Vua Golem: Wow… đcm đây đúng là cái chết kinh khủng nhất mà chúng ta từng xem
Vua Golem: Tân Thủ đã che mờ đi gần hết rồi mà vẫn thấy kiểu… đéo ổn thế nào ấy
ㄴDIP: Chuẩn, đây là lần đầu tiên tao thấy buồn nôn dù không có dạ dày
ㄴDIP: Chỉ nghe tiếng tra tấn thôi mà cả người đã run bần bật rồi…
ㄴDIP: Nói thật, cái Death Count
ㄴDIP: nếu cái giá phải trả là như thế này
ㄴDIP: thì lúc số đếm tăng cao chắc tinh thần sụp đổ luôn, muốn tùy tiện di chuyển cũng khó…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Video này máu me quá, không thể cho mấy đứa con của tôi xem được ㅠㅠㅠ
ㄴNữ Hoàng Kiến: Nhưng Tân Thủ có thể gửi ảnh với video bản gốc cho tôi qua tin nhắn riêng được không??
ㄴNữ Hoàng Kiến: Tôi muốn cho mấy đứa nhà mình xem khi chúng nó lớn:))
ㄴTân Thủ: Vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng là bị ban đấy
ㄴTân Thủ: Tôi đã bỏ công sức cực nhiều cho cái stream này…
ㄴTân Thủ: Nói thật đến tôi còn khó xem nữa:))
ㄴTân Thủ: (run lẩy bẩy)
ㄴĐầu Bò: Đây mới đúng là stream chinh phục hầm ngục chứ, đ*t mẹ
ㄴĐầu Bò: Dạo này lại có nhiều kẻ xâm nhập chui vào hầm ngục của Tân Thủ, hạnh phúc thật…
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Thế bao giờ Rồng Con giả mới ra tay???
ㄴCá Voi Yeah: Nói thật tôi cũng chỉ đang chờ khoảnh khắc Rồng Con đâm sau lưng thôi:))
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Định bắt bọn này ngồi chờ đợi tới bao giờ nữa vậy;;
ㄴXương Khô: Mà hồi còn sống, chẳng phải Rồng Con cũng vô cùng kiên nhẫn sao?
ㄴXương Khô: Tính thì đúng là nóng thật
ㄴXương Khô: nhưng cô ấy thường chọn cách nhẫn nhịn rồi chờ cú ăn lớn
ㄴXương Khô: khác hẳn thuộc hạ của mình…
Tôi đang nằm trên Mềm Mềm, lấy nó làm đệm nhún rồi nảy tưng tưng.
“Éc.”
Nói trước, đây không phải ngược đãi đâu nhé.
Đó là tiếng Mềm Mềm phát ra khi nó đang phấn khích, đừng hiểu lầm.
Có vẻ dạo này Mềm Mềm cũng bắt đầu cần thứ gì đó kích thích hơn.
Vuốt ve kiểu gì nó cũng không thấy thỏa mãn, nên tôi thử đổi phương pháp.
Có thể nói nó đang thành công mỹ mãn.
Mềm Mềm thực sự thích lắm đấy.
Bản thân nó cũng thấy vui nên còn dang cơ thể thật rộng, dùng lực nảy hất tôi lên cao hơn nữa.
Nói thật thì tôi cũng hơi phân vân, kẻ xâm nhập đang ở trong hầm ngục mà mình cứ chơi đùa thế này có ổn không.
Nhưng phía Trường Học thì hoàn toàn chẳng có chút căng thẳng nào.
Bởi vì trong lúc tách ra hành động riêng, một người đã bị Giáo Viên bắt gặp.
Thế là giờ chỉ còn lại hai người.
- Giáo Viên, rốt cuộc phải đối phó với Giáo Viên thế nào đây?
Ban đầu có tổng cộng 4 người tiến vào Khu vực 2.
Giờ chỉ còn lại 2.
Trong số đó, một người thậm chí còn co rúm cả người, run lẩy bẩy.
Trông chẳng còn chút ý chí nào.
Đã vậy Phòng Giáo Vụ còn nằm ở tít tận tầng 63.
Đám này coi như xong.
Phải nói sao nhỉ?
Từ đợt của Max tôi đã cảm thấy rằng Giáo Viên thật sự là một bức tường kiên cố.
Cho dù thông tin liên quan tới Giáo Viên trong cẩm nang chinh phục của kẻ xâm nhập đã được ghi chính xác.
