.
Đối với những kẻ cai trị lãnh địa đàng hoàng, bọn họ chẳng khác nào khối u cần phải loại bỏ.
Nếu không phải vì tay môi giới đáng tin cậy kia, chẳng đời nào họ sẽ chịu xuất hiện ở đây.
"Ta nghe nói tất cả các vị đều đang rất cần ma thạch."
"……"
"Ta cũng vậy. Ta sẽ không nói dài dòng. Ta cần những người đồng hành cùng ta đoạt lấy ma thạch. Ta muốn các vị giúp sức."
"Phần thưởng sẽ được chia thế nào…?"
Bán Ogre thận trọng hỏi.
"Chia đều thành năm phần."
"Làm thế nào để đảm bảo ngài sẽ giữ lời hứa?"
Hắc pháp sư chất vấn.
"Ở đây có ai đáng tin sao?"
Hiệp sĩ đã giải ngũ hờ hững đáp.
"Không."
Kẻ săn quý tộc cũng gật đầu tán thành.
Bầu không khí đúng là một mớ hỗn độn.
Một cảnh tượng sẽ không bao giờ xuất hiện trong đội chinh phục Wolfhaufen.
Nhưng mà biết làm sao được.
Bá tước cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất của mình.
Bá tước nói với họ rằng Dreamland là một nơi đầy rẫy những Dị Thường không thể nào lý giải.
Nghe ông giải thích cặn kẽ, sắc mặt tất cả đều trở nên khó coi.
Tuy nhiên.
"Chỉ cần sơ sẩy một cái là đầu lìa khỏi cổ…"
"Nhưng ít nhất khác với những hầm ngục còn lại, xác suất kiếm được ma thạch vẫn lớn hơn 0%."
"Toàn những kẻ ta chẳng ưa tí nào, nhưng muốn chinh phục hầm ngục thì hợp tác là chuyện bắt buộc."
"Chừng nào còn có một mục tiêu chung, chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau."
Xem ra bọn họ cũng khát khao ma thạch chẳng kém gì Bá tước.
Không một ai có vẻ muốn rút lui.
Bọn họ đều là những kẻ đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết.
Cảm giác này cũng không tệ.
"Ta đã chuẩn bị vật tư. Trên đường đi, ta sẽ giải thích những gì liên quan đến Dreamland."
Vậy là một tổ đội đã được thành lập.
***
Tôi cứ nghĩ người xâm nhập tiếp theo sẽ là Lorencia.
Tôi khá chắc cô ta sẽ quay lại ít nhất một lần trước kỳ Chuyển Dịch tiếp theo.
【Đợt tấn công bắt đầu.】
Nhưng người bước vào lại là một nhân vật tôi không ngờ tới.
Chiến Binh Bị Phong Ấn: Tin nóng: Bá tước Wolfhaufen
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Bá tước tiến vào Dreamland rồi kìa:)))
ㄴNữ Hoàng Kiến: Nỗ lực cuối cùng trong tuyệt vọng của Bá tước, ôi đm =)))))
ㄴNữ Hoàng Kiến: Nhìn cái tổ đội nó rác rưởi chưa kìa =)))))
ㄴĐầu TV: Đúng là thảm họa.
Chấp niệm của Bá tước còn kinh khủng hơn tôi tưởng.


