Chương 87 · 144 chương

86. Mặt Nạ Đỏ

Đội chinh phục của Hầu tước Davirus tiếp tục tiến về phía trước.

Từ Khu vực 1 sang Khu vực 2.

Từ Khu vực 2 sang Khu vực 3.

Trong quá trình đó có 2 người sử dụng Cuộn Thoát Hiểm và rút lui, nhưng thành quả thu được đã quá đủ.

“Mày chú ý đến tiếng thở một chút đi. Nghe cái tiếng đó làm bọn tao khó chịu kinh khủng.”

“Haa, chúng tôi đã cố gắng cẩn thận nhất có thể trên đường đến đây rồi, nhưng mức Mê Hoặc đã tăng lên tận 20%.”

“Có vẻ Mê Hoặc đang dần mạnh lên.”

Các kỵ sĩ kiểm tra trạng thái của bản thân bằng gương và thông qua việc nhìn vào mắt nhau.

Xem ra lần này không thể hoàn toàn chinh phục được rồi.

Vốn dĩ hầm ngục là nơi như vậy.

Nếu không phải hầm ngục sơ sinh, việc thành công chinh phục một hầm ngục khó chẳng khác nào hái sao trên trời.

Nhưng thử thách thật sự sẽ bắt đầu từ Khu vực 4.

Dựa vào tình hình hiện tại, có lẽ rất nhiều kỵ sĩ sẽ phải rút lui ngay tại khu vực này.

“Không còn cách nào khác. Không thể phân biệt được toàn bộ bẫy… Với lại chẳng phải đã nói ngay từ đầu rằng chỉ cần hít thở thôi thì Mê Hoặc cũng sẽ dần mạnh lên sao? Chúng ta phải nhanh chóng tiến về phía trước.”

Tất cả đều gật đầu.

Người duy nhất trong nhóm không hề tăng mức Mê Hoặc chính là Hầu tước Davirus.

Hầu tước Davirus quả thực rất đặc biệt.

Ít nhất là bên trong Đêm, ông ta đặc biệt hơn bất kỳ ai.

“Tuyệt vời thật đấy.”

“Rốt cuộc nguyên nhân là gì nhỉ?”

Một hộ vệ của Hầu tước cố gắng nuốt xuống câu nói mang hàm ý kiểu ‘Ngài Hầu tước Davirus đã hạ gục không biết bao nhiêu phụ nữ rồi, các người tưởng ngài ấy là tay mơ chắc?’, sau đó hắng giọng.

“Trước mắt cứ tiếp tục tiến lên.”

“Được.”

“Tôi nhất định phải gặp được mấy cô gái thú nhân đó. Tôi muốn nắm chặt bộ lông mềm mại ấy bằng cả hai tay và—”

“Cái gì?”

Tất cả đồng loạt quay sang nhìn kẻ vừa phát biểu câu nói mờ ám.

Spade, một trong những hộ vệ của Hầu tước gãi đầu.

“Haa…”

“Không phải thợ săn gấu, mà là thợ săn gái gấu à?”

“Đừng có vu khống.”

Các kỵ sĩ tiếp tục tiến về phía trước.

Họ đã vượt qua được Khu vực 3.

Trong quá trình đó, lại có thêm người phải rút lui.

Đúng như dự đoán, lần này số người rời khỏi đội khá nhiều.

Giờ chỉ còn lại 4 người.

Spade đang ám ảnh với những cô gái thú nhân, và Hầu tước Davirus.

Cùng với hai kỵ sĩ vẫn cố hết sức kiềm chế dục vọng của mình từ đầu đến giờ.

“Tiếp theo là khu rừng.”

“Cuối cùng, cuối cùng cũng đến khu rừng rồi.”

“Ánh mắt của người này có gì đó không ổn.”

Họ nhìn khu rừng trải rộng trước mắt.

Ngoại trừ Hầu tước Davirus, tất cả đều đang dần chạm tới giới hạn.