Nhưng vì bầu không khí đặc thù của nó mà suy nghĩ của đám xâm nhập vẫn rất khó chạm tới cách phá giải.
Việc nói chuyện trong giờ học sẽ bị nhận cảnh cáo vốn đã đủ phiền phức rồi, nên xét theo mọi mặt thì đây đúng là một đối thủ khó nhằn.
“Vậy giờ chỉ còn phía Dinh Thự…”
“Éc.”
Tôi tạm ngừng nảy tưng tưng rồi ngồi xuống ghế.
- C-có thể tạm hoãn việc điều tra một chút được không…? Tôi xin mọi người đấy….
Tên cô ấy là Olivia thì phải.
Người phụ nữ có dấu ấn trên trán dang tay chặn trước mặt đồng đội đang định tiếp tục điều tra.
Tình hình đang diễn biến thú vị thật.
***
Dreamland, Khu Vực 3.
Tầng 2 Dinh Thự, 20:30.
Với sự dẫn đầu của Croc, các hiệp sĩ báo cáo toàn bộ những chuyện đã xảy ra cho đội ghi chép.
Dù đã mất Hector, họ cũng không thể cứ đứng yên mãi được.
“Đi thôi.”
Mỗi người tự gạt nỗi buồn sang một bên.
Người thân thiết với Hector nhất là Comfort bước lên đầu tiên; những người khác cũng gật đầu rồi bắt đầu di chuyển.
Nhưng…
Olivia thì lại khác.
Cô dang hai tay, chắn trước mặt mọi người.
“X-xin mọi người hãy tạm hoãn việc điều tra một chút. Làm ơn…”
“……”
Không phải họ không hiểu hành động của cô.
Trên trán Olivia đang khắc số
「6」
Chỉ cần Death Count tăng thêm đúng một lần nữa.
Cô sẽ phải nhận kết cục giống như Hector.
“T-tôi không muốn chết.”
“Olivia.”
“Croc đã nói rồi mà. Thứ trên trán tôi là Death Count… Dinh Thự này có những quy tắc mà chúng ta không biết, nếu vi phạm thì số đếm sẽ tăng. Vậy thì chỉ cần một ai đó trong số mọi người phạm sai lầm, người chết ngay lập tức sẽ là tôi đấy!”
Croc thở dài.
Đây không phải là một tín hiệu tốt.
“Dù Death Count nằm trên người khác thì cũng vậy thôi. Hãy nhớ lại vì sao chúng ta tới hầm ngục này. Dreamland là hạt giống Ma Vương có thể trở thành tai họa không chỉ đối với Vương quốc Phương Bắc mà còn với cả thế giới. Chẳng phải chúng ta đã bước vào hầm ngục này với tâm thế sẵn sàng hy sinh sao?”
Croc cố thuyết phục cô.
Nhưng Olivia chỉ liên tục lắc đầu.
Cô tiếp tục bằng giọng gần như sắp khóc.
“Không. Không. Không. Không. Ít nhất tôi không muốn chết một cách vô nghĩa như ngài Hector. Tôi không trở thành hiệp sĩ để chết. Tôi không cố gắng tới tận bây giờ chỉ để chết ở một nơi vớ vẩn thế này, lại còn vì không giải nổi một câu đố…!”
Olivia trông vô cùng kiên quyết.
Có nói gì đi nữa, có lẽ cô cũng chẳng nghe lọt tai.
Nỗi sợ cái chết làm tê liệt suy nghĩ.
Sợ hãi là bản năng sinh tồn mạnh mẽ nhất.
Trong số những hiệp sĩ tân binh, cô vốn là người có tinh thần yếu nhất.
Phản ứng như vậy cũng không phải chuyện khó hiểu.
“Cái chết vô nghĩa sao.”
Dragred, người từ nãy tới giờ vẫn giữ thái độ khá thụ động, cuối cùng lên tiếng.
“Hector thật sự đã chết vô nghĩa sao?”
Nghe vậy, Olivia im bặt.
Bởi cô nhận ra mình vừa lỡ lời.
“Đúng là nơi này quái dị đến mức khó tin. Đây là nơi khiến tất cả những gì chúng ta tích lũy từ trước tới nay trở nên vô nghĩa. Kiếm thuật không có tác dụng, và mỗi lần bước thêm một bước đều phải đem mạng ra đánh cược. Ta nghĩ phản ứng của cô là hoàn toàn bình thường. Nói thật, đến cả ta cũng đang hối hận vì đã đặt chân vào nơi này.”
