Chương 83 · 144 chương

82. KongKong (2)

Call of KongKong.

Chủ Hầm Ngục bẫy tình dục đã yêu cầu tôi đến chi viện.

ㄴOrange★: Có chuyện gì thế??

ㄴOrange★: Đến KongKong cũng phải chủ động nhờ Tân Thủ hỗ trợ

ㄴVua Golem: Chuẩn, hình như đây là lần đầu KongKong nói thẳng kiểu này đấy

ㄴVua Golem: Có Phúc Giả nào khó nhằn lọt vào à???

ㄴXương Khô: Gì vậy??

ㄴXương Khô: Đây có phải trò đùa không??

ㄴCá Voi Yeah: Thật ra thì Tân Thủ ở ngay bên cạnh mà???

ㄴCá Voi Yeah: Chắc là muốn gặp đến mức không nhịn nổi thôi???

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: wow…

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Cái này người ta gọi là thả thính kiểu đẩy rồi kéo nhỉ

Tôi tất nhiên là hoan nghênh.

Làm Chủ Hầm Ngục rồi thì sao mà cưỡng lại một nguồn thu nhập được chứ.

Cơ mà.

Mới gần đây, KongKong vẫn có vẻ khá tiêu cực về chuyện tôi đi tới hầm ngục của họ.

Họ đã thay đổi suy nghĩ rồi sao?

ㄴTân Thủ: Tôi thì lúc nào sang cũng được.

ㄴTân Thủ: Nhưng lần trước hỏi xong tiền bối cứ im lặng mãi

ㄴTân Thủ: nên tôi tưởng là bị từ chối rồi…

ㄴKongKong: Tình hình cụ thể hơi khó nói trong Diễn Đàn

ㄴKongKong: Chúng ta gặp trực tiếp rồi nói được không?

ㄴTân Thủ: Vậy ít nhất hãy nói sơ qua bằng bình luận bí mật…

ㄴKongKong: Bình luận bí mật thì, ừm…

ㄴKongKong: Anh Admin xem được nên hơi khó xử.

ㄴOrange★: “!”

ㄴOrange★: ……

ㄴOrange★: Tôi cũng kín miệng lắm mà…

ㄴXương Khô: Đm, không cho cả Admin nghe luôn mà:))

ㄴXương Khô: =))))))))))

ㄴNữ Hoàng Kiến: =)))))))))

ㄴQuạ Đêm: =))))))))

ㄴĐầu Bò: Sao nhìn Admin bối rối lại buồn cười thế này =))

ㄴĐầu TV: Đúng kiểu KongKong thật.

ㄴĐầu TV: nhưng tới cỡ này tôi cũng bắt đầu tò mò về lý do rồi…

ㄴĐồ Vương: Dù sao bọn mình cũng chẳng có cách nào biết…

ㄴĐồ Vương: Lần trước bảo thằng Tân Thủ này chụp mặt Secha cho xem

ㄴĐồ Vương: mà nó nhất quyết không cho xem luôn, đúng là một chính nhân quân tử của thời đại này:))

ㄴĐời Bạc Bẽo: hehe

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Lần này dù bọn tôi có bảo cho xem ảnh KongKong

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: thì đằng nào cậu cũng lờ đi rồi giữ riêng cho mình thôi đúng không??

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Thấy buồn với hụt hẫng quá…

ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Nhưng mà làm vậy mới đúng

ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Quyền riêng tư của người ta quan trọng mà:))

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ha… nhìn con hồ ly tinh này đi

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cuối cùng cũng lộ bản chất rồi hả????

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Từ trước tới giờ luôn im ắng nên tôi không để ý

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: hóa ra là âm thầm kiếm cớ để ve vãn Tân Thủ…

Vốn dĩ tôi định quan sát lãnh địa của Bá tước, nhưng tình hình thế này thì phải đổi kế hoạch một chút.

Dù sao cũng vừa Chuyển Dịch xong, tọa độ hầm ngục đã thay đổi.

Bá tước lại chịu tổn thất lớn, có lẽ trước mắt ông ta chưa lập tức tiến vào Dreamland đâu.

Phải dập đám cháy cấp bách trước đã.

“Mềm Mềm, quay về!”

- Éc.

Tôi ra lệnh cho Mềm Mềm đang bay về phía lãnh địa Bá tước quay lại.

Mới xuất phát khoảng 5 tiếng, nên chắc cũng không mất quá nhiều thời gian.