Nhưng hai kỵ sĩ còn lại vẫn chăm chỉ tiến lên vì vị chủ nhân mà họ phụng sự, còn Spade cũng cần mẫn tiến bước vì dục vọng của chính mình.

Hầu tước Davirus vuốt cằm.

Những khu vực còn lại là Khu vực 4, 5, 6 và 7.

Lần trước, khu vực xa nhất mà ông ta từng thăm dò được là Khu vực 4.

Vì vậy, Khu vực 5, 6 và 7 đều là những nơi chìm trong bí ẩn.

Cứ cho là có thể dựa vào sự trợ giúp của các kỵ sĩ để bằng cách nào đó vượt qua Khu vực 4.

Nếu cẩn thận với những cái bẫy ở Khu vực 5, 6 và 7, ông ta có thể tự mình xử lý những thuộc hạ bằng sức của bản thân.

‘Nếu tình hình trở xấu thì cứ dùng Cuộn Thoát Hiểm là được.’

Dù sao thì chu kỳ Chuyển Dịch mới nhất cũng chỉ vừa xảy ra.

Nếu lần này không được thì ông ta chỉ cần chờ cơ hội tiếp theo.

Hầu tước vẫn còn rất nhiều thời gian.

Nhưng vấn đề thật sự nằm ở quân số.

Có một lý do đơn giản khiến Hầu tước chỉ mang theo đội 12 người.

Mang theo nhiều hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Có thể gọi lối vào Khu vực 5 là Bức Tường Than Khóc, nếu phải đặt cho nó một cái tên. [note106167]

Trong khu vực đó tồn tại một cái bẫy không thể vô hiệu hóa và không có cách nào né tránh.

Nó sẽ phát tán một loại khí đặc biệt ra khắp hầm ngục.

Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như Hầu tước, sự tồn tại của đồng đội dường như chỉ còn có ý nghĩa cho đến Khu vực 4.

Bởi từ đó trở đi, trạng thái Mê Hoặc của tất cả mọi người sẽ tăng lên theo cấp số nhân.

Một cái bẫy mà ngay cả Phúc Giả cũng không thể phá giải thì chúng ta lấy gì phá nổi?

Chỉ riêng việc Hầu tước có thể chịu đựng được đến mức này đã là một kỳ tích.

Lý do cái bẫy độc không được bố trí ngay từ đầu có lẽ là vì vấn đề hiệu suất, hoặc cũng có thể nó cần thỏa mãn một điều kiện nào đó mới kích hoạt được.

Đến giờ họ vẫn chưa thể xác định.

“Trước mắt, các ngươi hãy tìm một tuyến đường an toàn giống như ban nãy. Khi nào xong thì ta sẽ đi theo phía sau.”

“Tuân lệnh.”

Các kỵ sĩ hoàn thành chỉ thị của Hầu tước một cách hoàn hảo.

Sau khi làm xong phần việc của mình, họ sử dụng Cuộn Thoát Hiểm.

Chỉ còn lại một mình, Hầu tước nhìn bản đồ rồi bắt đầu tiến về phía Khu vực 5.

‘Không phải Phúc Giả mà ta lại tự mình đi chinh phục hầm ngục thế này, đúng là chuyện chẳng ai ngờ.’

Ông ta chẳng phải một tên quý tộc cai quản một lãnh địa nhỏ bé nơi biên cương.

Một người mang tước vị Hầu tước như ông ta đâu có thiếu thốn thứ gì mà phải tự mình bước chân vào hầm ngục?

Với khối tài sản và quyền lực đang có, ông ta đang tận hưởng một cuộc sống xa hoa mà người bình thường có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới.

Chính ông cũng phải thừa nhận đây là một quyết định ngu xuẩn.

Bởi vì mục tiêu của Hầu tước tiềm ẩn không ít rủi ro.

Không giống như các kỵ sĩ, những người đến lúc thích hợp thì rút lui.

Ông ta thực sự định tiến thẳng một mạch cho đến khi có thể được nếm thử Chủ Hầm Ngục.