Dragred nói rằng cô có thể sử dụng Cuộn Thoát Hiểm ngay bây giờ cũng được.
Không chỉ Olivia.
Bất kỳ ai không còn đủ dũng khí tiếp tục thăm dò cũng có thể dùng cuộn giấy.
Còn hắn sẽ ở lại đây.
Ở lại và gánh thay phần của bọn họ, cũng như phần của Hector.
“Nếu bây giờ chúng ta không hành động, Dreamland sẽ vĩnh viễn không thể bị chinh phục.”
Binh sĩ bình thường chỉ cần bước chân vào hầm ngục là sẽ bị Chủ Hầm Ngục xử lý.
Những người dân bình thường trong lãnh địa cũng tương tự.
Người bình thường thậm chí còn không thể thử chinh phục.
Họ sẽ chết trước cả khi đặt chân vào Dinh Thự.
Đó mới là cái chết thật sự vô nghĩa.
“Sau này sẽ không chỉ có chúng ta. Gia đình và bạn bè quý giá của các ngươi, vô số dân chúng trong lãnh địa Wolfhaufen, những người dân đang sống khắp Vương quốc Phương Bắc, thậm chí có thể là tất cả mọi người trên đại lục này, một ngày nào đó đều sẽ phải đối mặt với các Dị Thường của Dreamland. Đến lúc ấy, các ngươi vẫn còn do dự chuyện chinh phục Dreamland sao?”
“……”
“Các ngươi trở thành hiệp sĩ vì điều gì? Nếu chỉ muốn kiếm tiền thì làm thương nhân là được. Nếu chỉ muốn khoe sức mạnh thì làm lính đánh thuê hay đạo tặc cũng được. Vậy tại sao các ngươi lại trở thành hiệp sĩ của Kỵ Sĩ Đoàn Sói Mùa Đông thuộc Wolfhaufen? Chẳng phải vì danh dự và lòng kiêu hãnh sao?”
Tất cả đều im lặng.
Những ký ức từ rất lâu trước kia chợt ùa về.
Bảo vệ lãnh địa và dân chúng.
Đó là lời thề mà tất cả từng tuyên trước Bá tước Wolfhaufen trong lễ bổ nhiệm.
“Cái chết của Hector không hề vô nghĩa. Ông ấy đã để lại thông tin cho chúng ta. Những sự thật liên quan tới Death Count, việc có thể tiến lên tầng tiếp theo. Ngay cả lúc sắp chết ông vẫn dùng tay chỉ lên tầng 2, bảo chúng ta tiếp tục tiến lên. Đó là một sự hi sinh cao quý. Ông ấy đã lấy hết can đảm để chiến đấu, để cố gắng phá giải nơi phi lý này. Ít nhất ta nghĩ như vậy.”
Dù không phải kiểu chiến đấu vung kiếm rồi hạ gục cường địch…
Nhưng việc cả nhóm tiếp tục tiến lên lúc này cũng là một trận chiến để bảo vệ người khác.
Đó là việc mà những hiệp sĩ Wolfhaufen như họ phải làm.
Bài diễn thuyết của Dragred.
Nó lay động trái tim của tất cả mọi người.
Chỉ trừ Olivia.
“T-tôi không muốn chết.”
“……”
“Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục tiến xa hơn như mọi người. Tôi biết làm như vậy là không xứng với danh hiệu hiệp sĩ. Tôi biết mình là một kẻ hèn nhát, vô dụng, thiếu dũng khí, nhưng…”
Cô không thể nói tiếp.
Có vẻ tinh thần cô đã hoàn toàn sụp đổ.
Các hiệp sĩ im lặng.
Dù vậy, thay vì ép buộc cô.
Họ lựa chọn tôn trọng và an ủi.
“Cũng chẳng còn cách nào khác. Chuyện này cần có ý chí mãnh liệt.”
“Đừng tự trách bản thân quá.”
Khác với Trường Học, Dinh Thự không tịch thu tư trang.
Lương thực, nước uống và Cuộn Thoát Hiểm đều vẫn còn nguyên.
Chắc chắn cô có thể rời khỏi đây.
Olivia run lẩy bẩy, lấy cuộn giấy từ trong áo ra.
“Thật sự xin lỗi mọi người…”
Có vẻ cô cũng đã thỏa thuận xong với đội ghi chép.
Cô cúi đầu thật sâu.
