Chương 84 · 144 chương

83. KongKong (3)

Vua Golem: Thế giờ Tân Thủ vào trong hầm ngục của KongKong rồi à??

ㄴTân Thủ: Ừ

ㄴTân Thủ: Mềm Mềm thu hút sự chú ý của bọn chúng nên tôi vào an toàn rồi

ㄴĐầu Bò: Vào rồi thì ít nhất cũng phải đăng ảnh chứng minh chứ…

ㄴTân Thủ: Tôi vẫn chưa được cho phép nên…

ㄴĐầu Bò: Khoan, thế thì

ㄴĐầu Bò: nếu KongKong không cho phép

ㄴĐầu Bò: lần này không có live stream Dị Thường siêu giải trí à??

ㄴTân Thủ: Chắc là vậy…?

ㄴXương Khô: Thật hả?

ㄴNữ Hoàng Kiến: Thật hả?

ㄴĐại Vương Ác Linh: Quá đáng thật sự

ㄴDIP: Dù sao thì vẫn phải có live stream chứ…

ㄴĐầu Bò: Làm gì có cái luật như thế!!!!!!

ㄴĐầu Bò: Cậu có biết mỗi ngày tôi phải ôm trái tim khắc khoải, nhẫn nhịn biết bao nhiêu chỉ để chờ live stream của cậu không

ㄴĐầu Bò: Với lại ở đây vẫn còn một thằng không biết chân tướng hầm ngục KongKong là…

【Bình luận đã bị xóa.】

【Người dùng đã bị cấm chat tạm thời.】

ㄴXương Khô: hehe;;

ㄴĐại Vương Ác Linh: Admin Tàng Hình ban một người dùng Diễn Đàn Hầm Ngục kìa…

ㄴNữ Hoàng Kiến: Ký ức này không tồn tại hehe;;;

ㄴDIP: Chúng ta không nhìn thấy gì cả…

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: N-n-nói thật thì tôi cũng hóng live stream Dị Thường…

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Nhưng tôi nghĩ quy tắc của Diễn Đàn Hầm Ngục cũng rất quan trọng…

ㄴMagic Hero: A…

ㄴMagic Hero: S-s-s-sao lại nói mất câu tôi định nói trước thế…

ㄴCá Voi Yeah: Đúng vậy

ㄴCá Voi Yeah: Chúng ta đã thống nhất rồi mà

ㄴCá Voi Yeah: nếu Chủ Hầm Ngục không thích

ㄴCá Voi Yeah: thì đừng tiếp tục đào bới chủ đề về hầm ngục người khác nữa mấy ông bà;;

Kẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Tân Thủ à

Kẻ Cuồng Nhân Loại(◑): KongKong thật sự thật sự không phải là succubus đấy chứ??

Kẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Đương nhiên giúp một Chủ Hầm Ngục đang gặp nguy hiểm là chuyện tốt

Kẻ Cuồng Nhân Loại(◑): nhưng dù KongKong có xinh đẹp, dù cô ấy có cho cậu kẹo.

Kẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Cậu tuyệt đối không được làm chuyện gì kỳ quái. (Cực kỳ nghiêm túc)

Tôi tắt Diễn Đàn.

Ngay vừa rồi, tôi đã chạm mặt một succubus tóc hồng dam dang.

Biệt danh của cô là KongKong, chức nghiệp là Chủ Hầm Ngục bẫy tình dục.

Cô là một trong những Oldbie từ trước tới giờ vẫn chưa từng để lộ bản thân.

“Ừm…”

Nói sao nhỉ.

Tôi cũng không dám nhận mình là người quá khéo ăn nói.

Nhưng KongKong có vẻ là kiểu người hướng nội nặng thật sự.

“Ừm…”

Một khoảng im lặng ngượng nghịu kéo dài.

Ánh mắt KongKong chẳng biết nên đặt vào đâu.

Tôi cũng y như vậy.

Giờ phải nói chuyện gì đây?

Khác hẳn lúc tôi tới hầm ngục của anh Secha, lần này im lặng đến nghẹt thở.

“Hóa ra không phải anh, mà là chị nhỉ.”

“Ừm… đúng vậy?”

“Thật sự là chị à…?”

“Chứ tôi trông giống anh lắm sao…?”

KongKong nghiêng đầu.

Phù.

Phản ứng này thì chắc có thể yên tâm rồi.

