Đám xâm nhập trên màn hình bắt đầu leo tầng cực kỳ trơn tru.
Từ tầng 2 lên tầng 3, rồi từ tầng 3 lên tầng 4.
“Có vẻ bọn chúng bắt đầu nắm được quy luật rồi.”
Thật ra tôi nghĩ Dinh Thự Ma Ám là khu vực tương đối dễ vượt qua, chỉ cần cẩn thận một chút thôi.
Mỗi tầng đều tồn tại cùng 7 căn phòng như phòng tiếp khách, phòng ngủ chính, phòng ăn… rồi cấu trúc ấy cứ lặp đi lặp lại tới tận tầng 80.
Nói đơn giản thì nó như kiểu lấy 1 tầng ra copy + paste thành 80 tầng vậy.
Đó chính là Dinh Thự Ma Ám.
Giống những khu vực khác, Dinh Thự đương nhiên cũng có quy tắc của mình.
Mỗi căn phòng đều có một loại phép tắc riêng phải tuân thủ, vi phạm thì Death Count sẽ tích lũy rồi dẫn tới cái chết.
Nhưng mà.
Khác với những khu vực còn lại, phạm luật sẽ không dẫn tới cái chết ngay lập tức.
Từ tầng 1 tới tầng 80 vốn cũng chỉ toàn 7 căn phòng giống hệt nhau lặp đi lặp lại.
Thành thật mà nói, tôi thấy cơ chế này hơi dở.
Bởi nếu giả sử ngay từ tầng 1 toàn bộ quy tắc đã bị lộ hết.
Thì chẳng phải từ những tầng sau, kẻ xâm nhập cứ thế né Death Count mãi cũng được sao?
Suy nghĩ đó tự nhiên sẽ nảy ra thôi.
Tất nhiên là nó chỉ đúng một nửa.
Bởi quy tắc của tầng lẻ và tầng chẵn khác nhau.
Lấy ví dụ đơn giản nhé.
Ở tầng 1, 3, 5, 7 và các tầng lẻ khác, phải lấy chìa khóa trong kho rồi dùng nó để mở cửa.
Nhưng ở tầng 2, 4, 6, 8 và các tầng chẵn khác thì chẳng cần chìa khóa hay gì sất, cứ phá cửa mà vào.
Đại khái là quy tắc tầng lẻ và tầng chẵn đối lập nhau như vậy.
Giống như một tấm gương.
Còn một điểm nữa có thể gọi là điều cần chú ý.
Lượng Death Count tích luỹ ở tầng lẻ và tầng chẵn là khác nhau.
Tầng 1 thì tăng 1.
Tầng 2 thì tăng 2.
Tầng 3 lại tăng 1.
Tầng 4 lại tăng 2.
Đại khái là vậy.
Vì thế, cách chinh phục đúng phải là:
Ở tầng 1 và tầng 2, dùng mức Death Count tối thiểu để tìm ra toàn bộ quy tắc cần thiết cho việc tiến lên.
Và ở những tầng còn lại phải vừa tránh tích thêm số vừa tìm ra chiếc thang máy nằm đâu đó trong Dinh Thự.
Tóm lại.
Theo tổng kết của Chủ Hầm Ngục Dreamland là tôi thì cho tới lúc này, độ khó của Dinh Thự Ma Ám dễ tới mức hơi nhạt nhẽo.
Vua Golem: Hmm… đám bên Dinh Thự làm tốt hơn tưởng tượng đấy
ㄴDIP: Thì ban đầu chúng có đông người mà:v
ㄴDIP: với lại mấy tên hiệp sĩ còn sống gan dạ hơn tưởng tượng nữa
ㄴDIP: Nhìn chúng nó quyết đoán chưa kìa
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi hơi tò mò cái này
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cái Death Count của Dinh Thự ấy
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: tầng 1 tăng 1… tầng 2 tăng 2… vậy thì tầng ba tăng 3, tầng bốn tăng 4 hả??