“…Xin lỗi.”
Cô lại xin lỗi thêm một lần nữa.
Cảm thấy tội lỗi, nhẹ nhõm cùng đủ loại cảm xúc phức tạp, cô xé cuộn giấy.
Tuy nhiên.
Cô không thể thoát ra ngoài.
Hai tay nắm chặt mảnh cuộn giấy đã bị xé, cô chỉ có thể nhìn mọi người với vẻ mặt tuyệt vọng.
“T-tại sao?”
Cuộn này là giả sao?
Không thể nào.
Rõ ràng trước khi vào họ đã kiểm tra kỹ rồi.
Đến cả ấn ký của Học phái Không Gian cũng hiện rõ ràng.
Tại sao?
Tại sao tôi lại không thể ra ngoài?
「8」
Death Count đã tăng lên.
“C-chuyện này lạ quá. Có gì đó không đúng. Không đúng. Tại sao tôi không thể ra ngoài…? C-có ai còn Cuộn Thoát Hiểm dự phòng không? Làm ơn. Nếu tôi ra ngoài được, tôi sẽ trả lại gấp…”
Olivia không thể nói tiếp.
Cô ngã nhào về phía trước.
Có thứ gì đó vô hình đang siết lấy cổ cô.
Cô bắt đầu lăn lộn trên sàn như một con chó bị lôi xềnh xệch tới lò mổ.
Đó là bản án tử hình.
Ngay cả khi đang bị bóp cổ và kéo về phía nhà giam, cô vẫn quơ tay loạn xạ.
“Khặc, tôi không muốn ch-chết. Tôi không… muốn…”
“……”
“Không, không, không, không, không, khônggggggggggggggggggggggggg…”
Bọn họ chỉ có thể bất lực nhìn cảnh ấy.
Hector và Olivia đã chết.
Giờ chỉ còn lại 5 người.
Croc, Leo, Bitters, Comfort và Dragred.
「1」
Death Count lại chuyển về Leo.
Như vậy đã có thể xác định chắc chắn rằng khi người đang mang dấu ấn chết đi, dấu ấn sẽ chuyển sang người khác.
Họ bắt đầu thăm dò tầng 2.
“Trước tiên, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân khiến Death Count tích lũy. Sẽ chậm hơn một chút, nhưng tôi nghĩ đi theo nhóm vẫn tốt hơn là tách riêng.”
“Được.”
Đúng như Hector đã nói, tầng 1 và tầng 2 không khác nhau quá nhiều.
Giống như tầng 1, nơi đây cũng có hai căn phòng bị khóa, phòng ăn, kho đồ, thư phòng, phòng khách và nhà giam.
Hai căn phòng bị khóa có lẽ vẫn là phòng ngủ chính và phòng tiếp khách.
Trước mắt, họ định điều tra kho đồ trước.
Muốn mở những căn phòng bị khóa thì cần chìa khóa, mà nó lại nằm trong kho đồ.
“……”
Trong lúc di chuyển, cả nhóm đã đi ngang qua nhà giam.
Bên trong vẫn còn dấu tích của Olivia.
Đó là một khối thịt khó lòng có thể gọi là thi thể.
Hector cũng đã biến thành như vậy sao?
“Nhìn tổng thể thì màu sắc hành lang và các căn phòng có vẻ tối hơn tầng 1.”
“Hmm…”
Tầng 1 và tầng 2 không hoàn toàn giống nhau.
Dường như vẫn tồn tại những khác biệt nhỏ.
Quả nhiên.
Ngay khoảnh khắc một người trong nhóm bước vào kho đồ…
「3」
Như để chứng minh điều đó, Death Count trên trán Leo đã tăng lên.
“Cái này…”
“Có vẻ ở tầng 2, kho đồ là khu vực cấm ra vào.”
Tất cả đều khẽ rên lên.
Quy tắc ở tầng 1 và tầng 2 khác nhau.
Đây là một vấn đề khá nghiêm trọng.
Cả nhóm điều tra tầng 2 thêm một lần nữa.
Kho đồ đã trở thành khu vực cấm ở tầng 2.
Do vậy họ không trực tiếp bước vào những căn phòng khác, mà chỉ đứng ở ngoài quan sát bên trong để tiếp tục thăm dò.
Ngoại trừ thư phòng có rất nhiều giá sách, những căn phòng còn lại không có thứ nào che khuất tầm nhìn.