“Trước tiên, đây là quà gặp mặt.”

“Ai lại đem Cuộn Thoát Hiểm làm quà gặp mặt tặng Chủ Hầm Ngục chứ.”

KongKong khẽ bật cười.

“Trong số vật phẩm mà em có thì thứ này cũng thuộc loại đắt tiền nhất rồi…”

“Thôi thì tôi ghi nhận tấm lòng của cậu. Với tôi thì vô dụng, nhưng biết đâu Tân Thủ lại cần dùng tới.”

“Vậy lần sau nếu em có đồ gì ngon thì sẽ tặng cho chị.”

“Được đấy.”

Bầu không khí ngượng nghịu tạm thời dịu xuống.

Đây mới gọi là phá băng chứ.

“Chị cứ nói chuyện thoải mái với em là được.”

“Thật à?”

“Đương nhiên. Chị là tiền bối lâu năm hơn em nhiều mà. Chửi thề thoải mái cũng được.”

“Okay…”

KongKong tiếp tục nói, vẻ mặt cũng thoải mái hơn hẳn.

“Cứ đứng mãi ở đây cũng hơi kỳ, hay vào trong rồi nói chuyện?”

“Được thôi.”

“Nhưng trước khi vào, có một chuyện chị muốn em phải đảm bảo. Em có thể giữ kín hoàn toàn mọi chuyện về hầm ngục của chị với tất cả mọi người không, kể cả là sau này?”

Tôi chớp mắt.

Tôi cũng nắm được đại khái rồi.

Nhưng chắc vẫn nên trực tiếp hỏi chính chủ thì hơn.

“Cho em hỏi lý do được không?”

“Em cũng biết ít nhiều rồi còn gì?”

“Ý chị là sao?”

Tai chị KongKong đỏ bừng.

Đôi môi chị mấp máy một lúc, rồi cuối cùng mới lí nhí bằng giọng rất nhỏ.

“C-cái đó… hầm ngục của chị hơi đặc biệt một chút.”

Ừm.

Vậy là lời đồn đúng thật.

“Đúng là như vậy.”

“Trời… t-thế sao còn hỏi! Phải tinh ý rồi nhanh chóng lướt qua chứ!”

“Chỉ là em muốn nghe chính miệng chị xác nhận thôi.”

Chị KongKong cúi gằm đầu, có vẻ đang xấu hổ muốn chết.

“Đ-được rồi… h-hầm ngục của chị tục tĩu đấy… Là loại hầm ngục khiêu dâm đúng như em nghĩ, nên chị không muốn cho mấy đứa khác xem… Ưm, thoả mãn chưa?”

Cái này người ta gọi là chơi trò làm nhục hả?

Chị KongKong xấu hổ về chuyện này hơn tôi tưởng rất nhiều.

“Nói thật thì em thấy hầm ngục bẫy tình dục cũng ngầu mà….”

“Đừng gọi bằng cái biệt danh miệt thị đó…!”

“Không, em nghiêm túc đấy. Nó nghiêm trọng đến vậy hả? Sao chị lại xấu hổ dữ vậy.”

“Ưưư….”

Trên đời này có một thứ gọi là mỹ nhân kế mà.

Dùng một người phụ nữ xinh đẹp để dẫn dụ kẻ địch tới chỗ diệt vong.

Trong lịch sử mà tôi biết, trò đó xuất hiện nhiều lắm.

Tôi nghĩ hầm ngục bẫy tình dục cũng là một dạng mỹ nhân kế.

Dùng những thứ mờ ám gợi dục để đánh lui đám xâm nhập.

Tôi không nghĩ đó là chuyện đáng xấu hổ đến mức này.

“Tự hào lên đi chị. Em thấy hầm ngục của chị KongKong tuyệt vời lắm đấy.”

Tôi giơ ngón tay cái để ủng hộ.

Thế nhưng.

Thái độ của chị KongKong còn cứng nhắc hơn tôi tưởng.

Chị liên tục lắc đầu quầy quậy.

“Không, không, không, tuyệt đối không! Cứ nói thật đi, em cũng nghĩ thế mà đúng không? Người ta thì điều khiển mấy thuộc hạ rõ ngầu, nào là rồng, undead, golem, tinh linh,… để đánh bại đám xâm nhập! Còn hầm ngục của chị thì toàn mấy thứ kỳ quái dâm tục như xúc tu, succubus, monster girl, rồi cạm bẫy cũng toàn kiểu…”

Tóm gọn lời chị ấy trong một câu thì…

‘Hầm ngục của mình là tệ nhất.’

