Chương 74 · 144 chương

73. Dinh Thự Ma Ám (3)

- Ngài Dragred, ngài không sao chứ!?

- Bá tước nói ma pháp liên lạc đã bị cắt đứt….

Nhồm nhoàm.

Nhồm nhoàm.

“Éc.”

Tôi và Mềm Mềm đang chăm chỉ vận động cơ hàm.

Lâu lắm rồi tôi mới được ăn thức ăn bình thường thay vì thứ thịt khô cứng ngắc.

Đương nhiên không phải tôi tự đi kiếm nguyên liệu rồi nấu nướng. Còn nhớ hồi Restia từng ở lại Dreamland không?

Chủ Hầm Ngục có thể dùng Cửa Hàng Điểm để mua đồ ăn, mà trong đó tôi thấy có bán một món đại loại giống gà rán.

Tất nhiên giá của một con gà ngang ngửa với chiếc xe cưng giờ đã thành phế liệu của tôi. Vậy nên hồi đó tôi không mua, mà từ đó tới giờ cũng chưa từng mua lần nào.

Nhưng đúng là thứ mà mình biết rõ vị ngon mới đáng sợ. Hôm nay tự nhiên chẳng hiểu sao lại lên cơn thèm, cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa mà đặt luôn.

“Thỉnh thoảng cũng phải tự thưởng cho mình chứ.”

Lớp da giòn rụm, phần thịt bên trong nóng hổi mọng nước, vị umami đậm đà kích thích.

Đây chắc chắn là con gà hoàn hảo nhất trên đời.

Nên nói là đáng với số Điểm bỏ ra không nhỉ? Đổi gió một chút cũng quan trọng mà. Một khoản tiêu dùng khá thỏa mãn.

Chỉ là chẳng có cảm giác no bụng gì cả.

Không đùa, tôi ăn xong mà cảm giác mình vẫn có thể ăn thêm 300 con nữa.

Lúc ăn thịt khô tôi cũng từng nghĩ rằng, cái cơ thể này đúng là kỳ lạ thật.

Đừng bảo nếu chụp X-quang thì bên trong cơ thể tôi cũng toàn chất lỏng như Mềm Mềm đấy chứ?

Mà thôi.

Tôi đưa đống xương còn lại cho Mềm Mềm rồi nhìn về phía màn hình.

“Bên Dinh Thự cũng sắp chính thức bắt đầu rồi.”

Dragred đã bị kéo vào trong gương.

Còn Dị Thường chiếm lấy cơ thể Dragred thì đang trà trộn vào tổ đội của hắn.

Trường Học ngay từ đầu đã hành đám xâm nhập lên bờ xuống ruộng, nhưng Dinh Thự thì sẽ cần phải “làm nóng” trước.

Có thể nói, khoảnh khắc kẻ xâm nhập nhìn vào tấm gương mới chính là lúc mọi thứ thực sự bắt đầu.

Cá nhân tôi cho rằng Dinh Thự là phiên bản nâng cấp về mọi mặt của Mê Cung.

Chúng có khá nhiều điểm tương đồng, nhưng về bản chất thì đó là hai trải nghiệm khá khác biệt.

Cá nhân tôi thấy Dinh Thự là nơi khó chịu hơn nhiều.

“Không biết chúng sẽ đối phó với cái cơ chế bẩn bựa này thế nào đây, tò mò phết.”

Cơ mà, phản ứng của mọi người với buổi stream lần này hơi nằm ngoài dự đoán.

Dragred, kẻ lọt Top 10 nhân vật bị ghét nhất do Diễn Đàn Hầm Ngục bình chọn đã bị Dị Thường nhốt lại.

Không phải hoàn toàn không có cách phá giải.

Nhưng cũng giống những Dị Thường khác, rất khó để kẻ xâm nhập lập tức nhận ra cách đối phó ngay trong lần đầu. Vậy nên tôi xem đây không khác nào một án tử dành cho hắn.

Một tên thuộc hạ từng phản bội Rồng Con cuối cùng cũng phải trả giá.

Vì thế tôi cứ tưởng sẽ có hàng loạt bình luận kiểu “Đáng đời thằng chó, chết hay lắm” giống hồi Julius.