ㄴTân Thủ: Không phải đâu ㅠㅠ
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tiếc ghê
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Giá mà được như thế thì hay ㅠㅠ
ㄴTân Thủ: Tiếc thật ㅠㅠ
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Nhưng có vẻ bọn kia cũng bắt đầu ngửi ra quy tắc của Dinh Thự rồi
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Cái này thật sự là đồ ★5 đấy à?? Sao cảm giác phế vật vãi l vậy
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Mày tưởng Rồng Con giả chờ đợi từ nãy tới giờ là đồ chơi chắc
ㄴTân Thủ::))
Đương nhiên cảm thấy hơi nhạt cũng là chuyện bình thường.
Cứ nhìn những át chủ bài của Dreamland mà xem.
Hang Goblin và Trường Học đều nhồi đầy những cơ chế trực tiếp cản trở việc thăm dò.
Mà phần lớn trường hợp chỉ cần vi phạm quy tắc là dẫn thẳng tới cái chết, vậy nên có cảm tưởng như vậy cũng chẳng lạ.
So với những khu vực khác, các Dị Thường xuất hiện với tư cách “quy tắc của Dinh Thự” cho tới giờ khá là hiền với kẻ xâm nhập.
Ngay từ đầu, cần gạt để lên tầng tiếp theo vốn chỉ nằm trong phòng tiếp khách hoặc phòng ngủ chính.
Không cần thiết phải đi hết mọi căn phòng, cũng chẳng cần biết toàn bộ quy tắc.
Nhưng tôi cho rằng những quy tắc của Dinh Thự chỉ là màn đánh lạc hướng.
Thứ thật sự nguy hiểm còn chưa xuất hiện.
Rồng Con giả đang trà trộn giữa cả nhóm chính là ví dụ tiêu biểu nhất.
Vấn đề mấu chốt là bao giờ nàng ta mới bắt đầu phá game.
Theo tôi, nỗi kinh hoàng thật sự của Dinh Thự Ma Ám đến từ thuộc hạ mang tên Tấm Gương Không Nên Tồn Tại.
Thuộc hạ này chính là cốt lõi của Dinh Thự Ma Ám.
Thật ra ban đầu tôi cứ tưởng Rồng Con giả sẽ giết đám xâm nhập ngay từ đầu, hoặc tình hình sẽ diễn biến theo kiểu đó.
“Hmm.”
Nhìn vào phần mô tả của【Tấm Gương Không Nên Tồn Tại (★5)】
Rõ ràng là nó mang ác ý với những kẻ xâm nhập.
Nhưng tại sao lại yên tĩnh đến vậy?
Rồng Con giả chắc hẳn còn mang cả ký ức bị Dragred phản bội.
“Thôi, trước mắt cứ quan sát đã.”
“Éc.”
Cho dù tôi là Chủ Hầm Ngục theo chủ đề Dị Thường, điều đó không có nghĩa tôi hiểu hết được mọi suy nghĩ trong đầu bọn chúng.
Rồng Con giả chắc cũng có suy tính riêng của mình.
***
Dreamland, Khu Vực 3.
Tầng 4 Dinh Thự, 00:00.
Cả nhóm tập trung ngoài hành lang.
Dẫn đầu bởi Croc, họ một lần nữa tổng hợp những gì đã biết cho tới lúc này.
“Trong dinh thự này, khi thực hiện một số hành động nhất định, nói cách khác là vi phạm quy tắc thì Death Count sẽ tích lũy. Death Count sẽ kích hoạt khi đạt 7. Sau đó, người đang mang dấu ấn sẽ chết và 7 điểm bị trừ đi.”
“Đúng vậy.”
Cho tới giờ đã có 2 người hi sinh.
Nhưng những sự hi sinh ấy chắc chắn không phải vô nghĩa.