Chị đang một mực khẳng định như vậy.

Thậm chí khóe mắt chị còn rưng rưng nước, khiến cho một Chủ Hầm Ngục cũng thuộc loại “đặc biệt” như tôi thấy đau lòng theo.

Hầm ngục bẫy tình dục.

Nó thật sự đáng xấu hổ đến vậy sao???

Tôi chỉ mong chị có thể tự tin hơn một chút.

Đến cả Tân Thủ điều khiển Dị Thường như tôi còn sống ngẩng cao đầu cơ mà.

“Ngay từ đầu, một cái hầm ngục đánh bại kẻ xâm nhập bằng cách vắt khô người ta đến giọt cuối cùng thì sao mà ngầu nổi chứ!? Đám thuộc hạ của chị ngày nào cũng ‘ớ ớ’ rồi chỉ chăm chăm hút tinh khí của kẻ xâm nhập, còn bọn xâm nhập thì chẳng phải vào đây để tìm ma thạch gì cả, mà là vào để làm chuyện đó với thuộc hạ… Đến nước này thì chị còn chẳng biết mình là Chủ Hầm Ngục hay Chủ Nhà Thổ nữa! Phụt, haha, hahaha! A, buồn cười chết mất. Em cũng thấy buồn cười đúng không? Huhuhu, hehehe, oaaa…”

Nỗi khổ của một Chủ Hầm Ngục bẫy tình dục là thế đấy.

Đây thật sự là nỗi đau mà một thằng Tân Thủ như tôi không thể tưởng tượng nổi sao?

Khuôn mặt của chị Kongkong lúc này chẳng biết là đang cười hay đang khóc nữa.

“Phù.”

Không ổn rồi.

Đã đến lúc cho chị ấy thấy bản lĩnh thực sự của Tân Thủ này.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ xoa đầu an ủi chị Kongkong hết công suất.

“Chị biết câu “nghiêng nước nghiêng thành” mà, đúng không? Tại sao người ta lại sinh ra câu nói ấy? Vẻ đẹp chính là sức mạnh. Em nghĩ sự quyến rũ tình dục cũng vậy. Dù là đánh bại kẻ xâm nhập bằng cách vắt khô chúng, dùng đao kiếm hay Dị Thường để giết chúng, em nghĩ phương pháp không quan trọng.”

“……”

“Rốt cuộc kết quả vẫn giống nhau: chị đã đánh bại kẻ xâm nhập. Vậy nên chị à, hãy ngẩng cao đầu và sống tự tin lên với tư cách một Chủ Hầm Ngục của hầm ngục bẫy tình dục. Hầm ngục của chị hôm nay cũng đang tỏa sáng rực rỡ.”

Tôi lại giơ ngón cái lên một lần nữa.

Chị Kongkong khẽ cựa quậy những ngón tay rồi nhìn tôi chằm chằm.

“V-vậy thì… Tân Thủ muốn trở thành Chủ Hầm Ngục của cái nào, Dino World hay Đêm? À mà cấp độ với điểm của chị cao hơn nhiều…”

Hmm.

“…Dino World.”

“Thằng chó này.”

Sao mà tôi cưỡng lại sức hút của khủng long được chứ.

Đêm là một hầm ngục đáng kinh ngạc ở rất nhiều phương diện.

Những thuộc hạ mặc trên người mấy mảnh vải khó mà gọi là quần áo, chúng nhìn tôi rồi vui vẻ vẫy tay chào.

Wow.

Đúng là hở hang thật.

Nếu không có đặc tính Kháng Tinh Thần, chắc chắn tôi đã bị mê hoặc mất rồi.

Thuộc hạ xinh đẹp nhất trong hầm ngục của tôi là Thương Nhân ở Khu vực 4. Vậy mà trong hầm ngục này lại có cả đống người sở hữu ngoại hình và vóc dáng gần ngang ngửa cô ấy đang đi qua đi lại.

“Chúng không phải sinh vật mang trí đúng không?”

“Ừm. Cứ coi chúng là những con búp bê mang hình dáng con người là được.”

Theo lời Sarang kể, không phải kẻ nào cũng tiến vào hầm ngục của KongKong vì ma thạch. Có kha khá người đến đây vì những mục đích mờ ám khác.