Thế nhưng…

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Không, Tân Thủ, tôi thật sự muốn hỏi cái này

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: người đang điều khiển cơ thể Dragred bây giờ là ai vậy??

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: đừng bảo thật sự là Rồng Con nhé??

ㄴXương Khô: Dù có là Dị Thường đi nữa…

ㄴXương Khô: chắc cũng không thể thật sự hồi sinh một Chủ Hầm Ngục đã chết đâu nhỉ.

ㄴĐại Vương Ác Linh: Nhưng nếu thật sự là Rồng Con…

ㄴĐại Vương Ác Linh: Tân Thủ, cậu có thể gửi tin nhắn riêng hay gì đó để chuyển lời giúp tôi được không??

ㄴĐại Vương Ác Linh: Tôi muốn nói với cô ấy rằng bọn tôi vẫn đang sống tốt

ㄴNữ Hoàng Kiến: Ah, tôi thật sự cũng muốn nói chuyện lại với cô ấy sau một khoảng thời gian dài…

ㄴNữ Hoàng Kiến: Dù có cái mỏ hỗn, nhưng cô ấy cũng rất giỏi nghe người khác tâm sự rồi tư vấn này nọ…

ㄴĐầu Bò: Cô ấy giỏi pha trò nên nói thật là buồn cười lắm

ㄴĐầu Bò: nhất là lúc chọc ông Secha, đúng là huyền thoại

ㄴQuạ Đêm: công nhận công nhận…

ㄴĐời Bạc Bẽo: im đi

ㄴĐời Bạc Bẽo: Nhưng nếu cô ấy biết tới giờ tôi vẫn còn sống thì chắc sốc đến ngã ngửa mất:))

Phần bình luận toàn nói về chuyện Dị Thường đã cướp lấy cơ thể Dragred.

Đối với đám xâm nhập, nó chắc chắn là một thực thể kinh hoàng.

Nhưng với dân Diễn Đàn Hầm Ngục thì rõ ràng lại là một sự xuất hiện đáng mừng.

ㄴTân Thủ: Hmm

Thành thật mà nói, thứ đó chỉ là hàng giả đang mô phỏng Rồng Con.

Nó chẳng qua chỉ là khái niệm Xích Long Vương tồn tại trong ký ức của Dragred, được cụ thể hóa thành hình dạng vật lý mà thôi.

Tính cách và suy nghĩ của nó cũng khác bản gốc.

Thứ đó mang trong mình lòng căm hận sâu sắc.

Và nó muốn kéo tất cả mọi người, trong đó có Dragred đi tới diệt vong.

Tiếc là tôi không thể thực hiện mong muốn của các Oldbie.

Làm vậy sẽ là một sự xúc phạm đối với Rồng Con đã khuất.

Cho dù một bó hoa làm bằng giấy có tỏa ra hương hoa.

Nó vẫn không phải là bó hoa thật.

ㄴTân Thủ: Cứ xem nó đơn giản là một Dị Thường thôi là được

ㄴĐại Vương Ác Linh: ồ…

ㄴXương Khô: tiếc ghê

ㄴNữ Hoàng Kiến: Tiếc thật đó…

Xin lỗi vì đã khiến mọi người đặt nhiều kỳ vọng.

“Ây da.”

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và vươn vai thật dài.

***

Dreamland, Khu Vực 3.

Tầng 1 Dinh Thự, 19:00.

Sau khi tiêu tốn khá nhiều thời gian, cuộc điều tra tầng 1 cuối cùng cũng kết thúc.

Cả nhóm hoàn tất việc thăm dò rồi tập trung tại địa điểm đã hẹn.

Tất cả đều nhìn về phía Dragred.

Hắn thoáng quan sát sắc mặt mọi người rồi tiếp tục nói.

“Có vẻ cuộc điều tra tầng 1 đại khái đã xong rồi. Chúng ta cùng chia sẻ những thông tin vừa tìm được thôi nhỉ.”

Ngay khi Dragred vừa dứt câu, người thâm niên nhất trong nhóm là Hector liền tiếp lời.

Ông đã cùng Olivia điều tra phía bắc dinh thự.