ㄴTân Thủ: Gửi cho tôi tọa độ hầm ngục đi

ㄴKongKong: Chờ một chút.

ㄴKongKong: Bọn chúng đều rút hết rồi, nhưng mà…

ㄴKongKong: giống lần trước Tân Thủ giúp Secha, biết đâu vẫn còn khu trại dựng trước cửa hầm ngục.

ㄴKongKong: Nhớ kiểm tra kỹ xung quanh.

ㄴKongKong: Dù sao cũng phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện.

ㄴKongKong: Và thật sự cảm ơn cậu vì đã vui vẻ nhận lời trợ giúp.

“Được rồi, đi thôi.”

“Éc.”

Mềm Mềm - trinh sát viên, lao công, thú bông ôm ấp, kiêm luôn phương tiện di chuyển của Dreamland.

Ngay khi nó quay về, bọn tôi lập tức xuất phát tới hầm ngục của KongKong.

Tên hầm ngục của KongKong là ‘Đêm'.

Không phải hạt dẻ, mà là chữ "đêm" trong "bầu trời đêm". [note105729]

Bản thân họ sống chết phủ nhận.

Nhưng ở bên ngoài, hầm ngục của họ lại nổi tiếng vì… cái đó ấy mà.

“Hầm ngục bẫy tình dục rốt cuộc vận hành kiểu gì nhỉ…”

Vắt khô bọn xâm nhập đến chết hay sao?

Biết thế trước khi đi nên hỏi Sarang kỹ hơn một chút.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Hehe, cậu đang nghĩ cái gì thế Tân Thủ?

Ừm.

Ừmmmm.

Ừmmmmmm.

Không, nói thật thì đàn ông ai mà chẳng tò mò.

Sao mà tôi không hứng thú với chuyện đó được.

Bồng bềnh, bồng bềnh.

Bên trong Mềm Mềm Bay hôm nay vẫn ấmmmm áp quá đi.

Cơ thể của Mềm Mềm trong suốt giống như thủy tinh.

Tôi ngắm cảnh bên ngoài như một người đang từ vòng đu quay khổng lồ nhìn xuống mặt đất.

Tuyết đang rơi từ trên trời.

Tuyết phủ dày lên cây cối và cỏ, còn động vật để lại dấu chân trên nền trắng.

Tuyết cứ như đường bột vậy.

Chỉ cần chạm vào là tan ra, lại còn khiến những thứ bình thường chẳng có gì đáng nhìn trở nên đẹp đẽ.

Phải giẫm lên tuyết thì đúng là như khổ như chó, nhưng ngồi nhìn thế này lại thấy tâm hồn được chữa lành.

Tân Thủ: Cảnh đẹp nhỉ? hehe

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tới hầm ngục của KongKong không được làm chuyện gì kỳ quái đâu nhé ㅠㅠ

ㄴTân Thủ: Tôi đã nói chính xác 53 lần là sẽ không làm rồi.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nhưng mà…

ㄴTân Thủ: A.

ㄴTân Thủ: Sarang nói rằng không thể tin tưởng tôi nữa rồi!

ㄴTân Thủ: Sống tiếp trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa!

ㄴTân Thủ: Tôi đi chết đây

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: ㅠㅠ…

Cách đối phó với menhera là menhera ngược lại.

Khi bản thân tôi cũng hóa menhera, lựa chọn của đối phương tự nhiên ít đi hẳn.

Dù sao thì.

Trong lúc lướt Diễn Đàn giết thời gian, chẳng biết từ lúc nào bọn tôi đã gần tới nơi.

Hầm ngục của KongKong nằm ở một nơi gọi là Đồng Bằng Xanh.

Còn Đồng Bằng Xanh là nơi như thế nào thì, ừm, nói chung chỉ là một bình nguyên phủ tuyết khá bình thường.

Chỉ có điều đây là khu vực xuất hiện đủ loại quái vật mạnh.

Chẳng hạn như sói hung bạo có thân hình lớn gấp tận 5 lần sói bình thường, yeti, troll,…

Nếu chỉ có quái vật thôi thì chẳng sao cả.

Điểm cần chú ý là khu vực này nằm khá gần lãnh địa của Hầu tước Davirus, nên khả năng đám con người khốn kiếp mò tới rất cao.

“Ví dụ như thế này.”

Ngay trước lối vào của Đêm đã dựng sẵn một khu trại.

Bên trong đầy rẫy những người mang vũ trang.

