——————
LV. 124
Class - Chủ Hầm Ngục
Chủ Đề Hầm Ngục - Dị Thường
Quân số - 14/60
Thiết bị - 9/60
Điểm - 330000
STR - 134
DEX - 134
CON - 134
MP - 134
Tên NV - Tân Thủ
Mã NV - dm_6_666666666
——————
Tèn ten.
Đây là phần thưởng tôi nhận được sau vụ này.
Hửm?
Bình thường chẳng phải phần thưởng phụ bèo lắm sao?
Vậy thì tại sao lần này tôi lại kiếm được nhiều như thế?
Chuyện là thế này.
Đời Bạc Bẽo: Tân Thủ, mày nhận được phần thưởng chưa?
ㄴTân Thủ: Rồi. Quá ngon luôn.
Hầm ngục của anh Secha cũng có kẻ xâm nhập mò vào mà.
Lần này là một đống goblin với troll ngu ngốc chui vào.
Xem ra anh ấy đang tận hưởng cuộc sống ở Lowjinrat.
Dù sao thì.
Có chị KongKong + anh Secha cùng lúc chạy hai hầm ngục, nên dù không phải đợt tấn công của hầm ngục chính, lượng EXP với Điểm kiếm được vẫn khá là thơm.
Hơn nữa, hầm ngục của chị KongKong còn là hầm ngục bẫy tình dục cơ mà.
Kiểu gì số kẻ xâm nhập mò vào đó cũng nhiều hơn hẳn bên anh Secha.
Vậy nên về sau chắc cũng sẽ kiếm được kha khá phần thưởng đấy nhỉ?
À, còn nữa.
Tôi vừa phát hiện ra một chuyện khá thú vị.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Thấy không?
ㄴĐời Bạc Bẽo: Tao thề là tao không động chạm gì đến nó đâu nhé;;
ㄴĐời Bạc Bẽo: Mà hôm nay nhìn lại tự nhiên nó thành thế này rồi;;
Mọi người nhớ cái Tượng Người Than Khóc mà trước đây tôi đặt trong hầm ngục của anh Secha chứ?
Chẳng biết từ lúc nào, khuôn mặt của nó không còn là mặt người nữa mà biến thành mặt khủng long rồi.
Thế nên giờ không thể gọi là Tượng Người Than Khóc nữa.
Phải gọi là Tượng Bò Sát Than Khóc mới đúng.
Tôi mở giao diện hệ thống và kiểm tra danh sách thuộc hạ.
【Tượng Người Than Khóc (★3)】
Chẳng thấy có thay đổi gì đặc biệt cả.
Lạ thật.
Nó đang dần chịu ảnh hưởng từ hầm ngục chăng?
Mà có vẻ hiệu ứng cũng chẳng thay đổi nhiều lắm.
ㄴTân Thủ: Sau này đại ca nhớ chăm sóc nó cẩn thận nhé hehe
ㄴĐời Bạc Bẽo: ok ok
Có lẽ ở hầm ngục của chị Kongkong cũng vậy.
Lý do mà Mặt Nạ Đỏ có cảm giác hơi khác so với nguyên bản tôi từng hình dung.
Có khi là vì nó đã chịu ảnh hưởng từ chủ đề hầm ngục cũng nên.
"Tân binh."
"Kè-rắc?"
Tôi gọi con goblin đang chơi với Mềm Mềm ở gần cửa vào.
Nó lon ton chạy tới.
Một con goblin tuyệt vời đã được tôi tận dụng tới tận hai lần cho nhãn Kích Hoạt.
Nên tặng nó cái gì đây ta?
"Tao có mấy thanh kiếm khá xịn lấy được từ đám kỵ sĩ lần trước, nhưng mà chắc mày vung không nổi đâu… Chờ tao chút."
Tôi một mình đi về Phòng Lõi, lục lọi đống đồ linh tinh tôi cất xó bấy lâu nay.
Cái này chắc là được nhỉ?
Một con dao găm mà đám kỵ sĩ dùng làm vũ khí phụ.
Lần này tôi còn tặng nó thêm mấy món trang sức nữa.
"Cảm ơn vì sự cống hiến cho Dị Thường của mày, tân binh. Đây là phần thưởng của mày."
"Kè-rắc!"
"Nếu muốn thì cứ đem đi khoe, nhưng chỉ được khoe với đám bạn của mày thôi. Không khéo ra ngoài lại bị bọn dwarf để ý đấy."
"Kè, kè-rực…"
Tôi chỉ vào chiếc vòng cổ bằng vàng trên cổ con goblin.
Nó gãi gãi cái đầu trọc.
"Cảm ơn nhé."
"Kè-rực."
Tôi chìa nắm đấm ra.
Con goblin chỉ ngơ ngác nhìn.