Dù vẫn chưa biết toàn bộ quy tắc của Dinh Thự, nhưng họ đã tìm ra một sự thật mang tính quyết định.
“Quy tắc của tầng 1 và tầng 3 giống nhau.”
“Quy tắc của tầng 2 và tầng 4 cũng giống nhau.”
Quy tắc khác nhau theo từng tầng.
Tuy nhiên, hiện tại họ đang suy đoán rằng các tầng lẻ có cùng một bộ quy tắc.
Còn các tầng chẵn thì có cùng một bộ quy tắc khác.
Lý do rất đơn giản.
Lần này ở tầng 3, Croc đã lấy chìa khóa trong kho rồi dùng đúng phương pháp giống tầng 1 để đi lên.
Nhờ vậy anh đã chắc chắn.
Tầng 4 cũng có quy tắc y hệt tầng 2.
Ngoài ra, màu sắc tổng thể của tầng 1 và tầng 3 cũng giống nhau.
Tầng 2 và tầng 4 lại mang màu tối hơn.
Giờ đây họ đã có thể dùng mắt thường để phân biệt đặc điểm chung của từng loại tầng.
Đương nhiên, để an toàn thì vẫn cần quan sát thêm một chút.
Nhưng điều đó đồng nghĩa rằng họ có thể tiếp tục tiến lên mà không phải tích thêm Death Count.
Dù sao thì.
Những quy tắc cả nhóm đã phát hiện cho tới lúc này như sau.
Tầng lẻ
Không được phá cửa (suy đoán). Không được ra vào phòng ngủ chính. Không được ăn thức ăn bày trong phòng ăn (suy đoán dựa trên việc Olivia từng ăn ở đó). Không được ở lại tầng lẻ trong khoảng từ 8 giờ tối đến 11 giờ đêm (suy đoán).
Tầng chẵn
Không được chạm vào đồ vật trong kho. Không được ra vào phòng khách (suy đoán). Không được sử dụng Cuộn Thoát Hiểm. Không được mở cửa bằng chìa khóa. Giống tầng lẻ, không được đi lại trong khung giờ cấm (suy đoán).
Họ đã tìm ra những quy tắc tối thiểu cần thiết để tiếp tục tiến lên.
Có thể xem đây là một thu hoạch cực kỳ lớn.
Tuy nhiên.
Vẫn còn một điểm khiến họ bận tâm.
Khi Olivia định sử dụng Cuộn Thoát Hiểm ở tầng 2, và khi cả nhóm định lấy chìa khóa trong kho đồ.
Mỗi lần Death Count đều tăng tận 2.
Không phải vì họ vi phạm 2 quy tắc.
Chuyện đó là chắc chắn.
Hợp lý nhất nên cho rằng ở tầng 2, mỗi lần Death Count tích luỹ sẽ thêm 2 điểm.
Vậy thì ở tầng 3 và tầng 4 càng phải cẩn thận.
Nếu lượng Death Count tăng tỷ lệ thuận với số tầng, chỉ cần vi phạm quy tắc một lần ở tầng cao cũng đủ để gây ra thảm hoạ.
「3」
Death Count vốn ở trên trán Leo đã chuyển sang Bitters.
Có lẽ dấu ấn cứ mỗi 2 tiếng lại ngẫu nhiên chuyển sang một người khác.
Như vậy, phương pháp thăm dò cơ bản của Dinh Thự đã được thiết lập.
Tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8.
Nếu cho tới tầng 80 vẫn tiếp tục theo kiểu này thì cuộc thăm dò sau đó chắc sẽ không gặp vấn đề lớn.
Việc còn lại là làm sao giải quyết cơn đói khát, cùng với khung giờ cấm của tầng chẵn.
Tầng lẻ chắc chắn có một khung giờ cấm.
Ở tầng 1, Death Count từng tăng một mạch tận 6.
Nói cách khác, 6 người đã đồng thời vi phạm một quy tắc.
