Đêm.
Hầu tước Davirus cùng các kỵ sĩ đang đứng trước lối vào.
Bọn họ trông vô cùng phấn khích.
Khác hẳn những người chuẩn bị tiến vào công phá hầm ngục, họ chẳng những không căng thẳng mà thậm chí còn trông có vẻ hạnh phúc, khiến khung cảnh này trở nên cực kỳ khác thường.
“Chúng ta vào thôi nhỉ.”
“Chúng tôi đã chuẩn bị xong.”
“Chỉ cần ngài ra lệnh, chúng tôi có thể xuất phát bất cứ lúc nào.”
Một cuộc tập kích bất ngờ của slime và troll khiến ba người bị thương, nhưng không quá nghiêm trọng.
Cũng phải thôi.
Đêm vốn không phải là hầm ngục có thể giải quyết bằng vũ lực.
Ở Đêm tồn tại một hiệu ứng gọi là Mê Hoặc.
Nó kích thích những ham muốn bản năng, khiến dục vọng của người ta trỗi dậy.
Và khi gặp càng nhiều bẫy, thời gian càng trôi qua, chạm trán càng nhiều thuộc hạ.
Hành động của họ sẽ càng bị dẫn dắt theo hướng giải tỏa dục vọng.
Để hình dung nó đáng sợ đến mức nào…
Giả sử một người chinh phục bị Mê Hoặc đến 70% ở Đêm.
Họ sẽ thấy nghiện chính cái cơ chế mà hầm ngục sở hữu, rồi cuối cùng bị hút cạn tinh khí và chết.
Mê Hoặc sở hữu sức mạnh còn lớn hơn bất kỳ ma pháp nào trên thế giới này.
Phương thức duy nhất để giải trừ nó là thoát khỏi hầm ngục.
Tất nhiên, lúc mới bắt đầu thì họ vẫn có thể chịu đựng.
Nếu quá khó chịu, người ta có thể tự giải quyết ham muốn tình dục của bản thân.
Và nếu là người tự chủ tốt, họ sẽ chống lại được sự cám dỗ và tiếp tục tiến lên.
Tuy nhiên, việc cho rằng ý chí bất khuất ấy sẽ có thể tiếp tục mãi mãi là một suy nghĩ quá lạc quan.
Thuộc hạ và những cái bẫy sẽ cản đường người chinh phục hầm ngục.
Cho dù có vượt qua được chướng ngại rồi tiến sang khu vực tiếp theo.
Chỉ cần một lần sa vào cám dỗ của chúng, họ sẽ phải đối mặt với một kết cục không thể cứu vãn.
Mọi hành vi ở Đêm đều giống như một loại chất gây nghiện.
Những kẻ chết với vẻ mặt hạnh phúc chủ yếu có hai loại.
Một là những người được giải thoát khỏi sự đau đớn.
Hai là những kẻ đã trở thành con nghiện.
Đêm là nơi sản sinh ra loại thứ hai.
Ngay cả khi thoát ra khỏi Đêm, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó.
Một khi đã vượt qua ranh giới và để bộ não nếm trải khoái lạc của Đêm dù chỉ một lần, những tác dụng phụ không thể thoát khỏi sẽ kéo theo sau đó.
Nỗi đáng sợ thực sự của Đêm nằm ở khả năng gây nghiện.
Cho dù đã trở nên tiều tụy đến mức chẳng khác gì một bộ xương, họ vẫn sẽ mỉm cười và bước vào hầm ngục lần nữa.
Tuy rằng cấu trúc của nó khác với những hầm ngục thông thường.
Người chinh phục vẫn không còn cách nào khác ngoài việc phải hết sức cẩn thận.
Thế nhưng.
Hầu tước Davirus lại là một trường hợp đặc biệt.
Hắn sở hữu một tinh thần thép(?) có thể chống lại Mê Hoặc, cùng một cơ thể khỏe mạnh có thể chịu đựng cơn khoái lạc.
Hơn nữa, hắn còn có tham vọng.
“Lần này ta sẽ nhắm tới Nữ Hoàng Succubus.”
Theo các học giả, thuộc hạ và những cái bẫy đều mang dáng dấp của Chủ Hầm Ngục.
Nếu vậy.
Chẳng phải hầm ngục ban tặng cho mọi người khoái lạc tột đỉnh chắc chắn phải có một Chủ Hầm Ngục tuyệt vời nhất hay sao?