Thấy vậy, Mềm Mềm liền dùng chính cơ thể mình làm mẫu.
Đến lúc đó con goblin mới hiểu ra và cụng nắm đấm với tôi.
"Giờ tao đưa mày ra ngoài nhé."
"Kè-rực."
Tôi lại thiết lập nó thành thuộc hạ của hầm ngục.
Sau khi đưa nó ra ngoài xong, tôi hủy thiết lập thuộc hạ.
"Thế là vụ này xong rồi… mà khoan, vẫn còn."
Chị KongKong bảo có thứ muốn đưa cho tôi.
Nhận nó xong là mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc.
"Tân Thủ, lâu rồi không gặp!"
"Chẳng phải chúng ta vừa mới nói chuyện trên Diễn Đàn sao?"
"C-cái đó thì đúng… Này, em cứ thích bắt bẻ thế?"
"Đùa thôi. Em đùa thôi mà."
Đợt tấn công lần này kéo dài thật.
Cảm giác như mất hơn cả tháng trời vậy.
Mà thôi.
Mối lo mang tên Hầu tước Davirus cũng đã biến mất.
"Chắc hắn ta sẽ không quay lại đâu nhỉ?"
"Hai người chia tay sướt mướt thế kia cơ mà, chắc là không đâu."
Bọn tôi cùng nhún vai.
Nảy nảy.
Tôi còn được khuyến mãi thêm cảnh thứ gì đó cứ lắc lư ngay trước mắt.
Ra là ngực bự đến cỡ đó thì mỗi lần di chuyển đều nảy lên như vậy.
Không biết cột sống với vai của chị ấy có ổn không nhỉ.
"…Em cứ nhìn đi đâu thế?"
"Nhìn ngực chị chứ đâu."
Chị véo mạnh hai má tôi.
"Cái thằng này! Được lắm! Cứ liệu hồn đấy!"
"Ái daaa…!"
Cảm giác y hệt như tình huống tôi từng trải qua.
Lần này cũng vậy, hai má tôi bị véo đến đỏ ửng lên.
"Hức hức. Oan quá đi. Nhìn một chút thôi cũng không được hả? Em đâu có ý đồ đen tối gì, chỉ là thấy nó thú vị về mặt giải phẫu học thôi mà…."
"Tân Thủ à, cậu có biết ý tứ là gì không?"
Chị siết chặt nắm đấm.
Tôi nghĩ mình nên biết điều hơn một chút.
"Dù sao cũng nhờ có em giải quyết chuyện này giúp chị. Thật sự cảm ơn nhé."
"Em cũng rất vui vì chị vẫn giữ được sự trong trắng."
"C-cái đó… chị không biết có phải chuyện đáng để em vui đến thế không nữa…"
Ít nhất vào khoảnh khắc này, tôi là một hiệp sĩ thuần khiết.
Chị ấy đã bảo toàn được sự trong sáng của mình, không phải rơi vào con đường sa ngã.
Đương nhiên tôi phải vui chứ.
Có lẽ rồi sẽ đến ngày tôi phải chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó.
Nhưng ít nhất chưa phải hiện tại.
"Ép bản thân làm chuyện mình ghét thì sao mà hạnh phúc được. Em tất nhiên phải thấy vui rồi."
Chị ấy cũng là một người bạn của tôi mà.
Số lượng Chủ Hầm Ngục vốn đã chẳng có bao nhiêu, ít nhất chúng tôi cũng nên chúc nhau được hạnh phúc chứ.
"Hehe."
Chị khúc khích cười.
"Trước khi trở thành Chủ Hầm Ngục, chắc em phải có nhiều gái theo lắm nhỉ."
"Đáng tiếc là không."
"À thì nghe cái câu em vừa nói ban nãy… cũng khá dễ hiểu tại sao."
Buồn ghê.
Tôi chỉ là một người đàn ông thành thật, đơn giản là không tài nào nhịn được mấy câu đùa nảy ra trong đầu thôi mà.
"Secha đã tặng emmột thứ gọi là Trái Tim Drake rồi nhỉ… nên chị cũng sẽ trả công cho em."
"Ồồ."
"Đ-đừng kỳ vọng quá nhé. Hầm ngục của chị chẳng có món đồ nào hữu dụng đến thế đâu… Cơ mà chị muốn hỏi thử. Em có cần thuốc biến thành phụ nữ trong thời gian ngắn, hay thuốc kích dục gì đó không…?"
Không.
"Thế thuốc tăng độ nhạy cảm lên vài chục lần, hay mấy loại dụng cụ khác…"
Không.
"À, hiểu rồi! Đ-đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó… Chị chỉ hỏi cho phải phép thôi!"
"Ra là vậy."
Tôi suýt thì hiểu lầm rằng: 'Rốt cuộc chị ấy nghĩ mình là loại người gì vậy trời?'