Nhưng khi ấy cả nhóm chẳng làm gì đặc biệt cả.
Họ chỉ đứng nói chuyện bên ngoài hành lang trước cầu thang lên tầng 2.
Nếu không phải do khung giờ cấm, gần như không còn cách nào khác để giải thích hiện tượng đó.
Đương nhiên cũng có khả năng tầng chẵn hoàn toàn không tồn tại khung giờ cấm.
Nhưng chuyện này cẩn thận một chút cũng chẳng thiệt thòi gì.
Bởi đó là tai họa duy nhất trong Dinh Thự này có khả năng quét sạch cả tổ đội.
Lý do họ đề phòng ngay cả chuyện ăn uống là bởi trong dinh thự này tồn tại một nơi gọi là phòng ăn, hơn nữa bên trong còn bày sẵn thức ăn.
Chính việc thức ăn trông hoàn toàn bình thường mới khiến họ bận tâm.
Họ vẫn có thể dùng lương thực mang theo để giải quyết, nhưng biết đâu chính việc ăn những thứ đó lại khiến Death Count tăng lên.
Trước khi chết, Hector từng nói rằng Olivia đã ăn thức ăn trong phòng ăn ở tầng 1.
Và khi cả nhóm tập trung chia sẻ thông tin, trên trán Leo đã khắc số「1」.
Xét theo những thông tin họ đã tìm ra cho tới giờ.
Khả năng cao nhất là số「1」xuất hiện vào lúc Olivia ăn thức ăn trong phòng ăn.
Nếu vậy, ở tầng 2 có thể sẽ khác.
Dù sao nơi đó cũng có quy tắc đối lập về nhiều mặt với tầng một.
“Để tôi thử kiểm tra một lần ở tầng 2. Một mình Bitters… không, đợi đã. Dấu ấn có thể chuyển sang người khác, nên tất cả hãy đợi ở trước cầu thang từ tầng 2 dẫn lên tầng 3. Mọi người thấy khát hay đói thì cũng cố nhịn thêm một chút. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận tối đa.”
“Để ta đi kiểm tra cho. Các ngươi thay phiên nhau canh gác rồi nghỉ ngơi đi.”
Croc cảm ơn thiện ý của Dragred.
Anh thật ra cũng muốn nghỉ ngơi.
Hôm nay bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện rồi.
Cả nhóm đi lên tầng 3, rồi đồng loạt ngồi phịch xuống.
Không chỉ Croc, tất cả đều trông vô cùng mệt mỏi.
Khác với những người đang nghỉ ngơi, Dragred đi xuống tầng hai.
Dreamland, Khu Vực 3.
Tầng 3 Dinh Thự, 02:00.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”
Tiếng hét của Dragred vọng lên từ tầng 2.
Cả nhóm đang gật gù trước cầu thang lập tức tỉnh táo trở lại.
「3」
Theo phản xạ, Croc lập tức nhìn lên trán Bitters.
May mắn là Death Count vẫn giữ nguyên.
“Để tôi xuống xem.”
“Nh-nhưng……”
“Nếu cần hỗ trợ, tôi sẽ hét lên để ra hiệu.”
Croc liền lao đi.
Vội vã chạy tới nơi phát ra tiếng hét, cậu nhìn thấy Dragred đang đối mặt với một kẻ nào đó.
“T…r…ả… l…ạ…i… đ…â…y.”
Croc kiểm tra tình trạng của Dragred trước cả khi nhìn kỹ kẻ địch.
Một cánh tay của ông đã bị đứt lìa.
Mặt cắt vô cùng kinh khủng, cứ như thể bị ai đó dùng sức mạnh vặn xoắn rồi xé phăng ra.
Máu chảy có vẻ rất nhiều.
Nếu không được chữa trị sớm, ông ta sẽ gặp nguy hiểm.
Dragred lùi lại một bước với vẻ mặt hoảng sợ.
Thế nhưng.