Diện tích bên trong cũng khá nhỏ, nên họ chỉ cần quan sát theo cách đó cũng đủ để kiểm tra.
Thế nhưng.
Họ không tìm thấy cần gạt.
Nếu vậy, nó chỉ có thể nằm trong thư phòng hoặc một trong những căn phòng bị khóa.
Cả nhóm cho rằng khả năng thứ hai có tỉ lệ cao hơn.
“Không cắm chìa khoá vào được.”
“Phiền rồi đây.”
Lạch cạch. Lạch cạch.
Đáng tiếc, cánh cửa bị khóa không thể mở bằng chìa khóa lấy từ tầng 1.
“Hay là chấp nhận tích thêm Death Count rồi vào kho tìm chìa khóa?”
“Phía trước vẫn còn 78 tầng. Nếu thăm dò theo kiểu đó thì tất cả chúng ta sẽ chết.”
“Hay thử vào thư phòng một lần?”
“Nếu chẳng thu được gì mà chỉ tích thêm Death Count thì sao?”
“……”
Phía trước vẫn còn 78 tầng.
Nếu quy tắc của tất cả những tầng tiếp theo đều khác nhau, vậy thì không thể nào chinh phục nổi.
Death Count chắc chắn sẽ tích lũy theo thời gian.
Mà nơi này lại không thể sử dụng Cuộn Thoát Hiểm.
Trừ khi có vô hạn mạng sống, bất kể ai tới cũng không thể chinh phục được.
Đó là khoảnh khắc ý chí của mọi người bắt đầu lung lay.
Nhưng…
Croc thì lại khác.
“Chắc chắn phải có cách.”
Giữa những hiệp sĩ đang mang vẻ mặt thất thần, cậu bước lên trước.
Và rồi.
Croc tung chân đá thẳng vào cánh cửa bị khóa.
ẦMMM!
Cánh cửa vỡ tung.
Croc quay đầu nhìn lại.
Quả nhiên Death Count của Leo không tăng.
Những người từng phát hiện phòng bị khóa đều có chung một nhận xét:
“Cảm giác cánh cửa này có thể phá bằng vũ lực.”
Ở tầng 2 cũng vậy.
Nếu như lấy chìa khóa từ kho không phải đáp án đúng.
Croc cho rằng chỉ còn cách này.
“Nếu là hầm ngục kiểu như Wallachia hay Maharaurava thì không nói, nhưng Dreamland là hầm ngục sơ sinh. Chắc chắn tình hình chưa đến mức vô phương cứu chữa như vậy. Nơi này vốn không phải hầm ngục có thể chinh phục bằng vũ lực.”
Thứ lộ ra sau cánh cửa bị phá là phòng ngủ chính.
Ở tầng 1, rõ ràng nơi đó là khu vực cấm.
Croc sải bước đi thẳng vào trong.
“K-khoan đã!”
“Có liều quá không vậy!?”
Dù vậy, Death Count vẫn không tăng.
Khác với tầng 1, ở tầng 2 cần gạt nằm trong phòng ngủ chính.
Croc kéo nó xuống.
Ầm ầm ầm—
Cả dinh thự rung chuyển với một chấn động.
“Nhìn trán Leo đi. Ở tầng 1, chúng ta đã tích tới tận 13 Death Count. Nhưng lần này mới chỉ tăng có 4.”
Lúc ban đầu, họ chẳng biết gì cả.
Nhưng bây giờ thì khác.
Ít nhất họ đã hiểu được phần nào về dinh thự này.
Nếu biết cách vận dụng những gì đã học được, chắc chắn sẽ có đường tiến lên.
“Cách đi tới tầng tiếp theo thật ra rất đơn giản: ‘Tìm cần gạt bị giấu và kéo nó.’ Cả tầng 1 lẫn tầng 2 đều có cần gạt trong căn phòng bị khóa, nên khả năng cao các tầng khác cũng như vậy.”
“……”
“Vì thế chúng ta không cần phải bước vào mọi căn phòng. Cũng không cần phải tìm hiểu toàn bộ quy tắc. Chỉ cần không tích Death Count và kéo được cần gạt là được. Chẳng phải đơn giản hơn rất nhiều sao?”
Trực giác của Croc là chính xác.
Vậy thì không cần phải tuyệt vọng.
Cứ tiếp tục tiến lên.
Nghe Croc nói vậy, mọi người đều chậm rãi gật đầu.
Họ bước lên tầng 3.