Mà chắc tại đó là mấy món đồ cấp cao nhất mà chị ấy có, nên chị chỉ tiện miệng hỏi thử thôi.
"Em thật sự không hứng thú với thuốc tạm thời biến thành phụ nữ sao? C-Chị cứ nghĩ bình thường ai cũng sẽ thấy thứ này hơi thú vị một chút…"
Ồ.
"Em có chuyện muốn nhờ chị. Chị có thể đưa thứ đó cho anh Secha được không?"
"Hả? S-Sao tự nhiên lại là Secha?"
"Em muốn đánh bại Oblivion."
Ngươi đang nhìn chứ, Oblivion.
Ta sẽ cho anh Secha uống thứ thuốc này.
Và rồi ta sẽ giành chiến thắng.
"Chị chẳng hiểu em đang nói gì cả… Thôi được, của em đây. Cứ mang về rồi tự đưa cho cậu ta là được."
"Cảm ơn chị."
Chị đưa cho tôi tận 10 lọ thuốc.
Đây có phải thùng trà bí đao đem đi biếu Tết đâu mà cho nhiều thế.
Chị ấy đâu cần phải tặng nhiều đến vậy.
Cơ mà tôi cũng hơi ngại từ chối.
"Còn đây là những thứ chị thu được từ kẻ xâm nhập cho đến giờ… Chị cũng chẳng biết trong này có thứ gì hữu dụng với em không."
Tôi đi theo chị KongKong xuống nhà kho nằm dưới lòng đất của Khu vực 7.
Vừa nhìn thấy nơi đó, tôi chỉ có thể há hốc mồm.
Đây là nhà kho hay bãi phế liệu vậy?
Từ giáp trụ, vũ khí cho đến đủ thứ đồ linh tinh được chất thành đống, trông chẳng khác nào một ngọn núi.
"H-hơi bừa bộn nhỉ… Ủa rõ ràng chị đã bảo chúng nó dọn rồi mà, trời ạ… C-chờ chị một chút!"
Chị KongKong cuống cuồng dọn dẹp nhà kho.
Nhưng chẳng hiểu sao đột nhiên nổi cáu đùng đùng, chị ấy bỏ luôn việc dọn dẹp rồi chạy lên tầng trên.
Nghe tiếng mắng chửi vọng xuống từ bên trên.
Có vẻ đám xúc tu lười biếng đã bỏ bê việc dọn dẹp rồi.
"Éc."
"Chưa được ăn đâu Mềm Mềm."
Tôi vuốt ve Mềm Mềm.
Một lúc sau, đám xúc tu ủ rũ bò lết xuống.
Chúng bắt đầu uể oải sắp xếp đống đồ đạc.
"X-xin lỗi vì để em phải chờ lâu… Đáng lẽ chị phải tự mình kiểm tra cho kỹ mới đúng…"
"Trong lúc chúng dọn dẹp, chị cho em gối đầu lên đùi được không?"
"À, ààà… Đúng rồi. Còn phải làm chuyện đó nữa nhỉ."
Chị trải một tấm thảm xuống sàn.
Rồi chị ấy nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ vỗ lên đùi như ra hiệu bảo tôi tiến tới.
"Nào, lại đây."
Phải thú nhận là ban nãy tôi vừa có một suy nghĩ.
Chị Kongkong.
Có khi nào chị ấy thật ra là một người đàn ông uống thuốc genben rồi giả vờ làm phụ nữ không?
Nói thật thì tôi thấy nghi ngờ như vậy cũng hợp lý mà.
Một khi đã tận mắt chứng kiến trường hợp mang tên 'Đời Bạc Bẽo'.
Tôi buộc phải nghi ngờ tất cả mọi thứ.
Nhưng đến đây thì tôi đã hiểu ra rồi.
Đây đúng là sự nữ tính ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Nếu tồn tại một kiểu chỉ số chiến đấu gọi là "nữ tính lực".
Giả sử 100 là điểm tối đa, chị KongKong chắc phải cỡ 99 điểm.
"Haizz."
Oblivion.
Chỉ lần này thôi.
Chỉ lần này, ta sẽ tạm gác thù địch với ngươi sang một bên.
Màn gối đùi kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ.
Má ơi.
Hạnh phúc quá.
Tôi cũng là đàn ông mà.
Hai khối tâm hồn khổng lồ che mất gần nửa tầm nhìn.
Cảnh tượng này đúng là tuyệt mỹ.
Có khi mình chết ở đây cũng… không, không đời nào.
Dẫu sao thì tôi thấy mình sinh ra trên đời này thật đáng.
"Chị có thật là phụ nữ trăm phần trăm không?"
"…Trông chị giống đàn ông lắm à?"
"Chị không uống thuốc chuyển giới đấy chứ?"
"Con mẹ… Tân Thủ."