‘Cơ mà cảm giác này cũng không tệ.’

Nếu muốn ăn món gì, ông ta có thể ăn bao nhiêu tùy thích.

Nếu muốn ngủ với người phụ nữ nào, ông ta cũng có thể ngủ với bao nhiêu người tùy thích.

Ông ta đang ở một vị trí mà mọi thứ đều có thể dễ dàng đạt được.

Vì thế, ngưỡng cảm nhận khoái lạc của ông ta đã tăng lên nhanh chóng.

Tuy nhiên.

Phần thưởng có thể nhận được trong hầm ngục mang tên Đêm này lại quá đặc biệt.

Đặc biệt đến nỗi dù ngưỡng cảm nhận khoái lạc có cao đến đâu, ông ta vẫn muốn có được nó.

Mỗi khi nghĩ đến nàng, Hầu tước lại có cảm giác như đang trở về thời trai trẻ.

Quay về những năm tháng khi ông ta còn là một thanh niên trẻ, với làn da rám nắng vì thường xuyên hoạt động ngoài trời và mái tóc vàng óng.

Đương nhiên Chủ Hầm Ngục mới là mục tiêu lớn nhất của ông ta.

Nhưng đám thuộc hạ cũng đẹp đến mức không thể chê vào đâu được.

Đã vậy thì cứ tận hưởng hết những gì có thể thôi.

Giờ nghĩ lại, có lẽ mục tiêu thực sự của ông ta chính là tận hưởng hầm ngục này từ đầu đến cuối.

Tiện thể đem các kỵ sĩ đi cùng nữa.

Cộp cộp.

Cộp cộp.

Có tiếng bước chân vọng tới.

Hầu tước ngẩng đầu lên.

Rồi ông nhìn về phía phát ra âm thanh.

“……”

Ngay khoảnh khắc đó, Hầu tước khẽ nín thở.

Ông ta chớp mắt.

Mình đang nhìn thấy thứ gì vậy?

Cảnh tượng trước mắt khiến ông ta khó lòng tin nổi.

Có một người phụ nữ đang đứng trước mặt ông.

Dựa vào ngoại hình, có lẽ nàng là một thuộc hạ của hầm ngục này.

Nhưng khác với số còn lại có cảm giác như những con búp bê đơn thuần…

Nàng lại mang đến cảm giác như một con người thực sự đang sống.

Làn da nàng trắng bệch và tinh khiết, như thể nàng là một tồn tại chưa từng được ánh mặt trời chạm tới.

Nàng khoác trên mình bộ trang phục của một vũ nữ.

Làn da trần lộ ra ngoài mịn màng như sứ, phảng phất thứ ánh sáng dịu nhẹ tựa ánh trăng.

Trông nàng chẳng khác nào một pho tượng sống.

Dáng người nàng không quá đẫy đà, nhưng cũng chẳng có lấy một đường nét thừa thãi.

Từng đường cong đều cân đối đến hoàn hảo, tôn lên một vẻ đẹp hài hòa đến mức không thể chê vào đâu được.

Ông không khỏi nghĩ rằng nếu nữ thần thực sự tồn tại, và một ngày nọ nàng xuất hiện ngay trước mắt hắn, có lẽ nàng sẽ mang dáng vẻ như thế này.

Mái tóc đen dài buông xuống hai bên vai.

Một chiếc mặt nạ đỏ che khuất nửa dưới khuôn mặt.

Ông không thể nhìn rõ biểu cảm của nàng, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác nàng đang mỉm cười với mình.

'Chẳng lẽ mình vẫn chưa thấy ngán mấy cô nàng dễ dãi hay sao.'

Đôi môi ông khẽ hé mở.

Hầu tước cứ thế lặng lẽ nhìn nàng, chẳng khác nào một thiếu nữ lần đầu biết yêu.

"……."

Nàng chậm rãi tiến về phía Hầu tước.

Từng bước thong thả, khoan thai.