Có lẽ là bọn xâm nhập nhắm vào hầm ngục của KongKong.

Quy mô không lớn hơn đội chinh phục Dreamland mà tôi từng thấy ở hầm ngục mình trước đây.

Nhưng trang phục trên người bọn họ, cùng khí thế của từng cá nhân đều không hề tầm thường.

Chỉ nhìn qua cũng biết là một đội hình tinh nhuệ.

Tôi chụp ảnh từ trên cao rồi đăng lên Diễn Đàn Hầm Ngục.

Nhân Vật Mắt Híp: Là Kỵ Sĩ Đoàn Bão Trắng đấy.

Nhân Vật Mắt Híp: Còn thằng mập tuổi trung niên ở giữa trông khá giống Hầu tước Davirus…

ㄴXương Khô: May mà không có Kiếm Thánh.

ㄴXương Khô: Nếu chỉ là kỵ sĩ đoàn thôi thì, hmm…

ㄴXương Khô: Tính cả Hầu tước cũng chỉ có 15 người, xem ra không kéo theo quá đông quân số.

ㄴXương Khô: Trừ khi gần đây KongKong bị tên Phúc Giả nào đó đánh cho trọng thương,

ㄴXương Khô: chứ tầm KongKong thì phòng thủ đám này khá nhẹ nhàng mà?

ㄴTân Thủ: KongKong

ㄴTân Thủ: Hiện giờ tiền bối đang khó xử vì đám này đúng không?

ㄴKongKong: Ừm, đúng vậy

ㄴKongKong: Nhưng Tân Thủ có vào được bên trong hầm ngục không?

ㄴKongKong: Bọn chúng đang đóng trại ngay sát cửa thế kia.

Tức là có vẻ không phải tình huống kiểu ‘sắp toang cmnr’ giống vụ anh Secha lần trước.

Nhìn phản ứng của đám Oldbie, hầm ngục của KongKong cũng chẳng phải loại yếu.

Vậy tại sao họ lại gọi tôi tới hầm ngục nhỉ?

“Vào trong thì chắc sẽ biết thôi…”

Nhưng vào kiểu gì đây.

Hồi vụ anh Secha, đám elf ít nhất còn dựng trại ở chỗ cách xa cửa hầm ngục nên tôi cứ thế chui vào được.

Còn lũ này thì bám sát ngay cửa luôn.

Hmm.

Hay thử thu nhỏ xem?

Giá mà tôi cũng có thể nhỏ lại thì tốt.

“Éc.”

Mềm Mềm từ chối.

Xem ra nó chỉ có thể thu nhỏ chính bản thân mình.

“Đcm, hay là cứ thả Dị Thường xuống luôn nhỉ?”

Không được.

Nếu có thể quét sạch được bọn chúng, tôi sẽ làm luôn.

Nhưng nếu không được thì chỉ tổ phí Điểm, đã thế còn để lộ quy tắc.

Hiện giờ bản thân tôi cũng đang thu hút quá nhiều sự chú ý rồi.

“Phải có cách nào tốt hơn… A.”

Tôi nghĩ ra một ý tưởng hay.

Cách này có thể né tránh đám hiệp sĩ rồi chui vào hầm ngục mà chẳng cần dùng mấy bé Dị Thường đáng yêu nhà mình cho chuyện vặt này.

Bình nguyên cũng không phải là địa hình trống trải hoàn toàn.

Có cây cỏ và cả mấy ngọn đồi, nên là tôi vẫn có chỗ để ẩn thân.

Tôi đáp xuống từ trên trời rồi nằm sát xuống mặt đất.

Sau đó tôi thì thầm với Mềm Mềm, giao cho nó một nhiệm vụ bí mật.

“Éc!”

Mềm Mềm kéo dài một phần cơ thể tạo dáng chào kiểu quân đội, rồi biến mất đi đâu đó.

Một lúc sau.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển.

“C-cái gì vậy?”

“Âm thanh từ đâu truyền tới thế?”

Đám xâm nhập hoảng hốt.

Bọn chúng bắt đầu đảo mắt nhìn quanh để tìm nguyên nhân.

Ánh mắt tôi cũng chạy theo hướng bọn chúng đang nhìn.

Ở đó, một màn sương trắng đang cuồn cuộn bốc lên.

Trông cứ như tuyết lở đang ập tới.

“Khừừ! Khừừ!”

Đám troll đang lao tới từ phía bên kia.

Bọn chúng gào rú như thể đang tức điên.