Dù đã ở độ tuổi trung niên, dục vọng của hắn vẫn cực kỳ mãnh liệt.
Thoạt nhìn thì cơ thể hắn có vẻ chẳng khỏe mạnh gì, nhưng thực chất lại cường tráng hơn bất kỳ ai.
Danh xưng “ông chú cuồng giao phối” mà Chủ Hầm Ngục Dreamland đặt cho hắn quả nhiên khá chính xác.
Những nữ kỵ sĩ vốn âm thầm khinh thường hắn, đến đêm cũng chỉ biết khóc lóc dưới thân Hầu tước.
Hầu tước đã trở thành một người hoàn toàn khác trong khoảnh khắc đó, y hệt như một con dã thú vậy.
Hắn là biểu tượng của sự sung mãn, một thần tượng trong chuyện chăn gối, đến mức ngay cả Quốc vương Phương Bắc cũng phải hỏi xin bí quyết của hắn.
Nữ Hoàng Succubus.
Ừ thì ma thạch cũng quan trọng đấy.
Nhưng hắn muốn được ôm lấy vị Chủ Hầm Ngục đó dù chỉ một lần.
Đó mới chính là mục đích lớn nhất của Hầu tước Davirus.
Hầu tước Davirus từng một lần chạm trán Nữ Hoàng Succubus trước đây.
Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã cảm nhận được một cảm xúc sâu thẳm không sao diễn tả thành lời.
Đến tận bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, hình bóng nàng vẫn hiện lên trong tâm trí hắn.
Vẻ quyến rũ, dáng điệu lẳng lơ, cùng thái độ tràn đầy khinh miệt ấy vẫn còn in rõ mồn một.
Hắn chính là kẻ mà ngay cả thuộc hạ của Đêm cũng không thể khuất phục.
Ở hầm ngục này, ta còn đứng trên cả Phúc Giả một bậc.
Hầu tước Davirus vô cùng tự tin.
“Thật đáng tiếc, những người bị thương sẽ phải rút lui. Những người còn lại, theo ta.”
“Rõ!”
Ngày 1 chinh phục hầm ngục.
Tổng số người trong đội chinh phục hầm ngục của Hầu tước Davirus là 12 người.
Hầu tước là người giữ vai trò thủ lĩnh.
Còn lại đều là những kỵ sĩ có thể sử dụng một số ma pháp đơn giản.
Lý do họ không đưa pháp sư theo rất đơn giản.
Dù sử dụng ma pháp gì đi nữa, cũng chẳng có cách nào ngăn được Mê Hoặc.
Bản chất của Mê Hoặc không phải hắc ma pháp mà là một hiện tượng siêu nhiên phi ma pháp, thuộc lĩnh vực tương tự quyền năng mà các Phúc Giả thường sử dụng. Vậy nên dựng tường chắn tinh thần cũng chẳng có nhiều ý nghĩa.
Lĩnh vực mà ma pháp còn có tác dụng chủ yếu là phá giải cạm bẫy và khống chế thuộc hạ.
Bẫy thì có thể nhận diện rồi tránh bằng cách này hay cách khác, còn chiến đấu với thuộc hạ thì các kỵ sĩ hoàn toàn đủ sức đảm nhiệm.
So với kỵ sĩ, thể chất của pháp sư yếu hơn hẳn.
Mà xét về sức chịu đựng và ý chí, kỵ sĩ cũng thường có lợi thế hơn.
Chẳng phải người ta vẫn có câu thân thể cường tráng tạo nên tinh thần mạnh mẽ hay sao?
Theo suy nghĩ của Hầu tước Davirus, đi cùng các kỵ sĩ thay vì pháp sư sẽ có khả năng chinh phục Đêm cao hơn.
Hơn nữa, tất cả kỵ sĩ đều là đàn ông.
Không phải trong lãnh địa không có nữ kỵ sĩ, nhưng mà khi Mê Hoặc càng mạnh lên thì…
Đã có không ít tiền lệ họ bỏ luôn việc chinh phục hầm ngục để quay sang quấn lấy nhau, rồi cuối cùng chết toi.
Chính vì vậy, đội chinh phục tuyển chọn những người có ngoại hình càng dữ dằn càng tốt.
Bởi nếu mang theo một anh chàng có gương mặt quá đẹp trai…
Rất có khả năng hắn sẽ trở thành mục tiêu của chính đồng đội mình.