Không hề có chút hấp tấp nào, chỉ có một vẻ tao nhã đến mức khiến người ta không dám khinh suất.

Nàng dừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đủ để đưa tay ra là có thể chạm tới nàng.

Hầu tước khẽ nuốt nước bọt.

Cảm giác này… ông từng trải qua ở đâu rồi nhỉ?

Đúng rồi.

Chính là cảm giác ông từng có khi lần đầu nhìn thấy Chủ Hầm Ngục của Đêm.

Những ngón tay nàng khẽ lướt qua cổ tay Hầu tước.

Dù nàng cứ cố tình trêu ngươi bằng những động tác khiến người ta sốt ruột ấy, Hầu tước vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay ông.

Một hơi lạnh truyền sang từ làn da nàng.

Tựa như cơn gió buổi chiều xua tan cái nóng oi ả.

Nàng mang một vẻ gì đó thật thần bí.

Một thuộc hạ sở hữu sức quyến rũ hoàn toàn khác với Chủ Hầm Ngục.

Nàng chậm rãi dẫn Hầu tước đi.

Ông không hề chống cự.

Nàng đẹp đến mức khiến ông thay đổi mục đích ngay trong chớp mắt.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

"……."

Nơi họ đến là một căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng.

Trong mắt Hầu tước, nơi này chẳng khác nào một căn nhà tân hôn của hai người.

Chỉ cần được gặp người phụ nữ này thôi cũng đã đủ cho lần chinh phục này rồi.

Một ý nghĩ bất chợt vụt qua đầu ông.

Bên trong căn nhà có một chiếc gương.

Khi nhìn vào đôi mắt nàng, chỉ số Mê Hoặc của ông vẫn chưa tăng lên đáng kể.

Đây không phải cái bẫy của hầm ngục.

Mà là sức hấp dẫn vốn có của nàng ấy.

Ít nhất là vào lúc này, ông thấy nàng đáng yêu vô cùng.

So với hàng chục người vợ đang ở bên ngoài, một mình nàng còn đáng giá hơn tất cả.

Cho dù thứ tình cảm này rồi sẽ có ngày nguội lạnh.

Thì cảm xúc ông đang dành cho nàng lúc này vẫn hoàn toàn chân thành.

Hầu tước cất giọng run run.

"Xin nàng hãy tháo mặt nạ xuống."

"……."

"Ta muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng."

Nàng do dự.

Hai tay nàng ôm lấy đôi má.

Rồi nàng lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy thì ít nhất hãy cho ta nghe giọng của nàng. Ta muốn nghe giọng nàng."

"A……"

"Quả nhiên là một giọng nói tuyệt đẹp. Cả đời ta chưa từng nghe thứ âm thanh nào trong trẻo đến thế. E rằng trên đời này chẳng có bản nhạc nào đáng giá hơn giọng nói của nàng."

"Cảm……"

Rõ ràng chính nàng là người dẫn ông đến căn nhà gỗ này.

Vậy mà bây giờ nàng lại còn tỏ vẻ ngượng ngùng.

Trên đời này thật sự có một người phụ nữ quyến rũ đến mức này sao?

“Đồ chơi”, “con điếm”… Những lời lẽ thô tục mà bình thường ông chẳng ngại nói ra.

Thế nhưng lần này ông cố nuốt hết vào bụng, vẫn giữ nguyên vẻ lịch thiệp và dịu dàng.

"Ta biết nàng là thuộc hạ của hầm ngục."

"……"

"Nhưng chuyện nam nữ đến từ hai quốc gia đối địch phải lòng nhau cũng chẳng hiếm gặp. Xin nàng hãy tin rằng tình cảm ta dành cho nàng là thật."

"Ta cũng…… như vậy……"

Nàng đúng là một thiên tài.

Một thiên tài trong việc chọc cho thứ bên dưới của ông phát điên.

Hầu tước càng lúc càng khó lòng nhẫn nhịn.

Cuối cùng, ông đẩy nàng ngã xuống giường.