Tất nhiên hầm ngục này cũng chẳng phải một nhà thổ thật sự. Và kết cục của gần như tất cả bọn họ sẽ là cái chết…

Thế mà vẫn có không ít người lựa chọn bước vào dù đã biết rõ điều đó.

Có vẻ trên đời này tồn tại kha khá những kẻ chỉ biết nghĩ bằng đầu dưới của mình.

Mà cũng phải thôi.

Khác với Trái Đất tôi từng sống, đây là một thế giới thiếu sự kích thích trầm trọng.

Nghe nói hầm ngục này có thể ban cho người ta khoái lạc tột đỉnh.

Liệu đây có thực sự là một nơi đáng để thử thách đối với những kẻ đang chán đời hay không… tôi cũng chẳng biết nữa.

Tóm lại là nhờ những lý do trên, hầm ngục của Kongkong đã trở thành một trong những hầm ngục nổi tiếng nhất thế giới.

Theo những gì tôi nghe được, đây là một hầm ngục nơi người ta có thể chết trong hạnh phúc nhất có thể.

“Chị à, rốt cuộc tại sao chị lại trở thành Chủ Hầm Ngục của một hầm ngục bẫy tình dục vậy?”

“Em có biết chủ đề Dị Thường là gì khi trước khi chọn nó không?”

“Cái đó thì… không hẳn.”

Ban đầu chị Kongkong đã chọn chủ đề ‘Giấc mơ’.

Lý do thì cực kỳ đơn giản.

Bởi vì chị nghĩ đó là cái tên đẹp nhất.

Và kết quả thì như mọi người đã biết.

Chị ấy tự nhận mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo, rồi bắt đầu than thở về số phận bi thảm của mình.

“Mẹ nó…”

“Cố lên chị ơi…”

Tôi lặng lẽ nghe chị ấy kể chuyện.

Đối với KongKong, người đang cảm thấy trống rỗng khi chứng kiến bọn xâm nhập chìm đắm trong khoái lạc thì tôi chỉ có thể nói một điều.

“Vậy mà chị vẫn giữ được trinh tiết nhỉ.”

“Cái đó thì đúng. Dù chị có là Chủ Hầm Ngục bẫy tình dục đi nữa… Này!”

“Không, em đang khen chị mà.”

Tôi thật lòng khen chị ấy.

Bởi chị đã từ chối sử dụng phương thức vừa dễ dàng vừa mạnh mẽ nhất.

Vì nguyên tắc của mình, chị ấy đã giữ gìn trinh tiết cho đến tận bây giờ.

Theo một nghĩa nào đó, chẳng phải chị KongKong cũng giống một anh hùng sao?

Không đúng.

Mà khoan, nghĩ lại thì…

Giả sử có một đồng đội dụ dỗ thế này:

“Nếu sử dụng những con người này làm công cụ thì có thể dễ dàng đánh bại Ma Vương!”

Thế nhưng anh hùng chân chính sẽ tuyên bố:

“Ta là một anh hùng có nghĩa vụ bảo vệ mọi người. Ta không thể biến con người thành công cụ!”

Chị ấy không sử dụng chính trinh tiết của mình làm vũ khí.

Đm, nghe cứ sao sao ấy nhỉ.

Nhưng về bản chất thì chẳng phải cũng giống nhau sao?

“Tân Thủ, em đúng là chẳng có chuyện gì mà không dám nói với một quý cô nhỉ?”

“Thấy chị có vẻ buồn nên em chỉ đùa một câu thôi mà… Hihi.”

Một chút.

Chị ấy đúng là kiểu chị gái rất thích hợp để trêu, do phản ứng trông rất vui nhộn.

“Cái thằng này! Để chị tóm được thì! Chị sẽ—!”

Chị ấy kéo hai má tôi căng ra.

Xem ra da tôi cũng hơi giống da em bé.

Kéo giãn ra hơn tôi tưởng rất nhiều.

“Đau…”

“Haizz… Thôi được rồi, chị bỏ qua lần này thôi đấy nhé.”

Tay của chị KongKong ác thật sự.

Quả nhiên là một Oldbie.

Tôi xoa xoa hai bên má đang sưng đỏ.

Xem ra mình cũng nên biết điểm dừng khi trêu chọc người khác.