“Bắt đầu thôi nào.”
“Đúng là đáng mong đợi thật.”
Đội chinh phục của Hầu tước Davirus tiến vào hầm ngục.
Khung cảnh trông chẳng khác gì một nhà ngục dưới lòng đất, nhưng ánh đèn màu hồng lại tạo nên một bầu không khí đầy khiêu gợi.
Hầu tước Davirus một lần nữa nhắc lại mục tiêu cho những kỵ sĩ đang đi theo.
“Mục tiêu của chúng ta là chế ngự Nữ Hoàng Succubus và giành lấy ma thạch.”
Mặc dù hầm ngục này phải mang trên mình danh hiệu ô nhục là Hầm Ngục Bẫy Tình Dục.
Hầm ngục vẫn là hầm ngục.
Mục tiêu của họ rất rõ ràng.
Ma thạch.
Đó vừa là mục tiêu căn bản, vừa là lý do chính đáng để họ tiến vào đây.
Nhưng mà.
Phải nói sao nhỉ.
Có vẻ Hầu tước cũng chẳng đến mức sống chết phải phá đảo hầm ngục này.
“Tuy nhiên, có một thứ còn quan trọng hơn cả mục tiêu. Chúng ta là những người bảo vệ lãnh địa Hầu tước Davirus. Chúng ta không được phép quên đi bổn phận của mình. Chúng ta là ngọn giáo và tấm khiên bảo vệ người dân. Vì vậy, tuyệt đối không được mất mạng ở đây.”
Điều cần đặc biệt lưu tâm ở Đêm chính là Mê Hoặc.
Nếu Mê Hoặc tiến triển vượt quá một mức nhất định, nó thậm chí có thể gây tổn thương cho não bộ.
Hãy sử dụng Cuộn Thoát Hiểm trước khi điều đó xảy ra.
Không cần phải đem mạng sống của mình ra đánh cược.
Thay vì mang ma thạch trở về để làm hưng thịnh lãnh địa, trên hết phải ưu tiên việc sống sót.
Tóm lại lời Hầu tước là:
“Cứ làm việc của mình, nhân tiện tận hưởng có chừng mực, rồi tự giác thoát ra.”
Cảm giác hoàn toàn khác với việc chinh phục những hầm ngục bình thường.
Tất cả đều gật đầu với vẻ mặt phấn khích.
Không phải họ đang chuẩn bị tinh thần chiến đấu.
Họ vui vì được bảo rằng đến lúc thấy đủ thì tự biết đường mà về.
“Ta không có ý coi thường các ngươi, nhưng ta có thể thích nghi với môi trường của hầm ngục này lâu hơn bất kỳ ai. Hãy cố gắng đưa ta đến tận Phòng Lõi. Đó là việc các ngươi cần làm lần này.”
“Vì vinh quang của Davirus…!”
Trông bọn họ chẳng khác gì đội chinh phục hầm ngục vô dụng nhất thế giới.
Nhưng mà nhiệt huyết của họ là thật.
Theo cuốn cẩm nang chinh phục hầm ngục do chính Hầu tước Davirus biên soạn, từ Khu vực 1 đến Khu vực 3 đều là những khu vực trải dài như nhà ngục dưới lòng đất.
Tất nhiên, nếu để ý kỹ thì mỗi khu vực vẫn có một vài điểm hơi khác nhau.
Khu vực 1, nơi nhóm hiện đang đứng, là nơi có những succubus ăn mặc hở hang để dụ dỗ kẻ xâm nhập, đồng thời nó còn ẩn giấu những cái bẫy có tác dụng thúc đẩy quá trình Mê Hoặc.
Những cái bẫy ở Khu vực 1 là bẫy ma pháp thuộc Học phái Ảo thuật.
Nhưng số lượng của chúng quá nhiều, mà cấu trúc lại vô cùng phức tạp.
Nếu không có một pháp sư tài giỏi thì chẳng thể nào vô hiệu hóa được chúng, vậy nên chỉ còn cách cẩn thận né tránh.
Vị trí của bẫy sẽ được Chủ Hầm Ngục thường xuyên thay đổi theo từng đợt tấn công.
Các kỵ sĩ đang dò xét khu vực hoạt động của bẫy và thuộc hạ, mở đường để Hầu tước Davirus có thể thuận lợi tiến sang khu vực tiếp theo mà không bị Mê Hoặc ảnh hưởng nhiều.