Ngay trước mặt chúng, Mềm Mềm đang chạy trốn với tốc độ vừa đủ khiến người ta tưởng sắp bắt được tới nơi.

Nó còn lắc lắc mông ngay trước mũi bọn troll.

Hmm.

Cảm giác hơi giống mấy ông bán kem Thổ Nhĩ Kỳ ấy nhỉ. [note105730]

Đố anh bắt được em~?

Đố anh bắt được em~?

Một giọng nói quen thuộc tự động vang lên trong đầu tôi.

Tôi đã tận mắt nhìn cách Mềm Mềm dụ đám troll.

Thật sự không phải kiểu “troll” bình thường chút nào.

Nó dùng cơ thể trơn nhẵn của mình sờ soạng khắp người đám troll, chủ yếu là vùng nách rồi cù lét.

Ban đầu thì đám troll mặc kệ.

- Éc.

Nhưng Mềm Mềm là một con slime không biết tới hai chữ bỏ cuộc.

Hệt như cái hông không bao giờ chịu ngừng lắc, màn cù lét cũng dai dẳng ác liệt.

Làm vậy thì không tức mới lạ.

Mỗi lần đám troll định gỡ Mềm Mềm khỏi người, nó thậm chí còn chẳng cho bọn chúng chạm được vào cơ thể mình.

Từ đầu tới cuối, Mềm Mềm không bị dính lấy một đòn.

Ừ thì nó Bất Diệt mà, bị đánh cũng đâu có chết được.

Nhưng nhìn nó làm thế này…

Ừm.

Đúng là thuộc hạ của ta.

Chẳng biết câu này có dùng đúng trường hợp không, nhưng người ta thường nói cơn giận rất dễ lây lan.

Một con troll đang định đánh Mềm Mềm lại đập trúng con troll khác.

Rồi như phản ứng dây chuyền, chuyện đó lan ra hết con này tới con khác.

Để rồi bây giờ, nguyên cả một bộ tộc Troll Băng đang đuổi theo Mềm Mềm.

Điểm đến của Mềm Mềm không đâu khác chính là doanh trại của Hầu tước Davirus.

“Slime với troll…?”

“Chúng đang tiến về phía này!”

“Sao lại tự nhiên chạy về phía chúng ta…?”

“B-bọn tôi cũng không biết….”

Đám hiệp sĩ hoảng hốt trước sự xuất hiện đột ngột của lũ troll, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Tất cả chuẩn bị chiến đấu!”

Nghe lệnh Hầu tước Davirus, bọn họ đồng loạt rút kiếm, rời khỏi doanh trại và chuẩn bị giao chiến.

“13, 14, 15, okay. Không có vấn đề.”

Doanh trại đã trống không.

Ánh mắt của bọn chúng cũng bị kéo hết về phía bên kia.

Đây là cơ hội hoàn hảo để đột nhập.

Hay lắm Mềm Mềm.

Lát nữa gặp lại trong hầm ngục nhé.

Tôi chạy thẳng về phía hầm ngục của KongKong.

Tôi chớp mắt.

Vừa bước qua lối vào, trước mắt tôi hiện ra một hành lang dài xây bằng những khối đá, kiểu thường thấy trong mấy cái nhà giam dưới lòng đất.

Tuy khá tối, nhưng ánh đèn màu hồng nhàn nhạt soi sáng xung quanh lại khiến bầu không khí trở nên có phần… gợi tình.

Và rồi.

“C-cậu là Tân Thủ đúng không? X-xin chào….”

Trước mặt tôi là một người phụ nữ đang cất tiếng chào.

Một người phụ nữ?

Phụ nữ á?

Có người chắc sẽ hỏi,

‘Anh Secha cũng là đàn ông mà, kết luận như vậy có hơi sớm không?’

Nhưng người này không thể nào không phải phụ nữ được.

Bởi lượng mỡ áp đảo ở vùng ngực kia đang hùng hồn chứng minh giới tính của nàng.

‘Woah, nhìn kìa….’

Ngoại hình của KongKong cũng không giống một con người bình thường.

Mái tóc ngắn màu hồng.

Cặp sừng nhô lên.

Và một chiếc đuôi quỷ.

“D-dù là Tân Thủ thì nhìn chằm chằm như vậy cũng khiến tôi khó xử lắm….”

Thân phận thật sự của KongKong chính là…

Một succubus tóc hồng dam dang.

Bạn đã đến cuối chương 83.

Không gian đọc của bạn