Tôi ăn một phát cốc vào đầu.
Moá, đau thật đấy.
À, theo lời chị KongKong thì hiệu quả của thuốc genben kéo dài 1 tiếng.
Chị ấy bảo tôi nếu không tin thì cứ uống thử một lần.
Tôi biết mình không nên nói điều này.
Nhưng tất cả cũng tại anh Secha mà ra.
"Em hạnh phúc lắm."
"E-Em hạnh phúc đến vậy sao?"
"Em thật sự rất hạnh phúc…."
"C-Chị không ngờ em lại thích nó đến thế, hehehe."
"Phùuuu."
"Lần sau… ừm, n-nếu có cơ hội, chị lại cho em gối đùi nhé…?"
Yahoo.
Vui quá đi mất.
Đến lúc trở về rồi.
Khi ở chỗ anh Secha cũng vậy, mà ở chỗ chị KongKong cũng thế.
Mỗi khi đến khoảnh khắc chia tay…
Phải nói sao nhỉ.
Tự nhiên tôi lại thấy tiếc nuối ghê gớm.
"Em về à?"
"Phải về thôi."
"Tiếc thật đấy…"
Bọn tôi vẫy tay chào nhau.
Thế nhưng.
Bọn tôi vẫn còn có Diễn Đàn.
Với cả.
Rồi sẽ có lần sau thôi.
Đây đâu phải sự chia ly vĩnh viễn.
Mà là lời hẹn gặp lại nhau trong tương lai.
Vậy nên.
Cũng chẳng cần phải tiếc nuối quá làm gì.
"Tạm biệt, Tân Thủ."
"Gặp lại chị sau, KongKong."
Bọn tôi vẫy tay chào nhau.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi xí Tân Thủ trước rồi.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ là người của tôi.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Cấm cô được phép cướp đi—
ㄴKongKong: Tôi có cướp của ai đâu.
ㄴKongKong: Nhưng cùng nhau chia sẻ một chút thì cũng tốt mà hehe;;
ㄴĐời Bạc Bẽo: Tân Thủ là của chung.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Tân Thủ thuộc về tự nhiên.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Ngay từ đầu cậu ấy đã chẳng phải của riêng cô.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Sao cô cứ phải chiếm hữu đến vậy?
ㄴĐầu Bò: Chuẩn.
ㄴĐầu Bò: Tại sao Tân Thủ lại là người của cô?
ㄴĐầu Bò: Cũng chẳng phải của KongKong, càng không phải của Secha.
ㄴĐầu Bò: Tất nhiên cậu ta là của Đầu Bò này.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Này Sarang.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Nếu tôi được gặp Tân Thủ trước cô.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Tôi nhất định sẽ khiến cô phải tự sát nhé hehe
ㄴVua Golem: Có khi Tân Thủ
ㄴVua Golem: sau này sẽ trở thành Chủ Hầm Ngục chủ đề Steampunk…
ㄴVua Golem: Nên đương nhiên cậu ấy là của tôi.
ㄴDIP: Mơ đi =)) Theo suy luận của tôi thì Tân Thủ
ㄴDIP: thích Sans và loài rồng hơn phụ nữ
ㄴDIP: Nào, hãy đến với vòng tay của tên undead này.
ㄴCá Voi Yeah: =)) Cậu ấy từng bảo sẽ đến chỗ tôi xem cá voi mà.
ㄴCá Voi Yeah: Tiện thể nói luôn, hầm ngục của tôi là đẹp nhất.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Haizz:))))
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Diễn Đàn lại loạn hết cả lên rồi…
ㄴOrange★::))))))))
ㄴOrange★: Nơi này hết cứu rồi.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Admin, anh ban hết lũ này đi được không.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Để bọn mình ngồi nói chuyện riêng tư với Tân Thủ~?
ㄴOrange★: Muốn tôi xử lý cậu trước không?
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Em xin lỗi.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ừ rồi, cứ nói tiếp đi.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cứ tiếp tục giành giật trái tim Tân Thủ đi.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nếu cậu ấy không chịu về với tôi thì tôi tự sát là xong.
Kể từ khi tôi tới thăm hầm ngục của KongKong, độ đanh đá của Sarang đã tăng lên một chút.
Mấy tên Oldbie kia cũng ngày càng lắm trò hơn.
"Éc."
"Sao thế Mềm Mềm?"
Mềm Mềm trèo lên đùi tôi.
Có vẻ nó đang thèm muốn thứ gì đó.
Mới ăn no căng bụng ở hầm ngục chị KongKong rồi, chắc chắn không phải nó thấy đói.
Vậy chắc là cái này rồi?
Tôi liên tục vuốt ve nó.
"Myu."
Vậy là xong.
Chẳng hiểu sao hôm nay Mềm Mềm lại trông vui vẻ đến lạ.