Đối phương cũng lập tức tiến lên, rút ngắn đúng chừng ấy khoảng cách.
“Thứ đó…”
Croc nhăn mặt.
Nó là một Dị Thường.
Một người phụ nữ có ngoại hình giống Dragred, với sừng, cánh và đuôi.
Có vẻ cô là một con rồng đang trong dạng hoá hình.
Nhưng tuyệt đối không phải rồng bình thường.
Bởi vì cơ thể của cô đang tan chảy, giống như bùn đất đang từ từ chảy xuống.
Vừa nhìn thấy cái ngoại hình quái dị và kinh khủng đến mức ấy, Croc ngay lập tức cảm thấy buồn nôn.
“Thuộc hạ của hầm ngục sao?”
“…Có vẻ là vậy.”
“Cơ thể ngài không sao chứ?”
“…Cơn đau thì vẫn chịu đựng được, ta cũng có thuốc chữa trị. Nhưng vấn đề là thứ đó.”
Mỗi khi Dragred lùi thêm một bước,
con quái vật lại tiến theo.
“T…r…ả… l…ạ…i… đ…â…y.”
Khoảng cách giữa hai bên dần dần thu hẹp.
Cứ thế này, Dragred sẽ bị con quái vật đó giết mất.
‘Mọi Dị Thường đều tồn tại cách phá giải.’
Croc suy nghĩ.
Rồi lại tiếp tục suy nghĩ.
Chạy trốn khỏi con quái vật ấy về mặt vật lý là điều không thể.
Croc rút ra thanh kiếm bên hông.
Anh nhắm chính xác vào giữa trán của nó rồi ném thẳng tới.
Nhưng nhìn thanh kiếm bị tan chảy, có vẻ đây cũng không phải đáp án.
“Chết tiệt, phải có cách nào đó…”
Nếu phải thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Ban đầu Croc không hề có thiện cảm với Dragred.
Anh có lý do cho điều đó.
Kẻ được gọi là thủ lĩnh ấy từ đầu tới giờ vẫn luôn hành động vô cùng thụ động trong Dinh Thự.
Chưa một lần nào chủ động đứng lên tuyến đầu.
Danh tiếng ông ta có được vượt xa những gì bản thân xứng đáng nhận.
Trái ngược với lời đồn, ông là một kẻ hèn nhát.
Croc từng cho rằng đánh giá ấy sẽ vĩnh viễn không thay đổi.
Thế nhưng.
Sau khi Hector chết, Dragred đã làm tròn trách nhiệm của mình với tư cách thủ lĩnh, cũng như gia thần của Wolfhaufen.
Nếu các hiệp sĩ không chịu bước lên, ông ta sẽ một mình bước lên.
Câu nói ấy đã lay động trái tim của tất cả hiệp sĩ, bao gồm cả Croc.
Ông là một tồn tại không thể thiếu trong cuộc chinh phục Dreamland.
Ngay bây giờ, và cả ở tương lai.
Vậy nên tuyệt đối không thể để ông ta chết tại đây.
“Trường kiếm.”
“Vâng?”
“
Trong số những đồ vật ở kho, đó là món duy nhất chúng ta chưa biết công dụng. Có lẽ thứ đó sẽ có tác dụng với thực thể kia.”
À.
Đúng rồi.
Vẫn còn thứ đó.
Nếu không thể chạy trốn.
Nếu không thể ẩn nấp.
Vậy đến cuối cùng, chỉ còn cách chiến đấu và đánh bại nó.
“Mang trường kiếm tới đây!”
Croc hét lên.
Anh hét to hết cỡ để đồng đội trên tầng 3 có thể nghe thấy.
Không thể mang đồ vật ở kho tầng 2 ra ngoài.
Nhưng kho đồ tầng 1 và tầng 3 thì khác.
Bởi tầng lẻ và tầng chẵn của Dinh Thự này có những quy tắc khác nhau.