Dù Hầu tước Davirus có sung mãn đến đâu, hắn cũng không phải vô địch.
Liên tục chạm trán với bẫy và thuộc hạ chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì.
“Đường bên trái nguy hiểm.”
“Ơ? Đường bên phải cũng nguy hiểm vì có bẫy với thuộc hạ mà.”
“Hmm…”
Tại ngã rẽ giữa Khu vực 1, đội tiên phong quay trở lại và báo cáo tình hình.
Đi đường nào thì họ cũng có thể tiến tới khu vực tiếp theo, nhưng mỗi con đường đều tồn tại rủi ro riêng.
Tuy nhiên.
Dường như tất cả kỵ sĩ đều có chung một suy nghĩ.
“Để tôi đi sang bên phải dụ thuộc hạ đi chỗ khác.”
“Tôi sẽ lo đám thuộc hạ.”
“Để tôi dụ thuộc hạ đ—”
Các kỵ sĩ ngơ ngác nhìn nhau.
Ở thời điểm này mà lại nói đến chuyện ‘dụ’, chứ không phải chiến đấu.
Ý đồ thật sự của bọn họ quá đen tối.
Mức độ Mê Hoặc của một người có thể được xác định dựa vào đôi mắt.
Càng nghiêm trọng thì phần lòng trắng càng bị màu hồng xâm chiếm.
Chỉ cần nhìn xem phần lòng trắng bị che phủ đến mức nào là có thể xác định khá chính xác trạng thái của họ.
Mức độ Mê Hoặc của cả nhóm đương nhiên đều gần như bằng 0%.
‘Bọn chó này…’
Mới vào thôi mà đã sốt ruột muốn làm một nháy đến thế rồi.
Đó là suy nghĩ thật lòng của họ dành cho nhau.
“Chơi kéo búa bao thì sao?”
“Được đấy.”
“Tôi xin rút.”
“Sao tự nhiên lại rút?”
“Tôi nghe nói từ Khu vực 4 trở đi sẽ xuất hiện những phụ nữ có đặc điểm cơ thể của động vật. E hèm. Chẳng phải ở bên ngoài tôi cũng nổi tiếng là thợ săn gấu sao? Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên tiết kiệm sức lực.”
Hầu tước Davirus nhìn các kỵ sĩ với vẻ mặt mãn nguyện.
***
KongKong: Đại khái hầm ngục này là như vậy đó hehe;;;
ㄴĐại Vương Ác Linh: Cái đéo gì thế này =))))))
ㄴĐại Vương Ác Linh: Hầm ngục này đúng là điên rồ vcl…
ㄴVua Golem: Khoan, bọn chúng chơi kéo búa bao
ㄴVua Golem: để quyết định xem ai sẽ xử lý thuộc hạ thật hả??
ㄴVua Golem: =))))))))
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Furry furry…
ㄴCá Voi Yeah: Anh Furry đang tích trữ sức lực…
ㄴĐồ Vương: Nói thật thì tôi khá có thiện cảm với anh Furry đấy
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Trung thành với dục vọng của bản thân thật, tôn trọng
ㄴOrange★::))
ㄴOrange★: Vui phết
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Đây…
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Đây không phải kiểu hầm ngục mà tôi hướng tới…
ㄴĐầu Bò: Mau cho Dị Thường xuất hiện đi
ㄴĐầu Bò: Chờ lâu quá nên bắt đầu thấy chóng mặt rồi.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Wow…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Chóng mặt thật đấy…
ㄴĐầu TV: Mấy thằng khốn này =)))
ㄴĐầu TV: Ngay từ đầu đã chẳng nghĩ đến chuyện chinh phục hầm ngục rồi.
ㄴĐầu TV: Trong đầu chúng nó chỉ toàn nghĩ đến việc ớ ớ thôi.
ㄴXương Khô: Nói sao nhỉ…
ㄴXương Khô: Người ta bảo rằng chuyện ngoài đời thật thường khó tin hơn cả chuyện hư cấu.