“Phía bắc có hai căn phòng. Một căn là phòng ăn. Đặc điểm là bên trong bày đủ thứ sơn hào hải vị, và tất cả đều thật sự ăn được.”

“Đừng nói là ông đã ăn nhé?”

“Không phải ta, mà là Olivia đã ăn. Tân binh mà, thôi thì thông cảm cho con bé đi.”

Olivia lộ vẻ ngượng ngùng.

Hector nhún vai rồi tiếp tục.

“Cơ mà ngoài phòng ăn còn có thêm một căn phòng nữa. Nhưng cửa bị khóa nên bọn ta không kiểm tra được bên trong. Cảm giác có thể phá bằng vũ lực, nhưng trực giác báo chẳng lành nên trước mắt ta tạm để nguyên.”

“Được. Tiếp theo?”

Comfort lập tức giơ tay thật cao.

Anh đã cùng Bitters điều tra phía đông dinh thự.

Có vẻ đang tràn đầy nhiệt huyết muốn báo cáo, anh nhìn Dragred chăm chú đến mức gây khó chịu.

“Cứ từ từ giải thích.”

“Phía đông cũng có hai căn phòng. Một là kho đồ, một là nhà giam.”

“Nói về kho đồ trước.”

“Đó là nơi chất đầy những thứ rác rưởi chẳng biết dùng để làm gì. Nhưng không phải chỉ toàn rác, chúng tôi cũng phát hiện được vài món có vẻ hữu dụng.”

Những thứ Comfort tìm thấy tổng cộng có ba món: một chiếc đồng hồ, một thanh trường kiếm và một chiếc chìa khóa.

Chưa rõ thanh trường kiếm dùng để làm gì.

Nhưng chiếc chìa khóa có vẻ được dùng để mở “căn phòng bị khóa” vừa được nhắc tới.

Anh đưa ra suy đoán như vậy.

Bitters tiếp lời, giải thích về chiếc đồng hồ.

“Trong cẩm nang có nói địa điểm gọi là ‘Khu vực 2’ cần đặc biệt chú ý tới thời gian. Quy tắc đó cũng có thể áp dụng trong dinh thự này… nên tôi nghĩ trước mắt nên thường xuyên kiểm tra thời gian thì hơn.”

Đó là một ý kiến hợp lý.

Khi cả nhóm vừa tới Khu vực 3, mặt trời vẫn còn trên cao.

Bên trong dinh thự không có cửa sổ, nên họ không thể nhìn bầu trời để xác định thời gian.

Muốn kiểm tra giờ giấc thì sự tồn tại của chiếc đồng hồ này chắc chắn là cần thiết.

Hiện tại là 7 giờ tối.

Cũng sắp tới lúc mặt trời lặn rồi.

“Còn nhà giam?”

“Không biết nên gọi nó là nhà giam hay phòng tra tấn nữa. Bên trong chứa đầy những dụng cụ kinh khủng đến mức khó mà nói thành lời. Trông hơi đáng sợ nên chúng tôi không bước vào, chỉ đứng ngoài quan sát sơ qua.”

Comfort và Bitters kết thúc phần giải thích.

Lượt cuối cùng là Leo và Croc.

Ban đầu Dragred đúng là đi một mình.

Nhưng vì một sự cố nhỏ, ba người tự nhiên nhập lại thành một nhóm.

Từ đó về sau họ luôn đi cùng nhau, nên trên thực tế có thể xem như tổ cuối cùng.

“Ban đầu tôi và Croc hành động cùng nhau, nhưng sau khi ma pháp liên lạc của ngài Dragred bị cắt đứt, chúng tôi tự nhiên hợp nhóm với ngài ấy.”

“Đã xác định được nguyên nhân chưa?”

“Không có lý do gì để ta hoặc Bá tước chủ động ngắt kết nối với nhau, nên hiện tại ta cho rằng đó là thủ đoạn của Chủ Hầm Ngục.”

Đến cả xóa ký ức và thao túng thông tin còn xảy ra được, chẳng có chuyện gì là không thể nữa.

Cả nhóm lộ vẻ phức tạp.

“Nếu thật sự tồn tại phương thức vô hiệu hóa ma pháp liên lạc thì phiền phức thật đấy.”