Vì vậy, các hiệp sĩ hiện đang có 2 thanh trường kiếm.
Comfort và Croc mỗi người cầm một thanh.
Ban đầu, họ vẫn do dự.
Đây thật sự là đáp án đúng sao?
“T…r…ả… l…ạ…i… đ…â…y.”
Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.
Nếu không làm gì, Dragred sẽ bị giết.
“Đúng vậy. Đây là để báo thù cho ngài Hector và Olivia. Chúng ta sẽ giết chết thứ này, ít nhất là để cho linh hồn họ được an ủi phần nào.”
“T…r…ả… l…ạ…i… đ…â…y.”
Comfort là người đầu tiên xông lên.
Anh đạp mạnh chân, trong nháy mắt đâm thẳng thanh kiếm vào sâu trong thân thể con quái vật.
“T…r…ả…!!”
Con quái vật quằn quại trong đau đớn.
Thật sự có hiệu quả.
“Nhìn con khốn này xem. Có vẻ thanh trường kiếm khiến nó thấy đau kinh khủng. Đến ý định phản kháng cũng chẳng thấy, haha!”
Lưỡi kiếm của Comfort bắt đầu trút xuống dữ dội.
Như thể đang báo thù cho Olivia đã biến thành một khối thịt, anh vung kiếm không chút nương tay.
“Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Con quái vật khốn kiếp!”
Con quái vật này sống dai thật.
Croc cũng lập tức tham chiến bên cạnh.
“C…ơ… t…h…ể… c…ủ…a… t…a…”
“Con này từ nãy tới giờ cứ lảm nhảm cái gì vậy?”
“Không cần đáp lại. Giết nó đi.”
“Đ…a…u… q…u…á… d…ừ…n…g… l…ạ…i…”
Đây giống như một cuộc hành xác hơn là chiến đấu.
Tiếng gào thét của con quái vật và cơn phẫn nộ nhuốm màu điên cuồng của các hiệp sĩ quấn lấy nhau một cách kỳ quái.
Dragred nhắm mắt.
Biểu cảm hắn bình thản, cứ như đang nghe một khúc nhạc êm dịu.
Con quái vật đã biến mất.
Chính xác hơn thì chỉ còn tàn tích của nó nằm lại trên sàn hành lang.
“Ahaha, đúng là sảng khoái hết cả người.”
“Từ nãy tới giờ chúng ta chỉ toàn bị dắt mũi. Cuối cùng cũng có cảm giác cho Chủ Hầm Ngục ăn một đòn, thích thật.”
Các hiệp sĩ bật cười.
Nhẹ nhõm.
Vui mừng.
Hả hê.
Khoái cảm.
Chắc chắn đó là những cảm xúc họ đang cảm nhận.
“Hahaha, hahaha, hahaha!”
Và.
Người trông vui vẻ nhất trong số đó không ai khác chính là Dragred.
“Hahaha, hahaha, hahaha!”
Như thể đang vui sướng đến tột độ, hắn tu ừng ực thuốc chữa trị.
Cánh tay bị chặt không thể mọc lại, nhưng máu đã ngừng chảy và vết thương khép miệng.
“Hahaha, hahaha, hahaha!”
Rồi hắn dùng một tay ôm bụng.
Cảnh hắn cười đến chảy nước mắt, như một kẻ đã phát điên.
“Hahaha, hahaha, hahaha!”
Cảnh hắn khoác vai những hiệp sĩ đang vui mừng, cùng bọn họ tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Không hiểu sao lại tạo cảm giác vô cùng kỳ quái.
“……”
Chỉ riêng Croc vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, nhìn chằm chằm vào Bitters.
Đánh bại được con quái vật là chuyện đáng mừng.
Một con quái vật nguy hiểm đối với họ đã biến mất.
Chuyện đó thật sự rất đáng mừng.
Nhưng mà.
「5」
Không hiểu vì sao Death Count lại tăng lên.