"Nếu nàng không muốn tự cởi, vậy thì để ta làm."

"……"

"Nào, để ta nhìn khuôn mặt của nàng……"

Ông đưa tay lên chiếc mặt nạ đỏ.

Những ngón tay chậm rãi chuyển động, tựa như đang bóc vỏ một loại trái cây.

"Ta… có xinh không…?"

"……."

Ông tháo chiếc mặt nạ xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng.

Nhưng thứ chờ đợi ông ở đó chỉ là sự thất vọng.

Hầu tước thầm nghĩ.

Nói thật thì nó hơi tệ so với kỳ vọng của ông.

Đương nhiên rồi.

Một người phụ nữ có cái miệng ngoác lên tận mang tai thế kia.

Theo góc nhìn khách quan thì quả thật khó mà bảo đẹp được.

Nếu không có khuyết điểm đó.

Nàng hẳn đã sở hữu một nhan sắc đẹp tựa tiên tử.

Thật đáng tiếc.

Nhưng mà.

Có khuyết điểm thì đã sao?

Dù mang vết sẹo ấy, nàng vẫn xinh đẹp.

Tình cảm ông dành cho nàng chẳng hề nguội đi chút nào.

Xem ra ông đã phải lòng nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Nàng là người con gái xinh đẹp nhất mà ta từng gặp."

Hầu tước Davirus gật đầu.

Ngay lúc đó.

Nàng đỏ mặt, lí nhí nói.

"V-vậy thì em sẽ biến khuôn mặt ngài… giống hệt em…."

Nàng đưa hai tay túm lấy hai bên má Hầu tước.

"Hả?"

Gương mặt Hầu tước lập tức hiện rõ vẻ hoang mang.

Trong khi đó.

Những kỵ sĩ đã thoát khỏi hầm ngục trước đang chờ Hầu tước.

"Không biết sau này chúng ta còn vào lại hầm ngục này được không nhỉ."

"Dù là Hầu tước đi nữa, chẳng lẽ ngài ấy chuẩn bị nổi từng ấy Cuộn Thoát Hiểm sao?"

"Tôi muốn gặp lại chị succubus quá."

"Tôi thì muốn được túm đống lông ấy thêm một lần nữa."

Họ ngồi ở trại ăn lương thực dự trữ và kể cho nhau nghe cảm nghĩ của mình.

Đối với bọn họ, lần chinh phục hầm ngục này đã thành công mỹ mãn.

Dù sao thì họ cũng đã có được trải nghiệm đáng giá nhất đời mình.

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày.

Bốn ngày trôi qua.

Hầu tước vẫn chưa trở về.

"Tôi bắt đầu thấy lo cho Hầu tước rồi đấy."

"Kệ ngài ấy đi. Chắc đang vui vẻ tận hưởng ấy mà."

10 ngày trôi qua.

"Có chuyện gì xảy ra với ngài ấy chăng?"

"Chẳng phải ngài ấy đang bận thịt Nữ hoàng Succubus sao?"

"Cứ đợi thêm một thời gian đi."

15 ngày trôi qua.

"Hmm."

"Được rồi, trước mắt mọi người tập trung lại đây."

Các kỵ sĩ bắt đầu nghiêm túc bàn bạc về chuyện này.

Có người đưa ra một giả thuyết: 'Không lẽ Hầu tước thật sự bị hút cạn tinh khí rồi chết trong đó rồi?'

Ban đầu, tất cả đều bác bỏ khả năng ấy.

Nhưng sau khi Hầu tước đã tiến vào hầm ngục được 20 ngày.

Giả thuyết đó lại nhận được phần lớn sự đồng tình.

25 ngày trôi qua.

Hầu tước Davirus đã chết.

Nguyên nhân tử vong: chết vì hoan lạc quá độ.

Đó là kết luận mà bọn họ đưa ra.

"Ít nhất cũng phải mang thi thể ngài ấy về chứ?"