“Chưa chắc. Nếu Chủ Hầm Ngục có thể tùy ý dùng thứ như vậy, chẳng phải chúng ta cũng nên bị ảnh hưởng sao?”

“Xét việc ma pháp dò xét vẫn sử dụng được thì không giống gây nhiễu. Có lẽ là một loại Dị Thường. Có thể nó bị giới hạn số lần kích hoạt…”

Hiện tại họ không thể xác định được nguyên nhân.

Thảo luận thêm nữa cũng chỉ là nói suông trên giấy.

Leo khẽ hắng giọng.

Khi tất cả im lặng, anh tiếp tục nói.

“Tôi, Croc và ngài Dragred đã điều tra phía tây nam. Phía tây có một căn phòng, phía nam có hai căn. Trước tiên tôi xin nói về phía nam.”

Ở phía nam có một căn phòng bị khóa và một phòng khách.

Giống như nhóm Hector, họ cảm thấy việc phá cửa căn phòng bị khóa có điềm chẳng lành nên cứ để nguyên.

Còn phòng khách chính là nơi họ hội hợp với Dragred, bên trong có một tấm gương toàn thân, một chiếc giường cùng những đồ nội thất khác.

Phía tây có một thư phòng.

Đặc điểm của nó là bên trong chất đầy những cuốn sách được viết bằng thứ ngôn ngữ không thể đọc nổi.

“Được rồi. Giờ chúng ta hãy tổng hợp lại mọi thứ.”

Hành lang tầng 1 của dinh thự phức tạp chẳng khác nào mê cung.

Tuy nhiên nếu cả 7 người di chuyển một cách hiệu quả, thì về lý thuyết chỉ cần khoảng 40 phút là có thể đi hết một vòng.

Lần này mất nhiều thời gian như vậy, một phần là vì họ kiểm tra từng căn phòng rất kỹ.

Nhưng phần lớn thời gian cũng được dùng để xác nhận xem trong hành lang có thứ gì khả nghi hay không.

Tóm lại, những căn phòng tồn tại ở tầng 1 như sau.

1.??? (Phía Bắc)

2. Phòng Ăn

3. Kho Đồ

4.??? (Phía Nam)

5. Thư Phòng

6. Phòng Khách

7. Nhà Giam

Trong số những nơi đã phát hiện, không có chỗ nào chứa manh mối để đi lên tầng tiếp theo.

Vì vậy, khả năng cao manh mối đang nằm trong những căn phòng chưa được xác định.

Họ quyết định thử mở chúng bằng chiếc chìa khóa mà Comfort mang về.

“Cơ mà…”

Vẫn còn một vấn đề cuối cùng cần phải nhắc tới.

Trong 7 người đang tập trung ngoài hành lang lúc này, có một người trông rất khác thường.

Đó là Leo.

Trên trán anh xuất hiện một dấu ấn được khắc bằng chữ màu đen.

「1」

Tất cả đều nhìn vào anh.

Chắc chắn trong lúc thăm dò, anh không rảnh đến mức lấy bút vẽ nguệch ngoạc lên trán để đùa.

Leo thở dài rồi giải thích.

“Nhờ ngài Dragred chỉ ra nên chúng tôi mới biết. Ngài ấy nói ngay từ lúc chúng tôi vừa hội hợp, trên trán tôi đã có con số này rồi. Có lẽ đây là một trong những hiện tượng của dinh thự. Tôi đoán nó không thể nào vô nghĩa được… nhưng chúng tôi thật sự không biết nguyên nhân là gì, nên nói thật thì tôi đang hơi lo lắng.”

Không chỉ Leo.

Tất cả đều cảm thấy đây là chuyện chẳng lành, nhưng manh mối lại quá ít.

“Dù sao cũng không phải thứ có thể hiểu ra ngay lúc này… Trước tiên cứ điều tra những căn phòng chưa mở đã.”

Đúng như Dragred nói.

Hiện tại, việc quan trọng là tiếp tục lục soát dinh thự.

“Đã rõ.”

“Vậy tôi và ngài Hector sẽ đi kiểm tra căn phòng bị khóa… Mọi người cứ nghỉ một lát đi.”

Họ tiếp tục cuộc điều tra.

Bạn đã đến cuối chương 74.

Không gian đọc của bạn