Chúng tôi đang hướng về Phòng Lõi.

Đêm có tổng cộng 7 Khu vực.

Tôi cảm thấy số khu vực hơi ít một chút.

Nhưng xét về quy mô thì chúng chắc chắn rất rộng.

Theo cảm nhận của tôi, nó lớn hơn Dino World của anh Secha rất nhiều.

Đường hầm dưới lòng đất mà chúng tôi vừa thấy lúc nãy là Khu vực 1-3.

Sau khi thoát khỏi đường hầm dưới lòng đất sẽ nhìn thấy một khu rừng, và đây chính là Khu vực 4.

Có vẻ đây là nơi những thú nhân cực múp đang sinh sống.

Nơi này thậm chí còn tồn tại cả những thú nhân có vẻ ngoài cực kỳ khả nghi.

Chúng tôi đi xuyên qua khu rừng.

Sau đó lại đi qua một hang động trông cũng khả nghi không kém, cùng với một con phố ăn chơi.

Rồi một tòa thành khổng lồ xuất hiện trước mắt.

Những xúc tu vui vẻ vẫy tay chào chúng tôi.

“Ở đây chỉ toàn xúc tu thôi à?”

Nhìn kỹ thì cũng có vài cái bẫy chẳng biết dùng để làm gì.

Nhưng mà nói sao nhỉ… trông chúng cứ yếu yếu.

“So với những khu vực khác thì chỗ này yếu quá thì phải.”

Lần này chị lại mấp máy môi.

Rồi lẩm bẩm điều gì đó.

“Chị?”

“…biến thành…”

“Em không nghe rõ.”

“Vì đây là khu vực mà kẻ xâm nhập sẽ tạm thời biến thành phụ nữ….”

À…

Có lẽ tốt nhất tôi nên ngậm miệng lại.

Chúng tôi đã đến Phòng Lõi.

Dù sở hữu một cơ thể trông cực kỳ… phản cảm, từng hành động của chị KongKong lại vô cùng đoan trang.

“Đúng là một Chủ Hầm Ngục bất hạnh.”

“…Thành thật mà nói, chị cũng nghĩ vậy.”

“Việc giữ trinh tiết thật sự có ý nghĩa đến thế sao?”

Giữ cái gì mà giữ.

Phải lo chuyện sinh tồn trước đã chứ.

Bản thân Chủ Hầm Ngục cũng là một cơ chế dùng để ngăn chặn kẻ xâm nhập.

Nếu có một phương thức có thể cường hóa chính Chủ Hầm Ngục như kiểu Dị thường, chỉ cần không quá đắt thì sử dụng nó sẽ hiệu quả hơn.

Đó là suy luận theo logic của tôi.

“Đương nhiên chị cũng đã lấy một số đặc tính liên quan. Xét về… phương diện đó thì chắc chắn chị mạnh hơn đám thuộc hạ, nhưng phải nói thế nào nhỉ? Bản năng của chị cự tuyệt mấy chuyện đó.”

“Hả?”

“Cứ hiểu là nó giống với cảm giác của em khi cứu những kẻ xâm nhập vô tội ấy.”

À, ra vậy.

Tôi hiểu rồi.

“Chị đúng là một anh hùng.”

“Tự nhiên em nói cái quái gì vậy….”

“Em tôn trọng nguyên tắc của chị.”

Dù sao thì.

Tôi bắt đầu tò mò về lý do.

KongKong không muốn tiết lộ rằng mình là Chủ Hầm Ngục của một hầm ngục bẫy tình dục.

Vậy rốt cuộc tại sao chị ấy lại gọi tôi đến nơi này?

“E-em biết đấy, hầm ngục của chị chủ yếu sử dụng những thứ như mê hoặc hay hấp thụ tinh khí. Nhưng có một kẻ xâm nhập mà mấy thứ đó gần như không có tác dụng, thành ra rất khó đối phó…”

“Hầu tước Davirus à?”

“Hả? Sao em biết?”

Đương nhiên rồi.

Một gã trung niên bụng phệ đứng giữa cả đám kỵ sĩ thân hình thon gọn thì sao mà không để ý được.

Một ông chú cuồng giao phối xuất hiện trong hầm ngục bẫy tình dục.

Quả nhiên còn khó xơi hơn cả Phúc Giả.

***

Bạn đã đến cuối chương 84.

Không gian đọc của bạn