"Chắc bị slime ăn sạch rồi. Có khi chẳng còn gì đâu."

"Tôi không ngờ Hầu tước lại chết theo cách này."

"Đúng là hầm ngục mà…."

Bầu không khí trở nên ảm đạm.

Bọn họ cũng chẳng thể làm gì cả.

"Nhưng mà, ít nhất ngài ấy cũng có một cái chết đẹp nhỉ."

"Cái chết đẹp?"

"Ít ra không phải chết vì bị đâm…."

"…Ờ, nói vậy cũng đúng."

Cuối cùng, các kỵ sĩ quyết định không điều tra thêm nữa.

Và rồi họ trở về lãnh địa.

30 ngày tròn trĩnh đã trôi qua.

Một người đàn ông có cái miệng ngoác rộng tới mức dị dạng xuất hiện trước cửa hầm ngục.

Đó chính là Hầu tước Davirus.

Trông hắn ta gầy guộc, hốc hác.

So với lúc mới bước vào, hắn đã sút cân thấy rõ.

"……"

Đôi mắt hắn đã khác hẳn trước kia.

Hiền từ và tĩnh lặng.

Chẳng khác nào một kẻ tu hành vừa đắc đạo.

Cứ như thể hắn thực sự đã lĩnh ngộ được điều gì đó.

Hắn lần lượt vứt bỏ từng món đồ xa xỉ trên người mình.

Ngay cả thanh bảo kiếm tượng trưng cho thân phận Hầu tước Davirus cũng vậy.

Rốt cuộc bên trong đó đã xảy ra chuyện gì?

Hắn trông như một người vừa trở về từ ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Thái độ của hắn giờ đây không còn chút dè dặt nào cả.

"Quả thực là một trải nghiệm vô cùng quý giá."

Trong tay Hầu tước là chiếc mặt nạ đỏ.

Hắn siết chặt nó trong tay rồi đưa lên ngửi.

"Được gặp nàng quả thực……"

Hắn đeo nó lên.

Và rồi.

Hắn quay bước, không trở về lãnh địa Davirus mà hướng đến một nơi khác.

***

Đầu Bò: Tân Thủ, tao có chuyện này hơi tò mò.

Đầu Bò: Hỏi mày chút được không?

ㄴTân Thủ: Ừm, cứ hỏi đi đại ca.

ㄴĐầu Bò: Khen đẹp thì bị xé toạc khuôn mặt.

ㄴĐầu Bò: Chê xấu thì bị chặt thành từng khúc.

ㄴĐầu Bò: Thế rốt cuộc đáp án chính xác là gì?

ㄴTân Thủ: "Cũng bình thường thôi." Đây là đáp án chuẩn đó đại ca.

ㄴĐầu Bò: À…

ㄴĐầu Bò: Thế thằng điên kia rốt cuộc đã làm cái mẹ gì vậy??

ㄴĐầu Bò: Vậy mà cũng được à??

ㄴTân Thủ: Em cũng đéo biết nữa, đm…

Bằng cách nào đó, đợt tấn công của hầm ngục chị KongKong đã kết thúc thành công.

Đây chỉ là suy đoán của tôi.

Nhưng có vẻ Hầu tước, biến số duy nhất của lần này sẽ không bao giờ quay trở lại Đêm nữa.

Cơ mà nói thật.

Đợt tấn công lần này đúng là sốc đủ đường.

Kết quả khác hoàn toàn so với những gì tôi tưởng tượng.

Tôi cứ đinh ninh là hắn sẽ chết giữa chừng cơ.

Ngay cả tôi, một Chủ Hầm Ngục Dị Thường cũng không thể ngờ lại có một đáp án ẩn mà mình cũng chẳng biết.

"Hóa ra tình yêu chân thành cũng là một cách phá giải……"

Dị Thường quả thật vô cùng bí ẩn.

Cứ tưởng là mình đã biết mọi thứ rồi, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng hiểu gì cả.

Bạn đã đến cuối chương 87.

Không gian đọc của bạn