ㄴXương Sọ: Hóa ra câu đó là thật…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Theo tôi thì đến Khu vực 7,
ㄴĐời Bạc Bẽo: chắc chắn sẽ có một thằng muốn bị genben.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Thật đấy, đảm bảo 100% =)))
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Chắc tại não tôi đã quá quen các buổi stream của Dreamland từ trước đến nay,
ㄴNhân Vật Mắt Híp: xem nhiều bộ phim tài liệu tuyệt vọng về bọn xâm nhập kiểu:
ㄴNhân Vật Mắt Híp: “Mày vào trước đi, đ*t mẹ tao có chết cũng không vào…”
ㄴNhân Vật Mắt Híp: giờ nhìn sang bên này đúng là hơi sốc…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: (ảnh)
ㄴNữ Hoàng Kiến: Sao tự nhiên Sarang lại chụp ảnh selfie vậy?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi muốn chứng minh rằng mình xinh hơn đó, hehe.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Ít ra thì móng tay cô đẹp hơn thật;;
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Đéo ai hỏi.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: 🖕🖕🖕🖕🖕
Nếu phải lựa chọn, tôi thà chết ở Đêm còn hơn là chết ở Dreamland.
Những lúc như vậy, tôi bỗng cảm thấy đám người xâm nhập hầm ngục của mình thật ngu dốt.
Thật hết nói nổi.
Dù đây có là hầm ngục bẫy tình dục đi nữa…
Việc bọn họ chơi kéo búa bao để quyết định ai sẽ đối phó với thuộc hạ trước vẫn khiến tôi cảm thấy hết sức buồn cười.
Bọn cuồng hầm ngục này.
Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ.
Hình như toàn bộ thuộc hạ trong hầm ngục của chị ấy đều mang hình dạng phụ nữ.
Vậy nếu phụ nữ tiến vào thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Tôi hỏi trên Diễn Đàn.
KongKong: Không biết yuri à?
Ừ nhỉ.
Đúng là có cái đó thật.
Một câu trả lời quá hiển nhiên.
KongKong: Tân Thủ, nhìn đi.
Chị KongKong tải lên một tệp.
Đó là bức ảnh chụp một người phụ nữ đang ngủ, mặc một bộ đồ trông như kiểu trang phục vũ nữ sa mạc. [note106025]
Một người phụ nữ xinh đẹp với thân hình cân đối đang đeo một chiếc mặt nạ đỏ.
Khoan, chẳng lẽ đây là Mặt Nạ Đỏ?
ㄴTân Thủ: Vãi, chị thật sự chỉnh sửa ngoại hình cho Dị Thường luôn hả:))
ㄴKongKong: Trông hợp mà.
ㄴKongKong: @~@
Cũng đúng, áo khoác Burberry đỏ vốn trông hơi lạc quẻ trong hầm ngục bẫy tình dục. [note106026]
Gu thẩm mỹ của chị cũng khá đấy.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: GhentịGhentịGhentịGhentịGhentịGhentịGhentịGhentịGhentịGhentịGhentịGhentịGhetịGhentịGhentịGhentịGhentịGhentịGhentịGhentị
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: GhentịGhentịGhentịGhentịGhentịGhentịGhentịGhentịGhentịGhentịGhentịGhentịGhetịGhentịGhentịGhentịGhentịGhentịGhentịGhentịghe— asfsgdhwjejd…
Nhắc mới nhớ…
Sarang bắt đầu hắc hóa đến mức tôi sắp không đỡ nổi nữa rồi.
ㄴĐời Bạc Bẽo: KongKong.
ㄴKongKong: Gì thế?
ㄴĐời Bạc Bẽo: Đi ngoài đường ban đêm nhớ cẩn thận nhé =))
ㄴKongKong: Thật không vậy?
ㄴĐời Bạc Bẽo: Sarang có thể sẽ làm búp bê nguyền rủa đấy…
ㄴKongKong: Nghĩ lại thì cũng đúng thật…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Cơ mà có điều an ủi.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Nếu cô chết thì chắc Tân Thủ cũng đi cùng luôn ấy =)))
ㄴKongKong: =)))))
ㄴKongkong: Xui xẻo là ông cũng đi theo nữa đấy;;
ㄴĐời Bạc Bẽo: Vậy hả?;;
Dù sao thì.
Những kẻ xâm nhập vẫn đang tiến triển khá thuận lợi.
Đây là thời điểm hoàn hảo nhất.
Bởi vì đây chính là lúc bọn chúng thiếu cảnh giác nhất.
Có vẻ chị KongKong cũng đang tự mình canh thời điểm.
Còn khoảng 8 tiếng nữa là đợt tấn công của hầm ngục tôi sẽ bắt đầu.
Xem ra sắp đến màn cao trào rồi.


